Cảnh báo - Ai tranh mua những con đã tăng 2-3 phiên trần thì vào đây

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieu_co_phieu, 01/03/2010.

921 người đang online, trong đó có 368 thành viên. 07:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 23379 lượt đọc và 146 bài trả lời
  1. tranhuutrong

    tranhuutrong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi bác chủ top 1 câu này, bác ko trả lời được thì bác dẹp topic này giùm tôi nhé [:D].
    Một cổ phiếu tăng trần nhiều phiên liên tục thì nó có qua cái giai đoạn "2, 3 phiên tăng trần thì đừng vào" của bác ko? Nếu nói như bác thì chỉ vì 2,3 phiên tăng trần mà bỏ qua chục phiên tăng trần tiếp theo à?
    Trình như bác thì ăn đậm thế nào được? :p
    SSM của tôi là 1 ví dụ. ;))
  2. tranhuutrong

    tranhuutrong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Đã được thích:
    0
    Mà còn VIS của tôi nữa đấy. Ai mua hôm nay rất may mắn và khôn ngoan. Sẽ tăng trần ít nhất 2 phiên nữa. [r2)]
  3. sieu_co_phieu

    sieu_co_phieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Ăn đậm là ăn của ai??? Ăn từ biển cả??? Hay là ăn của gà đồng lên núi >:)

    Tặng bác 1 hình, 1 đồ thị và 1 câu. Bia bác nhé [r2)]

    Ông Nguyễn Duy Hưng:

    Tôi nhắc lại, nếu ai cũng lướt sóng được thì ai sẽ là người thua. Bản thân lướt sóng không mang lại của cải vật chất, nếu người này lãi 5 tỷ đồng thì sẽ có những người khác mất 5 tỷ đồng. Việc đầu tư lướt sóng phụ thuộc rất nhiều vào “cảm định” của nhà đầu tư về thị trường lên hay xuống trong phiên, trong tuần hay trong tháng và mang yếu tố may rủi.




    [​IMG][​IMG]
  4. sieu_co_phieu

    sieu_co_phieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã bảo ở trên là tôi cầu nguyện cho ai mua VIS hôm nay mà. Còn việc có tăng trần mai, kia hay không thì cả bác và tôi không quyết định được. [r2)]
  5. sieu_co_phieu

    sieu_co_phieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    0
  6. sieu_co_phieu

    sieu_co_phieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    0
  7. luzter

    luzter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Đã được thích:
    3
    danh mục ngon [:D]
  8. minhbbc

    minhbbc Guest

  9. sieu_co_phieu

    sieu_co_phieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Gần giống KSB, SEC là ASM những ngày chào sàn. Mua được rồi là được đi chơi đồi gió hú luôn ^:)^

    [​IMG]

  10. minhbbc

    minhbbc Guest

    Phải thừa nhận là chủ rom rất kinh nghiệm & có tâm, nên cập nhật rom để bà con cùng mổ xẻ!

    Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chủ rom!

    Xong thị trường luôn tồn tại những sự đối chọi về lợi ích, cũng như sự mê hoặc khó tránh của lòng tham mà quên rằng trên thị trường có người thắng ( thắng lớn ) sẽ có kẻ Thua ( thua rất đau ) mà số Thua thường chiếm ưu thế. Nếu không, người ta đâu cần nghiềm ngẫm: cách làm giàu?

    Rom sẽ hay hơn khi có nhiều người "lý tưởng" như chủ rom, cũng như nhiều người có lợi ích đối chọi vào rom phản biện, như vậy, tất cả đều thu được điều gì đó!

    Từ quan sát về TTCKVN, chúng ta sẽ rút ra Nhận định: Thị trường VN cần "sóng gió", đa số nhà đầu tư chấp nhận "nghiệp vụ làm giá" với hy vọng "ăn theo"! Trong bối cảnh hiện nay ( 1 - 3 tháng tới ) hoặc ngắn hơn ( nửa đến 1 tháng tới ) CKVN xét trên các nhân tố cơ bản rất khó để "tạo sóng". Nhưng trong các ngày gần đây, đã râm ran về "sóng lớn" là sao?

    Có phải tổ chức & cá mập trong nước ( chứ không phải tổ chức nước ngoài ) đang nóng lòng "tạo sóng" cho thị trường? Phải chăng, nếu không có sóng họ sẽ khó sống? Tạo sóng để họ Giảm tỷ lệ nắm giữ? Và khả năng họ sử dụng "nghiệp vụ làm giá" để tạo sóng với 1 số mã, hoặc ngành nào đó để Tồn tại nếu "sóng lớn" không thể tạo được?

    Xem thêm nhận định này:

    VN-Index: "Lá cờ" sắp tung bay ?


    Thứ Ba, 02/03/2010, 11:00

    [​IMG]
    Sau những ngày nghỉ dài của Tết Nguyên Đán, những phục hồi mạnh đã không diễn ra như kỳ vọng của các NĐT ngay trong tuần đầu tiên. Tuy nhiên, khi những sức ép về mặt tâm lý của NĐT dần được cởi bỏ thì tính thanh khoản của thị trường cũng được cải thiện rõ rệt trong phiên giao dịch đầu tuần này.

    Xét về giác độ phân tích kỹ thuật, VN-Index đang hội tụ đủ yếu tố hình thành mẫu hình “lá cờ”.
    Mẫu hình “lá cờ ” là một trong các mẫu hình củng cố có xác suất tin cậy cao (khoảng 85%) được sử dụng rất nhiều trong phân tích kỹ thuật. Lá cờ tung bay thường xuất hiện như một điểm dừng ở giữa một đợt tăng giá mạnh hoặc sau một chu kỳ tích lũy, chỉ báo thị trường sẽ tiếp tục tăng tốc đi lên sau đó. Trong giai đoạn đầu của một uptrend mạnh, thị trường tăng giá nhanh, khiến đồ thị gần như một đường thẳng. Đường thẳng này gọi là “cán cờ”.
    Thông thường sau mỗi đợt tăng giá mạnh, thị trường sẽ đi vào giai đoạn điều chỉnh và tích lũy (side way). Nếu thị trường điều chỉnh chững lại, đi ngang và giảm nhẹ, đồng thời không có sự bán tháo cổ phiếu, thì khi đó đồ thị xuất hiện một “lá cờ” (có hình dạng bình hành, hoặc đuôi nheo) song song với trục hoành hoặc có chiều hơi dốc xuống.
    Phần “lá cờ” là giai đoạn tích lũy của thị trường, phản ánh tâm lý lưỡng lự của các nhà đầu tư. Khi đó, triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế và các cổ phiếu niêm yết vẫn rất lạc quan, tuy nhiên những cám dỗ hiện thực hóa mức lợi nhuận đạt được khiến một số NĐT đẩy mạnh bán ra. Kết quả là thị trường đi ngang trong một biên độ kháng cự và hỗ trợ hẹp.
    [​IMG]
    Mô hình "Cờ đuôi nheo" (nguồn: OCS).
    Phân tích gần đây cho thấy, cán cờ và lá cờ đều đã xuất hiện trên đồ thị của VN-Index. Tuy nhiên, cần phải có 3 điều kiện để mẫu hình “lá cờ” có thể tung bay:
    Thứ nhất, KLGD giảm sút. Điều này dường như đã và đang được thỏa mãn trong thời gian gần đây của thị trường.
    Thứ hai, thời gian củng cố của phần “lá cờ” không nên vượt quá 8 tuần, nếu không mẫu hình sẽ thất bại.
    “Tốt nhất là thời điểm “đột phá” (breakout) diễn ra trong khoảng thời gian 6 tuần. Trong trường hợp của VN-Index, thời gian tích lũy bắt đầu từ 08/01/2010. Hiện tại thị trường đang ở cuối tháng 2, vì vậy tuần tới nhiều khả năng sẽ xuất hiện điểm “breakout” của lá cờ để tạo ra một đợt bùng nổ tiếp theo. Dấu hiệu của đợt breakout là khối lượng giao dịch đột biến tăng mạnh khỏi mức trung bình sau một thời kỳ giảm sút.”
    Điều kiện thứ 3 để “lá cờ” có thể tung bay là chỉ số giá vào thời điểm breakout phải vượt qua ngưỡng kháng cự trên của lá cờ, ước tính với VN-Index quanh mốc điểm 500.
    Nếu mẫu hình “Lá cờ” chính thức được khẳng định và điểm “breakout” sớm xảy ra trong tuần này, thì nhiều khả năng VN-Index sẽ tăng trưởng thêm một mức ngang bằng với chiều cao của phần “cán cờ”, tức là khoảng 120 điểm, và VN-Index đạt giá trị xoay quanh mốc 620 điểm có thể ngay trong tháng 3 tới hoặc dài hơn một chút là trung tuần tháng 04/2010.

    InfoTV (Trần Thành Cam - CTCK Đại Dương)

Chia sẻ trang này