Các tin tức đáng lưu ý.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nathanmr_84, 03/08/2010.

381 người đang online, trong đó có 152 thành viên. 06:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 20385 lượt đọc và 371 bài trả lời
  1. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Bản tin tài chính pr mạnh cho vàng.
    Vàng tăng? vì dự báo nhu cầu của TQ tăng và Ấn Độ sắp đến mùa lễ hội?
    Ko thấy nói đến nguồn cung nhỉ? ^ ^
    ACB quả này lại có chén.
    (14:30:16 04/08/2010) CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD
    Hôm nay, chúng tôi sẽ áp dụng kỹ thuật đếm sóng Elliott vào những dịch chuyển giá từ mức ở đỉnh 1265.00 USD/oz đến nay. Trên đồ thị 4H, chúng tôi thấy rằng vàng đã hình thành một đợt sóng tới trước, bao gồm 5 cơn sóng nhỏ, nối tiếp sau là đợt sóng điều chỉnh giá ‘A’ theo mô hình zigzag ‘5-3-5’. Khi đợt điều chỉnh giá ‘A’ này kết thúc một đợt sóng ‘B’ có thể hình thành. Chúng tôi có thể khẳng định điều này khi vàng phá vở mức giá 1184.00 USD/oz. Do đó, nhận định của chúng tôi trong ngày hôm nay sẽ là trung lập cho đến khi có thêm cơ sở để nắm bắt được xu hướng của vàng trong thời gian sắp tới.
    Phạm vi giao động trong hôm nay nằm trong vùng hỗ trợ 1162.00 USD/oz và mức kháng cự 1220.00 USD/oz.
    Các mức hỗ trợ : 1187.00, 1184.00, 1176.00, 1172.00, 1165.00
    Các mức kháng cự : 1196.00, 1198.00, 1203.00, 1209.00, 1211.00
    Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường và chờ đợi những dấu hiệu rõ ràng hơn.
    [​IMG]
    Đỗ Trương Khoa
    Lược dịch theo Oilngold
    http://www.eximbank.com.vn/news/#


  2. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Ông Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước:
    Huy động vốn trong nước lợi hơn
    Một số tập đoàn kinh tế nhà nước đang chuẩn bị hồ sơ huy động hàng tỷ USD từ việc phát hành trái phiếu ra nước ngoài. Tuy nhiên, theo ông Cao Sỹ Kiêm, trong bối cảnh hiện tại, việc huy động vốn trong nước có lợi hơn.
    Ông Cao Sỹ Kiêm nói: “Phát hành trái phiếu ra nước ngoài là việc làm hợp với thông lệ quốc tế. Doanh nghiệp có quyền huy động vốn trong và ngoài nước, phục vụ cho mục đích đầu tư của họ. Cái đó cũng tạo cho doanh nghiệp khả năng tự chủ linh hoạt trong huy động vốn của mình và có trách nhiệm trong việc sử dụng vốn vay. Đó là việc bình thường, chúng ta phải hướng tới”.
    Nhưng với thị trường vốn của Việt Nam như hiện nay, có ý kiến cho rằng doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong nước sẽ rẻ hơn nước ngoài?
    Theo tôi, nếu làm thận trọng, nên phát hành trong nước, vì thị trường vốn trong nước còn nhiều kênh huy động. Ngoài phát hành tiền gửi, tiết kiệm thì phát hành trái phiếu đặc biệt của doanh nghiệp chưa được quan tâm nhiều. Hơn thế, trong nước doanh nghiệp dễ dàng huy động hơn, vì điều kiện đỡ khắt khe và chi phí cũng đỡ tốn kém. Vừa rồi có một số doanh nghiệp đã làm và có kết quả.
    Ngoài ra, khi huy động trong nước, sẽ kích thích công ăn việc làm, tạo lợi nhuận để trả cho người trong nước. Trong khi đó, thị trường vốn thế giới đang bị thu lại do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính thế giới nếu phát hành lãi suất có thể cao hơn trong nước.
    Nhưng lý do để hàng loạt các tập đoàn lớn như Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV), Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), Điện lực Việt Nam (EVN) lên kế hoạch phát hành trái phiếu trị giá hàng tỷ USD ra nước ngoài là vì đang cần vốn cho những dự án lớn và nguồn lực trong nước không đủ?
    Nếu vậy, cần phân loại. Doanh nghiệp nào đủ tầm cỡ, dự án có khả thi mới cho phát hành ở nước ngoài. Nhưng ra nước ngoài không phải đơn giản, mọi thứ phải có độ minh bạch, cụ thể. Và trên thế giới, đối với những nước xếp hạng thấp về tín dụng, chưa có tên tuổi, chưa có vị trí thì bao giờ huy động vốn cũng phải chịu lãi suất cao.

    Ngày 26-1-2010, Việt Nam đã phát hành thành công 1 tỷ USD trái phiếu Chính phủ (TPCP) thời hạn 10 năm trên thị trường quốc tế với lãi suất 6,95%/năm.
    Trước đó, TPCN bằng ngoại tệ phát hành trong nước năm 2009 lãi suất (USD) thường dưới 4%/năm. Tuy nhiên, có thể do lãi suất thấp nên việc phát hành không thành công. Đợt phát hành thứ 3, và thứ 4 vào ngày 29-12-2009, kết quả chỉ huy động được 73 triệu USD trong đó tổng số 200 triệu USD trị giá trái phiếu gọi thầu. Tỷ lệ huy động thành công có xu hướng giảm dần theo từng đợt phát hành
    Cho nên, phát hành trái phiếu ra nước ngoài bất lợi hơn trong nước. Các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn không nên quá vồ vập, nếu thực sự không cần thiết. Theo Bộ Tài chính, năm 2010 chúng ta phải trả nợ 1 tỷ USD, đến năm 2016 tăng lên 2 tỷ USD. Việc các tập đoàn cùng lúc phát hành trái phiếu, và cũng sẽ phải trả nợ cùng thời điểm, có thể gây khó khăn cho cán cân thanh toán ngoại tệ, thưa ông?
    Khả năng trả nợ 1-2 tỷ USD đã được Chính phủ cân đối. Việc mọi người e ngại sẽ phải sử dụng vốn vay gối đầu trả nợ là không có. Chính phủ sẽ không bao giờ làm thế bởi đã liên quan đến dự án quốc tế, phía nước ngoài sẽ kiểm tra rất minh bạch. Ví dụ như chúng ta hiện nay đang dành mấy phần trăm thu ngân sách trả nợ. Nếu chúng ta thu ngân sách tăng mạnh thì trả nợ 1 - 2 tỷ USD không phải là vấn đề lớn.
    Nói về nợ công hiện chúng ta mới tính toán trên các khoản vay của Chính phủ, nhưng ở nhiều nước, nợ chính phủ cần tính cả khoản vay của doanh nghiệp. Với xu hướng phát hành trái phiếu ra ngoài của các tập đoàn, nếu tính vào nợ quốc gia sẽ trở thành vấn đề đáng lo ngại?
    Nhìn vào nợ quốc gia hiện nay nói chung là vẫn được, kể cả khả năng vay lẫn trả nợ. Nhưng nếu chúng ta cứ để cho các tập đoàn trượt đi hoặc vay nước ngoài tăng lên thì nợ công sẽ trở thành vấn đề cam go.
    Muốn hay không khi các tập đoàn vay, dù trực tiếp hay gián tiếp chúng ta cũng phải bảo lãnh và suy cho cùng Nhà nước vẫn phải có trách nhiệm. Sợ nhất là các khoản nợ trở thành nợ xấu thì từ chỗ nợ dài hạn sẽ thành ngắn hạn. Từ chỗ cân đối lại thành mất cân đối dự trữ ngoại tệ.
    Cảm ơn ông.

    Các tập đoàn sẽ huy động nhiều tỷ USD từ nước ngoài
    EVN đang dự tính phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế trong năm nay sau khi chuẩn bị các điều kiện và thủ tục cần thiết; TKV, năm 2007 và 2009, đã phát hành thành công hai đợt trái phiếu bằng VND tổng trị giá 3.000 tỷ đồng qua Ngân hàng Citibank. Nay, họ đang liên hệ với các ngân hàng nước ngoài để tuyển chọn tư vấn phát hành trái phiếu quốc tế, dự kiến vào quý 4 năm nay.
    Số tiền dự kiến phát hành khoảng 500 triệu USD trở lên; PVN cũng đang chuẩn bị hồ sơ để phát hành trái phiếu quốc tế khoảng 1 tỷ USD cuối năm 2010, do tổng nhu cầu vốn của PVN giai đoạn 2009-2015 lên đến hơn 10 tỷ USD (chưa tính phần vốn tự có, vốn của đối tác và liên doanh vay).

    Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thành Đô, Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại-Bộ Tài chính cho rằng: Việc phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp ra nước ngoài phải tuân thủ chặt chẽ những quy định như: Qua thẩm định của các bộ ngành liên quan; phải được những công ty xếp hạng quốc tế tin tưởng; Có cáo bạch minh bạch; Trị giá phát hành trái phiếu quốc tế phải nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm; Phương án sử dụng vốn...chứ không dễ như chúng ta tưởng.
    Khánh Huyền (thực hiện)
    TIỀN PHONG

  3. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Các DN nhà nước với cơ cấu cồng kềnh kém hiệu quả kiểu Vinashin hay EVN lại luôn được ưu ái về vốn so với các DN vừa và nhỏ, ko những ở trong nước mà còn được chính phủ bảo lãnh phát hành trái phiếu ra nước ngoài. "Nếu chúng ta thu ngân sách tăng mạnh thì trả nợ 1 - 2 tỷ USD không phải là vấn đề lớn." Và người trả nợ ko ai khác là người dân lao động hàng ngày hàng tháng hàng năm phải đóng các loại thuế trên trời dưới biển.
    Một điểm đáng lưu ý là lãi suất vay rất cao do xếp hạng tín dụng của VN thấp. Nợ công của chính phủ thực tế cao hơn so với báo cáo gần đây.
    Nếu các dự án của các tập đoàn nhà nước lớn này mà hiệu quả thật thì việc tăng vốn hàng loạt của các ngân hàng thương mại trong năm 2010 sẽ là cơ sở tăng trưởng mạnh cho VN vào năm 2011? Ở góc độ chủ quan thì mình cho rằng việc tăng vốn trong thời điểm này của các ngân hàng thương mại là hợp lý khi VN và cả thế giới đang dần bước vào giai đoạn đầu của 1 chu kì tăng trưởng mới.
  4. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Tồn kho tăng cao, thách thức ở phía cầu?
    Sự lạc quan có thể thấy trong hầu hết các bản báo cáo kinh tế. Tuy nhiên, xem xét chỉ số tồn kho và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp chế biến, ngành kinh tế chiếm tới 1/4 GDP trong 6 tháng đầu năm nay, diễn biến các con số cho thấy những điểm đáng chú ý.
    So với tháng trước đó, chỉ số này từ mức tăng 36,3% của tháng 3 đã hạ đột ngột xuống mức tăng 1,8% trong tháng 4, tiếp đến là 6,6% vào tháng 5 và 4% trong tháng 6. Tương tự là chỉ số tồn kho, so với tháng trước, liên tục duy trì ở mức tăng từ 3,6-6,3% trong khoảng thời gian từ tháng 2 trở lại đây, và có xu hướng tăng lên trong ngắn hạn.
    Nhìn trong tương quan so với cùng kỳ, chỉ số tiêu thụ 6 tháng đầu năm 2010 chỉ tăng 12%, trong khi chỉ số tồn kho tại thời điểm 1/7/2010 tăng tới 38,6%. Còn trước đó 1 tháng, tương quan này là 13,5% và 27,5%.
    Chênh lệch trong tương quan hai chỉ tiêu này diễn ra ở nhiều sản phẩm. Thậm chí, nhiều mặt hàng có chỉ số tiêu thụ giảm mạnh so với cùng kỳ, dẫn tới tồn kho tăng rất cao, có loại tăng gần 4 lần trong báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê.
    Tồn kho tăng cao đã lý giải phần nào việc một số doanh nghiệp bán sản phẩm thấp hơn giá thành (thép), hay tiết giảm sản xuất như xi măng, gốm sứ, đồ uống không cồn... trong thời gian gần đây.
    http://*********.vn/ChannelID/768/Tin-tuc/161921-ton-kho-tang-cao-thach-thuc-o-phia-cau.aspx
    Mặc dù bài báo này hơi hướng hơi tiêu cực nhưng theo mình việc tồn kho cao vào thời điểm này là bình thường vì cần 1 lượng lớn nguyên vật liệu để phục vụ cho quá trình sản xuất, xây dựng vào nửa cuối quí 3 và quý 4. Việc tồn kho cao còn là cơ sở để điều tiết mặt bằng giá, kiềm chế lạm phát thành công.
  5. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    http://*********.vn/ChannelID/585/T...-view-trien-vong-vn-index-trong-nam-2010.aspx
    Trung hạn: Xu hướng VN-Index đi ngang
    Với kiểu nhận định như thế này thì 1 nguồn tiền trong túi nhiều cá nhân tham gia TTCK và những cá nhân đang đứng ngoài quan sát sẽ hành động thế nào? Chắc chắn 1 bộ phận sẽ tiếp tục đứng ngoài.
    Các web thông tin ck cho đến các CTCK hầu như đều đưa ra những nhận định tiêu cực trong ngắn hạn về thị trường.
    Những tin tức support hầu như bị vô hiệu hóa.
    Lũng đoạn 1 phần bằng cách đó.
  6. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    http://*********.vn/ChannelID/759/Tin-tuc/161938-mat-can-doi-giua-huy-dong-va-cho-vay-ngoai-te.aspx
    Tuy nhiên, đáng lưu ý là trong tổng dư nợ tín dụng xấp xỉ 13% nói trên, cho vay bằng VND chỉ tăng khoảng 1,3% so với tháng trước và khoảng 8,4% so với tháng 12/2009, nhưng tín dụng ngoại tệ lại vượt trội trong cả hai tương quan so sánh, ước tăng 1,6% so với tháng trước và tăng tới 34,4% so với tháng 12/2009.
    Trong khi, cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, huy động bằng VND tháng 7 ước tăng hơn 1,1% so với tháng trước và tăng 19,4% so với tháng 12/2009, trong khi huy động bằng ngoại tệ giảm 0,25% so với tháng trước và giảm khoảng 2,4% so với tháng 12/2009.
    Mất cân đối giữa huy động và cho vay ngoại tệ trong tháng qua cũng phù hợp với diễn biến gần đây trên thị trường ngân hàng, khi khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra đối với USD thu hẹp dần đến mức trần và gần như không còn chênh lệch giá.
    Một số nguồn tin cho biết, không hiếm các ngân hàng đã bắt đầu ngưng bán USD ra cho khách mua lẻ và thu phí đối với khách mua là doanh nghiệp.


    Vậy là các DN phải chịu khó mua lại USD của ngân hàng với giá cao mà trả nợ thôi. Cãi sao được người ta? ^ ^ Người ta muốn ăn lãi kép mà.
  7. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    http://cafef.vn/20100805120543942CA...au-trung-quoc-phu-nhan-kha-nang-bong-bong.chn
    Bà Zhang Xin, nữ tỷ phú tự thân nổi tiếng của Trung Quốc nói: “Tôi không nhìn thấy bong bóng nào trên thị trường. Vài tháng tới sẽ là thời điểm tốt để mua nhà đất.”


    Đánh dấu cái nhận định của bà này lại xem 2 năm nữa thế nào. ^ ^
    Nhận định của em vẫn là sớm muộn TQ cũng đi theo Nhật, Thái Lan mặc dù trong cơ cấu tổng cầu của TQ thì tiêu dùng nội địa rất mạnh và lượng dự trữ ngoại hối khổng lồ. Thực ra dự trữ ngoại hối thì Nhật cũng từng rất mạnh. Chỉ có cái đầu. Một điểm lợi nữa cho TQ là nó nằm trong BRIC.


    http://cafef.vn/20100805054151291CA32/imf-hy-lap-da-hoan-thanh-tot-muc-tieu-that-chat-chi-tieu.chn
    Theo một quan chức thuộc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Hy Lạp đã thành công đối với các biện pháp thắt chặt chi tiêu để giảm thâm hụt ngân sách và sẽ tiếp tục nhận được 9 tỷ euro tương đương 11,8 tỷ USD trong gói cho vay khẩn cấp.

    Thế này gọi là mèo khóc chuột đây. Chứng khoán của một loạt các ngành ktế trọng yếu quốc gia đã bị thôn tính cả rồi.:-ss

    http://cafef.vn/20100805034348944CA39/phat-hien-mach-vang-dai-1km-o-campuchia.chn
    Trước đó, Công ty khai thác khoáng sản OZ của Australia cũng phát hiện một mỏ có trữ lượng 8,1 triệu tấn quặng vàng.



    Theo báo cáo mới của hãng khai thác khoáng sản Southern Gold của Australia, hãng này vừa phát hiện mạch vàng dài hơn 1km tại thị trấn Snoul, thuộc tỉnh Kratie, Campuchia.
    Trong báo cáo mới đây, Southern Gold nhận định, khu vực xác định ra mạch vàng bao gồm những tầng song song chứa một lượng đáng kể những kim loại như vàng, bạc, đồng cùng với những kim loại khác với chiều dài ít nhất 1km. Có khả năng sẽ còn những mạch kim loại và những vùng giàu tài nguyên khoáng sản sẽ được phát hiện khi có kết quả khoan.

    Hiện Southern Gold đang sở hữu 4 giấy phép khai thác tại Campuchia cùng 3 giấy phép khác liên doanh với JOGMEC, tổ chức có trách nhiệm bảo đảm nguồn cung dầu và khí tự nhiên ổn định cho Nhật Bản.
    Trước đó, Công ty khai thác khoáng sản OZ của Australia cũng phát hiện một mỏ có trữ lượng 8,1 triệu tấn quặng vàng ở tỉnh Mondulkiri, thuộc Đông Bắc Campuchia.

    Thêm một đất nước khai thác vàng nữa. 8.1tr tấn quặng nếu một mỏ quặng bình thưởng trở lên sẽ sản xuất ra được khoảng gần 100 tấn vàng.
    Mạch vàng dài hơn 1km sẽ đem về cho Campuchia anh em của chúng ta mấy trăm tấn vàng nữa đây?
    Tưởng tượng nó mà đào vàng lên và giữ lại 1 nửa thì đảm bảo đồng tiền của nó sẽ thành đồng tiền mạnh nhất ASIAN.^:)^
    Cơ mà chắc thằng này đào lên bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Chưa kể phải share lợi nhuận với bọn kền kền bốn phương và còn bị chùng nó lừa mấy quả option nữa.[:D]


  8. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    http://cafef.vn/2010080503058873CA32/ttck-chau-a-tro-lai-muc-cao-nhat-trong-3-thang.chn
    TTCK châu Á trở lại mức cao nhất trong 3 tháng Thị trường lạc quan sau khi Toyota nâng dự báo lợi nhuận cả năm, lĩnh vực dịch vụ và việc làm Mỹ phát đi tín hiệu tích cực. Chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương tăng 0,6% lên mức 121,42 điểm tính đến 4h chiều tại thị trường Tokyo. Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật tăng 1,7%. Chỉ số Nikkei 225 tăng mạnh nhất trong 1 tuần.

    Cổ phiếu của tất cả 10 nhóm ngành thuộc chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương tăng điểm, số lượng cổ phiếu tăng điểm nhiều gấp đôi số lượng cổ phiếu giảm điểm.

    Chỉ số SET của thị trường Thái Lan tăng đến phiên thứ 11 liên tiếp và có chuỗi thời gian tăng điểm dài nhất trong 16 năm. Chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường Úc đóng cửa ở mức cao nhất trong 6 tuần.Chỉ số Straits Times của thị trường Singapore tăng 0,13%. Chỉ số Kospi của thị trường Hàn Quốc hạ 0,3%. Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Trung Quốc hạ 0,67%. Chỉ số Bombay SE Sensitive của thị trường Ấn Độ tăng 0,21%.


    Hôm qua, Toyota, hãng xe ô tô lớn nhất thế giới, đã nâng dự báo về triển vọng lợi nhuận thêm 10%; 77% nhóm công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả lợi nhuận quý 2/2010 vượt dự báo của các chuyên gia. Số liệu kinh tế cho thấy lĩnh vực dịch vụ Mỹ tăng trưởng và hoạt động tuyển dụng tăng trưởng.
    Quan chức tại Nga, nền kinh tế xuất khẩu lớn thứ 3 thế giới, đang bàn đến hạn chế xuất khẩu. Thời tiết xấu đã ảnh hưởng tiêu cực đến vụ mùa tại Ukraina và nhiều khu vực tại Tây Âu.
    Chỉ số Stoxx Europe 600 tương lai của thị trường châu Âu không có nhiều thay đổi. Chỉ số S&P 500 tương lai hạ 0,1%.


    Vậy là Việt Nam đang đi ngược cả Châu lục. Đúng là mẹ mìn Việt Nam thật bất khuất kiên cường.
    Và đây là nhận định thị trường ngày mai của họ:

    Xu hướng bán vẫn là chủ đạo

    (Công ty Chứng khoán ACB - ACBS)

    “Quan sát diễn biến trong phiên ngày 5/8 có thể thấy niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường là chưa chắc chắn, mặc dù thị trường giảm sâu nhưng tâm lý bắt đáy chưa sẵn sàng. Do vậy, xu thế bán vẫn luôn chiếm ưu thế trong các phiên giao dịch gần đây.

    Theo ACBS, nếu không có thông tin hỗ trợ tích cực, thì xu hướng bán vẫn là xu thế chủ đạo trong các phiên tới”.
    Giằng co với biên độ không quá rộng

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

    “VN-Index hồi phục hơn 2 điểm lên mức 488,75 điểm vào phiên mở cửa. Tuy nhiên bên bán lại liên tiếp giăng tăng mạnh khiến chỉ số giảm 0,5 điểm (-0,1%) về mốc 486,21 điểm vào lúc đóng cửa với 67 mã tăng giá, 54 mã đứng giá và 134 mã giảm. Các cổ phiếu như FPT, PPC, VNM, STB, KBC tăng giá khiến chỉ số không giảm quá nhiều.

    Khối lượng giao dịch phiên 5/8 ở mức 37,4 triệu đơn vị, giảm gần 10% so với phiên ngày 4/8. Tín hiệu tích cực là khối ngoại có thêm một phiên mua ròng khá mạnh gần 63 tỷ đồng trong phiên giao dịch 5/8.

    Stochastic Oscillator và chỉ báo sức mạnh Index RSI tiếp tục giảm. VN-Index vẫn nằm nhẹ trên mốc hỗ trợ 485 điểm và vận động phía trên Lower Band 5,7%. Cây nến hôm 5/8 tiếp tục là một nến Black Candle cho thấy lực cung vẫn chiếm ưu thế hơn sức cầu. Khoảng trốn Gap tao ra do cây nến ngày 4/8 sẽ trở thành ngưỡng kháng cự cho chỉ số VN-Index trong ngắn hạn.

    Quan sát phiên giao dịch 5/8 có thể thấy dòng tiền tập trung vào một vài mã cổ phiếu và độ trải rộng trên toàn thị trường còn khá yếu. Nếu không có thêm thông tin tích cực hỗ trợ cho sức cầu đang tỏ ra yếu đi trong những phiên gần đây, chúng tôi cho rằng nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục giằng co quanh mốc hiện tại với biên độ tăng giảm không quá rộng vào phiên giao dịch 6/8”.

    =))=))=))=))=))
  9. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Với cái trò cùng tham gia bắt đáy và bán ngay khi hàng về ở giá cao. Bên đánh xuống hoàn toàn có thể đẩy thị trường tiếp tục giảm điểm. Trừ khi có 1 dòng tiền mạnh chảy vào bắt đáy.
    Nhưng ngay cả khi điều này xảy ra thì bên đánh xuống (nhà cái) vẫn có thể tạo ra những phiên rung lắc mạnh để gom hàng (đánh xuống lúc này chỉ để gom hàng mà thôi) vì tâm lý nhà đầu tư hiện nay đang rất yếu.
  10. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Lại thêm 1 cái cớ nữa để cho thị trường giảm điểm.
    Nhưng cái này có lẽ ko nên lạm bàn.
    Media hoạt động rất hiệu quả trong tay nhà tạo lập.
    Đủ mọi chiêu để đẩy xuống.
    Nếu xuyên qua mốc nhạy cảm VNI sẽ đi về đâu?
    Hay lúc đó nhà tạo lập lại đứng lên nâng đỡ thị trường với vai diễn của một người hùng?

Chia sẻ trang này