Căng thật Nga bật lại Mỹ rùi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoamaida, 08/04/2017.

1483 người đang online, trong đó có 593 thành viên. 21:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 16482 lượt đọc và 90 bài trả lời
  1. hoamaida

    hoamaida Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    321
    TT Nga thì bản lĩnh chú ko điên. TT Mỹ thì ngông cũng chưa điên. Tây nó ko như VN cấp sổ điên đơn giản.
  2. hoamaida

    hoamaida Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    321
  3. namnd108

    namnd108 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    3.139
    hoamaida thích bài này.
  4. hoamaida

    hoamaida Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    321
    Chí phèo chỉ rạch mặt ăn vạ dân làng vũ đại (Korea) thôi chứ Trump bản tánh tư bản tỷ phú không biết thế nào đầu bác
    --- Gộp bài viết, 10/04/2017, Bài cũ: 10/04/2017 ---
    http://soha.vn/tai-sao-my-bat-ngo-d...khi-ong-tap-vua-ve-nuoc-20170409233757765.htm
  5. hoangf319

    hoangf319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    4.639
    Lan nay Tap eo hieu Trum-Pu muon lam gi
    hoamaida thích bài này.
  6. hoamaida

    hoamaida Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    321
    Tờ Sankei Shimbun (Nhật Bản) ngày 9/4 dẫn lời Đô đốc Harry B. Harris Jr., Chỉ huy Bộ tư lệnh Thái Bình Dương (PACOM) tuyên bố hôm 8/4 cho biết, ông đã ra lệnh cho nhóm tàu tác chiến, bao gồm tàu sân bay mang vũ khí hạt nhân Carl Vinson đang di chuyển từ Singapore sang phía Tây Thái Bình Dương lập tức chuyển hướng về vùng biển gần bán đảo Triều Tiên.

    Trong nhóm tàu tác chiến này ngoài Carl Vinson, còn có hai tàu khu trục và một tàu tuần dương đều mang tên lửa dẫn đường.

    Được biết, vào tháng 1, nhóm tàu tác chiến đầu tiên đã rời cảng San Diego khởi hành theo hướng Tây Thái Bình Dương để tham gia hoạt động huấn luyện quân sự cùng Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản theo kế hoạch trong những tháng tới đây. Ngoài ra, nhóm tàu tác chiến này còn tham gia cuộc diễn tập quân sự liên hợp Mỹ-Hàn-Australia và đến thăm Australia.

    Theo Sankei, nhóm tàu tác chiến trên bất ngờ bị điều chuyển tới vùng biển gần bán đảo Triều Tiên có thể có liên quan đến cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn hôm 8/4 vừa qua.

    Trong nội dung điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận và tái xác nhận việc nỗ lực tăng cường mối quan hệ liên minh Mỹ-Hàn, đảm bảo hợp tác song phương chặt chẽ, đồng thuận về kế hoạch đối phó cục diện trền bán đào Triều Tiên.

    Báo Nhật nhận định, việc công khai thay đổi bất ngờ kế hoạch của nhóm tàu sân bay Mỹ là một động thái hiếm thấy.

    Đài truyền hình Nhật Bản NHK cho rằng, việc điều động nhóm tàu tác chiến đầu tiên tới bán đảo Triều Tiên cho thấy mục đích rất rõ ràng của Washington - đáp trả hành động phóng thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng.

    Ngoài ra, trước hội nghị thượng đỉnh Trung-Mỹ (6-7/4), ông chủ Nhà Trắng tuyên bố rằng, nếu Trung Quốc không phối hợp với Mỹ về vấn đề Triều Tiên, Washington sẽ độc lập giải quyết.

    Một số ý kiến cho rằng, động thái này cho chứng tỏ trong hội nghị vừa qua, hai nhà lãnh đạo Trung-Mỹ có thể đã không được đạt sự đồng thuận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

    Lần này, nhóm tàu tác chiến đầu tiên của Mỹ đột ngột thay đổi lộ trình hướng về bán đảo Triều Tiên chính là biểu hiện quan trọng trong tuyên bố của Trump. Động thái này còn cho thấy sự cảnh giác cao độ cũng như sự gia tăng áp lực trong tương lai của chính quyền Trump với Bình Nhưỡng, truyền thông Nhật nhận định.
    --- Gộp bài viết, 10/04/2017 ---
    http://soha.vn/tap-can-binh-tho-o-l...ng-syria-trong-tiec-toi-20170409183118515.htm
    --- Gộp bài viết, 10/04/2017 ---
    http://soha.vn/tap-can-binh-tho-o-l...ng-syria-trong-tiec-toi-20170409183118515.htm
  7. namnd108

    namnd108 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    3.139
    Syria bắn rơi máy bay do thám của Mỹ ở tỉnh Hasaka
    Chủ nhật, 09/04/2017, 22:46 (GMT+7)

    (Thời sự) - Thông tấn Iran Fars News dẫn các nguồn tin quân sự miền Bắc Syria cho biết, quân đội nước này đã bắn rơi một máy bay do thám của không quân Mỹ ở phía Bắc tỉnh Hasaka vào chiều 9-4.
    Các nguồn tin cho biết quân đội Syria đã tập trung hỏa lực bắn rơi một máy bay do thám Không quân Mỹ sau khi tiếp cận các vị trí của Quân đội Syria ở thành phố biên giới Qamishli.

    Trong khi đó, thống đốc tỉnh Homs Talal Barazi xác nhận có một số thường dân thiệt mạng và hơn 10 người bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào một căn cứ không quân hôm 7-4.

    [​IMG]
    Máy bay do thám Mỹ đã bị Quân đội Syria bắn cháy sau khi tiếp cận Qamishli

    “Vụ tấn công tên lửa mà Mỹ thực hiện sẽ không thể lật đổ Chính quyền Syria và thay đổi chính sách của Damascus”, Talal Barazi khẳng định sau khi 59 quả tên lửa Tomahawk bất ngờ tấn công căn cứ không quân Shayrat.

    “Lãnh đạo và chế độ Chính trị Syria sẽ không thay đổi. Mục tiêu này (máy bay Mỹ) không phải là lần đầu tiên và tôi không tin nó sẽ là mục tiêu cuối cùng”, ông cho biết thêm.

    Ông tuyên bố căn cứ không quân Shayrat đang được xây dựng lại và sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố.
  8. hoamaida

    hoamaida Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    321
  9. hoamaida

    hoamaida Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    321
  10. namnd108

    namnd108 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    3.139
    250 quả Tomahawk vây quanh Triều Tiên: Mối lo ngại mới | 10/04/2017
    (Thế giới) - Giới phân tích đang lo ngại việc biên đội tàu sân bay Mỹ CVN-70 USS Carl Vinson tới bán đảo Triều Tiên có thể kích hoạt nguy cơ
    Vừa qua, người đứng đầu các lực lượng Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương đã huỷ bỏ kế hoạch thăm viếng cảng ở Australia của nhóm tàu sân bay CVN-70 USS Carl Vinson và chuyển hướng nhóm tấn công của nó về vùng biển bán đảo Triều Tiên khi Mỹ cân nhắc một loạt các lựa chọn hạn chế “để đối phó với sự gia tăng các hành động nguy hiểm của Triều Tiên”.


    Trong một thông báo vào buổi chiều ngày 8/4, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã tuyên bố hủy bỏ kế hoạch cũ và tái bố trí hàng không mẫu hạm CVN-70 USS Carl Vinson. Việc hải quân Mỹ thông báo trước các kế hoạch hoạt động là rất hiếm và thường được thực hiện để gửi tới ai đó một thông điệp rõ ràng.

    Theo đó, Đô đốc Harry Harris Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã chỉ đạo biên đội tàu sân bay Carl Vinson Strike khởi hành ngược lên phía bắc và gửi các báo cáo về trạm chỉ huy ở Tây Thái Bình Dương, sau khi rời Singapore ngày 8 tháng 4.

    Thông báo này không đề cập cụ thể đến Triều Tiên, nhưng hai quan chức quốc phòng Mỹ nói với tờ Sunday Times rằng kế hoạch này nhằm gửi một thông điệp đến Triều Tiên và các nước đồng minh đang ngày càng lo lắng là Nhật Bản và Hàn Quốc rằng, Mỹ đã sẵn sàng đến bảo vệ họ.

    Từ khi cầm quyền, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã phóng tới nửa tá tên lửa kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng 1 năm nay. Tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã có thể tấn công nhiều đồng minh quan trọng của Mỹ, bao gồm cả Nhật Bản và Hàn Quốc.

    Do đó, các vụ phóng tên lửa này được xem như một hành động khiêu khích và là một bài kiểm tra đối với chính quyền mới của ông Trump.

    Mối đe dọa ngày càng tăng này đã thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ và Hàn Quốc đồng ý triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc và lo ngại của dân chúng Hàn Quốc. Và tiếp theo là việc điều biên đội tàu sân bay đến bán đảo Triều Tiên.

    [​IMG]
    Biên đội tàu sân bay Mỹ đến bán đảo Triều Tiên làm dấy lên những lo ngại về xung đột quân sự

    Biên đội tàu sân bay Carl Vinson bao gồm tàu sân bay lớp Nimitz, USS Carl Vinson (CVN 70), phi đội bay CVW-2 (Carrier Air Wing 2), các tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke DDG-108 USS Wayne E. Meyer và DDG-112 USS Michael Murphy, cùng với tuần dương hạm lớp Ticonderoga CG-57 USS Lake Champlain.

    USS Carl Vinson mang theo một đội máy bay chiến đấu khổng lồ đến Hàn Quốc. Phi đội CVW-2 của tàu sân bay siêu trọng này mang tới hơn 80 máy bay, bao gồm tiêm kích hạm F/A-18F Super Hornet, máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler.

    Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất là 2 tàu khu trục Mỹ có thể mang tới 128 quả tên lửa hành trình Tomahawk, còn tuần dương hạm lớp Ticonderoga còn có tới 122 quả tên lửa Tomahawk. Ngoài ra, rất có thể một tàu ngầm hạt nhân tấn công đa năng của Mỹ có thể mang vài chục tên lửa cũng đang lặng lẽ bám theo biên đội tàu sân bay này.

    Triều Tiên chắc chắn là rất bất an khi ít nhất là 250 quả tên lửa hành trình đang chĩa vào mình, sau khi cả thế giới đang sốc trước vụ tấn công của Mỹ vào căn cứ không quân Saayrat của Syria. Trong bối cảnh đó, không ai dám chắc Bình Nhưỡng sẽ đưa ra hành động đáp trả như thế nào.

    Liệu Mỹ hành xử với Triều Tiên như với Syria?

    Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng nhiều lần tuyên bố Triều Tiên là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình trên thế giới và Hoa Kỳ sẽ tập trung ngăn chặn việc Bình Nhưỡng có thể phát triển thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa và đầu đạn hạt nhân.
    Các chuyên gia cảnh báo rằng, các cuộc thử nghiệm cho thấy Triều Tiên đang tiến gần tới mục tiêu sản xuất một tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có tầm phóng vươn tới Hoa Kỳ và họ đang nỗ lực sản xuất nhiên liệu tên lửa thể rắn, cho phép khởi động tấn công trong thời gian rất ngắn.

    Sau vụ Mỹ tấn công Syria vừa qua, chính quyền Kim Jong-un đã kịch liệt lên án hành động của Washington và tuyên bố rằng, sự kiện Syria đã cho thấy quyết tâm phát triển vũ khí hạt nhân của nước này là quyết định đúng đắn, để bảo vệ đất nước trước các cuộc xâm lăng.

    Mỹ coi đây là một tình huống không thể chấp nhận. Chính quyền của Trump đã dự kiến khả năng tiến hành các cuộc tấn công, nhưng Trung Quốc đang thúc đẩy Mỹ tham gia vào quá trình ngoại giao trực tiếp với chính phủ Kim Jong-un để cố gắng ngăn chặn nguy cơ xung đột quân sự.

    Báo giới Mỹ cho biết, một số quan chức của Hải quân Hoa Kỳ trong những tuần gần đây cho biết, Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã tăng cường kế hoạch cho các cuộc tấn công quân sự ở vào Bắc bán đảo Triều Tiên như là một lựa chọn tiềm năng.

    Các chuyên gia cho rằng, sau cuộc tấn công tại Syria, việc di chuyển một biên đội tàu sân bay ra vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên là một hành động thông minh, cho phép Mỹ có khả năng răn đe và thêm nhiều lựa chọn cho phương án răn đe quân sự.

    Michael O’Hanlon, một nhà phân tích tiếng tăm của Brookings Institution cho biết, điều động tàu sân bay tới bán đảo Triều Tiên là một ý tưởng hay nhưng ông Kim có thể chờ đợi cho đến khi biên đội CVN-70 rời đi để tiếp tục các vụ phóng tên lửa của mình.

    Do đó, Washington cần đưa ra các dấu hiệu rõ ràng là Hoa Kỳ dự định làm những gì nếu Bình Nhưỡng có ý định phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa, đặc biệt là trong bối cảnh vụ tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria vẫn còn đang “nóng”.

    [​IMG]
    Biên đội tàu sân bay Mỹ có thể mang theo ít nhất là 250 quả Tomahawk

    Một cuộc tấn công giới hạn bằng tên lửa hành trình trước khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo hoặc bắn hạ tên lửa sau khi được phóng lên, trong khi nó vẫn đang trong giai đoạn tăng tốc là một lựa chọn tiềm năng, có ảnh hưởng lớn đến quyết định của ông Kim, mà không gây ra xung đột lớn hơn.

    Tuy nhiên, rủi ro của một cuộc tấn công quy mô giới hạn như vậy là không hề nhỏ. Ngay cả khi Hoa Kỳ có thể loại bỏ được các vũ khí hạt nhân của Triều Tiên nhưng không hủy diệt được sức mạnh quân sự của Bình Nhưỡng, thủ đô của Hàn Quốc đã nằm trong phạm vi tấn công của pháo binh tầm xa Triều Tiên.

    Hơn nữa, một số quan chức quốc phòng, kể cả cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter đã từng lo ngại rằng, một cuộc tấn công trừng phạt “không dứt điểm” của Hoa Kỳ có thể gây ra một cuộc xâm lăng Hàn Quốc, do lực lượng của Triều Tiên có hơn một triệu quân.

    Điều đó có nghĩa là một cuộc xung đột toàn khu vực sẽ đẩy Washington và các đồng minh của mình sa vào chiến trường Triều Tiên, mà đây là điều mà chính giới Mỹ và cả dư luận Mỹ đều không muốn xảy ra.

    Ngoài ra, không thể loại trừ khả năng lo sợ mình sẽ chịu chung số phận như Syria, Triều Tiên sẽ tấn công phủ đầu nhóm tàu sân bay Mỹ để loại trừ nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa hành trình, khơi mào cho cuộc chiến tranh quy mô lớn, mà điều này là viễn cảnh rất tồi tệ, bởi Mỹ đang không quyết được về một cuộc chiến tranh toàn diện với Triều Tiên.

    Do đó, hành động điều cụm tàu sân bay đến bán đảo Triều Tiên của Mỹ chỉ là động thái phô trương thanh thế, một cuộc tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng có lẽ sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, căng thẳng giữa các bên có thể còn kéo dài.

    (Theo Đất Việt)
    Xuandoa, denhipnlinh1706 thích bài này.

Chia sẻ trang này