Cái gì đến thì sẽ đến - mời bác Vô thường và các bác chim nhợn vào xem liệu có đúng không?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi newcomer04, 09/04/2010.

3967 người đang online, trong đó có 266 thành viên. 23:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1881 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. thoikhunghoang

    thoikhunghoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D>
  2. newcomer04

    newcomer04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, cả hai sàn đều tăng nhẹ. Với kiểu tăng này làm miềng thấy rất an toàn và nhìn về tương lai đã thấy hình bóng một con dốc cao roài. Vi vậy, thời điểm này là thời điểm tích luỹ, người nông dân cần phải xem trồng cây ngắn ngày và cây dài ngày ntn cho hợp lý.

    http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Tin-kinh-te-tai-chinh/2010/04/3B9C7EBB/

    Có cơ sở để hạ lãi suất



    [​IMG]Những ngày này, điều mà doanh nghiệp (DN) cần vốn quan tâm nhất là khi nào lãi suất cho vay sẽ giảm. Nhưng ngân hàng (NH) sẽ hạ lãi suất bằng cách nào?
    Tổng GĐ NH ACB Lý Xuân Hải nhận định một khi Chính phủ đã chỉ đạo phải giảm mặt bằng lãi suất tín dụng cho DN dễ thở hơn thì NHNN sẽ chung tay với các NH thương mại.

    Từ đầu tuần này, NHNN đã bơm gần 14.000 tỷ đồng cho các NHTM qua nghiệp vụ thị trường mở, thị trường này đã tăng lên 2 phiên trong ngày, tăng khối lượng giao dịch và mở rộng kỳ hạn. Lãi suất vay qua đêm thị trường liên ngân hàng cuối tuần qua giảm xuống còn 6,92%/năm so với mức 7,24% của tuần trước đó.

    Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu cho biết NHNN sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của thị trường liên ngân hàng và sẽ ra tay khi cần thiết. Tín hiệu trên cho thấy, một lượng vốn giá rẻ đã và đang sẵn sàng giải ngân để hạ nhiệt thị trường lãi suất.

    Khá nhiều NH lớn đã khẳng định hiện tại họ có đủ nguồn vốn để có thể cho vay ngắn hạn với lãi suất 14,5% và trung, dài hạn 14%, một mức lãi suất dễ chịu hơn nhiều so với mặt bằng 16% - 19%/năm vào nửa đầu tháng 3-2010.

    Một khi các NH lớn đang giảm dần lãi suất cho vay thì các NH còn lại khó có thể giữ lãi suất cũ. Phó Chủ tịch HĐQT một NH dự báo đến đầu tháng 6, lãi suất cho vay có thể giảm mạnh từ đỉnh cao gần 20% hiện nay xuống mặt bằng mới 14 - 14,5%, thậm chí có nơi dưới 12%.

    Đầu ra đã có cơ sở để giảm nhưng còn đầu vào - lãi suất huy động? Từ cuối tháng 3-2010, nhiều NH đã giảm lãi suất huy động, một số NH đã thôi khuyến mãi, trả thêm lãi thưởng để hút vốn.

    Lãnh đạo nhiều NH thừa nhận trong thời gian đầu giảm lãi suất lợi nhuận của NH sẽ giảm. Tuy nhiên về lâu dài nếu không giảm vốn sẽ ứ đọng, DN làm ăn khó khăn thì ngay cả những khoản vay trước cũng khó trả. Hiện nhiều DN đang ngưng làm thủ tục vay vốn để chờ giảm lãi suất nên bản thân các NH cũng không thể giữ lãi suất cao lâu được.

    Những lo ngại về việc giảm lãi suất sẽ khiến lợi nhuận NH giảm, khối NH làm ăn khó khăn cũng đang được giải toả dần. Lãnh đạo một số NH còn khẳng định sẽ hy sinh một phần lợi nhuận vì mục tiêu chung của nền kinh tế cũng như đảm bảo lợi ích lâu dài của DN và NH.

    Với diễn biến trên thì lãi suất giảm chỉ còn là vấn đề thời gian.
    (Theo Báo Tiền phong)
  3. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Đã được thích:
    7
    VNI thành con khủng long có mà ủn vào mắt với số lượng tiền này .............

    Qua Ha chiến với nhau cho vui....... ủn CII nó xả toạc mỏ ......... mai nó xả cái nữa vẫn loanh quanh tham chiếu thôi.

    CII mới là hạng trung thôi chứ đụng vào lơn và siêu lớn thì có mà ngắn 07 cái tên lửa to ma hốc cũng éo nhúc nhích ........

    :)):)):)):))
  4. newcomer04

    newcomer04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thực sự là miềng càng ngày càng sợ những cổ phiếu tăng vốn phát hành thêm. Nó như cái trái tim tham lam ý, bỏ tiền vô rồi là không biết đến khi nào tiền quay lại với miềng. Càng nhiều công ty phát hành thêm cp thì thị trường càng loãng và chôn vốn. :((:((:((

Chia sẻ trang này