cái gì cũng phải có nguyên nhân

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by maker, Aug 18, 2010.

766 người đang online, trong đó có 306 thành viên. 23:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 3, 2010
    Likes Received:
    2,079
    khi anh Hưng dự đoán điều chỉnh tỷ giá thì không ai tin, nhưng sau vụ vinashin thì thông tin này đã trở thành hiện thực, áp lực lạm phát không phải là không có nhưng vấn đề chính ở đây có phải là vì cần phải có một khoản để trả nợ nước ngoài ko?

    Các bác nghĩ sao[r24)]
  2. stockvn68

    stockvn68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 8, 2010
    Likes Received:
    721
    Bỏ cái quan tâm vớ vẩn này đi, về với máng lợn VNI đi, chán lắm rồi, nói j nhiều với các bậc bề trên

    ^:)^^:)^^:)^
  3. taiseiko_icb

    taiseiko_icb Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 16, 2010
    Likes Received:
    28
    Tỷ giá không liên quan đến khoản trả nợ nước ngoài.
    Tỷ giá thế này mà quy ra USD để trả thì thêm thiệt.
  4. ultimate

    ultimate Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 6, 2010
    Likes Received:
    11
    Bắt đầu nói nhăng nói cuội rùi :))
  5. Chymthaigiam

    Chymthaigiam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 20, 2009
    Likes Received:
    0
    Sai bét!Nếu cần trả nợ nước ngoài thì phải giảm tỷ giá đồng VN chứ không phải tăng!Vì vay NN là vay $ mà!
  6. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 3, 2010
    Likes Received:
    2,079
    bác nói sai rồi, đó là khía cạnh trong nước, nếu cần trả nợ thì tiền đâu trả liền, phải thu hút trước đã chứ, đồng tiền trong nước yếu thì mới hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài, thu hút FDI nhiều hơn nên nền kinh tế sẽ có nhiều ngoại tệ hơn,
  7. Ftraveler

    Ftraveler Thành viên mới

    Joined:
    Jun 10, 2010
    Likes Received:
    0
    Việc USD lên giá có lẽ là do thâm hụt, thiếu vốn và trượt giá, không liên quan đến VinaSink, anh này hiện tại chỉ có khoản nợ Credit Suisse trả ngoại tệ hàng năm khoảng 160 triệu USD. Nhưng thị trường giảm lại không thiếu phần vụ VinaSink được, khoản nợ 86.000 tỷ trong đó nợ các ngân hàng trong nước khoảng 50.000 tỷ và nợ đến hạn khoảng 15.000 tỷ thì vĩ mô sao lại không bị rung động. Cho dù chuyển được 20.000 tỷ sang PVN và Vinalines thì phần còn lại vẫn quá khủng. Mục tiêu đến năm 2014 mới có lãi trở lại trong khi tất cả các khoản nợ đều đến hạn chót vào 2017 thì lấy ... để trả nợ. Trước mắt có thể đỡ được nhưng nếu không tìm ra phương án để giảm nợ và tạo ra lợi nhuận cao thì nguy cơ bất đắc kỳ tử luôn hiển hiện, khổ cái nó lại ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng. Là nhiệt kế của nền kinh tế, vĩ mô có nguy cơ bị bệnh thì chứng khoán có đưa ra chỉ số lạc quan được không? Tại sao Fitch lại hạ mức tín nhiệm, tại sao ngân hàng NN lại quyết liệt bắt tăng vốn, tăng tỷ lệ an toàn lên trong khi cần đẩy mạnh tín dụng và giảm lãi suất? Cái gì cũng phải có nguyên nhân:-??
  8. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 3, 2010
    Likes Received:
    2,079
    viết hay quá =D>=D>=D>=D>[r2)][r2)][r2)]

Share This Page