Cao trào hưng phấn sẽ có khả năng nhanh chóng trở thành thoái trào

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 12/04/2012.

2942 người đang online, trong đó có 99 thành viên. 05:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 39044 lượt đọc và 574 bài trả lời
  1. cskcbk

    cskcbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Bác Hòa từ trước đến giờ đánh chứng theo vĩ mô, vĩ mô giờ thực sự vô cùng tốt. HNX mới tăng có chút từ đáy lịch sử, đã ăn nhằm gì, thế mà giờ bác đã quay sang chim nhợn. Thị trường còn lên dài các bác à.
  2. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.331
    Vĩ mô chỉ bớt xấu thôi chứ thực ra như cá nằm trên thớt - Nhiều doanh nghiệp muốn phá sản nhưng lại sợ vướng vào vòng lao lý, nếu hạ lãi suất quá, hoặc bơm tiền ra cứu BĐS có thể làm cho lạm phát tiếp tục nhảy vọt

    Giữ trữ ngoại tệ tuy cao nhưng cũng chỉ đủ 2 đợt nhập khẩu vũ khí , khí tài quân sự - [:D]
  3. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.014
    Tình hình hình vĩ mô xấu như thế này thì giỏi lắm HNX cũng chỉ lên được 107 chứ không được 130 , HSX giỏi lắm cũng chỉ 590 chứ không thể 633 như bọn bìm bịp kêu gào [-X
    Nhà đầu tư nên thật cẩn thận trước các tín hiệu mua vào trong thời gian tới
    (Công ty Cổ phần Chứng khoán ACB - ACBS)

    Nếu vượt qua 470-480, VN-Index sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư ngắn và dài hạn. Theo đó, về dài hạn, VN-Index có thể hồi phục về vùng kháng cự 520-530 hoặc thậm chí chinh phục lại đỉnh năm 2009 ở 633 điểm. Tuy nhiên, 470-480 là vùng kháng cự mạnh tồn tại hơn 1 năm qua. Do đó, các bẫy tăng điểm có thể sẽ xảy ra đặc biệt là sau khi thị trường đã tăng khá nóng trong thời gian qua. Nhà đầu tư nên thật cẩn thận trước các tín hiệu mua vào trong thời gian tới.

    Tương tự VN-Index, HNX-Index cũng đang tạm dừng trước vùng kháng cự quan trọng 79-82 của chỉ số. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, đây là lần thứ 3 vùng này được kiểm nghiệm nên nhiều khả năng sẽ bị phá vỡ.

    Nếu tình huống trên xảy ra, HNX-Index có thể sẽ chuyển qua xu hướng tăng dài hạn và hướng tới vùng giá 95-100 hoặc xa hơn là 130-140.
    http://ndhmoney.vn/web/guest/s05/-/...ruong-cua-cong-ty-chung-khoan-tuan-tu-16-20-4
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    NDT đang chờ dòng tiền giá rẻ thực bơm ra , nếu thế thì sẽ có sóng mới , theo quan sát của tui thì vol đủ to để bảo đảm cho sóng mới [r2)]
  5. BMW_VERTU

    BMW_VERTU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    311
    bác này lạnh lùng chốt lãi ngày 25/3 thì phải. :)>-
  6. BMW_VERTU

    BMW_VERTU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    311
    bác ấy chốt lãi từ 25/3 giờ cầm đầy tiền nên bác kêu ra rả từ hôm đó tới giờ. Chịu bác thật
    Từ 25/3 đến giờ nếu vào Sam đã ăn 25%
    vào ITC ăn 30%
    vào VND ăn 15%
    vào SHS ăn 15%
    vào SHB ăn 7%
    ........
    vào FBT, BBC ăn 45%. Chán lắm chán lắm. Đôi khi chạy nhanh quá cũng ko tốt.
    .......:-??:-??

    1 điều ko thể chối đó là mặt bằng giá CP bi giờ quá thấp. TT đã tăng 30% từ đầu năm nhưng vẫn chưa bằng đáy 2009 nhé.:-bd
  7. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.331
    Thị trường bất động sản còn khó khăn
    Ngày 23-11, tại hội thảo “Khủng hoảng tín dụng: Thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam sẽ đi về đâu?” tổ chức ở TPHCM, các diễn giả đều nhận định thị trường BĐS trong ngắn hạn sẽ còn khó khăn và khó dự đoán.

    Ông Michael Kokalari, Công ty Chứng khoán Kim Eng, cho rằng bong bóng BĐS xì hơi do tăng trưởng tín dụng quá cao thời gian qua. “Việc Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL) giảm giá căn hộ từ 25%-30% vừa qua là cú sốc cho thị trường nhưng vẫn chưa giảm về tới giá cân bằng thị trường. Nhiều nhà đầu tư chờ đợi giá sẽ giảm thêm mới tham gia” - ông nói. Theo đại diện Ngân hàng Standard Chartered, nếu chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt trong năm sau, nguồn cung tiền ra thị trường thiếu hụt khiến lãi suất cho vay cao… sẽ càng làm cho thị trường BĐS khó khăn hơn.

    (theo Tuổi Trẻ)


    Tháo chạy khỏi bất động sản
    Sự kiện Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí chấp nhận chịu lỗ 70 tỷ đồng để giảm 30% giá bán căn hộ thuộc dự án PetroVietnam Landmark ở TP.HCM (mua với giá 21,36 triệu đồng mỗi m2, doanh nghiệp phải "đại hạ giá" còn thấp nhất 15,5 triệu đồng mỗi m2) vì lo đến hạn trả nợ ngân hàng được giới chuyên gia nhận định là bước khởi đầu cho một đợt bán tháo bất động sản trong những tháng tới đây.

    GS-TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường, khẳng định: “Đây là hiện tượng rất tốt vì giá nhà đất sẽ xuống sát với thực tế và người dân có thêm điều kiện để mua được nhà để ở. Sau PVL chắc chắn sẽ còn nhiều doanh nghiệp phải giảm giá nhà đất. Việc này sẽ giúp thị trường bất động sản dần ổn định. Đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường và theo đúng quy luật của thị trường dù chưa đến mức doanh nghiệp phải bán lỗ bởi với giá đã giảm, doanh nghiệp vẫn có lãi, thậm chí vẫn còn lãi lớn. Doanh nghiệp đã kiếm lãi lớn trong suốt thời gian dài nay bớt lãi một chút thì phải chấp nhận”.

    Khi Chính phủ thực hiện chính sách thắt chặt tín dụng dẫn đến thu hẹp nhà đầu tư thứ cấp, nhỏ lẻ và chủ đầu tư dự án đến hạn trả nợ ngân hàng thì việc doanh nghiệp hạ biên độ lợi nhuận, giảm giá để mong bán được sản phẩm là điều tất yếu xảy ra. Thậm chí trước sức ép kỳ hạn của ngân hàng hay để tái đầu tư ở các dự án khác mà thị trường vẫn đóng băng thì doanh nghiệp còn phải bán hòa vốn hoặc dưới giá thành để thu hồi vốn. Dự báo, từ nay đến cuối năm sẽ còn thêm nhiều doanh nghiệp rơi vào tình cảnh như PVL. Việc tăng, giảm giá hoàn toàn theo quy luật, sự ngẫu hứng của thị trường bất động sản và là điều kiện tốt hơn để người dân mua được nhà. Đây cũng là thời điểm để các nhà đầu tư còn vốn thu mua nhà đất chờ thị trường “ấm” trở lại bán kiếm lời
    .
    Cuối năm 2008, thị trường bất động sản đã rơi vào tình trạng ảm đạm và xuống giá tương tự như thời gian qua nhưng sau đó có gói kích cầu của Nhà nước nên vực dậy nhanh chóng. Tuy nhiên, trong bối cảnh quyết liệt kiềm chế lạm phát như hiện nay, chắc chắn Chính phủ sẽ không đưa ra gói kích cầu đối với bất động sản. Như mọi “cuộc chơi” khác trên thương trường, bất động sản là lĩnh vực cũng mang nhiều rủi ro.

    (theo Người Lao Động)
  8. ConGaNho

    ConGaNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2012
    Đã được thích:
    575
    người thiếu nhà thì không thể có tiền mua,người thừa nhà thì khôg thể bán gỡ tiền về
    thanh khoản cạn thì giá ít ý nghĩa
    nghèo thì muôn đời ko thể có đủ tiền mua nhà đất , đủ tiền để thuê nhà là được rùi. nhưng với ý này mà cho rằng TT BĐS ko thể phá băng là sai lầm, bao nhiu lần sốt đất làm gì có người nghèo tham gia, mà nếu có thì họ cũng chỉ là người bán ( bđs do ông, bà để lại)
  9. Stock2012

    Stock2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy nếu lãi suất về 9-10% thì mới có người vay tiền mua nhà
  10. chinhbac

    chinhbac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    2.334
    Hôm nay ko dùng nick NVH nửa ah?

Chia sẻ trang này