“Canh bạc” cuối năm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 16/01/2012.

7377 người đang online, trong đó có 988 thành viên. 09:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12117 lượt đọc và 178 bài trả lời
  1. ultra

    ultra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Đã được thích:
    3
    Kiểu này tăng vài phiên tạo hưng phấn lùa nốt số tiền thưởng tết vào đây :D
  2. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Chủ tịch Quốc hội: "Lĩnh vực chứng khoán có nhiều cơ hội phát triển"




    Sáng 15/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và chúc mừng Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhân dịp khai trương trụ sở mới.
    Dự lễ khánh thành còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với cơ sở mới này, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ có điều kiện thuận lợi hơn, đầy đủ hơn phục vụ tốt hơn yêu cầu của các nhà đầu tư và các đơn vị niêm yết.
    Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với chủ trương nỗ lực tái cơ cấu kinh tế của Đảng, Nhà nước, lĩnh vực chứng khoán sẽ có nhiều cơ hội để phát triển. Đây là dịp để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp niêm yết, các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán gặt hái được nhiều thành công hơn trong thời gian tới.
    Chủ tịch Quốc hội mong muốn, ngành Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục quản lý, tạo điều kiện tốt hơn nữa trong việc phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, đưa thị trường này trở thành một kênh tài chính quan trọng, lành mạnh, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
    Chúc mừng Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đảm bảo tiến độ công trình hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng; chúc mừng thành phố Hà Nội có thêm một công trình kiến trúc đẹp tại vị trí trung tâm của Thủ đô nhân dịp xuân mới.
    Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2012 Đảng, Nhà nước quyết tâm thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện để thị trường chứng khoán phát triển. Đây sẽ là cơ hội để ngành chứng khoán vươn lên trở thành lĩnh vực tài chính mạnh, hiệu quả của nền kinh tế.
    Theo Quang Vũ
    Vietnam+
  3. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Thị trường rung tí rồi lại tăng… hôm nay thị trường không giảm được
  4. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Doanh nghiệp gặt tỷ USD trong khủng hoảng

    Khủng hoảng, lạm phát 2011 khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình cảnh khỏ khăn. Tuy nhiên, một số thương hiệu lớn trong nước như Vinamilk, FPT hay Viettel... vẫn duy trì tốc độ phát triển và cán mốc doanh thu tỷ USD.
    > 10 doanh nghiệp Việt Nam vào Top 200 châu Á
    > Năm lận đận của các đại gia chứng khoán
    > Vinamilk vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD


    Kết thúc tài khóa 2011, doanh thu Vinamilk đạt hơn 1 tỷ USD (tương đương 22.279 tỷ đồng) tăng 37% so với năm trước, cao nhất kể từ khi doanh nghiệp thành lập đến nay. Đạt cột mốc 1 tỷ USD sớm hơn một năm so với mục tiêu, Vinamilk gia nhập vào đội ngũ 200 doanh nghiệp lớn của châu Á - Thái Bình Dương.
    Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu năm 2011 của công ty đạt trên 140 triệu USD, tăng 72% so với năm 2010. Các sản phẩm của công ty được xuất đi 15 quốc gia trên thế giới. Trong đó Mỹ, Australia, Canada, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Philippin, Hàn Quốc, Campuchia… là những thị trường xuất khẩu chính, ổn định. Mới đây, công ty đã ký hợp đồng cung cấp sữa cho Thái Lan với tổng trị giá gần 10 triệu USD thực hiện trong quý I/2012.
    Theo đánh giá từ các công ty này, khủng hoảng cũng là một cơ hội nếu biết tận dụng. Vì thế, trong bối cảnh kinh tế không mấy thuận lợi, nhiều doanh nghiệp có tâm lý co cụm để đảm bảo an toàn thì một số công ty vẫn hăng hái trong việc tìm kiếm thị trường mới, thậm chí ở những nơi bị coi là khó khăn. Chiến lược này góp phần giúp doanh nghiệp "sống khỏe, phát triển mạnh" dù kinh tế không mấy thuận lợi.
    [​IMG]
    Nhà máy chế biến bột sữa Miraka do Vinamilnk đầu tư ở New Zealand. Bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Vinamilk, cho biết thay vì đối đầu, Vinamilk chủ động liên doanh với các đối tác nước ngoài để tận dụng những điểm mạnh của họ cho sự phát triển. Đó là hệ thống phân phối trên toàn thế giới, chiến lược marketing toàn cầu... của các tập đoàn lớn.
    Hồi đầu năm, hầu hết các dự báo đưa ra đều cho thấy kinh tế 2011 khó khăn rất nhiều so với thời điểm khủng hoảng suy thoái năm 2009. Thậm chí, các chuyên gia còn dự đoán về một viễn cảnh không mấy sáng sủa khi có hàng loạt công ty đứng trước nguy cơ sáp nhập và phá sản.
    Danh sách 500 doanh nghiệp Việt lớn nhất 2011 công bố mới đây cũng cho thấy số lượng đơn vị đạt doanh thu tỷ đôla năm 2011 giảm khoảng 30% so với thời điểm năm ngoái. Theo bảng danh sách ghi nhận khoảng 50 công ty Nhà nước và tư nhân nằm trong nhóm doanh nghiệp tỷ đôla. Các doanh nghiệp này chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực dầu khí, điện lực, viễn thông, ngân hàng. Đây là những ngành nghề chịu tác động đáng kể từ khủng hoảng lạm phát và so với năm ngoái, số lượng doanh nghiệp thuốc khối này giảm khoảng 20%.
    Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty cổ phần FPT hay Tập đoàn Viettel cũng nằm trong danh sách này.
    Tổng giám đốc FPT - ông Trương Đình Anh chia sẻ tình hình kinh tế khó khăn không tạo cơ hội cho doanh nghiệp mở rộng kinh doanh nhưng đây lại là thời điểm phù hợp để sát nhập. "Chúng tôi có thể mua lại được những doanh nghiệp mà trước đây chúng tôi không bao giờ nghĩ là có thể mua được", ông Đình Anh nói.
    Ông cho biết FPT sẽ chi 3.000 tỷ đồng cho các hoạt động sát nhập trong năm tới. Đồng thời công ty vẫn tập trung vào các lĩnh vực viễn thông và kinh doanh phần mềm trong năm 2012.
    Hồng Anh - Văn Hữu

  5. dammeck

    dammeck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Đã được thích:
    631
    Chứng khoán luôn đi trước một bước [r2)] [r2)] [r2)]
  6. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đúng rồi bác, chứng khoán luôn đi trước diễn biến của nền kinh tế 1 bước… ai đợi đến khi mọi thứ rõ ràng thì phải mua cao hơn 20%-30% [r2)][r2)][r2)][r2)]
  7. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Vàng trong nước sang nay giảm 200 K/ 1 lượng
  8. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Tái cơ cấu ngân hàng hiệu quả mới hạ được lãi suất




    [​IMG]
    Cuối quý 1/2012, NHNN sẽ bắt đầu xem xét hạ LS và dự kiến sẽ có từ 5 – 8 NH được hợp nhất. Rõ ràng, thực hiện tái cơ cấu làm tiền đề để ổn định hệ thống và là cơ sở hạ LS.
    Quá trình tái cơ cấu chưa đem lại hiệu quả

    Lãi suất cao ở Việt Nam là kết quả của một loạt các nguyên nhân từ một nền kinh tế hoạt động kém hiệu quả, đặc biệt là tình trạng lạm phát cao và kéo dài. Nguyên nhân này còn có sự đóng góp từ tình trạng bất ổn định của hệ thống NHTM khi quản lý và sử dụng dòng vốn rủi ro, kém hiệu quả. Việc cạnh tranh huy động vốn của các ngân hàng nhằm đáp ứng thanh khoản đã đẩy lãi suất tiếp tục tăng cao.


    Để khởi động cho quá trình tái cơ cấu hệ thống NHTM này, NHNN đã làm công việc đầu tiên là đứng ra đảm bảo cho quá trình hợp nhất ba NHTM cổ phần Sài Gòn, Đệ Nhất và Tín Nghĩa. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, sự hợp nhất của ba ngân hàng trên vẫn chưa cho thấy hiệu quả của chính sách hợp nhất các NHTM kém hiệu quả lại với nhau. Sự hợp nhất của ba ngân hàng tại Việt Nam có nhiều điểm khác với các vụ hợp nhất tại nhiều quốc gia trên thế giới.


    Thông thường, các doanh nghiệp tiến hành hợp nhất để khai thác các thế mạnh đặc thù của nhau, để tạo ra giá trị cộng hưởng và nhờ đó tạo ra giá trị lớn hơn việc ghép cơ học đơn thuần các đơn vị lại. Thực tế, ba ngân hàng trên, ngoài yếu tố có chung một số cổ đông lớn, lại có tình trạng tương tự khá giống nhau là kém thanh khoản, các nghiệp vụ kinh doanh cũng không có nhiều khác biệt, thậm chí cùng trên một địa bàn. Như vậy, khi hợp nhất chắc chắn rất khó để tạo ra giá trị cộng hưởng làm cho ngân hàng hợp nhất phát triển mạnh mẽ.


    Sự kết hợp này chỉ giống như phép cộng đơn thuần, và với sự có mặt của BIDV cũng chỉ có ý nghĩa hỗ trợ về mặt thanh khoản tạm thời. Chính vì vậy khó khăn không hề được giải quyết triệt để, căng thẳng vốn vẫn diễn ra. Theo biểu lãi suất huy động của ngân hàng cổ phần Sài Gòn mới (SCB), lãi suất huy động vàng và các đồng ngoại tệ khác ngoài USD đều để ở một mức lãi suất cao rất cạnh tranh so với các NHTM khác.


    Theo Ebank của VnExpress ngày 28.12.2011, lãi suất huy động vàng của SCB sau khi cộng thêm các mức thưởng khác cũng đang ở mức trên 4%/năm. Mức lãi suất trên cao hơn nhiều so với lãi suất huy động vàng của các NHTM khác như Phương Đông (3,2%), Eximbank (2,5%)… Lãi suất huy động các đồng ngoại tệ có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên (ngoài USD) cũng đều đang ở mức rất cao như EUR (dao động từ 2,1 – 4%), AUD (3,5 – 3,8%)… Điều này cũng cho thấy áp lực đang phải huy động vốn của NHTM sau hợp nhất này vẫn rất lớn.


    Cần những thay đổi cách thức hợp nhất các NHTM


    Trong thời gian tới, theo dự tính của Thống đốc NHNN sẽ có 5 – 8 NHTM được hợp nhất. Tuy nhiên nếu tiếp tục hợp nhất theo bề ngang thì khó có thể đem lại hiệu quả như mong đợi và việc hạ lãi suất sẽ vẫn là dấu hỏi lớn. Mục đích của việc hợp nhất các ngân hàng là phải làm sạch bảng cân đối kế toán của các ngân hàng sau khi hợp nhất, qua đó giải quyết được khó khăn về thanh khoản. Cách thức hợp nhất cần có thêm sự can thiệp từ một quỹ tái cấu trúc hệ thống ngân hàng do NHNN chỉ đạo hoặc một công ty tài chính có tiềm lực khác.


    NHNN, thông qua quỹ tái cấu trúc này, có thể bơm vốn vào các ngân hàng sau hợp nhất bằng cách mua lại các tài sản nợ của NHTM có vấn đề ở một mức giá thấp dưới dạng cổ phiếu ưu đãi của chính các ngân hàng đó. Đây cũng là cách làm của nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed là một ví dụ rất thành công với nghiệp vụ mua lại nợ xấu của các tổ chức tài chính lớn như Bank of America, AIG, Citigroup v.v. Fed đã lãi 82 tỉ USD trong năm 2010 và gần 77 USD tỉ trong năm 2011. Lợi nhuận trên đều có được từ các khoản đầu tư trái phiếu kho bạc và chứng khoán đảm bảo bằng nợ địa ốc mua vào để hỗ trợ hệ thống tài chính cũng như nền kinh tế.


    NHNN cũng có thể “can thiệp” để cho phép các công ty tài chính có tiềm lực tham gia vào quá trình tái cơ cấu, thông qua việc mua lại một tỷ lệ cổ phần chi phối ở các ngân hàng hợp nhất với một mức giá ưu đãi. Đối tác này có thể là một NHTM lớn trong nước hoặc nước ngoài. Một khi nắm giữ cổ phần, chứ không phải chỉ “góp mặt” như BIDV hiện nay tại SCB, các công ty tài chính có tiềm lực này mới thực sự có động lực bắt tay vào cải tổ NHTM hợp nhất để tạo ra những giá trị mới.


    Tuy nhiên, dù thực hiện theo cách nào thì điều cần nhất là phải nhanh chóng tái cơ cấu lại các NHTM yếu kém để tạo ra các NHTM mới lành mạnh hơn. Ngoài ra, NHNN cũng cần phải công khai nội dung tái cấu trúc tại các ngân hàng hợp nhất để tạo niềm tin cho thị trường. Chỉ có sự hợp nhất hiệu quả và minh bạch mới đưa ra một tiền đề cho việc hạ lãi suất của cả nền kinh tế.



    [​IMG]






    Theo Nguyên Minh Cường
    SGTT
  9. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    DRC ước vượt 31,5% kế hoạch lợi nhuận năm

    [​IMG] MINH HÀ
    16/01/2012 08:02 (GMT+7)
    [​IMG] Diễn biến giá cổ phiếu DRC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]Ý kiến (0)

    Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HSX) công bố kết quả kinh doanh năm 2011 (số liệu chưa kiểm toán) và kế hoạch kinh doanh năm 2012.

    Theo đó, giá trị sản xuất đạt 867,2 tỷ đồng, bằng 95,3% kế hoạch năm, doanh thu đạt 2.716,40 tỷ đồng, bằng 115,60% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 263 tỷ đồng, bằng 131,50% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế ước đạt 197,25 tỷ đồng, bằng 131,5% kế hoạch năm.

    Năm 2011, DRC đặt kế hoạch với các chỉ tiêu cơ bản như: giá trị sản xuất cơ bản đạt 886 tỷ đồng, doanh thu đạt 2.350 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 200 tỷ đồng và 150 tỷ đồng.

    Năm 2012, DRC đặt mua tiêu với giá trị sản xuất đạt 877,5 tỷ đồng, doanh thu đạt 2.950 tỷ đồng, tăng 8,6% so với ước thực hiện năm 2011, lợi nhuận sau thuế đạt 172,5 tỷ đồng, thấp hơn 12,55% so với ước thực hiện năm 2011.

    Riêng quý 1/2012, DRC dự kiến giá trị sản xuất đạt 168 tỷ đồng, doanh thu đạt 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng.

    Quỹ lương năm 2011 là 145 tỷ đồng, quỹ lương năm 2012 là 155 tỷ đồng, tăng 6,9%.

    Dự kiến ngày 23/3, công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Tp Đà Nẵng.
  10. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Cổ phiếu BVH điều chỉnh giảm điểm cuối phiên đã tác động hãm bớt đà tăng của VN- Index cuối phiên. Trong tứ trụ có 2 mã tăng (VNM, MSN), 2 mã giảm (BVH, VIC). Do đó, VN- index hôm nay tăng 3.3 điểm là mức tăng khá thật, không bị tác động bởi 4 cổ phiếu này.

Chia sẻ trang này