Cập nhật chiến tranh tại Ucraina 09/03/2022

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 09/03/2022.

2463 người đang online, trong đó có 985 thành viên. 15:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1243 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.268
    Phó thủ tướng Ukraina Iryna Vereshchuk hôm nay thông báo Nga cam kết tôn trọng lệnh ngừng bắn từ 9h-21h (14h ngày 9/3 đến 2h sáng 10/3 giờ Hà Nội) tại 6 khu vực xảy ra giao tranh ác liệt, gồm những vùng quanh thủ đô Kyiv, thành phố miền nam Zaporizhzhia và một số vùng phía đông bắc đất nước này. Dân thường ở những thành phố quanh thủ đô, trong đó có Irpin và Bucha phía tây bắc, sẽ được sơ tán đến Kyiv để tránh chiến sự.

    Bộ trưởng Năng lượng Ukraina Herman Halushchenko cho biết giới chức không nắm được mức độ phóng xạ tại nhà máy hạt nhân Chernobyl, vì họ không thể liên lạc với nhóm vận hành từ khi quân Nga kiểm soát cơ sở này.

    Văn phòng Tổng thống Ukraina cho biết khoảng 60 xe buýt đã sơ tán người dân khỏi thành phố Sumy, cách Kiev 350 km về phía đông, trong hôm qua. Tổng cộng hơn 5.000 người đã rời Sumy, thành phố 250.000 dân nằm gần biên giới Nga - Ukraina và là một trong những điểm nóng chiến sự những ngày qua.

    Thị trưởng Sumy Oleksandr Lysenko thông báo nhiều cư dân đang sơ tán bằng ôtô riêng trong ngày thứ hai liên tiếp hành lang nhân đạo được mở.

    Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hôm 9/3 rằng Ken Rhee, một cựu sĩ quan chiến tranh đặc biệt trong Hải quân Hàn Quốc và là một Youtuber, có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì đã rời khỏi Hàn Quốc để chiến đấu với tư cách là một người lính tình nguyện ở Ukraina. Chính phủ Hàn Quốc đã cấm công dân của mình đến Ukraina mà không được phép.

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo rằng họ sẽ cung cấp khoản viện trợ nhân đạo tương đương gần 800.000 USD cho Ukraina và các chuyến hàng đầu tiên đã bắt đầu được gửi đi.

    Trong một nỗ lực để nâng giá đồng rúp, Ngân hàng Trung ương Nga giới hạn người Nga chỉ có thể rút tối đa ngoại tệ trị giá 10.000 đô la Mỹ từ tài khoản.

    Giám đốc điều hành của Heineken, Dolf van den Brink, cho biết trong một tuyên bố rằng công ty sẽ ngừng sản xuất, quảng cáo và bán bia ở Nga. Heineken trước đó đã thông báo ngừng đầu tư mới và xuất khẩu sang nước này.

    Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ bắt đầu chuyến công du 3 ngày tới Ba Lan và Romania vào thứ Tư, trong bối cảnh các câu hỏi về việc Mỹ và các đồng minh NATO sẽ giúp Ukraina chống lại Nga bằng cách nào để không bị kéo vào một cuộc chiến rộng lớn hơn. Lầu Năm Góc đang gửi hai khẩu đội chống tên lửa Patriot đóng ở châu Âu tới Ba Lan, nhưng họ đã từ chối lời đề nghị của chính phủ Ba Lan về việc gửi máy bay chiến đấu MiG-29 của Ba Lan đến một căn cứ không quân của Mỹ ở Đức để cho Ukraina sử dụng.
    tuan168 thích bài này.
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.268
    Nga tuyên bố không có ý định lật đổ chính quyền Ukraine một ngày sau khi Tổng thống Zelensky nói hết "mặn mà" gia nhập NATO

    [​IMG]
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow chỉ có mục tiêu là Ukraine giữ vị thế trung lập đồng thời nhấn mạnh Nga không có ý định lật đổ chính quyền Kiev.


    Động thái này xuất hiện không lâu sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng không còn mặn mà với việc gia nhập NATO.

    Trong cuộc họp báo đề cập tới kết quả vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga và Ukraine, bà Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, cho biết hai bên đã đạt được những bước tiến nhưng không nói cụ thể. Bà Zakharova cũng nói rằng lần đối thoại tiếp theo sẽ tập trung vào các hành lang nhân đạo cho thường dân rời khỏi vùng chính sự khi cáo buộc giới chức Ukraine ngăn cản nỗ lực sơ tán.

    Bà Zakharova cũng nhấn mạnh rằng: "Mục tiêu của quân đội Nga không phải chiếm đóng hay lật đổ chính quyền Kiev". Bà cũng nói rằng quân đội Nga không nhắm vào các cộng đồng dân cư.

    Hôm nay, Nga và Ukraine cũng đã công bố lệnh ngừng bắn kéo dài từ 9-21h theo giờ địa phương (tức 12h ngày 9/2 tới 2h ngày 10/3 theo giờ Hà Nội).


    Tuyên bố của bà Zakharova cũng gây sự chú ý khi nó được đưa ra chỉ khoảng 1 ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông không còn "mặn mà" với việc gia nhập NATO sau khi Kiev nhận ra liên minh này không sẵn sàng kết nạp Ukraine. Vị tổng thống của Ukraine cũng nhấn mạnh sẵn sàng thỏa hiệp về số phận 2 vùng lãnh thổ vừa được Nga công nhận độc lập ở vùng Donbass.

    Đúng bài chưa anh em?

Chia sẻ trang này