Cấm cho vay chứng khoán này....

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by thejoker2009, Nov 14, 2009.

57 người đang online, trong đó có 23 thành viên. 04:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thejoker2009

    thejoker2009 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 4, 2009
    Likes Received:
    0
    Cấm cho vay chứng khoán này....

    ?oKhông có chuyện cắt cho vay chứng khoán tại Agribank?
    Đầu tư Chứng khoán điện tử - 14/11/2009 10:05:00 SA

    "Ngân hàng siết vốn cho vay chứng khoán, thu hồi các khoản đã giải ngân khiến TTCK giảm mạnh thanh khoản", những thông tin như vậy được tung ra thị trường từ đầu tháng 11 đến nay khiến nhiều nhà đầu tư không khỏi lo lắng và quyết bán chứng khoán bằng mọi giá.

    Trao đổi với pv về vấn đề này, ông Phạm Thanh Tân, Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), khẳng định, hoàn toàn không có chuyện đó.

    Gần đây, rất nhiều nhà đầu tư nhận được tin nhắn và có tin đồn trên TTCK rằng Agribank ngừng cho vay chứng khoán và thu hồi các khoản đã giải ngân, xin ông cho biết thực hư của những thông tin này?

    Agribank là ngân hàng lớn, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, nhiệm vụ của chúng tôi là ưu tiên cho vay nông nghiệp, nông thôn. Song không có chuyện chúng tôi cắt hay giảm cho vay chứng khoán. Mảng tín dụng này là một trong những hoạt động Ngân hàng đang triển khai.

    Agribank hợp tác với bao nhiêu công ty chứng khoán trong lĩnh vực hỗ trợ vốn cho nhà đầu tư, Ngân hàng có quy định gì để đảm bảo các khoản cho vay hiệu quả và an toàn?

    Tổng số công ty chứng khoán đang hoạt động trên thị trường là rất nhiều, song số đơn vị mà Ngân hàng có hợp tác về tài chính lại khá hạn chế. Chúng tôi chỉ chọn lựa những công ty chứng khoán tốt, đạt yêu cầu về năng lực tài chính mới hợp tác. Khi giải ngân các khoản vay, Ngân hàng cũng thực hiện xem xét kiểm tra điều kiện rất chặt chẽ theo các quy định hiện hành.

    Agribank là ngân hàng quốc doanh lớn nhất cả nước, TTCK phát triển ngày một chuyên nghiệp và mở rộng hơn, quan điểm của Ngân hàng đối với mảng cho vay này?

    Nhiệm vụ và chức năng chính của Ngân hàng là đầu tư, cho vay nông nghiệp, nông thôn, cho vay chứng khoán được xếp ở hàng thấp hơn. Và chúng tôi nắm bắt thông tin về TTCK, cung cấp tài chính chủ yếu qua CTCK Nông nghiệp (Agriseco). Hiện mọi việc vẫn được thực hiện rất tốt. Chuyện cắt cho vay chứng khoán, theo tôi không là có cơ sở, có thể trong từng giai đoạn nhất định, TTCK tăng - giảm khác nhau, khi ngân hàng cho vay lĩnh vực nào đó sẽ có sự điều chỉnh phù hợp theo những căn cứ rõ ràng. Nếu thị trường tốt, có xu hướng phát triển bền vững thì họ vẫn cho vay.

    Tăng trưởng tín dụng được nhận định sẽ rất hạn chế trong quý IV, tuy nhiên các khoản cho vay hỗ trợ lãi suất sẽ đáo hạn và tạo ra ?oroom? lớn để ngân hàng tiếp tục cho vay. Ông có thể cho biết tình hình tại Agribank?

    Vấn đề các ngân hàng quan tâm nhất trong giai đoạn cuối năm là ổn định thanh khoản. Nhu cầu cho vay của người dân, doanh nghiệp khi đến với Agribank được chọn lựa theo định hướng những lĩnh vực ưu tiên của Ngân hàng, chứ không hướng đến mục tiêu tăng trưởng tín dụng trên diện rộng.

    Chính phủ chủ trương tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp để duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Dòng vốn tới các doanh nghiệp những tháng cuối năm, theo ông có gì thay đổi so với quý II, quý III?

    Tôi không có đầy đủ thông tin để nhận định về vấn đề này. Tuy nhiên, về phía Ngân hàng, chúng tôi vẫn cố gắng đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu vốn của doanh nghiệp, trong phạm vi đảm bảo những tiêu chí an toàn.
  2. phimhang77

    phimhang77 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    0
    Em thực sự xin lỗi Mod trước nhé :

    Không biết bọn ngu bọn chó nó chỉ rình tin xấu để lôi lên nó nghĩ sao , cứ cho nếu chứng khoán có giảm bọn nó có thể kiếm được bao nhiêu tiền ? chúng nó có biết bố mẹ ,anh em chúng nó cũng đang phải chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng sao mà tin tốt báo đài đăng bọn nó không lôi lên mà chỉ chờ cái bài báo nào có tin bất lợi là bọn nó lôi lên ngay . Con mẹ lũ ngu cả thế giới phải bỏ ra hàng nghìn tỷ đô để ổn định nền kinh tế mà bọn này chỉ thích lôi những tin bất lợi lên thôi , thực sự không biết bọn nó đầu tư vào chứng khoán bao nhiêu tỷ đồng mà bọn nó hô hào ghê vây thực sự em không có nhiều tiền đầu tư vào chứng khoán chỉ một hai trăm triệu thôi nhưng em bất bình với bọn chó này đã là thị trường phải có tin tốt tin xấu báo đài đưa lên để mọi người cùng tham khảo và bàn phương hướng giải quyết . Nhưng thực sự trên 4 room này có một lũ chó em không biết chúng nó có nhiều tiền không , chắc *** đã có bằng em nhưng cứ bài báo nào hơi bất lợi là bọn nó lôi lên ngay , nhai đi nhai lại như chó nhai "si líp " rách trong khi các cấp thì thi nhau phòng chống dẹp những tin đồn thất thiệt gây rối loạn thị trường , mà bọn chó này chuyên đưa những tin làm mất ổn định thị trường tiền tệ có những nick xuyên tạc bóp mếo sự thật không biết bọn nó nghĩ sao . Đúng là bọn chó , bọn lợn chuyên thích gây bất ổn thôi . Em xin lỗi các bác trên diễn đàn và đặc biệt là Mod kể cả bác khoá nicks em , em cũng phải chửi cho lũ ngu này một trận , không khéo bố mẹ bọn nó cũng phải chịu hậu quả vì bọn nó nữa ăy chứ .Tạm biệt và xin lỗi các bác

    Đến lãnh đạo Vinashin còn có công văn gửi đi nữa


    ?oBan Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Vinashin xin trân trọng báo cáo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan báo chí tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ định hướng thông tin, định hướng dư luận, đăng tải nhiều thông tin tốt, việc tốt, doanh nghiệp tốt, động viên, khích lệ, lấy lại niềm tin cho tám vạn cán bộ, công nhân viên tập đoàn, giúp cho Vinashin vượt qua khó khăn, thách thức...? (Tổng Giám đốc nội chính Vinashin Ngô Thế Việt).
  3. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 27, 2002
    Likes Received:
    119


    Vote cho bác
  4. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 2, 2009
    Likes Received:
    1,759
    CÁI GÌ MÀ CẤM LÀ HƠI BỊ XXXXX
  5. khongaisat

    khongaisat Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 11, 2009
    Likes Received:
    0


    Vinashin do anh Y tá đỡ, dù nợ hơn chúa chổm, đứt quả đầu tư vào BVH bắt buộc SCIC phải điều tiết bằng cách ôm lại rổ chứng ung này, anh Y tá vẫn tiếp tục bảo lãnh phát hành trái phiếu để bơm thêm xiền cho bọn này xài...Mịa, theo nhà em gia cát dự, xiền cuối năm đến nửa năm sau sẽ mất dá ít nhất 30%, bọn mũi lõ thì bẩu là phải phá dá, dưng anh Y tá không bẩu, chỉ nới biên độ tỷ dá...$ thế giới yếu đi, $ tại Vịt thì tăng, xiền Vịt mất giá đến 2 lần..Hẹ hẹ, mở biên độ thì khác éo dì phá giá đâu? nhưng phá dá thì dân hoảng cbn loạn ngay...

    Tóm lại là tình hình xiền tệ cuối năm tối cbn tăm...Vàng sẽ còn cao vút...[r39)]
  6. chungkhoan79

    chungkhoan79 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 28, 2009
    Likes Received:
    0


    Không chỉ em mà rất nhiều người bất bình vì việc đưa tin sai sự thật làm thị trường hoảng loạn chục lợi cho cá nhân. Vấn đề này cần các cơ quan chức năng quản lý vào cuộc.
  7. thejoker2009

    thejoker2009 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 4, 2009
    Likes Received:
    0
    Tìm tín hiệu lạc quan
    Cập nhật lúc 04:27 - Thứ bảy, 14/11/2009
    Kết thúc phiên giao dịch sáng 11/11, sắc xanh đã trở lại trên hai sàn chứng khoán. Song liệu đây có phải là thời điểm bắt đầu chu kỳ mới, tâm lý nhà đầu tư (NĐT) đã thực sự ổn định vẫn là câu hỏi còn nhiều tranh cãi. Nhìn vào động thái mua ròng của NĐT nước ngoài trong những phiên TTCK VN đỏ lửa, lượng tiền rút ra khỏi tài khoản chứng khoán không nhiều, tính thanh khoản được duy trì trong điều kiện NĐT mua bằng "tiền tươi" là những tín hiệu NĐT có thể phân tích để ra quyết định cho mình.

    Tháng 7, khi VN-Index rớt từ đỉnh 525 điểm xuống 430 điểm, NĐT nước ngoài đã ngược dòng với thị trường khi mua vào liên tục, chuỗi ngày mua ròng của họ kéo dài tới 23 phiên, giá trị gần 2.000 tỷ đồng. Tháng 9, thị trường tăng mạnh họ đã gặt hái thành công và thực hiện động thái bán ròng khi NĐT trong nước ào ạt mua vào. Cuối tháng 10, đầu tháng 11, NĐT nước ngoài lặp lại kịch bản cũ, mua ròng khi thị trường đổ dốc. Đặc biệt trong 3 phiên gần đây, giá trị mua ròng tính trung bình đạt khoảng 100 tỷ đồng một phiên.

    Tâm lý NĐT đã ổn định

    Điểm mặt những mã khối ngoại mua vào có thể thấy đó là những cổ phiếu của DN hoạt động kinh doanh tốt, dự kiến lợi nhuận cả năm khả quan như NTP, EIB, KBC, DBC... Chuyên gia phân tích một quỹ đầu tư nhận xét cái cần nhất lúc này chính là tâm lý của NĐT, phần lớn NĐT nhỏ lẻ bị mất phương hướng đầu tư do tin đồn vô căn cứ từ những khuyến cáo của một số Cty chứng khoán về chính sách của Chính phủ, về chính sách tiền tệ rồi cả thủ thuật cắt lỗ...

    Trong khi đó, ghi nhận tại các Cty chứng khoán cho thấy những những NĐT đã hiện thực hóa lợi nhuận vào cuối tháng 10 hầu như chưa rút tiền khỏi thị trường mà vẫn có số dư lớn trên tài khoản hoặc hiện nay do ngân hàng kết nối với Cty chứng khoán khá chặt nên NĐT hầu như chuyển sang tiết kiệm kỳ hạn 5-7 ngày chờ cơ hội mua vào.

    Diễn biến VN-Index từ tháng 6 - 11/2009

    Trong tất cả các kênh đầu tư hiện nay, đầu tư vào thị trường chứng khoán vẫn được cho là khá hấp dẫn, tỷ lệ sinh lời và tỷ suất lợi nhuận cao, thời gian quay vòng vốn nhanh, nhất là giá vàng đã lên quá cao, thị trường BĐS TP HCM vẫn trầm lắng. Hơn nữa, sau khi VN-Index rớt từ 620 điểm xuống 524 điểm, rất nhiều mã chứng khoán đã rớt giá tới 30-40%, PE trở về mức xấp xỉ 10 được coi là an toàn để đầu tư.
    Các tổ chức đầu tư lạc quan

    Một vấn đề nữa khi đề cập thị trường ở giai đoạn điều chỉnh này là tính thanh khoản. Ông Phan Đức Trung - Tổng giám đốc FPT Capital bình luận: ?oThị trường hiện nay theo góc nhìn của chúng tôi không quá xấu. Mức điều chỉnh là hợp lý khi quy mô đòn bẩy tài chính bị thu hẹp. Hiện nay, với việc tín dụng chặt chẽ hơn khiến thanh khoản rơi về mức hơn 3.000 tỷ đồng - mức có thể chấp nhận được với quy mô như thị trường chứng khoán VN". NĐT cũng cần chú ý trong những đợt thị trường tạo đáy trước thời điểm tháng 3, tháng 7, giá trị giao dịch những phiên sát vùng đáy luôn thấp hơn rất nhiều so với giá trị giao dịch trung bình những phiên thị trường tăng điểm mạnh trước đó. So sánh giá trị giao dịch thị trường những phiên đầu tháng 10 từ 7.000-8.000 tỷ đồng với giá trị giao dịch hiện nay sẽ là khập khiễng khi NĐT sử dụng đòn bẩy tài chính nhiều khiến lưu chuyển đồng vốn nhanh. Tuy nhiên, khi đòn bẩy tài chính đã được giảm thiểu đáng kể trong thời điểm thị trường giảm điểm thì giá trị giao dịch 3.000 tỷ đồng trên hai sàn không phải là mức quá bi quan.

    Bên cạnh diễn biến NĐT nước ngoài có động thái hỗ trợ thị trường, một số quỹ nội địa cũng không xa rời thị trường. Ông Phan Đức Trung nhìn nhận: Thị trường điều chỉnh xong, sẽ xác lập mức giá hợp lý với tiềm lực của NĐT và chính yếu tố cơ bản của các DN niêm yết. Với các quỹ do FPT Capital quản lý cũng như đầu tư ủy thác, khi cổ phiếu ở mức giá hợp lý Quỹ vẫn thực hiện chiến lược mua vào thận trọng.

    Đề cập lượng tiền có thể đổ vào chứng khoán, Dominic Scriven - Tổng giám đốc Dragon Capital bình luận: ?oỞ VN, chúng tôi không biết chính xác tổng lượng tiền trong xã hội là bao nhiêu. Trong dân vẫn còn dự trữ một lượng lớn vàng, tiền mặt... Đây là ẩn số trong việc đánh giá tác động của sự thay đổi lượng tiền lưu thông tới thị trường chứng khoán VN. Tôi vừa đi Châu Âu, hỏi NĐT có quan tâm đến thị trường VN hay không thì câu trả lời là có. Kinh tế vĩ mô ở VN khá mạnh và hấp dẫn, nhưng vi mô lại không mấy thuyết phục. Cụ thể là đưa tiền vào VN khó, vì phải xin phép, xin cấp mã số. Khi có mã số lại vướng ?oroom? (tỷ lệ đầu tư tối đa, những Cty tốt thì hết room?.

    Trong khi đó, đại diện của một quỹ đầu tư tại VN cũng nhận định: ?oĐây là đợt điều chỉnh cần thiết để thị trường tăng trưởng bền vững hơn. Theo tôi, trong tháng 11, thị trường sẽ khó tăng mạnh trở lại như trước đây từng tăng lên trên 600 điểm, bởi nhiều thông tin hỗ trợ từ nền kinh tế và DN đã được công bố. Mặt khác, việc hạn chế đòn bẩy tài chính ở các CTCK (động lực không nhỏ khiến thị trường tăng mạnh trong thời gian vừa qua) cũng kìm lực đi lên, nhưng tạo ra sự bền vững cho thị trường".

    Các pác pi quan quá đà, tay lông dạo này chuẩn
  8. phimhang77

    phimhang77 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    0
    Tin tức » Tin vắn chứng khoán

    Ủy ban chứng khoán lên tiếng về thông tin không chính xác
    13/11/2009 4:10:00 PM

    Ngày 12/11, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ rà soát, chấn chỉnh hiện tượng đăng thông tin không chính xác, không có cơ sở về thị trường chứng khoán nhằm giúp cho thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, bền vững.

    Theo Ủy ban chứng khoán nhà nước, trong thời gian gần đây có một số bài báo trên báo chí, trang website có đăng thông tin không chính xác, không có cơ sở về thị trường chứng khoán, trong đó có các thông tin chưa chính xác về chính sách của Nhà nước về tài chính, tiền tệ. Bên cạnh nội dung không có căn cứ, việc đăng các tiêu đề bài báo không phù hợp đã tác động không tốt đến thị trường chứng khoán, ảnh hưởng đến tâm lý và lợi ích của nhà đầu tư.

    http://vinabull.com.vn/NewsDetail.aspx?newsid=45769&cat_id=2
  9. thejoker2009

    thejoker2009 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 4, 2009
    Likes Received:
    0
    Kiến nghị nới quy định đâ?u tư, cho vay đâ?u tư chứng khoán

    Đại biê?u Quốc hội kiến nghị tiếp tục cho phép ngân hàng thương mại được mua cổ phần, nâng ty? lệ sơ? hưfu cu?a các tha?nh phâ?n tại các tổ chức tín dụng, cho phép ngân ha?ng nước ngoa?i được cho vay đâ?u tư chứng khoán.

    Quốc hội tiếp tục tha?o luận vê? nội dung dự tha?o Luật Các tô? chức tín dụng sư?a đô?i. Đa số các ý kiến đại biê?u tham gia tha?o luận chiê?u 16/11 đê?u tập trung kiến nghị vê? việc nâng ty? lệ sơ? hưfu cu?a cá nhân, tô? chức trong va? ngoa?i nước tại các tô? chức tín dụng, cufng như việc nới quy định đâ?u tư cu?a chính các ngân ha?ng thương mại.

    ?oTy? lệ quy định la? quá thấp?

    Theo đại biê?u Nguyễn Đăng Trừng (Tp.HCM), Điều 55 dự án Luật quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần của cá nhân là 5% và tổ chức là 10% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng là quá thấp so với một số nước trong khu vực. Ở một số nước, tỷ lệ đó là 20% đối với cá nhân và 30% đối với các tổ chức. Do đó quan điê?m cu?a đại biê?u na?y la? ủng hộ ý kiến của U?y ban ban Kinh tế cu?a Quốc hội, đề nghị quy định tỷ lệ trên lâ?n lượt la? 10% va? 20%.

    Đó cufng la? quan điê?m cu?a đại biê?u Phạm Thị Loan (Ha? Nội), khi cho ră?ng ty? lệ sơ? hưfu dự tha?o đưa ra la? quá thấp. ?oTheo tôi nghĩ chúng ta nên giữ ít nhất như quy định của Luật hiện hành là cổ đông là cá nhân tối đa không quá 10% và cổ đông là tổ chức thì tối đa không quá 20%. Nhưng theo ý kiến cá nhân tôi, tôi đề nghị đối với cổ đông là tổ chức thì chúng ta cân nhắc là không quá 30%. Nếu như vậy chúng ta mới có thể huy động được vốn từ các tổ chức, các ngân hàng, có thể từ những ngân hàng hay tổ chức tín dụng của nước ngoài? ba? Loan nói.

    Trong khi đó, đại biê?u Hoa?ng Thị Ha?o (Ha?i Dương) lại đê? cập đến yêu câ?u đa?m ba?o sự công bă?ng giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thê?, Điều 55 cu?a dự tha?o Luật giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa 5% đối với cá nhân và 10% đối với tổ chức. Nhưng tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài lại do Chính phủ quy định.

    ?oTheo cam kết của WTO thì tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài có thể lên đến 30%. Theo tôi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài cần phải được quy định ngay trong luật, thể hiện sự công khai bình đẳng giữa các nhà đầu tư. Nếu tại thời điểm này chưa quy định cụ thể tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thì tạm thời chưa sửa điều này và giữ nguyên theo quy định hiện hành?, ba? Ha?o kiến nghị.

    ?oKhông quản được thì cấm cho an toàn??

    Trước khi có phiên tha?o luận tại diêfn đa?n Quốc hội, dự tha?o Luật Các tô? chức tín dụng sư?a đô?i đaf thu hút sự quan tâm cu?a giới đâ?u tư va? các đối tượng thuộc diện điê?u chi?nh, bơ?i trong đó có một số quy định mới gắn với các hoạt động đâ?u tư trên thị trươ?ng chứng khoán.

    Đây cufng la? nhưfng nội dung chính được đại biê?u Hoa?ng Thị Ha?o đưa ra phân tích va? minh chứng cho sự hoa?i nghi cu?a mi?nh, ră?ng: ?oMột số quy định trong dự thảo Luật có vẻ mở rộng nhưng thực chất là thắt chặt một cách thái quá khiến nhiều người cảm tưởng những gì mà Ngân hàng Nhà nước không quản được thì cấm cho an toàn, gây nên sự bất ổn từ chính sách và ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đầu tư?.

    Dâfn chứng ma? vị đại biê?u trên đưa ra la? sự thắt chặt quyền tự chủ đầu tư kinh doanh, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức tín dụng. Khoản 6, Điều 103 dự tha?o quy định: Ngân hàng thương mại không được mua cổ phần của các tổ chức tín dụng khác.

    Ba? Ha?o phân tích: ?oQuy định như vậy là quá chặt chẽ, gây nhiều tranh cãi và ít sự đồng thuận trong tổ chức tín dụng. Việc ngân hàng thương mại cổ phần được mua của ngân hàng khác đã và đang được thực hiện, phát huy tính ưu việt của nó. Ngân hàng thương mại nắm giữ cổ phần của tín dụng khác là sự hỗ trợ hữu ích cho nhau về chuyển giao công nghệ, về vốn, về kinh nghiệm quản lý điều hành, về liên kết mở rộng thị trường, thúc đẩy phát triển thị trường vốn, đáp ứng kịp thời với nhu cầu của thị trường?.

    Cufng theo đại biê?u na?y, một minh chứng cụ thể khác là từ khi ngân hàng thương mại nắm giữ cổ phần của ngân hàng khác thì một loạt các ngân hàng nông thôn quy mô nhỏ được nâng lên thành ngân hàng đô thị với quy mô, chất lượng và hiệu quả tốt hơn, tạo đà cho sự hoàn thiện của hệ thống ngân hàng.

    ?oVới yếu tố tích cực đó, tôi đề nghị Ủy ban Kinh tế vẫn giữ nguyên như quy định hiện hành, chỉ nên khống chế số lượng tổ chức tín dụng và số lượng cổ phần mà một ngân hàng thương mại được nắm giữ?, đại biê?u Ha?o kiến nghị.

    U?ng hộ quan điê?m trên, đại biê?u Phạm Thị Loan nhấn mạnh ră?ng quy định cấm ngân hàng thương mại, công ty con của ngân hàng thương mại mua, nắm giữ cổ phần của các tổ chức tín dụng khác là không phù hợp. Thay va?o đó, đại biê?u na?y kiến nghị pha?i xem lại và cho phép các ngân hàng, các tổ chức tín dụng được phép góp vốn mua cổ phần của các tổ chức tín dụng khác để hỗ trợ nhau về vốn, về kinh nghiệm quản trị cũng như sức mạnh khác.

    ?oTuy nhiên cần quy định tỷ lệ tối đa được phép mua, đầu tư trên phần vốn chủ sở hữu của ngân hàng, của tổ chức tín dụng đó, va? theo tôi có thể là không quá 15%?, ba? Loan đê? xuất.

    Ơ? một nội dung khác (Khoản 7, Điều 126), đại biê?u Hoa?ng Thị Ha?o cho ră?ng không nên cấm ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân ha?ng nước ngoa?i cho vay đầu tư chứng khoán. Lập luận ma? ba? đưa ra la? Ngân hàng Nhà nước vẫn có các công cụ đê? kiểm soát và khống chế được; theo đó, chỉ nên quy định chặt chẽ hơn với điều kiện cho vay và giới hạn tỷ lệ vay phù hợp với giai đoạn thị trường chứng khoán còn nhiều khó khăn hiện nay.

    Liên quan đến quy định trên, đại biê?u Phạm Thị Loan cufng đô?ng ti?nh, nhưng cho ră?ng nên cho phép chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay để đầu tư chứng khoán dài hạn. Theo ba? Loan, cơ chế na?y nhă?m tạo điê?u kiện hôf trợ thị trươ?ng chứng khoán phát huy chức năng huy động vốn, đặc biệt la? cho da?i hạn.

    ?oCòn vấn đề đầu tư ngắn hạn lướt sóng như hiện nay là việc sau này kích thích để cho thị trường chứng khoán phát triển. Nhưng nếu chúng ta tập trung nhiều quá đến thị trường chứng khoán theo kiểu ngắn hạn lướt sóng thì đó là thiên về đầu cơ. Cho nên tôi đề nghị chúng ta quan tâm đến đầu tư dài hạn nhiều hơn, đó cũng là một hình thức coi như đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp.

    Tôi đề nghị nên có những cơ chế, chính sách phù hợp để cho các chi nhánh cũng như ngân hàng nước ngoài tăng cường cho vay đầu tư chứng khoán dài hạn?, ba? Loan kiến nghị.

    Chim nhợn ơi gào thét nữa đi

Share This Page