CAD: đánh nhau to rồi!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mrking164, 03/08/2010.

145 người đang online, trong đó có 58 thành viên. 02:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3433 lượt đọc và 51 bài trả lời
  1. ballack88

    ballack88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    632
    vậy bình quân là bao nhiêu , ăn được mấy % rồi ???
    tôi đang tính thứ 2 tình nguyện cắt chym để cơ cấu sang e khác . \:D/
  2. mrking164

    mrking164 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    2.163
    Khuyến khích bán cắt chim

    Bác có data hiệu chỉnh của CAD không?

    Data của em nó chưa cập nhật ngày GDKHQ nên khó đoán quá!

    [:D]
  3. ballack88

    ballack88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    632
    tôi k xài Meta và Ami mà tôi xài đồ thị của cty ck bác ợ . [r32)]
  4. mrking164

    mrking164 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    2.163
    Xem báo mới đây!

    Bác sợ chưa? Bán hết đi [r24)]

    Cần sớm kết luận, xử lý những bất thường trong cổ phần hóa Cadovimex - Cà Mau

    18.28pm 13-07-2010

    [​IMG]
    Chi nhánh Cadovimex tại TP Cà Mau. ​
    Trong quá trình thực hiện cổ phần hóa, Công ty Kinh doanh XNK Thủy sản Cái Đôi Vàm (Cadovimex) đã xảy ra nhiều điều bất thường. Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng đã kiến nghị cơ quan điều tra ******* tỉnh vào cuộc... ​
    Thành lập tháng 4/1989, DN này mang tên là XN Liên hiệp thủy sản Cái Đôi Vàm; đến tháng 9/1992, đổi tên thành XN Chế biến thủy sản Cái Đôi Vàm. Năm 1997, sau khi tỉnh Minh Hải được chia tách thành Cà Mau và Bạc Liêu, UBND tỉnh Cà Mau quyết định đổi tên đơn vị này thành Công ty Kinh doanh XNK Thủy sản Cái Đôi Vàm (Cadovimex). Ngày 30/11/2004, UBND tỉnh Cà Mau có quyết định chuyển đổi DN Nhà nước này sang hình thức Công ty cổ phần. Trong quá trình thực hiện cổ phần hóa (CPH), đã xảy ra nhiều điều bất thường. Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng đã kiến nghị cơ quan điều tra ******* tỉnh vào cuộc...
    Lãi trên 400 triệu nhưng báo lỗ hơn 3 tỷ đồng!
    Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau Lê Hoàng Bé tại báo cáo kết luận Thanh tra số 05/KL-TTr mới đây cho biết, Cadovimex đã sử dụng cùng lúc 2 sổ báo cáo tài chính (được lập cùng ngày, cùng tháng, cùng năm). Sự việc bị phát hiện khi sau gần 1 tháng thanh tra quyết toán thuế tại đây, ngày 24/6/2004, Cục Thuế Cà Mau đã lập biên bản con số lãi trên 432 triệu đồng của Cadovimex trong năm 2003. Tuy nhiên, đến ngày 9/7/2004, khi lập biên bản xác định giá trị DN (tính đến ngày 31/12/2003), Hội đồng xác định giá trị tài sản của Cadovimex lại cố tình ngó lơ con số lãi do cơ quan thuế phát hiện mà lại "vịn" vào báo cáo tài chính năm 2003 của DN có thể hiện con số lỗ trên 3,068 tỷ đồng (?).
    Ngày 29/6/2009, hơn 3 tháng sau khi có đề nghị của Đoàn Thanh tra, DN mới giải trình suông rằng năm 2003 lỗ hơn 3 tỷ đồng là do đơn vị tiến hành xử lý tài chính khi CPH. Còn ông Trương Thanh Tâm - Trưởng phòng Tài chính DN - Sở Tài chính, nguyên Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CPH Cadovimex khi làm việc với Đoàn Thanh tra lại nói, tại thời điểm xác định giá trị tài sản của Cadovimex, cơ quan thuế chưa kiểm tra quyết toán thuế (?).
    Việc Cadovimex sử dụng báo cáo tài chính năm 2003 với số lỗ trên 3,068 tỷ đồng dẫn đến giá trị sổ sách phần vốn nhà nước tại DN giảm 3,117 tỷ đồng. Tìm hiểu nguyên nhân của việc này, Đoàn Thanh tra phát hiện giá trị tồn kho hàng gửi đi bán giảm trên 2,374 tỷ đồng là do DN đưa vào hạch toán giá vốn lô hàng gửi bán Sealion Seafood Co. Nhưng đến quý II-2004, cũng chính với lô hàng này, DN lại đưa vào hạch toán giá vốn thêm một lần nữa. Đoàn nhiều lần đề nghị cung cấp hồ sơ, chứng từ nhập - xuất tồn kho để kiểm tra nhưng DN không thể đáp ứng...
    [​IMG]
    Ngôi nhà Cadovimex đã để cho người ngoài công ty làm điểm bán điện thoại di động.Nợ khống, hạch toán khống và bỏ ngoài sổ sách khoản doanh thu lớn?
    Căn cứ kết quả xác định giá trị DN, tại thời điểm 31/12/2003, công nợ phải trả của Cadovimex gần 263,109 tỷ đồng; nợ phải thu gần 67,960 tỷ đồng. Đoàn Thanh tra cho biết, rất nhiều lần đề nghị cung cấp các hồ sơ, chứng từ có liên quan (như sổ theo dõi công nợ, các biên bản đối chiếu công nợ hoặc thư xác nhận công nợ) để kiểm tra nhưng DN không đáp ứng được.
    Đến ngày 16/9/2009, sau khi Đoàn Thanh tra thông báo Dự thảo Kết luận thanh tra thì lãnh đạo Cadovimex mới có bản giải trình, trong đó thuyết minh trong số nợ phải trả gần 263,109 tỷ đồng, có nợ vay ngân hàng với hơn 244,899 tỷ đồng. Tuy nhiên, DN chỉ cung cấp được giấy xác nhận nợ của ngân hàng với số tiền hơn 224,809 tỷ đồng, số tiền chênh lệch trên 20,090 tỷ đồng không có giấy xác nhận nợ của ngân hàng.
    Qua kiểm tra hóa đơn thuế GTGT, bảng kê khai hàng hóa xuất khẩu, bảng kê đề nghị hoàn thuế GTGT, sổ theo dõi doanh thu năm 2004, Đoàn Thanh tra còn phát hiện trong năm 2004, công ty có xuất khẩu trực tiếp cho một số khách hàng nước ngoài như South China, NFGG, Empress Sea Harvest,… mặt hàng tôm đông lạnh giá trị gần 25,419 tỷ đồng nhưng không ghi nhận doanh thu.
    Đoàn Thanh tra làm việc với kế toán trực tiếp theo dõi doanh thu và kế toán tổng hợp thì cả hai ông Trần Trường Giang và Võ Hùng Cường không giải trình được. Những bất thường đó đang được các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau làm rõ. Hy vọng sự việc sẽ sớm được kết luận và xử lý[​IMG]
  5. mrking164

    mrking164 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    2.163

    http://atpvietnam.com/vn/thuctechoick/60124/index.aspx
    CAD gây thất thoát hàng chục tỷ đồng ngân sách nhà nước như thế nào? Thứ ba, 27/7/2010, 11:41 GMT+7 Khi Báo CATP khởi đăng loạt bài Đại gia Trần Kia và “quả” nợ hàng triệu đôla làm các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau xôn xao. Công ty Cadovimex (CAD) cử luật sư đến tòa soạn đề nghị ngưng đăng và dọa sẽ khởi kiện báo.
    Tuy nhiên, hàng loạt nghi vấn qua những phi vụ hợp tác hàng triệu đôla giữa ông Trần Kia và ông Võ Thành Tiên, Tổng giám đốc, được bạn đọc Cà Mau phản ánh. Liệu số hàng hóa thực sự được ký gởi để bán sang Mỹ hay hình thức chiếm đoạt tiền tỷ? Dưới sự điều hành của ông Võ Thành Tiên, Cadovimex có dễ cho khách hàng mang “quả” nợ hơn 5 triệu đôla không? ******* tỉnh Cà Mau từng cảnh báo kiểu hợp tác hết sức mờ ám này. Bản thân ông Võ Thành Tiên một lần bị cấm xuất cảnh. Báo CATP tiếp tục phát hiện nhiều sai phạm của Cadovimex.
    LẬP CHỨNG TỪ HOÀN THUẾ KHỐNG GẦN 5 TỶ ĐỒNG
    Sau bài viết của Báo CATP, Cục Thuế tỉnh Cà Mau tiến hành kiểm tra lô hàng mà Cadovimex xuất khẩu sang Mỹ với hình thức ký gởi cho đại gia Trần Kia từ năm 2005 đến năm 2006. Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng, việc hoàn thuế đối với thủy sản xuất khẩu, đơn vị xuất khẩu được hoàn thuế trong trường hợp: có chứng từ chứng minh đã xuất khẩu hàng thủy sản, nguồn ngoại tệ thu về tương ứng giá trị các lô hàng đề xuất hoàn thuế. Trường hợp bán hàng trả chậm, đơn vị phải xuất trình hợp đồng bán hàng cho nước ngoài. Đồng thời, cam kết bổ túc chứng từ sau khi mãn hạn hợp đồng. Nếu hết thời hạn hợp đồng, đơn vị xuất khẩu không bổ túc đủ chứng từ chứng minh đã thu về một nguồn ngoại tệ thì ngành thuế phải ra quyết định thu hồi tiền hoàn thuế tương ứng.
    Thời gian dài, hồ sơ hoàn thuế lô hàng của Cadovimex bán cho Trần Kia được xếp trong góc tủ. Cục thuế tỉnh Cà Mau cũng “quên” cam kết của Cadovimex bổ sung hồ sơ chứng từ thanh toán của Trần Kia. Cho đến khi Báo CATP phản ánh, Cadovimex có khả năng mất hơn 5 triệu USD, Cục thuế tỉnh Cà Mau tập hợp lại hồ sơ mà Cadovimex hoàn thuế. Đến nay, trong năm 2005 và 2006, Cadovimex hoàn khống tiền hoàn thuế để rút ngân sách nhà nước gần 5 tỷ đồng. Một cán bộ Cục thuế tỉnh Cà Mau cho biết: “Sau khi Báo CATP đăng, Cục thuế phân công cán bộ kiểm tra. Nếu đúng như thông tin trên Báo CATP, khi có kết quả kiểm tra, chúng tôi đề nghị Cadovimex phải thanh toán lại”.
    Cách trả lời của Cục thuế chưa thỏa đáng. Hơn ba năm, Cadovimex ém nhẹm tiền hoàn thuế, cán bộ thuế lại không kiểm tra..., gây thất thoát cho ngân sách nhà nước. Nếu Báo CATP không phát hiện, liệu đến bao giờ ngành thuế kiểm tra và sẽ đề nghị thu hồi số tiền trên trả lại ngân sách cho nhà nước? Việc Cadovimex bỏ túi gần 5 tỷ đồng hoàn thuế bằng chứng từ khống cho thấy “con voi đã chui lỗ kim”. Nhiều doanh nghiệp nạn nhân của Trần Kia đã bị ngành thuế Cà Mau truy thu lại. Anh T., giám đốc doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản tại Cà Mau, bức xúc: “Doanh nghiệp tôi phải hoàn thuế lại cho Cục thuế hàng trăm triệu đồng. Việc kiểm tra rất đơn giản, doanh nghiệp đến thời hạn không cung cấp chứng từ thì phải hoàn lại số tiền đã nhận”. Vì vậy, dư luận hết sức hoài nghi “kẽ hở” của Cục thuế tỉnh Cà Mau.
    KHÔNG THỰC HIỆN ĐỀ NGHỊ CỦA CỤC THUẾ
    Hiện Cục thuế tỉnh Cà Mau đang tiếp tục kiểm tra những hợp đồng của Cadovimex truy thu tiền hoàn thuế theo đúng pháp luật. Tuy nhiên, một số cán bộ không giấu lo âu. Công ty được cổ phần hóa nhưng Cadovimex không thực hiện quyết định của các cơ quan hữu quan. Liệu số tiền gần 5 tỷ đồng có thu hồi được? Đơn cử, năm 2007, Thanh tra Cục thuế tỉnh Cà Mau phát hiện doanh nghiệp “ma” Hoàng Hải chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Qua kiểm tra, thanh tra thuế phát hiện Cadovimex khấu trừ với Hoàng Hải để được hoàn thuế 29 hóa đơn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền 710 triệu đồng. Cục thuế tỉnh Cà Mau nhiều lần gởi văn bản đề nghị Cadovimex phải hoàn trả lại nhưng nhận được sự bất hợp tác của doanh nghiệp. Ngày 27-4-2010, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Cà Mau ban hành quyết định số 133 về việc thu hồi tiền thuế giá trị gia tăng đối với Công ty Cadovimex.
    Đến ngày 4-5-2010, Công ty Cadovimex gởi công văn do ông Tăng Gia Phong, Phó giám đốc công ty, ký đề nghị không thu hồi tiền thuế giá trị gia tăng đã hoàn. Công văn ghi rõ: “Ngày 1-2-2005, công ty đã được nhà nước cổ phần hóa 100% vốn. Việc thu hồi số tiền nói trên đã thay đổi chủ sở hữu nên Cục thuế đề nghị thu hồi là không hợp lý. Cadovimex đề nghị Cục thuế tỉnh Cà Mau không xem xét giải quyết truy thu tiền thuế vào ngân sách nhà nước để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, góp phần giải quyết việc làm” (?).
    Trước những vụ việc mà chúng tôi nêu trên cho thấy Cadovimex hết sức xem thường pháp luật. Liệu công ty hoạt động thực chất hiệu quả trước và sau khi cổ phần hóa? Giám đốc Võ Thành Tiên lèo lái “con thuyền Cadovimex” trước khi cổ phần hóa như thế nào? Qua những ngày về Cà Mau thực hiện loạt bài viết này, chúng tôi tiếp tục phát hiện những sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cadovimex.(Nguồn: CATPHCM, 27/7)

  6. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    5
    Có con hàng lởm mà loay hoay nghiên cứu mãi thế, thuỷ sản chưa có vẹo gì đâu, nghiên cứu sang ngành khác đê, =))
  7. mrking164

    mrking164 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    2.163
    Hôm nay PR ác quá em nó sàn luôn

    [:D]
  8. highprofit

    highprofit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Thằng Võ Thành Tiên là thằng khốn nạn, mất dạy, vô liêm sỉ [-X
  9. mrking164

    mrking164 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    2.163
    Còn em với bác đấy.

    Hôm nay bác bán chưa hê hê

    [:D]
  10. highprofit

    highprofit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Bán là bán thế nào, em gom để làm chủ tịch mà :)):)):))

Chia sẻ trang này