Các tin tức đáng lưu ý.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nathanmr_84, 03/08/2010.

381 người đang online, trong đó có 152 thành viên. 06:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 20385 lượt đọc và 371 bài trả lời
  1. kiem_an_qua_ngay

    kiem_an_qua_ngay Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên mọi số liệu dều có thể cook và bị cook.......
    thằng nhân viên cook ---> trưởng phòng cook --> giám đốc cook --> tổng giám đốc cook......
    do đó dếu thằng nào biết chính xác là bao nhiêu --> vậy theo số liệu chính thống được công bố sau khi bị tổng cook...
    tiền tôi có, bác có, thằng khác cũng có......nhưng dếu thằng nào tự lấy mỡ mình mà rán......
  2. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    [:D]
    em vừa về.
    đêm nay cũng vui.
    ngoài sức tưởng tượng. có thêm 1 trải nghiệm.\:D/
    em hiểu ý bác.
    chúng nó đang đợi gừ có nhiều tiền bao gồm gừ tham nghe hơi nhồi chõ và gừ nhát gan đua đòi vào uptrend mới mua nhảy vào. mỡ thì bọn ú ụ lúc nào chẳng có. mà thường em thấy bọn ú ụ là luôn so kè từng đồng. chỉ có con ú ụ là thành công tử Bạc Liêu thôi.\:D/
    thì bác xem, OMO thời hạn kéo dài gấp đôi còn gì.
    nghe bác nói là đang 100% cash à.[:D]
  3. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Thông tin về diễn biến trên thị trường
    (thông tin đấu thầu, kết quả đấu thầu) ​

    Kết quả đấu thầu thị trường mở
    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo kết quả đấu thầu Thị trường mở phiên 275/2010 ngày 02/08/2010 như sau:

    Số thành viên dự thầu 15

    Loại hình giao dịch Mua GTCG kỳ hạn 14 ngày

    Khối lượng trúng thầu 3.000 tỷ đồng

    Lãi suất trúng thầu 7.5%/năm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo kết quả đấu thầu Thị trường mở phiên 276/2010 ngày 03/08/2010 như sau:

    Số thành viên dự thầu 9

    Loại hình giao dịch Mua GTCG kỳ hạn 28 ngày

    Khối lượng trúng thầu 7.000 tỷ đồng

    Lãi suất trúng thầu 8.00%/năm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo kết quả đấu thầu Thị trường mở phiên 273/2010 ngày 30/07/2010 như sau:

    Số thành viên dự thầu 19

    Loại hình giao dịch Mua GTCG kỳ hạn 14 ngày

    Khối lượng trúng thầu 4.000 tỷ đồng

    Lãi suất trúng thầu 7.5%/năm http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!u...ISEvNl9GMkE2MkZIMjA4NDAzMEk0RTlRT0dWSlI3Ng!!/

  4. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    .head_chuyenmuc .con .cat a:link, .head_chuyenmuc .con .cat a:visited, .head_chuyenmuc .con .cat a:active, .head_chuyenmuc .con .cat a:hover { color:#064599 !important; } http://vneconomy.vn/20100804091448170P0C6/vi-sao-usd-lai-kho-mua.htm

    Vì sao USD lại khó mua?
    Không thiếu ngoại tệ?
    Ngân hàng Nhà nước đã tỏ ra thành công trong việc quản lý thị trường ngoại tệ khoảng năm tháng qua, kể từ khi nới biên độ tỷ giá hồi đầu năm, tỷ giá thị trường đã nằm im và cách trần cả trăm đồng. Sau khi bù đắp thâm hụt cán cân vãng lai, thặng dư cán cân vốn của Việt Nam tính đến tháng 6, theo ngân hàng Nhà nước, là gần 3,5 tỉ USD.
    Hồi đầu tháng 7, Ngân hàng Nhà nước khẳng định thanh khoản ngoại tệ hiện tại của hệ thống ngân hàng vẫn bảo đảm an toàn, có khả năng đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ đến hạn và thoả mãn hầu hết các nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế.
    Như vậy, vấn đề có thể không phải là thiếu USD, các ngân hàng vẫn có nguồn USD để bán và cho doanh nghiệp vay, nhưng giá đã cao hơn trước. Những doanh nghiệp chấp nhận mua giá cao, vẫn được đáp ứng.
    Công ty chứng khoán ACB trong bình luận đầu tuần, cho rằng lo ngại lớn nhất của khối ngoại vào thời điểm hiện nay là biến động tỷ giá. Giá giao dịch kỳ hạn USD/VND 12 tháng đã lên mức 21.357, tăng hơn 500 đồng so với mức cuối tháng 6. Nếu tình hình này tiếp tục duy trì, việc rút vốn của khối ngoại là có thể xảy ra do lợi nhuận trong việc đầu tư không đủ bù rủi ro tỷ giá.
    Giá đã kịch trần, mà người có nguồn vẫn chưa chịu giá, bởi kỳ vọng của họ là giá sẽ còn tăng, dù theo đánh giá của ngân hàng Nhà nước là không hợp lý.
    Trong định hướng sáu tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước khẳng định, điều hành tỷ giá và thị trường ngoại hối theo hướng ổn định, phù hợp với các cân đối vĩ mô. Trả lời báo chí, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho rằng, các chỉ số vĩ mô đều trong xu hướng có lợi để ổn định tỷ giá. Tuy nhiên, một số vấn đề khác vẫn có tác động lên tỷ giá, thị trường vàng luôn liên quan đến thị trường ngoại tệ; nhưng ngân hàng Nhà nước chưa xử lý tốt nên có tác động tiêu cực.
    Chẳng hạn, mỗi khi có tình trạng gom USD nhập vàng, giá USD chợ đen tăng, tác động tâm lý đến các đối tượng có nguồn USD. Họ không bán chờ giá lên, khiến nguồn cung giảm.


    Vì các anh ấy găm cung xin tí tiết của DN chứ sao nữa.
    Anh ý cầm cái cơ mà.
  5. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Hôm nay em đóng bảng điện.
    Xem chán quá. Mấy hôm rồi chẳng có kịch cọt gì.
    Các anh có thể kéo lên giật xuống cơ mà.
    Vẫn ăn đc hàng. Đằng này các anh chơi kiệu thợ lặn.
    Làm bà con chán nản sặc gạch hết cả.
    KLGD thì lèo tèo. Các anh cũng chẳng kiểm thêm đc mấy đồng phí giao dịch.
    Quân của các anh thì toàn dọa người ta ko đc mua để các anh mua.
    Thỉnh thoảng thấy ngon bọn tay lông nó lại vào cướp hàng của các anh.
  6. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD
    Sau khi tiến về vùng kháng cự mạnh, với đường cổ của mô hình giảm giá là một trong số đó, vàng đã bắt đầu có những dấu hiệu đi xuống, biểu hiện qua việc giá rơi xuống dưới đường trục 1184.00 USD/oz. Do đó, chúng tôi tin rằng đợt điều chỉnh giá đã hoàn tất và trong ngày hôm nay vàng sẽ rớt giá trở lại. Nếu giá vàng phá vỡ mức 1172.00 USD/oz thì đây sẽ là một tín hiệu cho xu hướng bán tháo, với mục tiêu là 1156.00 USD/oz.
    Phạm vi giao động trong hôm nay nằm trong vùng hỗ trợ 1156.00 USD/oz và mức kháng cự 1216.00 USD/oz.
    Các mức hỗ trợ : 1176.00, 1172.00, 1165.00, 1158.00, 1155.00
    Các mức kháng cự : 1184.00, 1187.00, 1192.00, 1196.00, 1198.00
    Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên bán quanh vùng 1184.00 USD/oz, mục tiêu 1163.00 USD/oz, dừng lỗ trên mức 1198.00 USD/oz.
    [​IMG]
    Đỗ Trương Khoa
    Lược dịch theo Oilngold


    Cái này em tặng cho các bác đang muốn nhảy sang vàng này. ^ ^
    Chỉ khổ bà con mình thiếu thông tin, thấy vàng giảm là hùa nhau mua. Ngờ đâu trúng đỉnh phân phối của nó. Đúng là chết vì tham.^:)^
    Sẽ có thêm 1 dòng tiền nữa chảy vào ck các bác nhé.
  7. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Thống đốc Nguyễn Văn Giàu: “Tỷ giá sẽ ổn định”
    Tỷ giá trên thị trường vừa có những biến động tuy không lớn nhưng cũng khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại. Ông nhận định như thế nào?

    Các chỉ số kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện vẫn lành mạnh. Dù chúng ta vẫn đang nhập siêu nhưng thâm hụt thương mại đang được kiểm soát chặt chẽ. Ngoài ra, các yếu tố bù đắp cho cán cân thương mại cũng khả quan.

    Cụ thể, dù số vốn đăng ký không tăng nhưng thực tế giải ngân FDI lại đạt tới 6,4 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Kiều hối cũng tăng trưởng nhanh tới 24,6% trong 6 tháng đầu năm, đạt 3,9 tỷ USD. Thậm chí, nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài cũng thặng dư gần 300 triệu USD. Với tình hình kinh tế vĩ mô khả quan như vậy tỷ giá sẽ ổn định.

    Vậy định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước những tháng cuối năm như thế nào, thưa Thống đốc?

    Các giải pháp điều hành sẽ tập trung sao cho đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 25%, góp phần tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% hoặc trên.
    Dĩ nhiên, sẽ có điều chỉnh hợp lý khi diễn biến bất thường.
    http://vneconomy.vn/20100804095350776P0C6/thong-doc-nguyen-van-giau-ty-gia-se-on-dinh.htm


    Phải nói rằng bác Giàu điều hành dòng tiền rất khéo.
    Về tỷ giá theo chủ quan của em thì điều tiết quá thành công.
    Nhà cái hiện cầm 1 lượng USD lớn đang găm lại củ xả dần.
    Các hợp đồng đến hạn thằng nào chẳng phải mua USD để mà trả nợ.
    Chiến lược vẫn là giảm giá VNĐ từ từ, mà nhiều khi media cứ loạn cả lên.
    Nhiều bài thậm chí được thuê viết. Nhà cái cứ cười tủm tỉm mà hốt bạc.
    Lúc cần lại trực tiếp pr.
    Bác Giàu lại được tiến hô phong hoán vũ rồi. ^ ^
    Hôm trước thì bác bảo tăng trưởng tín dụng từ 20 đến 25%.
    Hôm nay bác lại bảo 25%.
    Thôi em xin bác ạ. ^ ^
  8. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    http://cafef.vn/20100804082948123CA31/tai-sao-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-linh-xinh.chn
    Tôi cho rằng sự lình xình của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua thể hiện sự mất niềm tin của nhà đầu tư vào sự vận hành của thị trường. Thị trường đã bị lũng đoạn công khai bởi các đội làm giá khiến cho mọi sự tính toán đúng đắn cũng như sai lầm của các nhà đầu tư đều trở thành trò hề. Những nhà đầu tư lương thiện sẽ chẳng còn hứng thú để tham gia vào một thị trường nơi mà các kỳ vọng đúng không được tưởng thưởng và kỳ vọng sai không bị trừng phạt. Giao dịch của thị trường chỉ quanh quẩn giữa những bộ phận tự doanh của các công ty chứng khoán, các quĩ đầu tư, và các nhà đầu tư có máu đỏ đen thích tham gia vào các cổ phiếu bị làm giá.

    Vậy thị trường thế này là do đội lái?=))=))=))

  9. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Mong manh lực vốn từ ngân hàng
    (Công ty Chứng khoán ACB - ACBS
    “Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, từ nay đến cuối năm sẽ tăng cường bơm vốn cho nền kinh tế để đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 25%. Tuy nhiên, cũng nhấn mạnh rằng nguồn lực này chủ yếu dành cho các lĩnh vực ưu đãi, chủ yếu là nông nghiệp và xuất khẩu theo Nghị quyết 18. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng hạn chế nguồn lực cho thị trường chứng khoán thông qua thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định tăng tỷ lệ an toàn cho vay chứng khoán và BĐS từ 100% lên 250%.
    Do vậy, hy vọng thị trường chứng khoán sẽ được hỗ trợ bởi nguồn lực mới từ ngân hàng thương mại từ giờ đến cuối năm là khá mong manh.
    Trong khi dòng tiền mới đang gặp nhiều khó khăn, thì nguồn lực hiện nay của thị trường còn bị chi phí bởi nguồn cung hàng giá rẻ sắp tới. Biến động giá vàng vật chất và tỷ giá USD/VND trong nước cũng đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.
    Cùng với quan điểm phân tích kỹ thuật, chúng tôi cho rằng thị trường thiếu yếu tố quan trọng để bứt phá đi lên, đó chính là nguồn lực. Nhiều khả năng, VN-Index sẽ rớt xuống ngưỡng hỗ trợ mới là 478 - 480, và HNX-Index lùi về mức 138 – 140”.
  10. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    http://vneconomy.vn/20100805121612716P0C5/chinh-phu-se-tiep-tuc-cho-vinashin-vay.htm
    Nếu để cho Vinashin phá sản thì toàn bộ tài sản của tập đoàn này sẽ thành “đống sắt vụn”, và Chính phủ vẫn phải xây dựng lại một tập đoàn đóng tàu khác.
    Tuy nhiên, muốn thành công phải xác định lại chiến lược phát triển của vinashin theo hướng thu hẹp lại ngành nghề kinh doanh. Từ hàng trăm dự án trước đây của Vinashin, nay Chính phủ chỉ tập trung vào 13 dự án với trọng tâm là đóng tàu, sửa chữa tàu và công nghiệp phụ trợ cho đóng tàu, không để cho Vinashin làm vận tải biển nữa.

    Đối với Vinashin, tập đoàn này có trách nhiệm chủ động, tích cực giải quyết các vấn đề về tài chính của mình thông qua việc thu hồi, thoái vốn, cổ phần hóa, bán, chuyển giao dự án ngoài ngành chính để có nguồn tài chính phục vụ cho yêu cầu duy trì và phát triển sản xuất.

    Tuy nhiên, để giúp Vinashin giảm bớt khó khăn vì các khoản nợ, Nhà nước sẽ cấp đủ vốn điều lệ từ quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp và bằng các nguồn tài chính thích hợp cho Vinashin vay để trả nợ nước ngoài đến hạn, cơ cấu lại nợ tín dụng, hoàn thành các dự án dở dang, các con tàu đang đóng để đưa vào sử dụng, để bán và sẽ hoàn trả vốn vay từ kết quả sản xuất kinh doanh.

    “Nếu thấy cần, Chính phủ sẽ phát hành trái phiếu để tiếp tục cho Vinashin vay để cân đối khoản nợ. Khi cân đối được thì Vinashin phải trả lại khoản nợ này”, Phó thủ tướng cho hay.

    Liên quan đến khoản vay lại của Chính phủ 750 triệu USD từ trái phiếu Chính phủ, Phó thủ tướng cho biết, hiện tổ cơ cấu tài chính liên ngành của Chính phủ đang tiếp tục làm việc để xác định từng khoản. Tuy nhiên, trong số đã biết có tới 600 triệu USD là do Vinashin tự vay, không có bảo lãnh của Chính phủ.

    Phó thủ tướng cũng thông tin thêm, do số nợ của Vinashin là khá lớn, lên tới trên 86.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu gấp gần 11 lần, sản xuất đình đốn, công nhân chuyển việc, bỏ việc gần 17.000 người, mất việc gần 5.000 người, nên chắc chắn Chính phủ sẽ xem xét kiểm điểm trách nhiệm cá nhân có liên quan.
    Trong một diễn biến khác, vào tối nay (4/8), Cơ quan An ninh điều tra - Bộ ******* đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinashin, để điều tra về hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.
    http://cafef.vn/2010080410175961CA33/du-bao-den-2013-vinashin-bat-dau-co-lai.chn
    Trên cơ sở định hướng với các nhiệm vụ giải pháp nêu trên, Hội đồng quản trị Tập đoàn Vinashin bước đầu đã xây dựng phương án sản xuất kinh doanh mới, sơ bộ tính toán các năm 2010-2012 còn lỗ, dự báo năm 2013, 2014 bắt đầu có lãi và sau 2015 phát triển ổn định.

Chia sẻ trang này