Candle in the wind...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhokyeu, 24/01/2010.

1905 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 02:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 222388 lượt đọc và 1002 bài trả lời
  1. thiencu

    thiencu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Nguồn vốn ngoại tiếp tục chảy mạnh vào TTCK Việt Nam
    Đầu tư Chứng khoán điện tử - 27/02/2010 9:55:00 SA

    (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
    [​IMG] In tin | [​IMG] Lưu vào sổ tay | [​IMG] Gửi email | [​IMG] RSS


    [​IMG] Quan sát trong những phiên giao dịch gần đây, chúng ta dễ nhận thấy NĐT nước ngoài vẫn thực hiện cả mua và bán để cơ cấu danh mục, nhưng mua ròng là chủ đạo, tập trung vào các cổ phiếu có tính thanh khoản và triển vọng tốt như VCB, BVH, HSG, NTP, HAG, DIG… Nhìn lại năm 2009, lúc thị trường xuống, NĐT nước ngoài vẫn mua ròng. Như vậy, mấu chốt của vấn đề là chiến lược đầu tư.



    Có thể nói, trong khi NĐT trong nước thực hiện đầu cơ lướt sóng ngắn hạn thì NĐT nước ngoài theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn. Đặc biệt, trong thời điểm này, trong khi NĐT trong nước nhận định chưa phải là thời điểm thích hợp để đầu tư, thì các NĐT nước ngoài lại đang "chớp" cơ hội mua vào dần dần để chờ đợi. Tính từ đầu năm 2010 đến nay (25/2), khối ngoại đã thực hiện mua ròng trên sàn Hà Nội khoảng 1.500 tỷ đồng, trên sàn TP. HCM mua ròng khoảng 1.520 tỷ đồng. Điều này phản ánh tâm lý đầu tư khá vững vàng và kỳ vọng lạc quan về sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong năm 2010.

    Tôi cho rằng, giao dịch của khối ngoại trong thời gian gần đây đóng vai trò tương đối quan trọng, hỗ trợ một phần tâm lý cho các NĐT trong nước liên quan đến những biến động khá thất thường của thị trường trong thời gian qua. Như vậy, dù có những phiên khối ngoại thực hiện bán ròng, nhưng chung quy lại thì mua vẫn nhiều hơn bán. Điều này cho thấy, nguồn vốn ngoại đang tiếp tục chảy vào TTCK Việt Nam, trong đó có sự xuất hiện của nguồn vốn mới.

    Bên cạnh đó, cần phải nói thêm về vấn đề lạm phát. Lạm phát cao có lẽ là mối nghi ngại lớn nhất của NĐT trong nước, vì ám ảnh của chính sách thắt chặt tiền tệ năm 2008 dẫn đến rủi ro thanh khoản và TTCK lao dốc. Nhưng lạm phát chưa phải là mối lo ngại nhất, mà tỷ giá được xem là vấn đề then chốt. Tôi dự đoán, tỷ giá còn được nới lỏng và các chính sách điều hành sẽ hướng đến giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Tăng trưởng vẫn là mục tiêu ưu tiên của Chính phủ nên khó có lý do để thị trường giảm mạnh tính thanh khoản. Có lẽ, NĐT nước ngoài cũng tin như vậy nên mua và nắm giữ tiếp tục là chiến lược chủ đạo.

    Hải Vân
  2. tradestock

    tradestock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhok lại bơi đi đâu rồi, chart thế nào đây???555 có phải đích đến không?
  3. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Trích lại bài ngày 24-2 . Nó vẫn mang tính thời sự rất cao [:D]

    [​IMG]
    [​IMG]


    Hôm nay cho ta một cây nến trắng với thân rất nhỏ và một đoạn bóng trên. có thể coi nó như một shooting star hoặc một near Gravestone Doji đều được. Vấn đề ở đây là xu thể lên từ khi lập đáy ngắn chưa đủ mạnh để coi nó như một mô hình đảo chiều ở đỉnh. Nếu xét từ đâu xu hướng sideway, một cây nến gần giống như một shooting star hay gravestone Doji với xu thế lên chỉ có một phiên chì vẫn không được xét tới với sức mạnh đảo chiều cao.

    Khối lượng giao dịch hôm nay phải nói là tiếp tục đem lại sự lạc quan cho những cụ ôm cổ.Với 6 phiên tăng Vol liên tiếp, vol phiên hum nay đã hơn 60% vol phiên đầu tiên, càng có thêm cơ sở để phán đoán về một sự bứt phá, chấm dứt giai đoạn sideway. Các luận điểm chính thì tôi đã nói từ bài ngày 24-2 ở trên. Ngoài ra còn có thêm các nét chấm phá mới:
    - Flat KijunSen support ở lưng chừng giữa trend line và channel line đã đỡ được không cho giá tụt xuống trendline, như vậy trendline cũ đã được "nâng cấp" mạnh lên. Thêm vào đó đã có lần giá vượt qua channel line nhưng bị tụt xuống, xu hướng tăng lú đó đã mạnh lên nhưng chưa đủ mạnh để break channel line cũ.
    - Tiếp tục xuyên qua kumo với vol tăng so với lần xuyên qua kumo trước. Ở thời điểm sideway này với việc vol tăng dần, lần xuyên qua kumo này có sức mạnh cao hơn lần trước.
    - Bắt đầu khẳng định việc "bám" kumo. Giá "vọt" lên đúng lúc kumo uốn mình cho ta thấy khả năng giá sẽ có thể giữ được đủ nội lực để đằng vân. Nói theo TA Tây thì đường giá "bám" dải trên của BB. MA 20 vẫn là chỗ dựa vững chắc. Sự chấm dứt sideway và bước vào thời kỳ tăng trưởng cao hơn sẽ được khẳng định chắc chắn nếu tạo được một đỉnh ở trên BB.

    Gia Cát Dự: lần này có thể vượt channel, thử thách 54x.
  4. ruanmt

    ruanmt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
  5. biglie

    biglie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2.657
    Tranh thủ PR hàng, thật là xấu tính :(
  6. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    ?? Ai đông ân đơ sờ ten iu. [:D]
  7. biglie

    biglie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2.657
    Ơ hơ, xóa nhanh thía =))
  8. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.546
    Nhân tiện nhờ Nhok post giúp cho cái đồ thị STP với nào ;))
  9. tradestock

    tradestock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Đã được thích:
    0
  10. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    STP của cụ đây:
    Khởi nguồn: Bullish Harami
    Upgrade: Three inside up
    Xuất hiện strong buy signal Tenkan cross Kijun and price curve break out Bullish Kumo with massive volume.
    Next Ichimoku resistant: 40.6 ; 42.5

Chia sẻ trang này