Cấm SWIFT liệu có phải là tận thế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungpm, 28/02/2022.

531 người đang online, trong đó có 212 thành viên. 06:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4687 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.347
    Cả thế giới tẩy chay nó, đúng là Putin cuối đời còn dại
    hbtsdHaphuong81 thích bài này.
  2. ndk_1978

    ndk_1978 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Đã được thích:
    438
    Nga bị cấm thì giá khí lại tăng -> Ure lại tăng.
    Phân lại thơm.
  3. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.347
    Giờ người Nga đi đâu ra thế giới cũng lén lút nhìn trước ngó sau.
  4. Haphuong81

    Haphuong81 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    530
    Nói chung chả có ly do j biện minh đc hành động xâm lược cả. Dân giờ khôn rồi, ko ngủ mà tiêm vào đầu mấy cái abc xyz cả. mang vk hạt nhân ra doạ thì đích thị là thằng chí phèo
    phunghuy, steve_rogersokeck16 thích bài này.
  5. ndk1904

    ndk1904 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2018
    Đã được thích:
    933
    Nga tăng lãi suất từ 9,5% lên 20% để cứu đồng rúp
    Đấy, chỉ có dân đen là khổ.

  6. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.199
    Lại làm bạn với anh Ủn thôi
  7. Minhquan2012

    Minhquan2012 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/04/2020
    Đã được thích:
    8.634
    Có khi tin loại Nga khỏi Swift là hay. Lại có hệ thống mới của nhóm Bricks cho cân bằng. Thế giới cần đa cực để bên nào muốn cạnh tranh phải tạo thuận lợi và gương mẫu. Khi độc quyền một phía ắt sẽ lạm dụng, độc đoán, độc tài và Phát xít.
    Sputnik: Ra "đòn hạt nhân" với Nga, phương Tây thiệt càng nặng - Mỹ và EU lãnh đủ!
    01:56 PM 28/02/2022
    Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố tất cả các ngân hàng Nga đã bị trừng phạt sẽ bị ngắt kết nối khỏi hệ thống SWIFT.
    [​IMG]

    [​IMG]

    ĐẠI TIỆC CUỐI THÁNG SALE XẢ LÁNG

    mediamart.vn[​IMG]

    [​IMG]


    Phương Tây trừng phạt Nga
    EU, Anh, Canada và Mỹ đã nhất trí thực hiện biện pháp phản ứng đối với "chiến dịch đặc biệt" của Nga nhằm "phi quân sự hóa" Ukraine.

    Suranjali Tandon, trợ lý giáo sư tại Viện Chính sách và Tài chính Công quốc gia có trụ sở tại Delhi, cho biết: "Việc loại bỏ các ngân hàng Nga khỏi SWIFT có nghĩa là các phương tiện giao tiếp đã bị chậm lại trong khi các giao dịch vẫn có thể tiếp tục diễn ra".

    "Để dự đoán tác động của trừng phạt, điều quan trọng là phải đánh giá số lượng ngân hàng hiện đang sử dụng SWIFT và quy mô của các giao dịch được thực hiện thông qua các giao dịch này."

    Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT) là một tổ chức độc lập có trụ sở tại Bỉ, hoạt động như một hệ thống nhắn tin nội bộ giữa hơn 11.000 ngân hàng và tổ chức tài chính tại hơn 200 quốc gia.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa

    Một số ngân hàng lớn của Nga, bao gồm Sberbank và VTB, có thể bị ngắt kết nối khỏi hệ thống trong những ngày tới. Các nhà lãnh đạo phương Tây cũng đã cam kết "áp dụng các biện pháp hạn chế sẽ ngăn Ngân hàng Trung ương Nga triển khai dự trữ quốc tế theo những cách làm giảm tác động của các lệnh trừng phạt của chúng tôi."

    Ngân hàng Vnesheconombank của Nga (VEB) tuyên bố rằng sau khi bị ngắt kết nối với SWIFT, Nga sẽ chuyển sang hệ thống nhắn tin tài chính (SPFS) của Ngân hàng Trung ương Nga và các kênh thay thế.

    Chuyên gia Tandon cho biết: "Vào năm 2014, Nga đã bắt đầu chuyển sang hệ thống thanh toán thay thế có tên là SPFS. Trong phạm vi mà các ngân hàng này được sử dụng để thanh toán xuyên biên giới, tác động của các lệnh trừng phạt hiện tại sẽ không có tác động như dự kiến."

    Theo trang web của Ngân hàng Trung ương Nga, ít nhất 331 ngân hàng, cả trong nước và nước ngoài, đã và đang sử dụng hệ thống SPFS.

    "Việc Nga rút khỏi SWIFT không gây ra mối đe dọa đối với các khu vực nội bộ của chúng tôi, tăng cường sự phổ biến của đồng rúp trong vai trò như một loại tiền tệ quốc tế và đồng thời làm giảm khả năng bị phương Tây kiểm soát, phá hoại", Andrey Klimov, người đứng đầu Ủy ban Bảo vệ Chủ quyền Nhà nước của Hội đồng Liên đoàn Nga, nói với báo chí vào ngày 27/2.

    [​IMG]
    Nhiều người biểu tình Ukraine kêu gọi cắt Nga khỏi SWIFT.

    Đồng thời, việc Nga bị loại khỏi SWIFT sẽ làm chậm xuất nhập khẩu và dòng vốn giữa Nga và các đối tác. Theo chuyên gia Tandon, điều này sẽ phản tác dụng đối với các quốc gia - bao gồm cả các nước trong EU - những quốc gia duy trì thương mại hoặc phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng từ Nga.

    Bà giải thích: "Sự gián đoạn nguồn cung do trục trặc thanh toán có thể gây ra hậu quả đáng kể cho các đối tác thương mại. Hơn nữa, các công ty nước ngoài hoạt động tại Nga cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu."
  8. steve_rogers

    steve_rogers Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2020
    Đã được thích:
    38.311
    Cẩn thận ku tin vác tên lửa hành trình bắn trúng nhà ông đấy =))
  9. Minhquan2012

    Minhquan2012 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/04/2020
    Đã được thích:
    8.634
    Các khối lớn cũng có thể sử dụng nền tảng riêng cho các hệ thống giao dịch thay thế. Một trong số đó là BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), có tổng dân số 3,23 tỷ người, chiếm hơn 40% dân số thế giới.

    Người đứng đầu Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga Alexander Shokhin đề xuất BRICS nên tạo ra hệ thống thanh toán của riêng họ. Theo Sergio Rossi, giáo sư kinh tế vĩ mô và kinh tế tiền tệ tại Đại học Fribourg, Thụy Sĩ, lựa chọn này khá khả thi trong điều kiện áp lực trừng phạt ngày càng tăng đối với Nga.

    [​IMG]
    BRICS có thể sẽ tạo ra một nền tảng thay thế cho SWIFT?

    Giáo sư Rossi nói: "Hệ thống này có thể cung cấp một giải pháp thay thế có giá trị cho hệ thống thanh toán SWIFT. Nó cũng có thể thúc đẩy việc tạo ra một đồng tiền chung cho các nước BRICS, chỉ được sử dụng cho việc thanh toán ngoại thương của họ, mỗi nước tham gia tiếp tục sử dụng đồng tiền quốc gia của mình cho tất cả các khoản thanh toán trong nước của mình."

    "Hơn nữa, khả năng các nước BRICS thiết lập một hệ thống thanh toán tự quản lí để cạnh tranh với SWIFT đã có hiệu lực trong một khoảng thời gian", theo giáo sư Bovis.

    Ông nhận xét: "Tuy nhiên, việc tạo ra một hệ thống như vậy tại thời điểm này phụ thuộc vào nhu cầu của các nước BRICS".

    Nga đã áp dụng các biện pháp phi đô la hóa nền kinh tế của mình trong một thời gian khá dài, chuyển sang giao dịch bằng tiền tệ quốc gia với các quốc gia châu Á, Trung Đông và Mỹ Latinh, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Venezuela.

    "Nếu một hệ thống thanh toán như vậy được tạo ra, nó có thể được sử dụng để lách các lệnh trừng phạt và thực sự trừng phạt có thể đẩy nhanh việc tạo ra cơ chế này", giáo sư kinh tế vĩ mô lưu ý.

    Trung Quốc và Nga sẽ hợp tác để xây dựng hệ thống thanh toán chung?
    Bắc Kinh đã phát triển Hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới (CIPS), giải pháp thay thế riêng cho SWIFT. Được ra mắt vào tháng 10/2015, CIPS đã tăng 80% về giá trị trong năm 2018.

    Vào năm 2019, CIPS được báo cáo đã xử lý 135,7 tỷ nhân dân tệ (19,4 tỷ USD) mỗi ngày. Để so sánh, SWIFT xử lý khoảng 5 - 6 nghìn tỷ đô la Mỹ mỗi ngày. Tuy nhiên, hệ thống liên ngân hàng xuyên biên giới của Trung Quốc đang tiếp tục tăng trưởng.

    Chuyên gia Suranjali Tandon nói: "Nga và Trung Quốc đã khám phá sức mạnh kết hợp trong việc phát triển các hệ thống thanh toán thay thế. Các biện pháp trừng phạt gần đây có thể khuyến khích việc áp dụng một hệ thống thanh toán chung".

    Bovis và Rossi cũng cho rằng trong hoàn cảnh hiện tại, khả năng các tổ chức tài chính Nga tham gia CIPS là rất cao.

    Rossi nói: "Các biện pháp trừng phạt của phương Tây chống lại Nga chắc chắn sẽ đẩy nhanh khả năng tiếp cận CIPS của nước này, với điều kiện là các giao dịch nước ngoài của Nga được hoặc có thể được tính bằng đồng tiền của Trung Quốc, tức là đồng Nhân dân tệ," Rossi nói.

    "Nhiều khả năng Nga và Trung Quốc sẽ hợp lực để thiết lập một hệ thống thanh toán chung, hai loại tiền tệ, qua đó tất cả các giao dịch bằng đồng rúp Nga hoặc đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ được thực hiện bằng giao thức thời gian thực - thanh toán gộp, đây là tiêu chuẩn trong các hệ thống thanh toán của phương Tây, vì nó làm giảm rủi ro thanh toán cho tất cả các bên liên quan."

    Theo Tiến sĩ Alexander Azdagan, Trung Quốc cũng có những lý do địa chính trị nhất định để hợp tác với Nga khi Mỹ và các đồng minh NATO đang gây sức ép với nước này.
  10. anhnguyen79

    anhnguyen79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Đã được thích:
    2.406
    Cấm kiểu ấy thì Châu Âu mất Nga là chắc rồi

    Nói kiểu củ chuối lập thêm cực nữa

    Thằng TQ nó đang muốn bỏ mẹ đi, thằng Mỹ bao năm dựa hơi Dàu để phát hành USD rồi

    Châu Âu và Mỹ quả này tự tay bóp ái rồi
    bambo08, GaTrongNuiConMinhquan2012 thích bài này.
  11. Vinaboxtv

    Vinaboxtv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2018
    Đã được thích:
    652
    Cả thế giới tẩy chay thì dù ở châu âu cũng chẳng khác trên rừng là bao. Giờ chỉ có chơi với khỉ

Chia sẻ trang này