Cảnh báo: Lúc tỉnh táo không thể thắng được, thì lúc hồ đồ, nóng nảy, vội vàng càng cầm chắc phần th

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rongbien168, 19/08/2010.

518 người đang online, trong đó có 207 thành viên. 06:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 727 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. rongbien168

    rongbien168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Đã được thích:
    1
    Vẫn xin nhắc lại với anh em:

    Dòng tiền hiện nay chủ yếu là dòng tiền của các NDT cũ, chưa hề có dòng tiền mới tham gia vào TT và dường như Thị trường đang đi đúng hướng của nó.

    Lúc này đây TT quá k
    hó khăn, càng cay cú muốn gỡ nhanh, thì nhà đầu tư càng phải trả giá.

    Lúc này đây anh em chúng ta phải thật bình tĩnh, lạnh lùng...

    Hãy chờ đợi tín hiệu để xuất quân, ko lâu nữa đâu...>:)>:)>:)


    Bảo trọng !!!
  2. rongbien168

    rongbien168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Đã được thích:
    1
    Hiện tại vẫn còn nhiều người dùng margin, tuy không nhiều, nhưng cũng sẽ là một áp lực khi TT giảm điểm và sideway. >:)>:)>:)
  3. T.Huy.113

    T.Huy.113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Tình hình nếu đúng theo cái tiêu đề của bác thì em nghĩ chúng ta nên bán hết rồi về quê chăn vịt cho nó lành :-s.
  4. rongbien168

    rongbien168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Đã được thích:
    1
    Tâm lý mọi người chưa ổn định, nhiều người vẫn đang mất phương hướng về TT, người mua xong thì lo lắng, người bán xong thì bồn chồn, day dứt....

    Sắp rồi...w a see..>:)>:)>:)
  5. tomandjery

    tomandjery Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thế bác xem và tham khảo nhé:

    Chỉ số CPI của TP.HCM giảm tháng thứ 2 liên tiếp

    [​IMG] [​IMG] Ngày 18/8, ông Dư Quang Nam, Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng Tám, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn thành phố đã có mức giảm 0,25% so với tháng Bảy.


    Ngân hàng tuần từ 6/8-12/8 ​
    Lãi suất giao dịch bình quân VND giảm ở tất cả các kỳ hạn ​
    [​IMG]

    So với tuần trước, doanh số giao dịch VND và USD tuần này (6/8-12/8) tăng lần lượt 9.320 tỷ và 216 triệu USD.


    [​IMG] Lãi suất giao dịch qua đêm VND tăng 0,13%

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 105.118 tỷ VND và 1.749 triệu USD, bình quân đạt khoảng 21.024 tỷ VND/ngày và 350 triệu USD/ngày.
    So với tuần trước, doanh số giao dịch VND và USD tăng lần lượt 9.320 tỷ và 216 triệu USD. Các giao dịch VND chủ yếu phát sinh đối với các kỳ hạn ngắn (qua đêm và 1 tuần và 2 tuần).
    Doanh số giao dịch qua đêm VND đạt 40.696 tỷ, chiếm tỷ trọng 39% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần; USD đạt 942 triệu USD, chiếm 54% tổng doanh số cả tuần.

    Lãi suất bình quân qua đêm VND giảm 0,15% , USD giảm 0,04%

    Đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất giao dịch bình quân giảm ở tất cả các kỳ hạn; từ 1 tháng trở xuống, lãi suất giao dịch giảm nhẹ với mức giảm từ 0,15% đến 0,24%; các kỳ hạn 3 tháng trở lên và không kỳ hạn lãi suất giảm tương đối với mức giảm từ 0,48% đến 0,88%.
    Tuần này, lãi suất bình quân qua đêm giảm 0,15% so với tuần trước, hiện ở mức 6,76%/năm. Lãi suất bình quân các kỳ hạn ngắn (dưới 3 tháng) dao động từ 6,76% đến 8,86%/năm. Lãi suất bình quân các kỳ hạn 3 tháng trở lên chỉ giao động quanh mức 10%. Trong tuần, lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm, lãi suất cho vay thấp nhất là 6%/năm (không tính lãi suất không kỳ hạn).

    Đối với các giao dịch bằng USD, nhìn chung các kỳ hạn từ 6 tháng trở xuống lãi suất bình quân đều có xu hướng giảm, giảm mạnh nhất là các kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng, lần lượt giảm từ 2,13% xuống còn 1,23% và từ 2,51% xuống còn 1,68%; lãi suất các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần có mức giảm nhẹ; riêng lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng so với tuần trước. Lãi suất 12 tháng tăng mạnh từ 1,05% lên 2%.
    Lãi suất bình quân qua đêm ở mức 0,36%/năm; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,58% đến 2%/năm. Tuần này không phát sinh giao dịch USD không kỳ hạn.
    Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần qua cụ thể như sau:
    Kỳ hạn
    Qua đêm
    1 tuần
    1 tháng
    3 tháng
    6 tháng
    12 tháng
    KKH

    VND​
    6,76​
    7,26​
    8,86​
    9,53​
    10,97​
    9,92​
    2,13​

    USD​
    0,36​
    0,58​
    0,96​
    1,23​
    1,68​
    2,00​
    -​
    Lãi suất huy động thấp nhất là 10,6%/năm
    Về lãi suất huy động, Ngân hàng Nhà nước cho biết đối với một số kỳ hạn dưới 12 tháng, mức lãi suất thấp nhất là 10,6%/năm (Ngân hàng Đại Tín), các NHTM cổ phần ( Phát triển MêKông, Nhà Hà Nội, Hàng Hải) áp dụng mức lãi suất cao hơn mức đồng thuận của các Thành viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (11,25-11,3%/năm).
    Lãi suất huy động USD vẫn tiếp tục ổn định.
    V.Minh

    NHNN đẩy mạnh giải pháp “bơm” tiền

    [​IMG] [​IMG] Giải pháp tăng lượng cung tiền lãi suất hợp lý cho các TCTD đang tiếp tục tạo nên những thay đổi tích cực trên mặt bằng lãi suất thị trường hiện nay.

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trong các ngày qua NHNN tiếp tục mở thêm các phiên đấu giá giấy tờ có giá (GTCG) kỳ hạn ngắn thông qua thị trường mở. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Chỉ riêng trong hai phiên 294 và 295 tổ chức trong ngày 16/8, lượng GTCG trúng thầu đạt hơn 2.000 tỉ đồng, trong đó có đến hơn 1.500 tỉ đồng được mua vào ở kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 8%/năm. [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trong phiên đấu thầu trước đó, số 293, lượng GTCG được mua vào cũng đạt 1.041 tỉ đồng ở kỳ 14 ngày, lãi suất 7,5%/năm.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thời gian gần đây, NHNN liên tục thực hiện việc tăng lượng tiền cung ứng thông qua việc điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở, chủ yếu là chào mua GTCG với kỳ hạn 7 ngày và 28 ngày. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Cũng nhằm tăng lượng tiền cung ứng cho các TCTD, NHNN cũng thực hiện tăng khối lượng cho vay tái cấp vốn, thực hiện hoán đổi ngoại tệ với các TCTD có dư vốn huy động bằng ngoại tệ, đồng thời giảm lãi suất hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 1 tháng từ 8%/năm xuống 7,5%/năm và 3 tháng từ 8,5%/năm xuống 8%/năm. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Riêng với các NHTM có quy mô nhỏ, NHNN thực hiện việc hỗ trợ thanh khoản trực tiếp nhằm ổn định thị trường tiền tệ - tín dụng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Để tiếp tục điều tiết mặt bằng lãi suất thị trường theo hướng giảm dần, đưa mặt bằng lãi suất cho vay VND xuống 12%/năm và lãi suất huy động xuống còn 10%/năm, NHNN khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng lượng tiền cung ứng như trên với việc tăng thêm khối lượng vốn giao dịch qua nghiệp vụ thị trường mở với kỳ hạn và lãi suất hợp lý. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đồng thời tiếp tục cho vay tái cấp vốn để hỗ trợ các NHTM mở rộng tín dụng đối với nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, DN nhỏ và vừa.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đến nay, ba nhóm khách trên hiện đang được hưởng mức lãi suất cho vay VND thấp nhất trên thị trường, phổ biến ở mức 12-12,5%/năm và gần như tiệm cận lãi suất mục tiêu 12%/năm, lãi suất cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh khác phổ biến ở mức 13-15%/năm. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]​

  6. rongbien168

    rongbien168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Đã được thích:
    1

    Theo VNDirect, rủi ro giảm giá là khá cao trong khi thị trường không có động lực tăng điểm bền vững
    Nhà đầu tư có thể… rút hoàn toàn khỏi thị trường?

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

    “Có thể thấy rằng thị trường đang thể hiện rõ sức cầu yếu khi dòng tiền đang bị suy yếu do nhà đầu tư phải thực hiện quyền mua cổ phiếu do nhu cầu tăng vốn của các ngân hàng và doanh nghiệp. Rủi ro giảm giá khá cao trong khi thị trường không có động lực tăng điểm bền vững.

    Theo đó, VNDirect cho rằng nhà đầu tư nên giữ tỷ lệ tiền mặt cao trong tài khoản, hạn chế giải ngân bắt đáy cho đến khi có các dấu hiệu phục hồi của dòng tiền hoặc chính sách tiền tệ nới lỏng. Việc rút hoàn toàn khỏi thị trường cũng không phải là quyết định tồi”.>:)>:)>:)


  7. rongbien168

    rongbien168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Đã được thích:
    1
    Dòng vốn đang gặp bất trắc
    Nguồn: Dieucai

    1. 40.000 tỷ từ nhà đầu tư cho tăng vốn ngân hàng lên tối thiểu 3000 tỷ đồng 2010 (tính theo giá thị giá, giấy đổi tiền)
    - Đây là dòng vốn từ nhà đầu tư dù muốn hay không vẫn phải soay sở để nộp tiền mua cp ngân hàng mới của những ngân hàng vốn chưa đủ 3000 tỷ đồng (VĐL)
    2. Hạn chế ngân hàng nắm CP ngân hàng, tỷ lệ an toàn va rủi ro của cho vay CK lên 250%
    - VCB phải bán phần lớn nắm tại các ngân hàng khác
    - Quy định chặt chẽ và thắt chặc ngân hàng nằm cổ phần
    - Đánh đồng cho vay CK, thậm chí vay ứng tiền trước hay vay từ trái phiếu doanh nghiệp lớn với rủi ro bằng 250% so với bình thường sẽ làm dòng vốn giảm mạnh.
    3. Đội lái tan rã
    - Gần đây dấu hiệu lái tàu đã chính thức tan rã, chưa thấy dấu hiệu hội tụ
    4. Bội thực nguồn cung CP
    - Tốc độ gia tăng CP vượt quá xa tốc độ gia tăng tiền
    - Dòng vốn hấp thụ đổi tiền lấy giấy (CP) hệ thống ngân hàng 2010 là 55.000 tỷ đồng phần vốn này từ xã hội thành vốn chủ sở hữu của ngân hàng.
    - Doanh nghiệp phát hành mới trong năm 2010 là 110.000 tỷ đồng.
    - Như vậy bội thực cổ phiếu 2010 là 165.000 tỷ đồng tương đương 16,5 tỷ cổ phiếu tăng thêm một mức quá kinh khủng cho sự tăng trưởng của CKVN.
    5. Mai một nhà đầu tư do lỗ triền miên kéo dài, cháy tài khoản ngày càng nhiều.
    - Thị trường giảm kéo dài, ngân hàng, CTCK thu nợ và tiền còn lại ít ỏi không mua được lượng CP như trước ngày càng áp lực lên cầu. một trong những nguyên nhân quan trọng làm thị trường đi ngang dài và suy giảm trước sự đuối sức của dòng tiền.
    Cân nhắc trước khi giải ngân vào lúc này
    1. Thấy giá cp rẻ, nhưng không hề rẻ lúc này, lúc dòng tiền quá yếu, thanh khoản kém.
    2. Có thể TT chịu một đợt thu hồi vốn margin mạnh lúc này TT nhiều khả năng sẽ thủng 400 điểm. nếu không có thông tin hỗ trợ. Cũng cần phải giảm mạnh để tạo thế cân bằng trước khi tăng trưởng.
    3. Đợt giải chấp hiện chưa hình thành
    - 490 và 450 là một khoản cách khoản 10%, chỉ cần tt giảm thêm 5-10% nữa là đợt giải chấp ồ ạt xảy ra và sau đợt này tt sẽ hình thành đáy một cách chính thức.
    - Hiện nay cho thấy giải chấp chỉ mới một số ít trong phần nhiều đang nguy cơ.
    - Nhà đầu tư hết sức cẩn thận tránh dung margin lúc này, tuyệt đối không dung.

    Kết luận:
    1. Có tiền mặt cũng không giải ngân lúc này, phải chờ đến tăng trưởng tín dụng mạnh, hoặc HNNN bơm một lượng tiền đủ lớn và những chính sách tăng trưởng bởi lạm phát đang ủng hộ. có thể xảy ra đến đầu tháng 10 tới
    2. Thị trường kết thúc đợt giải chấp mới hình thành đáy giải ngân khi này
    3. Giải ngân khi thị trường cần bằng thanh khoản cao hơn và tính ổn định cao.
    4. Lúc này hết sức rủi ro

  8. rongbien168

    rongbien168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Đã được thích:
    1
    Thị trường luôn phản ánh đúng những tiềm ẩn trong tương lai tại thời điểm hiện tại...
    >:)>:)>:)

  9. quyenboom

    quyenboom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Đã được thích:
    1.702
    nhìn nick chủ thớt vãi hà.....
  10. rongbien168

    rongbien168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay cũng là ngày đặc biệt...>:)>:)>:)

Chia sẻ trang này