Các tin tức đáng lưu ý.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nathanmr_84, 03/08/2010.

381 người đang online, trong đó có 152 thành viên. 06:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 20385 lượt đọc và 371 bài trả lời
  1. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Từ 1-1-2011: Doanh nghiệp được tự in hóa đơn

    Doanh nghiệp đặt in hóa đơn cho mình, hoặc mua phần mềm và các thiết bị để tự in hóa đơn.
    Sáng qua (28-7), Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC) cùng Cục Thuế TP tổ chức đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn về thuế.
    Doanh nghiệp tự in hóa đơn
    Ông Lê Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cho biết từ ngày 1-1-2011 sẽ không còn chuyện cơ quan thuế bán hóa đơn, doanh nghiệp xếp hàng mua hóa đơn nữa. Thay vào đó, doanh nghiệp phải đặt nhà in in hóa đơn cho mình, hoặc mua phần mềm và các thiết bị để tự in hóa đơn. Trong tháng 9, tháng 10, cơ quan thuế sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp nắm vững các chuyển đổi này. Doanh nghiệp không nên để nước đến chân mới nhảy hoặc để xảy ra sơ sót vì mức phạt mới đối với các vi phạm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ cao hơn mức phạt hiện nay rất nhiều.
    Ông Dương cũng cho biết các doanh nghiệp hiện đang dùng hóa đơn đặc thù (hóa đơn do doanh nghiệp đăng ký mẫu với cơ quan thuế và tự đặt in) thì cũng phải cân nhắc đừng đặt in quá nhiều mà dư. “Mới sáng nay tôi đã ký duyệt gần 40 quyết định chấp nhận mẫu đơn của doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp dự kiến in trên 20.000 tờ hóa đơn trong khi chỉ còn năm tháng nữa là mẫu hóa đơn đó sẽ không dùng được nữa. Không khéo sẽ lại bỏ phí!”.
    [​IMG]
    Tới đây, cơ quan thuế sẽ không còn bán hóa đơn cho doanh nghiệp. Ảnh: HTD
    Mỗi nơi làm khó một kiểu
    Tại buổi đối thoại, ông Trần Quốc Nam, Công ty Khan An, cho biết vừa qua ông đi làm hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chi cục thuế đòi người làm hồ sơ phải nộp bản sao chứng minh nhân dân và bản sao hộ khẩu trong khi không hề có quy định này. Có chi cục thuế đòi phải có hồ sơ giảm trừ gia cảnh bản gốc mà bản gốc này chỉ có một bản và đã được nộp ở một chi cục khác!
    Một người khác kể lại việc Chi cục Thuế huyện Bình Chánh yêu cầu phải nộp bộ giảm trừ gia cảnh bản gốc mà bản gốc này trước đây đã được nộp ở Chi cục Thuế quận 10. Người làm hồ sơ đã giải thích nhưng chi cục này tỏ vẻ rất quan liêu, bảo rằng “Đi về Quảng Ngãi (quê gốc - PV) mà làm lại bộ hồ sơ chính đi!”.
    Người này cũng kể việc Chi cục Thuế quận Phú Nhuận thì không chấp nhận việc người làm hồ sơ dùng hộ chiếu thay cho chứng minh nhân dân. Người làm hồ sơ phải viện dẫn văn bản, vặn vẹo tới lui thì chi cục này mới chịu nhận!
    Bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế (thuộc Cục Thuế TP), cho biết ngay trong chiều 28-7 sẽ có công văn yêu cầu các chi cục chấn chỉnh ngay tình trạng này, sẽ không yêu cầu bản sao mà chỉ cần bản phôtô kèm theo bản chính để đối chiếu.
    Nhiều hướng dẫn chưa hợp tình
    Tại buổi đối thoại, có doanh nghiệp thắc mắc về hóa đơn, chứng từ khi mua hồ sơ thầu. Cục Thuế hướng dẫn rằng chi phí mua hồ sơ thầu phải có hóa đơn thì mới được tính vào chi phí hợp lý. Tuy nhiên, doanh nghiệp này là doanh nghiệp chuyên đấu thầu cung cấp trang thiết bị công nghệ thông tin cho các trường học và công sở. Mua hồ sơ thầu mất khoảng 500.000 đến 1 triệu đồng nhưng trường học và công sở thì không có hóa đơn tài chính để xuất cho công ty mà chỉ có thể xuất phiếu thu. Do đó, trước hướng dẫn của Cục Thuế, doanh nghiệp này rất bực bội và nói thẳng rằng cơ quan thuế đừng “bịt mắt” trước những trường hợp hiển nhiên không thể có hóa đơn tài chính này.
    Trong khi đó, song song với hướng dẫn trên, chính Cục Thuế cũng hướng dẫn trường hợp đóng phí cho các hiệp hội ngành nghề thì không cần hóa đơn tài chính mà chỉ cần phiếu thu vì hiệp hội ngành nghề không phải là doanh nghiệp nên không có hóa đơn!
    Gỡ vướng về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu
    Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp có vướng mắc về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu. Theo quy định thì doanh nghiệp Việt Nam cung cấp dịch vụ cho tổ chức ở nước ngoài (không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) thì thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ này là 0%. Tuy nhiên, Cục Thuế TP từng hướng dẫn là dịch vụ trên phải được tiêu dùng ở nước ngoài thì mới được tính thuế 0%, nếu tiêu dùng tại Việt Nam thì vẫn phải tính thuế 10%. Nhiều doanh nghiệp đã phản ứng với cách hiểu này. Gần đây, Tổng cục Thuế có hướng dẫn tính thuế suất 0% mà không cần điều kiện tiêu dùng ở nước ngoài. Vì vậy, các doanh nghiệp từng tính thuế 10% có thể làm mẫu điều chỉnh giảm thuế từ 10% xuống 0%.
    Bà TRẦN THỊ LỆ NGA, Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế TP.HCM
    QUỲNH NHƯ
    http://phapluattp.vn/20100728115453546p1014c1071/tu-112011-doanh-nghiep-duoc-tu-in-hoa-don.htm
  2. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Những “quả đấm thép” và con số của Kiểm toán Nhà nước
    Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước công bố mới đây đã cho thấy hiệu quả thấp của các khoản đầu tư ngoài ngành của một số doanh nghiệp nhà nước lớn.
    "Hoạt động đầu tư, góp vốn liên doanh, liên kết kinh doanh chứng khoán của các ngân hàng, tổ chức tài chính, bảo hiểm có hiệu quả thấp, các đơn vị được kiểm toán đều phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn lớn. Tổng công ty Bến Thành, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn đầu tư qua đấu giá hoặc giao dịch trên sàn chứng khoán bị thua lỗ lớn", báo cáo của Kiểm toán Nhà nước công bố mới đây đã cho thấy hiệu quả thấp của các khoản đầu tư ngoài ngành của một số doanh nghiệp nhà nước lớn. Tái cơ cấu, tập trung vào chất lượng tài sản và chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải đang được nhiều doanh nghiệp quyết liệt thực hiện nhằm khắc phục những hệ lụy xấu xảy ra.
    Hiệu quả thấp
    Số liệu công bố của Kiểm toán Nhà nước cho thấy, tổng nợ phải thu của 20 tổng công ty đến 31/12/2008 là 26.586 tỷ đồng; tỷ lệ nợ phải thu trên tổng tài sản là19,34%, trên vốn chủ sở hữu là 55,48%, trong đó có các khoản phải thu khó đòi tồn đọng nhiều năm chưa được xử lý dứt điểm… Một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng có nhiều khoản phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, tạm ứng không được quyết toán, lưu trữ hồ sơ không đầy đủ và khó có khả năng thu hồi. Đây thực chất là những khoản lỗ tiềm ẩn trong tương lai.
    Nhận xét về hoạt động quản lý đầu tư và góp vốn liên doanh, liên kết của các tổ chức tài chính - ngân hàng đã được kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước cho hay, năm 2008, hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh, liên kết kinh doanh chứng khoán của các ngân hàng, tổ chức tài chính, bảo hiểm có hiệu quả thấp, các đơn vị được kiểm toán đều phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn lớn. Đơn cử, Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB) đầu tư vào một khoản đầu tư thương mại vượt tỷ lệ quy định (vượt 11% vốn điều lệ hoặc giá trị dự án đầu tư). Hầu hết các đơn vị được kiểm toán phản ánh không chính xác thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh. Đơn cử tại Vietinbank, lợi nhuận thực tế tại thời điểm phê duyệt đơn giá tiền lương cao gấp 1,8 lần lợi nhuận kế hoạch khi xây dựng đơn giá tiền lương, quỹ lương thực tế năm 2008 cao gấp 2 lần quỹ lương kế hoạch nhưng không điều chỉnh đơn giá tiền lương. MHB sử dụng quỹ tiền lương chưa chi gửi ngân hàng 30 tỷ đồng lấy lãi; CTCK MHB không xây dựng đơn giá tiền lương mà hạch toán trực tiếp vào chi phí; PVFC huy động vốn, nhận ủy thác đầu tư, uỷ thác quản lý vốn dưới 1 năm, mua lại thẻ tiết kiệm dưới hình thức chiết khấu chưa đúng quy định đối với tổ chức tín dụng.
    Theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước, hoạt động đầu tư tài chính của các doanh nghiệp nhà nước chỉ có hiệu quả với các khoản đầu tư chủ yếu được góp vốn theo giá gốc hoặc mua theo giá ưu đãi với tư cách cổ đông chiến lược. Còn các khoản đầu tư qua đấu giá, qua giao dịch trên sàn chứng khoán thường thua lỗ lớn.
    Trở lại ngành nghề cốt lõi
    Petro Việt Nam (PVN) là một trong những tập đoàn mạnh tay thực hiện cắt bỏ những khoản đầu tư ngoài ngành, dàn trải. Trao đổi với ĐTCK, ông Nguyễn Ngọc Sự, Phó tổng giám đốc PVN cho biết, trước đây PVN có đầu tư tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, nay Tập đoàn đã thoái toàn bộ vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (hiện PVN không góp vốn thực hiện đầu tư bất cứ một dự án, một công ty bất động sản nào). Với lĩnh vực tài chính ngân hàng, PVN sẽ sắp xếp để thoái vốn sở hữu tại PVFC xuống còn 51%, phần vốn đầu tư vào CTCK, Tập đoàn cũng đã chuyển nhượng cho đơn vị khác. "Hiện phần vốn đầu tư ngoài ngành của PVN còn khoảng 4.000 tỷ đồng (chủ yếu góp vào PVFC), chiếm 3,8% vốn điều lệ của PVN, thấp hơn nhiều so với quy định. Hai năm nay, chúng tôi đã cơ cấu lại vốn đầu tư và các công ty thành viên rất tích cực, thực hiện M&A dồn các đơn vị có hoạt động giống nhau vào một đầu mối như tài chính ngân hàng thì về PVFC, bất động sản chuyển cho PVX. Tuần này, chúng tôi đang rà soát để hoàn chỉnh toàn bộ", ông Sự nói.
    Nhận thức rất rõ về cái giá quá đắt của việc đầu tư dàn trải, kém hiệu quả khi năm 2008, PVFC phải trích lập dự phòng đầu tư lên tới 2.000 tỷ đồng, nên 6 tháng đầu năm nay, mục tiêu nâng cao chất lượng tài sản được tổng công ty này tập trung tối đa. PVFC đã giảm giá trị danh mục đầu tư xuống 50% so với thời điểm đầu năm 2010, số mã chứng khoán trong danh mục đầu tư giảm từ hơn 100 xuống còn vài chục mã. PVFC đã giảm tỷ trọng các khoản đầu tư dài hạn, chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại các công ty thành viên cho các đơn vị có chức năng chuyên môn như các dự án điện chuyển cho Tổng công ty Điện lực dầu khí; thoái bớt chứng khoán đang niêm yết, chủ yếu nắm giữ cổ phiếu của các công ty trong ngành như PVD, PVS, DPM với lợi thế thông tin, cơ chế phối hợp. Cổ phiếu OTC được sàng lọc, cơ cấu lại để thu hồi vốn. "PVFC đang giảm mạnh sự phụ thuộc của danh mục đầu tư vào TTCK. Chúng tôi chấp nhận mất 5 - 10% khi thu hồi các khoản đầu tư để dùng tiền đó kinh doanh các lĩnh vực khác, có khả năng thu lời 10 - 15%. Quản trị tốt nguồn vốn, tập trung vào chất lượng tài sản là mục tiêu lớn của PVFC bên cạnh mục tiêu lợi nhuận", ông Nguyễn Thiện Bảo, Tổng giám đốc PVFC cho hay.
    Những "quả đấm thép" của nền kinh tế đã và đang phải tự điều chỉnh để tránh lao theo "vết xe đổ" của Vinashin. Từ 257 dự án đầu tư với tổng kinh phí hơn 50.000 tỷ đồng, Chính phủ đã chỉ đạo Vinashin phải thu hẹp lại ngành nghề kinh doanh, tới đây chỉ tập trung vào 13 dự án với trọng tâm là đóng tàu, sửa chữa tàu và công nghiệp phụ trợ cho đóng tàu. Trong trong quá trình tái cơ cấu, Vinashin phải khẩn trương thoái vốn ở những doanh nghiệp ngoài ngành kinh doanh chính, rà soát để bán hoặc chuyển giao các dự án; di dời các nhà máy đóng tàu để sử dụng quỹ đất cho mục tiêu mới để có thêm vốn phục vụ sản xuất; các công ty con sẽ được chuyển nhượng cổ phần hoặc cổ phần hóa nhằm thu lại vốn đầu tư.
    Anh Việt
    đầu tư chứng khoán

  3. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    http://*********.vn/ChannelID/822/Tin-tuc/162172-nhung-con-song-co-phieu-quai-di.aspx
    Bên cạnh TRI thì VKP cũng là một trường hợp tương tự. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm lỗ 16,5 tỷ đồng nhưng giữa tháng 6 và đầu tháng 7, cổ phiếu này cũng có những đợt sóng khoảng 4-5 phiên tăng giá mạnh. Giá VKP được đẩy từ 9.000 lên 13.2000 đồng.
    Lợi nhuận 6 tháng của SRA chỉ khoảng 1 tỷ đồng nhưng giá của chứng khoán này tăng từ 16.200 lên 28.100 đồng trong thời gian 9-23/7, thời điểm cực khó tăng giá của hầu hết các cổ phiếu. Tương tự, SRB chỉ đạt lợi nhuận 1,2 tỷ đồng hoàn thành 28,8% kế hoạch nhưng giá tăng từ 15.700 lên 28.100 từ 2-23/7. AMV cũng là một ví dụ khác với việc tăng giá từ 16.000 lên 37.600 đồng từ 1-23/7 nhưng lợi nhuận 6 tháng của công ty chỉ đạt 800 triệu đồng.
    Bình luận về sóng lớn tại các cổ phiếu có kết quả kinh doanh lỗ, ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán Sài Gòn cho rằng, đó cũng là một loại nhu cầu trên thị trường.
    “Những biến động về giá có thể do kết quả kinh doanh của công ty tạo ra, hoặc do chính các nhà đầu tư ưa thích mạo hiểm tạo ra. Về mặt bản chất thì tất cả đều do cung và cầu. Chỉ có điều nếu cung, cầu được tạo ra bởi một bộ phận rất nhỏ nhà đầu tư thì các biến động về giá sẽ không có lợi cho đa số”, ông Hưng bình luận.
  4. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Cái lý của Bộ Tài chính về công khai danh mục đầu tư

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=15963Sợ lộ bí mật kinh doanh và e ngại không đảm bảo bình đẳng về công khai danh mục đầu tư là hai điểm cốt yếu được nhiều CTCK quan ngại xung quanh dự thảo Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung kế toán áp dụng đối với CTCK, do Bộ Tài chính soạn thảo và đang đưa ra lấy ý kiến. Trao đổi với ĐTCK, đại diện Ban soạn thảo - Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán (Bộ Tài chính) khẳng định, việc yêu cầu công bố danh mục đầu tư cổ phiếu, trái phiếu không vi phạm nguyên tắc bí mật trong kinh doanh của các CTCK. Bộ Tài chính cũng đang gấp rút soạn thảo văn bản hướng dẫn sửa đổi chế độ kế toán áp dụng đối với các công ty quản lý quỹ, nên sẽ đảm bảo sự công bằng về công khai danh mục đầu tư của các NĐT có tổ chức trên TTCK.
    Lo lắng của các CTCK về việc công khai danh mục đầu tư sẽ làm lộ bí mật kinh doanh phần nào được giải toả khi bà Hà Thị Tường Vy, Trưởng phòng Chế độ kế toán ngân hàng và tổ chức tài chính, Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán cho biết, nguyên tắc bảo mật trong kinh doanh của các CTCK sẽ được đảm bảo khi Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung kế toán áp dụng đối với CTCK có hiệu lực. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là danh mục đầu tư của các CTCK được giữ kín, bởi theo chuẩn mực kế toán quốc tế, thì về nguyên tắc, các CTCK phải phản ánh danh mục đầu tư trong báo cáo tài chính quý và cả năm. Việc áp dụng chuẩn mực kế toán này không chỉ giúp cơ quan quản lý giám sát hoạt động đầu tư của các CTCK, mà còn góp phần minh bạch các khoản mục đầu tư của CTCK trong khuôn khổ pháp luật cho phép, đồng thời tạo sự bình đẳng cho các đối tượng tham gia đầu tư trên TTCK, nhất là NĐT nhỏ lẻ.
    "Nói như vậy không có nghĩa quan điểm mà Ban soạn thảo đưa ra là phương án 'cứng', mà ngược lại, chúng tôi sẵn sàng xem xét, tiếp thu ý kiến đóng góp khách quan, khoa học, có tính khả thi cao của các CTCK về việc công khai danh mục đầu tư, miễn sao vừa phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời đảm bảo tính thống nhất với hệ thống pháp luật có liên quan", bà Vy nói.
    Với quan điểm "mở" như vậy, bà Vy cho biết, ngoài phương án đã đề xuất trong dự thảo Thông tư, Ban soạn thảo cũng đang nghiên cứu, cân nhắc một số phương án khác khi phản ánh danh mục đầu tư của các CTCK trong báo cáo tài chính. Cụ thể là các CTCK chỉ công bố những khoản mục đầu tư có rủi ro lớn, có nguy cơ tác động tiêu cực ở mức độ khá nghiêm trọng đến an toàn tài chính của công ty, cũng như TTCK. Phương án này giúp cơ quan quản lý giám sát được hoạt động kiểm soát rủi ro của các CTCK, qua đó đưa ra những chấn chỉnh cần thiết nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến TTCK, đồng thời giúp NĐT nhỏ lẻ ít phải đối mặt với tình trạng bất đối xứng về tiếp cận thông tin trong hoạt động đầu tư.
    Một phương án khác cũng được Ban soạn thảo xem xét là buộc các CTCK ghi nhận toàn bộ danh mục đầu tư trong báo cáo tài chính như là một báo cáo gửi các cơ quan quản lý, giám sát. Trên cơ sở báo cáo này, CTCK chỉ công khai một số thông tin, chứ không phải công bố toàn bộ danh mục đầu tư…
    Yếu tố công bằng trong công khai danh mục đầu tư cũng là câu hỏi mà các CTCK muốn tìm lời giải từ Ban soạn thảo, bởi trong khi dự thảo Thông tư đưa ra quy định các CTCK phải công khai danh mục đầu tư, thì yêu cầu này lại không đặt ra với các NĐT lớn khác trên TTCK như công ty quản lý quỹ.
    Về vấn đề này, Bà Vy cho biết, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán đang chuẩn bị các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán đối với công ty quản lý quỹ, trong đó Ban soạn thảo cũng đưa ra yêu cầu các DN này phải ghi nhận những khoản mục đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu tương tự như CTCK trong báo cáo tài chính. Điều này không chỉ tạo ra sự bình đẳng về nghĩa vụ công khai danh mục đầu tư của các NĐT lớn trên TTCK, mà còn đảm bảo tính đồng bộ trong đổi mới chế độ kế toán đối với các thành viên trên TTCK.
    Theo TS. Đặng Thái Hùng, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán (Bộ Tài chính), việc sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán đối với các CTCK, công ty quản lý quỹ nằm trong kế hoạch tổng thể sửa đổi, hiện đại hoá chế độ kế toán đối với các chủ thể tham gia trên TTCK. Theo đó, ngoài các văn bản sửa đổi, hoàn thiện chế độ kế toán đối với CTCK, công ty quản lý quỹ, Bộ Tài chính cũng đang chỉ đạo Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán khẩn trương hoàn tất các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán đối với Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán, để sớm ban hành, nhằm đảm bảo khắc phục những hạn chế của chế độ kế toán đối với các đơn vị này sau 10 năm phát triển. Dự kiến, trong năm nay, tất cả các văn bản hướng dẫn chế độ kế toán đối với các thành viên trên TTCK sẽ được ban hành và có hiệu lực.
    Hữu Hòe
    đầu tư chứng khoán

  5. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Trung Quốc đang “vét” gạo Việt Nam
    Điều bất ngờ là giá lúa gạo tăng cao không phải vì chương trình tạm trữ của Chính phủ mà là vì các thương nhân Trung Quốc đang ồ ạt vào VN thu gom.

    Ẩn số
    Từ ngày 15.7-4.8, DN thu mua trên 460.000 tấn gạo hè thu tạm trữ trong số 1 triệu tấn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nên tình hình mua bán gạo ở ĐBSCL khá sôi động.
    Tuy nhiên, điều bất ngờ là giá lúa gạo tăng cao không phải vì chương trình tạm trữ của Chính phủ mà là vì các thương nhân Trung Quốc đang ồ ạt vào VN thu gom. Lúa chất lượng thấp từ 2.800-3.200 đồng/kg hồi giữa tháng 7 đến nay đã tăng lên 3.850-4.200 đồng/kg; lúa chất lượng cao tăng từ 3.500-3.800 đồng/kg lên 4.100-4.450 đồng/kg. Hiện gạo 5% tấm xuất khẩu của VN đã tăng 20-30 USD/tấn so với hồi đầu tháng 7, lên mức 375 USD, gạo 25% tấm đạt 330 USD/tấn.

    Ông Cao Minh Lãm - Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu An Giang thông báo: “Họ thu gom cả tấm, gạo phẩm cấp thấp với giá cao. Ngoài chở bằng đường biển, thương nhân Trung Quốc còn sử dụng cả container chở gạo rầm rầm bằng đường bộ đưa ra cửa khẩu xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc”.
    Thông thường sau tháng 5, Trung Quốc ít khi nhập khẩu gạo, nhưng năm nay vẫn tiếp tục mua. Đây là thị trường luôn kín tiếng, do vậy, có thể coi việc họ mua ồ ạt và không kén chọn chất lượng là một ẩn số. Điều lo của VFA giờ đây không phải Trung Quốc ngưng mua gạo qua đường biên mậu mà là nếu tiếp tục mua quá nhiều, tạo ra nguy cơ thiếu hàng giao các hợp đồng đã ký trước đó. Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA cũng xác nhận: “Hiện có thông tin cho biết Trung Quốc mất mùa tới mười bốn triệu tấn gạo do lũ lụt vừa xảy ra liên tiếp. Do đó, nếu tin này chính xác, Trung Quốc sẽ mở cửa nhập khẩu gạo và lúc đó, chắc chắn thị trường gạo VN và thế giới sẽ rối tung”. Ông Phong cảnh báo: “Nếu Trung Quốc tiếp tục vào mua số lượng khoảng một triệu tấn gạo, thì coi chừng đến quý 4 năm nay, doanh nghiệp không có gạo xuất khẩu!”.
    Rủi ro rình rập
    Không chỉ tăng giá, nhu cầu gạo thế giới đang có dấu hiệu sôi động trở lại. Ngoài Trung Quốc đang thể hiện rõ sự thiếu hụt lương thực, nhiều nước khác ở khu vực châu Phi, Trung Đông cũng bắt đầu đẩy mạnh nhập gạo.
    Nguyên nhân là do giá nhiều mặt hàng nông sản hiện nay đang có dấu hiệu tăng mạnh, nhất là lúa mì đã tăng 70-80 USD/tấn. Nếu so sánh lúa mì với gạo, thì trong các tháng tới, các nước nghèo như châu Phi sẽ chuyển sang mua gạo để tiết kiệm hơn.
    Ngoài ra, dự kiến trong tháng 8, 9, Indonesia cũng sẽ khởi động nhập khẩu gạo trở lại. Trước tình hình chuyển biến nóng như vậy, VFA đã khuyến cáo DN nên đẩy mạnh mua vào, nhưng không nên bán ồ ạt mà lựa chọn đơn hàng giá cao mới bán. Ông Trương Thanh Phong nhắc lại: “Vụ hè thu này chỉ còn mấy trăm ngàn tấn, không thấm vào đâu nếu Trung Quốc tiếp tục tràn vào mua vét gạo. Do đó có thể xảy ra tình trạng thiếu gạo, sốt giá vào các tháng cuối năm”. Để tránh khủng hoảng lương thực ngay trong nước, VFA đã chỉ đạo các DN hội viên, trong những tháng cuối năm phải sẵn sàng can thiệp thị trường trong nước một khi có biến động khan hiếm, sốt giá.
    Ông Nguyễn Trí Ngọc - Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN -â PTNT) cho biết, hiện các tỉnh phía Nam đang thu hoạch vụ lúa hè thu. Dự kiến với 1,6 triệu ha lúa đã gieo cấy, người nông dân sẽ thu về trên dưới 8 triệu tấn thóc, tương đương gần 5 triệu tấn gạo. Chúng ta cũng sẽ có thêm khoảng 1 triệu tấn thóc nông dân đem về từ Campuchia thông qua việc thuê ruộng trồng lúa.
    Hiện chúng ta còn lúa gạo dự trữ, đã thu mua tạm trữ được một số trong dân và các DN vẫn còn. Trong khi cả nước đến thời điểm này đã xuất khẩu được trên 4 triệu tấn gạo trong tổng số trên 6 triệu tấn đã ký kết với các đối tác. Vì thế, nếu Trung Quốc mua thêm vài trăm đến khoảng 1 triệu tấn gạo của VN thì cũng không ảnh hưởng đến an ninh lương thực trong nước.
    Tuy nhiên, ông Ngọc lưu ý, rủi ro sẽ luôn rình rập những đơn vị xuất gạo sang Trung Quốc theo con đường tiểu ngạch. "Bài" của Trung Quốc là ban đầu mua vào với số lượng lớn. Khi các đơn vị kinh doanh trong nước ồ ạt đem hàng lên cửa khẩu, các đối tác bên ấy lại không mua nữa, hàng bị dồn ứ. Lúc đó, DN VN sẽ chịu thiệt, giống hệt như chuyện dưa hấu, cao su, vải thiều… bị ứ đọng, ép giá đã diễn ra liên tục trong thời gian vừa qua.



    http://cafef.vn/20100808102359295CA39/trung-quoc-dang-vet-gao-viet-nam.chn

    Như vậy là CPI tháng 8 sẽ có khả năng tăng cao hơn so với mục tiêu đề ra của CP. Theo em được biết thì giá gạo bán đến tay người tiêu dùng đã tăng khoảng 10%. T T
  6. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Hoa Kỳ sẽ cho phép VN làm giàu uranium


    Việt Nam và Hoa Kỳ ký thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân ngày 30/03.


    Chính quyền Obama nói với giới lập pháp Hoa Kỳ rằng một thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Việt Nam nhiều khả năng sẽ không bao gồm cam kết theo đó chính phủ Việt Nam không làm giàu uranium.
    Các viên chức phụ tá tại quốc hội nước này được hãng tin AP hôm thứ Bảy, 7 tháng Tám, trích thuật cho hay.
    Điều đặc biệt, vẫn theo hãng tin này, Washington từng luôn tìm kiếm một cam kết không làm giàu nhiên liệu hạt nhân này, điều mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ luôn coi là một "chuẩn mực vàng" cho các hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự.
    Yêu cầu này đã được coi là khuôn mẫu trong thỏa thuận ký kết năm ngoái giữa Hoa Kỳ và Các Tiểu vương Quốc Ả-rập Thống Nhất (UAE) khi quốc gia Trung Đông này đã cam kết không làm giàu hoặc chiết xuất plutonium từ nhiên liệu lò phản ứng qua sử dụng, qui trình có thế cung cấp nguyên liệu sử dụng chế tạo vũ khí nguyên tử.
    Chủ đề 'nhạy cảm'
    Thế nhưng, hai phụ tá quốc hội Mỹ nắm chắc diễn biến thảo luận, theo nguồn tin của AP, cho biết chính quyền của Tổng thống Obama đã kết luận rằng nhiều khả năng 'không thuyết phục nổi Việt Nam nhất trí với một cam kết không làm giàu nhiên liệu theo cách thức mà UAE đã ký kết với Hoa Kỳ'.
    Các viên chức này muốn ẩn danh khi nói với AP vì tính nhạy cảm của các cuộc đàm phán. Một phụ tá khá cho AP biết rằng các cuộc thương thảo của giữa Washington với Hà Nội đang ở 'những khâu cuối cùng.'
    Hôm thứ Sáu, tờ thời báo của Ấn Độ (The Times of India) bình luận về phản ứng trước diễn biến của Trung Quốc, quốc gia mà tờ này cho là một thế lực "gần đây đang thống trị tình hình an ninh ở Bắc Á."

    Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của VN được Mỹ giúp xây dựng từ năm 1960 nhưng ngưng hoạt động 8 năm sau đó.


    Tờ này cho rằng Bắc Kinh "có vẻ đang kinh ngạc trước động thái của chính quyền Hoa Kỳ bắt đầu thương thảo về hợp tác hạt nhân với Việt Nam."
    Tờ báo của Ấn Độ ghi nhận rằng Washington đã khẳng định điều này trong một cuộc đàm phán về một thỏa thuận với Hà Nội, tương tự một văn bản mà nước này đã ký với Ấn Độ."
    "Động thái này diễn ra một ngày sau khi Việt Nam cáo buộc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của nước này bằng việc tiến hành thăm dò địa chấn gần các vùng đảo tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa,
    "Nhưng Việt Nam đã khẳng định với thế giới là không quan tâm tới việc làm giàu uranium hoặc bất cứ hoạt động nào với mục đích quân sự," tờ The Times of India quan sát.
    Hôm thứ Sáu, hàng loạt các quốc gia trong khu vực và có liên quan đã nhanh chóng có các phản ứng, bình luận với các cấp độ, tính chất khác nhau về tin hợp tác hạt nhân Việt - Mỹ, sau khi tờ Wall Street Journal loan tin Hoa Kỳ đang trong giai đoạn đàm phán "cấp cao" để chia sẻ công nghệ hạt nhân với Việt Nam.
    Trong đó vẫn theo tờ này, có điều khoản trong thỏa thuận cho phép Hà Nội tự làm giàu uranium.
    Trung Quốc 'lo ngại'
    Tờ Wall Street Journal cũng cho biết cuộc đàm phán với Hà Nội do Bộ Ngoại giao Mỹ chủ trì có thể làm Trung Quốc lo ngại, và là ví dụ mới nhất về sự tái tục ảnh hưởng của Mỹ tại Nam và Đông Nam Á.
    Hoa Kỳ và EU mở rộng thanh trừng Iran vì nước này làm giàu uranium.

    Cùng ngày, tại Washington, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết đang có đàm phán để chia sẻ công nghệ và nhiên liệu hạt nhân với Việt Nam, nhưng từ chối xác nhận có phải sẽ cho phép Hà Nội làm giàu uranium hay không.
    Trong khi đó, từ Bắc Kinh, nữ phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du nói Trung Quốc 'không nắm được chi tiết' cuộc thỏa thuận này.
    Nhưng bà nhắc lại quan điểm của Trung Quốc, theo đó mọi quốc gia có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân hòa bình, song nói nói thêm: "Mọi quốc gia cần nghiêm túc thực thi nghĩa vụ ngăn chặn phổ biến (hạt nhân)."
    Trả lời BBC Việt ngữ hôm thứ Sáu, ông Ngô Đặng Nhân, Cục trưởng Cục kiểm soát an toàn bức xạ hạt nhân, thuộc Bộ Khoa học và Công Nghệ Việt Nam, khẳng định không có việc lược bỏ điều khoản "không cho phép làm giàu năng lượng hạt nhân..." trong văn kiện thương thảo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ..
    Còn theo tờ báo Mỹ, thỏa thuận sắp hình thành sẽ tạo cơ hội cho các công ty Mỹ như General Electric Co. và Bechtel Corp. bán vật liệu và lò phản ứng cho Việt Nam.
    Hồi tháng Bảy, tin cho hay Việt Nam và Hoa Kỳ ký biên bản ghi nhớ về ngăn chặn việc vận chuyển bất hợp pháp vật liệu hạt nhân.
    Biên bản ghi nhớ nhằm ngăn chặn việc vận chuyển bất hợp pháp vật liệu hạt nhân và các vật liệu phóng xạ khác được ký giữa đại diện Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và Tổng cục Hải quan Việt Nam tại Hà Nội.
    Trước đó hôm 30/03 Việt Nam và Hoa Kỳ ký thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân.
    Trong thỏa thuận này có các vấn đề như an toàn hạt nhân và sử dụng hạt nhân vì mục đích dân sự, được đánh giá là "cơ sở để tiến tới một cuộc đàm phán cấp Chính phủ về sử dụng hạt nhân cho mục đích hòa bình".
    Theo BBC.
  7. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
  8. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Tính đến hết ngày 6/8/2010, có 28 doanh nghiệp báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2010 lỗ / lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh chính.
    Mã Chi tiết BAS BAS lỗ 5,17 tỷ đồng trong quý II/2010. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2010, BAS lỗ 5,09 tỷ đồng BBC Qúy II/2010, Công ty lỗ sau thuế 2 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2010, BBC lãi 5,352 tỷ đồng. CTM CTM lỗ thuần 295 triệu đồng từ hoạt động kinh doanh trong quý II/2010. Nhờ có khoản lợi nhuận khác 4,24 tỷ đồng nên LNST của CTM là 2,94 tỷ đồng. CTS CTS lỗ 6 tỷ đồng trong quý II. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2010, CTS lãi sau thuế 9,1 tỷ đồng. DDM DDM lỗ 11,647 tỷ đồng trong quý II/2010. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2010, DDM lỗ 11,474 tỷ đồng. FPC FPC tiếp tục lỗ 55 tỷ đồng quý II/2010. Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2010, FPC lỗ 64,86 tỷ đồng. Hiện FPC vẫn đang bị Hose cho vào diện tạm ngừng giao dịch.
    HAX Do thay đổi cách hoạch toán chuyển khoản thu từ tiền thưởng bán hàng sang thu nhập khác, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của HAX là âm 120 triệu đồng trong quý II. HPC HPC lỗ 2,65 tỷ đồng trong quý II/2010. Lũy kế 6 tháng công ty lãi 0,38 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế đến hết tháng 6/2010 của công ty là 106,8 tỷ đồng. KDC KDC lỗ thuần 40,57 tỷ đồng và lỗ sau thuế 35,3 tỷ đồng trong quý II/2010. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010, KDC đạt 425,17 tỷ đồng LNTT bằng 4 lần cùng kỳ năm 2009. KLS Do dự phòng giảm giá chứng khoán hơn 73 tỷ đồng nên LNST quý II/2010 của KLS âm 22,3 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty lỗ 10,34 tỷ đồng. MHC Mức lỗ của riêng quý 2 là 7,6 tỷ đồng. Đây là quý lỗ thứ 4 liên tiếp của MHC. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2010, công ty mẹ MHC lỗ 58,5 tỷ đồng. PAN Công ty mẹ lỗ 1,18 tỷ đồng trong quý II/2010. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2010, công ty mẹ PAN đạt 4,7 tỷ đồng LNST. PTM Qúy II/2010, PTM lỗ 112 triệu đồng. 6 tháng công ty lỗ 364 triệu đồng. PVC Công ty lỗ thuần 13,38 tỷ đồng trong quý II/2010. Tuy nhiên, nhờ khoản lãi từ liên doanh liên kết là 27,93 tỷ đồng nên LNST quý II là 14,09 tỷ đồng. QST Công ty lỗ thuần 302 triệu đồng trong quý II nhưng nhờ khoản thu nhập khác 321 triệu đồng nên LNST quý II là 14,41 triệu đồng. SBA Lỗ 529 triệu đồng trong quý II/2010. 6 tháng đầu năm 2010 công ty lãi 620 triệu đồng. SHC SHC lỗ trước thuế 2,385 tỷ đồng trong quý II. Lũy kế 6 tháng công ty lỗ 5,9 tỷ đồng. TBC TBC lỗ từ hoạt động kinh doanh chính 1,77 tỷ đồng. Nhờ hoạt động tài chính nên quý II/2010 công ty có lãi 845 triệu đồng. TRI Quý 2 năm nay, TRI tiếp tục lỗ 19,9 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng lỗ gần 40 tỷ đồng. Công ty này chưa hề có lãi kể từ Q4/2008 đến nay. TSC TSC lỗ từ hoạt động kinh doanh chính hơn 10 tỷ đồng. Các chi phí khác cao khiến quý II/2010 công ty lỗ 72,9 tỷ đồng. TTC Qúy II/2010, TTC lỗ 2,04 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng công ty lỗ 3,68 tỷ đồng. Đây là quý thứ 3 liên tiếp TTC lỗ. TXM Công ty lỗ thuần 941 triệu đồng trong quý II/2010 nhưng nhờ khoản thu nhập khác 1,97 tỷ đồng nên LNST quý II/2010 là 899 triệu đồng. TYA TYA lỗ thuần 12,28 tỷ đồng và lỗ sau thuế 11,09 tỷ đồng trong quý II/2010. Lũy kế 6 tháng, TYA lỗ 11,22 tỷ đồng sau thuế. VFC Qúy II/2010, VFC lỗ thuần 1,06 tỷ đồng. Nhờ khoản lợi nhuận khác nên LNST quý II là 11,27 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 VFC lỗ 2,26 tỷ đồng. VKP VKP lỗ hơn 12 tỷ đồng trong quý II/2010. Lũy kế 6 tháng công ty lỗ 16,48 tỷ đồng. VMG Tiếp tục lỗ 7,14 tỷ đồng trong quý II/2010. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 công ty đã lỗ 11,73 tỷ đồng. VTA Qúy II/2010, VTA lỗ 10,91 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng công ty lỗ 19,24 tỷ đồng. VTC Công ty mẹ VTC lỗ 2,34 tỷ đồng trong quý II. Lũy kế 6 tháng lỗ 3,82 tỷ đồng.
    Thanh Hương
    http://cafef.vn/2010080610292678CA3...g-mua-bao-cao-kqkd-quy-ii2010-tinh-den-68.chn
  9. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Liên hệ BP bán tài sản tại VN và Pakistan, Ấn Độ ngỏ ý muốn mua, PVN lập tức đứng ra xin mua lại (thực chất là sau đó sẽ bán lại cho 1 đối tác khác) với việc TQ khảo sát 1 đảo ở Biển Đông, Mỹ mang tàu sân bay tập trận ở Hoàng Hải, mập mờ về vụ Uranium thì các bác nghĩ sao?
    Cuối tuần vừa rồi trên F319 bác VN_OTC có đưa ra luận điểm như sau:
    http://f319.com/tapilu/1306745
    Còn câu trả lời, em xin trả lời anh em luôn.

    Vấn đề những bất ổn đang tăng ở biển Đông, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến Ngành Công nghiệp Dầu mỏ, nếu BP rút khỏi Việt Nam, thì chủ quyền khai t hác dầu thô sẽ bị đe doạ nghiêm trọng, dẫn đến nguồn thu Ngân sách suy giảm, điều đó đồng nghĩa CP phải có một loạt các quyết sách để tránh thâm hụt ngân sách vượt giới hạn an toàn.

    Còn các vấn đề sâu lắng khác liên quan các vấn đề chính trị, an ninh quốc gia em không dám bàn tới, vì không đủ khả năng để bàn luận.


    Các bác suy ngẫm nhé!
  10. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    [FONT=&quot]Đây là đồ thị giá của VNIndex trong vòng 5 năm qua:
    [FONT=&quot]Có 4 giai đoạn chính:[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]1. Giai đoạn 4/2006-8/2006:[/FONT]
    [FONT=&quot] Index từ đỉnh 640 lao dốc và tạo đáy tại 380 vào 8/2006.[/FONT]
    [FONT=&quot] Sau khi VN gia nhập WTO, tây lông đổ tiền vào VN, Index bùng nổ và tăng mạnh tạo đỉnh 1100 vào 8/2007.[/FONT]
    [FONT=&quot]2. Giai đoạn 8/2007-6/2008[/FONT]
    [FONT=&quot] Do ảnh hưởng của lạm phát và chính sách thắt chặt tiền tệ, VNindex tụt dốc và tạo đáy ở 360 vào 6/2008.[/FONT]
    [FONT=&quot] Sau đó Index hồi phục và tạo đỉnh tại 570 vào 9/2008.[/FONT]
    [FONT=&quot]3.Giai đoạn 9/2008-2/2009[/FONT]
    [FONT=&quot] Khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Index lại lao dốc về 230 vào 2/2009.[/FONT]
    [FONT=&quot] Nhờ có các chính sách kích cầu của chính phủ, sau đó Index lại hồi phục và tăng mạnh tạo đỉnh tại 630 vào 10/2009.[/FONT]
    [FONT=&quot]4.Giai đoạn 10/2009-12/2009[/FONT]
    [FONT=&quot] Do ảnh hưởng của việc lạm dụng đòn bẩy cũng như việc siết cung tiền, Index một lần nữa lao dốc từ 630- 410 vào 12/2009.[/FONT]
    [FONT=&quot] Nhưng sau đó lại nhanh chóng hồi phục về 540 vào 8/1/2010.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Trong 6 tháng của năm 2010 index cũng liên tục giao động trong vùng 480-540.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Qua việc nghiên cứu đồ thị giá của Index trong vòng 5 năm qua, ta nhận thấy :[/FONT]
    [FONT=&quot]Có những giai đoạn Index thủng 500 thậm chí thủng 400, 300 nhưng sau đó Index đều nhanh chóng hồi phục vượt 500 chỉ trong vòng 3-6 tháng.[/FONT]
    [FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Lần này lịch sử liệu có lặp lại ????[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot] Nếu lặp lại thì mua hàng từ 480 trở xuống -> ăn rồi. Vấn đề là Index liệu còn xuống được đến đâu ? Vì tâm lý nhà đầu tư ai cũng mong múc đc đúng đáy. Hơn nữa với tâm lý ăn xổi T+4 của nhà đầu tư VN thì có bao nhiêu người chờ đợi dc trong vòng 3-6 tháng và chấp nhận nhìn tài khoản loss tạm thời 10-15%.( Để sau này ăn 30-40%). [​IMG][​IMG]

    Bài viết của giaosucan trên F319.
    [/FONT]
    [/FONT]

Chia sẻ trang này