Các tin tức đáng lưu ý.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nathanmr_84, 03/08/2010.

977 người đang online, trong đó có 391 thành viên. 11:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 20392 lượt đọc và 371 bài trả lời
  1. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    [​IMG]


    Giá vàng sẽ cao đến mức không ai tưởng tượng được



    “Giá vàng sẽ tăng mạnh hơn trong tương lai. Không chỉ 1.500 USD/ounce mà gấp nhiều lần như thế. Trong dài hạn, giá vàng sẽ ở mức cao đến mức không ai tưởng tượng được”.

    Đầu tuần giá vàng đã phá vỡ ngưỡng quan trọng 1.300 USD/ounce. Đến ngày hôm nay, giá vàng nhanh chóng chạm kỷ lục mới cao nhất mọi thời đại 1.350 USD/ounce.
    Jeffrey Nichols, cố vấn kinh tế cấp cao ở Rosland Capital kiêm Giám đốc quản lý của Precious Metals Advisors cho rằng giá vàng còn tiếp tục gia tăng. Mức 1.500 USD/ounce sẽ đến rất sớm. Vượt qua 1.300 USD/ounce, giá vàng tiếp tục tăng

    Giá vàng đã phá vỡ ngưỡng 1.300 USD/ounce đầu tuần này. Còn ông đã tự tin tuyên bố vàng sẽ đạt ngưỡng 1500 USD/ounce vào cuối năm nay. Tại sao ngưỡng 1.300 USD/ounce lại quan trọng như vậy? Và tại sao ông lại cho rằng 1.500 USD/ounce chỉ là khởi đầu ở thời điểm cuối năm nay?

    Jeffrey Nichols: 1300 USD/ounce là ngưỡng kỹ thuật quan trọng chủ yếu là vì lý do tâm lý. Đây là con số tròn. Người ta thích con số tròn, đặc biệt là thương nhân theo định hướng kỹ thuật. Một lý do khác chính là vàng đã phải trải qua 2 tháng đầu khó khăn để vượt qua ngưỡng này. Và bây giờ ngưỡng này dễ dàng bị phá vỡ, thậm chí nó còn được coi là mức giá sàn
    Tôi lạc quan về dự báo giá vàng sẽ đạt tới ngưỡng 1.500 USD/ounce vào cuối năm nay. Tình cờ đây cũng là dự báo cho một năm và thời gian dài hơn thế. Trong vài tháng tới, giá vàng có nhiều yếu tố hỗ trợ cho nó. Đầu tiên và đơn giản nhất đó là nhu cầu vàng theo mùa.

    Đúng vậy, thời gian tới, cả thế giới bắt đầu bước vào các lễ hội lớn.

    Jeffrey Nichols: Đó có thể là các yếu tố đã thúc đẩy giá vàng vượt ngưỡng 1.300 USD/ounce. Ở phương Tây, các nhà sản xuất đồ trang sức bắt đầu gom vàng và chuẩn bị hàng hóa cho mùa Giáng sinh.
    Nhưng nhu cầu vàng cho hạng mục đầu tư đồ trang sức ở Ấn Độ mới là nguyên nhân theo mùa lớn nhất. Vàng được cung cấp cho lễ hội, cho mùa cưới và người dân mua vào khi đó là thời điểm thu hoạch của nông trại ở Ấn Độ.
    Năm nay, lượng thu hoạch được dự báo khá tốt, bởi vì thời gian qua nông trại Ấn Độ có một mùa gió mùa thật tốt. Thật không may, dù chịu ảnh hưởng của cùng cơn bão lịch sử, Pakistan chịu thiệt hại lớn, nhưng Ấn Độ đã không bị ảnh hưởng mà chỉ nhận được nhiều lợi ích. Vì vậy, nông nghiệp thu nhập sẽ được tốt trong năm nay. Và nguồn thu nhập này sẽ tự động chuyển vào vàng.
    Một trong những điều quan trọng về nhu cầu Đông Nam Á, nói chung, và nhu cầu Trung Đông, là các nước này đối phó tốt với cuộc khủng hoảng kinh tế. Từ Ấn Độ đến Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines - tất cả các quốc gia này đang được hưởng lợi rất mạnh tăng trưởng kinh tế. Người dân ở các khu vực mua vàng vì nhiều lý do, một trong số đó là họ xem vàng như một hình thức tiết kiệm. Vì vậy, khi thu nhập tăng mạnh, một phần tiền sẽ chuyển vào vàng.

    Bây giờ giá vàng ngày càng tăng mạnh, liệu vàng đang tiến gần tới vùng bong bóng?


    Jeffrey Nichols: Tôi không đồng ý với quan điểm này. Trong thực tế, trong vài năm qua, rất nhiều nhà phân tích và nhà đầu tư đều khẳng định chúng ta đang ở trong một bong bóng vàng, hoặc lo lắng không sớm thì muộn bong bóng sẽ nổ. Tôi không nghĩ đến điều đó.
    Trước hết, nhà đầu tư tham gia thị trường vàng đông lên thấy rõ, nhưng nó vẫn còn khá hạn chế về nhu cầu đầu tư phương Tây. Đối với các nhà đầu tư ở châu Âu và Mỹ, tham gia vào vàng vẫn còn tương đối quy mô nhỏ so với cổ phần của họ của cổ phiếu và trái phiếu.
    Ngoài ra, chúng ta chưa thấy một cuộc chạy đua vào vàng. Thị trường vàng đang khá trật tự. Đây chính là nguyên nhân lớn hỗ trợ thị trường vàng. Bây giờ, trở lại với tôi trong ba năm hoặc bất cứ khi nào chúng ta đang ở gần đầu của chu kỳ Giá vàng, và tôi có thể cung cấp cho bạn một câu trả lời khác nhau, bởi vì khi bạn đạt đỉnh, bạn có hành động giống nhau. Năm 1980, bạn có thể nói vàng đang ở trạng thái bong bóng. Tất cả những hoạt động và nhu cầu về vàng bị nén vào một thời kỳ rất ngắn. Nhưng qua vài ngày lo lắng, giá vàng nhanh chóng vượt đỉnh.

    Sai lầm khi chỉ quan tâm chính sách tiền tệ Mỹ và USD

    Bây giờ chúng ta thường bỏ qua tác động của thị trường hàng hóa vào vàng, nhưng trước hết vàng cũng là một mặt hàng và những gì xảy ra trong những thị trường này đều có thể tác động tới vàng. Ông đã nói rằng chúng ta sẽ thấy giá lương thực cao hơn trong tương lai; làm thế nào việc tăng giá thực phẩm lại tác động đến giá vàng?

    Jeffrey Nichols: Giá lương thực tăng cao là một yếu tố của lạm phát tổng thể. Khi chúng ta đi đến siêu thị, chúng ta thấy giá chặt chẽ hơn đối với thực phẩm trên bảng. Nó không phải chỉ một hoặc hai mặt hàng. Đó là nông sản nói chung. Và điều đó ảnh hưởng đến ngân sách gia đình. Nhưng người ta không để ý tới CPI khi đi mua sắm vì không kệ hàng nào nói tới CPI.
    Nhưng hàng hóa trên kệ đã nói lên sự gia tăng từ tuần này sang tuần khác: giá ca cao cho thấy một mùa thu hoạch kém, giá cà phê tăng lên mức rất cao. Giá thịt bò đang tăng lên, không chỉ vì cổ phiếu thức ăn đắt đỏ, mà còn vì việc thay đổi chế độ ăn uống ở những nước đang phát triển.
    Một trong những điều tôi đã luôn luôn thích khi là một nhà phân tích vàng là tiếp cận nhiều thực tế diễn ra trên thế giới - cho dù đó là chính trị, kinh tế, giá lương thực, giá dầu, thị trường tiền tệ, chính sách tiền tệ tại Mỹ, chính sách tiền tệ ở châu Âu , phát triển ở Trung Quốc và Ấn Độ. Như vậy mới có thể hoạt động được trên thị trường vàng.

    Ông đầu tư vào vàng khi nào, chắc hẳn ông phải sắp xếp tổng thể các cách tiếp cận?


    Jeffrey Nichols: Chính xác, và tôi nghĩ rằng các sai lầm mà nhiều người mắc phải khi họ nhìn vào thị trường vàng là chỉ tập trung vào một hoặc hai yếu tố như chính sách tiền tệ Mỹ và những gì đang xảy ra với USD. Điều đó rất quan trọng, đóng một vai trò lớn thúc đẩy thị trường tăng, ít nhất trong vài năm qua và cho năm tiếp theo.
    Nhưng nó không phải là yếu tố duy nhất trong khi nhiều người vẫn đang nghĩ như vậy. Họ đang bỏ qua những gì đang xảy ra ở Trung Quốc và Ấn Độ, những gì đang xảy ra với các ngân hàng trung ương, sự trì trệ trong việc cung cấp mỏ, giới thiệu và phát triển và mở rộng các sản phẩm đầu tư mới về vàng, hoặc những gì tôi gọi là "Cơ sở hạ tầng đầu tư vàng”.

    Vâng, và các quỹ đầu tư vàng đang mở ra không gian cho các nhà đầu tư mới.
    ?

    Jeffrey Nichols: Kết hợp với các yếu tố khác, ETFs đã có ảnh hưởng phi thường về giá, và điều này sẽ tiếp diễn. ETFs giúp việc đầu tư vàng trở nên dễ dàng hơn, các nhà đầu tư tư nhân cũng như tổ chức trên toàn thế giới dễ tiếp cận với nhau hơn. Việc mua vàng của nhiều tổ chức bây giờ không hẳn đã diễn ra trên thị trường.
    Và đối với các tổ chức khác, giao dịch cũng dễ dàng hơn. Họ không phải đối phó với người kinh doanh vàng, những người mà họ không quen thuộc, không có mối quan hệ hợp tác. Họ không phải đối phó với sự hiểu biết làm thế nào giao dịch trên thị trường vàng vật chất. Họ không phải đối phó với việc lưu trữ, vận chuyển và các vấn đề bảo hiểm. Họ mua vàng và có thể bán vàng giống như họ sẽ bán bất kỳ cổ phiếu nào.

    Động thái mua vào của các Ngân hàng Trung ương ảnh hưởng như thế nào đến giá vàng?

    Jeffrey Nichols: Các ngân hàng trung ương, tôi tin rằng, tiếp tục lén lút mua vàng và không báo cáo thường xuyên. Bạn đọc báo, thấy họ viết về hàng hóa mà các ngân hàng trung ương trong mua trong năm nay. Bạn có thể tưởng tượng rằng đây là sự thỏa thuận tốt vì không phải lúc nào việc mua vào vàng cũng được báo cáo. Và nhiều ngân hàng trung ương làm như vậy chứ không chỉ Trung Quốc.
    Người Trung Quốc công bố vào tháng Tư năm 2009 rằng trong sáu năm qua, họ đã mua hàng trăm tấn. Và kể từ đó, lượng vàng dự trữ tăng lên không hề được báo cáo. Tôi không thể tưởng tượng rằng đột nhiên họ dừng việc mua lại. Các động lực và lý do để mua vào chính là đa dạng hóa dự trữ chính thức của họ và giảm sự phụ thuộc vào đồng đôla Mỹ.

    Lượng cung “nguồn” bị ảnh hưởng


    Hiện nay quá trình sản xuất vàng đang chậm lại, hoạt động mỏ trong đà suy giảm. Ông có nghĩ rằng chúng tôi đã đạt "cao điểm vàng"?


    Jeffrey Nichols: Thật khó để nói. Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy sự gia tăng lớn trong việc cung cấp khai thác vàng ít nhất trong nhiều năm - có thể là 5 hoặc 10 năm, nếu chúng ta có làn sóng mới về thăm dò và phát triển mỏ. Nhưng phải mất nhiều năm để di chuyển từ thăm dò để sản xuất đáng kể.
    Quá trình thăm dò mỏ đang diễn ra. Hiện chúng ta đang có sự phát triển mới về mỏ và các sản mới, một số trong đó đã không tồn tại một vài năm trước đây. Nhưng đó chỉ là bù đắp sự xói mòn trong sản xuất và sự suy giảm của các mỏ hiện có.
    Nam Phi là ví dụ điển hình. Nam Phi đã đi xuống từ vị trí nhà sản xuất lớn nhất thế giới. Và nó vị thế của Nam Phi sẽ tiếp tục suy giảm. Hiện trữ lượng vàng ở Nam Phi đang suy giảm, thợ mỏ cần đi sâu hơn nữa vào lòng đất để khai thác. Điều này khiến chi phí tăng vọt. Lao động cũn là khía cạnh quan trọng trong sản xuất vàng.
    Bên cạnh đó việc giá điện, năng lượng, và nguồn cung cấp gia tăng và việc không đủ điện cung cấp cho các ngành công nghiệp khai thác mỏ cũng đẩy chi phí đi lên. Các nước đã không theo kịp trong việc phát triển nguồn điện, nên tình trạng thiếu điện và cắt điện định kỳ diễn ra thường xuyên. Công đoàn đang đòi thêm nhiều quyền lợi cho người lao động. Đây có thể là đòi hỏi chính đáng nhưng nó góp phần khiến mỗi ounce vàng đắt thêm một chút.

    Như vậy có nghĩa thợ mỏ sẽ tìm nơi khác để làm việc?

    Jeffrey Nichols: Có thể. Và tôi nghĩ nguồn cung đầu tiên của vàng – từ việc khai thác sản xuất sẽ gặp rắc rối trong các năm tiếp theo. Có thể lượng cung tăng lên chút ít nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường toàn cầu. Nhưng có thể ngành công nghiệp khai thác mỏ tìm ra các khám phá lớn. Các khám phá lớn xuất hiện trong 5, 10 hoặc 15 năm nữa sẽ giúp sản lượng mỏ tăng nhanh.
    Còn về giá vàng, tôi nghĩ thật sai lầm khi cho rằng vàng không bao giờ có đợt tăng giá mạnh mẽ nữa. Giá vàng sẽ tăng mạnh hơn trong tương lai. Không chỉ 1.500 USD/ounce mà gấp nhiều lần như thế. Trong dài hạn, giá vàng sẽ ở mức cao đến mức không ai tưởng tượng được. Tôi chắc rằng giá vàng sẽ không bao giờ về mức 1.000 USD/ounce.
  2. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Đến lượt IMF lên tiếng về chiến tranh tiền tệ



    Các chính phủ có nguy cơ đối mặt với cuộc chiến tiền tệ nếu cứ tiếp tục dùng tỷ giá để giải quyết những khó khăn nội tại của nền kinh tế, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn cảnh báo. Nhận định của người đứng đầu IMF được đưa ra sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) bất ngờ duy trì chính sách lãi suất 0% và công bố kế hoạch nới lỏng tiền tệ phục vụ cho chương trình kích cầu mới. Theo Telegraph, BOJ cam kết mua một lượng tài sản trị giá 5.000 tỷ yen và hạ lãi suất qua đêm xuống 0-0,1% thay vì mức 0,1% hiện nay. Ngoài ra, lãi suất cơ bản của đồng yen cũng sẽ duy trì ở mức gần 0% cho tới khi giá cả ổn định. Sau động thái này của BOJ, đồng yen lập tức giảm giá so với đôla Mỹ.
    Khác với quan điểm của Chủ tịch World Back Robert Zoellick, ông Dominique cho rằng nguy cơ chiến tranh đang tới gần nếu các chính phủ tiếp tục cắt giảm lãi suất, bơm hàng núi tiền ra thị trường. Và quá trình phục hồi kinh tế có nguy cơ đảo lộn nếu các đồng tiền cứ theo chân nhau mất giá.
    "Rõ ràng là ý tưởng hạ giá đồng tiền đang được sử dụng như một vũ khí chính trị", ông Strauss-Kahn nói với Financial Times.
    Vài tuần gần đây, các nền kinh tế chủ chốt tìm mọi cách để làm mất giá đồng nội tệ. Brazil, sau lần đánh tiếng bóng gió của Bộ trưởng Tài chính Guido Mantega, hôm thứ hai đã tăng gấp đôi thuế đối với các nhà đầu tư ngoại mua trái phiếu chính phủ, nhằm giảm dòng vốn nóng đang đổ vào nước mình. Chính ông Guido Mantega là người đầu tiên cảnh báo về nguy cơ bùng nổ chiến tranh tiền tệ.
    "Một vài báo cáo gần đây cho thấy các nền kinh tế mới nổi, nơi đang đối mặt với dòng vốn nóng ồ ạt đổ vào, đang tính chuyện dùng công cụ tỷ giá để tạo lợi thế cho thương mại của mình. Nhưng tôi không tin đó là giải pháp tốt", ông Strauss-Kahn lo lắng trước thêm diễn ra hội nghị thường niên của IMF và World Bank tại Washington cuối tuần này.
    Trong chương trình nghị sự của hai hội nghị này, các bên sẽ bàn về những rắc rối với nền kinh tế toàn cầu hiện nay, cũng như sự mất cân đối trong thâm hụt cán cân thanh toán. Trước phiên họp, các nhà lập pháp châu Âu ra mặt phản đối chính sách đồng nhân dân tệ yếu của Trung Quốc. Thậm chí, họ không tin tưởng vào lòng nghĩa hiệp của Bắc Kinh khi tuyên bố mua trái phiếu để giúp Hy Lạp bởi lo ngại lượng lớn tiền tung ra mua trái phiếu sẽ càng khiến đồng nhân dân tệ mất giá so với euro.
    Chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2008 Paul Krugment cũng đề cập tới nguy cơ chiến tranh tiền tệ trong bài viết mới đây trên New York Times. Theo phân tích của ông, cuộc chiến này nếu xảy ra sẽ chẳng ai được lợi. "Giả sử xảy ra chiến tranh, Cục Dự trữ liên bang Mỹ chi tiền mua euro, còn Ngân hàng Trung ương châu Âu chi tiền mua đôla Mỹ. Hai lực mua này được cân bằng và cuối cùng, chẳng ai hại gì và cũng chẳng ai đạt mục đích của mình", ông nói.
    Sau cuộc đại suy thoái những năm 1930, các nước từng áp dụng chiêu tương tự. Nhưng theo Paul Krugment, phép thuật này trở nên hiệu nghiệm bởi lúc đó các nước vẫn theo chế độ bản vị vàng (lấy vàng làm thước đo giá trị đồng tiền).
  3. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Khó vay ngân hàng, doanh nghiệp đua phát hành trái phiếu

    Hàng loạt công ty niêm yết ngành chứng khoán và bất động sản công bố phát hành trái phiếu huy động vốn bởi không tìm đủ nguồn vốn từ ngân hàng. > Doanh nghiệp phát hành trái phiếu kêu 'oan' Vừa thu về gần 1.000 tỷ đồng sau đợt phát hành hơn 61,3 triệu cổ phiếu, Công ty Quốc Cường Gia Lai lại tiếp tục công bố phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Trước đó, Công ty Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức cũng công bố bán 1.100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho Tập đoàn Temasek.
    Các công ty chứng khoán cũng không chịu kém khi thi nhau công bố những dự án tương tự. Công ty chứng khoán VNDirect công bố kế hoạch phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi; Công ty chứng khoán Thăng Long phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm trả lãi 3 tháng một lần với lãi suất kỳ đầu là 11,7% một năm; Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội dự kiến bán 250 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 1 năm với lãi suất 14%…
    [​IMG]
    Doanh nghiệp tìm đến nguồn trái phiếu vì không huy động đủ vốn từ ngân hàng. Ảnh minh họa: Hoàng Hà Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai cho biết, công ty này có nhiều dự án trung và dài hạn nhưng tìm nguồn vốn từ ngân hàng không đủ nên buộc phải tự huy động qua kênh khác.
    Phó tổng giám đốc một công ty chứng khoán vừa công bố phát hành trái phiếu cho biết, hiện nay họ rất cần tiền để đầu tư vào cổ phiếu và cung cấp dịch vụ chứng khoán. Tuy nhiên, do ngân hàng không hào hứng tài trợ cho những nghiệp vụ này nên họ phải tự phát hành trái phiếu để huy động vốn.
    Ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho biết, giá của nhiều cổ phiếu đang ở mức hấp dẫn cho đầu tư trung và dài hạn. SHS phát hành trái phiếu ngoài việc nâng cao năng lực bảo lãnh còn dành tiền đầu tư vào các cổ phiếu có tiềm năng.
    Trong bản công bố thông tin về đợt phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu, Công ty chứng khoán VNDirect nêu rõ là sẽ dành 300 tỷ đồng để tự doanh cổ phiếu. Tuy nhiên, lãnh đạo của đơn vị này cho biết, mục tiêu chính của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi là tìm đối tác chiến lược.
    Ông Quách Mạnh Hào, Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán Thăng Long cho biết, một phần vốn thu được từ đợt phát hành sẽ dành cho đầu tư cổ phiếu. Tuy nhiên, số tiền đầu tư là bao nhiêu sẽ căn cứ vào tình hình thị trường.
    Nguồn tin từ một công ty chứng khoán lớn cho hay, cùng với sự đi xuống của giá cổ phiếu, hầu hết ngân hàng đều thắt chặt hầu bao đối với chứng khoán. Đặc biệt, nghiệp vụ tự doanh thì gần như bị ngân hàng “cấm cửa”. Trong khi đó, nhiều công ty chứng khoán lại nhận thấy cơ hội đầu tư hấp dẫn khi thị trường xuống giá.
    Đối với các công ty bất động sản lớn, tình hình cũng tương tự. Ngay cả những công ty rất lớn và có uy tín như Hoàng Anh Gia Lai, Quốc Cường Gia Lai cũng không thể nhận đủ nguồn vốn từ các ngân hàng.
    Những nhân tố trên đã thúc đẩy các công ty chứng khoán, bất động sản đi tìm vốn từ huy động trái phiếu dù chi phí từ nguồn này không rẻ hơn so với vay ngân hàng.
  4. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    TTCK Việt Nam và những vụ thao túng giá kinh điển
    06.10.2010 15:29
    [​IMG]

    TTCK Việt Nam biến động không theo quy luật như các thị trường phát triển mà chọn lối đi riêng. Thông tin nội gián cộng với việc quản lý lỏng lẻo, thiếu chế tài xử phạt nghiêm khắc tạo kẽ hở cho việc thao túng giá diễn ra phổ biến.
    Theo các chuyên gia phân tích, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam biến động không theo quy luật như các thị trường phát triển mà chọn lối đi riêng. Thông tin nội gián cộng với việc quản lý lỏng lẻo, thiếu chế tài xử phạt nghiêm khắc tạo kẽ hở cho việc thao túng giá diễn ra phổ biến. Doanh nhân kỳ này xin điểm lại những vụ thao túng giá kinh điển trong thời gian gần đây.
    Thông tin nội gián - KSH
    Khi niêm yết trên sàn HOSE vào tháng 11/2008, cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Hà Nam (KSH) không thu hút sự chú ý của nhà đầu tư, ngoại trừ tên công ty có từ “hot”: khoáng sản. Giá giao dịch của KSH chỉ dao động trong khoảng từ 14.000 - 20.000đ/cp, tương xứng với kết quả kinh doanh không hấp dẫn (tỉ suất sinh lời trên vốn điều lệ chỉ đạt 16% trong năm 2008).
    Mọi thay đổi xảy ra vào tháng 8/2009, khi giới môi giới xôn xao tin đồn KSH tìm ra mỏ vàng và liên tục tư vấn cho khách hàng mua cổ phiếu này. Giá cổ phiếu KSH tăng không ngừng suốt 35 phiên liên tiếp từ mức 18.000đ/cp lên tới kỷ lục 93.000đ/cp (ngày 22/10/2009), tương ứng với tăng trưởng 516%. Không phải ai cũng đào được “mỏ vàng” KSH, mà những người tận hưởng được khoản lợi nhuận kếch xù chính là cổ đông nội bộ nắm bắt được thông tin nội gián. Bà Đào Thị Kiều, cổ đông nội bộ đã tiết lộ thông tin dự án khai thác mỏ vàng Sa Khoáng cho hai cá nhân khác để họ trục lợi mua cổ phiếu trước khi thông tin được chính thức công bố lên Sở GDCK.
    Một đặc điểm khá phổ biến ở TTCK Việt Nam là những thông tin giật gân, vỉa hè (kiểu tìm được mỏ mới hay khoáng sản quý hiểm, được cấp giấy phép mỏ…) được hấp thụ tốt và có tốc độ lan truyền chóng mặt. Nhà đầu tư nhỏ lẻ trở thành nạn nhân của trò chơi thao túng giá mà không cần biết dòng tiền thực thu về những dự án “khủng” kiểu này có thể mất 5 - 10 năm nữa hoặc không có (rủi ro trữ lượng, rủi ro khảo sát). Đến thời điểm này, chỉ biết rằng cổ đông nội bộ bị xử phạt hành chính khiêm tốn 165 triệu đồng, còn việc thao túng giá KSH được hiểu mập mờ là chưa bị “sờ gáy” và giá trị thông tin nội gián phải được định giá cao gấp nhiều lần so với mức xử phạt.
    Cổ phiếu trong mơ - CTM
    Không sở hữu mỏ vàng như KSH, mỏ đá trắng ở Yên Bái mà Vinavico (CTM - CTCP Đầu tư, Xây dựng, Khai thác mỏ), công ty đang thăm dò trữ lượng trong năm 2009 đủ khiến nhà đầu tư ngưỡng mộ nhìn đội lái “kéo” giá cổ phiếu CTM phi mã.
    Niêm yết trên sàn HNX, số lượng cổ phần ít (2,67 triệu), thuộc nhóm ngành “hot” khai khoáng, cổ phiếu CTM hội tụ các yếu tố cần và đủ để có thể bị thao túng giá từ mức 12.000đ/cp lên 89.000đ/cp trong tháng 11/2009.
    Giai đoạn từ giá 12.000đ/cp lên 20.000đ/cp là chặng đường đầu tiên trong việc đội lái gom hàng đầy đủ để giữ được vai trò đầu tàu dẫn dắt giá cổ phiếu CTM. Tiếp theo là giai đoạn kéo và xả, khi đội lái nắm giữ vai trò kéo giá cổ phiếu, lôi kéo được nhà đầu tư bầy đàn và xả hàng từ tốn không gây tác động lớn đến giá đang tăng chóng mặt của cổ phiếu.
    Song hành với việc thao túng giá, hành vi bán “chui” cổ phiếu của cổ đông nội bộ cũng khiến giá cổ phiếu không thể điều chỉnh như trường hợp cổ đông lớn của CTM bán 495.000 cổ phiếu mà không công bố thông tin.
    Cổ phiếu CTM từng là cổ phiếu trong mơ của rất nhiều nhà đầu tư trong năm 2009 và ngay cả trong năm 2010, cổ phiếu này có đến 2 - 3 đợt sóng nhờ đội lái mát tay. Ai cũng hiểu một sự thật đơn giản ở TTCK Việt Nam: chẳng có cổ phiếu nào tự dưng tăng giá nếu không nhờ đội lái. Nhưng sức mạnh tài chính đội lái đến đâu là một câu hỏi mà nhà đầu tư nhỏ lẻ luôn đặt ra khi đầu tư theo những đợt sóng ngắn hạn!
    Ngôi sao sáng - PVA
    TTCK VN năm 2010 đã khắc tên PVA (Công ty cổ phần Xây dựng dầu khí Nghệ An) vào bảng phong thần nhờ tốc độ tăng trưởng chóng mặt của cổ phiếu này (trên 400%) so với mức độ tăng ì ạch của VN-Index (15,5%). Người ta có thể đổ lỗi cho toàn thị trường tăng trưởng chậm khi nguồn vốn ngân hàng bị siết chặt hơn do lo ngại lạm phát.
    Với cổ phiếu PVA, xu thế tăng hoàn toàn nổi trội hơn xu thế chung của toàn thị trường nhờ vào tiềm lực tài chính của đội lái. Thông tin hỗ trợ để PVA tăng giá mạnh là kế hoạch tăng vốn tỉ lệ 1:4 để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư của doanh nghiệp này. Giá của PVA cũng “bốc hỏa” theo phương án tăng vốn khủng, pha loãng hết quyền lợi cổ đông khi giá tăng từ 30.000đ/cp lên đến 120.000đ/cp (tính từ đầu năm 2010).
    Đội lái PVA áp dụng chiến thuật mới trong việc đẩy giá cổ phiếu: mua bán thông tin hỗ trợ. Nếu để ý kỹ sẽ thấy mỗi khi cổ phiếu PVA rớt giá, ngay lập tức sẽ có thông tin hỗ trợ được công bố nhịp nhàng để nâng đỡ giá khiến cho guồng quay tăng giá không bị trật khớp. Ví dụ như tin PVA triển khai những dự án lớn như gạch không nung, khu du lịch Cửa Lò hay nhà máy sản xuất sắt xốp Kobelco.
    Ngoài ra, sự thao túng giá diễn ra thuận lợi, vào đúng thời điểm toàn thị trường gần như đi ngang. Cổ phiếu PVA là một điểm sáng “làm giá” của năm 2010 nhờ vào sự phối hợp chặt chẽ giữa CTCK và nhà đầu tư cùng đánh lên. Số lượng chứng khoán PVA do 2 CTCK lớn nắm giữ lên tới 6 triệu cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ.
    Sự tin tưởng vào độ minh bạch của TTCK ngày càng giảm sút khi hoạt động thanh tra của UBCKNN hay những xử phạt về hành chính không có tác dụng răn đe quyết liệt trước những hành vi trục lợi có quy mô tổ chức này! Theo chân PVA là một loạt cổ phiếu khác như VSP, SRB, AGC… tạo một bức tranh méo mó về đầu tư chứng khoán niêm yết trong năm nay: đầu tư mà không cần xét tới yếu tố cơ bản.
    Hiện tượng khó hiểu - AAA
    Gần đây, hiện tượng của cổ phiếu Công ty Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA: HNX) làm bùng lên nghi vấn về thủ đoạn lừa đảo các CTCK của một số cá nhân nắm giữ cổ phiếu này. Tăng giá bất thường (từ 50.000đ/cp lên 90.000đ/cp) trong giai đoạn toàn thị trường sụt giảm, và liền ngày sau đó lao dốc không phanh. Đây là một câu hỏi lớn mà giới đầu tư đang thắc mắc.

    Theo nguồn tin không chính thức, tổ chức thao túng giá AAA mở một số tài khoản tại các CTCK áp dụng tỉ lệ thấu chi cao (1:3 và 1:4) để kích giá bằng nguồn tiền vay. Sau những nỗ lực vừa mua, vừa bán trao tay để tạo thanh khoản bằng lượng cổ phiếu sẵn có, nhóm làm giá này đã rút hết tiền ở các tài khoản sinh lãi và để lại một tài khoản “cháy” (cổ phiếu mua ở mức giá cao trong khi giá chứng khoán giảm sàn liên tục).

    Bị margin call (*), CTCK buộc phải tự động đặt lệnh bán chứng khoán và mất thanh khoản là điều dễ hiểu đối với cổ phiếu bị làm giá thô thiển như trường hợp này. Bác bỏ tin đồn tiếp tay cho hoạt động thao túng giá, HĐQT công ty này khẳng định không tham gia vào vụ việc khi chỉ nắm giữ 15% lượng cổ phiếu đang lưu hành trong tổng số 9,9 triệu cổ phiếu niêm yết.
    Để biết rõ đối tượng thực hiện và các nạn nhân CTCK là ai cần có sự can thiệp nhanh chóng, kịp thời của Thanh tra của UBCKNN và Trung tâm lưu ký để làm dịu bức xúc của dư luận! Sự việc AAA không đơn thuần chỉ đặt ra vấn đề thao túng giá mà cấp thiết hơn là việc quản trị rủi ro trong CTCK. Rất nhiều CTCK mới mở hoặc quy mô nhỏ thu hút khách bằng “con dao” thấu chi (áp dụng tỉ lệ cho vay cao) và “con dao” hai lưỡi chắc chắn sẽ phản tác dụng nếu không biết cách sử dụng một cách đúng đắn.
    Hơn thế nữa, UBCKNN cần phải đưa ra khung pháp lý thống nhất cho hoạt động margin trading (cho vay thấu chi): khống chế tỉ lệ trần cho vay để hạn chế rủi ro cho CTCK cũng như tiêu chí cổ phiếu đạt yêu cầu cho dùng margin.


    InTeVeS.com (Theo DDDN
  5. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Đàn gà VN cứ tưởng úp sọt được tay lông.
    Buồn cười thật.
    BBs nội?
    Toàn những bác 3x đời đầu.
    Phất lên nhờ sóng tăng trưởng của kinh tế VN.
    Mà sóng tăng trưởng đó có được chẳng phải là vì mở cửa đón tay lông vào sao?
    Úp sọt tay lông à?
    Úp vào mắt.
    Gà luộc lại cãi nước sôi.
    Trứng đòi khôn hơn vịt.
  6. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    94.264
    Cuộc chiến này nếu bên nào thắng thì em theo, bây giờ em ngồi xem oánh nhau.
  7. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Lén đem 50 tỉ USD chơi chứng khoán

    06/10/2010 16:44



    (TNO) Một tòa án tại Paris (Pháp) hôm 5.10 đã ra phán quyết buộc bồi thường 4,9 tỉ euro (6,7 tỉ USD) đối với Jerome Kerviel, nhân viên buôn bán chứng khoán của ngân hàng Societe Generale, vì đã lén dùng danh nghĩa ngân hàng để chơi chứng khoán tới 50 tỉ USD, số tiền còn lớn hơn giá trị thực của ngân hàng này.
    Mất 177.536 năm để trả nợ!
    AP đưa tin, nhiều người có mặt tại phiên tòa không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, bởi con số 6,7 tỉ USD mà chỉ một nhân viên quèn Kerviel, mới 33 tuổi bị yêu cầu bồi thường cho chủ cũ là quá khổng lồ. Tính ra, nó tương đương 20 chiếc máy bay Airbus A380 hay bằng tổng sản phẩm quốc nội của cả một quốc gia Benin ở châu Phi!
    Báo chí Pháp tính toán, với mức lương 3.150 USD/tháng hiện nay trong công việc tư vấn máy tính, Kerviel phải mất 177.536 năm để trả hết nợ!

    [​IMG]
    Jerome Kerviel tại phiên tòa hôm 5.10 - Ảnh: Reuters
    Kerviel bị buộc tất cả các tội trong cáo trạng, bao gồm giả mạo danh nghĩa, bội tín và đột nhập trái phép vào máy tính để che đậy các phi vụ chơi chứng khoán trị giá đến gần 50 tỉ USD trong khoảng thời gian từ cuối 2007 đến đầu 2008. Tất cả các giao dịch này đều được thực hiện với tư cách ngân hàng, bản thân Kerviel không được hưởng lợi gì về mặt tài chính.
    Trong năm 2007, các giao dịch của Kerviel đã đem lại lợi nhuận 1,4 tỉ USD cho ngân hàng Societe Generale. Tuy nhiên, sau đó thua lỗ nối tiếp thua lỗ. Chung cuộc, Kerviel đã làm “bốc hơi” của ngân hàng tổng cộng 4,9 tỉ euro, con số mất mát vì gian lận lớn nhất trong lịch sử do một cá nhân đơn lẻ gây ra.
    Con dê tế thần?
    Dù trên thực tế, Kerviel chắc chắn không có khả năng chi trả, dù chỉ là một phần nhỏ trong số tiền bồi thường khổng lồ kể trên. Tuy nhiên, phán quyết là một thắng lợi to lớn cho giới chủ Societe Generale, ngân hàng lớn thứ 2 nước Pháp, bởi nó đồng nghĩa với việc công lý đã thuộc về họ.
    Ngân hàng này lâu nay vẫn tuyên bố rằng Kerviel là siêu lừa đảo với các kỹ năng máy tính cực kỳ giỏi, khiến cho họ bị qua mặt.
    Tuy nhiên, theo lời Olivier Metzner, luật sư của Kerviel thì Societe Generale biết rõ các hoạt động giao dịch phi pháp của Kerviel nhưng cố tình làm lơ vì nó từng mang lại khoản lợi nhuận kếch xù cho ngân hàng. Ông cũng nói những giao dịch “vượt rào” như kiểu thân chủ của ông đã làm là thứ diễn ra rất phổ biến ở ngân hàng này.
    Phát biểu sau phán quyết, luật sư Metzner nói: “Tôi có cảm giác Jerome Kerviel đang phải trả giá cho cả một hệ thống”. Trước đó, thẩm phán đã bác bỏ biện hộ của ông, cho rằng không đủ chứng cớ để nói rằng Kerviel là con dê tế thần cho hệ thống tài chính háu ăn và theo đuổi lợi nhuận bằng mọi giá của Pháp.
    Trước đó, trong quá trình điều tra, cựu chủ tịch Societe Generale thừa nhận rằng hệ thống giám sát của ngân hàng đối với công việc của các nhân viên buôn bán chứng khoán có vấn đề. Còn một cuộc báo cáo nội bộ của Societe Generale thì cho thấy các lãnh đạo ngân hàng đã bỏ qua tới 74 báo động khác nhau về những hoạt động bất thường của Kerviel.
    Tội đồ trở thành người hùng
    Trong phiên xử hôm qua, bị cáo Kerviel đứng yên bất động, hầu như không có một biểu hiện gì khi tòa phạt anh ta phải bồi thường cho ngân hàng 4,9 tỉ euro cùng 3 năm tù giam. Ngoài ra, Kerviel cũng bị phạt 2 năm tù treo và bị cấm vĩnh viễn làm việc trong ngành tài chính.

    [​IMG]
    Nhìn cách luật sư của Kerviel bị bao vây sau phiên xử cũng đủ hiểu vụ việc được quan tâm tới mức nào - Ảnh: Reuters
    Phán quyết lập tức khiến danh tiếng của Kerviel càng… vang xa. Thật ra không cần phải đến phiên xử hôm qua mà Kerviel đã trở thành “thần tượng” của rất nhiều người hâm mộ khi vụ Societe Generale vở lỡ vào năm 2008.
    Vào các trang xã hội như Facebook, sẽ không khó nhận thấy các câu lạc bộ hâm mộ Kerviel đông nghịt người. Thiên hạ in tên “người hùng” Kerviel lên áo thun, tung lên mạng đầy rẫy những lời tán dương kẻ đã gây thiệt hại 6,7 tỉ USD, lập hẳn một trang web mang tên anh ta để mọi người tha hồ vào mà bày tỏ lòng ngưỡng mộ…
    Ở Pháp, người dân ít có thiện cảm với giới ngân hàng, coi đó là biểu tượng của lòng tham vô đáy, của sự vơ vét tiền của và là tay sai cho những người giàu sụ. Vì thế, việc Kerviel phá hoại của ngân hàng lớn thứ 2 nước Pháp đến 6,7 tỉ USD khiến mọi người hả hê! Ngoài ra, những lời giải thích của ngân hàng này vì đã để cho sự việc tày đình như trên xảy ra trong thời gian dài cũng không đủ sức thuyết phục thiên hạ.
    Đoan Nhật
  8. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Kêu gọi tiêu thụ 730.000 tấn xăng dầu Dung Quất tồn kho
    Giải pháp cắt giảm sản lượng xăng dầu nhập khẩu để tập trung tiêu thụ gần 730.000 tấn sản phẩm xăng dầu Dung Quất đang tồn đọng là ưu tiên cấp bách.



    Tại cuộc họp khẩn cấp chiều 7.10 bàn giải pháp tiêu thụ xăng dầu Dung Quất tồn đọng, thứ trưởng bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã kêu gọi các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu ưu tiên tiêu thụ gần 730.000 tấn sản phẩm xăng dầu Dung Quất đang tồn đọng. Với giá trị nhập siêu 9 tháng của cả nước là 8,6 tỉ USD, tăng 2,1 tỉ USD so cùng kỳ năm 2009, giải pháp cắt giảm sản lượng xăng dầu nhập khẩu để tập trung tiêu thụ gần 730.000 tấn sản phẩm xăng dầu Dung Quất đang tồn đọng là ưu tiên cấp bách, TTXVN cho biết.
    Cắt giảm hạn ngạch nhập khẩu xăng dầu
    Cuộc giao ban trực tuyến tình hình sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) ngày 7.10 tại Hà Nội thực sự trở nên “nóng” khi mọi câu hỏi của báo giới dành cho PVN đều xoanh quanh các giải pháp gỡ khó cho xăng dầu Dung Quất.
    Tổng giám đốc PVN Phùng Đình Thực khẳng định: với công suất nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt 100% như hiện nay, trong khi năng lực tiêu thụ xăng dầu sản xuất trong nước của các đầu mối chỉ có hạn, dự báo từ nay đến cuối năm sẽ tồn kho 727.000 tấn xăng dầu Dung Quất tại kho chứa của nhà máy, trong khi đó lượng xăng dầu tồn kho tính đến thời điểm hiện nay đã là 75.000 tấn, vượt 30% công suất chứa thông thường để xuất đi.
    Theo ông Thực, giải pháp để giải quyết xăng dầu tồn đọng thì có nhiều như: cắt giảm sản lượng sản xuất; xây thêm kho để tăng lượng tồn kho… nhưng giải pháp tốt nhất vẫn là cắt giảm ngay việc nhập khẩu xăng dầu. Mặc dù việc cắt giảm sản lượng xăng dầu nhập khẩu đối với 11 doanh nghiệp đầu mối không phải dễ bởi các hợp đồng nguyên tắc đã được ký từ đầu năm, nhưng đây là giải pháp vẫn có thể thực hiện được do trong số các hợp đồng này, có cả những hợp đồng dài hạn, ngắn hạn, có hợp đồng đã thông qua, có hợp đồng còn chờ, có hợp đồng điều chỉnh.
    Bên cạnh đó, mặc dù kế hoạch nhập khẩu đã được bộ Công Thương thông qua từ đầu năm nhưng hiện nay, hạn mức nhập khẩu xăng dầu vẫn là cơ chế hạn mức tối thiểu. Các doanh nghiệp đầu mối hoàn toàn có thể nhập khẩu nhiều hơn để đảm bảo nhu cầu xăng dầu trong nước.
    Hơn thế, việc cắt giảm sản lượng xăng dầu nhập khẩu để ưu tiên tiêu thụ sản phẩm xăng dầu Dung Quất là hoàn toàn phù hợp với chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đồng thời trực tiếp giảm nhập siêu cho nền kinh tế trong 2010.
    Hiện PVN đã mời tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu cùng hợp tác hơn nữa để tiêu thụ sản phẩm xăng dầu Dung Quất. Tuy nhiên, đến nay tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) - đơn vị thành viên được PVN chỉ định làm đầu mối tiêu thụ duy nhất sản phẩm xăng dầu Dung Quất trong giai đoạn đầu; công ty thương mại Kỹ thuật và đầu tư PETEC (thuộc PVN); tổng công ty xăng dầu Petrolimex cũng chỉ cam kết tiêu thụ một lượng hạn chế xăng dầu Dung Quất. Với khả năng tiêu thụ này, nguy cơ tồn đọng xăng dầu Dung Quất sẽ trở thành hiện thực nếu như Bộ Công Thương không quyết liệt vào cuộc chỉ đạo.
    Trong khi đó, tại cuộc họp khẩn cấp bàn giải pháp tiêu thụ xăng dầu Dung Quất tồn đọng chiều cùng ngày do thứ trưởng bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa chủ trì, các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu; trong đó “anh cả” Petrolimex cũng mới chỉ “hứa” sẽ hợp tác với PVN trong việc “cho mượn” các kho để tăng khả năng chứa xăng dầu Dung Quất sản xuất ra.
    Về phía Bộ Công Thương, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã yêu cầu các doanh nghiệp hợp tác để cùng nhau đề ra biện pháp giải quyết số xăng dầu tồn đọng hiện nay, báo cáo Bộ trước ngày 15.10.
    Nước đến chân mới nhảy
    Để xảy ra nghịch lý xăng dầu trong nước sản xuất thì “ế” trong khi xăng dầu ngoại vẫn tiêu thụ mạnh tại thị trường nội địa, góp phần làm tăng nhập siêu cho nền kinh tế, nhiều chuyên gia khẳng định: Mấu chốt vẫn nằm ở năng lực dự báo, điều hành chung của cả cơ quan quản lý nhà nước lẫn doanh nghiệp.
    Theo ông Phùng Đình Thực, việc tồn đọng xăng dầu Dung Quất có nguyên nhân từ việc sản lượng xăng dầu của nhà máy lọc dầu Dung Quất tăng 25% so với kế hoạch trong khi nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước năm 2010 lại thấp hơn so với dự báo mức tăng 10% hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, đây là tình trạng “bất khả kháng” bởi đến cuối năm 2009, nhà máy lọc dầu Dung Quất vẫn chưa vận hành ổn định, chưa được nhà thầu Technip bàn giao nên PVN chỉ dự báo sản lượng sản xuất của Dung Quất đạt 80% trong năm 2010. Tuy nhiên, từ khi nhận bàn giao vào ngày 30.5.2010 đến nay, nhà máy lại hoạt động 100% công suất suốt từ đó đến nay.
    Còn phó ban phát triển Thị trường PVN, ông Tiến Anh thừa nhận: công tác dự báo thị trường có vấn đề bởi các thông tin cập nhật còn chậm, nhất là trong việc thay đổi kế hoạch điều hành sản xuất của chính nhà máy lọc dầu Dung Quất; kế hoạch nhập khẩu xăng dầu của PV Oil.
    Thực tế cho thấy, 9 tháng qua, PV Oil đã nhập 765.000 tấn xăng dầu các loại; trong khi nhà máy Dung Quất lại tăng sản lượng sản xuất với xăng và dầu DO.
    Cũng theo ông Tiến Anh, hiện Petrolimex và các doanh nghiệp tiêu thụ xăng dầu Dung Quất đã thực hiện đúng cam kết đã ký với PVN; trong đó 9 tháng qua, Petrolimex đã tiêu thụ 1 triệu tấn sản phẩm xăng dầu Dung Quất. Vì vậy, tình trạng tồn đọng xăng dầu Dung Quất cũng còn xuất phát từ tình trạng phối hợp lỏng lẻo giữa nhà sản xuất và các đầu mối tiêu thụ xăng dầu, nhất là trong giai đoạn chuyển từ vận hành thử nghiệm sang vận hành ổn định.
    Đặc biệt, một nguyên nhân quan trọng cũng phải kể đến là hiện giá xăng dầu quốc tế đang lên cao, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, nhất là khi giá xăng dầu bán lẻ không được tăng để đảm bảo bình ổn, ông Tiến Anh khẳng định.
    Giải pháp dài hơi cho xăng dầu Dung Quất
    Trong cuộc họp Bộ Công Thương mới đây, thứ trưởng bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết: để đảm bảo công bằng trong tiêu thụ sản phẩm giữa các đơn vị kinh doanh xăng dầu; đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm xăng dầu Dung Quất, trong thời gian tới, bộ Công Thương sẽ đề xuất phương án giao hẳn cho công ty TNHH lọc – hóa dầu Bình Sơn hoàn toàn chủ động trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thay vì việc PVN chỉ định PV Oil làm đầu mối tiêu thụ xăng dầu Dung Quất.
    Hàng trong nước sản xuất thì dư thừa, trong khi việc nhập khẩu sản phẩm cùng chủng loại vẫn diễn ra, bất chấp tình trạng nhập siêu của nền kinh tế.

    Về phía PVN, Tập đoàn sẽ tính tới việc đầu tư tăng năng lực kho chứa nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhà máy lọc dầu Dung Quất và các nhà máy lọc dầu khác trong tương lai.

    Còn các chuyên gia kinh tế lại cho rằng: với vai trò quản lý Nhà nước, bộ Công Thương cần tăng cường năng lực dự báo thị trường giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh xăng dầu. Bên cạnh đó, tăng cường năng lực điều hành linh hoạt để chủ động điều tiết thị trường trong nước thông qua công cụ hạn ngạch nhập khẩu xăng dầu chính là giải pháp hết sức quan trọng để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng hàng trong nước sản xuất thì dư thừa, trong khi việc nhập khẩu sản phẩm cùng chủng loại vẫn diễn ra, bất chấp tình trạng nhập siêu của nền kinh tế.
    Hiện cả nước có khoảng 11 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, trong đó có 9 đơn vị tiêu thụ sản phẩm do nhà máy lọc dầu Dung Quất sản xuất. Tuy nhiên, sản phẩm xăng dầu Dung Quất mới đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu; còn lại các doanh nghiệp vẫn phải nhập khẩu.
    Theo T.H
    SGTT
  9. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    http://dantri.com.vn/c20/s20-427641/tan-tanh-thuy-dien-ho-ho.htm
    Các anh nắm tẩy trong tay nên các anh hô lên thì lên xuống thì xuống.
    Thị trường vận đồng là theo ý muốn của các anh cả.
    Hết usd đến vàng.
    Tất nhiên cũng phải có cơ bản hỗ trợ.
    Làm giá phải được hỗ trợ bằng yếu tố cơ bản tốt hoặc tưởng như là tốt.
    Hôm trước em ngồi với 1 bác cưa sắt vụn cho Nam Triệu.
    Thực chất là xử lý đống phế liệu của Vinashin.
    Nghe nói là Nam Triệu đang thoái hết vốn góp.
    Bên Nam Triệu góp 51% gồm tiền và 28% là vốn thương hiệu (nghe chuối).
    Thằng nào của Vinashin cũng thoái dần như vậy thì hút từ tư nhân bao nhiêu tiền nhỉ?
    Tư nhân là lực lượng sản xuất hiệu quả vượt trội so với nhà nước nhưng luôn bị chèn ép.
    Có bác nói là đâu vào đó hết rồi.
    Có thể hiểu là đã yên tâm mà oánh chứng.
    Cơ mà em nghĩ chưa xong đâu.
  10. nguyenvankhanh

    nguyenvankhanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Đã được thích:
    1.658
    Việc nhớn là của người nhớn, cái tàu chú cưỡi là của NT đóng thì phải:)):)):)):p

Chia sẻ trang này