Cầm nhiều tiền mặt quá, từ mai phải mua CP, em muốn làm theo Ông Búp phê

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Obama68, 20/10/2008.

4601 người đang online, trong đó có 479 thành viên. 20:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 660 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. Obama68

    Obama68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Một sự kiện, nhiều ý kiến

    Từ tháng 9-2008 đến nay, các NĐT nước ngoài liên tục bán ra chứng khoán. Một con số thống kê cho thấy trong tháng 9-2008, NĐT nước ngoài bán ra số cổ phiếu trị giá 116 triệu USD. Trong tháng 10-2008, NĐT nước ngoài vẫn có xu hướng bán nhiều hơn mua.

    Chưa hết, NĐT nước ngoài còn bán ra một lượng lớn trái phiếu, số tiền thu về lên đến vài ngàn tỉ đồng. Trước đây, họ đã mua trái phiếu nhưng gần đây bán ra để nắm giữ tiền đồng, bất kể bị thua lỗ lớn do giá trái phiếu giảm và người mua vào là một số ngân hàng thương mại trong nước đã được lợi.

    Nhận định về sự kiện này, giải thích được nhắc đến nhiều nhất đó là NĐT nước ngoài đang cơ cấu lại danh mục các loại chứng khoán mà họ đã đầu tư cho phù hợp với tình hình mới. Theo phân tích này, trong điều kiện thị trường đi xuống, việc thay đổi danh mục các loại chứng khoán đầu tư dễ hơn nhiều nhờ giá rẻ so với khi thị trường đang tăng nóng. Như vậy, việc tái cơ cấu này không dẫn đến việc rút vốn mà chỉ chuyển từ loại chứng khoán này sang chứng khoán khác và NĐT nước ngoài đang chờ cơ hội tốt hơn để mua vào.

    Nhưng cũng có nhận định NĐT nước ngoài bán trái phiếu lấy tiền chuyển về nước nhằm củng cố tài chính cho các công ty mẹ. Cùng nhận định về khả năng NĐT nước ngoài rút vốn, có ý kiến cho rằng do thị trường chứng khoán thế giới đều giảm vì thế sức hấp dẫn ở các thị trường châu Âu, Mỹ tăng, NĐT nước ngoài chuyển tiền về nước để mua chứng khoán ở những nơi này...

    Tuy nhiên, cũng có câu hỏi đặt ngược với ý kiến này là nếu NĐT nước ngoài rút vốn, họ phải mua USD để chuyển tiền về nước và nhu cầu USD trên thị trường phải tăng lên. Thế nhưng, trong nhiều tuần qua nhu cầu USD vẫn không cao, nguồn cung cao hơn cầu vì thế giá USD của các ngân hàng luôn chạy theo sau tỉ giá liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố. Nếu thị trường có nhu cầu, tỉ giá trong biên độ cho phép có thể tăng lên mức 16.800 đồng/USD. Nhiều tuần qua, tỉ giá chỉ xoay quanh mức 16.600 đồng/USD, bất kể Ngân hàng Nhà nước liên tục tăng tỉ giá liên ngân hàng nhằm đẩy tỉ giá tăng để khuyến khích xuất khẩu.

    ?oGom tiền để chạy vô?

    Trong khi đó, nhiều công ty chứng khoán lại có phân tích khác về việc NĐT nước ngoài bán nhiều hơn mua. Đó là NĐT nước ngoài đã dự báo trước cơ hội thị trường sẽ phục hồi, từ đó đã chuẩn bị một lượng tiền mặt để có thể mua vào. Ở thời điểm đó, cơ hội cho mọi người là ngang nhau, ai có tiền trong tay người đó sẽ thắng.

    Cũng theo nhận định này, các quỹ đầu tư tại VN phần lớn là quỹ đóng, NĐT không thể rút vốn dễ dàng. Hơn nữa họ đã đầu tư tại VN khi giá chứng khoán còn khá cao nay đã xuống quá thấp, nếu họ bán để rút vốn cũng có nghĩa là mất cả chì lẫn chài. Vì thế họ phải tính toán lại danh mục đầu tư, thậm chí còn liên tục bán ra chứng khoán, chấp nhận lỗ để giá chứng khoán giảm xuống sâu hơn, sau đó mua vào. Khi đó, họ sẽ có lợi thế nhờ đang nắm tiền mặt. Với cách ?otự đánh đắm mình? này, họ có thể mua được nhiều chứng khoán hơn và sẽ thắng lớn khi thị trường phục hồi.

    Một chuyên gia kinh tế nói rằng phải nhìn vấn đề theo hướng vận động, có thể tới đây sức hấp dẫn của chứng khoán sẽ cao hơn. Lãi suất gửi ngân hàng đang có xu hướng giảm dần, giá chứng khoán đang ở mức thấp. Các vấn đề rắc rối nhất của nền kinh tế thế giới về cơ bản cũng đã lộ ra hẳn, giải pháp tháo gỡ cũng đã có. Như vậy, thị trường đang dần trở lại ổn định, cơ hội đang mở ra. Ngay trên thế giới, các NĐT cũng đang chuẩn bị tiền mặt để có thể kịp thời hành động khi thị trường đảo chiều.

    Quỹ đóng: là quỹ mà NĐT góp vốn vào sẽ không thể bất chợt rút vốn mà chỉ có thể lấy lại bằng cách bán lại chứng chỉ quỹ thông qua thị trường chứng khoán. Ưu điểm của quỹ đóng là có nguồn vốn ổn định, nhờ đó quỹ có thể đầu tư dài hạn. Tại VN, phần lớn quỹ thuộc dạng đóng.

    Quỹ mở: NĐT góp vốn, khi cần có thể rút lại tiền đã góp bằng cách bán lại chứng chỉ quỹ cho công ty quản lý quỹ. Nhiều NĐT thích góp vốn vào quỹ mở vì cơ động, nhưng nó lại làm dòng vốn của quỹ không ổn định do luôn đối mặt với nguy cơ bị NĐT ?ođòi? lại vốn góp. Vì vậy các công ty quản lý loại quỹ này thường có kế hoạch đầu tư ngắn hạn để có thể xoay trở khi NĐT đòi lại vốn góp.

    Ủy thác đầu tư: NĐT ?onhờ? một ngân hàng nào đó đầu tư chứng khoán cho mình và khi cần có thể yêu cầu bán chứng khoán để lấy lại tiền, vì thế nguồn vốn từ hoạt động đầu tư này cũng không ổn định như quỹ mở.

    Tuoi Tre
  2. Obama68

    Obama68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Đã được thích:
    0
  3. Obama68

    Obama68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Đã được thích:
    0
  4. Obama68

    Obama68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Đã được thích:
    0
    DJ Up mạnh roài, quay lại 9K ngay
  5. Obama68

    Obama68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Buồn với các bác quá, cơ hội kiếm tiền mà cứ chê
  6. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng nhất là....bắn trúng đích.....
    [​IMG]
  7. Obama68

    Obama68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Mẽo tiếp tục đưa ra thêm biện pháp ngăn chặn khủng hoảng: Hạ thuế, tăng trợ cấp xã hội....

    Hôm nay em thanh Búp phét roài, mua nhiều cực toàn thương hiệu mạnh, sau đó không xem bảng nữa, cuối năm đếm tiền.
  8. BULLTRAP

    BULLTRAP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Sáng hôm nay CT của NH mới có hiệu lực nên tiền chưa kịp vào TK,ngày mai lượng tiền khổng lồ sẽ làm boom cả 2 sàn,các bạn lại cuống lên để cover

Chia sẻ trang này