Cấp báo: Châu Á chính thức rơi vào tâm bão khủng hoảng! Các nước Châu Á đều phải tập trung chống bão

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 03/03/2009.

2843 người đang online, trong đó có 1137 thành viên. 15:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1884 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
    Tỉ + 2 số 0 đằng sau


    [/quote]

    hai tỉ hay hai tí

    [​IMG]
  2. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Đã được thích:
    20
    Em nghĩ kĩ rồi, thôi cứ mang đi tiêu bớt, chơi bời, bia bọt, rượu chè...
    Chứ mang đi múc bắt đáy rồi giau đó lại cutloss thì cái số lõm ý nó còn gấp trăm gấp vạn lần
  3. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    ý chú là chơi Đ y x vàchơi CK đều mất tiền như nhau nhưng chơi XXX thì còn sướng chứ gì?
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Đừng nói là TIÊU BỚT. Rồi sẽ đến lúc "một miếng khi đói bằng một gói khi no" đấy bạn à.
  5. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Suy thoái kinh tế tại Mỹ và châu Âu đã làm nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng sản xuất tại châu Á giảm sút.
    Nhật cho biết trong tháng 1 xuất khẩu của họ giảm 45,7%, còn Trung Quốc cũng giảm 17,5%, mức giảm cao nhất trong vòng 13 năm lại đây. Tại Ấn Độ, xuất khẩu hàng hóa của nước này giảm xuống mức thấp nhất trong gần 1 thập kỷ qua, giảm 16% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái, sau 4 tháng giảm liên tiếp, đồng thời xuất khẩu của Indonesia cũng ghi nhận sự suy giảm lớn nhất kể từ năm 1986 với mức giảm 35,5%, Hàn Quốc giảm 17,1% trong tháng 2 còn tháng 1 giảm 33,8% về xuất khẩu.
    Đồng rupi của Ấn Độ cũng như đồng won của Hàn Quốc đều mất giá mạnh nhất kể từ năm 1998, trong nỗi lo ngại về suy giảm xuất khẩu và kinh tế suy yếu sẽ ảnh hưởng lớn đến đầu tư nước ngoài. Các chính phủ châu Á đã quyết định đưa ra gói hỗ trợ 700 tỉ USD để kích thích tiêu dùng và chi tiêu doanh nghiệp. Chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã đưa ra các giải pháp như giảm lãi suất cho vay, hoàn thuế, giảm thuế đánh vào hàng hóa dịch vụ tiêu dùng, nới lỏng các quy định thương mại, tăng đầu tư của chính phủ vào đường xá, cảng biển và các tiện ích khác để thúc đẩy xuất khẩu và giảm thất nghiệp.
    Chính phủ Hàn Quốc dự kiến cũng sẽ dành 51 tỉ won (33,6 tỉ USD) để giảm thuế và tăng chi tiêu của chính phủ. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã giảm lãi suất cơ bản xuống mức thấp kỷ lục chỉ còn 2% vào ngày 12/2, lần cắt giảm thứ 6 kể từ tháng 10 năm ngoái.

    Nhìn sang Mỹ thì càng rõ xu thế tiếp tục sa lầy vào khủng hoảng.
    Điểm đáng chú ý là Tổng thống Obama đã có hành động được xem là chưa có tiền lệ khi ông đưa ra nhận định sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh: "Mua cổ phiếu là ý kiến tốt nếu bạn mua nó với mục đích dài hạn?.
    Sau phát biểu này, thị trường đã có phản ứng tích cực trong khoảng thời gian ngắn trước khi đảo chiều giảm điểm, để lại phía sau ?okhuyến nghị? mà tổng thống Mỹ đã đưa ra. (Ngay cả CP của JP MORGAN vừa có thông báo lãi 5 tỷ USD cũng tèo: cổ phiếu JPMorgan Chase mất 0,71%).
    Hình như tình huống này có vẻ quen quen, giống giống ở .....thì phải!!!
  6. celebs1

    celebs1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Đã được thích:
    0
    ôi, lâu lắm mới gặp cả chị yêu mí lị anh yêu
  7. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    Kinh thế... sợ thế... không biết bao giờ châu Bắc cực rơi vào tâm bão khủng hoảng nhỉ, chắc lúc ấy phải ... lạnh lẽo lăm
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Học giả Nga dự báo nước Mỹ sắp sụp đổ

    Giáo sư Igor Panarin. Ảnh: Heise.
    Nhà nghiên cứu Igor Panarin hôm qua nhận định tại Học viện Ngoại giao Nga rằng, Tổng thống Mỹ Barack Obama năm nay sẽ ban bố thiết quân luật trong khi nước Mỹ bị sụp đổ vào năm sau, và Nga cùng Trung Quốc trở thành xương sống của trật tự thế giới mới.

    Đây là dự đoán của giáo sư tiến sĩ Igor Panarin, cựu phát ngôn viên Cơ quan không gian liên bang Nga và hiện là một chủ nhiệm khoa của học viện thuộc Bộ Ngoại giao. Ông được cho là một cựu chuyên gia phân tích của KGB và thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền hình Nga bàn về chính trị.

    Ông Panarin nhận định trước cử tọa gồm hàng chục sinh viên, giáo sư, nhà ngoại giao và truyền thông quốc tế: "Có nhiều khả năng sự sụp đổ của nước Mỹ sẽ xảy ra vào năm 2010". Nhà nghiên cứu này không cho biết cụ thể bằng chứng hậu thuẫn cho phân tích của ông, và nói chủ yếu trích dẫn từ báo chí và các nguồn thông tin mở khác.

    Giáo sư Igor Panarin nổi tiếng trong những năm gần đây với nhiều dự báo về nước Mỹ. Ông được giới truyền thông trong và ngoài Nga liên tục phỏng vấn, đặc biệt khi khủng hoảng kinh tế nổ ra. Lý thuyết nước Mỹ sắp tan vỡ của ông được nhiều chuyên gia bàn luận và còn là trung tâm của một cuộc hội thảo.
    Panarin cho biết ông từng có dự đoán sự tồn tại của quốc gia giàu nhất thế giới là Mỹ sẽ kết thúc trong vòng hơn một thập kỷ nữa. Nhưng với những khủng hoảng kinh tế gần đây cùng các hiện tượng văn hóa xã hội tại Mỹ đã khiến ông có dự báo cụ thể hơn về "sự kết thúc" của nước này. Theo đó Mỹ sẽ bị tan vỡ thành 6 khu vực tự trị trước năm 2011 và Nga sẽ thu hồi vùng đất Alaska.

    Cũng theo lập luận của nhà nghiên cứu này, người Mỹ đang trong trạng thái suy sụp về đạo đức và tinh thần. Họ bị chứng stress tâm lý nặng với bằng chứng là các vụ bắn giết trong trường học, số lượng tù nhân khổng lồ và số người gay đông đảo trong xã hội.

    Panarin nhấn mạnh ông không mong muốn nước Mỹ sụp đổ nhưng dự đoán Nga và Trung Quốc sẽ nổi lên mạnh mẽ hơn sau khủng hoảng kinh tế và hai nước nên hợp tác cùng nhau, thậm chí còn tạo ra một loại tiền tệ mới thay thế đồng USD. Trong bài thuyết trình kéo dài 20 phút, ông còn khẳng định sẽ không xảy ra chuyện "nước Nga sụp đổ".

    Đình Chính (theo AP)
    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2009/03/3BA0C8CA/

    Trung Quốc đang tiếp tục chuẩn bị tung ra gói hỗ trợ kinh tế mới to gấp đôi gói hỗ trợ năm ngoái mà tập trung vào hỗ trợ lãi suất, giảm giá hàng hoá thì hàng hoá Việt Nam liệu có chống chọi được không? Chính phủ phải hết sức sáng suốt chuẩn bị thêm các giải pháp ứng phó.
  9. stockfisher2

    stockfisher2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Cụ bà chứ khô phải chị già.

    các chú chột: Tio, cambodia, bighead ...

    mấy con gà: Kututu, chungkhoanhanghieu, ...

    và một số đầu đất:_arwen_, quycongcong ....

    they bark như đúng rồi. đợt này mà các con giời nhảy vào thì tự tay vả vào mặt mình còn gì hố hố.

    sau đợt sóng này nên nhìn lại mình xem



    Được stockfisher2 sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 04/03/2009
  10. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    Đíu sai tí nào. Bố khỉ

Chia sẻ trang này