Cần áp dụng trần lãi vay, để cứu các doanh nghiệp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khachsan6868, 04/11/2011.

6881 người đang online, trong đó có 872 thành viên. 12:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 807 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    cũng như việc áp dụng trần ngoại tệ là 20850, ai bán hơn là bị phạt, tuy nhiên các bác ấy bảo thanh tra ngan hàng nước ngàoi, các bác làm như vậy sẽ tê liệt các giao dịch ngoại hối, vì ngân hàng sẽ o dám bán, bên mua cũng o mua được, vi tỉ giá thực làm gì có 20850? Các ngân hàng nươc sngoài tuân thủ, còn các ngân hàng viêtnạm có tuân thủ o? nếu nó lách luạt mua bán vượt trần thì sẽ tạo sự bất bình đẳng rất lớn giữa khối ngoại và nội.
  2. papabear

    papabear Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Đã được thích:
    0
    Chênh lệch vào ra tối thiểu 6%. Với không kỳ hạn dưới 30 ngày thì trên 10%. Hút máu được thì cứ hút thôi, đặc quyền đặc lợi dễ gì mà từ bỏ. Các bác kêu ca cái gì?Tha(`ng cho' nào nghe đâu. Muốn thay đổi thì phải thay từ gốc, mới hó hé ra ý là nó đập cải tạo không giam giữ rồi. [:D]
  3. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    các bác thử tưởng tượng hàng ngày một lượng tiền khồg lồ từ bán hàng: VNM, KDC, DPM, VINAMAIRLINES, BIG C, HONDAY, TOYOTA, METRO............ được luân chuyển qua ngân hàng, lượng tiền này thường nằm ở ngân hàng tối đa 1 tuần thôi, nó chỉ được hưởng 6%, còn đầu ra lên đến 20%, các bác có nghĩ sự bất bình đẳng quá lớn hay o? chẳng lẽ quốc hội o có ai lên tiếng về cái này à? Bọn ngân hàng cho vay vô tội vạ bất độgn sản, bây giờ nợ xâuý nhiều, nó lấy tiền lãi khổng lồ từ các khoản tiền giá rẻ để bù đắp cho dự phòng tín dụng rồi, mà vẫn lãi lớn như thế, thì o hút máu là gi?
  4. banglangnb

    banglangnb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2011
    Đã được thích:
    360
    Lãi suất đang áp dụng quá dở hơi. Có một cách rất đơn giản để giải quyết vấn đề LS mà không nghĩ ra đó là:

    - Đầu vào không cần áp trần mà cứ để cho các NH tự do cạnh tranh, còn đầu ra LS cho vay sẽ áp trần. làm như vậy thằng nào huy động càng cao thì lợi nhuận sẽ càng giảm. cuối cùng các NH phải vắt óc để hạ LS huy động đầu vào, NHNN không phải nhọc công đi thanh tra, kiểm tra thực thi LS đầu vào làm gì- vả lại biến tướng đầu vào rất dễ KT khó phát hiện vì LS chênh lệch sẽ ẩn vào hàng tỷ loại chi phí lấy người đâu mà đi lần mò. Việc nên làm là kiểm soát chặt LS đầu ra , thằng nào cố tình bóp hầu bóp cổ DN kiên quyết trảm thật nặng. mới lại chặt chém quá DN nó cũng chào để sang NH khác. Làm như vậy người gưi tiền cũng được lợi mà DN cũng dễ thở. Thêm nữa % phí dịch vụ NHNN quy định cụ thể nhất thiết không được tự ý nâng cao hoặc biến tướng. Mình đã từng làm ở bank mình biết, thanh tra , kiểm tra nghiêm túc LS cho vay và phí DV thì NH nào cố tình vi phạm là phát hiện ra ngay không trốn vào đâu được.......
    Chả hiểu sao đơn giản vậy mà cứ lúng túng như gà mắc tóc. chiên gia mới cả chiên vào ngán đến tận óc.......
    DN và dân đen cùng khổ!
  5. imagineering

    imagineering Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2010
    Đã được thích:
    1.316
    Cái này cũng hay nhưng không làm được, định bắt chước TQ sao?
  6. quecui200x

    quecui200x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Đã được thích:
    0
    khoản vay mới giờ rẻ hơn khoản vay cũ
    mk, bọn NH khốn thật, ăn quá dày
  7. thuvantha

    thuvantha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết, nhưng không nhận thấy nó móc túi mình nên kệ. Mà có nói ra thì có thay đổi được không. Nền kinh tế của mình là loại " khó phát triển " mà [:D]
  8. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    Y của bác cũng đang xem xét, áp trần lãi đâu ra, còn đâu vào thoải mái, ngân hàng nào có sáng tạo, có hệ thống mạng, có mạng lưới tốt, có dịch vụ tốt sẽ sống tốt.

    Bác B phải lên tiếng vụ trần deposit đi, và điêu nữa là bác B quyết định g12 nhưng o bao gồm các ngân hàng nước ngoài là sai, vì các ngân hàng như HSCB, ANZ, Mizuho...Citi hiện nay có lượng tiền rất lớn, bác b nên mở rộng G12 THÀNH G18 bao gồm 12 + 6 ngân hàng nước ngoài.
  9. banglangnb

    banglangnb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2011
    Đã được thích:
    360



    Không phải đâu bác ạ! mà là trước đây đã có thời kỳ làm rồi rất hiệu quả. Thực tế là mỗi lần thanh tra về kiểm tra , cán bộ tín dụng và nhân viên kế toán sợ lắm. nếu cho vay lãi cao hay thu phí cao hoặc thu không có trong danh mục quy định là chết ngay. vào hồ sơ giấy, nhất là giờ áp dụng hồ sơ trên máy vi tính thì không tài nào sửa được. nếu đã trót áp sai sợ TT phát hiện ra mà sửa lại máy nó cũng lưu ngay ngày giờ thậm chí đến từng phút vào máy sửa, người nào sửa ( vì nó thể hiện qua mã của người vào sửa) tra ra ngay. Chỉ có điều là bây giờ thanh tra họ thịch ngồi phòng lạnh tại cơ quan mà không chịu đi thị sát ở cơ sở nên mới thế. Nói thì oai lắm nhưng làm thì có thấy ma nào đâu?

    Chỉ khổ dân và DN đang chết dần chết mòn vì LS!
  10. banglangnb

    banglangnb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2011
    Đã được thích:
    360

    Bác nói chí phải . ai đời chỉ toan nồi da nấu thịt, còn NN thì để cho tự tung tự tác. Thật N..... hết chỗ nói!

Chia sẻ trang này