Cách tính EPS chuẩn của sở và cách tính lởm của APT - Thảm họa cho nhà đầu tư dốt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FAnalyst, 28/01/2008.

6451 người đang online, trong đó có 1139 thành viên. 16:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 3660 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2


    Thế tôi hỏi ông: bản chất của EPS là gì? Có phải là Earnings Per Share (Lợi tức/cổ phần) không?

    Dù là phần vốn mới đang trong quá trình giải ngân, chưa tạo ra lợi nhuận đó. Nhưng điều quan trọng là phần vốn mới cũng được hưởng thành quả của lợi nhuận do phần vốn cũ tạo ra, cũng được chia chác, thưởng cổ tức giống phần vốn cũ. Vậy tại sao EPS lại chỉ dựa trên việc chia cho phần vốn cũ mà không phải là tổng vốn bao gồm cả phần vốn mới?

    Nếu như phần vốn mới, số cổ phiếu mới phát hành ko được chia cổ tức, ko được hưởng thành quả gì từ lợi nhuận của doanh nghiệp thì điều các vị loè bịp bơm thổi mới có cơ sở.

    Tóm lại: cổ tức từ lợi nhuận tôi (cổ phiếu mới, phần vốn tăng thêm) vẫn được chia, được hưởng, chả có cớ gì lại cố tình gạt tôi ra để làm EPS tăng lên, P/E giảm đi một cách lừa bịp và ảo như thế
  2. White_Fox

    White_Fox Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Đã được thích:
    290
    Chú này sai cơ bản.

    EPS là thu nhập trên mỗi cổ phần, không phải là cổ tức. Số cổ phần mới đóng góp trong việc tạo ra lợi nhuận bao nhiêu thì sẽ được tính bấy nhiêu, thế nên mới đẻ ra cái tính trung bình. Việc tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu trung bình nếu chú mà sửa được theo ý chú thì chú giỏi hơn các chiên ra tiến sĩ rồi. Giả sử tháng 1 năm 2007 chú bỏ ra 100 triệu đầu tư CK. Đến tháng 6 chú lãi 100%. Sau đó chủ đổ thêm 100 triệu nữa vào vốn và lãi để đầu tư, đến cuối năm chú lãi tiếp 100% trên tổng vốn thời điểm tháng 6. Chú thử tính cho anh xem năm 2007 chú lãi bao nhiêu phần trăm trên số vốn bỏ ra?

    Giả sử chú có 1 cố phần giá 18K, tằng vốn 1:2 tức là chú có thêm 2 cổ phần đúng không? Vậy là chú có 3 cổ phần với giá thị trường điều chỉnh mỗi cổ phần 6K. Tổng lại giá trị cổ phiếu vẫn là 18K. Chẳng lợi thêm tí mẹ nào

    Tiếp tục, cái lợi nhuận thu được sau khi trích ra 1 phần giữ lại để tái đầu tư hay trích quỹ lọ quỹ chai, còn lại mới chia cổ tức. Giả sử cổ tức trên 1 cổ phần cũ là 9k. Giờ vì chia tách nên số cổ phần nhiều hơn, lợi nhuận phải san ra, mỗi cổ phần sẽ có lợi tức 3K. Chú đang có 3 cổ phần, tổng lại chú vẫn có 9K lợi nhuận. Cũng chẳng có thêm lợi hay hại gì cả.

    Trường hợp chú bán cổ phần đi trước khi hưởng lợi tức thì tức là chú đã bán cái kì vọng lợi tức cho thằng khác rồi. Thằng đó sau khi mua của chú nó được hưởng lợi tức thì giá thị trường cổ phiếu đang nắm giữ tiếp tục bị điều chỉnh. Vậy thì cái việc chia lợi tức cho cổ phần mới có gì mà chú thắc mắc?

    Việc có chia cổ tức hay không chú cũng chẳng được thêm lợi nhuận vì tổng số tiền chú thua về luôn = giá thị trường của cổ phiếu + lợi tức được chia. Cổ nào được chia thì giá bị điều chỉnh. Vậy thì thằng chia hay không chia khác gì nhau?


    Được white_fox sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 28/01/2008
  3. fm2008

    fm2008 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    122
    bác này nhầm lẫn cổ tức với lợi tức linh tinh hết rồi
    chứng khoán xuống lắm bác bị tẩu hoả nhập ma quá
  4. White_Fox

    White_Fox Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Đã được thích:
    290
    Vậy chiên ra phím hàng của box mở mang cho NB biết mình sai chỗ nào được không
  5. SoDua21

    SoDua21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông dốt đặc này đang cố biến các công ty có tiềm năng lớn, tăng vốn nhiều thành những công ty có lợi nhuận thấp (do EPS tính trên vốn mới tăng có khi còn chưa về tới quỹ công ty). Chỉ khổ NB không biết nghe theo thôi
  6. White_Fox

    White_Fox Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Đã được thích:
    290
    Việc các cao thủ chửi nhau có nhiều lý do:

    Thứ nhất: Dốt thật sự

    Thứ hai: hôm nay 1 loạt báo cáo quý được tung ra. Một số công ty tăng vốn có triển vọng tăng trưởng có EPS cao mà các bố chưa kịp gom nên tranh thủ đồng loạt đập để sáng mai mua sau đó dùng nick khác vào PR bơm thổi.

    Thứ ba: Một số không đọc kĩ, tát nước theo mưa.

    Thứ tư: Các chiên ra trong box bằng mặt mà không bằng lòng. Tranh thủ đập nhau.

    Thứ năm: tất cả các ý kiến trên

    Thứ sáu: ...
  7. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    676
    Thứ sáu: Là ngày thứ năm trong tuần...


    Nói chung tình hình là rất tình hình: Nếu bà bán nước có 2 triệu thì có thể lãi 1 triệu / năm. nhưng đưa cho bà ta 6 triệu thì khả năng lãi 3 triệu/năm thì chưa chắc..
    Mặc dù bà ta cũng đíu cần tăng vốn lên 6 triệu làm gì, nhưng việc đẩy vốn lên 6 triệu dễ quá, thôi tội đíu gì không làm mặc dù có thêm 4 triệu đíu biết làm gì...thôi mang đi buôn chứng khoán...hê..
  8. SoDua21

    SoDua21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù có thể bà bán nước không chắc chắn lãi 3 triệu (nhưng thực tế có khi lãi đến 4 triệu, nếu thay đổi một số mặt hàngvv..vv) nhưng chắc chắn phải lãi hơn 1 triệu cũ. Bọn kêu gào tính EPS trên vốn mới không sao phản bác lại điểm này được



    Được sodua21 sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 28/01/2008
  9. SoDua21

    SoDua21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Được sodua21 sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 28/01/2008
  10. kuro_ai

    kuro_ai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Đã được thích:
    0
    Investopia "For example, assume that a company has a net income of $25 million. If the company paid out $1 million in preferred dividends and had 10 million shares for one half of the year and 15 million shares for the other half, the EPS would be $1.92 (24/12.5). First, the $1 million is deducted from the net income to get $24 million. Then a weighted average is taken to find the number of shares outstanding (0.5 x 10M+ 0.5 x 15M = 12.5M)."

    Cụ thể thì nói như bác White-fox rất rõ ràng

    Nói thế chứ bác nào tăng vốn nhiều quá thì ngay sau khi tăng vốn khó duy trì được EPS như cũ, đây cũng là điều cần cân nhắc

Chia sẻ trang này