"Cách cứu thị trường" sao LĐ VN ngu vậy?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by aquaozone, Apr 25, 2008.

961 người đang online, trong đó có 384 thành viên. 09:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. aquaozone

    aquaozone Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 23, 2008
    Likes Received:
    0
    "Cách cứu thị trường" sao LĐ VN ngu vậy?

    Các bác xem cách cứu này có hợp lý không, sao mấy chú xôi thịt VN nhà mình không theo nhỉ (chắc tại chúng ngu bẩm sinh rồi)
    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=11105

    Cần tính lại cách cứu thị trường
    Có lẽ đến thời điểm này, sau mấy phiên giao dịch cuối tuần qua, chúng ta cần phải tính lại cách cứu TTCK. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, Chính phủ và các cơ quan chức năng đã hai lần phải ra tay để ngăn lại đà lao dốc của thị trường, nhưng thực tế đã cho chúng ta thấy, có vẻ các phương án đưa ra đều chưa mang lại những hiệu quả cần thiết để ổn định thị trường. Hiện tâm lý của nhà đầu tư đang hết sức bất ổn.

    Vậy Chính phủ và các cơ quan chức năng cần có những giải pháp gì để có thể tạo lập niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư? Như chúng ta đã thấy, mỗi khi có những quyết định của Chính phủ và cơ quan chức năng thì sự hưng phấn thái quá của các nhà đầu tư đã làm cho thị trường đi lên một cách không chắc chắn, dư bán hầu như bằng không, giá trị giao dịch sụt giảm nghiêm trọng; rồi sau khi sự lạc quan thái quá qua đi, lại là quá trình thi nhau bán tháo, dư mua bằng không và giao dịch lại theo xu thế sụt giảm khủng khiếp. Những biện pháp hành chính vừa qua không những không đạt mục đích, mà còn ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài về cách điều hành TTCK của Việt Nam. Nên chăng, chúng ta cần có cách làm khác để ổn định lại thị trường, làm cho thị trường phát triển ổn định mà không bị "mang tiếng" là can thiệp vào thị trường?

    Theo suy nghĩ của tôi, điều này không quá khó nếu nhìn vào cách mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đưa ra để khắc phục cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp tại thị trường nhà đất Mỹ. Một trong những nguyên nhân làm TTCK Việt Nam đi xuống mà hầu hết nhà đầu tư đều tin, chính là việc các tổ chức tín dụng ồ ạt bán ra các khoản chứng khoán cầm cố, vậy tại sao Ngân hàng Nhà nước không thực hiện giải pháp là cung cấp một khoản tín dụng khoảng 5.000 tỷ đồng cho các ngân hàng với lãi suất hợp lý để ngân hàng gia hạn những khoản vay cầm cố bằng cổ phiếu, thay vì bán tháo cổ phiếu đó. Tất nhiên, với khoản đảm bảo trên, nhà đầu tư sẽ phải trả thêm một khoản lãi suất so với hợp đồng ban đầu.

    Như vậy, các ngân hàng vẫn đảm bảo được hệ số an toàn đối với khoản cho vay và nhà đầu tư cũng không bị thiệt thòi. Khi đó, niềm tin của các nhà đầu tư sẽ trở lại.
  2. quanghieu98

    quanghieu98 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 4, 2007
    Likes Received:
    143
    Đừng kêu réo nữa. Kinh tế toàn cầu đang lởm, VN ko thể ko ảnh hưởng. NN đã ra đủ mọi chiêu từ hứa vịt, thực hiện, võ mồm .... mà tâm lý NĐT vẫn bi quan. NĐT đã lỗ quá nhiều nên giờ hễ được hỗ trợ là múc và T+4 là xả để gỡ gạc được tí nào hay tí ấy thôi. Đề nghị bình tĩnh mà theo sóng đi

Share This Page