Cách nào để kiểm soát cổ phiếu bất thường như SQC, NVB của Đặng Thành Tâm!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi solectron, 05/10/2010.

1663 người đang online, trong đó có 665 thành viên. 17:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 324 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. solectron

    solectron Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    0
    SQC không bị cảnh báo là khó hiểu

    Ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết: UBCKNN chưa nhận được báo cáo của Sở GDCK Hà Nội về trường hợp của những cổ phiếu bất thường như SQC (mã chứng khoán của Cty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn) và NVB.

    Nhà đầu tư đang rất cần cơ quan chức năng có những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi của họ khi không được thông tin đầy đủ về những loại cổ phiếu bất thường. Nhà đầu tư Trần Xuân Anh (sàn ACBS TPHCM) cho hay, từ trước tới nay chưa bao giờ thấy SQC công bố thông tin họ đang tạm ngừng sản xuất kinh doanh.

    Chúng tôi cũng không tìm thấy thông tin này trên website của Sở GDCK Hà Nội. Trong khi đó, theo khoản b điều 7, Quy chế công bố thông tin của Sở GDCK Hà Nội, khi tổ chức niêm yết ngừng kinh doanh phải công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ.

    Nhà phân tích chứng khoán Bùi Ngọc Nam cũng cho rằng, việc SQC công bố trước khi niêm yết, lợi nhuận sau thuế năm 2010 sẽ đạt 300 tỷ đồng, năm 2011 là 420 tỷ đồng trên 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ, dù biết chính sách thuế xuất khẩu titan chưa thay đổi mà vẫn không bị cảnh báo nào từ cơ quan quản lý là rất khó hiểu. Thực tế là SQC chỉ lãi 22 triệu đồng trong quý I và 4 tỷ đồng trong quý II/2010. Thực tế này khiến nhiều nhà đầu tư dính quả đắng khi ôm cổ phiếu này.

    Ông Nam đề xuất, UBCKNN phải có biện pháp kiểm soát và chế tài với những Cty công bố lợi nhuận khổng lồ để đẩy giá cổ phiếu rồi sau đó đổ lỗi do “rủi ro chính sách, biến động thị trường, kinh tế khó khăn...”. Kiểu làm ăn này ảnh hưởng xấu đến Thị trường Chứng khoán (TTCK).

    Theo chuyên gia chứng khoán Huy Nam, việc không kiểm soát được những cổ phiếu bất thường có chỉ số P/E (hệ số giữa giá giao dịch một cổ phiếu với lợi nhuận) quá cao sẽ làm nhà đầu tư ngại đổ vốn vào TTCK.

    Tự bảo vệ

    TS kinh tế Nguyễn Quang Hưng (TPHCM) cho hay, dù những quy định về niêm yết, giao dịch chứng khoán vẫn còn kẽ hở nhưng vẫn có thể kiểm soát được những cổ phiếu bất thường. Theo điều 12 Quy chế niêm yết của Sở GDCK Hà Nội, cổ phiếu sẽ bị cảnh báo khi ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh chính như trường hợp của SQC. Thậm chí theo điều 14 của Quy chế trên, Sở GDCK Hà Nội còn có quyền tạm ngừng giao dịch cổ phiếu nếu cần thiết để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

    Phó Tổng GĐ một Cty chứng khoán khẳng định, những cổ phiếu có dấu hiệu bất thường đều có thể bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát hay tạm ngừng giao dịch theo Quy chế giao dịch của các Sở GDCK. Riêng việc kiểm tra cổ phiếu trước khi lên sàn thì UBCKNN và các Sở GD đã có những quy định cụ thể. Còn vì sao ngay khi lên sàn có cổ phiếu đã bộc lộ những dấu hiệu bất thường, theo một quan chức UBCKNN cho biết, nếu tổ chức nào vi phạm cơ quan chức năng cứ căn cứ vào luật, quy chế mà xử.

    Trao đổi với PV Tiền Phong, nhiều nhà đầu tư, chuyên gia kinh tế cho rằng các cổ phiếu bất thường ảnh hưởng xấu đến TTCK sẽ bị kiểm soát bằng nhiều cách. Việc SQC có lượng giao dịch rất thấp, giá NVB xuống dưới mệnh giá, AAA (mã chứng khoán của Cty nhựa An Phát) giảm giá mạnh... cho thấy, nhà đầu tư luôn có cách để bảo vệ quyền lợi của mình khi các biện pháp hành chính chưa phát huy tác dụng trong kiểm soát các cổ phiếu bất thường.

    Hôm qua, kết thúc phiên giao dịch, cả ba cổ phiếu bất thường mà Tiền Phong nêu có giá: SQC giá 89.000 đ/cổ phiếu (giảm 1.500 đồng/cổ phiếu so với phiên trước), giao dịch 200 cổ phiếu trị giá 17,8 triệu đồng; NVB giá đóng cửa 9.800 đồng/ cổ phiếu (giảm 100 đồng/cổ phiếu), giao dịch 4.500 cổ phiếu trị giá 44 triệu đồng; AAA giá 49.900 đồng/ cổ phiếu (giảm 3.700 đồng/cổ phiếu), giao dịch 78.400 cổ phiếu trị giá 4,9 tỷ đồng.

    Theo thống kê, trị giá giao dịch 5 phiên gần đây của SQC chưa đến 30 triệu đồng/phiên.
  2. Omerta_V

    Omerta_V Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước là đánh các dự án khắp nước của bạn Tâm để làm bước đệm

    Giờ Tiền Phong đang tiến thêm một bước nữa là thắt cổ mấy mã của bạn Tâm trên sàn,

    Đây mới là giờ cao điểm nè, (mà ai đứng sau Tiền Phong làm vụ này nhể???)

    [r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)]
  3. ta_kien

    ta_kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Bạn Omerta_V có muốn biết ai đứng đằng sau B.Tiền Phong ko nào?:-??
    Phàm ai là người có trách nhiệm, là nhà đầu tư chân chính đều mong muốn có một thị trường chứng khoán minh bạch, lành mạnh. Những công ty làm ăn dựa hơi, tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu cho nhà đầu tư, cho thị trường thì chúng ta phải lên án, cảnh báo cho mọi người tránh và không nên bao che nhé bác Omerta_V. Nói như vậy ko biết bác có nhận ra được ai là người đứng đằng sau B.TP chưa nhỉ? À khi nào bác ngộ ra được thì nhớ confirm cho mọi người biết nhé Vạn thế sư biểu - Ô mê ta!:-c

Chia sẻ trang này