Các tin tức đáng lưu ý.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nathanmr_84, 03/08/2010.

681 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 12:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 20418 lượt đọc và 371 bài trả lời
  1. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    FDIC: Số lượng các ngân hàng Mỹ sụp đổ có thể lên mức kỷ lục trong quý 3/2010
    Làn sóng sụp đổ của các ngân hàng sẽ lên mức đỉnh cao vào quý 3/2010 và tình trạng các ngân hàng sụp đổ sẽ tồi tệ hơn nhiều so với năm 2009.


    Bà Sheila Bair, chủ tịch Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi (FDIC), cho rằng làn sóng sụp đổ của các ngân hàng sẽ lên mức đỉnh cao vào quý 3/2010 và tình trạng các ngân hàng sụp đổ sẽ tồi tệ hơn so với năm 2009.
    Phát ngôn viên của Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi (FDIC) cho rằng dự báo của tập đoàn vẫn không thay đổi so với tuyên bố trước đây của chủ tịch.
    Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản Mỹ cho rằng dự báo trên quá lạc quan và rằng việc các ngân hàng sụp đổ với số lượng lớn sẽ vẫn còn tiếp tục đến năm 2011.
    Theo Real Capital Analytics, từ ngày 01/01/2008, tổng số 260 tỷ USD bất động sản rơi vào khả năng vỡ nợ, bị thu hồi hay phá sản. 80 tỷ USD bất động sản khác đã được giải quyết thông qua bán lại hay tái cơ cấu các khoản vay. Tính đến cuối tháng 6/2010, tổng giá trị các bất động sản có vấn đề là186 tỷ USD.

    Real Capital Analytics còn dự báo số lượng các ngân hàng phá sản sẽ nhiều hơn bởi ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường bất động sản thương mại.
    Tổ chức này dự báo chỉ khi số lượng việc làm cải thiện, các ngân hàng bán mạnh bất động sản ra thị trường, chấp nhận lỗ để khuyến khích đầu tư, thị trường bất động sản thương mại mới có thể hồi phục.
    Bất động sản thương mại không phải lĩnh vực duy nhất đang chịu ảnh hưởng tiêu cực.
    Ông Dick Bove, chủ tịch bộ phận nghiên cứu tại Rochdale Securities, cho rằng các vụ sụp đổ ngân hàng chưa lên đỉnh cao cho tới quý 2/2011. Quan điểm của ông dựa trên kết quả kinh doanh của các ngân hàng. Ông Bove chỉ ra nhiều ngân hàng cộng đồng không thể ứng phó với nhiều khoản thua lỗ hơn được nữa.
    Ngọc Diệp
    Theo Bloomberg
  2. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
  3. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Tỷ phú George Soros đã đầu tư vào đâu trong quý 2/2010? ​


    Nhà đầu tư nổi tiếng giảm mạnh sự quan tâm đến cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường Mỹ.

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Tỷ phú nổi tiếng George Soros trong quý 2/2010 đã quan tâm nhiều tới vàng và nhiều khả năng đã bán cổ phần ông đang nắm giữ tại Petroleo Brasileiro SA, một trong những công ty năng lượng hàng đầu thế giới.
    Trong thông báo đưa ra ngày thứ Hai, quỹ đầu tư Soros Fund Management của tỷ phú Soros cho biết lượng cổ phiếu của công ty niêm yết trên thị trường Mỹ mà quỹ này nắm giữ tính đến ngày 30/06/2010 giảm 42% so với cuối tháng 3/2010.
    Quỹ cho biết tính đến 30/06 quỹ sở hữu 5,24 triệu cổ phiếu của quỹ đầu tư tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR GoldTrust. Tính theo giá trị quy ra đồng USD, đây là lượng nắm giữ lớn nhất của quỹ.
    Số lượng cổ phiếu các quỹ ETF vàng chiếm 13% tổng lượng cổ phiếu do quỹ Soros Fund Management sở hữu, con số này ở cuối tháng 3/2010 mới chỉ là 7%.
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Quỹ Soros Fund Management bán lần lượt 4,1 triệu và 2,5 triệu cổ phiếu AT&T và JP Morgan Chase. Hiện quỹ Soros Fund Management nắm 12,2 triệu cổ phiếu AT&T và 3,9 triệu cổ phiếu JP Morgan.
    Nhóm cổ phiếu khác mà quỹ của ông Soros giảm đầu tư bao gồm cổ phiếu công ty năng lượng Hess Corp cổ phiếu Suncor Energy, cổ phiếu công ty viễn thông Verizon Communications.
    Tính đến cuối quý 2/2010, ông nắm giữ cổ phiếu Hess trị giá 1,5 triệu USD, thấp hơn so với con số 302,5 triệu USD cổ phiếu trước đó.
    Giá trị cổ phiếu Suncor do ông nắm giữ là 13,6 triệu USD.
    Ông Soros không giải thích cụ thể thay đổi về chiến lược đầu tư trong quý. Phát ngôn viên của quỹ từ chối trả lời.
    Các tổ chức quản lý tiền tệ có thể loại bỏ cổ phiếu khỏi báo cáo quý hoặc bí mật thông tin về loại cổ phiếu quỹ đó đang giao dịch.
    Việc quỹ của Soros giảm nắm giữ cổ phiếu Petrobras diễn ra ở thời điểm công ty sản xuất dầu nhà nước này phải đương đầu với kế hoạch tăng vốn lớn trong đó bao gồm việc mua quyền khai thác dầu từ chính phủ. Tháng 6/2010, công ty đã trì hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu đến tháng 9/2010.


    Ngọc Diệp
    Theo Reuters


  4. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Nhu cầu vay vốn OMO đột ngột giảm mạnh
    MINH ĐỨC
    26/08/2010 13:39 (GMT+7)

    [​IMG] Kết quả đấu thầu trên thị trường mở những tuần gần đây, theo các ngày kết thúc tuần (đơn vị: tỷ đồng, nguồn: Bloomberg, TLS).
    Sau một thời gian dài duy trì ở mức cao, nhu cầu vay vốn của các ngân hàng trên thị trường mở (OMO) bất ngờ sụt giảm mạnh
    Sau một thời gian dài duy trì ở mức cao, nhu cầu vay vốn của các ngân hàng thương mại trên thị trường mở (OMO) bất ngờ sụt giảm mạnh.
    “Một cách đáng kinh ngạc” là bình luận của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS) khi nói về kết quả đấu thấu trên thị trường mở tuần vừa qua, kết thúc ngày 20/8, trong bản tin hỗ trợ nhà đầu tư vừa gửi đi.
    Thống kê cho thấy, liên tiếp từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 8, khối lượng trúng thấu đấu giá giấy tờ có trên thị trường này liên tục duy trì ở mức cao, có từ 32.000 - 56.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong tuần vừa qua, khối lượng trúng thầu sụt giảm rất mạnh, chỉ có 7.718 tỷ đồng.

    Sự sụt giảm rất mạnh đó cũng phản ánh rõ qua khối lượng đăng ký đấu thầu. Nếu tuần chuyển giao cuối tháng 6 đầu tháng 7, khối lượng đăng ký vọt lên tới gần 110.000 tỷ đồng, tuần kết thúc ngày 16/7 cũng ở mức cao với hơn 100.000 tỷ đồng. Các tuần còn lại trong khoảng thời gian trên ở mức từ 45.000 - 95.000 tỷ đồng. Còn trong tuần qua, lượng đăng ký đúng bằng lượng trúng thầu 7.718 tỷ đồng.

    Bên cạnh diễn biến trên, hoạt động bơm vốn qua OMO của Ngân hàng Nhà nước cũng có tuần hút ròng khá mạnh. Tuần kết thúc ngày 20/8, lượng vốn hút ròng là -4.749 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính chung 3 tuần đầu của tháng 8, Ngân hàng Nhà nước vẫn bơm ròng ra thị trường khoảng 4.349 tỷ đồng.
    Như vậy, nhu cầu vay vốn trên thị trường mở đã sụt giảm rất mạnh. Theo TLS, điều này phần nào phản ánh tình hình thanh khoản đang rất tốt của hệ thống ngân hàng thương mại.


    Bán USD thu VND về cả đống. Lại thêm quả 2%. Thế mà nhiều bác cứ hô vụ tỉ giá là tin xấu.
  5. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Tổng công ty TN&MT Việt Nam: Thấp thoáng hình bóng... Vinashin?
    Đó là ý kiến của Giáo sư Đặng Hùng Võ. Ông nói: “Cho thành lập một doanh nghiệp nhà nước lớn trực thuộc bộ thì làm sao có thể yên tâm!”.

    Mới đây, Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam - doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã long trọng tổ chức lễ ra mắt. Trong khi nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoạt động không hiệu quả, làm ăn thua lỗ thì việc cho ra đời một doanh nghiệp lớn thuộc Bộ khiến nhiều chuyên gia rất lo ngại.
    Đẻ ra để hứng việc
    . Phóng viên: Có nên thành lập một tổng công ty nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên-môi trường không, thưa giáo sư?

    [​IMG]
    + Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (ảnh): Hoàn toàn không, bởi Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam được khoác áo nhà nước, nó sẽ được giao những chỗ ngon lành. Tạo ra một cơ chế để anh lấy mỏ rất dễ. Như vậy, trong khai thác tài nguyên-môi trường, đầu việc do nhà nước đưa ra để doanh nghiệp nhà nước hứng, vừa đá bóng, vừa thổi còi. Đây giống hệt cơ chế bao cấp. Thực tế cũng cho thấy một trong những nguyên nhân làm chậm phát triển thị trường bất động sản là do Bộ Xây dựng có quá nhiều tổng công ty. Đáng lẽ những tổng công ty này phải cổ phần hóa hết đi, tung nó ra thị trường.
    Ở đầu bộ không nên có tổng công ty. Như vậy mới khách quan và không gắn kết lợi ích. Một giáo sư ở Đại học Harvard có nói ở Việt Nam có những nhóm lợi ích luôn đứng đằng sau các động tác, chính sách của cơ quan nhà nước.
    . Vậy “đứa con” mà theo giáo sư là không nên có này sẽ như thế nào?
    + Theo tôi, kết cục của Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam sẽ có gì đó thấp thoáng giống như Vinashin. Vì cơ chế như thế thì đương nhiên phải xảy ra những chuyện như thế. Cho thành lập một doanh nghiệp nhà nước lớn trực thuộc bộ thì làm sao có thể yên tâm!
    [​IMG]
    Theo giáo sư Đặng Hùng Võ, một trong những nguyên nhân làm chậm phát triển thị trường bất động sản là do Bộ xây dựng có quá nhiều tổng công ty. Ảnh minh họa: HTD
    Chúng ta có xu hướng đẩy mạnh tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Một Vinashin đã đủ chứng minh việc đó đúng hay sai dù vụ lùm xùm Vinashin mới chỉ hiện một số đường nét chứ chưa phải là hiện nguyên hình. Nếu ta có cơ chế kiểm soát tham nhũng chặt chẽ thì còn lộ nhiều chuyện nữa về Vinashin mà báo chí chưa nói đến. Hiện có hai lĩnh vực tham nhũng nhiều nhất, một là đất đai, hai là doanh nghiệp nhà nước.
    . Nhưng có một điều rất lạ, trong ngành nghề kinh doanh của tổng công ty này, người ta lại khoác cho nó cả việc quản lý?
    + Như vậy là không đúng. Đừng nhầm lẫn như thế! Quản lý không phải trách nhiệm của doanh nghiệp. Đó là chức năng của cơ quan nhà nước. Doanh nghiệp chỉ có chức năng quản trị trong nội bộ doanh nghiệp đó thôi.
    Triệt tiêu cạnh tranh
    . Nhiều ý kiến cho rằng việc xuất hiện “con cưng” của bộ như vậy sẽ bóp chết sự cạnh tranh trong lĩnh vực tài nguyên-môi trường?
    + Với doanh nghiệp, cho cạnh tranh và nhà nước áp dụng các cơ chế kiểm tra, giám sát thật tốt thì đó mới là cách làm đúng. Trong lĩnh vực tài nguyên-môi trường, chúng ta phải phát triển doanh nghiệp tư nhân. Với những doanh nghiệp nhà nước còn lại trong lĩnh vực này, cần sớm cổ phần hóa. Có vậy mới tăng sức cạnh tranh và làm cho việc khai thác và bảo vệ tài nguyên-môi trường được tốt.
    Hiện sức phát triển của các doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực này chưa mạnh vì chưa có thị trường. Bởi đầu công việc chủ yếu vẫn do nhà nước nắm giữ mà ít sử dụng doanh nghiệp tư nhân. Khi thị trường vẫn chủ yếu do nhà nước nắm giữ thì khó có thể hy vọng đạt được một trình độ công nghệ cao vì thiếu tính cạnh tranh.
    Việc thành lập một tổng công ty để làm các việc như khai thác, chế biến khoáng sản, khai thác nước, khai thác biển, phát triển bất động sản… là làm ngược lại với chủ trương kinh tế hóa ngành tài nguyên-môi trường. Muốn kinh tế hóa ngành tài nguyên-môi trường thì phải đưa các sản phẩm của nó ra thị trường để đấu thầu. Phải đấu thầu trong việc khai thác tài nguyên. Khi đã thành lập một tổng công ty như vậy thì đấu thầu với ai?
    Với việc thành lập doanh nghiệp như thế thì có nghĩa là không đẩy mạnh hình thức đấu thầu trong các lĩnh vực của ngành này. Thị trường sẽ chỉ phát triển được khi có cạnh tranh.
    . Trong việc khai thác mỏ, nếu chỉ giao cho doanh nghiệp nhà nước làm thì liệu có ổn hơn không, thưa giáo sư?
    + Việc khai thác mỏ nên giao cho các công ty thuộc khu vực tư nhân thì dễ kiểm soát thị trường và quản lý thị trường hơn là cứ duy trì cho một số doanh nghiệp nhà nước thuần túy. Làm như vậy là không có hiệu quả.
    Cái bừa bãi hiện nay là cấp phép mỏ lung tung, cấp phép trái thẩm quyền. Có khi mỏ lớn nhưng lại cấp phép là mỏ tận thu. Bên cạnh đó là khai thác không phép như nhiều bãi đào vàng hiện nay. Việc đánh giá trữ lượng tiềm năng của mỏ hiện còn rất yếu.
    . Xin cảm ơn giáo sư.
    HOÀNG VÂN thực hiện
  6. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Tháng 8: Cấp phép cho 29 công ty phát hành gần 1,3 tỷ cổ phiếu

    Theo vinacorp.vn - 8 giờ trước
    [​IMG]
    Thống kê trong 25 ngày tháng 8 cho thấy, Uỷ ban Chứng khoán đã cấp phép cho 29 công ty được phát hành gần 1,3 tỷ cổ phiếu.

    Với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu, nếu các công ty đều phát hành cổ phiếu thành công, thì sẽ hút về 12.902 tỷ đồng, tương đương 661,64 triệu USD (theo tỷ giá ngân hàng).

    Trong số 29 công ty được cấp phép phát hành cổ phiếu thì có bốn ngân hàng, trong đó Vietinbank được phát hành 391 triệu cổ phiếu; Ngân hàng Đệ Nhất (200 triệu cổ phiếu), Ngân hàng Sài Gòn Công Thương (150 triệu cổ phiếu), Ngân hàng Đại Á (210 triệu cổ phiếu).

    Ngoài các ngân hàng, Vinaconex được phát hành khối lượng cổ phiếu lớn nhất với 113,19 cổ phiếu, tiếp theo là Công ty Quốc Cường Gia Lai (61,36 triệu cổ phiếu), Công ty Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (38 triệu cổ phiếu).

    Danh sách 29 công ty được Uỷ ban Chứng khoán chấp thuận phát hành cổ phiếu:
    [​IMG][​IMG]

    NDHMoney
  7. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Nhân đây tặng các bác 1 câu truyện.

    Một nhà đầu tư (hoặc đầu cơ) chứng khoán rất sùng đạo. Trong đợt tháng 7-2010 khi VNI đạt 512, ông ta múc 100% và tất nhiên là bị kẹp nặng.

    Khi VNI về 490, có 1 đợt bulltrap nhẹ lên 495, bạn bè chạy hàng bớt và khuyên ông ta bán bớt ra. Nhưng ông ta không đồng ý và nói " Tôi một lòng kính yêu Chúa nên Người sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Đây là vùng đáy rồi, TT sẽ lên lại ngay. Chúa sẽ giúp những cổ phiếu này lấy lại mức giá mà tôi đã mua."

    VNI lại tiếp tục rơi về 441 và có sóng hồi lên 465. Bạn bè ông ta đã bán ra phần lớn trong đợt bull này và họ đều khuyên ông ta cắt lỗ. Tuy nhiên, ông ta vẫn giữ nguyên danh mục và nói "Tôi một lòng kính yêu Chúa nên Người sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Đây là vùng đáy rồi, TT sẽ lên lại ngay. Chúa sẽ giúp những cổ phiếu này lấy lại mức giá mà tôi đã mua."

    Lần thứ 3, VNI rơi rất nhanh về 421. Phiên ngày 26-8 đảo chiều xanh nhẹ nhưng có nhiều dấu hiệu của 1 bulltrap nữa. Mọi người tận dụng rất tốt cơ hội này để cắt lỗ xả hàng lên những người bắt đáy. Tuy nhiên, nhà đầu tư của chúng ta vẫn khăng khăng quan điểm như cũ.

    VNI rơi về vùng 310 - 350 tạo đáy và dần hồi phục, đi vào uptrend. Những người bạn của nhà đầu tư quay lại TT và mua lại cổ phiếu. Với số tiền trong tay họ mua được những cổ phiếu mạnh thực sự trong uptrend với số lượng nhiều hơn ở thời điểm họ cắt. Vì vậy, họ nhanh chóng gỡ được lại phần lỗ lúc trước trong khi nhà đầu tư kia với danh mục đã bị mất giá trị của mình vẫn còn thua lỗ nặng.

    Ông ta cực kỳ thất vọng, cầu nguyện và trách Chúa “Thưa Chúa kính yêu, con luôn 1 lòng kính yêu Chúa. Vậy tại sao Chúa không giang rộng vòng tay giúp đỡ con gặp khó khăn để đến nỗi con lâm vào tình cảnh này?”. Chúa trả lời “Con yêu, trong suốt downtrend ta đã gửi đến cho 3 cơ hội trong đó có 2 bulltrap và 1 sóng hồi đủ lớn. Vậy mà con không tận dụng được những cơ hội đó để thoát ra thì ta cũng chịu thôi.”

    by anh SS. ^ ^
  8. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Doanh nghiệp chủ động tiết giảm nguồn cung cổ phiếu

    TTCK lao dốc mạnh, ảnh hưởng tới kế hoạch niêm yết cổ phiếu và cơ cấu danh mục của các tổ chức đầu tư. Nhiều DN lớn đã phải chủ động giãn, lùi thời gian niêm yết cổ phiếu, còn các tập đoàn, tổng công ty cho biết, giá cổ phiếu rớt sâu sẽ hạn chế hoạt động thoái vốn qua TTCK.
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Hoãn niêm yết[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương tín - Sacomreal (SCR) thông báo, do diễn biến của TTCK không có lợi cho việc niêm yết, nên để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi NĐT, HĐQT Công ty đã quyết định hoãn thời gian thực hiện chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán. Ban đầu, SCR dự định chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký vào 25/8. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]SCR có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, đăng ký niêm yết 100 triệu cổ phiếu trên HNX. Trên thị trường tự do, giá cổ phiếu SCR từng được ghi nhận ở mức cao nhất 6x, hiện chỉ còn 3x. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ông Đặng Hồng Anh, Tổng giám đốc SCR cho biết, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông khi tình hình thuận lợi hơn. SCR đặt mục tiêu cố gắng niêm yết cổ phiếu trong năm 2010, nhưng thực hiện được hay không thì phụ thuộc vào thị trường. Chính các đơn vị tư vấn cho SCR là 3 CTCK hàng đầu gồm SBS, HSC và TLS đưa ra khuyến nghị hoãn niêm yết cổ phiếu, chờ thời điểm thích hợp hơn. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Petroland, DN có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, dự kiến niêm yết cổ phiếu hồi cuối tháng 6, đầu tháng 7 đến nay vẫn còn e dè. Ông Bùi Minh Chính, Tổng giám đốc Petroland cho hay, DN đã được HOSE chấp thuận nguyên tắc về việc niêm yết cổ phiếu. Sau thời điểm này, DN có 3 tháng hoàn thiện các thủ tục để được chấp thuận chính thức. Thời điểm niêm yết do vậy sẽ được Công ty cân nhắc cho phù hợp, nhất là trong bối cảnh thị trường đang không mấy thuận lợi.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ông Chính cũng cho hay, trong cơ cấu cổ đông của Petroland, cổ đông sáng lập, tổ chức nắm giữ tới 75% vốn (trong đó PVC nắm 28,45%, BIDV 9%, CII 8%, PVOiL 10%), những cổ đông này đều cam kết nắm giữ cổ phiếu Petroland dài hạn, vì vậy sẽ không có chuyện DN vừa lên sàn, cổ đông lớn thực hiện thoái vốn ngay. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo thống kê của HOSE và HNX, hiện 2 Sở đang tiếp nhận hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu của gần 80 công ty. Trong đó có những DN quy mô khá lớn như CTCP Bất động sản Tài chính Dầu khí, vốn 500 tỷ đồng; CTCP Tài chính quốc tế và Phát triển DN IDJ, vốn điều lệ 326 tỷ đồng; CTCP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam, vốn 300 tỷ đồng; CTCP Tập đoàn Mai Linh Đông Bắc Bộ, vốn 401 tỷ đồng. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Dù muốn hay không, diễn biến thị trường cũng có ảnh hưởng lớn tới quyết định niêm yết cổ phiếu của DN. Bởi lẽ, niêm yết thời điểm này, giá cổ phiếu ngày chào sàn nhiều khả năng rớt mạnh so với giá trên thị trường OTC. Không lãnh đạo DN nào muốn cổ đông của mình thua lỗ, nên không ít DN một mặt vẫn hoàn thiện hồ sơ niêm yết, một mặt chủ động giãn thời điểm lên sàn, chờ lúc thuận lợi hơn. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thoái vốn: Chờ thời[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Một trong những tập đoàn thực hiện thoái vốn mạnh qua TTCK thời gian qua là Petro Việt Nam (PVN). Thông tin PVN đưa 28 DN thành viên lên niêm yết trong nửa cuối năm, đồng thời thoái vốn tại một loạt DN khiến thị trường không khỏi lo ngại về nguồn cung cổ phiếu lớn. Tuy vậy, đến thời điểm này, thông tin từ Tập đoàn cho biết, cố gắng lắm cũng chỉ có khoảng 12 - 13 DN niêm yết từ nay đến cuối năm. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ông Nguyễn Duy Ngọc, Giám đốc Khối tư vấn CTCK Dầu khí (PSI) cho hay, 6 tháng cuối năm, PSI dự kiến đưa khoảng 7 - 8 đơn vị thành viên PVN lên niêm yết, với những DN ngành dầu khí không nắm cổ phần chi phối thì khả năng lên sàn trong năm nay không chắc chắn. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Với những DN dầu khí đã có kế hoạch lên sàn năm 2010, PVN và các đơn vị thành viên không hướng đến việc bán bớt cổ phiếu hay tạo giá trị gia tăng, mà hướng đến việc cải thiện quản trị DN, tăng độ minh bạch trong hoạt động. Diễn biến lên xuống của TTCK do vậy không ảnh hưởng đến tiến trình niêm yết của DN. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]PVN cũng đã nhiều lần nhắc đến lộ trình thoái bớt vốn tại các công ty con (công ty “cháu” đã thực hiện xong - PV) như giảm tỷ lệ sở hữu tại PVFC, PVS, PVD xuống 51%, tại PVX xuống 36%..., song bán qua sàn tập trung không phải là cách làm duy nhất. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]PVN sẽ bán bớt vốn tại các DN trên thông qua việc đưa cổ phiếu họ dầu khí niêm yết tại nước ngoài, bán cho đối tác nước ngoài (hiện Huyndai đang đàm phán mua 10% cổ phần của PVN tại PVX), bán cho các tổ chức đầu tư trong nước với lô lớn. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đại diện PVN khẳng định: “Nếu cổ phiếu trên sàn rớt sâu PVN sẽ không bán cổ phiếu qua sàn”. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thị trường còn lo ngại về nguồn cung cổ phiếu dầu khí đến từ các công ty con của PVN với những đầu mối lớn như PVFC, PVX, PVI... Song thực sự đây không phải nguồn cung quá lớn. Đơn cử như tại PVX, hiện tổng số vốn PVX đã đầu tư vào các DN khác là 2.053 tỷ đồng, trong đó vốn góp vào các công ty con là 590,5 tỷ đồng, vốn góp vào các công ty liên doanh, liên kết và đầu tư dài hạn là 1.462,5 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, PVX bán bớt 176 tỷ đồng vốn góp tại các công ty con, song cũng đã thực hiện góp vốn mới 552 tỷ đồng. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Việc thoái vốn của Vinaconex đang diễn ra rất chậm chạp. Năm 2009 - 2010, tổng công ty này đặt mục tiêu tái cấu trúc vốn tại 34 đơn vị, nhưng năm 2009 mới thực hiện được tại 8 đơn vị, thu về 510 tỷ đồng; năm 2010 mới thực hiện được tại 5 đơn vị.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Vinaconex đã thành công trong việc tăng số lượng các công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch, song việc bán bớt vốn chủ yếu tại các công ty chưa niêm yết. Tại các công ty niêm yết, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Vinaconex phần lớn ở mức chi phối 51 %. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Rõ ràng, tái cơ cấu vốn dầu tư của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang là dấu hỏi lớn với thị trường, song niêm yết mới và thoái vốn qua sàn không phải là lựa chọn duy nhất, do vậy cũng không có cơ sở để thổi phồng quá đáng mối lo này.[/FONT]

    Anh Việt - ĐTCK

    Chỉ mong cho em VNI nhanh ổn định để mà còn kiếm. Cứ thế này nhìn mặt em chỉ muốn...quay đi. T T
  9. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Mỏ dầu khí mới tại Vịnh Bắc Bộ làm nóng lòng Trung Quốc


    Tuần trước, Việt Nam công bố tìm thấy mỏ dầu và khí đốt khổng lồ ngoài khơi Hải Phòng, thuộc khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng lãnh hải nhạy cảm vốn có nhiều tranh chấp từ bấy lâu nay. Lập tức ngay sau đó, Trung Quốc đã lên tiếng khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực khai thác dầu khí trong tương lai tại vùng biển Nam Trung Quốc, và kêu gọi Việt Nam ngưng các hành động đơn phương làm khơi dậy sự tranh chấp.
    Phát hiện được mỏ dầu và khí đốt ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ là một tin vui đáng mừng đối với Việt Nam, nhưng cũng đồng thời châm dầu cho ngọn lửa tranh chấp âm ỉ lâu nay giữa Việt Nam và Trung Quốc về chủ quyền lãnh hải tại khu vực này có dịp bùng phát.
    Phát hiện mới...
    Vị trí mỏ dầu mới tìm thấy ở Yên Tử, cách cảng Hải Phòng chừng 70 cây số về phía đông. Các công ty dầu khí nước ngoài ký hợp đồng với Việt Nam để thăm dò, khai thác dầu khí tại thềm lục địa Bắc Bộ bao gồm 1 của Malaysia, 1 thuộc Singapore, và còn lại là 1 công ty công nghệ dầu khí Hoa Kỳ, gọi tắt là ATI.
    Theo ước tính của các nhà chuyên môn, thì mỏ dầu mới khám phá này có trữ lượng khoảng 7 đến 8 trăm triệu thùng dầu và 40 tỷ mét khối khí. Tiến sĩ Đinh Đức Hữu, tổng giám đốc công ty ATI, cho biết đã có nhiều công ty tiến hành khai thác dầu và khí tự nhiên tại vùng này, nhưng khám phá lần này là một "cú đánh dầu hỏa lớn đầu tiên" ngoài khơi vịnh Bắc Bộ.
    Cũng theo ông Hữu, hầu hết sản lượng dầu hàng ngày của quốc gia là từ các mỏ dầu ngoài khơi phía Nam. Phát biểu với phóng viên đài Á Châu Tự Do về tiềm năng dầu mỏ tại thềm lục địa Bắc Bộ, tiến sĩ Hữu nói: (Xin nghe audio clip bên trên)
    Ông Hữu còn cho biết thêm về lợi ích trông thấy của mỏ dầu mới phát hiện: (Xin nghe audio clip bên trên)
    ...làm nóng lòng phía Trung Quốc
    Tuy nhiên, tiềm năng khổng lồ của mỏ dầu mới phát hiện này lại làm nóng lòng phía Trung Quốc, và cũng là chất xúc tác cho sự tranh chấp của Hoa Lục vốn âm ỉ bấy lâu đối với khu vực quần đảo Trường Sa, nay lại được khơi màu.
    Chỉ 1 ngày sau khi tổ hợp các công ty dầu khí giữa Việt Nam, Malaysia, Singapore, và Mỹ công bố tìm thấy mỏ dầu khí ngòai khơi Hải Phòng, phát ngôn nhân Bộ ngoại giao Trung Quốc, Chương Khải Nguyệt, đã lên tiếng phản đối những dự định mời thầu khai thác dầu khí của Việt Nam tại 9 lô khác ở thềm lục địa Phú Khánh, thuộc khu vực tranh chấp Trường Sa, sau khi PetroVietNam công bố hạn chót đăng ký thầu là cuối tháng 3 năm sau.
    Bà Chương khẳng định rằng Trung Quốc đặc biệt quan tâm và hết sức bất mãn trước công bố này. Cũng theo lời bà Chương, Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi tại vùng đảo Nam Sa mà Việt Nam gọi là Trường Sa và các vùng lãnh hải lân cận thuộc biển Nam Trung Quốc. Hành động của Việt Nam là vi phạm chủ quyền, lãnh hải, và quyền lợi của Trung Quốc.
    Kêu gọi ngưng các hoạt động
    Trên tinh thần này, Hoa Lục kêu gọi chính phủ Việt Nam và các công ty khai thác dầu khí nước ngoài ngưng các hoạt động gây phương hại đến chủ quyền và lãnh hải của chủ nhân Vạn Lý Trường Thành.
    Từ lâu nay, Bắc Kinh đã luôn tỏ ý định chứng tỏ quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên khoáng sản tại vùng biển Nam Trung Quốc trong đó có cả vịnh Bắc Bộ, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Trên thực tế, Hoa Lục đã tuyên bố quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh hải của mình sau khi phong tỏa quyền kiểm soát của Việt Nam tại khu vực này, và hiện giờ Bắc Kinh vẫn coi hải phận này là một phần của tỉnh lân cận Hải Nam.
    Phản ứng của Hoa Lục trước lời mời đấu thầu khai thác dầu khí công khai của chính phủ Việt Nam là 1 sự nhắc nhở rằng mặc dù mối quan hệ giữa Bắc Kinh với các quốc gia Đông Nam Á gần đây đã ấm nồng hơn trước rất nhiều, song, các tranh cãi về chủ quyền vẫn luôn là đề tài nóng bỏng. Đặc biệt là sự tranh chấp giữa 2 nước Việt-Trung, vốn đã đụng độ với nhau tại vịnh Bắc Bộ vào năm 1988 và 1992. Mà trong cả 2 lần, Trung Quốc đều là phe chiến thắng.
    Bản hành xử chung...
    Năm ngoái, Trung Quốc và Việt Nam đã thỏa thuận giữ nguyên hiện trạng tại khu vực này, tuân thủ Bản hành xử chung của các nước quy định sự kiểm soát của các bên tại biển Nam Trung Quốc được ký kết giữa Hoa Lục và các nước thuộc khối ASEAN vào năm 2002, sau mấy năm ròng Bắc Kinh từ chối không tham gia các cuộc thảo luận đa phương về vấn đề này. Khối ASEAN xem đây là một văn kiện rất quan trọng nhằm tránh các động thái có thể làm căng thẳng tại khu vực lãnh hải này lên cao.
    Viện dẫn vào văn kiện này, Trung Quốc đang bày tỏ lo lắng rằng việc khai thác dầu khí của Việt Nam với các công ty nước ngoài sẽ gây phương hại đến thỏa thuận chung vừa kể. Cho nên, Hoa Lục kêu gọi Việt Nam xem lại hành động vi phạm quyền kiểm soát đã quy định và tuân thủ thỏa hiệp đạt được qua văn kiện vừa nói.
    Philippines sẵn sàng đàm phán
    Gần đây, trong chuyến viếng thăm Trung Quốc, Tổng thống Philippines, bà Gloria Arroyo, đã ký kết với Hoa Lục văn kiện cộng tác dò tìm và khai thác dầu khí tại Trường Sa giữa 2 nước. Sự kiện này đã làm Việt Nam lên tiếng mạnh mẽ phản đối .
    Tin tức mới nhất cho hay Ngoại trưởng Philippines Alberto Romulo tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Việt Nam về vấn đề này. Ông Romulo còn nói rằng Phi sẽ tiếp tục thương thuyết không chỉ với Việt Nam mà còn với những nước khác đang có tranh chấp tại quần đảo Trửờng Sa trên tinh thần tuân thủ Bản hành xử chung của các nước .
    Việt Nam là quốc gia sản xuất dầu lớn thứ 3 trong vùng Đông Nam Á, với năng suất 400 ngàn thùng một ngày. Đứng thứ nhì là Malaysia, và dẫn đầu là Indonesia.

    OTC chiều nay nổi sóng.
    Tự dưng môi giới gọi điện mua con hàng lởm của mình.
    USD đang rơi.
    1 số thằng NHTM nhỏ hạ lãi suất tiết kiệm; OMO sụt mạnh cho thấy tiền tươi trong hệ thống NHTM tăng mạnh. Đáng chú ý là thời điểm OMO bắt đầu sụt trùng với thời điểm bác Giàu phá giá VNĐ. Ai bảo phá giá là tin xấu?
    Giải chấp có vẻ đã cạn.
    Media tung nhiều tin tốt.
    Thị trường sẽ trả lời sao đây? trong khi tâm lý bi quan vẫn bao trùm nhận định của nhiều người.
  10. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    HOSE chính thức điều chỉnh thời gian giao dịch
    Ngày 27/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) chính thức thông báo áp dụng điều chỉnh giờ giao dịch tại đây như phương án đưa ra trước đó.

    Cụ thể, thông báo của HOSE cho biết, được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 2214/UBCK-PTTT ngày 19/7/2010 về việc thay đổi thời gian giao dịch trong ngày, kể từ ngày 13/9/2010, HOSE sẽ áp dụng thời gian giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận mới.

    Đối với giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, thời gian của đợt khớp lệnh định kỳ mở cửa sẽ được rút ngắn xuống còn 15 phút, từ 8h30 - 8h45 thay vì từ 8h30 - 9h00 như trong thời gian qua.

    Trong khi đó, thời gian khớp lệnh liên tục sẽ được kéo dài từ 8h45 - 10h30, thay vì từ 9h00 - 10h15, tức kéo dài thêm 30 phút.

    Giao dịch của đợt khớp lệnh định kỳ đóng cửa sẽ có từ 10h30 - 10h45, thay vì từ 10h15 - 10h30 như hiện nay.

    Với giao dịch thỏa thuận và trái phiếu, thời gian được kéo dài từ khi mở cửa 8h30 cho đến kết thúc phiên là 11h00.

    Như vậy, với điều chỉnh mới, HOSE rút ngắn thời gian của đợt khớp lệnh định kỳ mở cửa xuống còn 15 phút, theo đó tăng thời lượng cho đợt khớp lệnh liên tục. Điều chỉnh này có thể tạo điều kiện để tăng thanh khoản cho mỗi phiên so với trước đó.
    http://vneconomy.vn/20100827110454770P0C7/hose-chinh-thuc-dieu-chinh-thoi-gian-giao-dich.htm


    .head_chuyenmuc .con .cat a:link, .head_chuyenmuc .con .cat a:visited, .head_chuyenmuc .con .cat a:active, .head_chuyenmuc .con .cat a:hover { color:#064599 !important; } http://vneconomy.vn/20100827100750158P0C6/gia-vang-lai-roi-khoi-moc-29-trieu-dongluong.htm

Chia sẻ trang này