Cao su VN có phải đốn bớt ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi everest2404, 01/11/2008.

1133 người đang online, trong đó có 453 thành viên. 20:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 360 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. everest2404

    everest2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Cao su VN có phải đốn bớt ?

    Các nước châu Á đốn bớt cao su
    (CafeF) - Thái Lan, Indonexia và Malaysia, ba nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới đã đồng ý cắt giảm sản lượng. Tính đến đầu 2009, mức cắt giảm sản lượng là 210 nghìn tấn.

    Họ sẽ thực hiện việc này bằng cách đốn bớt cao su để nâng giá lên cao từ mức giá thấp nhất trong 3 năm như hiện nay.

    Ông Luckchai Kittipol, chủ tịch hiệp hội cao su Thái Lan cho biết chính phủ sẽ không can thiệp vào giá cao su ở thời điểm này.

    Cao su, nguyên liệu sử dụng chủ yếu sử dụng cho lốp xe, đã hạ 51% từ mức cao nhất trong 28 năm thiết lập hồi tháng 6.

    Nguyên nhân chính khiến giá cao su hạ là lo ngại việc thắt chặt tín dụng trên toàn cầu sẽ đẩy kinh tế thế giới vào suy thoái. Ba nước Thái Lan, Indonexia và Malaysia cung cấp khoảng 70% sản lượng cao su thế giới.

    Theo một số ước tính trong ngành, Thái Lan, Indonexia và Malaysia sẽ sản xuất khoảng 7 triệu tấn cao su vào năm sau tương đương 70% tổng sản lượng toàn cầu.

    Cao su tự nhiên giao vào tháng 4 tăng giá 4,4% lên mức 173,9 yên/kg ( tương đương 1.790USD/tấn) tại thị trường Tokyo. Giá cao su rơi xuống mức thấp nhất trong 3 năm 154,6 yên/kg vào ngày hôm qua.

    Số lượng cây cao su bị đốn bỏ sẽ nằm trong diện tích khoảng 169 nghìn héc ta, 64 nghìn héc ta tại Thái Lan, 55 nghìn héc ta tại Indonexia và 50 nghìn héc ta tại Malaysia.

    Theo một chuyên gia trong ngành cao su, nếu doanh số bán xe ô tô vẫn ở mức thấp, việc đốn bỏ cao su cũng không thể nâng được giá cao su.


    Ngọc Diệp

    Theo Bloomberg
  2. everest2404

    everest2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Ba nước này đốn cao su VN được lợi nhiều nên chỉ đốn cao su già để trồng mới.
    Họ nói đốn chứ chắc là cũng chỉ đốn cao su già để trồng mới, chứ ai dại gì đốn cao su tơ đang cho thu hoạch khi thị trường mới có tí lăn tăn, mà cao su muốn cho thu hoạch phải trồng 5-7 năm.
    Suy cho cùng người Thái, người Indo, người Mã chiếm 70% sản lượng toàn cầu họ phải tự cứu mình, phải làm giá và VN ngồi không hưởng lợi.

    => CP ngành cao su VN ở mức giá tốt để đầu tư và sắp được đánh lên.

    Suy nghĩ thêm một chút, 3 nước đó cùng ở ĐNA, khi có bất lợi cho người dân thì họ có ngay giải pháp liên kết lại để giúp dân. Còn VN sao chẳng thấy giải pháp gì, nỗ lực gì của nhà chức trách để hỗ trợ dân ? Cụ thể là gạo, nếu VN và TL làm được như TL, Indo, Mã làm với cao su thì nông dân đâu đến nỗi đau thương vì lúa gạo.

Chia sẻ trang này