Cảnh báo của WB lần nào cũng đúng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi audio_visual, 06/11/2009.

637 người đang online, trong đó có 255 thành viên. 14:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2169 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. audio_visual

    audio_visual Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Đã được thích:
    0
    Cảnh báo của WB lần nào cũng đúng

    WB: Việt Nam đang có dấu hiệu ?obong bóng? tài sản E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: Ý kiến (0) Thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục tăng điểm trong những tháng vừa qua và đây là một trong những lý do khiến WB cảnh báo về nguy cơ "bong bóng? tài sản - Ảnh: Quang Liên.
    - MẠNH CHUNG
    12:14 (GMT+7) - Thứ Năm, 5/11/2009


    Việt Nam đang có dấu hiệu ?obong bóng? tài sản khi giá cổ phiếu và giá bất động sản thời gian gần đây đang nóng lên

    Việt Nam đang có dấu hiệu ?obong bóng? tài sản khi giá cổ phiếu và giá bất động sản thời gian gần đây đang nóng lên.

    Nhận định trên được Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra trong bản báo cáo mới nhất về nền kinh tế Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Á - Thái Bình Dương năm 2009, vừa được công bố sáng ngày 4/11.

    Theo WB, tuy giá bất động sản và giá cổ phiếu chưa đạt đến đỉnh cao như thời kỳ trước, nhưng các nhà chính sách của Việt Nam không nên chỉ quan tâm đến giá cả hàng hóa tăng cao - nguy cơ lạm phát trở lại, mà còn cẩn trọng đến ?obong bóng? tài sản, vì nó cũng có thể có nguy cơ trở lại.

    Một nhận định quan trọng khác của WB trong bản báo cáo là tốc độ tăng trưởng GDP cả năm 2009 của Việt Nam có thể đạt 5,5%. Cơ sở của nhận định này là do những nỗ lực của Chính phủ nhằm hỗ trợ các hoạt động kinh tế như gói kích thích kinh tế, hỗ trợ lãi suất, hoãn thuế và giải ngân thêm vốn.

    Ông Ivailo Izvorski, chuyên gia kinh tế cao cấp khu vực Đông Á - Thái Bình Dương của WB, tác giả chính của bản báo cáo, cho biết gói kích cầu thứ hai của Chính phủ Việt Nam là cần thiết và quan trọng để tiếp tục hỗ trợ sự phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng kinh tế, nhưng vấn đề đặt ra là cần thiết phải thận trọng đến lãi suất tiền tệ và tài khóa vì Việt Nam đang thâm hụt về cán cân vãng lai.

    Theo dự báo của WB, mức thâm hụt tài khoản vãng lai dự kiến giảm 5% so với cùng kỳ. ?oTuy nhiên mức thâm hụt còn có thể cao hơn nếu kinh tế tiếp tục đẩy mạnh đà phục hồi như hiện nay?, báo cáo của WB cho hay.

    Theo WB, mặc dù có thể quản lý được mức thâm hụt tài khoản vãng lai theo mức dự đoán nhưng dự trữ ngoại tệ lại sụt giảm từ mức 23 tỷ USD vào cuối năm 2008 xuống khoảng 16,5 tỷ USD vào tháng 8/2009 khi ngân hàng trung ương tác động vào thị trường hối đoái nhằm bình ổn tiền tệ.

    "Do mức sụt giảm nguồn thu và mức chi tiêu tăng lên đáng kể nên thâm hụt tài chính của Việt Nam trong năm 2009 có khả năng lên đến 9,4% GDP", WB nhận định.
  2. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Đã được thích:
    49
    Nhưng PE lại thuộc hàng thấp nhất....
    Thế mới hay
  3. audio_visual

    audio_visual Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác nhầm?
  4. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Tây nó nói cấm có sai !
    Hãy nhìn các công ty kinh doanh trên cả 2 sàn mà xem, có được mấy thằng lợi nhuận chân chính bằng sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm ,thương hiệu, đẳng cấp???
    Trên sàn mười công ty thì có đến bảy tám chú DTTC
    các BC như REE,SAM,GMD.... lợi nhuận đột biến do hoàn nhập dự phòng tài chính.
    Các dòng họ sông đà SDxx thì thi nhau bơm thổi cổ cánh để bán lẫn nhau cho vào BCTC. Công ty mẹ đầu tư bán công ty con, công ty con bán công ty mẹ. Thử hỏi lợi nhuận thực từ mảng SXKD chính được bao nhiêu?
    VSP, nhăm nhe bán đất để BCTC. Còn nhiều công ty khác thì do chuyển nhượng tài sản, đinh giá lại tài sản như GMD, VST .
    VIS,DRC thì trúng quả do đầu cơ được sắt và cao su giá rẻ.
    45% các tập đoàn kinh tế lớn thì làm ăn đều lõm và không hiệu quả. Chú nào ngành nghề cũng như món lẩu thập cẩm
  5. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
  6. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
  7. thanhmai_icd

    thanhmai_icd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    0


    Thuộc hàng cao nhất đó bác ạ
  8. LVHa74

    LVHa74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Đã được thích:
    0
    Giọng điệu WB thì bao giờ chẳng thế; khen là chính, chê trách thì nhè nhẹ thoảng qua, cũng là bởi các cụ bên chính phủ nhà mình chỉ thích khen và nịnh thôi. 1 số chú như IMF nói thẳng liền bị cắt cầu liền.

    Tuy vậy về ngắn hạn, những cảnh báo của WB là có lý!
  9. audio_visual

    audio_visual Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Đã được thích:
    0
  10. stocktest

    stocktest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2009
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này