Cái cần tìm trong bản cáo bạch và báo cáo tài chính

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 22/05/2017.

2585 người đang online, trong đó có 1034 thành viên. 14:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2111 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.132
    Đúc kết cuối cùng: chỉ có tin vào chính bản thân thì mới có thể trụ vững trên thị trường khốc liệt này.

    Rất phức tạp để các bạn hiểu làm cách nào để hiểu toàn bộ một bản BCTC hoặc một báo cáo bạch, nhưng vì khoản đầu tư của chúng ta, chúng ta buộc phải nghiên cứu chúng Tôi sẽ liệt kê một số kinh nghiệm đơn giản, không đòi hỏi bạn phải là một chuyên gia tài chính mà vẫn nắm được những cái quan trọng và cốt lõi nhất của DN:

    - Khi đọc báo cáo bạch: phần thông tin về tăng trưởng, doanh số, lợi nhuận, lợi thế nghành, bạn có thể bỏ qua, phần này công ty nào cũng ca hay, múa giỏi nhưng đa phần các thông tin đều lạc hậu, hãy bỏ qua nó.

    - Bạn đặc biệt chú ý đến phần danh sách cổ đông chiến lược, những công ty mà không có các cổ đông chiến lược là các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư tầm cỡ. Bạn hãy bỏ qua, đừng thương tiếc gì cả.

    - Hãy xem “tổng số người lao động” và phần chi phí “quản lý doanh nghiệp”, bạn có thể võ đoán tiền lương trung bình của người lao động trong công ty bằng cách lấy hai con số này chia cho nhau, tránh xa các công ty có mức lương trung bình dưới 4 triệu.

    - Hãy đặc biệt chú ý đến sự tương xứng giữa con số “doanh thu” và “lợi nhuận sau thuế”, chúng phải tăng tương ứng với nhau, nếu doanh thu tăng không đáng kể mà lợi nhuận lại tăng vọt, hãy cảnh giác bởi các trò tiểu xảo của các nhân viên lập báo cáo...

    Bài viết đầy đủ tại https://vietsec.com/cai-can-tim-trong-ban-cao-bach-va-bao-cao-tai-chinh/
    Last edited: 22/05/2017
    binhthan, luonguct, vinasdaq3 người khác thích bài này.
    sakalay1novaG đã loan bài này
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.132
    Cổ phiếu tiếp tục là tài sản được nhà đầu tư quan tâm trên hầu hết các thị trường chứng khoán thế giới. Tại Việt Nam, dòng tiền đổ vào thị trường vẫn mạnh, giúp nhiều cổ phiếu tăng giá, chỉ số tăng điểm.
    Tuần giao dịch vừa qua, trên nhiều thị trường tài chính thế giới, cổ phiếu tiếp tục là tài sản được ưa chuộng trong số các nhóm tài sản như trái phiếu, hàng hóa và ngoại tệ.

    Dòng tiền dịch chuyển vào tài sản là cổ phiếu tiếp tục giúp nhóm này duy trì xu hướng tăng giá kể từ đầu năm 2017. Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P500 là thước đo hiệu quả của tài sản này đang đạt lợi suất 6%, trong khi giá trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 7 - 10 năm có lợi suất khoảng 0,9%, biến động rất nhỏ.

    Chỉ số giá cả hàng hóa đo bởi Goldman Sachs Commodity Index đạt lợi suất khoảng 3%, trong khi USD giảm giá khoảng 2,23% so với thời điểm đầu năm. Trong số các ngoại tệ mạnh, Bảng Anh đang có lợi suất tốt nhất, đạt mức 5,74%, tiếp theo là Euro với mức tăng 2,85% so với USD.

    Xét giữa các nhóm thị trường, các thị trường mới nổi và cận biên thực chất đạt hiệu suất đầu tư tốt hơn thị trường phát triển. Giá chứng chỉ quỹ iShares đầu tư vào thị trường mới nổi và cận biên đã tăng giá 16%, thị trường phát triển tăng giá khoảng 10,5% kể từ đầu năm.

    Tuần qua, dòng tiền tiếp tục dịch chuyển mạnh sang các thị trường như Hàn Quốc, Ấn Độ, Brazil, Đông Nam Á và Mỹ Latin, sau khi thị trường châu Âu và Mỹ đã có một tuần giao dịch lạc quan với kết quả bầu cử Tổng thống Pháp.

    Thị trường Trung Quốc là một ngoại lệ, chỉ số chứng khoán Thượng Hải có tuần giảm điểm 0,56%, kéo dài chuỗi giảm điểm kể từ đầu tháng 4/2017.

    Giới đầu tư ở quốc gia này đang lo ngại chính sách thắt chặt quản lý tín dụng của Ngân hàng Trung ương có thể gây sốc cho thị trường trái phiếu và bất động sản. Đồng thời, niềm tin vào tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang lung lay vì số liệu sản xuất công nghiệp tháng 4 kém thuyết phục.

    Về sự dịch chuyển của các nhóm ngành trên thị trường chứng khoán, lĩnh vực xây dựng nhà ở, công nghiệp, công nghệ, chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng lâu bền giữ được xu hướng tăng và lợi suất đầu tư tốt hơn mức trung bình thị trường.

    Cổ phiếu bất động sản, ngân hàng và tài chính tạm thời suy yếu. Nhóm ngành dịch vụ và hàng tiêu dùng thiết yếu đạt mức lợi suất tương đương thị trường và xu hướng tăng ổn định.

    Như vậy, các nhóm ngành nhạy với tăng trưởng kinh tế như xây dựng nhà ở, tiêu dùng lâu bền, công nghiệp và tài chính ngân hàng nhìn chung đang thể hiện tốt, cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng đúng hướng.

    Liên quan đến thị trường hàng hóa, tuần qua, giá hợp đồng tương lai nhôm và bông tăng, trong khi giá quặng sắt, đường và dầu thô tiếp tục giảm.

    Giá vàng kể từ đầu năm 2017 biến động mạnh, nhưng cuối cùng chỉ duy trì mức tăng tương đương với chỉ số chứng khoán Mỹ. Giá cả các loại lương thực và dịch vụ có dấu hiệu tăng trở lại trong tháng 4, tuy nhiên lạm phát vẫn chưa phải là mối lo ngại lớn nên giá kim loại quý có mức tăng không cao.

    Tại Việt Nam, thị trường cổ phiếu tuần qua không nằm ngoài xu hướng biến động của thế giới. VN-Index duy trì xu hướng tăng nhẹ và dòng tiền tiếp tục đẩy nhiều nhóm ngành tăng giá mạnh và giao dịch sôi động như bất động sản, chứng khoán, điện. Đây phần lớn là các cổ phiếu có vốn hóa trung bình và nhỏ nên ít tác động lên chỉ số.

    Chúng tôi vẫn nghĩ rằng, khoảng thời gian sau mùa đại hội đồng cổ đông thường thiếu thông tin nên xác suất xảy ra đột biến giao dịch thấp, các giao dịch đầu cơ ngắn hạn thường không hiệu quả hơn so với giữ trạng thái cổ phiếu đối với những nhóm ngành có tăng trưởng đề cập phía trên.
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.132
    Nhóm ngành bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, điện, phân bón và vận tải tiếp tục nằm trong nhóm tăng giá mạnh nhất, trong khi cổ phiếu thủy sản, dầu khí và cao su chế biến giảm giá mạnh.
    Tuần qua không phải là quãng thời gian tích cực đối với thị trường chứng khoán châu Á, trong đó, thị trường Trung Quốc và Úc nằm trong nhóm giảm mạnh của khu vực. Cụ thể, chỉ số Shanghai Composite giảm 1,64%, ASX 200 của Úc giảm 1,48% so với mức đóng cửa cuối tuần trước.

    Theo các chuyên gia, một lý do dẫn tới tâm lý bi quan của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán là sự sụt giảm đồng loạt của giá hàng hóa.

    Cụ thể, trong tuần qua, giá dầu Brent trên sàn giao dịch London giảm 5,79%, quặng sắt trên sàn giao dịch New York giảm giá 6,06%. Giá đồng cũng giảm khoảng 2,7%.

    Do Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ hàng đầu đối với các mặt hàng kim loại và năng lượng, còn Úc là nhà xuất khẩu quặng sắt lớn nhất, giá các loại hàng hóa này liên tục suy yếu đồng nghĩa với triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế này kém khả quan trong mắt giới đầu tư.

    Thực tế, cuộc khủng hoảng của giá dầu đã kéo sang tuần thứ ba liên tiếp, khi dầu Brent đánh mất ngưỡng tâm lý quan trọng ở mức 50 USD/thùng, bất chấp việc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nhiều khả năng sẽ đưa ra tuyên bố kéo dài chương trình cắt giảm sản lượng sang nửa sau của năm 2017, tại kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 tuần tới.

    [​IMG]
    Tuần qua, thị trường cổ phiếu châu Âu tiếp tục giao dịch trong tâm lý lạc quan, giới đầu tư đang hướng về vòng quyết định cuộc bầu cử tổng thống Pháp diễn ra vào ngày 7/5.

    Các cuộc khảo sát trước bầu cử cho thấy, ứng viên Macron nhận được tỷ lệ ủng hộ cao hơn đáng kể so với ứng viên Le Pen.

    Yếu tố này giúp chỉ số DAX của thị trường Đức tăng 1,33%, chỉ số CAC 40 của thị trường Pháp tăng 1,93% lên mức cao nhất trong lịch sử. Chỉ số chứng khoán khu vực Euro Stoxx 50 tăng 1,92%.

    Ở một diễn biến khác, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra quan điểm cho thấy, cơ quan này sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách thắt chặt và nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất trong kỳ họp tháng 6, bất chấp sự suy yếu tạm thời của kinh tế Mỹ trong quý I/2017.

    Lợi suất trái phiếu của chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh lên mức 2,365%, trong khi kỳ hạn 30 năm là 3,0%. Giới đầu tư cổ phiếu phản ứng tích cực với quan điểm của Fed vì điều này cho thấy, kinh tế Mỹ vẫn đang tăng trưởng và đi đúng hướng.

    Thị trường cổ phiếu trong nước tuần qua tiếp tục ổn định, chỉ số VN-Index tăng nhẹ 0,32%. Dòng tiền đầu cơ trên thị trường vẫn tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ trong khi cổ phiếu vốn hóa lớn luân phiên tăng nhẹ giúp chỉ số VN-Index duy trì xu hướng tăng.

    Nhóm ngành bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, điện, phân bón và vận tải tiếp tục nằm trong nhóm tăng giá mạnh nhất, trong khi cổ phiếu thủy sản, dầu khí và cao su chế biến giảm giá mạnh.

    Thị trường tiếp tục thể hiện tính chất của xu hướng tăng yếu bắt đầu từ năm 2017, trong đó dòng tiền đầu cơ chủ yếu mua vào các cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ thuộc các nhóm ngành đi sau xét trong một chu kỳ kinh tế, ví dụ nhóm bất động sản, thép và khoáng sản.

    Chúng tôi tiếp tục theo đuổi chiến lược nắm giữ đối với các nhóm ngành bất động sản, chứng khoán và ngân hàng, vì nhận định khoảng thời gian tới thị trường sẽ trống thông tin và ít biến động. Chiến lược giao dịch ngắn hạn sẽ khó phát huy hiệu quả trong thời gian tới.
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.132
    VNINDEX - 22/05/2017

    [​IMG]



    1.Thị trường chung – Phân tách dòng cổ phiếu


    Trạng thái CP

    Khép lại một tuần giao dịch vượt đỉnh cũ khá viên mãn và phiên khối lượng lớn đầu tuần lại làm cho 1 tuần vượt đỉnh viên mãn hơn với khối lượng lớn. Vượt đỉnh 9 năm cũng có nghĩa thị trường chung sẽ tiến về những mốc quan trọng hơn có thể sẽ là 760-780 nó là ngưỡng 15-20% từ nền gốc 660 của Vnindex mà TVI nhận định từ đầu năm. Bản tin đầu tuần TVI xin điểm lại sức mạnh của thị trường và CP ở thời điểm hiện tại:

    + Vnindex: Vượt đỉnh giờ là tiếp tục đà tăng giá, ngưỡng 725-730 sẽ là hỗ trợ cho Vnindex trong thời gian tới. Tăng tốc mạnh kéo hưng phấn luôn hoặc ngập ngừng tại đây và tăng dần. Nên nhớ tăng tốc càng sớm hưng phấn càng sớm thì sau đó điều chỉnh mạnh sẽ đến nhanh hơn, đặc biệt nếu các CP kém chất lượng cất cao tiếng gáy.

    + Phân tách dòng cổ phiếu dẫn dắt:

    Vậy là những tên tuổi ít sức nặng, dòng đầu cơ cao sau khi xác nhận vùng phân phối và suy yếu đã không ảnh hưởng quá nhiều đến thị trường chung và giờ cùng nhìn lại sức mạnh các CP lúc này:

    TRỤ CỘT THỊ TRƯỜNG: VNM MBB FPT MWG PLX KDC CII REE GMD AAA…

    Đây chính là các CP trụ vững qua đợt điều chỉnh vừa rồi, có quá trình phục hồi tốt nhất và vượt đỉnh sớm đầu tiên.

    CHỨNG KHOÁN: SSI HCM VND SHS CTS BVS…

    Những bản tin vài tuần trở lại đây khi dòng CP này cũng chặt chẽ và giữ 8% từ đỉnh, TVI đã luôn nhấn mạnh đầu tiên dòng này trong các bản tin tuần, hàng ngày. Và đặc biệt có nói trong điểm nhấn KQKD quý I để tất cả anh/chị để ý nó vì từ năm 2013 giờ mới là lần đầu tiên đánh giá cao chúng. Nhắc chút lại về điểm nhấn cơ bản của dòng này:

    Giá trị giao dịch luôn duy trì mức cao => Chưa đem lại nhiều LN cho các CTCK NHƯNG Margin luôn duy trì cao trong suốt năm 2017 => LN đột biến

    Thị trường tốt => tự doanh các CTCK tốt

    Câu chuyện phái sinh => Chất xúc tác cho dòng CK.

    Ngoài ra là cung tiền lớn => chắc chắn CK sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn, lâu lắm chưa có sóng => dòng CP này sẽ hút cầu CP.

    Tất nhiên đây là dòng CP đầu cơ khá mạnh, đem theo hưng phấn khá nhiều nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ vượt đỉnh thì TVI mới sếp chúng sau các Trụ cột thị trường. Chắc chắn vận động của chúng kể từ lúc này sẽ tác động rất mạnh đến thị trường chung.

    NGÂN HÀNG: MBB ACB VCB CTG BID…

    Không mạnh về kĩ thuật với dòng CP này (trừ MBB) nhưng đa số đều cách đỉnh 8-10% lúc này và cũng đã chặt chẽ vài tuần tích lũy. Có thể chúng sẽ sớm tham gia quá trình luân phiên của thị trường lúc này.

    CAO SU TỰ NHIÊN: DPR PHR TRC

    Đang tiệm cận đỉnh cũ, KQKD tăng trưởng khá mạnh và TVI vẫn bảo lưu quan điểm với dòng này kể từ đầu năm rằng giá cao su phục hồi sẽ giúp KQKD khởi sắc trong cả năm 2017.

    CÁC CP TĂNG TRƯỞNG: TCM TNG CHP SBA DHG DHT DMC HAX SVC…

    Những nhóm CP nhỏ này dệt may, điện, dược, ô tô…vẫn đang duy trì sức mạnh rất tốt. Nắm giữ nguyên tắc bán với chúng.

    KẾT LUẬN:

    Thị trường vượt đỉnh. Hai kịch bản lúc này là tăng giá dần kéo hưng phấn hoặc điều chỉnh test lại ngưỡng 725-730 vừa vượt qua. Kịch bản 1 được đánh giá cao hơn cả. Để ý kĩ sự vận động của các CP trụ được đánh giá cao lúc này trong nhận định trên.

    Nắm giữ nguyên tắc bán các CP trong danh mục lúc này. Ngoài ra, nên nhớ tư duy những CP đi trước luôn là những CP mạnh mẽ nhất vì thế hãy nắm giữ chúng và có thể tham gia thêm nếu có điểm vào chặt chẽ.

    Sẽ luôn có những điểm mua mới mở ra nếu thị trường tiếp tục tốt lên, chủ động tham gia và nhớ nguyên tắc bán.
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.132
    Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Bối cảnh ấy được ví von như Chính phủ đang chỉ huy “trận đánh kinh tế” nhưng buồn một nỗi là với trên dưới 500.000 DN đang hoạt động như hiện nay, trận đánh ấy như “có tướng, mà không có đủ quân”. “Tướng” ở đây chính là đầu tàu Chính phủ, còn “quân” chính là lực lượng DN.

    Ngoài quân số chưa đủ, chất lượng cũng chưa được tinh nhuệ, rơi rụng nhiều, hoạt động bấp bênh. Do đó, theo tôi, Chính phủ cần có quyết sách để phát triển cho được ít nhất 1 triệu DN hoạt động hiệu quả vào năm 2020.

    Việc này không hề dễ và cần có sự quyết tâm đủ lớn, vào sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp bộ ngành, địa phương để tạo lập môi trường kinh doanh tốt, khơi dậy được cuộc “cách mạng khởi nghiệp” tại Việt Nam.

    Đối với ngành dược liệu, chúng tôi rất mừng là trung tuần tháng Tư vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phát triển dược liệu Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng thể hiện sự quan tâm của Chính phủ tới ngành dược liệu rất có tiềm năng phát triển nhưng quy mô hiện còn nhỏ, hiệu quả thấp, nhiều loại dược liệu quý hiếm đang nằm trong “sách đỏ”, có nguy cơ biến mất. Ở góc độ nào đó, ngành dược liệu đang có nguy cơ bị các DN nước ngoài thâu tóm.

    "Chính phủ cần có quyết sách để phát triển cho được ít nhất 1 triệu DN hoạt động hiệu quả vào năm 2020”.

    Tôi cho rằng để ngành dược liệu phát triển, Chính phủ cần quy hoạch vùng nguyên liệu cụ thể cho một số dược liệu là thế mạnh của mỗi địa phương; Xây dựng các tiêu chuẩn để kiểm tra, đánh giá chất lượng dược liệu, nhất là các dược liệu ngoại nhập; Cần có sự liên kết giữa 3 nhà trong việc phát triển dược liệu: Nhà nước, người nuôi trồng và nhà sản xuất. Bên cạnh đó cần có chế độ ưu đãi, khuyến khích về việc giao đất, thuế cho người nuôi trồng dược liệu, nhất là vùng nuôi trồng dược liệu sạch theo tiêu chuẩn GACP-WHO, đồng thời có chế độ ưu đãi về hợp lý cho các DN sản xuất thuốc từ dược liệu, nhất là những thuốc sử dụng dược liệu trong nước.
  6. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.132
    Dòng tiền chảy mạnh giúp nhiều nhóm cổ phiếu nổi sóng, kéo VN-Index tăng vọt, bứt qua ngưỡng 740 điểm. Tuy nhiên, đi ngược con sóng thị trường, FLC và ROS đều giảm giá, trong đó ROS còn giảm sàn, khiến tài sản của ông Trịnh Văn Quyết “bốc hơi” hơn 3.154 tỷ đồng chỉ trong 2 tiếng rưỡi.
    Trong phiên cuối tuần qua, nhất là trong phiên chiều, dòng tiền chảy mạnh giúp thị trường bùng nổ, vượt qua mức đỉnh 10 năm được xác lập cuối tháng 4.

    Việc VN-Index vượt đỉnh cũ với dòng tiền chảy mạnh đã giúp tâm lý nhà đầu tư càng thêm hưng phấn và mạnh dạn xuống tiền ngay khi thị trường bước vào phiên giao dịch đầu tuần mới, bất chấp những yếu tố tác động không mấy tích từ bên ngoài.

    Cuối tuần qua, Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa đạn đạo, làm gia tăng thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, cuộc khủng hoảng chính trị tại Mỹ có thể sẽ tiếp tục có diễn biến mới trong tuần này khi cựu Giám đốc FBI Jame Comey có phiên điều trần trước Quốc hội.

    Trong nước, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 đã chính thức khai mạc sáng nay. Thông thường, thị trường chứng khoán thường lình xình hoặc có diễn biến không mấy tích cực trong thời gian họp Quốc hội.

    Tuy nhiên, phiên sáng nay lại hoàn toàn khác, bất chấp những rủi ro có thể có từ bên ngoài và tính chu kỳ của thị trường trong nước, dòng tiền nhanh chóng nhập cuộc ồ ạt, kéo hàng trăm mã tăng giá, qua đó đưa VN-Index bứt hẳn qua ngưỡng 740 điểm.

    Sau đó, áp lực bán gia tăng, khiến VN-Index bị đẩy lùi trở lại xuống dưới ngưỡng này, nhưng rất nhanh chóng, dòng tiền chảy mạnh đã hấp thụ hết lượng cầu giá thấp, kéo VN-Index trở lại trên mốc 740 điểm với thanh khoản tăng vọt.

    Cụ thể, chốt phiên giao dịch sáng, VN-Index tăng 8,81 điểm (+1,20%), lên 742,63 điểm với 147 mã tăng và 104 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt tới 157,88 triệu đơn vị, giá trị 3.566,88 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 17,6 triệu đơn vị, giá trị 400,69 tỷ đồng.

    Gần như tất cả các nhóm ngành đều tăng giá trong phiên sáng nay, từ dầu khí, ngân hàng, tới chứng khoán và thậm chí là cả bất động sản cũng đã trở lại.

    Trong đó, HQC, SCR, MCG, CLG, NVT, QBS, KSA, SGT, DTA tăng trần, riêng HQC còn dư mua trần tới 11,8 triệu đơn vị và được khớp 5,78 triệu đơn vị. SCR cũng có thanh khoản tốt với 7,9 triệu đơn vị và còn dư mua trần hơn 0,6 triệu đơn vị.

    Trong nhóm bluechip, PLX vẫn đang chứng tỏ chức hút khi được kéo lên mức trần 60.600 đồng từ khá sớm với 1,6 triệu đơn vị được khớp và còn dư mua trần hơn 1,8 triệu đơn vị.

    Trong nhóm ngân hàng, BID là mã có thanh khoản tốt nhất với 9,84 triệu đơn vị được khớp và đóng cửa tăng 5,52%, lên 18.150 đồng.

    Tuy nhiên, một số mã khác lại đảo chiều giảm, đặc biệt là QCG đã chính thức đảo chiều sau 16 phiên tăng trần liên tiếp, lên mức 19.750 đồng. Nếu tính từ đầu tháng 3, QCG đã có mức tăng 359,3%, từ mức 4.300 đồng, lên 19.750 đồng. Trong phiên sáng nay, QCG giảm 5,57%, xuống 18.650 đồng với gần 1,6 triệu đơn vị được khớp.

    FLC cũng đứng ngoài con sóng khi giảm 2,76%, xuống 7.750 đồng với 11,52 triệu đơn vị được khớp, dẫn đầu thị trường. Đặc biệt, ROS tiếp tục chuỗi ngày giảm mạnh của mình khi đóng cửa phiên sáng nay ở mức sàn 143.700 đồng với 4,5 triệu đơn vị được khớp và còn dư bán sàn.

    Với đà giảm của 2 mã trên, tài sản trên sàn của ông Trịnh Văn Quyết đã “bốc hơi” hơn 3.154 tỷ đồng trong phiên sáng nay, xuống còn 42.572 tỷ đồng.

    Trên HNX, không nhận được đủ sức hỗ trợ như VN-Index, HNX-Index không thể chinh phục được mốc 93 điểm trong phiên sáng nay. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn có được sắc xanh khi đóng cửa với thanh khoản cũng khá tốt.

    Cụ thể, chốt phiên sáng, HNX-Index tăng 0,53 điểm (+0,58%), lên 92,71 điểm với 75 mã tăng và 72 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 50,9 triệu đơn vị, giá trị 482,92 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 1,64 triệu đơn vị, giá trị 76,2 tỷ đồng.

    Dù ACB vẫn giữ được sắc xanh với mức tăng 1,21%, lên 15.000 đồng với 2,86 triệu đơn vị được khớp, nhưng SHB lại lùi về mức tham chiếu 6.900 đồng với 6,8 triệu đơn vị được khớp. Mã có thanh khoản nhất là PVX với 7,67 triệu đơn vị được khớp, nhưng không thể giữ được sắc tím 2.400 đồng khi chôt phiên ở mức tham chiếu 2.200 đồng.

    Đà tăng của các mã bluechip khác như VCB, PVS, HUT…, cũng hạ nhiệt đôi chút.

    Trong khi đó, trái ngược với 2 sàn niêm yết, UPCoM lại đảo chiều giảm điểm trong ít phút cuối phiên khi VOC, VIB, VEF, SSN đảo chiều giảm, trong đó VIB giảm 3,29%, về mức giá thấp nhất ngày. Cùng với đó, đà giảm ACV, SDI cũng ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số chung.

    Chốt phiên, UPCoM-Index giảm nhẹ 0,04 điểm (-0,06%), xuống 58 điểm với 42 mã tăng và 35 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 4 triệu đơn vị, giá trị 38,76 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm nửa triệu đơn vị, giá trị 9,6 tỷ đồng.

    Trong các mã bluechip tăng giá, GEX có mức tăng tốt 3,07%, lên 23.500 đồng với 285.600 đơn vị được chuyển nhượng. HVN tăng tối thiểu 1 bước giá với 171.000 đơn vị được giao dịch.

    Ba mã có thanh khoản tốt nhất trên UPCoM sáng nay là PFL, PXL và PSB đều đóng cửa trong sắc đỏ, trong đó PFL được giao dịch 953.200 đơn vị, PXL 839.300 đơn vị và PSB 314.000 đơn vị.
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.132
    Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 23/5 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.
    * CMX: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 của CTCP Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (CMX – HOSE), thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay với chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu 70 triệu USD, sản lương 5.400 tấn tôm thành phẩm, doanh thu thuần 1.612 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế 57,8 tỷ đồng.

    * DHC: CTCP Đông hải Bến Tre (DHC – HOSE) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với doanh thu thuần 750 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 66 tỷ đồng, chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt theo tỷ lệ 20%. Ngoài ra, DHC dự kiến chào bán hơn 5,11 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1, giá bán 18.000 đồng/cổ phiếu, cùng với đó là 1,2 triệu cổ phiếu ESOP với giá cũng là 18.000 đồng/cổ phiếu.

    * DCM: CTCP Quản lý Quỹ đầu tư tài chính Dầu khí, cổ đông lớn của CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (DCM – HOSE) đã bán ra hơn 1,11 triệu cổ phiếu DCM trong ngày 12/5. Qua đó, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại DCM từ hơn 53,83 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,17% xuống còn 52,72 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,96%.

    * EVE: Ngày 31/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Everpia (EVE – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 1/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/6.

    * SBT: CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT – HOSE) dự kiến phát hành 425,65 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, thời giạn trái phiếu tối đa 6 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2017.

    * HTL: CTCP Kỹ thuật Ô tô Trường Long (HTL - HOSE) công bố chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 với doanh thu hơn 1.020 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 29,6 tỷ đồng, giảm 44%; phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 20%. Ngoài ra, Công ty cũng dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên trên 49%.

    * HQC: CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC – HOSE) thông qua việc chuyển đổi 5 triệu trái phiếu của Công ty đã phát hành vào ngày 20/5/2016 (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) thành 50 triệu cổ phiếu HQC phổ thông. Thời hạn trái chủ đăng ký chuyển đổi thành cổ phiếu từ 20/5 đến 24/5.

    * MWG: CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (MWG - HOSE) thông báo doanh thu 4 tháng đầu năm của Công ty MWG đạt 20.729 tỷ đồng, tăng 62% và hoàn thành 33% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu chuỗi thegioididong là 11.823 tỷ đồng, chuỗi dienmayXANH là 8.694 tỷ đồng, chuỗi bách hóa xanh là 212 tỷ đồng. Doanh thu online 1.699 tỷ đồng, hoàn thành 26% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 723 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2016 và hoàn thành 33% kế hoạch năm.

    * GMX: Ngày 2/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016 của CTCP Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 5/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/6.

    * V12: Ngày 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2016 của CTCP Xây dựng số 12 (V12 – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 15/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/6.

    * KLF: Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT CTCP Liên doanh đầu tư Quốc tế KLF (KLF – HNX) đã mua vào 500.000 cổ phiếu KLF, tỷ lệ 0,3%. Trước giao dịch ông Thanh chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu KLF nào. Liên quan đến KLF, từ ngày 3/5 đến 12/5, ông Trần Thế Anh, Ủy viên HĐQT Công ty cũng đã mua vào 250.000 cổ phiếu KLF để tăng lượng cổ phiếu KLF nắm giữ lên hơn 255.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,15%.

    * TV3: Ngày 15/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 3 (TV3 – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 16/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/7, và cổ tức bằng cổ phiếu được trả theo tỷ lệ 20% (người sở hữu 5 cổ phiếu nhận được 1 cổ phiếu mới).
  8. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.132
    Trong giao dịch hợp đồng tương lai, các giao dịch là khoản đặt cược vào một tài sản. Khi giá trị tài sản tăng lên tức là quy mô giao dịch cũng tăng, đồng nghĩa với việc phải tăng khoản đặt cọc để tránh rủi ro thanh toán cho các bên vì khi đó giá trị tài sản có thể biến động mạnh hơn.

    Khác biệt lớn nhất trong giao dịch công cụ phái sinh là việc định giá diễn ra hàng ngày cuối mỗi phiên giao dịch.

    Mỗi người tham gia một bên trong giao dịch phải chịu trách nhiệm và để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán, tránh thiệt hại, việc đảm bảo số dư ký quỹ trong suốt quá trình nắm giữ vị thế là bắt buộc.

    Bài viết đầy đủ tại https://vietsec.com/chung-khoan-phai-sinh-con-ac-mong-margin-call/
  9. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.132
    Sau phiên tăng mạnh hôm qua, thị trường chứng khoán mở đầu phiên 23/5 khá cân bằng và sắc xanh nhẹ. Tuy nhiên, kịch bản tích cực đã không thể tiếp diễn đến cuối phiên giao dịch.

    Trong đó, 2 nhóm cổ phiếu đã tăng khá mạnh trong ngày hôm qua là ngân hàng và dầu khí điều chỉnh giảm đã kéo VN-Index giảm 3,17 điểm, tương đương 0,43% vào cuối phiên giao dịch. HNX cũng giảm 0,82 điểm, tương đương mức giảm 0,88% xuống mức 91,9 điểm.

    Nhóm cổ phiếu NH sau phiên bùng nổ ngày hôm qua nhờ thông tin được bán nợ xấu dưới giá trị sổ sách đã có sự điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

    Ngoại trừ cổ phiếu BID vẫn duy trì sắc xanh với mức tăng nhẹ 0,8% lên 18.550 đồng/cổ phiếu thì 7 cổ phiếu NH niêm yết còn lại đều giảm điểm.

    Giảm mạnh nhất là cổ phiếu SHB với mức giảm 4,2% xuống còn 6.800 đồng/cổ phiếu vào cuối phiên. Kế đến là MBB giảm 3,8%, CTG giảm 2,6%, STB giảm 2,4%, EIB giảm 1,3%.

    Cổ phiếu VCB có mức giảm thấp nhất tương đương 0,8% xuống còn 37.200 đồng/cổ phiếu.

    Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng đã có sự điều chỉnh về cuối phiên. GAS giảm 1,2% xuống còn 57.400 đồng/cổ phiếu, PVD và PVS lần lượt có mức giảm 1,9% và 1,2%.

    PLX sau nhiều phiên tăng mạnh chỉ dừng ở mức giá tham chiếu 60.600 đồng/cổ phiếu.

    Ngoài 2 nhóm trên, 3 nhóm cổ phiếu phân bón, chứng khoán, cao su, bất động sản nhìn chung đều có sự điều chỉnh nhẹ.

    Trong đó, giảm mạnh nhất phải kể đến cổ phiếu FLC với mức giảm 5,8% xuống mức giá 7.250 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu cùng nhà với FLC là ROS phiên hôm nay tiếp tục giảm sàn với dư bán giá sàn gần 1 triệu đơn vị.

    Ngoài ra, các cổ phiếu DXG, CEO, VIC, NLG, KBC, VPH… đều ghi nhận các mức giảm giá.

    Riêng cổ phiếu HQC gây bất ngờ với hơn 66 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Cổ phiếu này sau khi tăng trần đầu phiên thì cuối phiên chỉ còn tăng 1,7%, ở mức 3.520 đồng/cổ phiếu.

    Một số cổ phiếu đáng chú ý trong phiên giao dịch hôm nay như VGC cũng có phiên tăng giá 7,4% lên mức giá 17.300 đồng. Cổ phiếu PVT trong phiên hôm nay đã được mua mạnh, giá có lúc được giao dịch ở mức trần.

    Trong nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn trên sàn HOSE như VNM tiếp tục thể hiện sức mạnh và là trụ cột nâng đỡ thị trường khi tăng 1.200 đồng/cổ phiếu lên mức 151.500 đồng.

    Đáng chú ý là cổ phiếu MWG sau khi được chia tách vẫn dẫn đầu mức tăng trong các cổ phiếu thuộc chỉ số VN30. Cuối phiên, MWG đã tăng 3,8% so với mức giá tham chiếu.

    Ngoài ra, REE, DHG, SBT vẫn duy trì mức tăng nhẹ. Phía ngược lại, cặp đôi HAG và HNG có mức giảm lần lượt 1,7% và 2,2%; cổ phiếu KBC giảm 1,8%; CII giảm 1,8%...

    Chốt phiên giao dịch, sàn HOSE có 110 mã tăng, 46 mã đứng giá và 153 mã giảm. Bên sàn HNX có 84 mã tăng giá, 68 mã giảm giá và 115 mã giảm.
  10. Tocxoanftu

    Tocxoanftu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Đã được thích:
    2.698
    BCB+BCTN+BCTC+NG là những thứ mà dân thuần FA luôn phải đọc hết đối với DN tiềm năng mà đang care

Chia sẻ trang này