Cảnh báo ____________________ VNM ___________________ Vỡ trend _____________________ Index test 666

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 28/11/2016.

1756 người đang online, trong đó có 702 thành viên. 08:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2980 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Ông Trump dọa áp thuế 45% hàng Trung Quốc: Kết thúc buồn?
    (Tài chính) - Với tính cách và con người của tỷ phú Donald Trump, chắc chắn ông sẽ biến những tuyên bố cứng rắn với Trung Quốc trở thành sự thật.
    Mỹ sẽ làm thật

    Thời gian gần đây, Tổng thống đắc cử Donald Trump liên tiếp đưa ra các tuyên bố cứng rắn đối với kinh tế Trung Quốc.

    Ngoài việc thúc đẩy Apple đưa các dây chuyền công nghệ sản xuất iPhone về nước, ông Trump còn khẳng định sẽ áp thuế tới 45% với hàng hóa Trung Quốc để tạo sân chơi bình đẳng cho các nhà sản xuất của Mỹ hay đưa ra cáo buộc Bắc Kinh thao túng Nhân dân tệ (NDT) để giành lợi thế thương mại.

    Trao đổi với Đất Việt về vấn đề này, TS Bùi Ngọc Sơn, Trưởng phòng Kinh tế thế giới, Viện Nghiên cứu chính trị thế giới cho rằng với tính cách và con người của tỷ phú Donald Trump, chắc chắn ông sẽ biến những tuyên bố trên thành sự thật.

    Theo TS Sơn, trong một thời gian dài Trung Quốc đã sử dụng các thủ đoạn nhằm thao túng đồng NDT nhằm gây khó khăn cho các doanh nghiệp Mỹ và gây thua thiệt cho nền kinh tế Hoa Kỳ.

    “Cán cân thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thời gian qua khiến nhiều người giật mình. Năm nào Trung Quốc cũng thu về từ thị trường của Mỹ khoảng 350 tỷ USD giá trị thặng dư thương mại. Trong khi Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ có hơn 100 tỷ USD.

    Thao túng của Trung Quốc quá ghê gớm. Đó là căn nguyên khiến nhiều người Mỹ mất việc làm và nước Mỹ mất đi lợi thế trên toàn cầu. Ông Trump đã phê phán chính quyền của tổng thống Obama và cựu tổng thống Bush quá sa vào hội hè bên ngoài, mở rộng ảnh hưởng, nuông chiều nhiều doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Trung Quốc. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến nước Mỹ suy yếu”, TS Sơn khẳng định.

    [​IMG]
    Với tính cách và con người của tỷ phú Donald Trump, chắc chắn ông sẽ biến những tuyên bố cứng rắn với Trung Quốc trở thành sự thật.
    TS Sơn cho rằng, khi trở thành tổng thống chính thức, ông Donald Trump sẽ có những chính sách hoàn toàn khác, mang lại lợi ích cho nước Mỹ. Đặc biệt những biện pháp cứng rắn nhằm hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại thị trường Hoa Kỳ sẽ được đặc biệt chú trọng.

    “Đây là biện pháp chủ chốt trong chiến lược của ông Donald Trump. Những chuyện khác thì ông Trump có thể bỏ qua nhưng việc đầu tư, thương mại thì sẽ khác. Tôi nghĩ ông Trump sẽ làm thật. Trung Quốc sẽ không thể lợi dụng chuyện đưa ra các hợp đồng giá rẻ để thao túng thị trường nước Mỹ.

    Chắc chắn sẽ không có chuyện tất cả các nước cùng tham gia trong hợp đồng kinh tế của Mỹ. Ông Trump sẽ làm kiểu từng người một và từng phi vụ một. Nếu lợi cái gì cho nước Mỹ thì sẽ làm còn ngược lại, chắc chắn ông ấy sẽ không chấp nhận. Tôi tin rằng thế giới phải chuẩn bị một tư thế mới trong thời đại của ông Trump. Đó là nền kinh tế Mỹ có thể tăng mạnh trong khi thế giới sẽ đảo lộn, không còn là các quan hệ quốc tế toàn cầu nữa”, TS Sơn khẳng định.

    Mỹ chuyển dây chuyền iPhone về nước: Nỗi đau Trung Quốc

    Kinh tế Trung Quốc suy tàn

    Một vấn đề khác được TS Bùi Ngọc Sơn nhắc đến đó là nền kinh tế Trung Quốc sẽ gặp phải những trở ngại vô cùng lớn từ chính sách cứng rắn của ông Donald Trump.

    Yếu tố đầu tiên được vị chuyên gia đề cập, đó là giá trị thặng dư thương mại của Trung Quốc. Với việc bị áp thuế đến 45% sản phẩm xuất khẩu vào thị trường Mỹ, Bắc Kinh sẽ không thể dễ dàng thu lợi 350 tỷ USD như mọi năm. Ít nhất Trung Quốc sẽ phải bỏ lại nước Mỹ khoảng 150 tỷ USD cùng nhiều thiệt hại khác.

    “Trung Quốc sẽ mất đi một khoản tiền lớn hàng năm. Họ sẽ phải cạnh tranh với các nước khác chứ không chỉ đứng riêng một mình như trước kia. Hơn nữa việc đưa ra chiêu bài giá rẻ dưới thời ông Donald Trump sẽ không phát huy nhiều tác dụng.

    Cùng với đó, công ăn việc làm trong nước sẽ bị mất nhiều. Tình hình kinh tế hiện nay của Trung Quốc đang đi xuống. Nếu ông Trump làm tới cùng chắc chắn Trung Quốc sẽ gặp nhiều rắc rối. Khi đã bị Mỹ kiềm chế như vậy thì chính sách xoay trục sang châu Á cũng Trung Quốc cũng sẽ rất khó. Khi không có tiền thì Trung Quốc sẽ không thể khuyếch trương được”, TS Sơn khẳng định.

    Ngoài ra, theo Trưởng phòng Kinh tế thế giới, Viện Nghiên cứu chính trị thế giới, vấn đề công nghệ, hệ thống tài chính, thương mại của Trung Quốc cũng đang thua kém nhiều so với Mỹ. Vì vậy khi ông Trump siết chặt hơn các chính sách, Trung Quốc và các doanh nghiệp của nước này cũng sẽ không có được những lợi thế để gây sức ép lên các nước.

    Nhận định thêm khả năng Apple cũng như các doanh nghiệp khác rút dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc về nước, vị chuyên gia cho rằng việc này còn phụ thuộc nhiều vào chính sách thuế má, các hỗ trợ của ông Trump và chính phủ Mỹ cho các công ty. Hơn nữa, Trung Quốc đang là một thị trường rộng lớn, giá rẻ, mang lại nhiều giá trị thương mại cho các công ty sản xuất ô tô và iPhone của Mỹ nên quyết định rút hay ở lại sẽ được xem xét thận trọng.

    “Chính phủ không thể ra lệnh vì có thể sẽ bị quy vào tội vi hiến. Ông Trump chỉ có thể khuyến cáo, đánh thuế và hỗ trợ doanh nghiệp. Việc các doanh nghiệp quyết định có trở về nước hay không sẽ còn tùy thuộc vào chính sách của ông Trump và phản ứng từ phía Trung Quốc.

    Tuy nhiên tôi có thể khẳng định rằng, điều này cũng sẽ tác động đến tâm lý của các doanh nghiệp khác đang có thị phần đầu tư tại Trung Quốc. Ngoài ra, dù có thể không khiến các doanh nghiệp Mỹ rút ngay về nước nhưng chính sách của ông Trump sẽ buộc Trung Quốc phải từ bỏ cung cách vẫn làm lâu nay với các doanh nghiệp nước ngoài.







    Đã không thể cứu vãn Nhà máy đóng tàu Dung Quất?
    28/11/2016 08:11 GMT+7
    Mặc dù Tập đoàn Dầu khí đã có nhiều nỗ lực nhằm cứu Nhà máy đóng tàu Dung Quất thoát khỏi nguy cơ phá sản từ các năm trước nhưng ở thời điểm này, theo Bộ Công Thương, phải có những giải pháp mạnh để xử lý dự án này.

    Địa phương đề nghị đóng tàu mới cho lắp máy cũ
    Hụt thu hơn 10 ngàn tỷ từ lọc dầu Dung Quất
    Lọc dầu Dung Quất bất ngờ muốn từ bỏ ưu đãi thuế
    Nhà máy 1.900 tỷ đồng ở Dung Quất đóng cửa
    Trong một báo cáo mới nhất về phát triển lĩnh vực công nghiệp 3 tháng cuối năm, một vấn đề được Bộ Công Thương nêu ra là yêu cầu ngành dầu khí xử lý các tồn tại của Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS)- đơn vị đang loay hoay thực hiện Dự án nhà máy đóng tàu Dung Quất (ĐTDQ)

    Theo Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cần xem xét 3 phương xử lý với Nhà máy ĐTDQ.

    [​IMG]
    Nhà máy Đóng tàu Dung Quất tưởng đã hồi sinh nhờ PVN ra tay hỗ trợ, nhưng hoá ra, không phải như vậy

    Phương án 1 là thực hiện tái cơ cấu nhà máy này bằng cách đánh giá lại hiểu quả, xử lý các tồn tại của nhà máy sau khi tái cơ cấu. Sau đó, có thể đưa nhà máy về trực thuộc PVN hoặc tách khỏi PVN".

    Phương án thứ hai là PVN cho chuyển nhượng công ty. Theo đó, Tập đoàn này sẽ lên kế hoạch, hình thức, điều kiện và khả năng thực hiện.

    Đáng chú ý, Bộ Công Thương đã nêu cả khả năng cho phá sản Nhà máy ĐTDQ theo phương án 3 và nêu yêu cầu PVN đánh giá các pháp lý liên quan, khả năng thực hiện, thiệt hại về vốn đầu tư tài sản của nhà nước… để trình Chính phủ xem xét.

    "PVN cần phải tiến hành đánh giá, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan trách nhiệm của tổ chức, cá nhân dẫn đến tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn trong thời gian qua", nguồn tin trên cho biết.

    Đây là một động thái khá mới và quyết liệt đối với Dự án nhà máy ĐTDQ bởi vì trước đó, vào thời điểm tháng 6/2015, nhiều thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cho rằng, có những dấu hiệu "hồi sinh" từ nhà máy này.

    Cụ thể, tại thời điểm đó, ban lãnh đạo Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Dung Quất (DQS) cho biết, sau 5 năm Công ty này được chuyển giao từ Vinashin về PVN, các chỉ tiêu tài chính của công ty này cho thấy: Từ chỗ thua lỗ triền miên, mấp mé miệng vực phá sản đã có lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, đảm bảo đời sống việc làm và đời sống cho người lao động. Đến tháng 6/2015, tổng doanh thu của DQS đạt 4.857 tỉ đồng, từ năm 2014, DQS đã có lợi nhuận 49 tỉ đồng và riêng 6 tháng đầu năm 2015, lợi nhuận đạt 25 tỉ đồng.

    Trước đó, lãnh đạo PVN đã có nhiều chỉ đạo, dành nhiều dự án, công việc trong ngành dầu khí cho DQS thực hiện để tạo việc làm, doanh thu cho Công ty này như các dự án đóng mới 2 tàu chở dầu công suất lớn 104.000 DWT (năm 2013) cho chủ tàu TCty Vận tải dầu khí (PV Trans) và tàu 105.000 DWT (năm 2015) cho chủ tàu PVEP khai thác dầu tại mỏ Đại Hùng...DQS cũng đã thực hiện được một số hợp đồng đóng, sửa chữa tàu biển cho một số đối tác nước ngoài.

    Tuy nhiên, đến thời điểm này, có vẻ như tình hình lại càng trở lên khó khăn với Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất. Hiện Công ty này tuy có một số kết quả kinh doanh tốt hơn thời điểm chuyển về PVN nhưng vẫn chưa xử lý nổi các khoản lỗ luỹ kế hàng ngàn tỷ đồng. PVN còn nắm 100% vốn tại DQS (khoảng gần 2000 tỷ đồng) nhưng hiện, Tập đoàn này đã phải trích lập dự phòng rủi ro đầu tư 100%.

    Trong báo cáo về tình hình phát triển công nghiệp 3 tháng cuối năm, Bộ Công Thương cũng đã yêu cầu xử lý một loạt dự án lớn trong ngành. Với dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, Bộ này chỉ đạo PVN yêu cầu đề xuất phương án tiêu thụ sản phẩm dự án, chỉ đạo việc nhập khẩu nguyên liệu, bán thành phẩm phục vụ chạy thử dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn.

    Đối với dự án nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ gần 7.000 tỷ đồng đang trong tình trạng ngừng hoạt động, Bộ Công Thương yêu cầu PVN tiếp theo dõi và bám sát chỉ đạo của Thủ tướng về các đề xuất phương án xử lý khó khăn vướng mắc đối với dự án để triển khai thực hiện. Đối với các dự án sản xuất nhiên liệu sinh học (ethanol), Bộ Công Thương chỉ đạo PVN thúc đẩy việc ký thỏa thuận hợp tác với các địa phương, các doanh nghiệp... triển khai phân phối xăng E5; tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng phần vốn của PVOil tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB)...

    (Theo Dân trí)
  2. Vubang_CT

    Vubang_CT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2013
    Đã được thích:
    3.938
    ROS chuẩn bị đổ đèo, lúc đó VNI còn thê thảm hơn bởi hiệu ứng.
    Tớ mua hàng ít khi mua ở vùng giá cao.
    Tớ thích săn hàng giai đoạn thị trường như thế này.
    Chọn con nào cũng dễ không kể là vef.
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Khởi động nhà máy pin mặt trời 320 triệu USD tại Bắc Giang
    Thứ Hai | 28/11/2016 09:27



    [​IMG]

    Dự án có vốn đầu tư là 320 triệu USD trong vòng 3 năm và có thể đạt mức doanh thu 500 triệu USD/năm.
    Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) cho biết, sáng 27/11, lễ khởi công nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời của Công ty TNHH JA Solar Việt Nam đã diễn ra tại Khu Công nghiệp huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

    Dự án với quy mô 88 ha đất đầu tư vào Khu công nghiệp Quang Châu sẽ là dự án sản xuất pin năng lượng mặt trời. Dự án có vốn đầu tư là 320 triệu USD trong vòng 3 năm và có thể đạt mức doanh thu 500 triệu USD/năm.

    Trước đó vào ngày 11/7/2016, tại Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang, Công ty JA Solar Hongkong Investment (công ty con của Tập đoàn JA Solar) đã ký kết Hợp đồng nguyên tắc thuê lại đất tại Khu công nghiệp Quang Châu do CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (SBG - công ty con của KBC) là chủ đầu tư. Theo đó, JA Solar sẽ thuê 88 ha tại KCN Quang Châu của KBC để đầu tư dự án sản xuất pin năng lượng mặt trời với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 1 tỷ USD.

    Tập đoàn JA Solar được thành lập từ năm 2005, là nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời hàng đầu thế giới với các sản phẩm hiện đại kỹ thuật cao sử dụng năng lượng mặt trời. JA Solar hiện đã thành lập 8 nhà máy sản xuất trên toàn thế giới cung cấp các sản phẩm điện năng cho các quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ và Nhật Bản.... Doanh thu năm 2015 của JA Solar đạt 2,15 tỷ USD, tổng số nhân viên của tập đoàn là hơn 22.000 người.

    Trường Văn
    --- Gộp bài viết, 28/11/2016, Bài cũ: 28/11/2016 ---
    hiệu ứng tuyết lở
    chết thảm cả bầy đa cấp chứng khoán :))
  4. sususu1102

    sususu1102 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    743
    VNM hãy đợt trc khi 2 quỹ ETF chốt xong giá đã...
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    căng đấy
    nhiều tin ko ổn
    vĩ mô quốc tế ko tốt
    vĩ mô vn thì tỷ giá phá liên tục, tin mới chưa có j hot
    quỹ etf thì cơ cấu
    tây thì táng ròng
    scic chơi trò bán lẻ với dân buôn, thằng nào cũng muốn khôn thì ai ngu
    kết quả VNM và bộ sậu tèo thảm
    chạy
    chờ bọn này diễn sâu xong thì vào :))
    --- Gộp bài viết, 28/11/2016, Bài cũ: 28/11/2016 ---
    tây lông bán tháo trăm tỏi rồi
  6. empty6688

    empty6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Đã được thích:
    3.887
    Ôi vnm và ros
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  7. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    ở thời điểm hiện tại
    ros dễ cứu hơn hàng xịn VNM :))
    những ros đang bị CA chú ý
    nên cũng ko dám cứu :))
    empty6688 thích bài này.
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Phải chăng khối ngoại đang đè giá Vinamilk?
    [​IMG]
    Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
    [​IMG]
    TIN MỚI

    Vốn là cổ phiếu yêu thích của khối ngoại, trong thời gian qua, đặc biệt là từ sau buổi Roadshow giới thiệu cơ hội mua VNM từ SCIC thì khối này đã bán ròng VNM mạnh và liên tục, đẩy giá cổ phiếu đi xuống.
    Kết thúc buổi roadshow ngày 21/11 với nội dung giới thiệu cơ hội đầu tư mua cổ phiếu VNM của CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thoái vốn, một loạt chuyên gia phân tích tại nhiều công ty chứng khoán đã công bố báo cáo với nhận định khả quan về cổ phiếu này. Mức định giá được đưa ra bởi một CTCK top 3 là 143.000 đồng.

    Cùng với thông tin bên lề về việc giá khởi điểm mà SCIC đưa ra là 145.000 đồng/cp trong khi thị giá đang thấp hơn con số này thì thị trường kỳ vọng VNM sẽ có một giai đoạn khởi sắc sau khi giảm mạnh trước đó.

    Tuy nhiên, thực tế lại xảy ra ngược với kỳ vọng.

    Động thái lạ của khối ngoại

    Nhà đầu tư nội chứng kiến động thái bất ngờ của khối ngoại trong giao dịch tại cổ phiếu VNM từ vài ngày trước roadshow. Họ bán ròng liên tục với khối lượng lớn, đặc biệt là tại ngày 24 và ngày 25/11. Tính từ ngày 18 – 25/11, khối này đã bán ròng hơn 4,8 triệu VNM tương ứng 663 tỷ đồng. Giá cổ phiếu cũng giảm gần 3%.

    Trước đó 3 tháng, VNM đã từng leo lên mức giá 174.000 đồng/cp. Sau ngày chốt quyền nhận cổ tức và thưởng cổ phiếu, giá VNM vẫn tiếp tục tăng mạnh và đạt đỉnh lịch sử (giá sau điều chỉnh) vào ngày 31/08 tại 156.000 đồng. Từ đó đến ngày 23/09, cổ phiếu đã có một đợt giảm giá mạnh xuống còn 140.000 đồng, tương ứng mức giảm hơn 10% và tích lũy tại vùng giá này trong 2 tháng.

    Cổ phiếu VNM đã giảm mạnh từ đỉnh và tích lũy quanh vùng giá 140.000 đồng trong 2 tháng nay.

    Chính vì thế, một CTCK lớn nhận định rằng VNM đã tích lũy đủ thời gian cho đà tăng ngắn hạn và xác suất cao là giá cổ phiếu tăng trước khi diễn ra đấu giá, đặc biệt nếu giá khởi điểm cao hơn thị giá hiện tại. Tuy nhiên, thực tế là VNM đã giảm giá, có thể do áp lực điều chỉnh trước e ngại về khối lượng cổ phiếu rất lớn sắp được SCIC “tung” ra thị trường, nhưng một nguyên nhân khác không thể không kể đến là do động thái bán ròng của khối ngoại như đã nói.

    Trở lại với việc VNM giảm mạnh trong tháng 9, cũng có thể thấy ảnh hưởng của việc khối ngoại bán mạnh, mà cụ thể là Dragon Capital khi các quỹ thành viên của quỹ đầu tư lâu năm này liên tục bán ra khối lượng lớn VNM.

    Trước động thái lạ này, trên thị trường đã xuất hiện những nghi vấn về việc khối ngoại liệu có đang "đè giá" Vinamilk?

    Vinamilk là doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam và cổ phiếu VNM được ví là “hiếm có” trên thị trường này. Đây cũng là cổ phiếu luôn được các quỹ ngoại yêu thích. Cho nên việc khối này bán mạnh “bò sữa” khi thời điểm SCIC thoái vốn và tạo cơ hội cho họ tăng thêm tỷ lệ sở hữu đang đến gần, khiến cho nhà đầu tư nội rất “nóng ruột”.

    Giá cổ phiếu VNM giảm sẽ có lợi cho ai?

    Theo thông báo chính thức, SCIC sẽ chào bán cạnh tranh 130,6 triệu cổ phần tương đương 9% vốn điều lệ của Vinamilk vào 14h30 ngày 12/12/2016. Như vậy, giá đóng cửa của VNM tại ngày 9/12/2016 sẽ là giá sàn trong buổi chào bán cạnh tranh.

    SCIC cũng đưa ra quy định, giá đặt mua của nhà đầu tư không được thấp hơn giá khởi điểm và mức giá sàn mà SCIC đưa ra tại ngày chào bán. NĐT có thể hủy đăng ký nếu khoảng giá vượt quá khả năng chấp nhận của họ.

    Với sức hấp dẫn của VNM, chắc chắn sẽ có nhiều NĐT đăng ký mua cổ phần nhưng nếu thị giá ở mức càng thấp thì càng có nhiều cơ hội để cho người muốn mua mua được giá thấp trong buổi chào bán.

    Thứ nhất, thị giá là một căn cứ để NĐT đặt giá mua trong ngày chào bán. Nếu không muốn trở thành cổ đông lớn, có lẽ không mấy đơn vị muốn mua cổ phiếu với giá quá cao so với thị giá hiện tại. Mặt bằng giá chào mua sẽ thấp đi.

    Mặt khác, nếu giá cổ phiếu VNM trên thị trường tiếp tục giảm, những nhà đầu tư mua khối lượng ít hoàn toàn có thể mua dần trên sàn mà không cần chờ đến ngày 12/12. Số lượng “đối thủ” sẽ giảm.

    Trong một góc nhìn khác, giả sử giá khởi điểm mà SCIC đưa ra là 145.000 đồng/cp và “vô tình”, giá đóng cửa của VNM tại ngày 9/12 là 135.000 đồng thì trong ngày 12/12, NĐT có thể đặt mua cổ phiếu do SCIC chào bán tại chính mức giá khởi điểm 145.000 đồng này thông qua phương thức khớp lệnh/thỏa thuận trên sàn HSX vì giá nằm trong biên độ trên HSX (7%). Đó cũng là giá trần trên sàn hay nói cách khác, mức giá cao nhất mà NĐT phải mua cũng chỉ là giá khởi điểm mà SCIC đưa ra. Trường hợp giá NĐT đưa ra vượt quá biên độ 7%, giao dịch được thực hiện qua Trung tâm lưu ký.

    Như vậy, nếu khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng VNM như những ngày qua, giá cổ phiếu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực và cơ hội để cho người muốn mua mua được giá thấp trong buổi chào bán càng lớn. Về phía người bán, SCIC luôn đảm bảo bán cổ phiếu với giá thấp nhất là giá khởi điểm (nếu giá này cao hơn giá sàn) nhưng cơ hội để bán giá cao hơn lại thấp đi.

    Một khi "Vinamilk bị bán đi với giá thấp", thì người chịu thiệt hại chính là ngân sách nhà nước.

    SCIC sẽ chào bán cạnh tranh cổ phần Vinamilk vào 12/12
    Minh Châu

    Theo Trí thức trẻ
  9. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Giá USD ngân hàng sụt mạnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giá vàng đảo chiều tăng mạnh phiên đầu tuần

    Đồng bạc xanh đã chính thức lìa mốc 22.800 đồng, giảm mạnh về mức 22.750 đồng sau ít phút mở cửa giao dịch phiên đầu tuần. Tuy nhiên so với đầu tuần trước, giá USD vẫn đang cao hơn 180 đồng/USD.
    Sáng nay (28/11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 22.132 đồng, giảm 5 đồng so với phiên cuối tuần trước. Tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại hôm nay ở mức 22.796 đồng.

    Mở cửa giao dịch, các ngân hàng vẫn đang neo tỷ giá như cuối tuần trước tuy nhiên vào lúc 9h30' tỷ giá USD/VND có dấu hiệu sụt giảm mạnh và biên độ mua bán vẫn được giữ ở mức cao 100 đồng.

    Tại Vietcombank, giá USD đã giảm thêm 20 đồng mỗi chiều về mức 22.660-22.760 đồng. BIDV giảm 10 đồng chiều bán ra, đồng USD niêm yết xuống còn 22.700-22.780 đồng.

    Trong khi đó, tại VietinBank, tỷ giá hiện đang được niêm yết ở mức 22.680-22.780 đồng, chưa đổi giá so với phiên cuối tuần.

    So với lúc mở cửa, ACB và Eximbank đã 16 lần điều chỉnh bảng giá USD, hiện đã giảm tới 30 đồng chiều mua vào và giảm 50 đồng chiều bán ra, xuống mức 22.670-22.750 đồng.

    Mua đồng đô vào thấp giá hơn một chút, DongABank đang giao dịch ở mức 22.660-22.750 đồng, giảm 40 đồng giá mua và 50 đồng chiều bán ra so với cuối tuần trước.

    Lúc này, Techcombank cũng giảm 35 đồng chiều mua vào và giảm 20 đồng chiều bán ra, neo tại mức 22.660-22.780 đồng.

    Sau các thông điệp liên tục được gửi đi từ NHNN, tỷ giá USD/VND đã có dấu hiệu giảm nhiệt song hiện đồng USD vẫn đang ở mức cao, so với đầu tuần trước, giá USD vẫn đang cao hơn 180 đồng/USD.

    Đầu tuần, tỷ giá trung tâm quay đầu giảm
    Mai Ngọc

    Theo Trí thức trẻ
  10. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Đây là những điều đặc biệt chỉ có ở kinh tế Cuba
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ông Francois Fillon sẽ đại diện cánh hữu tranh cử tổng thống Pháp

    Nền kinh tế Cuba gần như hoàn toàn khép kín và chỉ mới gần đây khu vực kinh tế tư nhân mới được khuyến khích phát triển.
    Fidel Castro – vị lãnh tụ nổi tiếng của người dân Cuba – vừa qua đời ở tuổi 90. Không chỉ nhân dân Cuba mà nhiều người trên toàn thế giới sẽ nhớ mãi về con người đã đấu tranh mạnh mẽ cho dân tộc, cho chủ nghĩa xã hội bởi cuộc đời ông gắn liền với quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Cuba, với nhiều sự kiện lịch sử của thế giới.

    Do sức khỏe không đảm bảo, từ 10 năm trở lại đây, Fidel đã gần như đã chuyển giao quyền lực cho người em trai Raul. Và dưới thời Raul Castro, đặc biệt là trong mấy năm trở lại đây, Cuba đang dần mang một diện mạo khác.

    Một trong những thay đổi lớn nhất là trong mối quan hệ với Mỹ. Quan hệ Mỹ - Cuba có lẽ là một trong những mối quan hệ ngoại giao kỳ lạ nhất thế giới. Là quốc đảo thuộc vùng Caribe với chỉ 11 triệu dân, Cuba đã có thời gian dài đóng cửa và đối đầu với Mỹ - siêu cường số 1 thế giới. Mối quan hệ đối đầu kéo dài tới hơn nửa thế kỷ, suýt nữa đã đẩy thế giới vào một cuộc chiến tranh hạt nhân.

    Trước đây, nền kinh tế Cuba gần như hoàn toàn khép kín và khu vực kinh tế tư nhân không được khuyến khích phát triển. Theo số liệu của World Bank, hiện Cuba có GDP bình quân đầu người đạt khoảng 6.000 USD.

    Hoạt động giao thương chủ yếu là với các nước cùng khối xã hội chủ nghĩa như trước đây là Liên Xô cũ và gần đây là Venezuela. Dịch vụ y tế chiếm tới 40% kim ngạch xuất khẩu của Cuba và là điểm sáng của nền kinh tế này. Các khách hàng lớn nhất là Brazil, Algeria và Angola. Trong nhiều năm, Cuba đã phát triển các bệnh viện đặc biệt điều trị bệnh riêng cho người ngoại quốc và các nhà ngoại giao nước ngoài. Mỗi năm, hàng ngàn người châu Âu, người Mỹ Latinh, người Canada và người Mỹ tới đây để sử dụng các dịch vụ chăm sóc y tế có giá cả thấp hơn tới 80% so với tại Hoa Kỳ.

    Ngoài ra Cuba xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp như đường, hoa quả, xì gà, cà phê, cá nhưng hoạt động khá èo uột. Ở chiều ngược lại, nước này chủ yếu nhập khẩu dầu mỏ và ngũ cốc từ Venezuela.

    Số liệu nhập khẩu của Cuba năm 2013, dầu mỏ từ Venezuela và ngũ cốc là những thứ Cuba nhập khẩu nhiều nhất. Nguồn: Bloomberg.

    Sau hơn 5 thập kỷ, người ta đang hi vọng Cuba và Mỹ sẽ trở thành láng giềng tốt của nhau. Đến tháng 7/2015, cuối cùng thì hai nước đã đặt quan hệ ngoại giao trở lại, với đại sứ quán xuất hiện ở Washington và Havana. Hồi tháng 3, Tổng thống Mỹ Barack Obama có chuyến thăm lịch sử tới Cuba. Ông cũng cho phép người Cuba ở Mỹ gửi nhiều tiền hơn về cho họ hàng, công dân Mỹ được tạo điều kiện tới Cuba du lịch và xuất khẩu nhiều hơn sang Cuba.

    Mối quan hệ với Mỹ ấm lên là một trong số những thay đổi của Cuba, nhưng trên chính quốc đảo này cũng đang có những thay đổi lớn lao. Dù những điểm đặc trưng về thương mại, thị trường việc làm và hoạt động sản xuất vẫn mang đậm những nét xưa cũ, ở Cuba đang xuất hiện một thế hệ mới các doanh nghiệp nhỏ, các doanh nghiệp tư nhân, mang lại màu sắc mới cho nền kinh tế vẫn còn khép kín.

    Đến thăm Cuba những ngày này, người ta có thể cảm nhận được một “cuộc cách mạng” trong nền kinh tế. Bên cạnh những khách sạn và nhà hàng quốc doanh cũ kỹ, ở đây đã mọc lên những phòng nghỉ hoặc cả căn nhà do tư nhân cho thuê hay những nhà hàng đông đúc khách du lịch được vận hành bởi tư nhân.

    Kể từ năm 2011, Cuba bắt đầu thực hiện cải cách, công nhận tính hợp pháp và mở rộng vai trò của các doanh nghiệp nhỏ trong nền kinh tế, sau hàng chục năm áp dụng nền kinh tế kế hoạch và hạn chế tối đa hoạt động của kinh tế tư nhân.

    Dưới thời Raul Castro, tư nhân được tự do mua bán xe hơi và nhà cửa, đồng thời gánh nặng thuế đè nặng trên vai các doanh nghiệp cũng giảm bớt. Kết quả là nhóm người tự kinh doanh nhỏ lẻ bùng nổ, tăng từ mức 148.000 của năm 2009 lên 500.000 vào cuối 2015. Các chuyên gia kinh tế cho rằng con số trên thực tế có thể lên đến 2 triệu người, tương đương 40% lực lượng lao động.

    Khác với quan điểm truyền thống ở Cuba, Raul Castro nói rằng kinh tế tư nhân là một phần của mô hình phát triển kinh tế mới. Ông mở rộng hoạt động kinh tế tư nhân ra 201 ngành nghề, trong đó có lái xe taxi, cắt tóc… Môi giới bất động sản cũng được công nhận hợp pháp, đánh dấu một bước chuyển lớn ở quốc gia mà suốt hơn 50 trước đó người dân không được phép bán nhà.

    Tuy nhiên, các doanh nhân ở Cuba sẽ phải vượt qua khá nhiều trở ngại. Các nguyên liệu đầu vào chỉ được bán ở những cửa hàng quốc doanh và số lượng kho bãi cũng hạn chế. Ngoài ra ở đây chưa có thị trường bán buôn hoặc mạng lưới phân phối tư nhân.

    Khi Rafael Rosales, người điều hành Café Madrigal (quán bar tư nhân đầu tiên ở Cuba kể từ thời cách mạng) cần đến cốc đựng cocktail, anh đã dành cả một ngày trời lùng sục ở các cửa hàng nhưng không thể tìm thấy.

    Nền kinh tế Cuba vẫn đang trong giai đoạn chuyển đổi và Hugo Pons, chuyên gia tại Hội đồng kinh tế quốc gia Cuba, cho rằng mục tiêu của cải cách không phải là xây dựng một nền kinh tế thị trường mà là để bảo vệ chủ nghĩa xã hội.

    Kể cả nhiều doanh nhân ở Cuba cũng nói rằng họ không muốn một nền kinh tế thị trường hoàn toàn, tự tin rằng Chính phủ có thể cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục, an ninh ở mức tốt hơn so với hầu hết các nước Mỹ Latinh.

    Dù mô hình kinh tế kế hoạch tập trung chưa thể giúp kinh tế Cuba cất cánh, nó vẫn đem lại một số mặt sáng mà người Cuba luôn tự hào. Cuba nổi tiếng với hệ thống y tế phủ rộng, chi tiêu cho y tế lên đến gần 12% GDP. Tỷ lệ bác sĩ trên số dân cao hơn Mỹ và nhiều nước phát triển khác. Cuba cũng có tỷ lệ mù chữ thấp nhất thế giới.

    5 di sản để đời của nhà lãnh tụ vĩ đại của thế giới Fidel Castro
    Thu Hương

    Theo Trí thức trẻ








    Tinh gọn Bộ Công Thương: Có sợ đụng con ông cháu cha?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bộ Khoa học và Công nghệ: Đã đến thời của những công ty quy mô vừa và nhỏ với mô hình kiểu WhatsApp, Uber

    Nếu không loại bỏ được cán bộ yếu kém, việc tái cơ cấu khó đạt hiệu quả vì sẽ dẫn tới tình trạng cộng gộp cơ học bộ máy, nội bộ bất hòa.
    Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương để trình Thủ tướng. Một điểm đáng chú ý trong dự thảo là bộ máy tổ chức của Bộ Công Thương sẽ có nhiều thay đổi đáng kể thông qua việc chia tách, hợp nhất, sáp nhập một số đơn vị của Bộ. Nếu được Thủ tướng chấp thuận, dự kiến nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ cuối tháng 12-2016.

    Bớt 7 đơn vị

    Theo dự thảo, cơ cấu bộ máy Bộ Công Thương trong thời gian tới sẽ giảm từ 35 đơn vị xuống còn 28 đơn vị. Phương án chia tách, hợp nhất các đơn vị cho nhiệm kỳ 2016-2020 cũng đã được Bộ Công Thương lên kế hoạch cụ thể.

    Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Bộ Công Thương (đề nghị không nêu tên) cho biết mục đích của việc tái cơ cấu bộ máy là nhằm tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của Thủ tướng. Sau khi Chính phủ ban hành chính thức nghị định trên, Bộ sẽ sắp xếp lại nhân sự theo tổ chức bộ máy mới và hoàn thành ngay trong đầu quý I-2017. Bộ Công Thương cũng dự kiến một số phương án sắp xếp lại đội ngũ lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc danh sách sáp nhập, căn cứ vào các tiêu chí như chức vụ lãnh đạo, ngạch công chức, trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác, độ tuổi... Theo đó, các vị này vẫn được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo trong các vụ, cục hiện còn thiếu lãnh đạo, lãnh đạo đến tuổi nghỉ hưu hoặc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thiếu cấp phó. Họ cũng có thể được cử làm tham tán thương mại ở nước ngoài hoặc điều đến các doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

    Lãnh đạo Bộ cũng sẽ rà soát những lao động dôi dư. Các trường hợp có năng lực, trình độ yếu kém, sức khỏe không đảm bảo sẽ được cho nghỉ việc. Bộ Nội vụ cũng đã giao chỉ tiêu năm 2017 Bộ Công Thương phải giảm khoảng 1,5% biên chế so với năm 2016 (biên chế hiện nay của Bộ là khoảng 800 người - PV).

    “Việc sắp xếp lại cơ cấu Bộ Công Thương sẽ giúp bộ máy bớt cồng kềnh, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng” - vị lãnh đạo này cho hay.

    [​IMG]
    Việc tái cơ cấu bộ máy Bộ Công Thương theo hướng tinh gọn trong thời gian tới sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể là sự cắt giảm nhân sự, chuyển đổi vị trí lãnh đạo. Trong ảnh: Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC
    Sáp nhập không phải là cộng gộp cơ học

    Là người từng trải qua nhiều vị trí công tác trong thời kỳ trước và sau khi sáp nhập Bộ Công Thương, một nguyên lãnh đạo Viện Nghiên cứu chiến lược và chính sách công nghiệp thuộc Bộ Công Thương đánh giá việc thu gọn bộ máy tổ chức ở các bộ, ngành là xu hướng chung, là sự đổi mới cần khuyến khích.

    “Bộ Công Thương đã có 10 năm hoạt động sau khi sáp nhập hai bộ Công nghiệp và Thương mại. Trong quá trình sáp nhập ấy đã có nhiều đơn vị được hình thành, dẫn tới bộ máy ngày càng phình to. Công tác quản lý cũng bộc lộ những thiếu sót, hạn chế ngay trong nội bộ. Do đó, đã tới lúc cần có sự thay đổi, điều chỉnh phù hợp” - vị này cho hay.

    Ông cũng đánh giá việc tái cơ cấu bộ máy lần này của Bộ Công Thương phải được tiến hành khác với thời kỳ sáp nhập 10 năm trước. Việc sáp nhập giữa Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại trước kia mang tính cộng bộ máy theo số học, từ hai cơ quan xa lạ trở thành chung một mái nhà. Nhưng nay không thể làm theo kiểu cộng dồn nhân sự cơ học mà phải có sự tuyển chọn kỹ càng.

    “Việc tái cơ cấu bộ máy theo hướng tinh gọn trong thời gian tới sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đó không còn là một cuộc sáp nhập cơ học như trước đây mà sẽ là sự cắt giảm nhân sự, chuyển đổi vị trí lãnh đạo. Việc chọn ai, chuyển ai, bỏ ai sẽ là vấn đề không dễ cho người đứng đầu Bộ. Bối cảnh bây giờ khác với 10 năm trước, sự thay đổi này sẽ là tiền đề để Bộ thay đổi về chất trong quản lý” - vị này chia sẻ.

    Cũng theo ông, điều khó khăn nhất cho người đứng đầu Bộ Công Thương trong lần tái cơ cấu sắp tới chính là sự đồng thuận của cán bộ quản lý cấp dưới cũng như phương án điều chuyển lãnh đạo có hợp lý hay không. “Trở ngại lớn nhất là Bộ trưởng Trần Tuấn Anh có đủ dũng khí, không ngại đụng chạm để đưa ra những quyết định cắt giảm nhân sự yếu kém, kể cả khi những người đó là con ông cháu cha không? Nếu không giải quyết được vấn đề này, việc tái cơ cấu khó đạt hiệu quả vì sẽ dẫn tới tình trạng cộng gộp cơ học bộ máy, nội bộ bất hòa”.

    Theo dự thảo, Tổng cục Năng lượng sẽ bị xóa tên và tách thành Vụ Dầu khí và than, Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Cục Điện lực và năng lượng tái tạo. Cục Điều tiết điện lực sẽ được đổi tên thành Cơ quan điều tiết điện lực quốc gia. Cục Quản lý cạnh tranh sẽ được đổi tên thành Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời tách và nâng Phòng Phòng vệ thương mại của Cục Quản lý cạnh tranh lên Cục Phòng vệ thương mại. Cục Quản lý thị trường sẽ được nâng lên thành Tổng cục Quản lý thị trường. Cục Hóa chất, Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Công nghiệp nặng hợp nhất thành Cục Công nghiệp;…

    _____________________________________

    Điều tôi mong đợi nhất là Bộ Công Thương nhiệm kỳ này có một bộ máy hợp lý, gọn nhẹ, hiệu quả; khắc phục được khiếm khuyết trong giai đoạn 10 năm qua cũng như đón bắt, tiên đoán được tình hình mới, xu thế phát triển mới trong từng lĩnh vực do Bộ phụ trách.

    Một nguyên lãnh đạo Viện Nghiên cứu chiến lược và chính sách công nghiệp thuộc Bộ Công Thương

    Giảm 7 đầu mối trực thuộc, Bộ Công Thương sẽ giảm 1,5 số cán bộ, công chức
    Theo Trà Phương

    Pháp luật TPHCM

Chia sẻ trang này