Cẩn thận nếu không muốn làm nô lệ cho nước ngoài

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by nguyenuong, Aug 30, 2008.

83 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 05:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Cẩn thận nếu không muốn làm nô lệ cho nước ngoài

    Các câu hỏi được đặt ra :

    1. Các khoản nợ của doanh nghiệp được CP bảo lãnh đã được xây dựng kế hoạch trả nợ chưa và dự đoán tình hình lúc trả nợ như thế nào?

    2. Tại sao giá trái phiếu CP lại giảm thảm hại như vậy? và gần như không ai mua?

    3. Tại sao giá cổ phiếu lại giảm thê thảm thuộc hàng đứng đầu thế giới thế?

    4. Chính sách thắt chặt tiền tệ đã tính đến khoản nợ phải trả của CP chưa?.

    5. Đến năm bao nhiêu thì chúng ta hết nợ nước ngoài?.

    6. Tại sao chúng ta lại thiếu muối? và liệu các kho khác của chúng ta có tình trạng đó không?

    7. Phương án ổn định đồng nội tệ trước các thế lực tài chính nước ngoài?.

    8. Làm sao để chúng ta giữ vững được nguyên tắc là CP là người giật dây chứ quyết không để tiền bạc giật dây chính phủ?.

    9. Làm sao để tiếng nói của CP là ý nguyện của toàn dân tộc chứ không như tình trạng bác SH nói quyết tâm là thế khi nói đến giai đoạn khủng hoảng thị trường tài chính mà các thể chế doanh nghiệp cứ ngoảnh mặt làm ngơ?. 1 lần còn được chứ nhiều lần là bị cho là nô lệ cho kẻ khác đó!!!!.
  2. virgoman

    virgoman Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 26, 2008
    Likes Received:
    0
    Dù không hiểu nhiều nhưng cũng xin trả lời Bác.

    2. Tại sao giá trái phiếu CP lại giảm thảm hại như vậy? và gần như không ai mua?
    Trái phiếu CP thường có thời gian đáo hạn từ 2-5 năm, những đặc điểm sau khiến nó không còn hấp dẫn NĐT
    - Tính thanh khoản thấp
    - Lãi xuất thấp hơn các ngân hàng
    - Gữi tiết tiệm ở ngân hàng, có thể chọn hình thức rút gốc cuối kỳ, hoặc định kỳ, rút gốc linh hoạt tùy theo các sản phẩm . Như vậy NĐT có nhiều sự lựa chọn, nguồn vốn của họ luôn có tính thanh khoản cao, Trong khi đó trái phiếu là SP tiết kiệm rút gốc cuối kỳ.

    5. Đến năm bao nhiêu thì chúng ta hết nợ nước ngoài?.
    Đừng nghĩ là không đi vay, mà điều quan trọng là kiểm soát tốt nguồn vốn vay, làm cho nó sinh lời. Tất cả các quốc gia đều đi vay, đã kinh doanh là có vay nợ. Do đó chẳng bao giờ dư nợ = 0 cả

    Tổng tài sản = TS có + TS nợ
    Nếu TS nợ > TS có ==> Phải chấp nhận lợi nhuận làm ra phải trả lãi nhiều, dẫn đến ROE cao, nhưng ROA thì thấp

    Vay nợ ở mức độ hợp lý sử dụng tốt "đòn bẩy tài chình" & đòn bảy nợ là điều quan trong, nó sẽ giúp cho sự phát triển diễn ra nhanh hơn.

    P/S : Vài ý kiến cá nhân, mong bổ xung thêm
  3. hacmuli

    hacmuli Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 11, 2006
    Likes Received:
    9
  4. virgoman

    virgoman Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 26, 2008
    Likes Received:
    0
    Đã lại quả cho hacmuli rồi nhé
  5. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Cám ơn Bác, eim đã hiểu ra ít nhiều nhưng cho eim hỏi là: Tại sao các doanh nghiệp Việt nam vay vốn nước ngoài có bảo lãnh CP lại giảm lợi nhuận cụ thể như PPC (vay 5.200 tỷ) và sắp tới là Vinashin.
    Eim tính thế này nhé:
    1năm lợi nhuận jbic là 5% thế là 1 năm PPC phải trả lãi là 250 tỷ, mà 1 năm lợi nhuận của PPC chỉ khoảng 800 tỷ tức là tương đương 3 năm trả lãi cộng với 7 năm trả vốn gốc nữa thì PPC mới hòa vốn và hết 10 năm thì lãi lại được tính theo lãi thị trường cộng vào vốn thì eim e rằng PPC không trả được nợ và nếu kéo dài thì CP cũng là con nợ của JBIC mất thôi (Đó là em chưa tính trượt giá đồng yên đó).
    Thế em giả thiết là các khoản nợ này doanh nghiệp không trả được thì có phải là CP lại mang nợ vào thân không? và khi CP không trả được nợ vì lãi mẹ đẻ lãi con thì có phải chính phủ làm con nợ cho nước ngoài không? và con đường làm nô lệ có xa không Bác?.
    Vừa rối Eim thấy có quyết định hay chỉ thị nào đó của CP là CP sẽ không bảo lãnh vay vốn ngân hàng nước ngoài cho các doanh nghiệp nhà nước nữa có phải là lo sợ điều này không bác?.

Share This Page