Căng thật ----------- Thế này VNINDEX phải lên 6000 Point mất $$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 18/10/2025.

9273 người đang online, trong đó có 487 thành viên. 21:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8651 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. Trang30s24062025

    Trang30s24062025 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2025
    Đã được thích:
    43
    Lấy quỹ hưu trí ra đánh bạc khi thua lỗ hết thì huy đông các cụ 6789 mươi ra kéo cày thay trâu đổi cơm ăn. Sứ đông Lào này nó ác hơn Tây nhiều. Đem Tây về áp dụng là đứt
    --- Gộp bài viết, 18/10/2025, Bài cũ: 18/10/2025 ---
    Cứ giấy lộn anh tôi ghóp vốn vni lên 3 vạn 9
    BigDady1516 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.854
    Tuần sau Họp quốc hội TT ưu tiên Mid cap ĐTC BĐS là ưu tiên của dòng tiền Thông Minh:-bd@};-
  3. Prostock369

    Prostock369 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Đã được thích:
    1.270
    Tận dụng thời điểm này để dồn lực cho TTCK, nâng hạng rồi NN nó có kế hoạch mua sân sau với giá rẻ.
    Sự thâu tóm thường diễn ra ở TTCK. Ít nhất đừng để mua với giá rẻ mạt.
    BigDady1516 thích bài này.
  4. Vuotquagioihan

    Vuotquagioihan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2020
    Đã được thích:
    1.951
    Doanh nghiệp nhà nước được đầu tư bất động sản, chứng khoán
    [​IMG]
    NGỌC AN








    [​IMG]
    Sáng 14-6, với 452/453 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

    [​IMG]
    Đại biểu bấm nút thông qua Luật Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Ảnh: Quốc hội

    Với luật vừa được thông qua, hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty tại doanh nghiệp nhà nước sẽ quyết định chính sách tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác của người lao động, các chức danh quản lý của doanh nghiệp.

    Cơ chế mới về lương thưởng
    Đây là quy định mới so với luật hiện hành về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho người lao động, các chức danh quản lý trong doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ quy định.

    Với luật vừa được bấm nút, Chính phủ chỉ quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp và kiểm soát viên tại các doanh nghiệp nhà nước.

    Ngoài ra, luật cũng quy định người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, kiểm soát viên, tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác theo điều lệ công ty hưởng lương trong quỹ lương chung của doanh nghiệp.

    Tiền thưởng cho người lao động, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, kiểm soát viên tại doanh nghiệp được trích từ lợi nhuận sau thuế.

    Về phân phối lợi nhuận sau thuế, Luật Quản lý đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa được Quốc hội thông qua cũng bổ sung quy định sau khi xử lý các nội dung theo quy định, được trích tối đa 50% vào quỹ đầu tư phát triển để sử dụng vào mục đích đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

    Theo luật, doanh nghiệp nhà nước cũng được trích tối đa 3 tháng lương để lập quỹ khen thưởng, phúc lợi trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại doanh nghiệp.




    Riêng các doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh, trường hợp không đủ nguồn từ lợi nhuận sau thuế thì được Nhà nước hỗ trợ để trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa 2 tháng lương thực hiện trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Phần lợi nhuận sau thuế còn được sử dụng trích lập các quỹ theo quy định của các luật có liên quan.

    Được đầu tư bất động sản, chứng khoán
    Đáng chú ý, doanh nghiệp nhà nước sẽ được đầu tư kinh doanh bất động sản khi luật bỏ quy định hạn chế quyền này. Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật trước khi Quốc hội thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho hay có ý kiến đề nghị xem xét không cho phép toàn bộ doanh nghiệp nhà nước đầu tư bất động sản, mà chỉ cho phép doanh nghiệp lớn của Nhà nước được đầu tư lĩnh vực này.

    Tuy vậy, nêu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Mãi cho biết doanh nghiệp có vốn nhà nước được thực hiện các hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật và định hướng của Nhà nước với vai trò của chủ sở hữu thông qua điều lệ, chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

    Do đó việc quy định không cho phép toàn bộ doanh nghiệp nhà nước đầu tư bất động sản, mà chỉ cho phép một số doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn được thực hiện hoạt động đầu tư này sẽ làm hạn chế quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

    Điều này được đánh giá là không phù hợp với chủ trương của Đảng về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin không quy định nội dung này trong dự thảo luật.

    Ngoài việc không hạn chế đầu tư kinh doanh bất động sản, luật vừa thông qua cũng cho phép doanh nghiệp nhà nước mua chứng khoán theo quy định pháp luật về chứng khoán.

    Ngoài ra doanh nghiệp được quyền thuê, cho thuê, thuê mua, thế chấp, cầm cố, mua tài sản cố định. Đồng thời chủ động bán tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng, không sử dụng được hoặc sử dụng không hiệu quả.
    BigDady1516 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.854
    MWG nâng giá mua cổ phiếu quỹ lên tối đa 200.000 đồng
    20:55 | 18/10/2025
    Chia sẻ

    Tập đoàn này dự kiến mua 10 triệu cổ phiếu quỹ với giá tối đa 200.000 đồng, tương ứng số tiền chi ra có thể đến 2.000 tỷ đồng.
    --- Gộp bài viết, 19/10/2025, Bài cũ: 19/10/2025 ---
    Chym nhợn về 1600 này =))@};-
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.854
    Cổ phiếu ngành xây dựng 'thắp lửa' thị trường cuối năm

    LIÊN THƯỢNG
    06:45 19/10/2025

    Theo các chuyên gia, dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam cao kỷ lục, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mạnh mẽ cùng chi phí nguyên vật liệu ổn định, khiến cổ phiếu ngành xây dựng hưởng lợi, bứt phá vào dịp cuối năm.


    [​IMG]
    Ngành xây dựng đang phục hồi và tăng trưởng trở lại, một phần nhờ thị trường bất động sản ấm lên. Ảnh: VGC.

    Bức tranh nhiều điểm sáng

    Số liệu thống kê mới nhất của Cục Thống kê (Bộ Tài chính cho thấy, trong 9 tháng năm 2025, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 28,54 tỷ USD tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.
    Trong khi đó, về giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính cho biết, giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 30/9/2025 là 440.402,3 tỷ đồng, đạt khoảng 50% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; so với cùng kỳ năm (giải ngân 307.837,7 tỷ đồng, đạt 45,3%) cao hơn 4,5% về tỷ lệ và 132.564,6 tỷ đồng về số tuyệt đối. Nếu tính trên kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm (825.922,3 tỷ đồng), giải ngân đến hết tháng 9 đạt 53,3% kế hoạch.

    Những yếu tố này thắp lửa cho sự phục hồi của ngành xây dựng, với hàng loạt dự án từ Bắc vào Nam. Từ khu công nghiệp đến các nhà máy cầu cảng hiện đại, các đại công trình thi nhau khởi công tạo nên nhịp phát triển sôi động chưa từng thấy.
    Ông Nguyễn Anh Quân, chuyên gia của DNSE cho rằng, đây chính là bàn đạp đưa ngành xây dựng bước vào giai đoạn tăng trưởng vượt bậc mở ra cơ hội vàng đến những doanh nghiệp đủ tầm dễ bứt phá.
    Theo ông Quân, thực trạng hiện tại cho thấy ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn hồi phục với ba nguyên nhân chính.
    "Đầu tiên là tính chu kỳ đặc thù. Ngành xây dựng cũng tương tự ngành bất động sản có tính biến động theo mùa vụ rất rõ ràng, quý II và quý IV thường tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận trong khi quý I và quý III thường sụt giảm. Nguyên nhân chính, là do giải ngân vốn đầu tư công khi Nhà nước thường đẩy mạnh giải ngân đầu tư công vào giữa và cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu kéo theo nhu cầu thi công tăng đột biến", ông Quân nhận định.
    Theo đại diện của DNSE, năm 2025 cũng không phải là ngoại lệ khi kết quả kinh doanh quý I sụt giảm, thì quý II đã chứng kiến doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp xây dựng bật tăng rõ rệt.
    "Thứ hai, chi phí đầu vào cũng được cải thiện đáng kể. Cần phải nhắc lại giai đoạn 2021 - 2022 là cú sốc khủng khiếp với ngành xây dựng khi giá thép tăng 30 đến 40% vật liệu khác như xi măng, cát, gạch cũng tăng tới 20%. Tuy nhiên đến nay chỉ số CPI nhà ở và vật liệu xây dựng đã ổn định ở mức 4 và đến 7%. Nên biết, đây là chỉ số đại diện cho biến động chi phí đầu vào của ngành xây dựng và điều này sẽ tác động tích cực đến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành", ông Quân phân tích.
    Thứ ba, lãi suất trung và dài hạn đã giảm từ mức đỉnh 10,5% của năm 2023 xuống còn 7,8% trong quý II năm 2025, thậm chí thấp hơn cả mức đáy của năm 2021 là 8,4%.
    "Điều này mang lại lợi ích kép cho ngành khi chi phí vốn vay cho các doanh nghiệp xây dựng được giảm bớt đồng thời khả năng thanh toán của chủ đầu tư bất động sản và hạ tầng cũng được cải thiện giúp tăng tốc tiến độ giải ngân cho các dự án xây dựng. Kéo theo kết quả là biên lợi nhuận gộp của ngành đã tăng từ 13 - 14% trong giai đoạn 2020 - 2023 lên mức 16,15% trong quý II/2025. Cùng với đó, các chỉ số hiệu quả hoạt động như ROA cũng cải thiện từ mức 1,5% trong năm 2023 lên mức 2,6%. Trong khi ROE cũng tăng từ 5,3% lên 7,7%. Tuy các các chỉ số chưa thực sự bùng nổ, nhưng cũng thể hiện lợi nhuận của ngành đang được cải thiện rõ rệt", ông Quân đánh giá.
    Phân tích sâu hơn, ông Quân cho rằng, FDI và giải ngân vốn đầu tư công và sự phát triển của thị trường bất động sản là những động lực dẫn dắt sự phát triển của ngành xây dựng nói chung trong tương lai gần.
    "Năm 2025 là năm cuối của kế hoạch giải ngân đầu tư công trung hạn 2021 - 2025. Theo thông lệ giai đoạn cuối thường ghi nhận tốc độ giải ngân tăng vọt để hoàn thành các dự án trọng điểm. Dự báo tỷ lệ giải ngân có thể đạt khoảng 90% kế hoạch đề ra mức cao nhất trong kỳ", ông Quân nhấn mạnh.
    Ngoài ra, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 192/2025/QH15 về tăng vốn đầu tư công từ mức 6% GDP lên mức 7% GDP. Đây là động lực trực tiếp thúc đẩy ngành xây dựng và các ngành liên quan như vật liệu xây dựng, logistics, cơ khí và công nghiệp phụ trợ.
    Trong khi đó, dòng vốn FDI kỷ lục cũng là động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành xây dựng. động lực đến từ nhiều yếu tố như luật đất đai sửa đổi có hiệu lực từ mùng 1/1/2025 giúp đơn giản hóa thủ tục đầu tư hay sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu theo mô hình Trung Quốc + 1 điều này sẽ tạo ra một nhu cầu lớn và xây dựng công nghiệp như nhà máy kho bãi và khu công nghiệp.
    Theo ông Quân, động lực thứ ba thúc đẩy sự phát triển của ngành xây dựng là thị trường bất động sản đang ấm dần, tạo động lực cho mảng xây dựng dân dụng khởi sắc. Thị trường nhà ở xã hội trên toàn quốc bứt phá mạnh và hứa hẹn sẽ bổ sung số lượng lớn dự án cho các doanh nghiệp xây dựng song song với sự gia tăng của nguồn cung cùng pháp lý và chính sách cũng đã được tháo gỡ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của ngành.

    Những cổ phiếu đáng chú ý

    Theo chuyên gia, cổ phiếu ngành xây dựng sẽ hưởng lợi nhờ những yếu tố trên. Nổi bật là CTCP Xây dựng Coteccons (mã: CTD).
    "Tính đến cuối năm tài chính 2024 -2025, Backlog của CTD đã đạt mức kỷ lục là 35.000 tỷ đồng đảm bảo nguồn việc dồi dào cho giai đoạn 2025 - 2026 và các năm tiếp theo đóng góp tới 50% tổng doanh thu mảng xây dựng công nghiệp hiện đang là trụ cột quan trọng nhất của công ty này", ông Quân cho biết.
    Trong khi đó, kết thúc quý IV theo niên độ tài chính của CTD (từ 1/4/2025 đến 30/6/2025) doanh thu tăng 27% so với cùng kỳ.
    "Dự báo năm 2026 doanh thu của CTD khoảng 29.750 tỷ đồng tăng 20% so với 2025. Dựa trên những kỳ vọng này chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu CTD trong năm 2025 là 92.200 đồng với mức sinh lời kỳ vọng là 21%", ông Quân khuyến nghị.
    Đồng quan điểm, chuyên gia của CTCP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng, ngành xây dựng sẽ hưởng lợi từ những yếu tố FDI, giải ngân vốn đầu tư công và thị trường bất động sản ấm trở lại. Trong khi nhu cầu xây dựng công nghiệp chậm lại trong ngắn hạn.
    "Chúng tôi duy trì quan điểm tích cực với nhóm cổ phiếu xây dựng dân dụng và hạ tầng nhờ sự hồi phục của thị trường bất động sản nhà ở và động lực mạnh mẽ từ đầu tư công. Ngược lại, mảng công nghiệp nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm hơn do những lo ngại liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu xây dựng dân dụng đã hồi phục nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh giai đoạn 2021–2022, phản ánh sự thận trọng trước khi bất động sản thật sự bước vào chu kỳ mới. Trong khi đó, cổ phiếu đầu tư công đã tăng mạnh ngay từ đầu năm, đưa định giá tiến sát vùng đỉnh lịch sử. Nhà đầu tư nên ưu tiên nhịp điều chỉnh phù hợp để giải ngân khi hiện tại dư địa tăng giá không còn nhiều. Các cổ phiếu đáng chú ý bao gồm HHV, VCG, CTD, PC1", chuyên gia của KBSV cho biết.
    Trong khi đó, Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) dự báo, ngành xây dựng là một trong những ngành tăng trưởng lợi nhuận nổi bật trong quý III, với mức tăng dự kiến lên đến 1.658% so với cùng kỳ, bỏ xa nhóm dầu khí (125%), chứng khoán (73%), BĐS dân cư (70%)...
    Trong đó, ấn tượng nhất là Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã: VCG) với mức tăng trưởng đột biến 3.800%.
    Chuyên gia của MBS cho rằng, lợi nhuận dự kiến của Vinaconex sẽ đạt 3.120 tỷ đồng, trong đó, phần lớn lợi nhuận (khoảng 2.850 tỷ đồng) đến từ việc thoái vốn dự án Cát Bà Amatina. Ngoài ra, mảng xây dựng duy trì ổn định nhờ triển khai tại dự án cao tốc Bắc – Nam.
    Cái tên tiếp theo cũng được dự báo tăng lãi là CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã: HHV).
    Theo đó, HHV được kỳ vọng ghi nhận lãi ròng khoảng 165 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ. Đà tăng trưởng đến từ mảng BOT tăng trưởng 14% trong bối cảnh lưu lượng xe tại các BOT mới tăng trưởng thuận lợi. Bên cạnh đó, mảng xây dựng khả quan nhờ 2 dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
    Trong báo cáo dự báo KQKD quý III/2025, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng đưa ra góc nhìn tích cực với ngành xây dựng khi dự báo tăng trưởng lợi nhuận của ngành này trong quý III/2025 đạt khoảng 20-30% so với cùng kỳ năm trước.
    Trong đó, VCG có thể đạt lợi nhuận tăng bằng lần nhờ chuyển nhượng dự án Cát Bà. Trong quý IV, đơn vị phân tích cho rằng ngành xây dựng vẫn có thể duy trì nền lợi nhuận cao khi các gói thầu được đẩy nhanh tiến độ về đích. Tuy nhiên, VCBS cũng lưu ý mặt bằng giá nhiều cổ phiếu đã thể hiện tương đối triển vọng nên có thể không còn nhiều dư địa tăng giá.
  7. cafeb7

    cafeb7 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2022
    Đã được thích:
    931
    ...toàn mồm dọc phát biểu....mà cứ như đúng rồi...chán:((
  8. quaydaulabo66132

    quaydaulabo66132 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2018
    Đã được thích:
    2.769
    Ủa mua xong để huỷ ah. Chứ không được giữ cổ phiếu quỹ nữa nha.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.854
    Thủ tướng: Tăng trưởng hai chữ số những năm tới 'không thể không làm'

    Thủ tướng khẳng định mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 trên 8% và hai con số những năm tới là không dễ đạt được, nhưng không thể không làm.​

    Tại buổi tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ ngày 19/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tình hình kinh tế - xã hội đã đạt kết quả ấn tượng, toàn diện, nhìn chung quý sau tốt hơn quý trước, năm nay dự kiến tốt hơn năm trước.
    "Nổi bật là tăng trưởng GDP quý III đạt 8,22%, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát", ông nói.
    Theo Thủ tướng, mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 trên 8% và hai con số những năm tới là không dễ đạt được, nhưng không thể không làm để đạt 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra. Hai mục tiêu 100 năm gồm: đến 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
    Do đó, theo lãnh đạo Chính phủ, Việt Nam phải vượt khó khăn, thách thức, đồng thời đón nhận thời cơ, thuận lợi để phát triển. Ông cũng thêm rằng thực tiễn cho thấy "Việt Nam đã làm tốt và có kinh nghiệm để tiếp tục vượt qua".

    [​IMG]
    Xem toàn màn hình

    Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ, ngày 19/10. Ảnh: VGP

    Thực tế, sau hơn ba thập kỷ đổi mới, phát triển, Việt Nam đã chuyển từ nước nghèo, tiến gần mức thu nhập trung bình cao. Việt Nam đang đặt mục tiêu thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào 2045. Song, nền kinh tế chưa có một giai đoạn phát triển cao (trung bình 10% mỗi năm kéo dài trên 10 năm). Do vậy, giới chuyên môn cho rằng thách thức của Việt Nam là làm sao để có thể tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững, để dần bước vào nhóm các nước có thu nhập cao.
    Năm nay, Chính phủ dự kiến đạt và vượt tất cả 15 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, tăng trưởng cao, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, nợ công và bội chi trong giới hạn an toàn.
    Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85% so với cùng kỳ, cả năm khoảng 8%, thuộc nhóm cao nhất khu vực và thế giới. Có 32 địa phương tăng trưởng GRDP trên 8%, trong đó 13 nơi trên 10%. Quy mô GDP đạt khoảng 510 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới, thứ 4 ASEAN. GDP bình quân đầu người trên 5.000 USD, trở thành nước có thu nhập trung bình cao.
    Nền kinh tế tăng trưởng tích cực trong giai đoạn vừa qua là nền tảng củng cố niềm tin, ổn định kinh tế vĩ mô và mở dư địa cho phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới. Dù vậy, mục tiêu cơ cấu nền kinh tế còn một số khó khăn, thách thức.
    Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, các động lực chính như xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư chưa thực sự mạnh. Trong đó, xuất khẩu còn thiếu vững chắc, có dấu hiệu chậm lại, phụ thuộc lớn vào khu vực FDI và nguồn cung bên ngoài. Chính sách thuế đối ứng, rào cản kỹ thuật và yêu cầu xanh hóa từ các thị trường lớn như Mỹ, EU tăng mạnh, ảnh hưởng tới khu vực này.
    Bên cạnh đó, quy mô đầu tư công giai đoạn 2025 rất lớn, nhưng giải ngân vẫn thấp, mới đạt khoảng 50% kế hoạch đến hết tháng 9. Tiêu dùng trong nước chưa đột phá rõ nét, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 2021-2025 tăng bình quân 7,5%, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước.
    Ông Mãi cũng cho rằng nhà điều hành cần nhìn nhận rõ hơn việc nền kinh tế vẫn dựa vào gia công, nhập khẩu, và mô hình tăng trưởng chủ yếu đến từ vốn, lao động. Cùng với đó, Chính phủ cũng cần kiên định nguyên tắc điều hành trong bối cảnh dư địa chính sách, nhất là tiền tệ, bị thu hẹp.

    Quảng cáo​

    Theo tính toán của GS.TS Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore, có hai kịch bản để Việt Nam đạt mục tiêu thành nước thu nhập cao vào 2045.
    Kịch bản 1, GDP bình quân đầu người của Việt Nam tăng 5,5% mỗi năm, tới 2045 thu nhập bình quân đầu người trên GDP chạm 11.000 USD, tương đương Malaysia vào 2021.
    Kịch bản 2, GDP bình quân đầu người tăng 6,5% liên tục trong 20 năm thì tới 2045, chỉ số này sẽ chạm 15.000 USD - ngưỡng thấp nhất trong nhóm thu nhập cao. Nếu tốc độ này được duy trì, Việt Nam có thể đạt thu nhập bình quân đầu người khoảng 20.000 USD vào 2050.
    Song để đạt mục tiêu, giới chuyên môn cho rằng Việt Nam cần cải thiện chỉ số năng suất nhân tố tổng hợp (TFP). Đây là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của nền kinh tế hoặc doanh nghiệp, và thường được sử dụng đo lường sự đóng góp của các yếu tố đầu vào tăng trưởng kinh tế.
    TFP chính là động lực chủ chốt của tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Bởi, khi các yếu tố vốn và lao động đã được sử dụng một cách triệt để, chỉ có sự gia tăng về năng suất mới có thể thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa. Trong đó, kinh tế số sẽ giúp tăng TFP thông qua cải tiến nghiên cứu và phát triển (R&D), giảm chi phí và nâng cao quản trị. Việc tự động hóa, phân tích dữ liệu lớn, IoT, AI cũng giúp tối ưu quy trình sản xuất, hiệu quả và tạo giá trị gia tăng.

    Zoro9 thích bài này.
  10. Zoro9

    Zoro9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2020
    Đã được thích:
    956
    Múc hàng nào đóng bảng đợi 2030 mở bảng nghĩ hưu bác chủ ơi

Chia sẻ trang này