Các tin tức đáng lưu ý.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nathanmr_84, 03/08/2010.

977 người đang online, trong đó có 391 thành viên. 11:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 20392 lượt đọc và 371 bài trả lời
  1. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Bác G bị đằng ngoài bắn liên thanh ghê quá.
    Lại còn nhắc đi nhắc lại.
    Nghe kĩ ngôn từ của VTV1 phải nói là rất khó chịu.
    Được cái em Thụy Vân xinh ko chịu được.
    Đến giờ phút này thằng VNDS vẫn còn chim lợn được.
    Thị trường này muốn lên MM nó chỉ cần đẩy nhẹ 1 cái là nẩy tưng tưng.
    Bên topic VOS có thằng nào nhảy vô bảo mình hô mua.=))
    Ý tứ rõ ràng thế đọc còn ko hiểu thì tư vấn tài chính cãi nỗi gì?
    Có mà tài chén.:))
  2. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Nhìn lại mới thấy sáng nay STB phiên cuối được đánh lên CE.
    Lúc mình rời bảng giá thì VNI đang đỏ thì phải.
  3. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Có một tin đáng chú ý thì giờ mới thấy là sao. Hỏng đại cuộc hết rồi :)
  4. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Chị!
    Hỏng là sao chị?
    Em ôm full cổ chờ sóng đại lễ.
    Sáng nay nhìn giao dịch buồn quá lên giường đánh 1 giấc luôn.:p
    Đang ngồi buồn hiu thấy bài thơ của chị vừa vui vui vừa buồn buồn.
    Vui nhiều hơn.[};-[};-[};-
  5. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    VÀNG VƯỢT MỐC 1300?
    Kể từ khi có thông tin cho rằng Fed dự định sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp nới lỏng tiền tệ tiếp theo nhằm hỗ trợ kinh tễ Mỹ phục hồi mạnh mẽ trở lại, cũng như hạn chế sự phát triển trì trệ lan ra toàn thế giới, vàng được nhắc đến như một tài sản thay thế cho đồng đôla trong trường hợp các biện pháp trên sẽ làm đồng tiền này mất giá. Điều này đã giúp vàng không ngừng thiết lập các mức giá kỷ lục mới, và đến thời điểm cuối tuần qua thứ kim loại quý này đã được giao dịch ở giá 1296.05 USD/oz. Trong một khảo sát của Bloomberg được tiến hành đối với 23 nhà đầu tư và chuyên gia, 70% cho ý kiến rằng trong tuần giao dịch sắp tới vàng sẽ sớm được định giá trên mức 1300 USD/oz. Hôm nay không có nhiều chỉ số kinh tế quan trọng công bố, dự kiến biên độ vàng hôm nay: 1295-1305.


    Chỗ em mọi người vừa nói về vàng.
    Nghe buồn cười lắm.
    Có thầy em là hô bán.
    Thầy em đầu có sỏi ko nói.
    Thằng FED này đúng là mẹ mìn hạng nặng.
  6. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Ngân hàng Trung ương tại châu Âu ngừng bán vàng ra thị trường

    27-09-2010 10:17:59 Các Ngân hàng Trung ương tại châu Âu đã ngừng bán vàng từ dự trữ vàng, chấm dứt thời kỳ bán vàng kéo dài hơn 1 thập kỷ. Một nguồn cung vàng quan trọng như vậy đã bị rút đi.
    [​IMG]
    Hoạt động bán vàng của các Ngân hàng Trung ương tại khu vực đồng tiềng chung châu Âu, ngoài ra còn phải kể đến Thụy Điển và Thụy Sỹ, chịu ràng buộc bởi Thỏa thuận bán vàng giữa các Ngân hàng Trung ương (CBGA).

    Trong khoảng thời gian 1 năm (kết thúc vào ngày 26/09/2010), nhóm nước chịu ràng buộc của thỏa thuận trên đã bán ra khoảng 6,2 tấn vàng, giảm 96% so với con số của năm trước.

    Mức vàng bán ra như trên thấp nhất từ khi thỏa thuận được ký kết vào năm 1999 và thấp hơn nhiều so với mức đỉnh cao 497 tấn vào những năm 2004 và 2005.

    Hoạt động ngưng bán vàng diễn ra ở thời điểm các Ngân hàng Trung ương tại châu Âu đánh giá lại vàng trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ tại châu Âu.

    Thập niên 1990 và 2000, các Ngân hàng Trung ương bán vàng mua nợ chính phủ bởi loại hình này mang lại nguồn thu hàng năm. Mọi chuyện đã thay đổi, hiện nay, Ngân hàng Trung ương nhiều nước và nhà đầu tư đang tìm đến sự an toàn của vàng.

    Hoạt động các Ngân hàng Trung ương ngừng bán vàng quan trọng với biến động của giá vàng bởi một nguồn cung vàng quan trọng đã bị rút ra khỏi thị trường và bởi nó còn mang yếu tố hỗ trợ tâm lý quan trọng với giá vàng. Ngày thứ Sáu tuần trước, giá vàng đã có lúc vượt mức 1.300USD/ounce.

    Theo khảo sát của FT, các Ngân hàng Trung ương tại châu Âu nhiều khả năng sẽ không bán ra thêm vàng.

    Dù các Ngân hàng Trung ương từ chối cung cấp chi tiết kế hoạch bán vàng, phản ứng của họ cho thấy không có nhiều khả năng xu thế của thập kỷ qua sẽ trở lại. Nhóm nước thuộc thỏa thuận bán trung bình 388 tấn vàng/năm trong thập kỷ qua.

    Ngân hàng Trung ương Thụy Điển, Slovakia, Ireland và Slovenia công bố họ không có kế hoạch bán vàng.
    Theo CafeF.


    Bài pr này mất dạy quá. Lừa đảo một cách thô thiển.[-X
  7. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    (14:53:41 27/09/2010) CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD
    Hôm nay, chúng tôi chỉ áp dụng những kỹ thuật “cổ điển’ để phân tích giá vàng, và đồ thị tuần sẽ là khung thời gian được sử dụng. Chúng tôi thấy rằng mô hình tam giác hướng lên bắt đầu từ 1035.00 USD/oz vẫn đang trong quá trình hình thành, và vùng kháng cự của mô hình này là mức Fibonacci 161.8% của đợt điều chỉnh gần đây nhất từ 1265.00 xuống 1156.00 USD/oz, nằm quanh vùng 1332.00 UDS/oz. Mặc dù đường Stochastic vẫn đang dịch chuyển trong vùng vượt mua nhưng đã có tín hiệu tăng giá phát đi từ đây, đồng thời đường AROON cũng đang có biểu hiện tích cực. Do đó, với việc mô hình tam giác kể trên vẫn có khả năng sẽ tiếp diễn, thị tường có thể chứng kiến vàng tiếp tục tăng giá trong tuần này.
    Phạm vi dao động tuần này nằm trong vùng hỗ trợ 1265.00 USD/oz và mức kháng cự 1332.00 USD/oz.
    Các mức hỗ trợ : 1294.00, 1285.00, 1277.00, 1274.00, 1265.00
    Các mức kháng cự : 1300.00, 1310.00, 1314.00, 1320.00, 1332.00
    Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị trong tuần này nên mua quanh vùng 1294.00 USD/oz, mục tiêu 1331.00 USD/oz, dừng lỗ dưới 1270.00 USD/oz.
    [​IMG]
    Đỗ Trương Khoa
    Lược dịch theo Oilngold
  8. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    .head_chuyenmuc .con .cat a:link, .head_chuyenmuc .con .cat a:visited, .head_chuyenmuc .con .cat a:active, .head_chuyenmuc .con .cat a:hover { color: rgb(6, 69, 153) ! important; } EVN: Thấy rõ sẽ thiếu điện, nhưng bất lực
    “Để xảy ra tình trạng thiếu điện như hiện nay có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân của giá điện thấp. Ngay từ bây giờ, đã thấy rõ năm 2012 sẽ rất thiếu điện, nhưng EVN cũng không làm gì được”.

    Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đào Văn Hưng đã phát biểu như vậy với báo giới, trước những ý kiến cho rằng, EVN đã thiên về những lợi ích của tập đoàn này, hơn là tập trung cao độ để giải bài toán thiếu điện hiện nay.

    Ông Hưng nói:

    - Một dự án điện bình thường, muốn có điện hôm nay phải chuẩn bị từ 5 - 7 năm trước, từ việc lo đủ vốn, khảo sát, thi công... Nếu chúng ta thực hiện giá điện theo thị trường sớm hơn, thì chắc chắn đã có thể đầu tư vào điện nhiều hơn, và khó khăn về điện bây giờ cũng không đến nỗi quá căng thẳng.

    Bên cạnh đó, có nhiều hộ tiêu dùng điện lớn như sản xuất thép, xi măng... nhưng vừa qua chúng tôi có ý kiến về cung ứng điện cho các nhà máy thép ngoài quy hoạch, thì ngay lập tức Hiệp hội Thép đã có ý kiến phản hồi.

    Tôi cho rằng, chúng ta đang thừa thép, thiếu điện, trong khi nhiều nhà máy thép vẫn vào Việt Nam làm rồi bán ra nước ngoài. EVN cho rằng, điều này chỉ là nhằm tận dụng giá điện rẻ của Việt Nam.

    Giả dụ, giờ chúng ta thực hiện cơ chế giá bán cho điện cho các nhà máy thép khoảng 5.000 đồng/kWh liệu họ có đầu tư sản xuất thép ở Việt Nam nhiều như thế không? Nên nhớ, việc tiêu thụ điện nhiều sẽ tạo gánh nặng đầu tư và thiếu điện rất lớn mà nền kinh tế phải chịu, chứ không phải chỉ riêng EVN.

    Cắt điện hay không, trông chờ vào nước

    Thưa ông, mấy ngày qua trên nhiều địa bàn trong cả nước lại xảy ra tình trạng cắt điện. Tại sao đến lúc này EVN vẫn chưa công bố lý do?

    Theo tôi thì những sự cố vừa qua là có thật, song chưa đến mức là cắt điện luân phiên như hồi đầu mùa hè. Trong biểu đồ thể hiện nhu cầu điện của hệ thống hiện nay đúng là có nhiều ngày, vào lúc cao điểm, nhu cầu tăng cao quá, vượt khả năng cung ứng của hệ thống từ 5-10%. Vì vậy, buộc phải cắt điện cục bộ một số nơi, nếu không hệ thống không chịu nổi.

    Sắp tới, nếu lượng nước tại các hồ chứa khả quan hơn thì tình hình sẽ được cải thiện.

    Vậy nếu năm nay lượng nước tại các hồ thủy điện không như kỳ vọng thì liệu có khả năng sắp tới phải cắt điện trên diện rộng hơn, thưa ông?

    Điều này chưa thể khẳng định được. Đến cuối tháng 9 này, chúng tôi sẽ có văn bản gửi Bộ Công Thương hoạch định các phương án về cấp điện.

    Tôi cho rằng, tình hình sẽ không đến mức cắt điện luân phiên, nhưng, nếu nước vẫn không về thì sẽ phải yêu cầu các nhà máy thép, xi măng tính toán chuyển thời điểm sản xuất cho phù hợp. Hiện hai hộ tiêu thụ điện này chiếm tỷ trọng tiêu dùng điện không nhỏ, riêng thép đang sử dụng khoảng 1.900 MW, xi măng khoảng 1.500 MW.

    Bên cạnh đó, theo tôi, với tình hình hạn hán thế này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cần chủ động với những phương án chống hạn do các hồ thủy điện khó khăn trong việc xả nước phục vụ nông nghiệp trong mùa khô tới.

    Nhiệt điện: Nhiều lúc nghĩ không dám làm

    Thưa ông,có ý kiến cho rằng, nếu EVN tập trung đầu tư vào nhiệt điện thì sẽ không có tình trạng thiếu điện như hiện nay. Bởi đầu tư vào thủy điện thì sẽ có lợi nhuận hơn, song lại phụ thuộc quá nhiều vào thiên nhiên?

    Đúng là làm thủy điện thì có phụ thuộc vào hạn hán, thời tiết. Song nếu làm nhiệt điện chúng ta sẽ phải đối mặt nhiều nguy cơ hơn về lâu dài.

    Việt Nam có nhiều nguồn năng lượng như than, khí, dầu... Nhưng đó đều là những nguồn hữu hạn. Dự báo than đến năm 2015 phải nhập khẩu. Để xây một nhà máy nhiệt điện phải có vốn tối thiểu 1 tỷ USD, trong khi các nước mà EVN đàm phán mua than chỉ cam kết cung ứng cho ta thời gian tối đa ba năm.

    Điều này cũng đồng nghĩa, những năm sau đó, nhà máy nhiệt điện có nguy cơ hoạt động cầm chừng, không phát được điện nếu không mua được than hoặc mua chậm. Khí đốt cũng vậy, Việt Nam có khí đốt, nhưng chỉ khoảng trên 10 năm sau nữa ta sẽ phải nhập. Lúc đó, với khoảng cách vận chuyển vài ngàn km, liệu chúng ta có chịu nổi giá thành không?

    Đầu tư một nhà máy không thể chỉ để hoạt động 5 - 10 năm rồi bỏ được, như thế quá lãng phí. Chúng ta có tiềm năng thủy điện, ưu tiên đầu tư thủy điện theo tôi là đúng.

    Hơn nữa, thủy điện mỗi năm sản xuất khoảng 40 tỷ kWh điện, tiết kiệm được 20 triệu tấn than, lại có lợi rất lớn về đầu tư và môi trường.

    Vậy có nghĩa là EVN vẫn sẽ "trung thành" với các nhà máy thủy điện mà sẽ không phát triển các nhà máy nhiệt điện trong tương lai?

    Đến nay, những địa điểm có thể làm nhà máy thủy điện lớn cơ bản đã không còn, chỉ duy nhất Thủy điện Lai Châu là lớn và chúng ta sẽ phải làm.

    Những năm gần đây, Chính phủ cũng đã chú trọng đầu tư mạnh cho nhiệt điện, đã có trung tâm nhiệt điện được đầu tư với quy mô công suất gấp đôi Thủy điện Sơn La. Cơ cấu nguồn điện của Việt Nam tới đây sẽ chủ yếu phát triển nhiệt điện, vì thủy điện có muốn làm cũng không làm được nữa.

    Nhưng theo tôi, đầu tư nhiệt điện có hai vấn đề, một là về nguồn nhiên liệu và hai là vốn quá lớn. Vừa rồi chúng tôi đầu tư dự án Nhiệt điện Duyên Hải 1, cần 1,6 tỷ USD, và không có ngân hàng trong nước hay đại diện ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam nào thu xếp vốn nổi.

    Bên cạnh đó, nếu xây một nhà máy hoạt động 30 năm mà anh chỉ đảm bảo nguyên liệu được ba năm, thì nói thật, nhiều lúc nghĩ không dám làm.
  9. vietanh31097

    vietanh31097 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    3.290
    :)):)):))
  10. vietanh31097

    vietanh31097 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    3.290
    Chú vẫn Full cổ đó hả ?[r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này