Căng đét

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngducdung, 13/02/2022.

1033 người đang online, trong đó có 413 thành viên. 21:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5220 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. ngducdung

    ngducdung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    3.212
    Truyền thông là công cụ cho các trò chơi tài chính, gần đây nhiều người hoang mang lo lắng chiến tranh xảy ra giữa Nga và Ukraine, dẫn đến các hành động tích trữ vàng dầu. Những sự việc như thế này càng thấy rõ bản chất tư bản Mỹ, họ đóng vai trò then chốt tuyên truyền dẫn dắt cuộc chơi tài chính thông qua các mạng xã hội.

    Vâng tất cả chỉ là những câu chuyện, các nhà đầu tư cần được nghe kể, vì thế bố già Mỹ: Sân sau của các tập đoàn công nghiệp về năng lượng và buôn bán vũ khí, đạo diễn ra những câu chuyện để truyền tai toàn cầu thông qua Twitter, Facebook, Telegram…v.v..cái gì được kể nhiều, đọc nhiều, đập vào mắt nhiều thì vô hình chung khiến cho người ta tư duy bị lệch lạc, dẫn dắt từ sai cũng thành đúng.

    Tại sao Trung Quốc họ cấm Facebook, Twitter…v.v.. bởi vì người dùng phải trả phí quá đắt cho những câu chuyện, gây hoang mang kích động các trò chơi tài chính cũng như an ninh chính trị. Các mạng xã hội có hai mặt, tích cự và tiêu cực, nhưng không có gì là miễn phí đối với người dùng.

    Trở lại câu chuyện mà Mỹ đang đổ dầu vào lửa ở Ukraine, tôi chắc chắn rằng sắp tới không có chiến tranh, bản chất ở đây chỉ là tài phiệt bố già Mỹ đã short stock, long oil và cần bán vũ khí. Họ muốn đẩy căng thẳng lên cao trào, kích động để kiếm tiền. Mỹ muốn có tiếng súng để ăn to, nhưng Nga vào thế nên làm tới. Nếu ko làm căng ra oai hệ thống thì gấu nga lại bị gán ghép là đã già yếu dễ nắn gân.

    Một điểm nữa cần nhớ rằng Mỹ và Nga một ông top 1 về sản xuất, dự trữ dầu mỏ và một ông top 5 về xuất khẩu dầu mỏ + khí đốt. Giá dầu lên nó giống như một cái bắt tay chiến lược. Việc kích động chiến tranh lần này bản chất cả Mỹ và Nga đều có lợi. Mỹ thì vừa kiếm được tiền lại thể hiện vai trò anh cả gìn giữ hòa bình. Còn Nga ngoài kiếm tiền từ dầu khí lại thể hiện sức mạnh và uy lực áp đảo để quảng cáo vũ khí.

    Hai cái đầu đầy sỏi đang cùng trong một kịch bản căng thẳng bề ngoài, nhưng bên trong họ quá hiểu nhau

    Sau vài lần Biden và Putin điện đàm xong cho tài phiệt cover đủ hàng lại có cớ để hóa giải cho tài phiệt hợp thức hóa lợi nhuận.
    (St)
  2. taloha

    taloha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Đã được thích:
    597
  3. Tungpro2020

    Tungpro2020 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/11/2020
    Đã được thích:
    3.834
    Vũ khí đang thừa ,sx ko có chỗ thử nghiệm
    Đánh một trận chớp nhoáng cũng hay mà
    Sẽ đánh 99% :drm3
    Xem thôi vui là chính ,các a chẳng làm gì to tát đâu:))
  4. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    27.436
    lại giống hồi TRump năm đầu tiên mới nhậm chức đó...bắn vèo cái quả tên lửa vào vùng đất trống vì trc đó cảnh báo rút hết quân lẫn dân rồi còn đâu :D
  5. Soigia271

    Soigia271 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2015
    Đã được thích:
    60.131
    Yên ổn làm ăn ai chả thích. Có điều lần này có khi Nga nện thật đấy. Nếu nện thì NATO cũng đứng ngoài chứ không dây vào đâu@};-
  6. bqlvtn

    bqlvtn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Đã được thích:
    1.329
    đánh là im im thả vài cái bom bùm chéo liền, chứ dọa nhau là éo có đánh.
    Mình cũng vậy, đánh là zô nhà lấy dao bay ra tẩn liền, chứ cái kiểu chỏ mỏ sang dọa là éo có đánh đấm mẹ gì đâu.
  7. hoangduong8

    hoangduong8 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Đã được thích:
    836
    Góc nhìn hay. Vở kich kiểu này họ diễn nhiều lần, mỗi lần khác nhau một chút. Kẻ thù chung của cả Nga và Mỹ là Trung Quốc, một thế lực đang lên có sức mạnh không lường trước được
    HANCHE09xy852289 thích bài này.
  8. iStockVn

    iStockVn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    5.264
  9. ngducdung

    ngducdung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    3.212
  10. ngducdung

    ngducdung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    3.212
    Người dân thủ đô Ukraine bình thản sống, không tin 'Nga xâm lược'
    Chủ Nhật, 13/02/2022 18:45
    Trong khi Mỹ liên tục cảnh báo Nga có thể tấn công Ukraine, người dân thủ đô Kiev vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật. Nhiều trong số họ không tin vào khả năng Nga có thể đưa quân đến xâm lược.
    [​IMG]
    Người dân trên tàu điện ngầm tại Kiev, Ukraine. Ảnh: Guardian
    Tờ Guardian (Anh) cho biết tối 11/2 tại Kiev, các quán bar và nhà hàng vẫn đông chặt khách như nhiều tối thứ Sáu khác, bầu không khí khá vui vẻ.

    Người dân thủ đô Ukraine, trừ các nhà báo, không mấy để ý đến thông tin trên truyền thông theo đó các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ cảnh báo về một cuộc xâm chiếm đáng sợ có thể xảy ra khi quân đội Nga tràn vào Ukraine. Phía Nga đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc của Mỹ.

    Đối với nhiều người dân Kiev, ý tưởng về một cuộc xâm lược vẫn là điều gì đó kỳ lạ và không thể tin được. Nhiều người dân Ukraine cho biết họ không tin vào sự khăng khăng của người Mỹ rằng mối đe dọa sắp xảy ra.

    Nhà thiết kế đồ họa Max Ivanov (28 tuổi) sống tại thành phố Odessa chia sẻ với tờ Los Angeles Times (Mỹ): "Tôi không nghe tin tức, xem tivi. Tại Kiev hay tại Odessa chúng tôi không cảm thấy căng thẳng. Đó là tình huống bình thường với chúng tôi bởi chúng tôi đã quen với điều này".

    Vào ngày 12/2, hàng nghìn người đã tuần hành tại Kiev, vẫy cờ Ukraine và các biểu ngữ có dòng chữ: “Chúng tôi sẽ kháng cự”. Tuy nhiên, đám đông vài nghìn người được coi là khá nhỏ so với thành phố nơi thường xảy ra biểu tình quy mô lớn.

    Cô Iryna Kuprienko đi bộ gần nơi xảy ra biểu tình cho biết cô không hiểu nổi sự om sòm đang xảy ra. Cô cho rằng chắc chắn Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không bốc đồng đến mức đánh bom Kiev.

    Ngày càng có nhiều quốc gia rút nhân viên ngoại giao và đưa công dân của họ tại Ukraine về nước. Công dân Mỹ tại Kiev vào tối 11/2 nhận được điện thoại từ các nhân viên ngoại giao, đề nghị họ lên kế hoạch sớm rời Ukraine.

    Cô Hyuna Ki (34 tuổi) người Hàn Quốc đang là sinh viên ngành y tại Kiev chia sẻ với tờ Los Angeles Times rằng Đại sứ quán Hàn Quốc cũng khuyến khích công dân rời Ukriane nhưng cô cho rằng “đến nay mới chỉ có truyền thông đưa thông tin về điều gì đó có thể xảy ra”. Cô Hyuna Ki chia sẻ: “Những người sống tại đây lại không coi như vậy”.

    Bạn học của cô là Brasin-Tamarapre Odushu, người Nigeria cho biết: “Chúng tôi không phản ứng bởi chưa quan sát thấy bất cứ điều gì. Nó mới chỉ là căng thẳng, tôi đã quen với điều này ở quê nhà và ở đây cũng như vậy”.

Chia sẻ trang này