Các tin tức đáng lưu ý.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nathanmr_84, 03/08/2010.

453 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 07:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 20412 lượt đọc và 371 bài trả lời
  1. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    chán bác.
    dân đất Cảng với nhau cả mà em kêu giao lưu lại sợ.=))=))=))
    mấy hôm nay em vẫn post đó thôi.
    có mấy cái link tổng hợp trên kia kìa.
    cái mớ em vừa post cũng đáng lưu ý mà.
    em đi nhậu.;))
  2. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Bản tin tài chính trưa nay có thể coi là một bức tranh trống đánh xuôi kèn thổi ngược hoàn hảo.
    Nó cũng chỉ ra những sai lầm ngớ ngẩn của em trong quá trình bám theo chỉ báo OMO.
    Bản tin có 2 title bên lề đáng quan tâm là Tổng công ty hàng hải thoái vốn tại Bảo Minh và Bangladesh sẽ mua 10 tấn vàng từ IMF.
  3. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Kết quả rà soát Thông tư 13 sẽ có sớm nhất vào thứ Ba ​
    [​IMG]

    Ông Mac Cana cho rằng, nhà đầu tư cần hiểu và có cái nhìn tích cực về Thông tư, bởi đây là một kế hoạch dài hơi của Ngân hàng Nhà nước định hình từ 4-5 năm trước.



    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Ông Fiachra Mac Cana – Giám đốc điều hành bộ phận nghiên cứu CTCP Chứng khoán TPHCM (HSC) cho rằng thông tin về kết quả rà soát một số nội dung của Thông tư 13 nhiều khả năng sẽ được công bố chính thức trong tuần tới, sớm nhất là vào thứ Ba (14/09).
    Theo ông Mac Cana, một sự thay đổi nhỏ hoặc không thay đổi đối với Thông tư 13 chứng tỏ sức khỏe của hệ thống ngân hàng Việt Nam đang tốt và có thể đáp ứng được hầu hết các điều khoản của thông tư này. Ông cho rằng, nhà đầu tư cần hiểu và có cái nhìn tích cực về Thông tư, bởi đây là một kế hoạch dài hơi của Ngân hàng Nhà nước định hình từ 4-5 năm trước nhằm làm tăng tính an toàn cho hệ thống ngân hàng, nhưng vì lý do khách quan đến nay mới có thể triển khai được.
    Ông Mac Cana dự đoán, thị trường chứng khoán sẽ phản ứng tiêu cực nếu Thông tư 13 ít hoặc không có sự thay đổi. Đây sẽ là cơ hội để nhà đầu tư bắt đáy và giải ngân cổ phiếu. Tuy nhiên đến khi tính tích cực của Thông tư được nhận ra, thị trường sẽ trưởng mạnh mẽ trở lại và nhà đầu tư có thể nhân cơ hội này để tối ưu hóa lợi nhuận đồng thời cơ cấu danh mục đầu tư.
    Một giả thiết thứ hai được ông Mac Cana đưa ra là sẽ có những sửa đổi lớn về nội dung của Thông tư, điều đó cho thấy hệ thống ngân hàng đang có vấn đề. Và sẽ là sai lầm nếu thị trường lại phản ứng tích cực với thông tin này.
    Ngoài ra, ông Mac Cana đưa ra hai hướng mà Ngân hàng Nhà nước có thể sửa đổi tại Thông tư 13.
    Hướng thứ nhất là Ngân hàng Nhà nước cho phép kéo dài thời hạn thực hiện tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) và tỷ lệ cho vay trên vốn huy động (LDR) bởi hầu hết các ngân hàng có thể thỏa mãn yêu cầu về tỷ lệ LDR, trong khi việc đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu mới (9%) là khó thực hiện hơn.
    Ở hướng thứ hai, Ngân hàng Nhà nước sẽ đưa tiền gửi không kỳ hạn vào định nghĩa tiền gửi. Theo ông Mac Cana, nếu tiền gửi không kỳ hạn được bao gồm, thì tỷ lệ LDR của 18 ngân hàng lớn nhất sẽ vào khoảng 85%.
    Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cho rằng nếu tiền gửi không kỳ hạn không được đưa vào định nghĩa tiền gửi thì các ngân hàng có thể sẽ chuyển tiền gửi thanh toán từ các ngân hàng khác thành tiền gửi kỳ hạn để tăng dư nợ tiền gửi.
    Theo Viết Vinh
    *********


  4. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Thêm 80 tỷ đồng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ


    Thứ Sáu, 10/09/2010, 17:08

    [​IMG]
    80 tỷ đồng hạn mức tín dụng ban đầu mà Ngân hàng An Bình (ABBANK) được cấp khi chính thức được lựa chọn là một trong ba ngân hàng tham gia vào dự án tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn III (SMEFP III). Trong đó, 50 tỷ đồng sẽ được ABBANK giải ngân ngay trong quý IV năm 2010.

    SMEFP III là dự án do Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản thực hiện.

    Tham gia dự án SMEFP III, ABBANK có điều kiện để cung cấp cho SMEs nguồn vốn trung, dài hạn với chi phí vốn thấp hơn, giúp SMEs tăng cường khả năng tiếp cận vốn ngân hàng.

    “ABBANK cam kết sẽ nâng cao các tiện ích của chương trình SMEFP III với thủ tục đơn giản, xử lý hồ sơ nhanh, gọn, góp phần cải thiện cơ chế hỗ trợ tài chính cho các SME trong lĩnh vực ngân hàng”, theo Phó TGĐ ABBANK, ông Phạm Quốc Thanh.

    Ông Thanh cũng cho biết : “Các SME thuộc đối tượng của Dự án sẽ được ABBANK áp dụng lãi suất ưu đãi thấp hơn 1%/năm so với lãi suất cho vay khách hàng thông thường của ABBANK. Kỳ hạn trả vốn, lãi linh hoạt tùy theo khả năng trả nợ của doanh nghiệp cùng thời gian cho vay tối đa lên tới 10 năm, ân hạn vốn gốc tối đa 2 năm”.

    ABBANK cũng cam kết tài trợ tối đa 85% giá trị của dự án (nhưng không quá 25 tỷ đồng hoặc USD tương đương).

    Cũng theo đại diện ABBANK, trong chiến lược phát triển của mình, ABBANK coi các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) là một trong các phân khúc khách hàng trọng tâm. Tuy nhiên tỷ trọng cho vay ngắn hạn tại ABBANK đối với SME chiếm tới 75%, 25% còn lại là cho vay trung và dài hạn.

    Hiện khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ đang chiếm gần ¼ tổng số khách hàng doanh nghiệp của ABBANK nhưng đóng góp đến 27% lợi nhuận của khối khách hàng doanh nghiệp.

    “Trong bối cảnh các DNNVV đang “khát” vốn và nguồn cung vốn từ các ngân hàng ngày càng eo hẹp thì nguồn vốn từ dự án SMEFP III được quan tâm hơn bao giờ hết”, đại diện Ngân hàng nói.

    Doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, tuy nhiên, SME gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình phát triển do công nghệ và kỹ thuật còn lạc hậu; hạn chế về tiếp cận các nguồn lực tài chính và các nhân tố đầu vào, kỹ năng quản lý chưa cao… Theo khảo sát mới nhất của Viện nghiên cứu và quản l‎‎ý kinh tế Trung ương (CIEM), chỉ khoảng 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng trong thời điểm hiện nay.

    Vì vậy, nhằm cải thiện cơ chế hỗ trợ tài chính cho các SME trong lĩnh vực ngân hàng và đơn giản hóa quá trình các SME tiếp cận những khoản vay trung và dài hạn, đầu năm 2004, dự án tài trợ SME (SMEFP) đã được Chính phủ Việt Nam ký kết với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Sau hơn 6 năm triển khai, dự án SMEFP đã giải ngân được khoảng 5.800 tỷ đồng cho gần 1000 doanh nghiệp SME.

    Đây là một chương trình cho vay lại dựa theo thỏa thuận vay giữa Chính phủ Việt Nam và JICA, hỗ trợ thực hiện chiến lược phát triến của NH trong tài trợ SME, và nâng cao cơ chế giám sát của NHNN trong tài trợ SME. Vì vậy, tiêu chí lựa chọn các NHTM tham gia dự án này khá khắt khe. Những NHTM được lựa chọn phải lành mạnh về tài chính (được đánh giá dựa trên phương pháp CAMEL). Ngoài ra, các NHTM phải chứng minh được năng lực, sự cần thiết tham gia dự án SMEFP III…


    VietNamNet
  5. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
  6. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Thông tư 13 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động các tổ chức tín dụng vẫn không lùi thời điểm áp dụng, song có thể được sửa đổi một số nội dung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng.
    Các ngân hàng một mặt gấp rút chuẩn bị triển khai quy chuẩn mới, song một số đơn vị vẫn thắc thỏm hướng về ngân hàng Nhà nước (NHNN) với kỳ vọng được nới lỏng thời gian hoặc điều kiện áp dụng.
    50% đã sẵn sàng

    [​IMG]

    Khoảng 50% ngân hàng thương mại trong hệ thống đã tương đối sẵn sàng với quy chuẩn an toàn mới. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Lê Quang Nhật



    “Về cơ bản, chúng tôi đã chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để triển khai thông tư 13”, phó tổng giám đốc ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Nguyễn Thanh Toại nói. Để nâng tỷ lệ an toàn vốn từ 8% lên 9%/năm theo quy định mới, ACB đã thông qua phương án tăng vốn, phát hành trái phiếu. Nguồn cung vốn có thể bị co hẹp lại do quy định tín dụng không vượt quá 80% nguồn vốn huy động, song theo ông Toại cũng không đến mức đáng lo ngại.
    Khoảng 50% ngân hàng thương mại trong hệ thống đã tương đối sẵn sàng với quy chuẩn an toàn mới – theo đánh giá của hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia. “Chỉ khoảng 5 – 7 tổ chức tín dụng có thể gặp khó khăn trong thực hiện thông tư 13 – do một số điều kiện chưa đạt. Các đơn vị còn lại rơi vào trường hợp: có thể triển khai, song cần được tạo điều kiện, hỗ trợ”, ông Cao Sỹ Kiêm, thành viên hội đồng phân tích.
    Thành viên HĐQT một ngân hàng TMCP tại Hà Nội chia sẻ thêm, các ngân hàng đã có một thời gian khá dài để chuẩn bị (thông tư 13 ban hành tháng 5, hiệu lực thi hành từ 1.10.2010, chưa kể thời gian lấy ý kiến các đơn vị trước đó), do vậy không cần thiết phải lùi thời gian thực hiện. Cũng theo ông này, không hẳn khó khăn rơi vào các ngân hàng quy mô nhỏ mà ngược lại, một số “ông lớn” mới chật vật bởi “càng cồng kềnh, đi càng khó nhanh”!
    Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đồng thuận quan điểm, thông tư 13 sẽ không lùi thời hạn triển khai, không hạ chuẩn an toàn, như một số kiến nghị trước đó. “Uỷ ban Basel về giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng thanh toán quốc tế vừa dự thảo, hệ số an toàn vốn sẽ phải nâng từ 8% hiện nay lên 16%. Khi đó, mức 9% của chúng ta trở nên rất thấp”, ông Cao Sỹ Kiêm lưu ý.
    “Chỉ có khoảng 5 – 7 tổ chức có thể gặp khó khăn trong thực hiện thông tư 13. Số còn lại rơi vào trường hợp: có thể triển khai, song cần được tạo điều kiện hỗ trợ”.
    Cao Sỹ Kiêm, thành viên hội đồng
    Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia


    Tuy nhiên, cơ quan tư vấn này cho ý kiến, cần xem xét lại quy định không tính tiền gửi không kỳ hạn vào cơ cấu vốn huy động, bởi sẽ khiến dòng vốn đổ vào nền kinh tế càng co lại. Cùng với đó, cần có sự điều chỉnh linh hoạt với từng trường hợp cụ thể, nhất là với những trường hợp gặp khó khăn do yếu tố khách quan, bất khả kháng. “Chẳng hạn như với ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank), Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép tăng thêm 33% vốn điều lệ trong năm 2010, từ nguồn thặng dư bán cổ phần phát hành lần đầu. Với mức vốn điều lệ mới hơn 17.000 tỉ đồng, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của Vietcombank sẽ vượt 9% thay vì ở mức 8,45% như hiện nay”, ông Cao Sỹ Kiêm dẫn giải.
    Không hồi tố?
    Trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị ngày 9.9, thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu, cho biết đã giao cho đơn vị chức năng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung thông tư này, theo hướng rà soát kỹ các khái niệm, trong đó có vấn đề dư luận băn khoăn vừa qua. Hiện đơn vị chức năng tiếp tục tập hợp báo cáo, đề xuất mới nhất của các ngân hàng thương mại và sẽ sớm có hướng dẫn để triển khai hiệu quả. “Những vấn đề bổ sung chủ yếu mang tính kỹ thuật, còn định hướng, mục tiêu của NHNN đã rất rõ ràng. Thông tư 13 cũng chỉ là một bước trong lộ trình nâng cao chuẩn mực, hiệu quả và an toàn của hệ thống ngân hàng. Tôi cho rằng, một số ý kiến đã lo lắng thái quá về chuẩn mực mới này”, thống đốc nhấn mạnh.
    Luật sư Nguyễn Đình Triển, trưởng văn phòng luật sư Vì Dân, người đã nhiều năm ở vị trí trưởng ban pháp luật và nghiệp vụ, hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, góp ý, một số chỉ tiêu mới chỉ nên tính từ thời điểm thông tư có hiệu lực mà không nên hồi tố, bởi còn liên quan đến nhiều hợp đồng, khách hàng vay vốn trước đó. “Nếu NHNN ép bằng được, cả về thời gian, liều lượng như quy định trong thông tư 13, sẽ dễ dẫn tới tình trạng: một số ngân hàng hoặc không thực hiện nổi; hoặc vi phạm hợp đồng cho vay với khách hàng, hoặc báo cáo không trung thực”, ông Triển nói.
  7. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    "Hot girl" dùng "mỹ nhân kế" với doanh nghiệp Việt
    Cập nhật lúc 08h07" , ngày 13/09/2010 - [​IMG]
    (VnMedia) - Cảnh báo gây sốc này đến từ văn phòng BitDefender Việt Nam sau một thử nghiệm khá thú vị: các hot girl (cô gái trẻ xinh đẹp, nóng bỏng) của BitDefender làm quen và có được thông tin từ 86% nhân viên IT của 200 công ty lớn đủ mọi lĩnh vực tài chính- ngân hàng, bán lẻ, sản xuất- khai khoáng, bất động sản...

    Đặc biệt, 31% trong số này phụ trách bảo mật hệ thống của các doanh nghiệp lớn với những thông tin kinh tế, tài chính, bí mật kinh doanh… cực kỳ quan trọng. Điều này cho thấy“mỹ nhân kế” có sức mạnh tới mức nào.

    Bằng nhiều cách thức khác nhau như giao lưu trên facebook, twitter, chat chit trên YM qua giới thiệu của những người bạn, gặp nhau online trên các diễn đàn và offline ngoài đời…, lý do phổ biến để các nhân viên IT chấp nhận đề nghị làm quen của các cô gái xa lạ này là khuôn mặt xinh xắn và tính cách dễ thương của họ. Những cuộc trò chuyện diễn ra không mấy khó khăn, và các cô gái đều tỏ ra rất hứng thú với câu chuyện và “những thành công” trong công việc của các nhân viên IT này.

    Kết quả thật bất ngờ! Chỉ sau khoảng 2 tuần lễ làm quen, các Hot girl BitDefender đã có khá đầy đủ các thông tin của “đối tượng” như địa chỉ, điện thoại, tên cha mẹ, ngày sinh… - vốn là các chi tiết quan trọng trong câu hỏi yêu cầu khôi phục mật khẩu. Nhiều nhân viên CNTT còn vô tư chia sẻ cả những bí mật của doanh nghiệp như tài chính, chiến lược, kế hoạch cùng những công nghệ/sản phẩm chưa được công bố để “lấy le” với người đẹp. Có lẽ khái niệm “gián điệp kinh tế” trên mạng Internet vẫn còn khá xa lạ với các nhân viên CNTT ở Việt Nam.

    Thử nghiệm thú vị này lại hé mở một thực tế phũ phàng. Đó là bất chấp các công ty chi rất nhiều tiền cho hệ thống bảo mật kín kẽ, thì việc không quản lý chặt chẽ nhân viên lại có thể khiến mọi nỗ lực “đổ sông đổ bể”. Không có những quy định thép và sự phân lớp, phân quyền trong tiếp xúc thông tin của từng nhóm nhân viên, thì có thể chính các nhân viên phụ trách bảo mật lại vô tình là “virus” phá hoại doanh nghiệp mạnh nhất.

    Được biết, ngoài Việt Nam, cuộc điều tra này còn được tiến hành đồng loạt ở nhiều quốc gia nơi hãng bảo mật hàng đầu thế giới BitDefender có mặt. Từ chỉ đạo của BitDefender toàn cầu, thử nghiệm lớn được thực hiện trên mạng lưới 2000 người dùng trên khắp thế giới đăng ký trên một mạng xã hội hàng đầu.

    Những người này được lựa chọn ngẫu nhiên để tìm ra những đặc điểm như: giới tính (1000 phụ nữ, 1000 đàn ông), lứa tuổi (từ 17 đến 65 với độ tuổi trung bình là 27,3), nghề nghiệp, sở thích…

    Bước một, người sử dụng mạng xã hội được yêu cầu thêm vào danh sách bạn bè một phụ nữ trẻ với avatar rất xinh đẹp. Bước thứ hai, một số người sử dụng mạng được lựa chọn ngẫu nhiên để thực hiện cuộc nói chuyện, nhằm tìm ra những chi tiết họ sẵn sàng thổ lộ với cô gái mới quen này.

    Kết quả cho thấy, 94% người sử dụng những mạng xã hội lớn hiện nay dễ kết bạn với một cô gái tóc vàng dễ thương, tỏ ra hứng thú với công việc của bạn. Trong đó, số lượng nhân viên CNTT cũng không hề nhỏ - những người chủ yếu sử dụng 8 giờ vàng công sở dùng để online, lướt web và cập nhật thông tin.

    Sabina Datcu, chuyên gia phân tích hiểm họa của BitDefeder, người đưa ra ý tưởng thực nghiệm này phân tích: “Kết quả đáng ngạc nhiên này cho thấy, những người làm CNTT chưa có nhận thức đầy đủ về những yêu cầu bảo mật cần tuân thủ khi sử dụng các công cụ kết nối công cộng như diễn đàn, mạng xã hội. Nói một cách khác, những quy định và chính sách bảo mật đơn giản đã bị bỏ qua trong một môi trường mà lẽ ra chúng phải được tuân thủ chặt chẽ hơn bình thường”.

    Sabina Datcu cũng bình luận rất hài hước: “Dường như đứng trước một người đẹp tóc vàng gợi cảm, những khái niệm như “không được tiết lộ”, “bí mật” hoặc “tính riêng tư” bỗng nhiên mờ nhạt hẳn. Mọi dây thần kinh của các nhân viên IT này có lẽ chỉ hướng đến việc “Làm thế nào để gây ấn tượng và khiến cô ấy thán phục bây giờ?”.

    Những chi tiết hấp dẫn của thực nghiệm này được đăng tải ở trang www.malwarecity.com - nguồn cung cấp những thông tin cơ bản về bảo mật máy tính và an toàn sử dụng mạng internet.

    Tuy nhiên, chuyên gia BitDefender cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi đảm bảo không một thông tin cá nhân nào trong thực nghiệm này được tiết lộ hoặc được sử dụng để chống lại các doanh nghiệp. Đây chỉ là một thử nghiệm để cảnh báo các công ty toàn cầu về chiêu “mỹ nhân kế” mà nhân viên của bạn có thể hoàn toàn không ngờ tới”.

    Hiền Ma
  8. beachstar_0883

    beachstar_0883 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Hi...bác học bên nước nào thế? clip của bác mang tc quảng cáo nhiều hơn đấy ạ.
  9. beachstar_0883

    beachstar_0883 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Thông tư 13: "Giọt nước làm tràn ly chứng khoán"
  10. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Điều chỉnh tỷ giá: “Cần lượng hóa và nhảy tuần tự”
    Ngân hàng Nhà nước có hẳn một Vụ Dự báo - Thống kê tiền tệ, nhưng chưa bao giờ thấy cơ quan này công bố dự báo lãi suất, tỷ giá để sự điều chỉnh của hành vi thị trường có điểm tựa. Ngược lại, một số tổ chức tài chính nước ngoài lại đều đặn dự báo tỷ giá của Việt Nam.

    Cứ hàng tháng, cố vấn trưởng Nghiên cứu khu vực Đông Nam Á, ông Tai Hui của Standard Chartered lại đều đặn cho ra một báo cáo cập nhật về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam, cùng đó là những dự báo, trong đó có vấn đề tỷ giá.

    Ngày 11/2/2010, khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm giá VND thêm hơn 3% (lên mức 18.544 VND/USD) thì một thời gian sau đó, Standard Chartered đưa ra nhận định “VND tiếp tục giảm giá hơn nữa trong những tháng tiếp theo bởi nguy cơ thâm hụt thương mại vẫn lớn”.

    Sau 6 tháng 6 ngày (17/8), Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá từ 18.544 đồng lên 18.932 VND (tăng gần 2,1%) thì cách đây mấy ngày, ông cố vấn trưởng nói trên lại cho ra một báo cáo tương tự.

    Mặc dù những tổ chức nước ngoài khá thoải mái trong vấn đề này thì ở trong nước, rất hiếm khi các tổ chức tài chính, trung tâm nghiên cứu kinh tế đưa ra dự báo tỷ giá, mà lý do chủ yếu là... không dám!

    Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước có hẳn một Vụ Dự báo thống kê tiền tệ, với chức năng nhiệm vụ là nghiên cứu, tổng hợp để đưa ra những con số thống kê, dự báo nhưng thị trường chưa bao giờ nhận được các dự báo về tỷ giá của cơ quan này. Cách đây vài tháng (ngày 9/7), khi xuất hiện đồn đoán cung cầu ngoại tệ bất cập, Vụ này có một bài viết công bố nhiều con số chi tiết về cán cân thanh toán tổng thể, nhưng đáng tiếc là không đưa ra được một dự báo nào về tỷ giá trong thời gian tới.

    Đã vậy, qua hai lần điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước từ đầu năm đến nay, thị trường gần như không đoán được ứng xử của cơ quan này vì Ngân hàng Nhà nước công bố khá bất ngờ.

    Khi bình luận về động thái điều chỉnh đợt 17/8 vừa qua, tổng giám đốc một ngân hàng phân tích, lý thuyết ngang bằng lãi suất có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với điều hành chính sách tỷ giá. Bởi lẽ, giá trị một đồng tiền này bằng bao nhiêu phần trăm giá trị đồng tiền kia đã trở thành một nguyên lý từ khi xuất hiện hình thái tiền tệ và mở rộng giao thương quốc tế.

    Đó là một quan hệ vừa độc lập vừa không độc lập. Chẳng hạn, lãi suất USD là 4% nhưng lãi suất của VND là 12% đó là quan hệ độc lập. Nhưng tính không độc lập hay quan hệ phụ thuộc ở đây chính là tỷ giá. Vì thế, những nhà điều hành phải lượng hóa và điều chỉnh mối quan hệ đó bằng một công thức toán học theo nguyên tắc: lãi suất đồng tiền này bằng lãi suất đồng tiền kia cộng với kỳ vọng mất giá của đồng tiền kia với đồng tiền này.

    Tuy nhiên, trước đó, nhà điều hành cần đánh tín hiệu ra thị trường rằng, kỳ vọng mất giá của VND so với USD là 8% mỗi năm, trung bình mỗi tháng mất giá 0,66%. Cùng đó, Ngân hàng Nhà nước cũng điều chỉnh tỷ giá theo từng bước nhảy một cách tuần tự như bậc thang. Điều này sẽ làm cho công chúng hiểu rằng, nắm giữ đồng tiền nào cũng thế cả và việc điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước không hề bất ngờ, không hề gây sốc, ai cũng biết mà không cần phải “đoán già đoán non”. Như vậy, yếu tố đầu cơ gần như bị triệt tiêu như một lẽ tự nhiên.

    Đằng này, mấy năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước không đi theo cách này nên mỗi lần điều chỉnh tỷ giá, công chúng không hiểu được đằng sau đó là gì, nên phải hành động theo phán đoán của mình và ra “chợ đen” tích trữ Đô la.

    Xuất phát từ thực tế này, vị tổng giám đốc nói trên cho rằng, để điều hành tỷ giá tương đối ổn định trong điều kiện cán cân thâm hụt thương mại chưa được cải thiện thì cách làm của Ngân hàng Nhà nước đang giữ vai trò quan trọng giống như quỹ dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước có bao nhiêu. Theo đó, cơ quan này nên lượng hóa tỷ lệ mất giá của VND trong mỗi năm là bao nhiêu để hành động theo hướng này. Đồng thời, việc điều chỉnh tỷ giá cần theo từng bước nhảy tuần tự, thay vì đột ngột như đợt vừa rồi.

    Sẽ rất khó hình dung ứng xử của thị trường như thế nào khi mà tỷ giá đang cố định 6 tháng 6 ngày, bỗng Ngân hàng Nhà nước tung ra bước nhảy mất giá tới hơn 2,09% chỉ trong vòng 1 đêm! Ngay cả tổng giám đốc một ngân hàng có doanh số mua/bán ngoại tệ đứng đầu hệ thống ngân hàng cũng chỉ biết thông tin khi báo chí loan tin.

Chia sẻ trang này