Căng thật tin Nóng bỏng giờ Trưa cuối tuần ------ VIC ------ Định giá thế này thì Căng Rồi !!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 09/09/2022.

2515 người đang online, trong đó có 1006 thành viên. 11:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 10582 lượt đọc và 47 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Vietcombank được tăng trưởng tín dụng tới 17,7% trong năm nay
    THỨ 6, 09/09/2022, 10:18
    Ngân hàng Nhà nước: Đã thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2022 và gửi thông báo tới các ngân hàng

    Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã nới room tín dụng cho một số ngân hàng. Trong danh sách các nhà băng được nới ở mức cao có thể kể đến Sacombank, VIB, OCB, MB, Vietcombank, SeABank, SHB.


    "Như vậy, trong suốt cả năm 2022, Vietcombank đã được tăng tín dụng ở mức 17,7% so với số dư cuối kỳ vào thời điểm 31/12/2021" - vị lãnh đạo ngân hàng cho biết.

    Cũng theo ông, để được NHNN chấp thuận cho tăng thêm 2,7% dư nợ tín dụng tối đa đến cuối năm 2022, trong thời gian vừa qua, Vietcombank đã nỗ lực để đạt được xếp hạng hạng A theo Thông tư 52 của NHNN về qui định xếp hạng các tổ chức tín dụng, chi nhánh các ngân hàng nước ngoài.

    Theo đó, Vietcombank đã thực hiện tốt các tiêu chí, chỉ tiêu về an toàn vốn, về thanh khoản, về chất lượng điều hành cũng như đạt kết quả tốt về hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Vietcombank cũng đã thực hiện tốt các chỉ đạo của NHNN như giảm lãi suất, cho vay đối với doanh nghiệp và người dân cũng như hỗ trợ cho tổ chức tín dụng yếu kém.


    Sau khi được NHNN cho phép tăng thêm 2,7% dư nợ tín dụng tối đa, Vietcombank sẽ tiếp tục kiểm soát tăng trưởng tín dụng vào những lĩnh vực, ngành nghề thiết yếu của nền kinh tế, lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, kiểm soát tốt thanh khoản, kiểm soát tốt rủi ro tín dụng, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức độ thấp, duy trì mặt bằng lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay, đảm bảo ở mức hợp lý, hỗ trợ cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế cũng như phục hồi và phát triển của các doanh nghiệp.
  2. hoang7578

    hoang7578 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2019
    Đã được thích:
    513
    Thôi rồi, cuối g chiều ko biết có đỏ lửa không
    BigDady1516 thích bài này.
  3. benck

    benck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2013
    Đã được thích:
    840
    Hàng k dành cho nhỏ lẻ đâu :)
    BigDady1516 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Căng nhỉ :D@};-
    PVD NT2 VGC có khi tím cả :drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 09/09/2022, Bài cũ: 09/09/2022 ---
    Kinh tế CT đang quá tốt :-bd@};-
    --- Gộp bài viết, 09/09/2022 ---
    Thì dựa đó mà ăn hàng khác như VGC chẳng hạn :-bd@};-
    --- Gộp bài viết, 09/09/2022 ---
    Hose 10 em tím trong đó có 3 em PVD VGC NT2@};-
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Mình ổn là dc Bác ! Ae Chym dọa sỏn hết cả ra phiên nay đã cbi Bỉm tã roài :))@};-
    --- Gộp bài viết, 09/09/2022, Bài cũ: 09/09/2022 ---
    Giá đất cho thuê KCN lại tăng Bác nào thạo tin cho xin cái nhỉ @};-
    Red_Green_New thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Doanh nghiệp nộp 35.000 tỷ tiền sử dụng đất, một tỉnh vươn lên thứ 3 cả nước về thu ngân sách nội địa
    THỨ 6, 09/09/2022,
    Ngành lúa gạo liên tục đón tin vui: Nhìn lại nội lực của doanh nghiệp Việt trước thềm phát triển mới

    Theo Cục Thống kê Hưng Yên, thu ngân sách 8 tháng đầu năm đạt kỷ lục hơn 44.000 tỷ đồng, trong đó có các khoản thu về nhà đất tăng cao trên 2.200% do nguồn thu thuế từ hai dự án đại đô thị trên địa bàn tỉnh.



    Trong đó, thu nội địa đạt trên 41.000 tỷ đồng, vươn lên xếp thứ ba cả nước chỉ sau TP. HCM và Hà Nội. Còn tính theo tổng thu ngân sách Nhà nước, Hưng Yên đứng ở vị trí số 6 (xếp sau TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương).

    Đáng chú ý, tỉnh cho biết, số thu đạt cao là do thu từ khu vực ngoài quốc doanh tăng, đặc biệt có các khoản thu về nhà đất tăng cao trên 2.200%, do nguồn thu thuế từ hai dự án đại đô thị Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup.

    Thống kê 8 tháng đầu năm 2022, dự án Dream City và Khu đô thị Đại An đã nộp tổng cộng 34.867 tỷ đồng vào ngân sách. Như vậy chỉ riêng 2 dự án của Vingroup đã chiếm gần 80% số tiền sử dụng đất tỉnh Hưng Yên thu được.

    Được biết, dự án Khu đô thị Đại An có tổng diện tích quy hoạch 293,96ha với tổng mức đầu tư dự án khoảng 32.661 tỷ đồng (khoảng 1,4 tỷ USD), được Thủ tướng đồng ý chủ trương đầu tư vào cuối tháng 3 năm ngoái. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Vinhomes (công ty con của Vingroup), Vinhomes đóng góp 15%, phần còn lại là vốn vay và huy động các nguồn khác.

    Còn dự án Vinhomes Dream City (The Empire Vinhomes Ocean Park 2) có tổng diện tích quy hoạch lên đến 486ha với tổng mức đầu tư dự án khoảng 33.000 tỷ đồng, dân số dự kiến 65.000 người, được chính thức khởi công vào tháng 8/2021. Dream City tọa lạc ngay cạnh khu đô thị Đại An và Ecopark, cách thành phố Hưng Yên 37km về phía tây Bắc, cách trung tâm Hà Nội 15 phút lái xe qua cầu Vĩnh Tuy.

    [​IMG]

    Trước đó, thống kê 6 tháng đầu năm, dự án Dream City và Khu đô thị Đại An đóng gần 15.000 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh Hưng Yên và cũng chiếm hơn 80% khoản thu ngân sách toàn tỉnh thời điểm đó. Chỉ sau 2 tháng, con số này tăng lên gấp đôi. Số liệu này không quá bất ngờ bởi là đơn vị thường xuyên đứng top đầu về vốn hóa trên thị trường chứng khoán, Vingroup luôn được xướng tên trong danh sách các doanh nghiệp đóng góp nhiều nhất vào ngân sách Nhà nước mỗi năm.

    Chúng tôi thống kê trong giai đoạn 4 năm 2018 - 2021, Vingroup đã nộp kỷ lục 101.853 tỷ đồng vào ngân sách.


    Theo dữ liệu tại báo cáo tài chính của Vingroup, năm 2021, Tập đoàn và các công ty con đã nộp tổng cộng 26.213 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước, tăng 25,2% thuế phải nộp so với năm 2020. Trong đó, Vingroup chỉ trực tiếp nộp hơn 2.200 tỷ. Phần lớn nhất thuộc về công ty con Vinhomes với 12.600 tỷ. VinFast cũng nộp khoảng 5.000 tỷ vào ngân sách Thành phố Hải Phòng.

    [​IMG]
    Cụ thể, thuế thu nhập doanh nghiệp là 10.722 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 4.026 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 1.548 tỷ đồng và các loại thuế khác là 8.462 tỷ đồng.

    Riêng tiền sử dụng đất, thuê đất, nghĩa vụ theo hợp đồng BT tập đoàn này phải đóng là 1.455 tỷ đồng. Trước đó, năm 2019, trong tổng thuế nộp hơn 38.700 tỷ, Vingroup từng đóng tiền sử dụng đất, thuê đất, nghĩa vụ hợp đồng BT lên đến gần 18.400 tỷ - mức lớn nhất trong lịch sử. Với số tiền chỉ của riêng 2 dự án bất động sản nói trên đã đóng trong nửa đầu năm, nhiều khả năng cả năm 2022 Vingroup sẽ đóng khoản thuế này ngang ngửa, thậm chí vượt mức đỉnh 2019.

    Năm 2022, Vingroup đặt kế hoạch doanh thu thuần là khoảng 140.000 tỷ đồng, tăng 11,4% so với thực hiện năm 2021. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế là khoảng 6.000 tỷ đồng.
  7. DragonGate

    DragonGate Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2015
    Đã được thích:
    6.099
    VIC nay trụ đỡ tốt quá
    BigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Đỏ xong tím 10 em :D@};-
    hoang7578 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Đòn rung của thị trường nhưng kịch bản chỉ số đã khác
    Sắc xanh được duy trì tới sát 14h thì VN-Index có một cú rung lắc nhẹ gây ra sự bất an cho nhà đầu tư cầm cổ phiếu. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn còn lại, chỉ số lại kịp đảo chiều để tăng hơn 14 điểm.

    [​IMG]

    Diễn biến giao dịch phiên 9/9

    Đã có những lo ngại cho rằng chỉ số sẽ tái hiện lại kịch bản bị đạp cuối phiên chiều giống như 2 phiên vừa qua. Tuy nhiên, thực tế, nỗi lo này chỉ đúng một nửa khi và kịch bản của chỉ số lại hoàn toàn khác.

    Sắc xanh đã được duy trì tới 14h và cú đạp đã diễn ra trong khoảng 15 phút với một số tác nhân khá giống với phiên hôm qua như GVR, STB, SSI cùng biên độ một số mã đã có lúc lên tới 3-4%.

    Tuy nhiên, đây rốt cuộc lại chỉ là cú rung lắc bởi các mã đầu kéo thực tế đã phản ứng một cách bình tĩnh và còn gia cố thêm sức mạnh. VJC (+2,6%), HPG (+3%), VIC (+2,4%), VPB (+2%), MSN (+1%), SAB (+1,1%), VCB (+1%) đã đồng loạt hợp sức cuối phiên trong đó HPG, VIC, GAS, PLX còn đóng cửa ở mức nhất phiên.

    Những mã như GVR (+1,4%), STB (-0,6%), MBB (-0,4%), SSI (+0,7%) đều nhanh chóng triệt tiêu hết đà giảm và trở thành "vô tội". Thậm chí, GVR, SSI còn đảo chiều và đóng cửa trong sắc xanh.

    Cục diện thị trường cũng xoay chuyển một cách chóng mặt theo và chứng kiến một loạt mã tăng mạnh trên 5% hoặc tăng trần như DIG (+5,71%), HDC (+5,17%), KBC (+5,33%), ASM (+5,28%), PVD (+6,77%).

    Độ rộng của sàn phản ánh chiến thắng của sắc xanh với 52% mã tăng. VN-Index chốt phiên với biên độ lớn nhất trong phiên, tăng tới 14,18 điểm lên 1.248,78 điểm (+1,15%). Đây cũng là trạng thái gần như tốt nhất của chứng khoán châu Á bởi các thị trường có thành tích tốt nhất phiên hôm nay như TWSE (+1,2%), CSI 300 (+1,39%) cũng không quá chênh lệch với thị trường Việt Nam.

    Tuần giao dịch cũng khép lại với mức giảm của chỉ số là 2,48%, qua đó là tuần giảm thứ 2 của thị trường.

    Với HNX-Index và UPCoM-Index, sự đeo bám cũng giúp cả 2 chỉ số cùng đảo chiều tăng trong phiên chiều. Mức tăng lần lượt là 0,88% và 0,37%. Tính chung cả tuần, HNX-Index giảm 2,5% còn UPCoM giảm 1,95%.
    rose9 thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Room tín dụng được khơi thông, tiền sẽ chảy về đâu?

    Lãnh đạo các ngân hàng chia sẻ, room tín dụng được cấp thêm sẽ được hướng vào các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước...

    [​IMG]

    Ảnh minh hoạ

    Như đã đưa, ngày 7/9, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông cáo cho biết đã thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng (room) tín dụng năm 2022 đối với các tổ chức tín dụng có đề nghị và có thông báo gửi các tổ chức tín dụng này.

    Việc điều chỉnh room tín dụng được Ngân hàng Nhà nước căn cứ trên kết quả xếp hạng mới nhất theo Thông tư 52/2018/TT-NHNN, tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng trong năm 2022, diễn biến thị trường và định hướng từ đầu năm tại Chỉ thị 01.

    Mới đây, Vietcombank đã có những chia sẻ về hạn mức mới được cấp. Theo đó, đại diện ngân hàng cho biết, trên cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 đó là kiểm soát tốt lạm phát, Ngân hàng Nhà nước quyết định tăng giới hạn tín dụng tối đa cho các tổ chức tín dụng trong năm 2022 để hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế trong những tháng cuối năm 2022.

    Về phía Vietcombank cũng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng thêm 2,7% dư nợ tín dụng tối đa đến 31/12/2022. “Như vậy, trong suốt cả năm 2022, Vietcombank đã được tăng tín dụng ở mức 17,7% so với số dư cuối kỳ vào thời điểm 31/12/2021”, vị lãnh đạo Vietcombank nói .

    Cũng theo vị này, để được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng thêm 2,7% dư nợ tín dụng tối đa đến cuối năm 2022, trong thời gian vừa qua, Vietcombank đã nỗ lực để đạt được xếp hạng hạng A theo Thông tư 52 của Ngân hàng Nhà nước về quy định xếp hạng các tổ chức tín dụng, chi nhánh các ngân hàng nước ngoài.

    Đồng thời, ngân hàng cũng thực hiện tốt các tiêu chí, chỉ tiêu về an toàn vốn, về thanh khoản, về chất lượng điều hành cũng như đạt kết quả tốt về hoạt động kinh doanh. Mặt khác, Vietcombank đã thực hiện tốt các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước như giảm lãi suất, cho vay đối với doanh nghiệp và người dân cũng như hỗ trợ cho tổ chức tín dụng yếu kém.

    “Sau khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép tăng thêm 2,7% dư nợ tín dụng tối đa, Vietcombank sẽ tiếp tục kiểm soát tăng trưởng tín dụng vào những lĩnh vực, ngành nghề thiết yếu của nền kinh tế, lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ. Đặc biệt, ngân hàng vẫn duy trì kiểm soát thanh khoản, kiểm soát rủi ro tín dụng, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức độ thấp, duy trì mặt bằng lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay, đảm bảo ở mức hợp lý, hỗ trợ cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế cũng như phục hồi và phát triển của các doanh nghiệp”, đại diện ngân hàng Vietcombank cho biết thêm.

    Tương tự, đại diện ngân hàng Sacombank cũng cho hay, room tín dụng được cấp thêm sẽ hướng vào các lĩnh vực theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Còn với bất động sản, việc cho vay sẽ tiếp tục hạn chế hoặc nếu có chỉ là thực hiện những hợp đồng đã cam kết cấp tín dụng từ trước.

    Được biết, Sacombank là ngân hàng được cấp thêm hạn mức tín dụng nhiều nhất trong đợt này với mức 4%. Với việc nâng tổng hạn mức tăng trưởng tín dụng cả năm lên 11%, từ nay đến cuối năm, Sacombank sẽ còn khoảng 15.000 tỷ đồng để cung ứng ra nền kinh tế.

    Trước đó, xác nhận với VnEconomy, một số lãnh đạo ngân hàng thương mại cho biết đã chính thức nhận được hạn mức room tín dụng mới. Mức tăng cụ thể tại các ngân hàng gồm: Sacombank 4%; Agribank 3,5%; MB 3,2%; SHB 3,2%; OCB 3,2%; VIB 3%; Vietcombank 2,7%; TPBank 1,2%.
    --- Gộp bài viết, 09/09/2022, Bài cũ: 09/09/2022 ---
    Khi nào khó có A Vượng :-bd@};-
    --- Gộp bài viết, 09/09/2022 ---
    Tránh dòng In giấy giai đoạn này là ok @};-
    --- Gộp bài viết, 09/09/2022 ---
    [​IMG]

Chia sẻ trang này