Căng thật đau đầu Mỹ - Triều Tiên@

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by dongtay79, Oct 14, 2017.

658 người đang online, trong đó có 263 thành viên. 13:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Nếu Triều Tiên phóng Tên lửa thì sau nhỉ,...

    Tình báo Mỹ phát hiện Triều Tiên chuyển tên lửa tới nhiều nơi
    Chia sẻ
    >> Triều Tiên cảnh báo tiến gần tới nút phóng loạt tên lửa vào Guam
    >> Ảnh vệ tinh hé lộ nơi Triều Tiên phát triển tàu ngầm phóng tên lửa[/paste:font]


    [​IMG]
    Xe mang phóng tự hành (TEL) của Triều Tiên chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa (Ảnh: KCNA)
    Tờ Dong-a Ilbo (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc ngày 13/10 cho biết, một vệ tinh của Mỹ gần đây đã chụp được hình ảnh các tên lửa Triều Tiên được đưa ra khỏi các nhà chứa, sau đó đặt lên xe mang phóng tự hành (TEL) và vận chuyển tới một số khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng và tỉnh Bắc Pyongan.

    Giới chức quân sự Mỹ và Hàn Quốc vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến vụ việc và nhận định đây có thể là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị phóng tên lửa tương đương với tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14 hoặc tên lửa tầm trung (IRBM) Hwasong-12. Một khả năng khác là Triều Tiên có thể chuẩn bị phóng tên lửa ICBM Hwasong-13 mới.

    Theo tính toán của giới chuyên gia, tầm phóng của tên lửa Hwasong-14 có thể tới khu vực Alaska, còn tên lửa Hwasong-12 có thể bắn tới vùng lãnh thổ Guam của Mỹ trên Thái Bình Dương như Triều Tiên từng cảnh báo trước đây. Trong khi đó, tên lửa Hwasong-13 có tầm phóng xa hơn so với 2 tên lửa trên và có khả năng tới bờ biển phía tây của Mỹ.

    Liên quan tới các diễn biến tại Triều Tiên, nhật báo Asia Business Daily(Hàn Quốc) cho biết, quân đội Hàn Quốc và Mỹ gần đây phát hiện Triều Tiên di chuyển 30 tên lửa Scud từ Hwangju, khu vực phía nam thủ đô Bình Nhưỡng, tới một cơ sở bảo dưỡng tên lửa ở thành phố duyên hải phía tây Nampo. Scud là tên lửa tầm ngắn, có tầm bắn từ hơn 100 km đến hơn 700 km.

    [​IMG]
    Tàu khu trục Shimakaze của Nhật Bản di chuyển cạnh tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ ngày 9/10 (Ảnh: US Navy)
    Giới chuyên gia an ninh cho rằng, Triều Tiên dường như đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa quy mô lớn trong tháng này, và có thể trùng với thời điểm diễn ra Đại hội đảng Trung Quốc vào ngày 18/10 tới. Đây có thể là thông điệp mà Triều Tiên muốn gửi tới Trung Quốc trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang chịu sức ép lớn từ các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Bắc Kinh.

    Một số ý kiến khác cho rằng Bình Nhưỡng sắp phóng tên lửa trước hoặc trong thời gian diễn ra cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc tại vùng biển gần bán đảo Triều Tiên.

    “Triều Tiên có thể tiến hành một vụ phóng tên lửa ICBM hoặc IRBM bất ngờ trong vài ngày tới để phản đối việc Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự”, một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết.

    Tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio USS Michigan của Mỹ ngày 13/10 đã cập cảng Busan của Hàn Quốc, chỉ vài ngày sau khi một tàu ngầm hạt nhân khác là USS Tuscon rời đi sau chuyến thăm 5 ngày tới quốc gia Đông Bắc Á.

    Ngoài ra, tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ cũng đã tới Hàn Quốc để tập trận chung với quân đội nước này. Cuộc tập trận dự kiến diễn ra từ ngày 16-20/10 với sự tham gia của 40 tàu hải quân, bao gồm tàu khu trục Aegis và tàu ngầm, các máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công và các binh sĩ của quân đội hai nước.
    thatha_chamchi likes this.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Một ông liều gặp một ông thứ dữ, điên đầu@

    Triều Tiên cảnh báo tiến gần tới nút phóng loạt tên lửa vào Guam

    Chia sẻ [​IMG]
    >> Tổng thống Trump "khẩu chiến" với Triều Tiên: Nguy cơ “gậy ông đập lưng ông”
    >> Báo Hàn Quốc: Triều Tiên di chuyển 30 tên lửa về phía Trung Quốc
    >> Mỹ coi mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên vẫn “kiểm soát được”[/paste:font]


    Hồi tháng 8 Triều Tiên từng tuyên bố cân nhắc bắn tới lửa tới Guam, nhưng sau đó hoãn kế hoạch này. (Ảnh: Reuters)

    IBTimes dẫn cảnh báo trên truyền thông quốc gia Triều Tiên nói rằng: “Chúng tôi (Triều Tiên) đã nhiều lần cảnh báo sẽ đáp trả để phòng vệ, bao gồm phóng loạt tên lửa vào vùng biển gần đảo Guam của Mỹ, tiền đồn mà Mỹ âm mưu dùng để xâm chiếm Triều Tiên, nơi Mỹ đặt các căn cứ quân sự chủ chốt”.

    Bình Nhưỡng cáo buộc các hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực đang “gây bất ổn” cho bán đảo Triều Tiên.

    Những hành động này đẩy Triều Tiên "đến gần hơn nút bấm trả đũa mạnh mẽ nhất", trong đó bao gồm việc phóng loạt tên lửa vào gần Guam.

    Bình luận trên được đưa ra không lâu sau khi Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cáo buộc Mỹ đang “châm ngòi chiến tranh” và cảnh báo Bình Nhưỡng có thể dội “mưa hỏa lực” vào Mỹ để đáp trả.

    “Triều Tiên cần phải giải quyết triệt để vấn đề này bằng mưa hỏa lực, không phải bằng ngôn từ suông. Ý chí kiên định của quân đội và nhân dân Triều Tiên là trút mưa hỏa lực vào Mỹ, quốc gia đã lớn tiếng đòi hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên”, Ngoại trưởng Ri nói.

    Cuộc "khẩu chiến" giữa Mỹ và Triều Tiên không có dấu hiệu lắng xuống khi các bên tiếp tục đưa ra những lời đe dọa lẫn nhau. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước nói rằng, đối thoại với Triều Tiên chỉ “tốn thời gian”, “chính sách đối phó Triều Tiên của Mỹ suốt 25 năm qua đã thất bại” và theo ông chỉ có “cách duy nhất” cho vấn đề này. Tuyên bố của ông Trump được cho là ngầm chỉ biện pháp quân sự với Triều Tiên mà chính quyền của ông luôn để ngỏ.
    thatha_chamchi likes this.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Điên hết,...

    Mỹ dồn 7.500 quân tới sát biên giới Triều Tiên
    Song Hy | 14/10/2017 05:47 PM
    [​IMG]
    Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt
    Căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ tiếp tục có dấu hiệu gia tăng khi xuất hiện thông tin mới đây cho rằng, Tổng thống Trump đã điều một tàu chiến chở theo 7.500 thủy thủ tới gần bán đảo Triều Tiên
    Nga sẵn sàng dùng "bão lửa" diệt sư đoàn thiết giáp Mỹ ở Ba Lan: Sát thủ Iskander góp mặt

    Theo Express, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tuần trước đã rời San Diego và đang trên hành trình di chuyển tới Tây Thái Bình Dương để tập trung vào các hoạt động an ninh hàng hải trong khu vực.

    Đô đốc Steve Koehler, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay lớp Nimitz này khẳng định "USS Theodore Roosevelt luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

    "Nhóm tàu sân bay tấn công chủ lực của Hải quân Mỹ là lực lượng có năng lực linh hoạt nhất trên biển. Sau gần một năm huấn luyện, toàn bộ đơn vị đã sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ quốc gia", ông Koehler nhấn mạnh.

    Theo Express, USS Theodore Roosevelt sẽ cùng các tàu USS Bunker Hill, USS Halsey, USS Sampson và USS Treble triển khai các nhiệm vụ được giao phó ở Đông Á và Trung Đông.

    Hồi đầu tháng 10, Mỹ cũng điều một hàng không mẫu hạm khác USS Ronald Reagan chở theo gần 80 máy bay trên boong tới cảng Busan của Hàn Quốc để tham gia vào cuộc tập trận chung giữa Washington và Seoul trong tháng 10.

    Tuy nhiên, ngay sau động thái này, Triều Tiên đã có động thái đáp trả khi tuyên bố đã đặt tay vào nút kích hoạt phóng loạt tên lửa tới đảo Guam để trả đũa cuộc tập trận mà Bình Nhưỡng khẳng định là "diễn tập xâm lược Triều Tiên".
    thatha_chamchi likes this.
  4. tamchuctydong

    tamchuctydong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Nov 29, 2015
    Likes Received:
    1,193
    Ông ăn vạ Bắc Triều mà nhấn nút thì cầu trời mấy cái tên lửa đừng bay bậy vì dùng phần mềm và hđh c-rack :D
    thatha_chamchi likes this.
    Chiaky9779 đã loan bài này
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Chả biết đường mà lần 2 ông này, vãi...

    Căng thẳng trước ĐH 19: Bắc Kinh cử quan chức sang thăm, Triều Tiên phũ phàng từ chối
    Thủy Thu | 14/10/2017 07:40 AM
    [​IMG]
    Ảnh minh họa: Daily Star
    Giới quan chức Bắc Kinh đang rất lo lắng rằng, Triều Tiên có thể sẽ tiến hành thử nghiệm tên lửa hoặc hạt nhân lần nữa trong kỳ Đại hội đảng cộng sản Trung Quốc khóa 19.
    Triều Tiên lại dọa tấn công Guam: Tín hiệu cho vụ thử tên lửa "chấn động" chưa từng có?

    Nhậm chức từ tháng 8 vừa qua nhưng đến nay Đặc sứ Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên Khổng Huyễn Hựu vẫn chưa thực hiện chuyến công du nào tới Bình Nhưỡng.

    Mới đây, nhà bình luận nổi tiếng Nicholas Kristof của New York Times (NYT-Mỹ) tiết lộ, thực tế Triều Tiên đã từ chối các chuyến thăm của ông Khổng Huyễn Hựu.

    Trong bài viết hôm 12/10, Kristof cho biết, ông cùng ba đồng nghiệp của tờ NYT sau 5 ngày tới Triều Tiên đã cảm nhận sâu sắc về bầu không khí ngột ngạt của một cuộc chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều.

    Bởi theo ông này, chính quyền Bình Nhưỡng đang lợi dụng những phát biểu đe dọa của Tổng thống Donald Trump để tiến hành kêu gọi tuyên truyền và tổng động viên nhân dân, binh sĩ Triều Tiên.

    Nhà báo Mỹ dẫn lời Trung tá lục quân Triều Tiên Hwang Myong-jin nói: "Ông Trump tuyên bố muốn hủy diệt hoàn toàn đất nước chúng tôi là nói liều. Nếu lãnh tụ tối cao ra lệnh, chúng tôi sẽ biến cả nước Mỹ thành biển lửa".

    Kristof nhận định, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cố ý khiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình "mất mặt" nên quan chức Bắc Kinh đang rất lo lắng rằng, Triều Tiên có thể sẽ tiến hành thử nghiệm tên lửa hoặc hạt nhân lần nữa trong kỳ Đại hội đảng cộng sản Trung Quốc khóa 19.

    Một quan chức cấp cao Triều Tiên thậm chí còn nói mỉa mai rằng, Bình Nhưỡng đã không chấp nhận chuyến công du của Đặc sứ Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên Khổng Huyễn Hựu, ông Kristof chia sẻ.

    "Chúng tôi biết ông ta sẽ nói gì nên ông ta không cần đến đây để thảo luận", nhà báo Mỹ dẫn lời quan chức Triều Tiên trên.

    Trên thực tế, ông Khổng Huyễn Hựu, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải có mối liên hệ công việc vô cùng chặt chẽ. Từ năm 2016 đến nay, Khổng đã nhiều lần phụ trách các sự vụ liên quan đến vấn đề Triều Tiên.

    Ví như, tháng 2/2017, Khổng lại gặp gỡ Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov tại Bắc Kinh, thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

    Ngày 14/8, đề cập đến việc ông Khổng Huyễn Hựu có kế hoạch thăm Triều Tiên hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết:

    "Trung Quốc đang duy trì liên lạc chặt chẽ với các bên [tham gia đàm phán vấn đề Triều Tiên]. Còn như Trợ lý Bộ trưởng Khổng Huyễn Hựu gần đây có lịch trình công du cụ thể hay không, hiện nay tôi vẫn chưa có thông tin".

    Ông Kristof chỉ ra, trong quan hệ quốc tế, một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất là phải đưa quyết định chiến tranh đơn phương mà không phải căn cứ theo tình hình thực tế.

    Theo ông này, việc Tổng thống Trump lợi dụng Twitter và đe dọa quân sự sẽ không thể buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân trong khi thực hiện chính sách gây áp lực với Trung Quốc cũng không thực tế.

    Giới chuyên gia nhận định, kể từ sau các cuộc hội đàm và điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, chính Tổng thống Trump đã ý thức được rằng, ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Triều Tiên là có giới hạn.


    Một luồng ý kiến cho rằng, những tiết lộ của Kristof cho thấy, trước chuyến thăm Trung Quốc của ông chủ Nhà Trắng, Bình Nhưỡng đã đưa ra phản ứng tiêu cực trước các cuộc đối thoại ngoại giao với Bắc Kinh và coi các chuyến công du, đối thoại cấp cao Trung-Mỹ chỉ là một sự "hợp rơ"

    Đa chiều nhận định, Triều Tiên hiểu rất rõ rằng, cách ông Trump tìm Bắc Kinh giúp đỡ vấn đề hạt nhân Triều Tiên bản chất giống với chiến lược của cựu Tổng thống Barack Obama nhưng chỉ có cách thức thực hiện khác nhau.

    "Đối tượng Triều Tiên thực sự muốn tiến hành đối thoại là Mỹ chứ không phải Trung Quốc. Hơn nữa, Trung Quốc vẫn luôn thúc giục Mỹ-Triều tiến hành đối thoại trực tiếp", tờ này viết.

    Tờ này cho rằng, thực tế các kênh liên lạc phía sau của Mỹ-Triều chưa bị đứt đoạn (gồm các kênh liên lạc New York, Na Uy và Bắc Kinh), chỉ là phát biểu hiện nay của Tổng thống Trump sẽ đồng tình với những người ủng hộ ông, tránh trường hợp vừa đe dọa quân sự lại phô bày ấn tượng ngoại giao yếu ớt.
    thatha_chamchi likes this.
  6. Hcm12345

    Hcm12345 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jun 27, 2017
    Likes Received:
    2,311
  7. pqhph

    pqhph Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 19, 2017
    Likes Received:
    59
    ** căng CC, anh đang kẹp hàng, chú chứ căng căng kiểu này anh kẹp thêm tháng nữa thì a chém chết m chú.
  8. Chiaky9779

    Chiaky9779 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 16, 2017
    Likes Received:
    329
    Mie th ủn nó bănz phát thì ae chứng trường bể mồm cả lũ :((
  9. VnIndex2020

    VnIndex2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Mar 4, 2010
    Likes Received:
    4,858
    Cả Trump và Ủn đều cương lắm, Đang đêm chúng nó phang nhau thì bỏ mẹ
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Nếu so sánh thì ủn không cửa nào mà cũng khó hiểu sao nó lại thử làm gì trong khi bị cô lập. Mỹ điều tàu sân bay hạt nhân là cả 1 vấn đề đúng là loạn chưởng.

Share This Page