Các yếu tố khác nhau cơ bản giữa thời điểm sau Tết âm lịch năm ngoái với năm nay.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vo_thuong_81, 01/02/2008.

1317 người đang online, trong đó có 527 thành viên. 18:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7520 lượt đọc và 103 bài trả lời
  1. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Các yếu tố khác nhau cơ bản giữa thời điểm sau Tết âm lịch năm ngoái với năm nay.

    Nhìn lại ngay thời điểm tháng 11, 12 dương lịch năm 2007 với năm 2006 đã thấy sự vận động trái chiều. Cuối năm trước thăng hoa bao nhiêu, cuối năm 2007 thảm hại bấy nhiêu

    Đầu năm 2007, thị trường đi lên một mạch vững chắc. Đầu năm 2008, thị trường tuột dốc kinh hoàng

    Mấy phiên mở đầu năm mới dương lịch năm ngoái, thị trường tăng lên đầy hứng khởi, tạo đà cho một mạch tăng vững chắc. Trái ngược hẳn lại, mấy phiên mở đầu năm mới dương lịch 2008, thị trường tụt giảm, báo hiệu một chu kỳ suy thoái, tuột dốc kinh khủng, phá vỡ mọi đáy, mọi ngưỡng kháng cự, trái ngược lại với kỳ vọng mơ hồ mong manh của các nhà đầu cơ nhỏ lẻ "ôm" hàng vào những phiên cuối của năm 2007 với hy vọng năm mới "bán được giá"

    Thời điểm sau Tết năm ngoái, THỊ TRƯỜNG :

    - CHƯA CÓ CHỈ THỊ 03 : vay vô tư thoải mái
    Năm nay 03 ép chặt, lại mới ra 03'' còn chặt chẽ hơn, luồng tiền bị hạn chế hơn nhiều

    - SỐ CÔNG TY NIÊM YẾT CHƯA BẰNG 1 NỬA SO VỚI HIỆN NAY, LƯỢNG VỐN HOÁ CHƯA BẰNG 1 NỬA SO VỚI HIỆN NAY. Thị trường tăng năm ngoái cầu ko đủ cung, còn năm nay, lên 1 tý thì cung vô biên kể, Tây cũng ko đỡ nổi

    - Năm ngoái mọi thứ đều thuận lợi: lạm phát thấp, tăng trưởng kinh tế cao, triển vọng hội nhập kinh tế khả quan (WTO, APEC), giá dầu, vàng ko quá nóng, bất động sản chưa nóng, kinh tế thế giới tăng trưởng tốt, thị trường chứng khoán thế giới ổn định...

    - Năm ngoái: Tết âm lịch đi đến chơi chúc Tết nhà nhau, đâu đâu cũng xoay quanh chuyện chứng khoán, anh này từ vài chục triệu bỗng trở thành tỷ phú, nhân viên công ty kia có cổ phiếu chào sàn giá cao ngất ngưởng, toàn thể nhân viên cty trở thành tỷ phú, triệu phú. Người ta kháo nhau, chơi CK dễ lắm, chỉ cần vài tuần là lãi gấp 3, 4 lần, hơn cả buôn heroin. Đâu đâu cũng nói về thắng chứng khoán. Sau Tết âm lịch, Số tài khoản chứng khoán tăng vọt, số công ty chứng khoán mọc ra như nấm. Rượu mới, bình mới, chứng khoán thăng hoa, ai chơi cũng thắng
    Còn trong Tết này, chả ai buồn nhắc đến nỗi đau, vận hạn với chứng khoán của năm cũ nữa, chẳng ai muốn chạm lại vào nỗi đau âm ỉ nữa

    Các quỹ, công ty chứng khoán, đại gia thì vẫn kiên nhẫn, vẫn tranh thủ tận dụng các cơ hội ít ỏi còn lại moi móc xèng từ hầu bao đã lép kẹp của các nhà đầu cơ nhỏ lẻ ngây thơ dễ thương. Làm thế nào để năm tới thưởng Tết cho nhân viên thêm mấy chục, mấy trăm tháng lương đây
  2. ca_voi_xanh

    ca_voi_xanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Đã được thích:
    2
    Khổ chú vô thường. Anh từ giận chú bắt đầu chuyển sang thương chú rồi đó. Bị chấn động tâm lý quá lớn mà. Anh cũng thế thôi, nếu chẳng may đang trai tráng khỏe mạnh lại biến thành hoạn quan thì anh cũng phát điên
  3. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    khà khà, cái uptrend mạnh như lũ sông đà sàn Ha mà còn kêu với gào. kết lại: còi
  4. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Năm ngoái, thị giá cổ phiếu toàn 2x, 3x, 4x lúc cô đặc nhất.

    Năm nay, dù đã qua vài lần pha cháo loãng toẹt (tăng vốn, phát hành thêm cổ phiếu, thưởng cổ phiếu...) , thị giá cổ phiếu toàn đang ở mức cao hơn gấp 2, 3, 4 lần năm ngoái rồi. Cháo đã loãng mà thị giá vẫn còn cao ngất ngưởng. Hy vọng gì nữa ở mức giá này? tăng gấp 2, 3 lần nữa à?

    Mời bà con vào đọc tin tức về thị trường chứng khoán VN, Mẽo, và thế giới để xâu chuỗi các sự kiện, tình hình diễn biến... để có cái nhìn tổng quan, bao quát hơn về viễn cảnh thị trường tài chính, chứng khoán sắp tới:

    www.bsc.com.vn (mục Công bố thông tin)

    Nền kinh tế Mỹ đang lao đao, FED liên tục phải tiến hành cắt giảm lãi suất kỷ lục (động thái chưa từng có) để cố gắng cứu thị trường tài chính, chứng khoán, bất động sản...trong cơn bạo bệnh. Nhưng dường như các cố gắng, nỗ lực đó đang trở nên vô vọng vì các nhà đầu tư đã mất hết niềm tin vào một sự hồi phục trong ngắn hạn. Các chỉ số chứng khoán chỉ loé lên một chốc lát trước biện pháp cắt giảm lãi suất được coi là mạnh tay của FED, sau rồi lại đuối sức dần và dần rơi vào tuyệt vọng.

    TTCK là thị trường của tâm lý, của niềm tin. Tại TTCK VN, lợi dụng đa số các nhà đầu cơ nhỏ lẻ còn yếu tâm lý, kém kiến thức, dễ bị kích động, nặng tư tưởng bầy đàn... mà các con cá mập (Tây, quỹ nội, đại gia, công ty chứng khoán) tung ra các chiêu kích giá xả hàng quen thuộc (bài THỔI - XẢ) để đưa nhiều người vào bẫy. Lợi dụng NHNN ra chỉ thị 03'' thay thế cho chỉ thị 03 và quyết định cho nhà đầu tư CHIẾN LƯỢC nước ngoài mua cổ phiếu bằng ngoại tệ, các con cá mập đã kích thích tâm lý bà con nhỏ lẻ hòng xả hàng, tháo cống lên đầu bà con để thoát thân, ko những thế, còn tranh thủ đẩy giá lên nhằm vơ vét, móc túi bà con nhỏ lẻ đang kiệt quệ để kiếm các khoản chia chác, thưởng Tết mấy chục, mấy trăm tháng lương cho bản thân và nhân viên. Chỉ thị 03'' về tỷ lệ cho vay cầm cố chứng khoán dựa trên vốn điều lệ thực chất là một sự siết chặt hơn cho vay cầm cố CK, còn cho nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu bằng ngoại tệ thoạt nghe là thông thoáng, nhưng thực chất là chỉ cho các nhà đầu tư CHIẾN LƯỢC nước ngoài, chứ ko phải tất cả các thành phần Tây. Hơn nữa, thực chất Tây cũng chả thiếu tiền đồng để mua, chẳng qua là năm 2007 vừa qua các thể loại quỹ Tây đã bị âm đến 133 tỷ USD trên thị trường tài chính, chứng khoán toàn thế giới nên đang co vòi, rét run trước viễn cảnh nền kinh tế thế giới đang lao đao yếu ớt, ko dám giải ngân mua mạnh thôi. Xem Tây liên tục tăng cường bán, giảm dần lượng mua vào thì đủ biết. Thời điểm giờ này đầu năm ngoái Tây mua như điên, giải ngân kinh khủng. Giờ thì hoàn toàn trái ngược.

    Cứ theo dõi diễn biến chứng khoán thế giới ngày một xấu đi thì tiên liệu trước viễn cảnh ảm đạm của thị trường CK VN ra Tết âm lịch nhé

    Khuyên bảo, cảnh báo cho để mà tránh rơi vào bẫy, làm mồi ngon cho đại gia mà còn không biết điều. Giống như hồi tháng 10 mê muội rồi toi nặng vì ko rút chạy kịp, hậu quả thê thảm thế nào nhỉ? Nhanh quên quá

    Khối lượng và giá trị giao dịch mấy ngày qua đột biến ko phải là điều gì đáng vui mừng, mà nó cho thấy sự bắt đầu của quá trình PHÂN PHỐI HÀNG, xả hàng, tháo cống, tháo chạy của một bộ phận ko nhỏ các tay to thoai. Trong bối cảnh tiền vào thì ít đi, hàng cung thì tăng lên mà điều bất thường đơn giản dễ nhận thấy cũng ko nhận ra thì hết thuốc chữa rồi. Nhìn mô hình cái tách gẫy, lỗi của HA và HOSE mà rùng mình khi hình dung ra đường đi sắp tới của biểu đồ kỹ thuật

    Được vo_thuong_81 sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 01/02/2008
  5. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    không lo nghỉ tết mịa nó đi còn bày đặt mất thời gian
  6. H3H

    H3H Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    4
    Thương nhất bây h la? chú tuandakao với chú vothuong, chúc mư?ng các chú đaf bán hết nhé
  7. The DVH

    The DVH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    0

    Cứ gặp thằng này là thấy nó đang ăn ****!
  8. thuytrieudoc

    thuytrieudoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Đã được thích:
    453
    Chú vothuọng trình còi quá . Lướt sóng t+3 được 1 , 2 lần trong năm là chính xác , còn lại là kẹp liên tục , hoặc bỏ lỡ cơ hội . Mà buồn cười nhất là chú vothuong luôn luôn có các điệp khúc cao giọng hù doạ newbie , nghe chết cười
  9. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Đậu Rim tôi cũng chỉ khách quan mà nói thoai, còn nhận định, đánh giá, quyết định cuối cùng là của mỗi người với túi xèng của mình cơ mà

    He he he, chỉ mong là các nhà đầu cơ nhỏ lẻ tỉnh táo, sáng suốt, bớt làm từ thiện góp xèng móc hầu bao biếu không cho các quỹ, đại gia, công ty chứng khoán ăn Tết to, thưởng Tết nhớn thoai

    Với đà tăng trưởng liên tục, năm tới SSI có lẽ phải lập quỹ thưởng 4, 5 trăm tỷ thưởng Tết đấy nhỉ? Các cty chứng khoán khác có bèo bọt thua chị kém em cũng phải thưởng ít nhất 1 năm lương là khiêm tốn lắm

    Mỗi ngày một nhận định để bà con vui Tết:

    Nhận định rất sâu sắc, tinh tế, tỉnh táo, sáng suốt

    Chắc chắn là sau những phút hăng máu bốc đồng vì cuốn theo sự điều khiển theo ý đại gia, tranh nhau mua lấy được vào mấy phiên tăng trần cuối năm, giờ đây phần lớn những người mới mua và những người chưa bán kịp mới bắt đầu suy ngẫm lại và bắt đầu cảm thấy hối tiếc vì phút nông nổi bồng bột, đi xơi đống vỏ to tướng từ các tay to thải ra. Giờ đây ai nấy đều hồi hộp chỉ mong Tết qua thật nhanh để còn tháo chạy mà ko biết có thoát không. Thị trường thế giới những ngày tới chắc chắn là sẽ cực kỳ nhiều bất ổn và tụt giảm mạnh tiếp khi có các báo cáo kinh doanh lỗ đậm của các tập đoàn tài chính, bảo hiểm, thêm vào đó là giá dầu, vàng vẫn tiếp tục tăng cao và chưa có dấu hiệu ngừng tăng. Ở VN thì tình hình còn nhiều bất ổn hơn với lạm phát tiếp tục là mối đe doạ lớn với tăng trưởng kinh tế. Nguyên nhân chính của lạm phát lại đến từ chính sách tiền tệ như các cơ quan quản lý đã thừa nhận. Và thị trường chứng khoán cũng là một nguyên nhân dẫn đến sự lúng túng trong chính sách tiền tệ, có thể nói thị trường chứng khoán tuy gián tiếp nhưng cũng là một nguyên nhân sâu xa dẫn đến lạm phát cao. Để kìm hãm lạm phát, cứu cho nền kinh tế vĩ mô thì phải tạm thời hy sinh một vài thứ, trong đó có chứng khoán

    Chính phủ ko thể nào cùng một lúc vừa cứu nền kinh tế, chặn đà lạm phát, mà lại vừa cứu được thị trường chứng khoán cả. Chứng khoán có thể tạm thời đóng băng, tụt giảm, lình xình, nhiều nhà đầu cơ nhỏ lẻ có thể thua lỗ, nhưng không ảnh hưởng gì nhiều đến doanh nghiệp, đến nền kinh tế, bởi nếu nhìn sang mảng OTC đóng băng gần như suốt năm 2007 vừa rồi thì có thể thấy các doanh nghiệp vẫn khoẻ re, vẫn lãi lớn, kết quả kinh doanh ấn tượng.

    Có thể thấy việc Chính phủ chấp nhận tạm thời "hy sinh" chứng khoán qua việc Ngân hàng nhà nước ra chỉ thị 03'''' thay thế cho chỉ thị 03. Thoạt tiên, tưởng là cơi nới và thông thoáng hơn. Nhưng sau đó, ai cũng thấy là chặt chẽ hơn nhiều so với chỉ thị 03 cũ. Và ngay bản thân các quan chức Ngân hàng cũng thừa nhận là cần phải siết chặt hơn nữa tín dụng với chứng khoán và bất động sản.

    Và hơn thế nữa, việc cho phép nhà đầu tư CHIẾN LƯỢC nước ngoài mua cổ phần bằng ngoại tệ với IPO lần đầu cho thấy là cũng ko hề có sự thông thoáng hơn dành cho thị trường niêm yết và OTC. Chính phủ chỉ ưu tiên và cho phép Tây mua cổ phiếu bằng ngoại tệ khi IPO thôi, chứ ko hề cho phép mua bằng ngoại tệ với cổ phiếu trên sàn niêm yết hay OTC.

    Nói chung, thị trường hứng khởi vừa rồi là do bàn tay đại gia đạo diễn để xả hàng, họ lợi dụng sự công bố thay đổi chính sách để lừa các nhà đầu cơ nhỏ lẻ ngây thơ thiếu kiến thức, nặng tư tưởng bầy đàn, chạy theo đám đông. Các chính sách mới đó ko có tác dụng tích cực thật sự với thị trường mà thậm chí còn siết chặt hơn, chặt chẽ hơn. Đến lúc nhận ra sự thật phũ phàng thì nhiều người hối cũng đã muộn.

    Hãy tự hỏi lòng mình xem giờ đây những người còn đang "ôm" cổ phiếu có phải đang lo ngay ngáy, lo mất ăn mất ngủ không? Đang mong cho Tết qua nhanh để còn bán tháo xem có thoát không. Khi người ta nói mạnh miệng nhất là người ta đang run sợ nhất, bất an nhất, phải nói để tự trấn an mình, lên dây cót tinh thần cho mình.

    Khi trên các diễn đàn thấy ồ ạt làn sóng hô Uptrend, hô mua vào thì chính là lúc cần phải bán ra. Còn khi thấy tất cả các cao thủ hô hào tháo chạy thì nên âm thầm mà mua gom vào


    Được vo_thuong_81 sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 02/02/2008
  10. housecare

    housecare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Đã được thích:
    0
    EM THẤY SUY LUẬN CỦA BÁC SƠ SÀI QUÁ

Chia sẻ trang này