Cần vốn - các ngân hàng "ép giá" nhau

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieuthiotc, 03/04/2008.

1517 người đang online, trong đó có 607 thành viên. 20:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 314 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Cần vốn - các ngân hàng "ép giá" nhau

    Số lượng các khoản vay đã giảm nhưng lãi suất lại tăng cao. Trên thị trường liên ngân hàng đã xuất hiện hiện tượng ?oép giá? các ngân hàng cần vốn. Điều đáng tiếc là trong khi nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần đưa ra các mức lãi suất cho vay khá hợp lý thì chính các NHTM Nhà nước lại cho vay với lãi suất rất cao.

    Số món vay giảm nhưng lãi suất lại tăng

    TIN LIÊN QUAN
    Giảm lãi suất, thị trường tiền tệ liên ngân hàng lại "nóng"
    2/4: Các ngân hàng sẽ thực hiện giảm lãi suất huy động
    Hạ lãi suất tiền gửi: NH có hạ lãi suất cho vay?

    Ngày 3/4/2008 là ngày thứ hai lãi suất trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng tiếp tục tăng cao. Diễn biến đáng chú ý là số lượng các khoản đi vay đã giảm đáng kể so với ngày đầu tiên giảm lãi suất huy động vốn (2/4/2008). Những ngân hàng còn nhu cầu vay (cả nội và ngoại tệ) chủ yếu là các NHTM cổ phần của TP HCM.

    Điều đáng tiếc là trong khi nhiều NHTM cổ phần đưa ra các mức lãi suất cho vay khá hợp lý thì chính các NHTM Nhà nước lại cho vay với lãi suất rất cao. Những ngày trước Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã cho một số ngân hàng khác vay kỳ hạn 1 ngày từ 13%-13,5%/năm. Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam cũng có những khoản cho vay kỳ hạn ngày và tuần với mức lãi suất thậm chí cao hơn cả mức cho vay của Vietcombank.

    Nên cân nhắc lợi hại

    Tại Công điện 02 ngày 26/2/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các NHTM Nhà nước tích cực tham gia nghiệp vụ thị trường mở và các kênh tái cấp vốn khác của Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo khả năng thanh toán và hỗ trợ vốn cho các NHTM trên thị trường liên ngân hàng với lãi suất tối đa bằng lãi suất nghiệp vụ thị trường mở tại phiên giao dịch gần nhất cộng với (+) 1,0%/năm.


    Ngày 3/4/2008 là ngày thứ hai lãi suất trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng tiếp tục tăng cao. Ảnh chỉ có tính chất minh họa

    Lãi suất thị trường mở ngày 3/4/2008 là 9%/năm. Như vậy các NHTM Nhà nước đã đưa ra các mức lãi suất vượt xa mức chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

    Theo một lãnh đạo của Hiệp hội Ngân hàng, điều tiên quyết để ổn định được thị trường tiền tệ sau cuộc đua tăng lãi suất hồi tháng 2 vừa qua là Ngân hàng Nhà nước điều hành thị trường mở nhịp nhàng. Kiên quyết chỉ đạo các NHTM Nhà nước thực hiện nghiêm túc quy định về mức lãi suất cho vay trên thị trường liên ngân hàng.

    Có thể các NHTM Nhà nước cho vay với mức lãi suất cao vì đó là nguồn vốn huy động từ tổ chức và dân cư của họ chứ không phải nguồn vay được (lãi suất thấp) từ thị trường mở. Tuy nhiên, vì an toàn hệ thống trong đó có bản thân mình, các NHTM Nhà nước cũng nên cân nhắc mức lãi suất mà mình đưa ra đối với các ngân hàng khác.

    Vì họ là những ?ođại gia? nên lãi suất thị trường có thể theo đó mà xoáy vào vòng đua tăng lãi suất gây ảnh hưởng tiêu cực cho thị trường tiền tệ trong bối cảnh hiện nay


    Việt nam FED đâu rồi???? cho vay với lãi suất 9% như đã hứa đâu?????????????????????????????????????????????


    VCB năm nay lãi lớn ... chỉ cần cho vay nặng lãi mấy chú NH chíp hôi là đủ no rồi.

Chia sẻ trang này