Căng như dây đàn....!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi broker_vn77, 11/01/2012.

3104 người đang online, trong đó có 71 thành viên. 06:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9433 lượt đọc và 153 bài trả lời
  1. winwin68

    winwin68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2012
    Đã được thích:
    0
  2. damecks96

    damecks96 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    2.606
    Ngan hang nao do em? loai VIP khong?co gi nhan' rieng cai de chuyen 14 nay dao han
    Anh gui ACB va Hang Hai chi duoc 14% thoi, USD thi 2%
  3. nhadautudanang

    nhadautudanang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Đã được thích:
    11
    Tình hình sẽ còn căng hơn nhiều.
  4. nhadautudanang

    nhadautudanang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Đã được thích:
    11
    Tình hình sẽ còn căng thẳng hơn nhiều cho đến khi các công ty chứng khoán còn 40-50. Sau đó một thời gian mới từ từ hồi phục.
  5. ThoSanCaMap

    ThoSanCaMap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Thống đốc: “Đến hết tháng 6, bỏ trần lãi suất là không tưởng”

    MINH ĐỨC - NGUYỄN HOÀI

    11/01/2012 18:39 (GMT+7)
    [​IMG]
    Thống đốc nói: “Từ nay đến hết tháng 6/2012, bỏ trần là không tưởng. Nếu bỏ thì mức biến động của lãi suất như thế nào cần phải tính toán”.



    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình định hướng sẽ tiếp tục áp trần lãi suất huy động ít nhất cho đến hết tháng 6/2011.

    Bao giờ bỏ trần lãi suất huy động VND là câu hỏi VnEconomy đặt ra với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình tại cuộc gặp mặt báo chí chiều nay (11/1).

    Trả lời câu hỏi này, Thống đốc dẫn lại những nguyên do buộc phải áp cơ chế trần lãi suất huy động VND từ năm 2010, là một biện pháp hành chính.

    “Nếu bao giờ không còn những lý do để áp trần lãi suất thì lúc đó sẽ bỏ, nhưng giờ vẫn chưa giải quyết được những lý do đó”, Thống đốc nói.

    Cụ thể, từ năm 2010, cơ chế trần lãi suất huy động được đưa ra xuất phát từ những xáo trộn trên thị trường. Nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng cao, nếu để tự do thì mặt bằng lãi suất huy động cao dẫn tới lãi suất cho vay cao và doanh nghiệp khó khăn, tăng trưởng kinh tế theo đó khó đảm bảo… Và cơ chế trần đưa ra nhằm đảm bảo hệ thống huy động vốn ở một mức nhất định, cho vay ra ở mức lãi suất “chấp nhận được”.

    Đến nay, các điều kiện để áp trần lãi suất vẫn còn nên cơ chế này chưa bỏ được. Thống đốc nói: “Từ nay đến hết tháng 6/2012, bỏ trần là không tưởng. Nếu bỏ thì mức biến động của lãi suất như thế nào cần phải tính toán”.

    Về định hướng lâu dài, để bỏ trần lãi suất theo Thống đốc cần phải xử lý được những bất cập hiện nay trên thị trường. Đó cũng là mục tiêu của tái cấu trúc.

    Định hướng của Ngân hàng Nhà nước là tiến tới đưa thị trường tiền tệ trở về đúng nghĩa của nó, hạn chế sự “lấn sân” thị trường vốn như trong thời gian qua.

    Hiện tại, nguồn vốn cho hệ thống ngân hàng vẫn bắt nguồn từ doanh nghiệp và dân cư. Lãi suất thấp hoặc kém hấp dẫn thì họ hạn chế gửi, trong khi thanh khoản ngân hàng đang khó khăn và cầu huy động vẫn cao. Thực tế thời gian qua hệ thống ngân hàng từ kênh nhận tiền gửi và cung vốn cho nền kinh tế trở thành một kênh đầu tư, lấn vai trò của thị trường vốn.

    Với thực tế trên, một lần nữa Thống đốc Nguyễn Văn Bình nêu lại quan điểm rằng, nếu đúng là thị trường tiền tệ thì không đặt vấn đề thực dương; hệ thống ngân hàng là kênh tiền gửi, thanh toán và dịch vụ. “Vì anh gửi tiền ở ngân hàng, ngân hàng có kinh doanh trên nguồn vốn đó thì trả cho anh một phần lãi suất. Nếu anh muốn kinh doanh đồng vốn đó thì tìm đến các kênh đầu tư, sản xuất kinh doanh, tìm cổ tức doanh nghiệp…”.

    “Tái cấu trúc, mục tiêu cuối cùng là đưa thị trường tiền tệ trở về đúng vai trò của nó. Nếu làm được điều đó thì nhất định không có trần lãi suất, không còn chuyện căng thẳng, khó khăn thanh khoản!”, Thống đốc nêu quan điểm.

    Trước mắt, bên cạnh việc duy trì cơ chế trần lãi suất, trọng tâm của Ngân hàng Nhà nước là làm sao góp phần kiềm chế lạm phát trong 3 tháng tới - “mùa” cao điểm lạm phát do nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp lễ tết.

    Cùng với đó nhà điều hành sẽ tập trung xử lý các ngân hàng yếu kém, để tránh những sự “khuấy đảo” ảnh hưởng xấu đến thị trường. Tiếp đến là xử lý quyết liệt hơn vấn đề thanh khoản, tạo vốn tốt hơn. Theo đó, dự kiến Ngân hàng Nhà nước có thể đẩy mạnh cung tiền, định hướng nguồn vốn đi vào sản xuất hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp.

    “Mục tiêu vẫn là kiềm chế CPI nên cung tiền cũng ở mức độ phù hợp. Khi đó mới giải quyết một bước thanh khoản hệ thống, chặn bớt sự hút vốn ở những mảng hạn chế, rồi sẽ tính đến giảm lãi suất”, Thống đốc cho biết.

    Và khi lạm phát được kiềm chế tốt, thanh khoản hệ thống tốt hơn, các tỷ lệ đảm bảo an toàn của các ngân hàng tốt hơn, cũng như có hiệu quả trong việc định hướng lại vai trò của thị trường tiền tệ như nêu trên, thì mới tính đến việc bỏ trần.

    “Cái khó bó cái khôn, chúng tôi cũng không mong muốn áp trần. Nhưng có những thời điểm là cần thiết để đảm bảo ổn định, vì lợi ích chung của nền kinh tế”, Thống đốc Nguyễn Văn Bình nói thêm.

    ========================

    1- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình: "Cuối quý I, lãi suất có thể giảm"

    Có thể cuối quý I giảm lãi suất : Có thể thôi chứ chưa chắc chắn vì có thể thời gian thực hiện sẽ chậm hơn và cuối quý I nào quý I 2012 hay cuối quý I 2013 nhé ?


    2- Thế là vỡ mộng về lãi suất rồi, anh B đã vừa nói nhé :
    [​IMG]

    “Đến hết tháng 6, bỏ trần lãi suất là không tưởng” :((:((:((:((

    thế này thì mấy chú Bìm Bịp :((:((:((:((
  6. broker_vn77

    broker_vn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Đã được thích:
    0
    NH TMCP nhỏ bác à
    mấy NH cỡ cỡ 1 chút thì họ ko dám làm công khai đâu
    bác Nghĩa nói đúng đấy: có NH huy động 21% ko sai đâu
    Có gì bác PM riêng em nhé
  7. broker_vn77

    broker_vn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu tháo cống....
  8. minhkhanh.tsc

    minhkhanh.tsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    294
    SJS hnay lợi dụng Tây lông múc, đội lái tự mua bán để tạo thanh khoản rùi. Vụ mấy thằng cty CK hô hào nhau oánh lên toàn mã chúng nó có sẵn hàng đảm bảo, bà con lao theo lại chết sặc tiết. Thất đức quá!!!
  9. Stock2012

    Stock2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Lôi bác nhợn lên cho bà con làm thịt
  10. broker_vn77

    broker_vn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Đã được thích:
    0
    u mịe
    tiền thì íu có, tăng vào lỗ mũi à, mà các con giời cứ mơ mộng hão huyền
    toàn đẩy mấy con to đầu để có cảm giác TT tăng điểm nhưng thanh khoản thì íu có, tiền vào TT ngày càng giảm
    Xem lại đợt tháng 9 năm ngoái đê, đợt đấy cũng đẩy TT tăng liên tục nhờ mấy con to đầu, nhưng thanh khoản íu có, cầu íu theo, cuối cùng bọn đẩy giá íu chịu được nhiệt, phải tháo cống, đợt đó MSN lên 154, VIC trên 120, BVH lên 86, VNM lên 14x...xem lại chart nhé
    làm trò về điểm số thôi, chứ làm trò thế íu nào được thanh khoản, làm trò thế íu nào được dòng tiền, dù bao phiên cố tình hô hấp nhân tạo thanh khoản bằng GDTT =))=))
    TT bây giờ toàn cáo là cáo, làm íu gì còn gà mà cứ làm trò [-X
    mà sóng sánh íu gì, toàn mấy con lởm, thua lỗ sặc gạch dẫn dắt =))=))
    CK thì đang tái cơ cấu, lỗ và lỗ
    NH thì quả bom nợ xấu chuẩn bị bung bét
    CK và NH vưỡn dẫn dắt TT =))=))
    Vãi lái mấy cái trò lùa gà Vịt ngan ^:)^^:)^

Chia sẻ trang này