Các tin tức đáng lưu ý.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nathanmr_84, 03/08/2010.

213 người đang online, trong đó có 85 thành viên. 00:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 20422 lượt đọc và 371 bài trả lời
  1. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Chủ tịch FED nói gì về triển vọng kinh tế Mỹ?
    Chủ tịch FED thừa nhận đà phục hồi kinh tế đã yếu đi nhiều so với dự báo. Tuy nhiên ông gạt sang bên những lo lắng về khả năng kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái lần 2.



    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Ông Ben S. Bernanke, chủ tịch FED, tuyên bố Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ đưa ra mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo đà phục hồi kinh tế và cho biết sẽ đưa ra thêm chương trình mua chứng khoán nếu tăng trưởng kinh tế chững lại. Trong bài phát biểu tại Jackson Hole, Wyoming, chủ tịch FED cho biết Ủy ban thị trường mở sẵn sàng đưa ra chính sách hỗ trợ tiền tệ đặc biết nếu triển vọng đi xuống sâu.
    Chủ tịch FED thừa nhận đà phục hồi kinh tế đã yếu đi nhiều so với dự báo. Tuy nhiên ông gạt sang bên những lo lắng về khả năng kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái lần 2. Tuyên bố trên có tác dụng trấn an những nhà đầu tư vốn lo sợ về bình luận ông đưa ra về khả năng kinh tế Mỹ đương đầu với nhiều bất ổn.
    FED cũng đưa ra phân tích chi tiết về kinh tế Mỹ và nhận xét tăng trưởng kinh tế Mỹ trong thời gian qua ở mức quá thấp và tỷ lệ thất nghiệp quá cao. Dù vậy ông nhận xét ảnh hưởng từ kế hoạch kích thích tài khóa và khôi phục hàng tồn kho đối với tiêu dùng người dân và đầu tư doanh nghiệp. Ông cũng nói rằng tiền đề cho khả năng kinh tế đi lên trong năm 2011 vẫn đang tồn tại.
    Khánh Ly
    Theo Bloomberg
  2. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Không có chuyện thoái vốn ồ ạt tại các tập đoàn
    Thủ tướng vừa giao các cơ quan chức năng đánh giá hiện trạng cơ cấu ngành kinh doanh của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và đề xuất xác định rõ ngành nghề kinh doanh chính, biện pháp chấn chỉnh việc đầu tư vốn vào những ngành không liên quan. Một số tập đoàn lớn bước đầu lên kế hoạch và có hành động cụ thể cho việc thoái vốn và tái cơ cấu. Việc các tập đoàn thoái vốn có tạo ra nguồn hàng đột biến trên thị trường hay không?
    Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, sẽ từng bước tái cơ cấu các công ty con, công ty liên kết, bằng hình thức sáp nhập hoặc giảm bớt phần vốn nhà nước. Với những công ty làm ăn hiệu quả kém, không liên quan đến lĩnh vực kinh doanh chính, TKV sẽ giải thể hoặc giảm vốn đầu tư để tái đầu tư vào các dự án trọng điểm. Tập đoàn này có 43 công ty thành viên, 4 công ty liên kết, 7 đơn vị sự nghiệp. TKV hiện góp 15% vốn điều lệ vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội. Nhiều DN do TKV nắm cổ phần chi phối đã thực hiện niêm yết trên TTCK như CTCP Than Cọc Sáu, Than Cao Sơn, Than Núi Béo… Phần lớn đây là những DN làm ăn hiệu quả và đều thuộc lĩnh vực kinh doanh chính của TKV. Đến nay, TKV đã chuyển đổi 4 công ty thành viên sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con; chuyển 12 công ty sang hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên; cổ phần hóa 16 DN; thành lập mới 11 đơn vị trực thuộc công ty mẹ và 14 công ty con.
    Trao đổi với ĐTCK, ông Trần Xuân Hòa, Tổng giám đốc TKV cho biết, từ nay đến cuối năm, Tập đoàn sẽ xây dựng xong phương án giảm tỷ lệ sở hữu tại một số DN thành viên. Tuy nhiên, TKV không bán phần vốn tại các DN, mà các DN thực hiện việc tăng vốn, qua đó TKV sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống.
    Ông Hòa cho biết thêm, TKV không chủ trương bán bớt cổ phần của mình tại các DN đang niêm yết, vì đó đều là những DN hoạt động trong lĩnh vực chính và làm ăn hiệu quả. TKV tiếp tục xem xét việc cổ phần hóa một số công ty TNHH một thành viên, phù hợp với từng giai đoạn và tình hình TTCK để thu hồi một phần vốn đầu tư của Tập đoàn tại các công ty này. Đồng thời, từng bước bán bớt cổ phần (thậm chí không giữ cổ phần) của Tập đoàn tại một số công ty con hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ để thu hồi vốn.
    Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) là đơn vị có nhiều DN niêm yết trên thị trường hiện nay. Theo nguồn tin từ tập đoàn này, PVN sẽ đẩy mạnh việc cơ cấu lại DN theo hướng giảm dần đầu tư ra ngoài ngành và chỉ nắm cổ phần chi phối (51%) đối với các đơn vị thành viên lớn sản xuất các mặt hàng chiến lược, có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế hoặc các đơn vị thành viên có hoạt động sản xuất - kinh doanh trùng với lĩnh vực sản xuất - kinh doanh trọng tâm, chủ chốt của PVN.
    Một số DN sẽ được PVN giảm tỷ lệ sở hữu vốn như Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí (PVX), Tổng CTCP Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí (DMC) xuống còn 36%... Hiện cổ phần sở hữu của PVN tại PVX là 41%. Tại CTCP Bảo hiểm Dầu khí (PVI), PVN sẽ thoái vốn xuống còn 25% từ nay đến năm 2015. Cùng với việc thoái vốn tại nhiều DN niêm yết trên sàn chứng khoán, PVN sẽ hoàn thành việc chuyển đổi công ty mẹ - tập đoàn sang hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên.
    Đại diện PVN cho biết, việc thoái vốn và tái cơ cấu DN thành viên là một đề án đã được xây dựng và được Chính phủ chấp thuận từ năm 2009, chứ không phải bây giờ mới thực hiện. Mục tiêu của PVN khi thoái bớt vốn tại các DN là giảm tỷ trọng đầu tư ngoài ngành xuống càng thấp càng tốt. Ngay cả với những DN trong ngành nhưng Tập đoàn không nhất thiết phải nắm giữ cổ phần chi phối thì vẫn có thể thực hiện thoái vốn, nhưng không phải thoái bằng mọi cách, mà sẽ tìm ra những bước đi phù hợp, hướng tới sự phát triển bền vững của các DN trong tập đoàn.
    Tập đoàn Sông Đà là một đơn vị có tốc độ phát triển khá nhanh trong thời gian gần đây. Tập đoàn này đang nắm 50% vốn tại 28 công ty con, 100 vốn tại 4 DN trong đó có những tổng công ty lớn như Lilama, COMA, Licogi và 29 công ty liên kết. Nói về việc thoái vốn tại các DN trong Tập đoàn, ông Lê Văn Quế, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sông Đà cho biết là không có, bởi các DN trong Tập đoàn phần lớn tập trung vào ngành hoạt động cốt lõi là xây dựng công nghiệp. Nguồn vốn nhà nước tại các DN do Sông Đà nắm đều phát huy hiệu quả và không có chuyện đầu tư ngoài ngành. Vấn đề hiện tại của Tập đoàn là sắp xếp, sáp nhập lại các DN có những ngành nghề gần nhau sao cho phù hợp để phát huy hiệu quả cao nhất.
    Có thể thấy, sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DN nhà nước đang đặt các tập đoàn và tổng công ty nhà nước trước việc bán bớt và cơ cấu lại cổ phần sở hữu tại các DN thành viên. Tuy nhiên, phần lớn tập đoàn vẫn đang trong giai đoạn xây dựng đề án sắp xếp, cơ cấu và lộ trình giảm bớt vốn tại các DN thành viên (hạn chót là quý IV/2010), nên không có việc thoái vốn ồ ạt trong giai đoạn hiện nay. Hơn nữa, việc thoái vốn đều có lộ trình và đều phải căn cứ vào tình hình TTCK, đảm bảo việc thoái vốn có lợi nhất cho Nhà nước.
    Nguyên Thành
    ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

  3. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    https://sites.google.com/site/vnind...omsitevnindex2010/danh-sach-cong-ty-von-20-ty


    Việc sắp tới 1 số CTCK như Apec và FPTS đưa phần mềm tự động giải chấp vào hoạt động sẽ tạo ra 1 lượng cung hàng giải chấp nhất định. Tất cả các tài khoản ko đảm bảo tỉ lệ tiền cổ theo quy định sẽ tự động bị bán. Cả các tài khoản còn toàn tiền cũng sẽ bị cắt tiền.

  4. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Đổ xô đi bán vàng bất chấp mưa
    [​IMG]


    Giá vàng lập kỷ lục của năm khiến người dân Hà Nội lao đi bán vàng trong cơn mưa tầm tã. Trong khi đó, nhà đầu tư TP HCM 'án binh' chờ thị trường tiếp tục đi lên.





    Trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) lúc 3 giờ chiều 26/8, không còn chỗ để xe cho khách. Trời mưa nhưng rất đông người đến bán. Nhân viên bảo vệ không dám nhận thêm xe máy vì hết sạch chỗ để, đành hướng dẫn khách để xe sang con phố gần đó. Một nhân viên tại đây cho biết: "Từ sáng tới giờ, rất nhiều người mang vàng đến bán, nhân viên bọn em làm việc không xuể vì quá đông".​

    Chị Trần Thị Nga (Khương Thượng, Đống Đa) từ cửa hàng vàng đi ra cho biết khi nghe tin tăng giá, chị lập tức gọi xe ôm đi bán. Trên đường đi gặp mưa, ướt hết quần áo, nhưng chị vẫn sướng vì lời to. Chỗ vàng miếng chị vừa bán tích trữ từ thời giá 20 triệu đồng một lượng.​

    Đối diện Bảo Tín Minh Châu là cửa hàng Phú Quý, cũng nhộn nhịp khách ra vào. Chị Thanh Vân, nhà ở Đại Cồ Việt kể, sáng nay đọc báo thấy giá vàng tăng, chị ngay lập tức đến cửa hàng Phú Quý để bán. Đến chiều, có việc đi qua cửa hàng, chị ghé vào xem giá cả lên xuống thế nào thì thấy giá cao hơn lúc sáng. "Mới có một buổi trưa mà mất toi mấy trăm nghìn một lượng. Biết thế để chiều mới bán", chị tiếc rẻ.​

    Nếu như trong thời điểm giá vượt 28 triệu đồng, chủ yếu người bán là nhà đầu tư nhỏ lẻ với dăm ba lượng vàng, thì hôm nay có không ít khách cầm theo 70 - 80 lượng vàng đến cửa hàng đổi ra tiền mặt.​

    Tuy nhiên, đại diện của công ty vàng bạc Phú Quý tại Hà Nội cho biết dù lượng khách hàng đi bán chiều 26/8 cao hơn hôm trước, nhưng vẫn không bằng lần đổ xô đi bán vàng khi thị trường vọt lên 28 triệu đồng tuần trước. Thời điểm đó, nhiều người thấy giá đã đủ hời nên vội vàng đi bán, thậm chí vét cả vàng trang sức như nhẫn, vòng tay dây chuyền. Khi thị trường vọt thẳng lên trên 29 triệu đồng, họ không còn gì để bán ra.​

    Một số chủ doanh nghiệp khác thì cho rằng đà bán hôm nay không quá mạnh do nhà đầu tư hy vọng rằng thị trường sẽ còn đi lên sau khi vượt 28, rồi 29 triệu đồng một cách dễ dàng.​

    Tại TP HCM, đại diện Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ cho biết, tính đến cuối ngày 26/8, giao dịch mua bán lẻ tăng không đáng kể. Người dân cũng có động thái mang vàng đi bán khi giá vượt 29 triệu nhưng chỉ chiếm con số nhỏ. Trong ngày, toàn hệ thống chỉ mua được khoảng 1.000 lượng từ dân (ngày cao điểm mua được 2.000 đến 4.000 lượng).​

    Đại diện PNJ cho rằng một bộ phận người dân vẫn đang "án binh bất động" chờ giá lên tiếp mới bán, hoặc cũng có thể lượng vàng nắm giữ trong dân đã giảm đi đáng kể.​

    Chủ hiệu vàng trên đường Lê Thánh Tôn, quận một chia sẻ, nguyên ngày nay chị và nhân viên bắt điện thoại mỏi tay vì khách gọi điện đến hỏi giá không ngừng, nhưng giao dịch thì không rầm rộ. "Lúc trưa, cũng xuất hiện một vài khách bán nhưng cùng lắm chỉ 12 - 16 lượng là hết cỡ. Còn đa phần là bán một, hai lượng hoặc vài sợi dây chuyền nữ trang", chủ hiệu nói. Hiệu vàng trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5 thì nguyên cả ngày nay thu mua chưa tới 20 lượng vàng, gồm cả nữ trang và vàng miếng.​

    Tính đến 16h50 chiều cùng ngày, giá thu mua vàng miếng SJC tại TP HCM là 28,99 triệu đồng, tăng 40.000 đồng so với đầu ngày. Trước đó vào đầu giờ chiều, có lúc giá thu mua của doanh nghiệp nhảy lên 29,01 triệu đồng. Niêm yết bán vàng 29,03 triệu đồng tính đến cuối chiều.​

    Tuy nhiên, hầu như không ai mua vàng vào những ngày này, ngoại trừ những người thật sự có nhu cầu, đại diện của Phú Quý, một đại lý của SJC tại Hà Nội cho biết. Ở Hà Nội, các doanh nghiệp đang thu mua vàng SJC ở 28,98 triệu đồng tính đến 17h55. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái thị trường vàng trong nước vượt mức giá 29 triệu đồng.​

    Cùng lúc, giá đôla trên thị trường tự do vẫn duy trì ổn định so với đầu ngày. Giá mua vào được các điểm thu đổi niêm yết dao động từ 19.480 đến 19.500 đồng, còn bán ra phổ biến tại 19.520 đồng.​


    Theo Nhóm phóng viên VNExpress
  5. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Tiền, *** và tình yêu ở TP. HCM

    Nạn buôn người và sự liên hệ giữa HIV và mại dâm tại Việt Nam đã được nói đến nhiều. Mới tháng Sáu năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ ra báo cáo, đưa Việt Nam vào danh sách loại 2 (cần được theo dõi). Trên thế giới, cả người theo quan điểm bảo thủ lẫn tự do đều cố gắng quyên tiền, xây dựng các tổ chức phi chính phủ (NGO) để cứu những phụ nữ bị buôn bán qua biên giới hoặc bị bắt *******.

    Tuy vậy, sự tập trung quá mức vào vấn nạn buôn người ở Việt Nam khiến chúng ta có thể bỏ qua cuộc sống của những cô gái không bị ép làm nghề *******. Bài viết của tôi muốn hé lộ cuộc sống của những phụ nữ tự nguyện làm nghề ******* ở Việt Nam, và quan sát những người đàn ông – địa phương và nước ngoài – hưởng thụ ***.

    Khách hàng thay đổi

    Trong thập niên đầu tiên kể từ sau Đổi mới 1986, nền kinh tế Việt Nam chứng kiến tiền kiều hối của Việt kiều tăng vọt. Ví dụ, thống kê năm 2005 của Ngân hàng Thế giới cho biết Việt Nam nhận gần 4 tỉ đôla kiều hối, chiếm 8% GDP đất nước. Luồng vốn và nhân lực nước ngoài đổ vào đất nước cũng gia tăng. Báo chí cũng tường thuật rằng đến năm 2009, nguồn vốn chủ yếu đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã chuyển từ Mỹ, châu Âu sang các nước châu Á như Đài Loan, Nam Hàn, Malaysia, Nhật Bản, Singapore.

    Những thay đổi kinh tế vĩ mô này đã biến đổi cấu trúc nền kinh tế Việt Nam, và cũng ảnh hưởng cả ngành công nghiệp ********. Các khu vực mới trong ngành công nghiệp *** xuất hiện khi mà khách hàng nam giới cũng có những đổi thay về giai cấp và chủng tộc.

    Ví dụ, giai đoạn 2006-07, tôi phát hiện rằng khách hàng trả tiền cao nhất chủ yếu là Việt kiều hưởng thụ trong khi về Việt Nam chơi hay thăm gia đình. Điều này không ngạc nhiên vì khi đó, tiền kiều hối còn cao hơn FDI.

    Nhưng đến năm 2009, khu vực cao giá nhất trong ngành công nghiệp *** lại quay sang phục vụ các doanh nhân người Việt trong nước và châu Á. Trung bình một tháng họ bỏ ra 15000- 20000 đôla ở các quán bar cao cấp. Những quán bar này chỉ có hệ thống karaoke bình thường, nhưng điều duy nhất đưa chúng lên thành cao cấp là loại rượu whisky, Johnny Walker Blue Label. Các cô phục vụ cũng ******* cho nhiều khách hàng, và có thu nhập trung bình 2000 đôla một tháng nhờ tiền boa, và khoảng 150 – 200 đôla cho mỗi lần qua đêm với khách.

    Trao đổi với các cô gái, tôi nhanh chóng nhận ra là rất ít cô ở TP. HCM xem mình là bị bắt đi *******. Thực tế, nhiều cô gái nói rõ là họ xem công việc này còn ít bị bóc lột hơn là nghề bồi bàn, giúp việc hay làm trong xưởng may.
    Những cô gái ở quê sợ sệt hay chậm chạp mới phải đi làm nhà máy, kiếm 700.000 đồng một tháng.

    Vân, một cô gái bar

    Vân, một cô gái 24 tuổi, nói: "Những cô gái ở quê sợ sệt hay chậm chạp mới phải đi làm nhà máy, kiếm 700.000 đồng một tháng. Họ sẽ luôn nghèo vì không đủ dũng cảm hay thông minh để đổi đời."

    "Những người thông minh bỏ nhà máy, đi làm ở bar vì số lương kia họ kiếm được chỉ sau một giờ, và khách hàng đối xử còn đàng hoàng hơn ông chủ nhà máy."

    Các quán bar cao cấp là không gian nơi đàn ông trong nước chứng tỏ cho đối tác Á châu thấy rằng mặc dù Việt Nam là đất nước nhỏ, nước này cũng là dân chơi máu mặt trong nền kinh tế toàn cầu. Sau khi nốc sáu chai whisky, Thắng, một doanh nhân 56 tuổi, giải thích: "Thời kỳ Việt kiều đã qua rồi. Dân trong nước nay đi xe Bentley giá nửa triệu đôla. Khi dân Việt Nam đã chơi, thì còn dữ hơn dân Á châu hay Việt kiều."

    Cho dù doanh nhân trong nước và Á châu chiếm lĩnh khu vực cao giá nhất của ngành công nghiệp ***, đàn ông Việt kiều cũng không kém mấy. Khách hàng Việt kiều thường đến các club mở cho công chúng. Bên trong là bàn ghế để ngồi, uống rượu, có khi xem nhạc sống và mời các cô PG (promotion girl) đến bàn. Đêm đến, khách hàng có thể chèo kéo một cô gái nào đó qua đêm với giá chừng 100 đôla.
    Công việc 'thực sự'

    Một buổi tối ở quán bar vắng khách, tôi nói chuyện với các cô về nghề của họ. Tôi hỏi họ có muốn tìm nghề khác không. Yến, 23 tuổi, nói: "Em xem đây là công việc thực sự. Nếu phục vụ trong nhà hàng hay quán cà phê, chỉ được khoảng 4 triệu đồng một tháng. Số tiền đó hai đêm ở đây là được, mà lại còn vui hơn. Em được gặp bao nhiêu người từ khắp thế giới."

    Thoại, 24 tuổi, nói thêm: "Người ta nghĩ em hẳn phải ngu lắm, em làm nghề này vì không tìm được việc. Nhưng ở đây em kiếm nhiều tiền hơn, thế ai ngu hơn? Khi em mới tới Sài Gòn, em làm ở xưởng có lương 1 triệu đồng một tháng. Ở Sài Gòn, lương vậy sao mà sống?"

    Cũng có những quán bar phục vụ người Tây phương làm việc ở Việt Nam và du lịch ba lô. Chúng khác với các quán cho dân trong nước và Việt kiều ở chỗ đàn ông ở đây có thể mua bia rẻ tiền chỉ có 2 đôla. Năm 2007, tôi gặp Linh, 22 tuổi, làm ở khu dành cho các nhóm du lịch ba lô. Khi ấy, cô có quan hệ với 3 người khác nhau. Họ gửi tiền cho cô hàng tháng, rồi lại cả một khoản lớn để mở cửa hàng, giúp cô nuôi người cha đau yếu. Khi được hỏi cô có yêu người nào không, cô nói: "Khi mới vào nghề, em còn trẻ, không khôn ngoan lắm. Tôi yêu dễ dàng và rồi đau khổ. Nay em muốn thay đổi đời mình trước tiên, yêu là chuyện đi sau."
    Tình yêu

    Vài tháng sau, Linh giới thiệu cho tôi gặp James, một người đàn ông 60 tuổi về hưu từ Úc. Tôi ngạc nhiên khi biết ông ta không chỉ tìm kiếm ***. Ông muốn yêu một cô gái mà ông mô tả là "trung thực, chăm làm, nhưng mắc kẹt ở đất nước thế giới thứ ba không có nhiều cơ hội." James không đề cập chuyện lấy tiền đổi ***, mà ông xem quan hệ với Linh dựa trên tình yêu thật. Ông cũng tin rằng cô ấy yêu ông. Ông bày tỏ niềm tin rằng ông sẽ là người "cứu" cô ra khỏi cuộc đời làm gái bar.

    Hai năm sau, 2009, Linh và James kết hôn và cô được cấp visa di cư sang Úc. Ở buổi tiệc chia tay, tôi hỏi: "Em có yêu anh ta không?".

    Cô trả lời: "Tụi em vất vả lắm để có visa, và ảnh rất cố gắng. Nay em yêu ảnh. Trong đời này hên sui thôi, em cảm thấy rất may mắn."

    Quan hệ của Linh và James minh họa cho cách mà các cô gái ******* đã có ý thức vượt qua lằn ranh giữa chuyện "ăn bánh trả tiền" và góc cạnh thân mật hơn. Những phụ nữ có vẻ yếu ớt lại có thể lợi dụng hệ thống áp bức họ, có lợi nhờ mối liên hệ đa quốc gia. Công việc ******* đôi khi chuyển hóa thành quan hệ thân mật, và nếu họ "may mắn", họ còn có thể có những tình yêu chân thật.


    Nghiên cứu sinh, Đại học California, Berkeley - Kimberly Hoang - Từ BBC

    Ko liên quan nhiều đến ck. ^ ^ nhưng đọc cũng hay.
  6. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    3 "án treo":

    1) TT 13:
    Dẹp loạn các NH huy động tiền của xã hội phục vụ cho các công ty gia đình, ngăn các luồng tiền kkk tỷ cho đánh.....

    2) tỷ giá
    Trong thời gian chưa đến 1 năm đã phá giá 7%. Vừa phá giá 2% xong thì tỷ giá mua và bán tiếp tục bằng nhau ==> ......

    3) Sửa đổi luật chứng khoán.
    CTCK phải công bố danh mục đầu tư ==> Các CTCK sẽ đẩy hàng làm "sạch" danh mục "bẩn" trước khi công bố cho đại chúng và cổ đông biết.

    * 4 "quả tạ":

    1) VinaXXX

    - Trong số nợ 80k tỷ thì chỉ có 30k tỷ có bảo lãnh (bao gồm 1,35 tỷ USD vay 2007 và bằng phát hành trái phiếu quốc tế 2005 và 3000 tỷ phát hành trái phiếu nội địa 2008).
    - 50k tỷ còn lại vay từ các NH và tổ chức tài chính trong nước. Các năm trước, vay mới đảo nợ cũ. Nay việc vay mới sẽ khó và nếu không thể thì các chủ nợ phải trích dự phòng rủi ro cho cục kia nếu quá hạn theo chuẩn quy định. cục này lớn hơn cả vốn điều lệ của 4 NH lớn gộp lại.

    2) Đằng sau động thái múc ròng của NĐT nước ngoài :
    Trong đợt down này, NĐT nước ngoài đã múc ròng 8.600 tỷ trên HOSE . Đây là luồng FII mới, vào nhanh và sẽ ra nhanh, không như các ông Dragon hay Vinacapital, ...

    3) Trào lưu tăng vốn và niêm yết đổi giấy lấy tiền.

    4) Thoái vốn của các Tập đoàn và Tổng công ty.


    3 án treo-4 quả tạ này nặng dần trong 3 tháng tới.
    http://f319.com/home/1317742

    bác này chim lợn có vẻ xuôi tai. ^ ^

  7. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Dạo này chán chẳng buồn viết. Toàn cut paste. Thị trường dễ đoán. Sáng chẳng buồn nhìn bảng. Nhưng xem ra bắt đầu vào giai đoạn nhận định khó rồi. Phải lập kịch bản để mà tùy cơ ứng biến. 1 list chân dài tới nách. Biết chọn em nào. Em thì tơ hơ nằm sàn, em thì nhún nhún, có em chưa chi đã ... váy làm bao nhiêu anh bỡ ngỡ.
    Mấy bác vào room mình hình như đang kẹp cổ. Dạo này thấy ko xuất hiện. ^ ^
    Vụ USD mình nói trước cả 2 tháng. Vụ CPI nói trước hơn 1 tháng. Giờ CPI bắt đầu đc để ý nhiều.>:)

    Cảnh giác chu kỳ tăng giá mới
    CPI tháng 8/2010 chỉ tăng 0,23% so với tháng trước, nhưng câu hỏi về khả năng bắt đầu một chu kỳ tăng giá mới đang được đặt ra.
    Nói vậy là bởi, dù mức tăng 0,23% của tháng 8 là khá thấp so với mức tăng CPI của các tháng 1, 2, 3 và 5/2010, song nếu so với con số 0,06% của tháng 7, hay kể cả là 0,22% của tháng 6, thì rất có thể, CPI đang có xu hướng tăng và xu hướng này có thể sẽ còn tiếp tục trong những tháng cuối năm vì nhiều lý do. Trước hết, có thể kể tới những diễn biến gần đây của việc tăng giá lương thực ở khu vực phía Nam. Do chiếm tỷ trọng lớn trong rổ hàng hóa tính CPI, nên việc tăng giá của nhóm hàng lương thực sẽ tác động tới xu hướng tăng chung của CPI. Tháng 8/2010, riêng mặt hàng lương thực đã tăng giá tới 0,67%, trái ngược với xu hướng giảm trong những tháng gần đây.
    Thêm vào đó, việc tăng giá xăng thời điểm đầu tháng 8 cũng được cho là sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới giá nhiều mặt hàng khác.
    Việc Ngân hàng Nhà nước mới đây quyết định điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa USD và VND cũng có thể khiến giá cả các mặt hàng thiết yếu nhập khẩu tăng và sẽ tác động đến CPI chung của cả nước. Thực tế cho thấy, ngay sau khi điều chỉnh tỷ giá, sắt thép đã rục rịch tăng giá. Một số mặt hàng khác như sữa, thuốc... cũng nằm trong xu hướng tương tự.
    Ngoài ra, trên 80% mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam là nguyên vật liệu sản xuất, nghĩa là những mặt hàng không thể không nhập trong điều kiện Việt Nam chưa thể chủ động được nguyên liệu đầu vào. USD tăng giá sẽ tác động đến giá cả nguyên liệu nhập khẩu, qua đó, ảnh hưởng đến giá nhiều mặt hàng sản xuất trong nước. Việc giá vàng “nhảy múa” thời gian gần đây cũng có thể là một tác nhân ảnh hưởng đến giá cả một số mặt hàng.
    Thêm một động thái cần chú ý, đó là những thông tin gần đây cho thấy, lạm phát của Trung Quốc đang tăng khá cao. Tháng 7/2010, chỉ số giá tiêu dùng của nước này đã tăng 3,3%, cao hơn so với mức tăng 2,9% của tháng trước đó. Là nước nhập siêu lớn từ Trung Quốc, khi giá cả hàng hóa của Trung Quốc tăng cao, cộng thêm việc gần đây, Trung Quốc có sự điều chỉnh chính sách với đồng nhân dân tệ, Việt Nam có thể sẽ bị ảnh hưởng.
    Hơn nữa, theo quy luật, thông thường, những tháng cuối năm, CPI bao giờ cũng có xu hướng tăng, do nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào những dịp lễ, Tết.
    Với mức tăng 0,23% của tháng 8, lạm phát theo cách tính của Việt Nam đang dừng ở con số 5,08%, khả năng kiềm chế lạm phát của cả năm ở mức dưới 8% không phải là không khả thi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dư địa điều hành, song vẫn rất cần phải cảnh giác trước xu hướng tăng dần của CPI trong những tháng cuối năm.

    Theo Hà Nguyễn
    Báo Đầu tư

    Bonus: buồn cười cho mấy bác phong kiến nửa mùa này. dùng từ loạn xà bần. chắc đang từ hoảng.=))=))=))
    http://dantri.com.vn/c36/s36-418611...hanh-thanh-chien-hat-nhan-neu-bi-tan-cong.htm

  8. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    “Siết” doanh nghiệp cùng tập đoàn nắm giữ cổ phần lẫn nhau
    (Dân trí) - Công ty con không được đầu tư góp vốn vào công ty mẹ; Công ty con, doanh nghiệp phụ thuộc công ty mẹ không được góp vốn mua cổ phần khi cổ phần hóa đơn vị trong cùng tập đoàn, tổng công ty hoặc tổ hợp mẹ - con…
    Đây là quy định mới trong Thông tư số 117 hướng dẫn quy chế tài chính của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu do Bộ Tài chính vừa ban hành.
    Như vậy thì từ nay trở đi, tình trạng các doanh nghiệp cùng tập đoàn đầu tư, nắm giữ cổ phần lẫn nhau khi cổ phần hóa sẽ phải dần hạn chế.
    Cũng theo thông tư trên, các công ty phải sử dụng tối thiểu 70% tổng nguồn vốn đầu tư vào các hoạt động trong các lĩnh vực thuộc ngành nghề kinh doanh chính của công ty. Tổng mức đầu tư ra ngoài công ty không vượt quá mức vốn điều lệ của công ty.
    Riêng đối với hoạt động đầu tư góp vốn vào các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, công ty chỉ được đầu tư vào mỗi lĩnh vực một doanh nghiệp.
    Mức vốn đầu tư không vượt quá 20% vốn điều lệ của tổ chức nhận góp vốn nhưng phải đảm bảo mức vốn góp của công ty mẹ và các công ty con trong tổng công ty, tập đoàn không vượt quá mức 30% vốn điều lệ của tổ chức nhận vốn góp.
    Hàng năm, căn cứ báo cáo tình hình, hiệu quả đầu tư tài chính của công ty, Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, UBND các Tỉnh, thành phố thuộc Trung ương kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại công ty theo quy định;
    Trường hợp công ty có hoạt động đầu tư ra bên ngoài vượt quá quy định hoặc không đúng đối tượng nhưng không thực hiện điều chỉnh cơ cấu đầu tư như quy định thì Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định điều chuyển vốn về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
    Lan Hương

  9. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Trên 60 doanh nghiệp xếp hạng tín dụng dưới mức BBB



    Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC) thuộc Ngân hàng Nhà nước và Hãng thông tin quốc tế Duns & Bradstreet (D&B) vừa công bố kết quả xếp hạng tín dụng các DN niêm yết trên TTCK Việt Nam năm 2010, dựa trên báo cáo tài chính năm 2009. Theo đó, có 539 DN được xếp hạng trong tổng số 551 DN trên hai sàn chứng khoán tính đến ngày 30/6/2010 (không xếp hạng ngân hàng và quỹ đầu tư), tăng 178 DN (+57,6%) so với lần xếp hạng trước.



    Có 9 bậc xếp hạng, theo thứ tự từ cao xuống thấp là AAA (loại tối ưu), AA (loại ưu), A (tốt), BBB (khá), BB (trung bình khá), B (trung bình), CCC (trung bình yếu), CC (yếu), C (yếu kém).
    TS. Nguyễn Hữu Đương, Phó giám đốc CIC cho biết, năm nay, có 165 DN được xếp hạng "tối ưu" (AAA), chiếm 30,6%, trong khi năm trước là 31,3%; 359 DN được xếp hạng "khá, tốt" (từ BB đến AA), chiếm 66,6%, trong khi năm trước là 66,2%; 15 DN được xếp hạng "trung bình" (B và CCC), chiếm 2,8%, trong khi năm trước là 2,5%. Theo ông Đương thì không có DN nào xếp hạng "yếu kém". Hai DN xếp hạng CC là SD8VTA, nhưng do điểm số chênh lệch không nhiều và số lượng DN ít, nên ông Đương xếp 2 DN này vào hạng "trung bình" khi công bố kết quả thống kê tổng hợp.
    Xét theo sàn giao dịch, trên HOSE có 240 DN được xếp hạng, trong đó hạng "tối ưu" chiếm 34%; hạng "khá, tốt" chiếm 63%, hạng "trung bình" chiếm 3%. Trên HNX, có 229 DN được xếp hạng, trong đó hạng "tối ưu" chiếm 28%; hạng "khá, tốt" chiếm 70%, hạng "trung bình" chiếm 2%. So với năm trước, sàn HOSE có 73 DN tăng hạng, nhưng có 53 DN giảm hạng. Tương tự, sàn HNX có 76 DN tăng hạng, 71 DN giảm hạng.
    Xét về quy mô, với các tiêu chí cơ bản như nguồn vốn kinh doanh, doanh thu thuần, số lượng lao động, mức nộp ngân sách nhà nước, thì tính chung cả hai sàn, có 63% DN quy mô lớn, 32% DN quy mô trung bình, 5% DN quy mô nhỏ.
    Theo ông Đương, bản chất của xếp hạng tín dụng DN là đánh giá khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính của DN, mức độ rủi ro tín dụng, được xác định thông qua đánh giá bằng thang điểm, tuân thủ theo các nguyên tắc nhất định, phù hợp với thông lệ quốc tế trên cơ sở thông tin tài chính và phi tài chính của DN đó. Tại các nước tiên tiến, xếp hạng tín dụng là một công cụ khách quan giúp thị trường lựa chọn người xứng đáng sử dụng nguồn lực của đất nước, phục vụ cho phát triển kinh tế. Không thể giao các nguồn lực quý giá vào những DN yếu kém, dễ gây lãng phí, thất thoát và làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của đất nước.
    Về phương diện nguồn lực vốn, thông qua các ngân hàng thương mại, nguồn vốn trong xã hội được tập trung đưa vào lưu thông, đưa đến các DN cần vốn, phối hợp với các nguồn lực khác để tạo ra hàng hóa, dịch vụ cho xã hội. Nếu DN sử dụng vốn yếu kém, kinh doanh thua lỗ, không có khả năng trả nợ ngân hàng thì sẽ gây ách tắc quá trình chu chuyển vốn này.
    Vẫn theo ông Đương, TTCK là một kênh thu hút vốn phục vụ cho sản xuất - kinh doanh thông qua công ty đại chúng. Để sử dụng vốn này có hiệu quả, đòi hỏi các công ty niêm yết phải là những DN hoạt động tốt, minh bạch. Nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, một số nước châu Âu có quy định rất chặt chẽ về tiêu chuẩn niêm yết, chỉ những DN được xếp hạng tín dụng từ một mức nào đó, thường là BBB trở lên mới được niêm yết và trong quá trình hoạt động thì kết quả xếp hạng là hàn thử biểu để định hướng cho các NĐT. Trong khi đó, theo xếp hạng của CIC thì tại TTCK Việt Nam có trên 60 DN niêm yết xếp hạng tín dụng dưới mức BBB (xem bảng).
    Đồng thời với việc công bố xếp hạng tín dụng các DN niêm yết, CIC và D&B bình chọn và trao giải thưởng cho 20 DN niêm yết tiêu biểu trên TTCK Việt Nam năm 2010, gồm 10 DN niêm yết trên HOSE là ABT, BMP, DHG, LIX, LSS, PAC, SBC, VFG, VNM, VSC và 10 DN niêm yết trên HNX là DXP, GHA, HAD, NBP, NHC, NTP, PAN, SCJ, VDL, VTS. Các DN này được bình chọn dựa trên những tiêu chí như: được xếp hạng AAA 3 năm liên tiếp; có chỉ tiêu EPS, ROE, ROA cao… Trong đó, được xếp hạng AAA có nghĩa là DN hoạt động hiệu quả cao, khả năng tự chủ tài chính rất tốt, triển vọng phát triển lâu dài, tiềm lực tài chính mạnh, lịch sử vay nợ tốt, rủi ro thấp nhất.
    Để đáp ứng nhu cầu thông tin cho các NĐT, CIC phối hợp với D&B phát hành ấn phẩm "Xếp hạng tín dụng DN niêm yết trên TTCK Việt Nam năm 2010", trong đó giới thiệu tổng quan các DN, chỉ số xếp hạng tín dụng (3 năm liên tiếp), chỉ tiêu tài chính 2008 - 2009…, cùng nhiều bảng biểu thống kê. Nhìn chung, các thông tin này rất hữu ích cho NĐT. Tuy nhiên, có một số sai sót như trong Bảng số 5 "Top 40 DN có chỉ số EPS cao nhất 6 tháng đầu năm 2010" thì chỉ tiêu EPS của các DN bị sai. Đơn cử, EPS 6 tháng của VCS lên tới 69.240 đồng, trong khi thực tế chỉ hơn 4.000 đồng. Hay kế hoạch cổ tức năm 2010 của các DN không ghi chú trả bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu. Một điểm đáng lưu ý khác là mức xếp hạng của một số DN có vẻ chưa thực sự hợp lý, chẳng hạn FPC lỗ 2 năm liên tiếp (2008 - 2009) nhưng cả 2 năm đều được xếp hạng BBB. Theo CIC công bố thì nội dung của hạng BBB là DN thuộc loại khá, hoạt động tương đối hiệu quả, tình hình tài chính ổn định, có hạn chế nhất định về tiềm lực tài chính, rủi ro trung bình.
    62 doanh nghiệp xếp hạng tín dụng dưới mức BBB
    Hạng
    Ý nghĩa
    Doanh nghiệp
    BB

    DN hoạt động tốt trong hiện tại, nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động lớn trong kinh doanh do sức ép cạnh tranh. Tiềm lực tài chính trung bình. Rủi ro tương đối cao.
    - Sàn HOSE: BTP, CAD, CYC, DLG, DQC, FBT, HSI, KSS, PVT, PXI, PXT, TRI, TTF, TYA, VKP, VNE, VST, VTO.
    - Sàn HNX: BHC, BLF, C92, CJC, CTC, CTN, ILC, L18, LM3, MAC, NPS, NSN, PHC, PTM, QNC, SD4, SDB, SDE, SDP, SDY, SHC, SRA, STL, TJC, TTC, TXM, V11, V21, VCG.
    B
    DN hoạt động chưa có hiệu quả. Khả năng tự chủ tài chính thấp. Rủi ro tương đối cao.
    - Sàn HOSE: BAS, DDM, IFS, MCV, MHC, VSG.
    - Sàn HNX: GGG, HDO, PDC, PHH, SDS, TLT, VSP.
    CCC
    DN hoạt động có hiệu quả thấp. Năng lực quản lý kém. Khả năng trả nợ thấp. Tự chủ về tài chính yếu. Rủi ro cao.

    CC
    DN hoạt động kém hiệu quả. Tự chủ tài chính kém. Khả năng trả nợ ngân hàng kém. Rủi ro rất cao.
    SD8, VTA


    Theo ĐTCK​
    http://www.vinabull.com/NewsDetail.aspx?newsid=75570&cat_id=2
  10. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Nỗi sợ hãi đang lấn át 27/08/2010 10:03:53 AM
    Tình cảnh thị trường hai tuần qua khiến những nhà đầu tư có thâm niêm nhớ lại thời kỳ “con gấu” năm 2008 và gần nhất là hai tháng đầu năm 2009. Tuy không cùng một mốc điểm, nhưng cùng một tốc độ rơi và cùng một mức sợ hãi.



    Những tín hiệu

    Anh Dũng - một nhà đầu tư (NĐT) đang quản lý hai tài khoản tại một CTCK ở Hà Nội - cho biết, hơn một tháng nay đã không còn lên sàn giao dịch nữa, các giao dịch hoặc thông tin đều qua điện thoại. Không phải anh hoảng sợ quá mức trước đà rơi tưởng không gì cản nổi vì lượng tiền mặt trong tay anh đang rất nhiều, mà anh tách khỏi sàn để thoát khỏi sự ức chế và nhiễu loạn tâm lý từ người khác.

    Rất nhiều người bám sàn đang đỏ con mắt nhìn bảng điện tử hằng ngày, mừng khi giá bất ngờ xanh và thất thểu ra về khi chốt ngày giá lại giảm. “Thông tin từ môi giới hàng ngày đều tả lại những trạng thái tâm lý như vậy, một điểm rất giống những lần hoảng loạn trước đó. Có lẽ cơ hội đang rất gần” - anh nhận xét.

    Dĩ nhiên, sự bình tĩnh này có lẽ chỉ có ở những NĐT đã sống sót qua những thị trường giá xuống hai năm qua. Trong khi rất nhiều người khác choáng váng trước những thông tin xấu bủa vây thì anh lại lặng lẽ làm các thao tác sàng lọc CP trên cơ sở dữ liệu của riêng mình. Theo anh, nhiều thống kê thú vị cho thấy giá CK chỉ là khái niệm mang đầy màu sắc tâm lý.

    Thời điểm khó khăn nhất của TTCK Việt Nam rơi vào tháng 2.2009 khi khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu lan đến. Trong nước, sự nóng lạnh thất thường của chính sách tiền tệ khiến NĐT lẫn DN không biết đường nào để làm ăn. Tuy nhiên, sẽ rất bất ngờ nếu thực hiện một thống kê so sánh về giá ngày 26.8.2010 với thời điểm tháng 2.2009: Hàng chục CP đã có mức giảm giá (đã điều chỉnh theo lượng phát hành thêm) tương đương, thậm chí thấp hơn cả đáy năm 2009! Nếu lạc quan hơn, căn cứ vào thời điểm khủng hoảng năm 2008, rất nhiều CP đã trở về điểm xuất phát.

    DPM là một ví dụ. Mức thấp nhất của CP này trong tháng 2.2009 là 26.800đ/CP thì ngày 26.8.2010 mới đạt 29.500đ/CP. SAM hơn một năm rưỡi qua tính ra cũng chỉ tăng được từ 11.400đ lên 21.500đ dù mức cao nhất từng đạt đến trong thời gian này là 43.000đ. Không phải các DN này làm ăn quá “bí bét” để đến nỗi bị thị trường bỏ rơi, chẳng hạn DPM có P/E trượt 4 quý gần nhất khoảng 7,5 lần; ROE đạt 26,6%, lãi 2 quý đầu năm trên 900 tỉ đồng.

    Các Cty này đều có dòng tiền mặt khổng lồ. “Sức bật từ bluechips không cao nhưng tín hiệu NĐT ghẻ lạnh quá mức bluechips rất giống với thời điểm chạm đáy khủng hoảng” - NĐT này nhận xét.

    Thống kê theo P/E thì có cả trăm mã có mức nhỏ hơn 5 lần. Như vậy mức E/P vào khoảng 20%. Điều đó có nghĩa là nếu với mức giá hiện tại mua vào, căn cứ trên lợi nhuận hằng năm DN tạo ra được đối với mỗi CP thì lợi suất đầu tư vào CP đó khoảng 20%/năm. Theo ước tính của HSBC, tổ chức này giả định mức tăng trưởng thu nhập trên CP năm 2010 của TTCK Việt Nam tăng khoảng 25% so với mức bình quân 3 năm trước thì P/E foreward năm nay vào khoảng 10x. Như vậy lợi suất tính chung của thị trường khoảng 10%. So sánh với lãi suất tiết kiệm khoảng 11%-11,2% và lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 1 năm là 9,53% và kỳ hạn 3 năm là 10,29% thì rõ ràng cơ hội là rất lớn.

    Hoảng loạn cùng cực: Thời điểm gia nhập?


    Lựa chọn thời điểm gia nhập thị trường (timming) để đạt hiệu quả cao nhất luôn là vấn đề hóc búa. Theo anh Dũng, bài học đầu tiên cần học trên thị trường là cắt lỗ. Tuy nhiên, cắt lỗ sớm một cách kỷ luật khác với việc chịu nhiệt không nổi buộc phải cắt lỗ hay sử dụng đòn bẩy quá nhiều bị ép cắt để giải chấp. NĐT chuyên nghiệp coi mức lỗ trong giới hạn như một dạng chi phí. Kinh doanh gì cũng tốn chi phí chứ đừng nói tới đầu tư CK. Khi đã xác định sai, bị lỗ thì phải chấp nhận lỗ để có tiền cho cơ hội khác.

    Tuy nhiên, đa số NĐT thiếu kinh nghiệm coi việc “tử thủ” như tiêu chuẩn của “thần kinh thép”. Thần kinh thép mà lỗ nặng, cụt hết vốn thì cũng chẳng ích gì. Quan điểm “chưa bán là chưa lỗ” chỉ phù hợp với NĐT mua CP và cất tủ nhiều năm và chấp nhận mất chi phí cơ hội. Nếu NĐT cất CP vào tủ, chú tâm làm việc khác thì có lẽ họ lại không hoang mang như đa số NĐT hằng ngày “rên rỉ” hay hò hét trên các diễn đàn.

    Theo kinh nghiệm của anh trong những thị trường giá xuống trước đó, khi sự sợ hãi đến mức cùng cực thì thường lại bắt đầu cho một chu kỳ phục hồi. “Đó là lúc rất đông NĐT bị lỗ không chịu nổi phải thoát ra. CP rớt sàn hàng loạt. Điều trái ngược là khi thị trường giảm đến đáy thì xuất hiện rất nhiều lý do đủ sức nặng chứng minh thị trường sẽ còn giảm nữa cũng khi tại đỉnh có vô khối lý do ủng hộ khả năng tăng cao hơn. Dòng tiền chắc chắn sẽ quay lại khi giá đã giảm đến một mức đủ để khơi gợi lòng tham. Điều này đã được chứng minh trong quá khứ vào những thời điểm tuyệt vọng nhất” - NĐT này tin tưởng.
    (Theo LĐ)

    Một bài pr khéo léo cho TTCK ở một tờ báo mà số người đọc là dân chứng có tỷ lệ thấp. [:D]

Chia sẻ trang này