1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Cấp báo: Tổ chức, cá nhân đang giữ USD nên cẩn trọng: Có thể có động thái bình ổn USD trong tuần này

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 13/04/2009.

703 người đang online, trong đó có 281 thành viên. 21:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1241 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. tungcacday

    tungcacday Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Các công ty bán hàng họ niêm yết giá bằng USD hết rồi, khó bình được lắm vì trên thực tế tiền Đồng đang đắt hơn so với USD. Nếu giữ như vậy sẽ khó cho nền kinh tế, chứ không phải có lợi.
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Nhắc lại: Ai cầm USD hãy cẩn trọng. Nếu ai có nhu cầu mua USD, chờ vài ngày tới sẽ mua được giá rẻ bất ngờ.
  3. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Tuần tới thông báo: KẾT HỐI NGOẠI TỆ -> mấy chục tỷ USD mà chuyển sang VNĐ thì các tay to hết găm, dùng làm gì nhỉ?

    Kết hối, cực chẳng đã! ?oHiện nay, phương thuốc tốt nhất có thể ?~chữa bệnh?T găm ngoại tệ là kết hối?, vị lãnh đạo một ngân hàng thương mại nhận định.



    Một vị lãnh đạo ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước than thở rằng, ngoại tệ cho kinh doanh của ngân hàng vẫn khó khăn. Nhu cầu mua ngoại tệ của DN vẫn cao, trong khi các DN có ngoại tệ vẫn găm giữ trên tài khoản tiền gửi mà không chịu bán cho ngân hàng.


    Điều này thể hiện động thái nâng biên độ tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong tháng 3/2009, đồng nghĩa với việc cho tỷ giá tăng cao hơn một chút, là chưa đủ hấp dẫn để DN có ngoại tệ bán ra.

    ?oHiện nay, phương thuốc tốt nhất có thể ?~chữa bệnh?T găm ngoại tệ là kết hối?, vị lãnh đạo ngân hàng trên nhận định.

    Cần thiết...

    Trên thực tế, việc áp dụng biện pháp kết hối đã được nhiều ngân hàng kiến nghị với NHNN ngay từ cuối năm 2008, khi DN có dấu hiệu găm giữ ngoại tệ.

    Tới cuối tuần trước, NHNN đã bất ngờ yêu cầu các NHTM báo cáo số dư tiền gửi ngoại tệ của tổ chức kinh tế. Trong những ngày tới, cơ quan quản lý sẽ có những số liệu chính xác về tình trạng tiền gửi ngoại tệ tại các ngân hàng. Đây có thể là một bước chuẩn bị để quyết định có kết hối hay không.

    Để trả lời câu hỏi có cần thiết kết hối hay không, hãy thông qua các con số. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, hiện có gần 9 tỷ USD tiền gửi trong hệ thống ngân hàng tại TP. HCM, đây là một con số biết nói khi so sánh với dự trữ ngoại hối của Việt Nam là trên 20 tỷ USD.

    Trong một cuộc hội thảo cuối năm 2008, một vị quan chức NHNN đã ước tính, tổng lượng tiền gửi ngoại tệ trong hệ thống không dưới 15 tỷ USD, trong đó lượng tiền gửi của DN là khoảng 50 - 75% tuỳ ngân hàng.

    Giải pháp kết hối, có nghĩa là quy định các DN có nguồn thu ngoại tệ phải bán lại cho ngân hàng một lượng ngoại tệ, không phải là mới.


    Năm 1998, dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực, Việt Nam đã đưa ra quy định kết hối ngoại tệ 80% nhằm tập trung ngoại tệ vào hệ thống ngân hàng để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu về ngoại tệ cho nền kinh tế. Tỷ lệ kết hối đã được giảm dần khi nền kinh tế được cải thiện và tới ngày 2/4/2003 là 0%, duy trì cho tới nay.

    Dù tình trạng nền kinh tế hiện nay không giống những năm 1998, nhưng tình trạng găm giữ ngoại tệ của DN đang khiến hệ thống ngân hàng thiếu USD. Việc áp dụng một tỷ lệ kết hối ngoại tệ có tác dụng giảm thiểu căng thẳng giả tạo giữa cung và cầu ngoại tệ hiện nay. Như vậy, phải chăng đã tới lúc áp dụng lại biện pháp kết hối?

    ?nhưng cần cân nhắc

    Năm 1999, trong quá trình đàm phán với IMF và WB về một dự án hỗ trợ của hai tổ chức này với Việt Nam nhằm cải cách hệ thống ngân hàng, vấn đề kết hối được quan tâm một cách đặc biệt. WB và IMF muốn Việt Nam không sử dụng chính sách kết hối và các quan chức NHNN khi đó đã mất khá nhiều công sức thuyết phục để duy trì chính sách này.

    Trong quá trình đàm phán gia nhập WTO, một số thành viên cũng đã yêu cầu Việt Nam xem xét lại chính sách kết hối ngoại tệ năm 1998, ?odường như trái với các Điều XI và XVI (ghi chú số 8) của Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS), một trong ba hiệp định lớn của WTO?.

    Nhắc lại hai ví dụ trên để cân nhắc về việc áp dụng chính sách kết hối. Về bản chất, kết hối là một biện pháp mang tính hành chính, chứ không phải là một biện pháp thị trường. Tuy nhiên, những hệ quả của việc hệ thống ngân hàng thiếu nguồn USD mua - bán đang dần xuất hiện.

    Việc áp dụng giải pháp kết hối cũng chẳng qua là ?ocực chẳng đã?. Các biện pháp kiểm soát ngoại hối được áp dụng trong những trường hợp ngoại lệ, do Chính phủ Việt Nam quyết định, nhằm duy trì an ninh tài chính và tiền tệ quốc gia.

    Trong năm 2008, việc áp dụng cơ chế quản lý lãi suất phải theo trần đã có thể coi là một thành công. Kết hối cũng có thể!
    http://cafef.vn/20090416083128161CA34/ket-hoi-cuc-chang-da.chn
  4. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    629
    Nghe hô hào là thấy linh tinh rồi.
    Hiện theo em được biết thì CP đang ra sức giữ giá VND bằng mồm, ai ở NH hoàn toàn biết hiện $ vẫn đang khan hiếm.
    $ cũng chẳng tăng được nhiều, nhưng nếu nói là mua được giá rẻ bất ngờ thì đúng là pó tay
  5. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Đã được thích:
    1.566
    đang mong nó về 17x lắm đây
  6. typhuck

    typhuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chị chungkhoanhanghieu ơi,khi nào thì vàng lên lại 920$
  7. doihiuquanh2

    doihiuquanh2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Kết với hối cái đíu gì, lại định dùng biện pháp hành chính can thiệp à?
    Còn khuya nhá, là DN ông cứ giữ USD cho chắc. Lãi thừa đồng nào ông mua ít chứng lướt nghịch chơi. Ăn 60-70% ông lại té, ka ka...
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Kết hối hay không thì tuần sau khắc biết. Chẳng có nước nào đang thiếu ngoại tệ thanh toán nghiêm trọng mà thừa ngoại tệ khủng khiếp trong ngân hàng (tương đương bằng dự trữ ngoại hối của cả quốc gia!!!), không phải đầu cơ là gì? Đây là trường hợp được xếp vào loại báo động đỏ, tổn hại đến an ninh tiền tệ quốc gia, lý do chính đáng được WTO chấp nhận cho VN áp dụng kết hối ngoại tệ hay hoán đổi bắt buộc nhằm bình ổn trong thời gian nhất định. Tranh luận gì nữa, nghị quyết roài.
    Giá tự do mà rẻ ngang bằng giá ngân hàng thì không phải rẻ bất ngờ là gì?
    Thực chất đây là vấn đề tâm lý đầu cơ. USD bán ra đến đâu bị găm lại ngay đến đó chứ NH Nhà nước thừa sức cung USD ra để bình ổn thị trường. Đấy là chưa nói đến NH Rothschild sắp tới sẽ đổ vào vài tỷ USD thì có mà lại đầy USD bị hắt hủi như đầu năm 2007. Lúc đấy lại chẳng ngó ngàng gì đến USD nữa ấy chứ.
  9. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    $ sẽ còn tăng nhiều...mốc 18.500 là trong hè này...cuối năm là 19.500...

    tiền kích cầu in ra như bươm **** mấy trăm nghìn tỉ thì VND kô mất giá thêm 10% mới là lạ..... sau vụ kích cầu mấy trăm nghìn tỉ ai cũng nhìn ra VND sẽ mất giá cực mạnh, vấn đề là thời gian thoai....
  10. AQUARIIUZZ

    AQUARIIUZZ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Kết hối là tự tay bóp d.ái. Mất kiều hối. Nhớ lại thời kết hối ghìm tỷ giá 1997 để thấy khốn khổ thế nào. In cả đống tiền VNĐ ra thì kích đủ các thứ thì biện pháp duy nhất là Thả tỷ giá + kích động TTCK để mơi Tây các loại.
    Không làm như vậy đến khi KT hồi phục nhập khẩu đột ngột tăng mà Tây lông còn chưa vào kịp là tạch.

Chia sẻ trang này