Căng quá ---------------☆☆☆☆☆☆--------------- Tình hình lại Rất tình hình Các Bác ạ !!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 10/11/2021.

673 người đang online, trong đó có 269 thành viên. 11:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 19594 lượt đọc và 83 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Chân dài Tam ca 3A ace vào đúng nhịp hàng về quá đẹp :drm1:drm1:drm1@};-
    dangkhoa2020 thích bài này.
  2. dangkhoa2020

    dangkhoa2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/06/2020
    Đã được thích:
    3.342
    Hôm nay vẫn k đóng ce cứng đc cụ
    BigDady1516 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Mới cửng để quen mùi đã mai cho test lại 17.8 đón khách nốt phiên sáng rồi tốc hành:D@};-
    --- Gộp bài viết, 10/11/2021, Bài cũ: 10/11/2021 ---
    Người đẹp VNindex cứ bịt mắt phi lên 2000\:D/\:D/\:D/@};-
    Last edited: 10/11/2021
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Tín hiệu hồi phục hàng không, "rã đông" du lịch, Việt Nam sắp đón 500.000 khách quốc tế

    Từ “be bờ, đắp đất”, ngăn sóng dữ từ bên ngoài, Việt Nam thoát ly khỏi "Zero Covid" chuyển sang sống chung. Ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết Việt Nam đang đẩy nhanh kế hoạch "mở cửa" bầu trời, nối lại đường bay quốc tế, với quy mô hành khách khoảng 500.000 người...
    [​IMG]
    Chia sẻ tại hội thảo “Cách nào mở lại đường bay quốc tế an toàn” ngày 10/11, ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam xót xa: “Dặm đường xa gặp phải bão táp mưa sa do SARS-CoV-2 gây ra”. Việt Nam thấp thỏm nhiều lần định mở lại đường bay quốc tế nhưng đều không thành.

    ĐÃ ĐẾN LÚC MỞ LẠI ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ
    Tại Việt Nam, từ tháng 9/2020, Chính phủ có chủ trương nghiên cứu cụ thể các điều kiện để mở lại các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam với nhiều kịch bản, kế hoạch khác nhau nhưng đều tạm gác lại.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Sóng kích cầu

    VN-Index thiết lập đỉnh lịch sử trước những kỳ vọng về gói kích thích kinh tế lớn. Cổ phiếu nhiều nhóm ngành tăng giá mạnh, không ít trong số đó đang “ứng trước” các kỳ vọng.
    [​IMG]


    Dòng tiền trên thị trường chứng khoán vẫn mạnh và thanh khoản gần đây tăng cao.

    Động lực mới

    Thị trường chứng khoán trong hơn 1 tuần qua khác hẳn so với vài tuần trước đó. Từ chỗ loay hoay tìm động lực ở dưới ngưỡng kháng cự 1.400 điểm, VN-Index đã bứt tốc và vượt qua vùng đỉnh lịch sử, với thanh khoản bùng nổ trở lại.

    Từ đồn đoán cho đến những thông tin được truyền thông chính thức, gói kích thích kinh tế trị giá 800.000 tỷ đồng có khả năng sẽ được thông qua thực sự là một động lực lớn cho thị trường.

    VN-Index vượt ngưỡng 1.400 điểm, sau đó vượt luôn vùng đỉnh tháng 7/2021 (1.420 điểm), rồi dao động trên 1.440 điểm, đóng cửa cuối tuần qua tại 1.456,5 điểm.


    Dòng tiền thực sự trở lại với thanh khoản khớp lệnh trên HOSE luôn ở mức trên 25.000 tỷ đồng/phiên. Phiên 3/11 xác lập kỷ lục mới với giá trị giao dịch khớp lệnh trên HOSE hơn 41.000 tỷ đồng, gấp đôi mức bình quân dưới 20.000 tỷ đồng/phiên trong 2 tuần giữa tháng 10.

    Có nhiều nội dung cần phân tích xoay quanh gói kích cầu như quy mô thực tế khi được thông qua, thời gian và cách thức giải ngân, công cụ nào được sử dụng, nguồn được huy động từ đâu? Đối với các nhóm ngành, ngành nào được hưởng lợi nhiều nhất?... Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường đã tìm được một động lực mới, một câu chuyện đủ lớn, đủ hay để tất cả cùng kỳ vọng.

    Mùa báo cáo quý III/2021 kỳ lạ

    Thời điểm cuối quý cũ, đầu quý mới luôn có nhiều thông tin, từ vĩ mô cho đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp được công bố. Với dòng tiền hưng phấn, mùa thông tin quý III/2021 dần khép lại với không ít niềm vui, bởi thị trường chứng khoán tăng điểm, trái ngược với tình hình kinh tế - xã hội khó khăn vì dịch Covid-19 bùng phát.

    Nhịp tăng của VN-Index bắt nguồn từ cuối tháng 9, đầu tháng 10/2021, dù các thông tin vĩ mô nhìn chung rất xấu, nhất là GDP quý III/2021 tăng trưởng âm. Ngay sau khi các thông tin vĩ mô quý III được công bố, thị trường xác lập đáy ngắn hạn với tâm lý “những gì xấu nhất đã qua đi”.

    Sau đó, thông tin về tái mở cửa nền kinh tế từ đầu tháng 10 và dịch bệnh dần được kiểm soát giúp thị trường từ từ đi lên. Đây là điểm thú vị đầu tiên và có thể làm ví dụ điển hình cho việc thị trường phản ứng ra sao với các thông tin “có sức nặng” được công bố.

    [​IMG]
    Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế quý III/2021 và tỷ lệ thay đổi giá cổ phiếu

    trong 1 tháng vừa qua của một số doanh nghiệp bất động sản.

    Điểm đặc biệt tiếp theo đó là bất chấp dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp lớn vẫn báo cáo lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng, nổi bật là nhóm ngành thép, chứng khoán, hóa chất, phân bón, logistic… Không ít doanh nghiệp khác chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, nhưng bức tranh lợi nhuận quý III/2021 của các doanh nghiệp niêm yết sáng hơn nhiều so với các số liệu vĩ mô.

    Và cũng từ đây, thị trường xuất hiện một điểm lạ, đó là trong khoảng thời gian ngắn vừa qua, cổ phiếu của các doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận kém thường thu hút dòng tiền và có mức tăng giá cao. Dòng tiền chảy mạnh và phần nhiều mang tính “bầy đàn” của nhà đầu tư cá nhân khiến việc này trở thành xu hướng đầu tư mới.

    Đơn cử, một trong những nhóm ngành tâm điểm trong thời gian qua là bất động sản, chỉ số giá cổ phiếu tăng đều trong khi đa số doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý III/2021 sụt giảm, thậm chí thua lỗ (xem đồ thị).

    [​IMG]
    Diễn biến P/E của VN-Index và nhóm cổ phiếu bất động sản.

    Dòng tiền khỏe vì ứng trước nhiều kỳ vọng

    Không cần nói quá nhiều về sức mạnh dòng tiền ở thời điểm hiện tại, mức điểm số và thanh khoản kỷ lục đã cho thấy điều đó. Mặt bằng giá đã được nâng thêm một nấc. Tuy nhiên, sự phân hóa cao đã, đang và có khả năng sẽ tiếp tục diễn ra.

    Trong ngắn hạn, thị trường đã tìm được một động lực mới, một câu chuyện đủ lớn, đủ hay để tất cả cùng kỳ vọng.

    Dòng tiền rất có trọng điểm và nếu như nhóm ngành nào đó không thu hút được dòng tiền thì dù có triển vọng vẫn có diễn biến giá kém khả quan.

    Đơn cử, nhóm cổ phiếu ngân hàng hiện mới chỉ nhích lên từ đáy ngắn hạn, còn cách xa mức đỉnh. Do đó, nhà đầu tư đang ở thế khó trong việc đưa ra quyết định “xuống tiền”, bởi các nhóm ngành hút tiền có giá tăng nhanh và mạnh, cổ phiếu có vẻ đắt, còn các nhóm ngành khác có thể phải chờ đợi lâu mới thu được lợi nhuận.

    Trước mắt, nhà đầu tư muốn tìm kiếm cơ hội ngắn hạn sẽ phải rất cân nhắc về việc tham gia vào câu chuyện mà thị trường đang kỳ vọng, hay chờ đợi thông tin rõ ràng, hoặc lựa chọn các nhóm ngành, các mã cổ phiếu có định giá hợp lý hơn.

    Hiện tại, dòng tiền chưa đi quá đà hay mức định giá chung chưa trở nên phi lý, nhưng cục bộ thì có những nhóm cổ phiếu nóng, rủi ro cao. Dòng tiền khỏe, đương nhiên lúc nào cũng mang đến sự phấn khởi. Tuy nhiên, thị trường dường như đang tạm ứng trước nhiều kỳ vọng, nhà đầu tư nên tính đến khả năng thực tế trong tương lai có đủ trả cho phần đã tạm ứng hay không.

    Bùi Văn Huy
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Cam kết trong EVFTA đối với lĩnh vực tài chính - ngân hàng

    Ngày 30/6/2019, Hiệp định EVFTA giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức được ký kết. Ngày 12/2/2020, tại phiên họp toàn thể ở Strasbourg (Pháp), Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu ủng hộ EVFTA. Ngày 30/3/2020, Hội đồng châu Âu đã quyết định phê chuẩn Hiệp định EVFTA. Sáng ngày 8/6/2020, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua EVFTA. Theo quy trình, Hiệp định sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi hai bên hoàn thành các thủ tục thông báo cho nhau.

    Thống kê cho thấy, tính đến hết năm 2019, hoạt động đầu tư giữa EU và Việt Nam còn khá khiêm tốn cả về số lượng và quy mô dự án đăng ký. Tuy nhiên, trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, ngày càng nhiều nhà đầu tư từ EU, chủ yếu là các ngân hàng 100% vốn nước ngoài như Standard Chartered, HSBC hoặc các chi nhánh ngân hàng nước ngoài như Deutsche Bank; các quỹ đầu tư từ EU... đã hiện diện tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, EVFTA được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh quá trình phục hồi nền kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực tài chính - ngân hàng nói riêng.

    Theo Cấn Văn Lực và các cộng sự (2020), các nội dung về mở cửa thị trường tài chính-ngân hàng trong EVFTA được đề cập cụ thể tại Chương 8 và Biên bản ghi nhớ về góp vốn ngân hàng. Nhìn chung, các cam kết này tương tự như trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Hiệp định Thương mại toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nhưng có 3 cam kết đáng chú ý, gồm:

    Thứ nhất, quy định "trong vòng 5 năm đầu sau khi EVFTA có hiệu lực, Việt Nam cam kết sẽ xem xét cho phép các tổ chức tín dụng của EU mua đến 49% cổ phần của 2 Ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần Việt Nam (hiện nay tối đa là 30%), ngoại trừ 4 NHTM cổ phần có sở hữu Nhà nước là BIDV, Vietinbank, Vietcombank và Agribank.

    Thứ hai, cam kết về mở cửa thị trường với các dịch vụ tài chính mới và cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tài chính EU chuyển thông tin ra/vào Việt Nam; cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tài chính EU thành lập tại Việt Nam tiếp cận dịch vụ thanh toán, bù trừ, các phương thức tài trợ và tái cấp vốn có sẵn.

    Thứ ba, cam kết mở cửa đối với dịch vụ bảo hiểm; theo đó, Việt Nam gần như giữ nguyên mức cam kết tại WTO và chỉ mở cửa thị trường thêm với dịch vụ môi giới bảo hiểm và tái bảo hiểm.

    Tác động của EVFTA đối với lĩnh vực tài chính - ngân hàng

    Theo Báo cáo “Đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA tới Việt Nam” của Vụ Chính sách Thương mại đa biên (Bộ Công Thương), đối với ngành Dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, Hiệp định EVFTA mở ra cơ hội cho việc thúc đẩy tự do hóa ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm của Việt Nam. Tác động của mở cửa dịch vụ với nhóm ngành này là tích cực trên các góc độ cầu về dịch vụ, cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp từ EU. Đến năm 2025, xuất khẩu dịch vụ tài chính, bảo hiểm của Việt Nam sẽ tăng khoảng 21%, nhập khẩu sẽ tăng 9,65%. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh là rất lớn, đồng thời, áp lực ổn định vĩ mô cũng lớn hơn do mở cửa dịch vụ này làm cho Việt Nam dễ nhạy cảm hơn với các cú sốc từ bên ngoài.

    Theo Cấn Văn Lực và các cộng sự (2020), dựa trên những cam kết đối với lĩnh vực tài chính - ngân hàng trong EVFTA, có thể thấy một số tác động như sau:

    - Về cam kết mua cổ phần của ngân hàng: Với thời gian thực thi không dài, cùng xu hướng thoái vốn của các đối tác nước ngoài, trong ngắn hạn, quy định này dự báo tác động không nhiều đến dòng vốn của EU vào thị trường tài chính - ngân hàng Việt Nam. Ngược lại, đây có thể là cơ hội cho các NHTM cổ phần, đặc biệt là các ngân hàng đang "khát vốn chủ sở hữu", đáp ứng chuẩn Basel 2. Khi có sự tham gia của các đối tác chiến lược EU, các ngân hàng trong nước sẽ được tiếp cận bộ máy quản trị và công nghệ hiện đại, cũng như các sản phẩm tài chính-ngân hàng hiện đại.

    - Về cam kết mở cửa thị trường với các dịch vụ tài chính mới: Dự báo cam kết này sẽ có tác động mạnh mẽ và trực tiếp đến lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech) và tiền di động – dịch vụ tài chính mới đang được quản lý bằng các văn bản pháp luật hiện có của Việt Nam. Đây cũng là thách thức không nhỏ đến thị trường tài chính trong nước, đặc biệt là tương lai của các sản phẩm tài chính số, nhất là các mảng thanh toán, ngân hàng bán lẻ. Ngược lại, các Fintech và ngân hàng Việt Nam có thể tận dụng cơ hội này để đổi mới, phát triển; đẩy nhanh tiến trình tài chính số và thanh toán không dùng tiền mặt trong bối cảnh hậu dịch Covid-19.

    - Về cam kết mở cửa đối với dịch vụ bảo hiểm: Việt Nam cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm EU được cung cấp qua biên giới cho khách hàng Việt Nam không hạn chế các dịch vụ tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, môi giới tái bảo hiểm và các dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Như vậy, các cam kết trong EVFTA sẽ tác động không nhiều đến hoạt động bảo hiểm gốc (bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ) tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, với xuất xứ lâu đời và phát triển tại các nước châu Âu, việc mở cửa hoạt động tái bảo hiểm đối với EU có những tác động nhất định, thúc đẩy tính cạnh tranh và sự phát triển của thị trường này tại Việt Nam.

    Cơ hội và thách thức

    Về cơ hội

    Việc thực thi Hiệp định EVFTA sẽ mang lại những cơ hội cho lĩnh vực tài chính – ngân hàng, cụ thể:

    - Giúp cải thiện dòng vốn vào thị trường chứng khoán, các các quỹ đầu tư, và hỗ trợ ổn định tỷ giá. EVFTA được kỳ vọng không chỉ thúc đẩy thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam mà cả hoạt động đầu tư gián tiếp và mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai bên. Nhờ đó, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ trở nên hấp dẫn và thu hút đầu tư, đặc biệt là dòng vốn gián tiếp từ các nhà đầu tư EU thông qua các quỹ đầu tư. Ngoài ra, hoạt động xuất khẩu, đầu tư mở rộng sẽ giúp gia tăng lượng ngoại tệ, cải thiện dự trữ ngoại hối, ổn định tâm lý thị trường và tỷ giá hối đoái.

    - Thúc đẩy kiến tạo môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi hơn thông qua việc đẩy mạnh cải cách thể chế và hoàn thiện khung khổ pháp lý. Việc thực thi các cam kết tại EVFTA sẽ thúc đẩy cạnh tranh, hợp tác và đẩy mạnh phát triển dịch vụ, trong đó có lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

    - Tác động tích cực đến thị trường lao động trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Theo đó, không chỉ mang lại lợi ích về số lượng việc làm mà còn có khả năng làm tăng tiền lương của người lao động. Theo tính toán, mức lương của các doanh nghiệp châu Âu sẽ cao hơn khoảng gần 1% so với doanh nghiệp trong nước. Nhờ đó, nguồn lao động chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng sẽ có thêm nhiều cơ hội việc làm, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thu nhập cao...
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Đề xuất nới 'room' ngoại cho ngân hàng
    Thứ ba, 2/11/2021 | 15:30 (GMT+7)

    Ngân hàng sức khỏe tốt nên được nới tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại trên 30%, theo Hiệp hội ngân hàng và Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương.

    Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đang dự thảo báo cáo "Nghiên cứu tính cần thiết của việc điều chỉnh tăng giới hạn tỷ lệ sở hữu cố phần của nhà đầu tư nước ngoài tại các tổ chức tín dụng".

    Trong buổi làm việc giữa CIEM với Hiệp hội Ngân hàng (VNBA), các chuyên gia cho biết giới hạn lệ sở hữu vốn ngoài đang làm khó các ngân hàng trong việc tìm kiếm cổ đông chiến lược.

    Nhiều ngân hàng thương mại cho biết, việc lựa chọn đối tác chiến lược đã khó, đến khi tới được vòng đàm phán lại "vướng" các điều kiện giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.

    Quy định hiện nay giới hạn tỷ lệ sở hữu của cá nhân nước ngoài tại ngân hàng là 5% vốn điều lệ, với tổ chức là 15%, còn với nhà đầu tư chiến lược là 20%. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan không được sở hữu quá 20% vốn điều lệ nhà băng. "Room" ngoại tối đa tại các ngân hàng thương mại là 30%.
  8. ThaoNguyenNguyen

    ThaoNguyenNguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2014
    Đã được thích:
    2.230
    hay đó bác, giờ cứ full hàng vào
    BigDady1516 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Chứng khoán 10/11: Thị trường trụ vững ở vùng cao, nhóm Thép lại cùng mất xu hướng tăng
    MAI HƯƠNG 16:22 10/11/2021
    VN-Index vẫn tăng được 0,07% lên 1.462,52 điểm.
    Thị trường nhìn chung vẫn đang giữ được vùng đỉnh và hiệu ứng phân phối có lẽ vẫn chưa xảy ra. Dù vậy, có thêm một tín hiệu cần cảnh giác đó là các mã Thép đang cùng đánh mất xu hướng tăng. HPG (-2,1%), HSG (-2,5%) suýt đóng cửa ở mức thấp nhất phiên còn NKG (-3,4%) đóng cửa luôn ở mức thấp nhất.
    Trạng thái kỹ thuật cũng khá giống với PDR khi cả 3 cổ phiếu đều đã mất mốc MA20. Trong đó, HPG rõ ràng có áp lực lớn khi giá trị giao dịch cả phiên lên tới 2.413 tỷ đồng.
    Sự điều chỉnh của HPG cũng triệt tiêu toàn bộ nỗ lực kéo của PLX (+7%). Nếu không có thêm sự hỗ trợ của VCB (+0,5%) rồi DIG (+6,9%), VN-Index hầu như không thể tăng điểm chiều nay.
    Giá trị giao dịch ở mức rất cao đạt 29.742 tỷ đồng, trong đó có 2.413 tỷ đồng HPG và 1.319 tỷ đồng từ SHB, 1.014 tỷ đồng từ TCB
    Thông qua các diễn biến cuối phiên, SHB (0%) không cho thấy thêm một nhịp đạp nào sau phiên ATC chiều qua. Còn TCB đã về đúng nền cũ sau chuỗi phiên điều chỉnh để triệt tiêu nhịp ngoi lên giải cứu chỉ số. Cổ phiếu Ngân hàng ở thời điểm hiện tại, có lẽ vẫn chỉ là "cứu tinh" trong những thời điểm nhạy cảm.
    So với Phân bón, Bất động sản, Ngân hàng vẫn ở phía sau. Các mã HAI, DRH, CCL, HBC, SCR, JBC, IDI, LDG tăng trần còn DPM (+3,25%), DCM (+4,63%) cùng tăng trên 3%.
    2 sàn HNX và UPCoM trong khi đó lại có một phiên giao dịch dễ thở hơn.
    Càng về cuối phiên, 2 chỉ số lại cùng cải thiện được đà tăng. HNX-Index tăng 1,3% lên 438,24 điểm nhờ IDC (-0,53%) có lực mua bắt đáy kéo giá về gần tham chiếu.
    Còn UPCoM-Index tăng 0,44% lên 109,66 điểm (+0,44%). VGT (+5,1%), BSR (+4,9%), HHV (+4,9%), OIL (+4%) cùng tăng mạnh.
    *****
    Vẫn tốt hơn thị trường khu vực, sự kiện Fantasia
    Các mã giảm trong VN30 vẫn nhỉnh hơn nhưng gần như không có cổ phiếu nào chuyển biến tiêu cực. Mã PDR (-2,93%) đúng là đang đánh mất xu hướng tăng ngắn hạn nhưng vị thế vốn hóa của PDR trong VN30 là không đáng kể.
    Bù lại, chiều tăng, PLX (+6,97%) bất ngờ được đánh thốc lên và giúp cho rổ vẫn có được điểm nhấn giao dịch. Xét về vốn hóa, PLX cũng là cổ phiếu có tiếng nói hơn so với PDR (vốn hóa của PLX hiện là gần 75 nghìn tỷ đồng trong khi PDR chỉ gần 44 nghìn tỷ đồng).
    VN30 cuối phiên sáng giảm không đáng kể, -0,31% xuống 1.522,43 điểm. Trong khi đó, VN-Index vẫn tăng 0,07% lên 1.462,52 điểm. Thanh khoản cho thấy sự chậm lại của dòng tiền chung, đạt 16.974 tỷ đồng.
    Trong khi đó, HNX-Index vẫn duy trì sắc xanh nhưng có chiều hướng thu hẹp lại so với đầu phiên. Chỉ số tăng 0,25% lên 433,73 điểm, giao dịch đạt 2.570 tỷ đồng.
    Nếu nhìn ra một loạt các chỉ số khu vực sáng nay, nhà đầu tư vẫn có thể hài lòng với diễn biến thị trường Việt Nam khi KLCI (-0,41%), SET (-0,27%), CSI 300 (-1,4%), BSE (-0,46%) đều giảm điểm. Thị trường nếu cần phải từ tốn hơn thì đây cũng là thời điểm hợp lý.
    Hiện các thị trường châu Á đang chú ý nhiều tới thông tin nhà phát triển Bất động sản Trung Quốc Fantasia có thể không đáp ứng được nghĩa vụ thanh toán nợ hơn 200 triệu USD. Giá cổ phiếu Fantasia sáng nay mở cửa đã giảm 50%.
    *****

    VN30 lấy lại sự cân bằng
    Ở phiên hôm qua, VN30 điều chỉnh xuống dưới MA5 và là một số nhà đầu tư nhạy cảm đã lo lắng về khả năng chỉ số này có thể kéo theo cả thị trường chung mất xu hướng tăng. Tuy nhiên, thực tế thì VN30 vẫn chỉ đang trong vùng đi ngang trên vùng đỉnh mới.

    Để có một sự điều chỉnh mạnh hơn thì các cổ phiếu lớn trong rổ hơn cần phải giảm sâu kèm với khối lượng vượt trội. Tiền lớn có đủ khả năng để làm được điều này với lượng cổ phiếu T+4 của phiên thanh khoản kỷ lục ngày 3/11. Tuy nhiên, rốt cuộc, thanh khoản của phiên hôm qua tại VN30 cũng không quá đột biến so với bình quân 20 phiên.

    Đến sáng nay, các cổ phiếu chính gây ra sự điều chỉnh của VN30 là GAS (+1,4%), MSN (-0,1%) lại đã nhanh chóng ổn định trở lại trong đó GAS còn thậm chí tăng giá. Giá dầu hiện lại đã quay lại tăng lên 85 USD/thùng nên biến động của GAS khó thể chuyển sang hướng tiêu cực.

    Rổ VN30 gần như là gần cân bằng với 13 mã tăng so với 14 mã giảm và 3 mã tham chiếu. Các trụ VNM (-0,3%), VHM (-0,2%), VIC (-0,6%), VCB (+0,1%) còn khá "ì" trong đó VHM là trường hợp gây ức chế nhiều nhất. Mã này hiện vẫn đáp ứng hầu hết tiêu chí kỹ thuật để tăng giá nhưng lại đang bị tiền lớn ép xuống để điều tiết chỉ số. Phiên hôm qua, VHM là một trong số những cổ phiếu tăng giá trong rổ VN30 đi ngược trạng thái chung.

    Yếu tố làm nhà đầu tư cầm VHM không thể hài lòng là việc các cổ phiếu Bất động sản vẫn đang có sóng tăng bất chấp nhịp bị chốt lời nhanh ngày 3/11. Các mã HBC (+5%), LDG (+6,64%), DIG (+3,3%), TDC (+3,4%), KHG (+2,3%), HDG (+1,6%), SCR (+3,16%), đều hồi phục đáng kể về gần đỉnh cũ. Thậm chí HDC (+4,62%) còn nhăm nhẹ lập kỷ lục giá mới.

    Ngoài Bất động sản, Chứng khoán cũng đang khá ấn tượng với SSI (+2,26%), HCM (+2%), VCI (+1,24%), VND (+0,72%), FTS (+1,53%) đang liên tục phá đỉnh nhưng với mức tăng từ tốn.

    VN-Index tới khoảng 10h30 đang có lại sắc xanh nhau nhịp rung lắc nhẹ, tăng lên 1.462 điểm.

    HNX-Index đang có PVS (+7,2%) bùng nổ để bứt hẳn khỏi vùng giá 30.000 đồng/cổ phiếu. Các mã IPA (+5,9%), CEO (+10%) cũng đang khá "cháy" trên HNX. Chỉ số đang thậm chí còn chưa một lần bị nhúng đỏ, tạm thời tăng 0,33 lên 434 điểm.
    --- Gộp bài viết, 10/11/2021, Bài cũ: 10/11/2021 ---
    Nhường PVD chút thôi :D:-bd@};-
    Last edited: 10/11/2021
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Trên HoSE, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng gần 15 triệu cổ phiếu, giá trị bán ròng hơn 807 tỷ đồng

    Khối ngoại bán ròng cổ phiếu PAN nhiều nhất với 348 tỷ đồng, với khối lượng bán ra hơn 9,3 triệu cổ phiếu. Đáng chú ý, khối lượng cổ phiếu bán ra trong phiên tương đương lượng cổ phần PAN cổ đông ngoại TAEL đăng ký bán nốt, hôm nay cũng là phiên đầu tiên trong thời gian giao dịch.

    Ngoài ra, danh sách bán ròng còn có HPG (127 tỷ đồng), VJC (78 tỷ đồng), NLG (76 tỷ đồng).

    Ngược chiều, MSN là cổ phiếu nhận được lực mua ròng mạnh nhất của khối ngoại với giá trị 46 tỷ đồng. Xếp tiếp theo danh sách mua ròng lần lượt là KDH (34 tỷ đồng), PHR (28 tỷ đồng), HDB (21 tỷ đồng).

    [​IMG]
    Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 423 nghìn cổ phiếu, giá trị bán ròng xấp xỉ 6 tỷ đồng.


    HUT hôm nay bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với khoảng 4 tỷ đồng, theo sau là HLD và PGS bị bán ròng mỗi cổ phiếu hơn 2 tỷ đồng.

    Chiều ngược lại, THD được mua ròng khoảng 4 tỷ đồng. Ngoài ra danh sách mua ròng còn có BAX, MBS, TVD, GMX...

    [​IMG]
    Trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 35 tỷ đồng.

    Lực bán chủ yếu tập trung tại cổ phiếu QNS, với giá trị 37 tỷ đồng. TVN và VEA hôm nay cũng bị khối ngoại bán ròng mỗi cổ phiếu khoảng 3 tỷ đồng, bên cạnh là RGC bị bán ròng 2 tỷ đồng.

    Ngược chiều, NTC và CLX hôm nay lần lượt được mua ròng 8 tỷ đồng và 6 tỷ đồng, ngoài ra không có cổ phiếu nào được mua ròng trên 1 tỷ đồng.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này