Căng nhỉ 2500 thẳng tiến ---------------- Các Hoa Hậu đua nhau đầu tư gớm thật !!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 22/12/2021.

1518 người đang online, trong đó có 607 thành viên. 21:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15922 lượt đọc và 96 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Hoa Hậu và các Đại Gia mà có phải gái thường đâu <:-P@};-
    SongThanCK2015Phuoc_Loc_Tho thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Chứng khoán Việt Nam 2021: Năm của nhiều kỷ lục vô tiền khoáng hậu
    THỨ 4, 22/12/2021


    Chủ tịch VNX, Nguyễn Thành Long cho hay, VNX sẽ hoạt động dựa trên 4 trụ cột: Cầu bền vững; Cung chất lượng; Định chế trung gian chuyên nghiệp; và Thể chế theo quy luật thị trường và hội nhập quốc tế. Định hướng hoạt động của VNX và các công ty con sẽ có nhiều điểm mới, mang tính đột phá hơn, trong đó điểm nhấn là "trọng cung và trọng cầu", sẽ mang tính thị trường nhiều hơn, bên cạnh các giải pháp khác để hoàn thành nhiệm vụ mà cơ quan quản lý đề ra.

    Về kế hoạch trung hạn, VNX đã chỉ đạo HOSE và HNX xây kế hoạch 3 năm, sau đó, VNX cũng sẽ xây dựng kế hoạch trung hạn và chiến lược phát triển dài hạn hơn trong tương lai, tiệm cận gần hơn theo các chiến lược phát triển của các Tập đoàn Sở trên quốc tế.

    Về sản phẩm, VNX sẽ xây dựng chiến lược phát triển dài hạn theo hướng chuyên nghiệp hóa theo sản phẩm (cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh, startup,…). VNX sẽ tập trung hoàn thiện bộ máy tổ chức tinh gọn, đồng thời chuyên nghiệp hóa chức năng vận hành quản lý thị trường, kết hợp việc áp dụng chuẩn mực quốc tế cao nhất để năng cao sự cạnh tranh cho Sở và cho thị trường chứng khoán Việt Nam Nam nói riêng.

    Khối ngoại bán ròng kỷ lục hơn 60.000 tỷ đồng

    Từ đầu năm tới nay, khối ngoại đã bán ròng 61.607 tỷ đồng (khoảng 2,7 tỷ USD) trên toàn thị trường. Đây là con số kỷ lục về lượng bán ròng của nhà đầu tư ngoại từ trước đến nay, gần hơn 4 lần lượng bán ròng của khối ngoại trong cả năm 2020 (15.214 tỷ đồng).

    Tính từ thời điểm Covid-19 xuất hiện vào đầu năm 2020, giá trị bán ròng của khối ngoại đã lên tới 77.000 tỷ đồng, tương đương 3,3 tỷ USD.

    Đà bán ròng của khối ngoại tại thị trường Việt Nam cùng nằm trong xu thế rút ròng của khối ngoại diễn ra khắp các thị trường châu Á như Hàn Quốc: -25,6 tỷ USD, Đài Loan: -18,4 tỷ USD, Thái Lan: -2,3 tỷ USD, Philippines: -1,7 tỷ USD), ngoại trừ thị trường Ấn Độ (+5,5 tỷ USD) và Indonesia (+2,6 tỷ USD).

    Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất năm nay là HPG của Tập đoàn Hòa Phát, giá trị ghi nhận hơn 18.571 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khối ngoại đã bán ròng mạnh nhất với các cổ phiếu VPB (-9.329 tỷ đồng), VNM (-6.782 tỷ đồng), VIC (-6.355 tỷ đồng), CTG (-5.648 tỷ đồng).

    [​IMG]
    Khối ngoại bán ròng kỷ lục năm 2021

    Việc bán ròng kỷ lục của khối ngoại có thể đến từ việc bùng nổ nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường, dòng tiền nóng đổ vào khiến nhiều cổ phiếu tăng bằng lần và họ chốt lời. Thứ hai, giấc mơ thị trường nâng hạng từ cận biên sang mới nổi hàng chục năm qua vẫn không trở thành hiện thực, trong khi hiện tại hệ thống giao dịch vẫn chưa đáp ứng đủ tiêu chí để nâng hạng. Rõ ràng thị trường cận biên kém thu hút vốn ngoại so với thị trường mới nổi. Ông Andy Ho, Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng bộ phận Đầu tư Tập đoàn VinaCapital cho rằng, Khi vào thị trường Emerging Markets thì sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài sẽ tăng ít nhất 100 lần so với quy mô hiện nay.

    Thêm nữa, giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô thế giới có nhiều bất ổn, nguy cơ lạm phát, đại địch vẫn tiếp diễn do đó nhà đầu tư ngoại có xu hướng rút tiền, đặc biệt khi chứng khoán đã có định giá không còn rẻ trong ngắn hạn.

    Hầu hết các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam thuộc các lĩnh vực tài chính, bất động sản, trong khi những ngành thu hút dòng tiền mạnh của khối ngoại như công nghệ, bán lẻ, y tế, giáo dục trên sàn chứng khoán lại không có nhiều lựa chọn và bị giới hạn sở hữu nước ngoài.

    VN-Index chạm mốc 1.500 điểm, thanh khoản, dư nợ margin cao chưa từng có

    Sự trỗi dậy của nhóm bất động sản, ngân hàng đã đưa VN-Index có lúc vượt mốc 1.500 điểm trong tháng 11, đây là mức cao kỷ lục trong 21 hoạt động của sàn chứng khoán Việt Nam. Với mức tăng trưởng 34%, VN-Index thậm chí nằm trong top những chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất Thế giới.

    Vốn hoá của HOSE tính đến ngày 25/11 đã vượt 5,791 triệu tỷ đồng, tương ứng gần 252 tỷ USD. HOSE đã dần lớn mạnh với thanh khoản ổn định trên 30.000 tỷ, mỗi phiên giao dịch hàng tỷ cổ phiếu sánh ngang với các thị trường trong khu vực. Thanh khoản bình quân trên sàn HOSE năm 2021 đạt 21.900 tỷ đồng/phiên, tăng 254% so với năm 2020, nếu so với năm 2019 thì thanh khoản của HOSE còn tăng gấp hơn 5 lần.

    Nếu tính chung cả 3 sàn chứng khoán, thanh khoản lập kỷ lục vào phiên 3/11, giá trị khớp lệnh trên 52.000 tỷ đồng. Dòng tiền cuồn cuộn đổ vào thị trường. Những kỷ lục của chứng khoán Việt năm nay đều được thiết lập trong tháng 11.

    [​IMG]
    Thanh khoản tăng vọt trên HOSE năm 2021

    Sự gia tăng mạnh của thanh khoản thị trường cũng có đóng góp lớn từ dòng tiền margin. Ước tính vào cuối quý 3/2021, dư nợ cho vay trên toàn thị trường (chưa bao gồm cho vay 3 bên) lên tới 155.000 tỷ đồng, con số kỷ lục từ trước tới nay và được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới khi làn sóng nhà đầu tư "F0" ồ ạt vào thị trường cùng việc các CTCK đẩy mạnh tăng vốn.

    Làn sóng gia nhập của nhà đầu tư F0 lên cao kỷ lục

    Số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết trong tháng 11, nhà đầu tư trong nước mở mới 220.817 tài khoản chứng khoán. Đây là con số lớn nhất trong lịch sử 21 năm thành lập thị trường, bỏ xa kỷ lục cũ 140.193 tài khoản được thiết lập vào tháng 6/2021. Đây cũng là tháng thứ 9 liên tiếp số tài khoản mở mới của nhà đầu tư trong nước duy trì ở mức trên 100.000 mỗi tháng và là tháng đầu tiên có trên 200.000 tài khoản được mở mới.


    Lũy kế 11 tháng đầu năm, nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 1,3 triệu tài khoản chứng khoán, lớn hơn tổng số tài khoản mở mới trong 4 năm 2017; 2018; 2019 và 2020 cộng lại (tổng 4 năm đạt 1,04 triệu tài khoản).

    Làn sóng gia nhập kỷ lục của nhà đầu tư F0 cùng với lượng tiền lớn đã "cân" hết lượng bàn ròng kỷ lục từ quỹ ngoại, nhà đầu tư tổ chức cùng tự doanh. Nhà đầu tư cá nhân trong nước duy trì trạng thái mua ròng kể từ đầu năm đến nay, tổng cộng hơn 84.000 tỷ đồng (trong 11 tháng năm 2021).

    [​IMG]
    Số tài khoản mở mới tăng cao kỷ lục năm 2021

    Việc nhà đầu tư nội ồ ạt mở tài khoản chứng khoán thời gian gần đây có nhiều yếu tố, trong đó đáng kể nhất là việc (1) Lãi suất huy động đang ở mức thấp; (2) Kênh trái phiếu doanh nghiệp bị siết lại; (3) Nền kinh tế được kỳ vọng hồi phục mạnh sau đại dịch; (4) Định giá thị trường chứng khoán Việt Nam đang hấp dẫn so với các quốc gia trong khu vực; (5) Triển vọng nâng hạng thị trường mới nổi trong 2 năm tới; (6) Người dân ít có sự lựa chọn kênh đầu tư và (7) Việc áp dụng eKYC giúp mở tài khoản trở nên thuận tiện hơn.

    Vốn hoá thị trường chứng khoán tăng kỷ lục, cán mốc 333 tỷ USD

    Theo thống kê, Tính đến 21/12, tổng giá trị vốn hoá của UPCOM đạt 1,414 triệu tỷ đồng, HNX đạt 493.166 tỷ đồng. Vốn hoá của HOSE đạt 5,76 triệu tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm. Tổng vốn hoá 3 sàn đạt 7,66 triệu tỷ đồng, tương ứng 333 tỷ USD.

    Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đưa ra mục tiêu tổng quát là xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế. Mục tiêu cụ thể là quy mô thị trường cổ phiếu đạt 85% GDP (đã điều chỉnh) vào năm 2025, đạt 110% GDP vào năm 2030. Số lượng nhà đầu tư đạt 5% dân số vào năm 2025 và 8% năm 2030.

    Huy động vốn qua thị trường chứng khoán tăng vọt

    Trải qua 25 năm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện về cấu trúc, phát triển thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế cũng như doanh nghiệp.

    Theo ước tính, huy động qua thị trường cổ phiếu năm qua ước đạt gần 80.000 tỷ đồng, gấp 4 lần năm trước và tương đương con số kỷ lục năm 2019. Trong đó, hoạt động phát hành cho cổ đông hiện hữu vào khoảng 46.000 tỷ đồng, mức lớn nhất từ trước tới nay, gáp 4,5 lần năm 2019.

    Sự sôi động của thị trường đang giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn từ người dân và thị trường chứng khoán đang ngày càng khẳng định vai trò dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế.

    [​IMG]
    Tăng mạnh số lượng doanh nghiệp có vốn hoá tỷ USD

    Theo dữ liệu của chúng tôi, chốt phiên ngày 21/12, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận 61 doanh nghiệp có vốn hoá vượt 1 tỷ USD. Đây là mức kỷ lục về số lượng doanh nghiệp niêm yết đạt vốn hoá tỷ USD trong 21 năm hoạt động của thị trường chứng khoán.

    Đứng đầu về vốn hoá là Vinhomes (374.000 tỷ), Vingroup (373.000 tỷ), Vietcombank (366.000 tỷ đồng), Hoà Phát (206.000 tỷ đồng), Masan (196.000 tỷ đồng), GAS (179.000 tỷ đồng), Vinamilk (178.000 tỷ đồng), Techcombank (176.000 tỷ đồng), BIDV (176.000 tỷ đồng), Tổng công ty Cảng hàng không (176.000 tỷ), Vietinbank (153.000 tỷ đồng), VPBank (150.000 tỷ đồng), GVR (150.000 tỷ đồng).

    Bên cạnh những cái tên cũ, nhờ giá cổ phiếu tăng mạnh, câu lạc bộ vốn hoá tỷ đô năm nay ghi nhận nhiều tân minh như Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG, vốn hoá 53.000 tỷ), FOX (24.000 tỷ), GELEX (32.000 tỷ), IDC (24.000 tỷ), KDH (31.800 tỷ), NLG (hơn 24.000 tỷ), Sunshine homes (37.000 tỷ), ThaiHoldings (85.000 tỷ), VGC (25.000 tỷ), KBC (23.000 tỷ)...

    [​IMG]
    15 doanh nghiệp có vốn hoá lớn nhất sàn chứng khoán tính đến 21/12

    ETF nội khẳng định sức hút

    Năm 2014, thị trường chứng khoán Việt Nam ra mắt quỹ ETF nội đầu tiền là VFMVN30 ETF (nay là DCVFM VN30 ETF) và khái niệm ETF với nhà đầu tư khi đó còn khá xa lạ. Nhưng đến nay, số lượng các quỹ ETF nội đã lên tới con số 8. Trong đó, IPAAM VN100 ETF là cái tên mới nhất ra mắt trong năm nay.

    Không chỉ tăng về số lượng mà quy mô các quỹ ETF cũng ngày càng tăng trưởng vượt bậc, không thua kém các quỹ ngoại lớn trên thị trường. Trong đó, DCVFM VNDiamond ETF hiện là quỹ lớn nhất với quy mô xấp xỉ 13.500 tỷ đồng, trong khi DCVFM VN30 ETF cũng có quy mô hơn 10.000 tỷ đồng. Với quy mô các quỹ ETF nội hiện lên tới 30.000 tỷ đồng khiến cho hoạt động cơ cấu có tác động không nhỏ tới thị trường.

    Cũng trong năm qua, các quỹ ETF nội đã thu hút dòng vốn kỷ lục từ các nhà đầu tư ngoại và góp phần không nhỏ vào đà tăng của thị trường. Theo ước tính của chúng tôi, dòng vốn đổ vào các quỹ ETF nội năm qua lên tới 5.000 tỷ đồng, trong đó DCVFM VNDiamond ETF là quỹ hút vốn mạnh nhất với gần 3.300 tỷ đồng, trong khi SSIAM VNFinLead ETF cũng hút ròng lượng vốn lên tới 1.245 tỷ đồng.

    Việc mô phỏng theo các chỉ số lớn, nổi bật như Diamond Index hay VNFinLead Index với cơ cấu danh mục gồm nhiều cổ phiếu chất lượng, "kín room" đã khiến các quỹ ETF nội trở nên hấp dẫn hơn trong con mắt các nhà đầu tư ngoại.

    Phiên giảm 73 điểm kỷ lục trong lịch sử chứng khoán Việt

    Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021 được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thăng hoa nhưng cũng không kém phần dữ dội với những phiên giảm điểm biên độ lớn. Ngày 28/1, thị trường chứng kiến một phiên giảm điểm kỷ lục khi VN-Index mất 73,23 điểm - mức kỷ lục trong lịch sử chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản đạt hơn 767,87 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt 18.395,79 tỷ đồng. Toàn sàn có 20 mã tăng, 12 mã đứng giá và 478 mã giảm giá.

    Chỉ số VN30 giảm 72,88 điểm (-6,73%) và xuống mức 1.010,75 điểm. Thanh khoản đạt hơn 313,70 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 10.688,15 tỷ đồng. 28 cổ phiếu VN30 giảm sàn phiên giao dịch này, nhiều cổ phiếu rơi vào tình trạng trắng bên mua.

    [​IMG]
    Phiên giảm điểm kỷ lục của VN-Index ngày 28/1

    Thị trường giảm mạnh là do sự "căng cứng" về margin tại nhiều công ty chứng khoán lớn. Đòn bẩy margin cao cũng là nhân tố khiến cho thị trường giảm một cách "khốc liệt" hơn. Đồng thời yếu tố then chốt về tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp lúc đó đã đẩy tâm lý nhà đầu tư hoang mang cực độ.
    SongThanCK2015Phuoc_Loc_Tho thích bài này.
  3. vanvinh0112

    vanvinh0112 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2011
    Đã được thích:
    3.616
    hèn gì chim cò các anh cứ cửng cả lên
    SongThanCK2015, Phuoc_Loc_ThoBigDady1516 thích bài này.
  4. BDSHANOI15

    BDSHANOI15 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2015
    Đã được thích:
    1.169
    Các sòng dạo này lại đưa đội chân dài vào gây hấp dẫn và hưng phấn cho các dân chơi rồi! Tâm lý hưng phấn của đám đông hung hãn và dòng tiền bí kênh đầu tư có khi kéo VNINDEX lên 2000 cũng nên!:x:x:x**==**==**==**==**==**==
    SongThanCK2015BigDady1516 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Nay thấy F319 nhiều pic Chym nổi lên quá! Hiệu ứng Gớm thật :D@};-
    SongThanCK2015Phuoc_Loc_Tho thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Với mong muốn tháo gỡ những vướng mắc về nguồn vốn cho doanh nghiệp xây lắp dự án đường cao tốc và định hướng tăng cường giải ngân đầu tư công, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã cho ra mắt sản phẩm chuyên biệt: “Tài trợ nhà thầu tham gia dự án xây lắp đường cao tốc” với các giải pháp tài chính trọn gói như vay vốn, bảo lãnh, L/C, dịch vụ quản lý tiền tạm ứng – thanh toán…

    [​IMG]

    Ưu điểm của gói giải pháp tài chính này là TPBank nhận chính quyền đòi nợ từ hợp đồng đầu ra làm tài sản đảm bảo cho khoản vay và có thể giải ngân lên tới 100% tổng nhu cầu vốn với lãi suất ưu đãi giảm tới 3%/năm, tỷ lệ ký quỹ từ 0% và thời hạn vay tới 12 tháng.

    TPBank cũng miễn phí bảo lãnh dự thầu cho gói thầu đầu tiên kèm cơ chế xem xét giảm phí cho các gói bảo lãnh tiếp theo. Đặc biệt, các nhà thầu phụ của dự án cũng có thể tiếp cận với gói giải pháp tài chính ưu việt này của TPBank.

    Với lợi thế về ngân hàng số, mọi quy trình thủ tục, hồ sơ của TPBank đều được số hóa giúp rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi cho khách hàng với thời gian giải ngân chỉ sau 4h làm việc.

    Tham gia gói giải pháp tài chính này, khách hàng cũng sẽ được nhận thêm các ưu đãi khác như miễn toàn bộ phí chuyển tiền và các loại phí liên quan tới tài khoản thanh toán trên các kênh online cũng như tại quầy, bao gồm phí quản lý tài khoản, phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống, phí thường niên eBank Biz, phí thanh toán thuế điện tử…

    Khi trở thành khách hàng của TPBank, doanh nghiệp sẽ được hưởng mọi quyền lợi, dịch vụ ngân hàng số từ ứng dụng dành riêng cho các khách hàng doanh nghiệp TPBank eBank Biz.

    Ứng dụng này cho phép khách hàng có thể thực hiện tất cả các giao dịch từ thông thường như tài khoản tiền gửi, thanh toán, chuyển tiền… cho tới việc gửi các yêu cầu về phát hành, sửa đổi bảo lãnh, thanh toán LC và một số phương thức thanh toán quốc tế khác, gửi các hồ sơ giải ngân tín dụng cho ngân hàng tại bất kì đâu 24/7 mà không cần trực tiếp đến ngân hàng.
    --- Gộp bài viết, 22/12/2021, Bài cũ: 22/12/2021 ---
    Như kiểu bán xe sang nhỉ ôm chặt hàng ngon :D@};-
    SongThanCK2015Phuoc_Loc_Tho thích bài này.
  7. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.745
    Tiền bọn này mới vcd
    SongThanCK2015BigDady1516 thích bài này.
  8. Ca Com

    Ca Com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2014
    Đã được thích:
    7.116
    Mịa, tôi nhớ mãi
    Trước có em gì gì pi pô về không Hoà thì Phát đấy
    Giờ cả làng ngập ngụa sặc sụa với cái pô của ẻm
    SongThanCK2015BigDady1516 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Ko bằng chứng sỹ dc chấp luôn :)):)):))@};-
    Nhìn Ku Mượt 1984 GEX giờ chắc vào tỷ phú Đô la rồi :D@};-
    SongThanCK2015 thích bài này.
  10. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.745
    Rồi sẽ tới á hậu, nghệ sỹ … trào lưu sâu bít
    BDSHANOI15BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này