Canh CMI, làm cú all in kinh thiên động địa

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by lucky_luk, Apr 24, 2017.

1516 người đang online, trong đó có 606 thành viên. 21:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. INKE

    INKE Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 23, 2009
    Likes Received:
    901
    Nó phải trả văn phòng ngõ ngách để giao dịch đó, tiền đâu nữa mà trả tiền thuê văn phòng ở các office công ty này giờ tứ tán hết rồi, đội ngũ bán hàng ra đi gần hết, Phó TGĐ phụ trách tài chính cũng đã nghĩ việc,... Công ty này có thể có game lớn nếu thay dây chuyền công nghệ, có đối tác cỡ siêu lớn đỡ đầu. Các sản phẩm thực tế của công ty này khá đơn điệu, không phong phú.
    --- Gộp bài viết, Apr 27, 2017, Bài cũ: Apr 27, 2017 ---
    Nó có Goldcity, Imperial Garden, Nghệ An nhưng cũng không đủ chi trả khấu hao, trả lãi và nuôi bộ máy toàn công ty nhé
    taichinh2016 likes this.
  2. taichinh2016

    taichinh2016 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jun 27, 2016
    Likes Received:
    2,728
    Mà mấy cái loại hình kinh doanh kiểu khoáng sản này dễ rút ruột lắm, lãnh đạo cầm có tí cổ phần là nguy cơ đến đít rồi.
    INKE likes this.
  3. INKE

    INKE Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 23, 2009
    Likes Received:
    901
    Nó nợ thuế tùm lum bị Chi cục thuế Hà Nội bêu tên kia kìa
    http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pa...on-vi-no-thue-phi-hon-2200-ty-dong-41911.aspx
    Trong danh sách này nó nợ thuế 17 tỷ, doanh thu hàng quý có 2 tỷ biết khi nào trả nổi
    Công ty không có doanh thu, thua lỗ bết bát chúng nó lại vay Ngân hàng về chia nhau vài tỷ gọi là hợp đồng ủy thác đầu tư, chẳng có ràng buộc nào cụ thể. Ông nào All in được công ty này thì tầm nhìn = 0 mịa nó rồi
    taichinh2016 and duc5988 like this.
  4. ibttoefl120

    ibttoefl120 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 5, 2006
    Likes Received:
    3,916
    lấy cái này ở đâu ra?
  5. lucky_luk

    lucky_luk Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2015
    Likes Received:
    908
    All in cho thỏa nỗi nhớ. Sợ gì chớ
  6. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 8, 2006
    Likes Received:
    201
    Nhà Cường đô-la: Sau ồn ào hotgirl, tạm ứng 50 triệu USD trả nợ
    26/04/2017 15:00 GMT+7
    [​IMG]Quốc Cường Gia Lai (QCG) của nhà ông Nguyễn Quốc Cường - Cường đô-la - gây xôn xao với một thương vụ mua bán dự án, vay trả nợ ngân hàng mới. Doanh nghiệp nhà đại gia phố núi gắn liền với các hotgirl hàng đầu showbiz Việt chưa khi nào hết nổi.

    Tỷ giá ngoại tệ ngày 27/4: USD tăng mạnh, Yên Nhật sụt giảm
    Hết nóng cùng hotgirl, Cường đôla đến thời vận đỏ
    Con trai Cường Đôla có thành tích khủng tại trường 300 triệu/năm

    CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) của nhà ông Nguyễn Quốc Cường vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016, trong đó có một nội dung được nhiều nhà đầu tư quan tâm là tình hình vay nợ, tái cấu trúc của doanh nghiệp này.

    Trong báo cáo, QCG cho biết ngày 31/3, DN này đã nhận số tiền tạm ứng 50 triệu USD từ đối tác là Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny Island (Sunny) trong thương vụ bán dự án bất động sản Phước Kiển để tất toán nợ vay với BIDV Quang Trung.

    [​IMG]
    Doanh nhân Cường đôla nổi tiếng gắn liền với các hotgirl showbiz Việt.
    Cũng theo báo cáo, trước đó, hồi giữa tháng 10, QCG đã ký thỏa thuận ghi nhớ chuyển 100% quyền sở hữu trong một công ty sẽ được thành lập từ việc góp vốn bằng toàn bộ dự án Phước Kiển của Quốc Cường cho Sunny. Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện nên Quốc Cường và Sunny đã thanh lý biên bản nêu trên.

    Theo thông báo mới, QCG sẽ hoàn tất bán dự án Phước Kiển trong năm tài chính 2017. Số tiền 50 triệu USD sẽ được dùng để cấn trừ vào giá trị chuyển nhượng trong tương lai khi việc đàm phán và chuyển nhượng được hoàn tất.

    [​IMG]
    Cường đôla và vợ cũ Hồ Ngọc Hà.
    Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny Island, mới được thành lập ngày 16/2/2017, có vốn điều lệ 250 tỷ đồng và có trụ sở chính tại số 8 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM. Đây là tòa nhà văn phòng Vạn Thịnh Phát của nữ đại gia bất động sản Trương Mỹ Lan.

    QCG của gia đình nhà ông Nguyễn Quốc Cường đang gánh một khối nợ rất lớn. Tới cuối 2016, tổng nợ của QCG là gần 4,2 ngàn tỷ, trong đó hơn 3,6 ngàn tỷ là nợ ngắn hạn. Khoản vay lớn nhất của QCG là BIDV chi nhánh Quang Trung trị giá gần 1,4 ngàn tỷ, đáo hạn 31/3/2017.

    Trong năm 2016 vừa qua, QCGL đã có lợi nhuận tăng vọt, gấp vài lần so với năm trước, một phần do thắng đậm trong thương vụ chuyển nhượng đất nền dự án ở Đà Nẵng mua từ từ 2 đối tác công ty con của HAGL. Tuy nhiên, con số lãi vài chục tỷ vẫn quá nhỏ bé so với quy mô vốn vài ngàn tỷ đồng và nợ ngắn hạn hơn 3,6 ngàn tỷ đồng của doanh nghiệp này.

    Ngoài ra, Quốc Cường Gia Lai của nhà ông Cường đô la còn chịu nhiều tai tiếng liên quan tới việc công bố thông tin. QCG đã từng nhiều lần phải gia hạn công bố báo cáo và điều chỉnh những sai lầm trong các báo cáo tài chính của mình.

    [​IMG]
    QCG nhà Cường đôla chịu áp lực vay nặng nề.
    Trong 7 năm kể từ ngày lên sàn 2010, QCG luôn ở trong tình trạng nợ nần nhiều. Công ty của nhà ông Cường đôla bắt đầu gặp sóng gió chỉ một năm sau khi lên sàn. Năm 2011, lần đầu tiên QCG rơi vào cảnh thua lỗ, ăn vào vốn gần 40 tỷ đồng. Các năm tiếp theo, lợi nhuận của QCG vẫn đứng ở mức rất thấp do gặp khó khăn trong việc bán hàng, tồn kho và khối nợ lớn.

    Tại QCG, bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của ông Nguyễn Quốc Cường - là người điều hành lèo lái DN này. Trong nhiều năm qua, Cường đôla - được xem là doanh nhân thế hệ 2, cùng góp sức gánh vác DN gia đình.

    Cường đôla còn là một cái tên nổi bật trong showbiz và tay chơi lớn trong giới siêu xe. Trước đây, mọi người đều biết ông Cường và vợ Hồ Ngọc Hà đã trải qua một cuộc chia tay nhiều ồn ào sau 8 năm chung sống. Cho đến các báo cáo trước nửa đầu 2015, ông Nguyễn Quốc Cường là chồng của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Gần đây, Cường đô-la lại được nhắc đến nhiều trong mối quan hệ với hot girl người mẫu kiêm diễn viên Hạ Vi. Tuy nhiên, nhiều thông tin cho thấy, mối quan hệ này có thể đã tan vỡ.

    Hiện tại, Cường đô-la vẫn sở hữu một số lượng ít ỏi cổ phiếu QCG nhưng đang quản lý các công ty BĐS riêng cùng với dàn siêu xe mỗi cái trị giá nhiều tỷ đồng đồng như: Lamborghini, Murcielago LP640, Audi A8L, Rolls-Royce Ghost, Bentley...

    H. Tú
  7. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 8, 2006
    Likes Received:
    201
    Hết nóng cùng hotgirl, Cường đôla đến thời vận đỏ
    04/04/2017 14:00 GMT+7
    [​IMG]- Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai (QCG) của nhà ông Nguyễn Quốc Cường (Cường đô-la) tiếp tục kéo dài chuỗi ngày tăng trần ấn tượng. Đại gia phố núi từng gắn liền với các hotgirl hàng đầu showbiz Việt chưa khi nào hết nổi.

    Bầu Đức ngàn tỷ đổ về, Cường đôla đến thời vận đỏ
    Cường Đô la khoe siêu xe 20 tỷ, đồng hồ 13 tỷ
    Nợ nần ngàn tỷ, cổ phiếu mất giá: Cường đôla nổi cùng hotgirl, siêu xe


    Trong phiên giao dịch 3/4, cổ phiếu QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai của nhà ông Nguyễn Quốc Cường quay đầu tăng trần lên gần 7.000 đồng/cp. Đây là đợt tăng giá ấn tượng hiếm thấy ở cổ phiếu của doanh nghiệp luôn trong tình trạng nợ nần ngàn tỷ này.

    Tính chung trong gần 2 tuần qua, cổ phiếu QCG đã tăng tổng cộng 60%, từ mức cổ phiếu “trà đá, rau thơm” hơn 4.000 đồng /cp.

    [​IMG]
    Cường đôla chưa bao giờ hết nổi.
    Trên thực tế, Quốc Cường Gia Lai của bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - và con trai Nguyễn Quốc Cường vẫn đang đối mặt với khối nợ rất lớn, cả ngắn hạn và dài hạn.

    Trong năm 2016 vừa qua, QCGL đã có lợi nhuận tăng vọt, gấp vài lần so với năm trước, một phần do thắng đậm trong thương vụ chuyển nhượng đất nền dự án ở Đà Nẵng mua từ từ 2 đối tác công ty con của HAGL. Tuy nhiên, mức lợi nhuận vài chục tỷ vẫn quá nhỏ bé so với quy mô vốn vài ngàn tỷ đồng và nợ ngắn hạn hơn 3,6 ngàn tỷ đồng của doanh nghiệp này.

    Áp lực nợ ngắn hạn vẫn là yếu tố đe dọa sự bền vững về mặt tài chính của QCGL, cho dù các khoản đáo hạn trong quý I/2017 đã được giải tỏa. Tính tới cuối 2016, QCG còn tồn kho 6 ngàn tỷ đồng, nợ phải trả cũng lên tới gần 4,2 ngàn tỷ đồng. Trong khi tiền và các khoản tương đương tiền của DN quá nhỏ bé: khoảng 48 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Gắn liền với nhiều hotgirl.

    Chưa kể, QCGL vẫn chưa thoát ra khỏi tình trạng điều tiếng trong việc công bố thông tin. Gần đây, QCG xin gia hạn công bố BCTC riêng và hợp nhất niên độ 2017. Trước đó, QCG đã từng nhiều lần phải điều chỉnh những sai lầm trong các báo cáo tài chính của mình.

    Trên thị trường, nhiều nhà đầu tư đang chạy đua theo đà tăng giá của cổ phiếu này với kỳ vọng DN có thể bán được tài sản hoặc có sự tham gia của các đại gia khác vào quá trình tái cấu trúc, giảm gánh nặng nợ cho doanh nghiệp bất động sản một thời lừng danh ở Gia Lai.

    Trong 7 năm kể từ ngày lên sàn 2010, QCG luôn ở trong tình trạng nợ nần nhiều. Công ty của nhà ông Cường đôla bắt đầu gặp sóng gió chỉ một năm sau khi lên sàn. Năm 2011, lần đầu tiên QCG rơi vào cảnh thua lỗ, ăn vào vốn gần 40 tỷ đồng. Các năm tiếp theo, lợi nhuận của QCG vẫn đứng ở mức rất thấp do gặp khó khăn trong việc bán hàng, tồn kho và khối nợ lớn.

    Nợ ngắn hạn của QCG liên tục tăng trong những năm vừa qua và đã lên tới 3.650 tỷ, trong đó có tới gần 1.700 tỷ đồng là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn. Số tiền người mua trả tiền trước rất ít, chỉ hơn 54 tỷ đồng.

    Kế hoạch tái cấu trúc với đợt phát hành 145 triệu cổ phiếu để cấn trừ công nợ (cho các chủ nợ và hoán đổi trái phiếu) hồi cuối 2014 là một bước tái cấu trúc tích cực, giúp QCG xóa đi một khối lượng nợ lớn, hơn 1.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình hình nợ nần của công ty nhà đại gia phố núi vẫn không hề được cải thiện.

    [​IMG]
    Có con với Hồ Ngọc Hà.
    Tại QCG, bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của ông Nguyễn Quốc Cường là người điều hành lèo lái DN này. Trong nhiều năm qua, Cường đôla - được xem là doanh nhân thế hệ 2 cùng góp sức gánh vác DN gia đình.

    Là một lãnh đạo DN, Cường đôla còn là một cái tên nổi bật trong showbiz và tay chơi lớn trong giới siêu xe. Trước đây, mọi người đều biết ông Cường và vợ Hồ Ngọc Hà đã trải qua một cuộc chia tay nhiều ồn ào sau 8 năm chung sống. Cho đến các báo cáo trước nửa đầu 2015, ông Nguyễn Quốc Cường là chồng của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Gần đây, Cường đô la lại được nhắc đến nhiều trong mối quan hệ với hot girl người mẫu kiêm diễn viên Hạ Vi. Tuy nhiên, nhiều thông tin cho thấy, mối quan hệ này dường như đã chấm dứt.

    Hiện tại, Cường đôla vẫn sở hữu một số lượng ít ỏi cổ phiếu QCG nhưng đang quản lý các công ty BĐS riêng cùng với dàn siêu xe mỗi cái trị giá nhiều tỷ đồng đồng như: Lamborghini, Murcielago LP640, Audi A8L, Rolls-Royce Ghost, Bentley...
  8. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 8, 2006
    Likes Received:
    201
    MU bị hớt tay trên Griezmann, Conte "bắt cóc" trò cũ
    27/04/2017 19:12 GMT+7
    [​IMG] - Inter đang ủ mưu "cướp" Griezmann trước mũi MU, Conte đang thuyết phục tiền vệ Marchisio rời Juve cập bến Chelsea hè này... là những tin chính trong bản tin tối 27-4.

    Đêm nay, ai sẽ cứu rỗi MU và Mourinho?
    U23 VN: Tuấn Anh chưa đá trận nào vẫn lên tuyển
    Sao MU bất mãn vì bị Mourinho đối xử bất công
    Derby Manchester đêm nay: Quỷ đỏ đánh chiếm Etihad!

    Sau khi nhận được sự đầu tư mạnh mẽ về mặt tài chính từ phía chủ sở hữu là tập đoàn Suning (Trung Quốc), Inter Milan định làm náo loạn phiên chợ chuyển nhượng châu Âu sắp tới bằng những bản hợp đồng bom tấn.

    [​IMG]
    Inter muốn tóm cả Griezmann và Simeone
    CLB sẽ bổ nhiệm một HLV mới, với Simeone là ƯCV hàng đầu. Nhật báo Corriere dello Sport còn cho hay, họ hy vọng sự xuất hiện của nhà cầm quân Argentina sẽ giúp Inter qua mặt Quỷ đỏ, giành lý chữ ký Antoine Griezmann.

    Đội bóng ở Serie A sẵn sàng trả phía Atletico Madrid số tiền 85 triệu bảng để giải phóng hợp đồng chân sút người Pháp. Dẫu vậy, việc thuyết phục Griezmann sang Italia chơi bóng không hề đơn giản.

    Suốt thời gian qua, MU luôn theo sát mọi động thái của Griezmann. Họ không chỉ chào mời mức lương khủng 300.000 bảng/tuần, mà còn nhờ Paul Pogba tác động để cậu bạn thân đồng ý về Old Trafford.

    Chelsea chồng 17 triệu bảng mua Marchisio

    Báo chí Anh cho hay, Chelsea đã gửi lời đề nghị trị giá 17 triệu bảng hỏi mua Marchisio. Tuy phía Juventus từ chối, nhưng nếu đội bóng nước Anh tăng mức phí lên 25 triệu bảng, "bà đầm già" sẽ chấp nhận nhả người.

    [​IMG]
    Conte định rước Marchisio về Chelsea
    Mùa này, Marchisio không còn được thường xuyên đá chính trên hàng tiền vệ Juventus. HLV Max Allegri đang muốn tăng cường lực lượng, bởi vậy ông có thể "hy sinh" tuyển thủ người Italia để tăng ngân quỹ mua sắm.

    Trong quá khứ, Marchisio từng có khoảng thời gian dài làm việc cùng HLV Conte ở Juventus cũng như trên tuyển Italia. Thuyền trưởng Chelsea hiểu rất rõ điểm mạnh trong lối chơi của cậu học trò cũ.

    Ông tin rằng, Marchisio sẽ phù hợp với môi trường bóng đá Anh dù đã bước sang tuổi 31. Nếu về Stamford Bridge, Marchisio sẽ phải cạnh tranh vị trí với Kante, Matic và Fabregas.

    Mourinho thay đổi kế hoạch mua sắm

    Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vừa lên tiếng thừa nhận, hai ca chấn thương nặng của Zlatan Ibrahimovic và Marcos Rojo khiến ông phải thay đổi kế hoạch chuyển nhượng MU hè tới.

    [​IMG]
    2 ca chấn thương của Ibra và Rojo khiến Mourinho phải thay đổi kế hoạch mua săm
    Ban đầu, MU chỉ định tăng cường thêm Griezmann cho hàng công. Tuy nhiên, với việc Ibrahimovic không được ký tiếp hợp đồng, Mourinho sẽ bổ sung thêm một chân sút cự phách khác, với 2 ƯCV tiềm năng là Belotti (Torino) và Lukaku (Everton).

    Trả lời phỏng vấn trước trận derby Manchester, Mourinho nói: "Tôi buộc phải thay đổi kế hoạch vì một vài trụ cột vắng mặt quãng thời gian dài. Điều đó ảnh hưởng lớn."

    Quỷ đỏ cũng có thể chiêu mộ thêm hai hậu vệ, thay vì một người như trước đây. Mourinho đang nhắm đến những cái tên như Lindelof (Benfica), Gimenez (Atletico), Marquinhos (PSG) hay Varane (Real).
  9. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 8, 2006
    Likes Received:
    201
    Đầu tư chứng khoán: Chỉ gan lì mới đem lại thành tích vượt trội, tất bật lướt sóng chẳng ăn thua
    [​IMG]
    [​IMG]
    135

    [​IMG]
    TIN MỚI

    Nhưng vì sao chúng ta lại không thể giữ được một cổ phiếu đủ lâu?
    Nhìn bảng dưới đây, bạn có thể thấy hơn 90% tài sản của Warren Buffett đến từ sau 60 tuổi.

    [​IMG]
    Đây là bài học lớn nhất mà những nhà đầu tư như chúng ta có thể rút ra từ Buffett trong suốt 50 năm điều hành tại Berkshire. Trong suốt thời gian đó, Berkshire đã thực sự làm giàu cho cổ đông của mình với tốc độ hàng năm đạt 21,6%. Thành tích này thậm chí còn “kinh ngạc” hơn khi xem xét khoản đầu tư dồn tích trong 50 năm. Bài học rút ra từ đây là đó chính là sức mạnh của “t” – time - thời gian. Đó là biến quan trọng nhất trong công thức lãi kép.

    Tuy nhiên để “lãi kép" có thể phát huy tác dụng thì bạn cần phải nắm giữ cổ phiếu một thời gian đủ lâu. Warren bắt đầu mua cổ phiếu Coca-Cola vào năm 1988. Đến năm 1995 nắm 100 triệu cổ phiếu Coca-Cola, trị giá khoảng 1,2 tỷ USD và đến năm 2014 số cổ phiếu đã tăng lên mức 400 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 15 tỷ USD tính theo giá thị trường.

    Tại Việt Nam, nếu bạn mua 1.000 cổ phiếu VNM vào ngày lên sàn (19/1/2006) tại mức giá 53.500 đồng/cp thì số tiền bạn bỏ ra là 53 triệu đồng. Từ đó đến nay VNM đã chia cổ tức 21 lần, chia tách 5 lần. Giá trị vốn hoá thời điểm 2006 là 8.427 tỷ đồng, thì đến nay vốn hoá của VVNM đã đạt hơn 208.995 tỷ đồng, gấp 24,8 lần, tương đương giá trị thị trường số cổ phiếu của bạn là 1,3 tỷ đồng (chưa kể 21 lần tiền cổ tức tiền mặt được trả).

    Không riêng gì VNM, TTCK Việt Nam chứng kiến không ít cổ phiếu tăng giá hàng chục lần và vẫn tiếp tục đi tìm những đỉnh mới như VCS, BMP, PTB, SKG, HPG, HSG…

    Ai cũng biết là sức mạnh của lãi kép, và việc nắm giữ lâu dài những cổ phiếu tốt, có triển vọng trong một thời gian dài sẽ đem lại hiệu suất sinh lời khủng khiếp, nó khác biệt với việc bạn …đánh đấm túi bụi nhưng chục năm lăn lội, tất bật, đau đầu trên thị trường vẫn chỉ có hoà vốn, lỗ hoặc buộc phải rời bỏ thị trường.

    Nhưng vì sao chúng ta lại không thể giữ được một cổ phiếu đủ lâu?

    Điều đầu tiên chính là do sự biến động của TTCK. TTCK biến động không ngừng, đi cùng sự tham lam và sợ hãi của nhà đầu tư. Sự biến động ngắn hạn của thị trường làm nhà đầu tư lung lay và phải bán các cổ phiếu của mình để phòng vệ cho tài khoản, hay khi thị trường tăng quá nóng, nhà đầu tư sợ mất lãi phải chốt non.

    Thứ hai, chọn cổ phiếu đã khó, giữ cổ phiếu càng khó hơn.

    Các cổ phiếu thường có 80% thời gian tích luỹ và 20% thời gian tăng giá, do vậy đa số nhà đầu tư đều muốn “đón lõng” chực chờ cổ phiếu bùng nổ đà tăng để tối ưu hoá chi phí cơ hội thay vì phải nằm chờ cổ phiếu của mình tích luỹ đi ngang, ví dụ như PTB vùng giá 4x đã phải lình xình mất 9 tháng, chịu sao nổi khi nhìn sang những cổ phiếu như FLC sóng sánh vô biên.

    Thứ ba, không đánh giá được triển vọng phát triển dài hạn của ngành và doanh nghiệp.

    Những cổ phiếu triển vọng để nắm giữ dài hạn là cổ phiếu của các doanh nghiệp có thị trường đủ lớn để tăng trưởng trong 10-20 năm tới. Để đánh giá được điều đó, cần dựa trên các yếu tố về gia tăng về mặt dân số, xu hướng tiêu dùng của con người, những nhu cầu lớn nào vẫn chưa được đáp ứng…

    Không chỉ vậy, chúng ta còn phải đánh giá được chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, ban lãnh đạo, các nguồn lực của doanh nghiệp để chọn ra doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành nghề kinh doanh đó.

    Lấy ví dụ, 10 năm trước điện thoại là thứ xa xỉ, nhưng bây giờ thì nó quá phố biến. Và từ năm 2014 khi cổ phiếu MWG lên sàn, với sự gia tăng mạnh hệ thống bán hàng của mình, mô hình kinh doanh hiệu quả của mình, vốn hoá thị trường MWG liên tục tăng chóng mặt.

    Nói tóm lại, chọn được cổ phiếu tốt chưa hẳn đã giàu, chỉ có kiên trì nắm giữ cổ phiếu mới có được những thành tích vượt trội.

    Giá cổ phiếu biến động là sự thử thách đối với niềm tin và sự kiên nhẫn của hầu hết nhà đầu tư. Cổ phiếu muốn đi lên được bắt buộc phải trải qua sự điều chỉnh, đó chính là quá trình đào thải những người nhìn ngắn thay bằng những người nhìn dài, hay nói cách khác đào thải những người không có niềm tin vào doanh nghiệp bằng những người có niềm tin vào doanh nghiệp.

    Bài học về đầu tư cổ phiếu cho những người muốn giàu nhanh và thiếu kiên nhẫn
  10. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 8, 2006
    Likes Received:
    201
    Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng: Ngay bây giờ hay ngày mai, bạn đều có thể tham gia thị trường chứng khoán
    [​IMG]
    [​IMG]
    18

    [​IMG]
    TIN MỚI

    Tôi bắt đầu từ công ty rất nhỏ và giờ trở thành số 1. Khoảng cách số 1 và số 2, số 3 hiện còn rất dài.
    Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), đã chia sẻ nhiều thông tin về chứng khoán, đến doanh nghiệp tại sự kiện "Bản chất các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp qua góc nhìn và kinh nghiệm của ông Nguyễn Duy Hưng". Cuộc đối thoại do Group Quản trị và Khởi nghiệp tổ chức cuối tuần trước tại TP HCM.

    - Thưa ông, là người gắn bó với thị trường chứng khoán đã lâu, theo ông, khi nào nên đầu tư chứng khoán?

    - Theo tôi, không có câu trả lời chung cho tất cả mọi người. Thị trường chứng khoán phụ thuộc vào kỳ vọng mỗi người tham gia. Mọi người đánh giá và kỳ vọng trong tương lai là khác nhau. Ai kỳ vọng tương lai tốt thì mua, xấu thì bán.

    Tôi thuộc trường phái đầu tư giá trị. Tôi luôn nhìn giá trị của công ty theo bất kỳ hoàn cảnh nào. Trong trường phái đầu tư giá trị thì có những thời điểm các công ty khác gặt hái thành công, công ty tôi lại gặp khó khăn. Hoặc có những trường hợp, họ rất ốm yếu thì chúng tôi chỉ sổ mũi nhức đầu.

    Ngay bây giờ hay ngày mai, bạn đều có thể tham gia thị trường chứng khoán.

    - Chứng khoán Việt Nam không giống với thế giới mà thường theo tin đồn và cảm giác. Theo ông, điều đó có chính xác không?

    - Ở các thị trường tiên tiến thì mức độ minh bạch của thị trường tốt hơn. Ngay cả ở thị trường lớn thì không phải không theo tin đồn. Vì tin đồn mới tạo ra thị trường. Nếu ông nào cũng nghĩ là tốt thì đều không bán, nếu nghĩ là xấu thì không ai mua. Bản chất của thị trường là tuân theo nhận định khác nhau. Nhận định khác nhau thì phụ thuộc vào tin đồn.

    Ở những thị trường cao cấp thì họ ngăn chặn tin đồn tốt hơn. Còn những thị trường còn sơ khai thì có nhiều câu chuyện hơn. Nhưng tất cả các câu chuyện nhận định khác nhau, anh nhận định tốt thì anh không bán, anh cảm thấy tình hình xấu đi thì anh bán. Bản chất của thị trường chứng khoán là huy động vốn cho doanh nghiệp, chuyện mua bán thứ cấp tạo ra sự hấp dẫn cho thị trường chứng khoán.

    Đã gọi là thị trường thứ cấp thì có người được người mất. Nếu ai đó mua mà ngày mai, giá xuống thì mất, giá tăng thì lại được. Được, mất phụ thuộc vào nhận định khác nhau về thị trường. Nhận định khác nhau về thị trường phụ thuộc vào việc tiếp cận thông tin chính thống hay không chính thống.

    - Nhiều người nói, mua 10 đồng, bán 9 đồng rưỡi vẫn lời. Theo ông, việc trên có đúng không?

    - Theo tôi, mua 10 đồng bán 9,5 đồng thì không có lãi. Nhưng có thể họ đưa đồng tiền đó vào làm việc khác thì đồng tiền đó vẫn có triển vọng. Nhiều công ty tài chính lớn có thể có những sản phẩm khác để bù đắp nếu lỗ. Nếu không phải như vậy, không thể có chuyện mua 10 đồng, bán 9,5 đồng vẫn lời.

    - Ông lấy thị trường làm nền tảng phát triển công ty. Nhiều doanh nghiệp đều xây dựng hệ thống khách hàng cho riêng họ. Tại sao ông không liên kết khách hàng để giảm chi phí?

    - Theo tôi, giữa mong muốn và khả năng thực hiện là những điều khác nhau. Nếu tôi liên kết được khách hàng thì sẽ giảm được chi phí. Mọi người đều biết rằng ai sở hữu hệ thống phân phối đó sẽ làm vua của nền kinh tế. Nhưng mong muốn và thực hiện khác nhau.

    Không phải ngẫu nhiên mà người ta mua hệ thống phân phối với giá cao gấp nhiều lần. Tôi và các bạn đều muốn sở hữu một hệ thống phân phối như thế nhưng có làm được không lại là chuyện khác. Bằng kinh nghiệm của cá nhân tôi thì tôi nghĩ là chúng tôi chưa có nhiều lợi thế để xây dựng hệ thống phân phối liên kết, chưa mơ ước một hệ thống bán hàng lý tưởng.

    Người Việt Nam hay quan tâm nhiều đến sản xuất nhưng sản xuất không mang lại giá trị nhiều bằng thương hiệu.

    Tôi lấy ví dụ chai nước gội đầu lợi ích chỉ có 5%, phần chính là quảng bá thương hiệu, in bao bì…. Khi kiểm soát được hệ thống phân phối thì là vua của nền kinh tế nhưng không dễ làm được. Nếu bạn biết thì mách, tôi sẽ làm.

    - Trong cuộc sống của ông, thất bại nào là đáng nhớ nhất và làm sao ông có thể vượt qua được những thất bại đó? Khi thất bại thì ông có ý định đi làm thuê hay không?

    - Có lẽ tôi lạc quan nên thất bại tôi quên hết rồi. Tôi bắt đầu từ công ty rất nhỏ và giờ trở thành số 1. Khoảng cách số 1 và số 2, số 3 hiện còn rất dài.

    Nếu nói gì để chia sẻ về thành công thì tôi xin nói rằng: Tôi nói cái tôi nghĩ, làm cái tôi nói và bán cái mà bản thân sẽ mua. Đó là nguyên tắc của tôi.

    - Cảm ơn ông.

Share This Page