Các tin tức đáng lưu ý.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nathanmr_84, 03/08/2010.

977 người đang online, trong đó có 391 thành viên. 11:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 20392 lượt đọc và 371 bài trả lời
  1. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    'Thị trường vàng bị làm giá'
    Lý giải cơn "co giật" của giá vàng chiều 27/9, có ý kiến cho rằng các tổ chức lớn đang mua cắt lỗ, song cũng có chuyên gia khẳng định đây là cú làm giá bất thành của một số cá nhân.
    > Giá vàng "nhảy múa" / Thị trường vàng nhanh chóng giảm
    [​IMG]
    Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó tổng giám đốc PNJ.Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó tổng giám đốc PNJ:
    "Giá vàng trong nước ngày 27/9 bị chi phối mạnh bởi lực cầu của thị trường".

    Sau một thời gian yên ắng, ngày hôm nay toàn hệ thống PNJ đã bán ra khoảng 2.800 lượng trong khi mua vào chưa tới 1.000 lượng. Cầu lệch pha cung tất nhiên giá phải tăng cao. Nếu đà mua vàng của các nhà đầu tư trong nước vẫn tăng thì giá sẽ còn tiếp tục đi lên mạnh
    Tuy nhiên, giá vàng thế giới trong phiên tối nay có thể điều chỉnh nhẹ và khó có khả năng bứt khỏi mốc 1.300 USD. Tới đây, giá vàng trong nước tăng hay giảm sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến cung cầu của thị trường.
    Ông Trần Thanh Hải – Tổng giám đốc Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam (VGB): "Các tổ chức lớn đang mua cắt lỗ".
    Đầu tháng 5, khi giá vàng lên 28,5 triệu đồng một lượng, nhiều ngân hàng và doanh nghiệp đã xuất với số lượng lớn vì nghĩ rằng đây là đỉnh cao. Họ kỳ vọng khi giá xuống và Ngân hàng Nhà nước cho nhập khẩu, sẽ gom lại. Tuy nhiên, hơn 4 tháng trôi qua, Ngân hàng Nhà nước chưa cho nhập vàng miếng trở lại. Các đơn vị này cũng ít cơ hội để mua cân đối.
    Suốt tuần qua giá thế giới tăng cao và dường như ngưỡng cản 1.300 USD một ounce không còn an toàn nữa. Trong nước lại có tin chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng mạnh. Nhà đầu tư lo ngại lạm phát còn tăng cao hơn khi các động thái chính sách cho thấy Việt Nam đang theo đuổi mục tiêu tăng trưởng 7%, điều này đồng nghĩa với khả năng cung tiền sẽ được mở rộng hơn, tỷ giá sẽ tăng cao và cộng hưởng đẩy giá vàng đi lên. Sau một tuần tích lũy thông tin, các tổ chức quyết định mua cắt lỗ.
    Với các nhà đầu tư cá nhân, diễn biến giá vàng thời gian này phù hợp để lướt sóng, canh giá để mua bán hợp lý. Với những người từng vay nợ vàng lúc 28,5 triệu đồng một lượng hoặc thấp hơn, lúc này nên mua để trung bình giá, vì không còn khả năng giá xuống đến mức đó. Còn những người từng bán khống lúc 29-30 triệu, có thể chờ đợi diễn biến thêm một vài hôm nữa để mua vào. Tuyệt đối không nên đầu cơ, bán khống lúc này, vì rất mạo hiểm.
    Ông Huỳnh Trung Khánh, cố vấn cấp cao Hội đồng vàng thế giới tại Việt Nam: "Giá vàng trong nước tăng vọt từng giờ có thể do bị chi phối bởi yếu tố tâm lý".
    Giá quốc tế đang luẩn quẩn quanh 1.300 USD một ounce. Đầu giờ New York, giá chạm 1.300 USD khiến nhiều người tin còn đi lên và sớm vượt mức này. Do đó, thị trường vàng trong nước đã ​
    [​IMG]
    Ông Huỳnh Trung Khánh, cố vấn cấp cao Hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam.manh nha xu hướng mua vàng trong khi chẳng có ai bán ra. Một số tổ chức như ngân hàng, thời gian gần đây cũng đã bắt đầu tăng lãi suất huy động vàng, tức là họ có đầu ra. Những người đã vay vàng trước đó, giờ thấy giá lên cao, họ sợ rủi ro lớn nên đành nhắm mắt cắt lỗ, đi mua vàng tại thời điểm này để trả nợ vàng vay cho nhà băng.
    Thực ra nguồn cung không thực sự khan, nhưng do những người đang nắm giữ vàng thì không bán lúc này, trong khi số khác lại muốn mua thêm càng khiến cầu vượt cung nên doanh nghiệp đẩy giá lên.
    Đỗ Minh Phú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji: "Diễn biến thị trường từ lúc 11h cho đến 15h ngày 27/9 có dấu hiệu làm giá"
    Chúng tôi thường căn cứ vào 3 yếu tố để lường trước thị trường có biến động hay không, đó là chính sách vĩ mô, tỷ giá và thị trường quốc tế. Nhưng trong chiều nay, cả 3 yếu tố này không có gì bất thường, chính sách vĩ mô chưa có gì mới, tỷ giá vẫn ổn định và thị trường quốc tế chưa đột phá, vẫn chạy kỹ thuật trong biên độ hẹp từ 1.297 đến 1.299 USD một ounce.
    Thị trường tăng giá đột ngột có thể xuất phát từ một lực mua không quá lớn, nhưng gây tác động tâm lý tới số đông. Tuy nhiên, giá tăng rất nhanh rồi giảm nhanh trong vòng 2-3 tiếng, và lực mua cũng không lớn. Điều đó cho thấy đã có dấu hiệu làm giá.
    Trong hệ thống của chúng tôi, tình hình giao dịch có tăng lên một chút nhưng cũng không có dấu hiệu bất thường. Không có tình trạng dân chúng đổ xô đi bán, hoặc quyết mua bằng mọi giá như đầu tháng 11 năm ngoái. Có thể với mức giá 30,5 triệu đồng một lượng buổi sáng, người ta thấy như vậy còn rẻ nếu so sánh thế giới. Nhưng lên đến 30,9 triệu đồng một lượng thì quá đắt. Sau cơn sốt đột ngột, giá đã về 30,7 triệu đồng, nhưng tôi cho vẫn là cao, vì thực tế nhu cầu không lớn. Và thị trường hoàn toàn không còn hiệu ứng đám đông, thậm chí có thể nói là chai lì với các cơn sốt giá.
    Tôi không tin là có lực mua cắt lỗ lúc này. Các tổ chức kinh doanh rất tỉnh táo, luôn biết cách để cân đối trạng thái chứ không bao giờ đẩy mình vào tình thế quá sâu để rồi phải mua cắt lỗ với bất cứ giá nào. Giả sử có chuyện mua cắt lỗ ở TP HCM đi chăng nữa, thì lẽ ra thị trường Hà Nội cũng phải nóng như vậy chứ. Nhưng thực tế là trong hệ thống của chúng tôi không hề nhận cuộc gọi nào từ TP HCM để yêu cầu mua với số lượng lớn cả.
    Khi thị trường tăng giá, các doanh nghiệp như chúng tôi cũng phải tăng theo để đảm bảo an toàn hệ thống, chứ không phải vì giao dịch tăng.
    Ông Nguyễn Thanh Trúc, Tổng giám đốc Tổng công ty Vàng Agribank: "Làm giá lúc này không thể thành công".
    [​IMG]
    Ông Nguyễn Thanh Trúc, Tổng giám đốc Tổng công ty Vàng Agribank. Tôi không tin ai đó có thể thành công trong việc đầu cơ làm loạn thị trường vàng lúc này, bởi chỉ cần lực mua lớn với giá cao, sẽ nhiều người bán ra ngay và khi đó giá sẽ lại đi xuống. Với giá thế giới ở mức 1.298 USD một ounce, nhập về Việt Nam sau khi tính thuế, công vận chuyển, giá cũng khoảng 30,8 triệu đồng một lượng. Như vậy giá trong nước và thế giới hiện ngang nhau, và cho thấy không có gì quá bất thường.
    Thị trường trong nước đang khan cung sau thời gian dài không được nhập, giá trong nước bị đẩy lên cao cũng là điều không khó hiểu. Nếu giá thế giới tiếp tục lên, giá trong nước sẽ chạm 31 triệu đồng một lượng. Nhưng nếu giá thế giới điều chỉnh, trong nước cũng sẽ điều chỉnh theo bởi lực mua thực tế không lớn. Trong hệ thống của Tổng công ty Vàng Agribank, mãi lực rất chậm. Lúc thị trường lên 30,9 triệu đồng, bên tôi vẫn để 30,85 mà không thấy ai mua.
    Giá vàng trong nước mở cửa phiên giao dịch 27/9 ở mức dưới 30,6 triệu đồng một lượng, nhưng bất ngờ vọt qua 30,7 triệu đồng từ 11h trưa. Đến 15h, giá chạm kỷ lục 30,9 triệu đồng rồi nhanh chóng đi xuống. Một nguồn tin am hiểu thị trường cho hay sáng nay có cá nhân đặt mua hơn 1.000 lượng vàng.
    "Có thể giá lên cao, các ngân hàng xiết những người vay để bán khống. Vì thế mà họ phải đi mua cắt lỗ. Tuy nhiên cũng may là lực mua này lẻ tẻ, chưa đủ lớn, nên chưa tác động nhiều tới thị trường", nguồn tin này nói.
    Ngân hàng Nhà nước cho biết đang theo dõi sát sao diễn biến thị trường.
    Song Linh - Lệ Chi

    Bắt đầu oánh xuống rồi đây.[:D]
    Có dấu hiệu làm giá.=))=))=))=))=))
    Rõ như ban ngày vậy mà.[:D]
  2. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Mất ngủ.
    Tặng các bác bài hát cho hôm nay.
    http://www.youtube.com/watch?v=ZbmasDpBIfs
    Có cả hình ảnh của chim lợn trong đây nữa nhé.=))=))=))
    Có cả TT13 và TT19.;))
    Hot news nhé! [r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Kỷ lục của giá vàng và tác động
    Nếu lịch sử lặp lại thì giá vàng, hiện đang ở trong giai đoạn cao nhất trong lịch sử, có thể rớt mạnh bất cứ lúc nào.



    Giá vàng đã tăng liên tục trong hơn 10 năm qua bắt đầu từ tháng 9-1999, từ mức 251 đô la Mỹ/oz. Kể từ năm 2008, giá vàng được “hỗ trợ” bởi khủng hoảng và suy thoái kinh tế, đã tăng “phi mã” và liên tiếp thiết lập các kỷ lục của kỷ lục trước khi đạt mốc cao nhất trong lịch sử vào ngày 17-9-2010, đạt 1.283 đô la Mỹ/oz, làm bàng hoàng giới đầu tư lẫn các chuyên gia.

    Tại Việt Nam, giá vàng trong tháng 9 này cũng đang ở mức cao nhất trong lịch sử khi các đơn vị kinh doanh vàng công bố giá vàng đã vượt qua 30 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng - kỷ lục của kỷ lục

    Giá vàng đạt kỷ lục mọi thời đại trong tháng 9-2010 sau khi có thông tin FED (Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ) tiếp tục hỗ trợ kinh tế Mỹ bằng cách gia tăng chính sách “nới lỏng có định lượng”. Còn IMF cho rằng chính phủ của các nền kinh tế lớn dường như vẫn chưa “bốc đúng thuốc” chữa trị suy thoái, trong khi chính phủ các quốc gia châu Âu sẽ tiếp tục mua vào trái phiếu nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế. Điều này làm đồng đô la Mỹ mất giá mạnh so với hầu hết các đồng tiền chính.

    Đặc biệt là sự can thiệp của Chính phủ Nhật vào tỷ giá đồng yen bằng cách bán mạnh đồng tiền này (thông tin cho biết Nhật đã bán ra từ 200-300 tỉ yen để mua vào đô la Mỹ). Đồng yên giảm mạnh thúc đẩy giới đầu tư chuyển sang vàng góp phần đưa giá đi lên (đồng yen vốn cũng được xem là nơi trú ẩn an toàn cùng với vàng). Nhân cơ hội này vàng cũng tăng giá vượt mốc lịch sử 1.265 đô la Mỹ hồi tháng 6-2010 để đi lên 1.275 đô la Mỹ/oz.

    Trong năm 2010, các tổ chức lớn, các chuyên gia uy tín trên thế giới liên tục đưa ra các mốc dự báo giá vàng sẽ vượt 1.300-1.500 thậm chí là 2.000 đô la Mỹ/oz trong vòng 1-2 năm nữa. Như vậy giá vàng liệu có còn khả năng tiếp tục phá vỡ kỷ lục của chính nó như các giới chuyên môn nhận định?

    Vàng là tài sản có giá trị toàn cầu nên rất nhạy cảm với các thông tin kinh tế thế giới.

    Vàng vốn được giới đầu tư xem là kênh đầu tư an toàn chống lại lạm phát, khủng hoảng, suy thoái, sự mất giá của tiền tệ. Đồng thời vàng cũng được xem là nơi trú ẩn của dòng tiền và là “vịnh tránh bão”.

    Bởi thế vàng đột nhiên “lên tiếng” một cách mạnh mẽ từ năm 2008 là kết quả của nhu cầu đầu tư an toàn vào vàng tăng lên do lo ngại khủng hoảng kinh tế và hiện nay là nguy cơ suy thoái kép.

    Các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới vẫn duy trì lãi suất đồng tiền của mình ở mức thấp trong nhiều tháng nay và tăng cường đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của họ, trong đó vàng đóng vai trò chủ đạo.

    Đồng thời nhu cầu sử dụng vàng trang sức, vàng vật chất gia tăng từ các lễ hội, mùa cưới của các quốc gia lớn trên thế giới, cùng với dự trữ vàng tại các quỹ đầu tư vàng liên tục đứng ở mức cao, như trữ lượng vàng của quỹ đầu tư vàng hoán đổi lớn nhất thế giới hiện nay là SPDR Gold Trust đạt xấp xỉ khoảng 1.300 tấn cũng góp phần thúc đẩy sự tăng giá của vàng.

    Tác động của giá vàng đến nền kinh tế

    Việc giá vàng tăng cao sẽ ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới lẫn Việt Nam. Giá vàng quá cao sẽ làm giảm phần nào nhu cầu dự trữ và sử dụng vàng (như nhu cầu sử dụng vàng khu vực Trung Đông đang sụt giảm), tỷ giá trên thị trường tiền tệ thế giới sẽ biến động mạnh theo giá vàng, chính sách lãi suất của các quốc gia cũng cần phải liên tục điều chỉnh cho phù hợp.

    Giá vàng tăng cao cũng cho thấy nhu cầu đầu tư an toàn vẫn còn mạnh và sẽ thu hút dòng tiền đổ vào kênh đầu tư này. Điều này sẽ làm hạn chế dòng tiền chảy vào nền kinh tế, cản trở kinh tế tăng trưởng.

    Ngoài ra giá vàng tăng cũng tác động đến giá cả của các loại hàng hóa khác, làm chúng liên tục biến động, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi kinh tế hiện nay. Thị trường chứng khoán, vốn được xem là thước đo sức khỏe của nền kinh tế cũng sẽ khó có sự gia tăng bền vững khi kinh tế thiếu tăng trưởng.

    Giá vàng thế giới tăng mạnh làm giá vàng tại Việt Nam cũng tăng mạnh. Giá vàng trong nước tăng, ngoài việc gây áp lực lên giá các loại hàng hóa, cũng sẽ làm thị trường bất động sản bị ảnh hưởng, do hiện nay vẫn còn nhiều giao dịch trên thị trường này được định giá bằng vàng.

    Bao giờ đến điểm dừng?

    Khả năng giá vàng điều chỉnh trong ngắn hạn là không dễ dàng khi nhiều yếu tố cơ bản và cả yếu tố đầu cơ vẫn tiếp tục hỗ trợ cho vàng. Tuy nhiên xét về dài hạn thì khả năng vàng lên những mức kỷ lục mới như đánh giá của giới phân tích cũng không đơn giản, bởi vì vàng dù được xem là “vịnh tránh bão” nhưng bão lại rất hay… đến vịnh. Trong lịch sử, một khi giá vàng tăng quá nóng vượt ra khỏi các yếu tố hỗ trợ thông thường thì khi điều chỉnh mức điều chỉnh cũng sẽ làm bàng hoàng không kém.

    Lịch sử đã chứng minh điều này khi năm 1980 sau khi đạt mốc 850 đô la Mỹ/oz giá vàng đã liên tục đi xuống trong suốt 20 năm (về 251 đô la Mỹ/oz vào năm 1999) và chỉ đi lên thật sự từ năm 2001 sau sự kiện 11-9, tăng mạnh trong giai đoạn 2003-2004 khi chiến tranh vùng Vịnh xảy ra và tiếp tục tăng cho đến ngày nay khi khủng hoảng kinh tế bùng nổ cộng với nguy cơ suy thoái kép.

    Tuy nhiên, giai đoạn hơn 20 năm giảm giá của vàng đã làm cho nhiều nhà đầu tư phải chịu thua lỗ lớn mà cho đến tận ngày nay vẫn chưa thể “huề vốn”. Bởi vì mặc dù giá vàng năm 1980 ở mức cao nhất chỉ là 850 đô la/oz nhưng theo tính toán của một số ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới và WGC (Hội đồng Vàng thế giới) thì giá vàng thời điểm cao nhất năm 1980 tương ứng với khoảng 3.500 đô la/oz vào năm 2010. Như vậy nếu có ai giữ vàng trong suốt 30 năm nay vẫn chưa thể lấy lại được “nửa tiền”.

    Gần đây nhất là năm 2008 giá vàng đạt “đỉnh” 1.030 đô la Mỹ ngày 17-3-2008 sau đó đã đảo chiều rất mạnh xuống còn 680 đô la Mỹ vào tháng 10 cùng năm đó. Ở cả hai thời điểm này vàng đã tăng vượt ra khỏi yếu tố hỗ trợ thông thường khi các hoạt động đầu cơ gia tăng quá mức.

    Giá vàng hiện nay đã đạt đỉnh của chu kỳ 30 năm (đỉnh của chu kỳ trước đó là năm 1980). Và nếu lịch sử lặp lại thì giá vàng, hiện đang ở trong giai đoạn cao nhất trong lịch sử, có thể rớt mạnh bất cứ lúc nào. Tiếng nói của lịch sử cũng là một lời cảnh báo.
    Theo Phan Dũng Khánh
    TBKTSG
  4. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Giao dịch chứng khoán trên 200 triệu đồng/ngày bị theo dõi






    [​IMG] Hôm qua (28-9), Bộ Tài chính đưa dự thảo thông tư hướng dẫn phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, trò chơi có thưởng ra lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

    Theo dự thảo, các giao dịch có giá trị lớn của khách hàng sẽ được báo cáo định kỳ cho cơ quan quản lý, giao dịch đáng ngờ sẽ được báo cáo trong vòng 48 tiếng.

    Cụ thể, cá nhân đóng phí bảo hiểm trên 200 triệu đồng/ngày hoặc giao dịch chứng khoán trên 200 triệu đồng/ngày, tổ chức giao dịch chứng khoán trên 500 triệu đồng/ngày được xem là giá trị lớn.

    Các giao dịch có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản của khách hàng; tài khoản của khách hàng không giao dịch trong một năm, nay giao dịch trở lại mà không có lý do hợp lý; giao dịch của cá nhân hay tổ chức có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp mà các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải; khách hàng yêu cầu thay đổi những người hưởng lợi đã chỉ định hoặc người thụ hưởng bằng một người không có mối quan hệ rõ ràng với người mua hợp đồng bảo hiểm; khách hàng có dấu hiệu liên tục cố tình thua khi tham gia các trò chơi có thưởng tại casino… đều bị xem là giao dịch đáng ngờ.
  5. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    VTV1 hôm nay các anh ấy phản công ác.
    Em là em theo phe các anh ấy.
  6. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Thông báo về việc ban hành Thông tư số 20/2010/TT-NHNN (29/09/2010)
    [​IMG]


    Hà Nội, ngày 29 /9/2010: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 20/2010/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn với nội dung chủ yếu Ngân hàng Nhà nước thực hiện hỗ trợ nguồn vốn cho vay đối với nông nghiệp, nông thôn của các tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở) thông qua các công cụ điều hành chính sách tiền tệ.
    Theo đó, Ngân hàng Nhà nước thực hiện một số cơ chế hỗ trợ đối với các tổ chức tín dụng để mở rộng tín dụng có hiệu quả và phát triển dịch vụ ngân hàng đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn: (1) Đối với tổ chức tín dụng có tỷ trọng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn trên 40% tổng dư nợ được áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam thấp hơn so với mức tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường; (2) Hàng năm, dành lượng tiền cung ứng để tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với mục tiêu, biện pháp điều hành chính sách tiền tệ. Các khoản cho vay tái cấp vốn đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được Ngân hàng Nhà nước ưu tiên về thời hạn và nguồn vốn cho vay, so với các lĩnh vực khác; (3) Thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác trên cơ sở mục tiêu, điều kiện phát triển nền kinh tế và yêu cầu thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam​
  7. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
  8. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    mụ UBCK phát biểu vụ option trên VTV1 nhìn ghét thật.
  9. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Các khoản nợ, nhân sự của Vinashin và lộ trình giảm lãi suất tiếp tục là chủ đề được báo chí đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành giải đáp tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 30/9.

    Tại cuộc họp báo trên, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thông tin lại những nội dung chính mà các thành viên Chính phủ đã thảo luận trong phiên họp trước đó.

    Chỉ cho Vinashin vay... 3 triệu USD

    Trả lời báo chí về những khoản nợ của Vinashin và việc Chính phủ đồng ý cho Vinashin vay tiếp 300 triệu USD, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinashin Nguyễn Hồng Trường nói, hiện Vinashin đang có khoản vay đến hạn trả là vay của Ngân hàng Natixis (Pháp) 25 triệu USD để đóng tàu chở dầu ở Dung Quất.

    Hạn trả của khoản vay này là ngày 13/7/2010. Do khó khăn về tài chính, Vinashin đã đàm phán lùi thời hạn trả 2 tháng, tức là đến 13/9/2010 sẽ trả, nhưng kế hoạch này vẫn chưa thực hiện được.

    “Hiện chúng tôi đang cố gắng để đàm phán tiếp tục giãn nợ và thanh toán dần số nợ trên và đang đàm phán để trả 3 triệu USD trước”, ông Trường cho biết.

    Liên quan đến thông tin về con số 300 triệu USD mà Chính phủ cho Vinashin vay, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định đó là thông tin... không chính xác. Năm 2009, Chính phủ đã phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế và cho Vinashin vay một phần để sản xuất kinh doanh và hiện còn dư 15 triệu USD, ông nói. Vừa qua, sau khi có đề xuất từ Vinashin, Chính phủ đã đồng ý cho Vinashin vay tiếp 3 triệu USD, chứ không phải là 300 triệu như một số báo đã đưa tin.

    Về thông tin một số nhà đầu tư muốn mua lại các dự án của Vinashin, ông Trường cho biết, vừa qua có một số tập đoàn của Nhật Bản, Đài Loan bày tỏ quan tâm và đang khảo sát cụ thể. Tuy nhiên, đến thời điểm này hoàn toàn chưa có một đề xuất chính thức nào về việc mua dự án cụ thể của Vinashin của đối tác nước ngoài.

    Vinashin sẽ có lãnh đạo mới

    Để “xoa dịu” những thắc mắc của báo giới về Vinashin, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, ngay cả những tập đoàn kinh tế nổi tiếng của thế giới nhưng khi kinh tế lâm vào khủng hoảng vẫn rơi vào tình trạng phá sản.

    Do đó, theo Bộ trưởng Phúc, báo chí nên đưa tin khách quan, đúng mức, không nên tô đậm câu chuyện Vinashin để gây những hiểu lầm, bức bối trong dự luận.

    “Câu chuyện Vinashin đã được nêu ra trước Bộ Chính trị, Chính phủ và sắp tới là Quốc hội. Tôi mong rằng báo chí cũng có trách nhiệm để làm cho nhân dân hiểu rằng, Chính phủ đã xử lý, kỷ luật nghiêm khắc những cán bộ sai phạm, đồng thời đang nỗ lực để vực lại ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam. Tôi có cảm giác rằng, báo chí không được sòng phẳng lắm trong việc đưa tin về Vinashin”, ông Phúc nói.

    Liên quan đến nhân sự Vinashin, ông Phúc cho biết, hiện Chính phủ đang thảo luận lần cuối. Chắc chắn ngày mai (1/10), Chính phủ sẽ công bố chính thức cán bộ lãnh đạo mới của tập đoàn này.

    Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định khẳng định, theo nguyên tắc của pháp luật Việt Nam thì vốn điều lệ cho tập đoàn kinh tế nhà nước là do Chính phủ cấp. Nếu chưa đủ thì Chính phủ sẽ tiếp tục cấp tiếp và đó là chuyện bình thường. Còn các khoản vay của Vinashin thì sẽ phải thực hiện theo nguyên tắc “có vay - có trả”.

    Giảm lãi suất phải có lộ trình

    Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc lãi suất ngân hàng vẫn đang ở mức cao, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến nói, việc giảm lãi suất phụ thuộc vào hai mục tiêu mà Ngân hàng Nhà nước đang góp phần thực hiện là tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát. Nhưng nếu giảm lãi suất thấp quá và có tính chủ quan thì ngân hàng cũng sẽ không có đủ vốn để cho vay.

    Bên cạnh đó, theo ông Tiến, nền kinh tế đang có đà tăng trưởng tương đối tốt, trong khi lạm phát có thể nói là đã ở mức cao so với bình quân cùng kỳ năm trước. Do đó, chính sách tiền tệ phải đảm bảo cả hai mục tiêu trên.

    “Chủ trương giảm lãi suất là cần thiết, song chúng ta phải cân nhắc và có những bước đi, lộ trình phù hợp, không thể giảm một cách ồ ạt, chủ quan được”, Phó thống đốc khẳng định.

    Trả lời câu hỏi về việc chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng cao đột ngột, Bộ trưởng Phúc nói, vấn đề lạm phát tăng cao trong tháng 9 (1,31%) là do cả nước có 22 triệu học sinh, sinh viên nhập trường. Do đó, chỉ cần mỗi người mua một tập vở, một cây bút thì đã làm cho giá cả tăng cao. Bên cạnh đó do ảnh hưởng của giá cả lương thực thế giới tăng lên cũng ảnh hưởng đến giá trong nước.

    “Về tổng thể, thì Chính phủ khẳng định rằng, chúng ta đang thực hiện đúng nghị quyết của Quốc hội là đảm bảo cả năm lạm phát chỉ ở mức dưới 8%”, Bộ trưởng Phúc nói.

    Tình hình là lại có mùi rồi.
  10. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    .head_chuyenmuc .con .cat a:link, .head_chuyenmuc .con .cat a:visited, .head_chuyenmuc .con .cat a:active, .head_chuyenmuc .con .cat a:hover { color:#064599 !important; } “Tăng trưởng tín dụng thiếu ổn định”
    “Tăng trưởng tín dụng thiếu ổn định, không những gây khó khăn cho doanh nghiệp mà còn gây áp lực cho việc kiểm soát CPI”.

    Đây là đánh giá được đưa ra tại phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra cuối tuần qua.

    Cụ thể, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 phục vụ phiên họp trên cho rằng, thị trường tín dụng từ đầu năm 2010 diễn biến thiếu ổn định.

    Sự thiếu ổn định đó được báo cáo dẫn ở mức tăng thấp, chỉ 5,58% trong 4 tháng đầu năm so với tháng 12/2009, bình quân 1,4%/tháng; và trong 5 tháng tiếp theo, tín dụng tăng 13,92%, bình quân 2,78%/tháng, riêng tháng 9 tăng khoảng 4,5%.

    Mức tăng trưởng tín dụng trong tháng 9 cũng là cao nhất kể từ đầu năm. Tính chung tăng trưởng 9 tháng đạt khoảng 19,5%.

    Theo kế hoạch, nếu tăng trưởng tín dụng năm 2010 tăng 25% thì 3 tháng cuối năm sẽ tăng bình quân 1,83%/tháng, Ủy ban Kinh tế dự tính.

    Điểm lại trong 9 tháng qua, theo dữ liệu mà Ủy ban Kinh tế đưa ra, tăng trưởng tín dụng 4 tháng đầu năm ở mức thấp, cả ở mức tăng bình quân qua các tháng. Điều này một phần được giải thích từ thay đổi lớn trong lãi suất cho vay. Bước sang năm 2010, khi không còn chính sách hỗ trợ kích cầu như trong năm 2009, doanh nghiệp vay vốn phải đối diện với lãi suất cho vay thực tế của thị trường.

    Bên cạnh đó, diễn biến những năm qua cho thấy tăng trưởng tín dụng 3 tháng đầu năm thường ở mức thấp, do ảnh hưởng từ các kỳ nghỉ lễ và tính thời vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

    Tuy nhiên, mấu chốt của tín dụng tăng trưởng thấp trong thời gian nói trên vẫn là lãi suất cao. Ngày 7/5/2010, Chính phủ đã có nghị quyết, trong đó đưa ra yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cần có biện pháp để khẩn trương hạ lãi suất huy động xuống khoảng 10%, lãi suất cho vay xuống 12%. Theo Ủy ban Kinh tế, đến nay mục tiêu này vẫn chưa đạt được, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường.

    Giải thích tại phiên họp trên, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu nói rằng lãi suất cao là khó khăn trong nhiều năm qua, đặc biệt là từ năm 2004 trở lại đây. Điều này gắn với thực tế là kinh tế vĩ mô vẫn chưa ổn định, và lạm phát cao đi cùng với tăng trưởng kinh tế khiến hạ lãi suất là một bài toán khó.

    Sau chỉ đạo trên của Chính phủ, đầu tháng 7, thị trường đón đợt hạ lãi suất của các ngân hàng thương mại (lãi suất huy động VND từ khoảng 11,5% - 12%/năm được rút về tối đa 11,2%/năm; lãi suất cho vay có từ 12,5% - 15%/năm theo các đối tượng doanh nghiệp và chính sách ưu đãi cụ thể).

    Và sắp tới, từ 15/10 này, các ngân hàng dự kiến sẽ hạ lãi suất huy động VND từ mức cao nhất 11,2%/năm xuống tối đa 11%/năm.

    Tuy nhiên, những điều chỉnh trên là chưa đủ mạnh và lãi suất thực tế theo đánh giá của Chính phủ vẫn ở mức cao so với khả năng tiếp cận của doanh nghiệp.

    Cũng theo đánh giá của Chính phủ, một điểm lưu ý trong thời gian qua là huy động VND của hệ thống ngân hàng tăng rất cao (khoảng 23,3% tính đến hết tháng 8), nhưng lãi suất cho vay VND không giảm, cho thấy nhu cầu VND rất lớn.

    Trong tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cũng phân tích rằng tăng trưởng tín dụng nói chung là tương đối hợp lý, nhưng tăng trưởng tín dụng bằng VND là khá thấp (11,2% tính đến hết tháng 8), trong khi tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ cao. Riêng mức tăng trưởng tín dụng ngoại tệ lên tới khoảng 40,1% tính từ đầu năm đến hết tháng 8, theo tờ trình, cũng cho thấy một bất cập khác, dù Ngân hàng Nhà nước đã triển khai những biện pháp chặn dòng từ tháng 6.

    Về đánh giá chung, Chính phủ cũng cho rằng tăng trưởng tín dụng bằng VND khá thấp, lại chủ yếu tập trung vào quý 2 nên các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc vay vốn cho sản xuất trong những tháng đầu năm; mặt khác mặt bằng lãi suất hiện vẫn còn tương đối cao.

    Lại oánh nhau.

Chia sẻ trang này