Cập nhật PTKT cổ phiếu ngành Nguyên vật liệu KSB (HoSE)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cuongbankchung, 05/02/2026.

80 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 01:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1081 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. cuongbankchung

    cuongbankchung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2023
    Đã được thích:
    55
    Cập nhật phân tích kỹ thuật cổ phiếu ngành Khoáng sản KSB (HoSE)
    • Đường MA10, MA20, MA50 và MA100 khung Ngày: MA10 và MA20 đang hướng lên, tuy nhiên vẫn ở dưới MA50 và MA100, MA50 và MA100 vẫn đang hướng xuống cho thấy xu hướng điều chỉnh trung hạn. Giá ở trên MA10, MA20, vừa bứt phá lên MA50 và đang backtest.
    • Hỗ trợ và kháng cự: Hỗ trợ gần nhất ở vùng giá 17.2-17.4, sâu hơn ở vùng 16.5, tuy nhiên sẽ khó về đây. Kháng cự gần nhất ở vùng giá 18.2, cao hơn ở 18.7-19.2.
    • Mây Ichimoku: Khung Tuần giá ở trong mây, từng suýt rơi khỏi mây tuần, có 1 flat Kijun ở giá 19.2, có sức hút giá về đây. Khung Ngày giá ở dưới mây, vừa bứt phá lên Kijun, Tenkan vừa cắt lên Kijun, mây phía trước mỏng, giá có thể bứt phá qua.

    => Nhận định theo phân tích kỹ thuật: Trong ngắn hạn, có khả năng giá sẽ tăng lên vùng 19-20. Về trung dài hạn, mức giá này vẫn hấp dẫn, có thể nghiên cứu đầu tư được.

    Lưu ý: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhận định cá nhân, không phải khuyến nghị đầu tư.

    Chúc các nhà đầu tư chinh phục thành công thị trường tài chính <3

    Liên hệ tư vấn: Thái Sơn - 0963366598

    Link ảnh chart: https://pin.it/1K86O7Urs
  2. hoangcuongbka

    hoangcuongbka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2021
    Đã được thích:
    34
  3. Prostock369

    Prostock369 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Đã được thích:
    1.282
    Phân tích cơ bản đi, nguyên vật liệu dẫn đầu phía Nam đang cung cấp cho cả vùng đầu tư hạ tầng, có tiềm năng về BĐS khu công nghiệp.
    Con này câu chuyện lớn, xứng đáng cho các tay to có thể setup Game. Đến lúc phân tích kỹ thuật được chắc ae cũng bị vào giá cũng đã khá xa rồi.
    cuongbankchung thích bài này.
  4. Shyn

    Shyn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2018
    Đã được thích:
    1.008
    Về vùng 15 bắt đầu mua được
    cuongbankchung thích bài này.
  5. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.629
    sắp về...16.9 rồi
  6. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.629
    Đầu tư công năm 2026: Áp lực giải ngân lớn ngay từ đầu năm
    [​IMG]
    Vân Hà
    Xem các bài viết của tác giả
    17:02 | 06/02/2026Tài chính
    Theo dõi TBTC trên
    (TBTCO) - Theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2026, tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước lên tới gần 1 triệu tỷ đồng, cao hơn khoảng 93 nghìn tỷ đồng so với năm 2025. Quy mô vốn “kỷ lục” này là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, nhưng cũng đặt ra áp lực rất lớn đối với công tác phân bổ và giải ngân ngay từ những tháng đầu năm.
    Quy mô vốn tăng mạnh, chủ động phân bổ vốn sớm
    Căn cứ Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, tổng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 được giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 995.348,05 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương đạt 345.121,45 tỷ đồng, bao gồm 327.440,122 tỷ đồng vốn trong nước và 17.681,328 tỷ đồng vốn nước ngoài; vốn ngân sách địa phương đạt 650.226,6 tỷ đồng.

    Ngoài kế hoạch Thủ tướng giao, nhiều địa phương còn chủ động bố trí thêm vốn cân đối ngân sách địa phương. Theo số liệu cập nhật đến thời điểm báo cáo, kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2026 các địa phương giao tăng thêm 12.932,5 tỷ đồng so với mức Thủ tướng Chính phủ giao. Bên cạnh đó, kế hoạch vốn các năm trước được phép kéo dài sang năm 2026 là 42 tỷ đồng, chủ yếu thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.

    [​IMG]
    Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh
    Như vậy, tổng kế hoạch vốn đầu tư công giao năm 2026 đến thời điểm báo cáo (bao gồm kế hoạch Thủ tướng giao, phần địa phương giao tăng và vốn kéo dài) lên tới 1.008.322,6 tỷ đồng. Đây là con số cho thấy quyết tâm rất lớn của Chính phủ trong việc sử dụng đầu tư công làm động lực chủ chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, với mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên.

    Một tín hiệu tích cực là ngay từ đầu năm, công tác phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2026 được các bộ, ngành, địa phương triển khai khá khẩn trương. Đến hết ngày 31/1/2026, tổng số vốn đã được phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án đạt 972.498,3 tỷ đồng, bao gồm 325.313,4 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 647.184,9 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

    Nếu không tính phần vốn cân đối ngân sách địa phương các địa phương giao tăng, tổng vốn đã phân bổ chi tiết đạt 959.565,82 tỷ đồng, tương đương 96,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là tỷ lệ khá cao so với cùng kỳ nhiều năm trước và điều này cũng cho thấy sự chủ động và quyết liệt hơn của các bộ, ngành, địa phương trong khâu chuẩn bị đầu tư.

    Tuy nhiên, theo báo cáo từ Bộ Tài chính, vẫn còn 35.782,2 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết, tập trung tại 15 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương. Phần lớn các đơn vị này đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư, điều chỉnh danh mục dự án hoặc chờ ý kiến thẩm định.

    Giải ngân tháng đầu năm tăng về quy mô tuyệt đối
    Về kết quả giải ngân, trong tháng đầu tiên của năm, tổng số vốn đầu tư công đã được giải ngân là 19.132,8 tỷ đồng, tương đương 2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân 1.114,4 tỷ đồng (đạt 0,3%), vốn ngân sách địa phương giải ngân 18.018,4 tỷ đồng (đạt 2,8%).

    Giải ngân - “phép thử” cho quyết tâm và năng lực thực thi

    Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng cao, đầu tư công tiếp tục được kỳ vọng là “đầu kéo” của nền kinh tế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế nhận định, để nguồn lực gần 1 triệu tỷ đồng thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là quy mô vốn, mà là tốc độ, chất lượng và kỷ luật giải ngân. Những tháng đầu năm 2026 chính là “phép thử” cho quyết tâm và năng lực thực thi của cả hệ thống.

    So với cùng kỳ tháng 1/2025, tỷ lệ giải ngân thấp hơn 1,9 điểm phần trăm (tháng 1/2025 đạt 3,9%), tuy nhiên giá trị giải ngân tính theo số tuyệt đối lại cao hơn 12.717,1 tỷ đồng. Kết quả này xuất phát từ việc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao ở mức rất lớn, cao hơn đáng kể so với năm 2025, nên tỷ lệ giải ngân tháng đầu năm khó tránh khỏi thấp hơn khi so sánh tương đối.

    Đáng chú ý, hiện có 4 bộ, ngành và 13 địa phương đạt mức giải ngân bằng hoặc cao hơn bình quân chung cả nước, trong đó có Bộ Công thương, Bộ Tư pháp, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ… Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn 28 bộ, ngành và 21 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân, thậm chí có bộ, ngành và địa phương chưa giải ngân.

    Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do các đơn vị đang tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn trong tháng 1, khiến nhiều dự án chưa đủ điều kiện phát sinh khối lượng để thanh toán.

    “Điểm nghẽn” quen thuộc, yêu cầu giải pháp quyết liệt hơn
    Từ thực tiễn giải ngân những năm gần đây, đặc biệt là năm 2025 vừa qua, các “điểm nghẽn” quen thuộc tiếp tục được nhận diện như: chậm giải phóng mặt bằng; thiếu vật liệu xây dựng; vướng mắc cơ chế chính sách; năng lực tổ chức thực hiện chưa đồng đều, nhất là tại cấp cơ sở khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

    Để khắc phục, Chính phủ và Bộ Tài chính đã sớm ban hành nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn, trong đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh phương án phân bổ vốn, nhập đầy đủ dữ liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công và trên TABMIS (hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc), bảo đảm đủ điều kiện giải ngân.

    Một điểm nhấn quan trọng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề cập đến nhiều lần là yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phát huy vai trò người đứng đầu, gắn kết quả giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua khen thưởng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo tháng, quý cho từng dự án và coi đó là “thước đo” trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

    Có thể thấy, năm 2026 là năm nhiều chính sách mới đồng loạt có hiệu lực ngay từ đầu năm, đòi hỏi các bộ, ngành phải chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, để phấn đấu mục tiêu tăng trưởng cả nước đạt từ 10% trở lên trong năm này, theo Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được nhận diện từ quá trình thực hiện các dự án trong năm 2025, áp dụng triển khai các giải pháp đột phá mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ những tháng đầu năm, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, các công trình trọng điểm và các chương trình mục tiêu quốc gia.

    Đặc biệt đối với các dự án quan trọng quốc gia, nhất là hạ tầng giao thông, Bộ Tài chính kiến nghị các bộ, ngành, địa phương phải tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi đầu năm, đẩy nhanh tiến độ thi công, chuẩn bị đầu tư các dự án lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối khu vực.

    Đối với công tác nghiệm thu, thanh toán vốn, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện theo Nghị định số 254/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Phát huy tối đa những quy định mới về phân cấp, phân quyền, tút gọn thủ tục, đơn giản hồ sơ thanh toán để giải ngân vốn đầut ư công đúng quy định; lập hồ sơ thanh toán ngay đối với khối lượng hoàn thành đã được nghiệm thu, tránh dồn vào thời điểm cuối tháng và cuối năm. Đối với số vốn đã đủ điểu kiện phân bổ chi tiết, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện nhập dự toán trên Tabmis theo thời hạn quy định, đảm bảo dự toán để giải ngân cho dự án.

    Đồng thời, Bộ Tài chính cũng lưu ý Kho bạc Nhà nước kiểm soát chặt chẽ việc tạm ứng và thu hồi tạm ứng theo quy định, đảm bảo chất lượng giải ngân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đóng góp tỷ lệ tăng trưởng trong kế hoạch năm 2026.
  7. hoangcuongbka

    hoangcuongbka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2021
    Đã được thích:
    34
    Múc mạnh ksb thôi a e
    fpts.com thích bài này.
  8. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.629
    thanh khoản cũng kiệt ...k ai bán
    cuongbankchung thích bài này.
  9. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.629
    Thi công xuyên Tết tại loạt công trình trọng điểm; tăng tốc cho APEC 2027
    Anh Minh - 16/02/2026 14:51
    APEC 2027 là cơ hội hiếm có để quảng bá hình ảnh Việt Nam với thế giới
    [​IMG]
    Sôi động công trường thi công cầu Trần Hưng Đạo.
    Tại Hà Nội, các nhà thầu thi công và tư vấn giám sát Dự án cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng chỉ nghỉ từ chiều 29 đến sáng mùng 1 Tết, sau đó trở lại làm việc bình thường. Vật liệu thiết yếu như đá, cát sỏi, xi măng và thép chuyên dụng đã được các nhà thầu tập kết, trữ sẵn cho thi công xuyên lễ, xuyên Tết ngay giữa vùng lõi của Thủ đô Hà Nội.

    Được khởi công tháng 10/2025 và chính thức thi công từ 19/12/2025, đến nay, các trụ của cầu Trần Hưng Đạo đã vượt khỏi mặt sông. Trong ba tháng qua, cả công trường luôn rộn tiếng máy, sáng đèn liên tục, trong đó sôi động nhất chính là công trường thi công cầu chính vượt sông Hồng dài 870 m, gồm 6 nhịp chia thành hai liên cầu, mỗi nhịp 145 m, sử dụng kết cấu vòm thép với hình tượng vô cực.

    Đây là một trong những cây cầu có vị trí trung tâm bậc nhất Hà Nội, kết nối khu vực Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng (cũ) với Long Biên (cũ), góp phần giảm tải cho cầu Vĩnh Tuy và cầu Chương Dương.

    Hiện chỉ còn trụ T1 phía Hoàn Kiếm (cũ) chưa thể triển khai do vướng mặt bằng; các trụ còn lại đều bảo đảm tiến độ. Chủ đầu tư kiến nghị được bàn giao mặt bằng trước 31/3 để đáp ứng mục tiêu hoàn thành trong năm 2027, theo yêu cầu chung của nhóm 7 cầu vượt sông Hồng phải về đích trong quý II/2027, trước APEC 2027.

    Không chỉ tại Thủ đô Hà Nội, ở đảo Phú Quốc – nơi sẽ diễn ra các sự kiện chính thức của APEC 2027, nhịp độ thi công còn được đẩy lên ở mức chưa từng có tiền lệ.

    Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là một trong những dự án trọng điểm quốc gia phục vụ APEC 2027, đặt mục tiêu hoàn thành vào 31/12/2026. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, công trường vẫn duy trì lực lượng hơn 1.447 công nhân và 150 cán bộ kỹ thuật thuộc các nhà thầu, tư vấn giám sát và Ban quản lý Dự án.

    Theo kế hoạch, việc tăng cường nhân lực trong dịp Tết có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ tổng thể, tạo dư địa thời gian ngay từ đầu năm 2026.

    Đối với Nhà ga hành khách T2, việc tăng công, tăng ca sẽ rút ngắn thời gian hoàn thiện kết cấu mái và lợp mái – hạng mục được xác định là “đường găng” của Dự án – qua đó giảm áp lực cho các công đoạn hoàn thiện phía sau.

    Đối với khu bay, gồm đường cất hạ cánh CHC02, hệ thống đường lăn, sân đỗ…, việc thi công xuyên Tết giúp rút ngắn thời gian hoàn thành và đưa vào khai thác các hạng mục trọng yếu, tạo tiền đề cho công tác nghiệm thu, vận hành và đồng bộ hạ tầng hàng không.

    Trong điều kiện thi công trên đảo, việc huy động và duy trì gần 1.600 nhân sự làm việc xuyên Tết được đánh giá là nỗ lực đặc biệt của chủ đầu tư Tập đoàn Sun Group cùng các nhà thầu, thể hiện quyết tâm cao nhằm bảo đảm mốc hoàn thành 31/12/2026.

    Song song đó, Dự án Trung tâm Hội nghị – Triển lãm APEC và Nhà biểu diễn đa năng tại Phú Quốc cũng tổ chức thi công xuyên Tết với lực lượng gần 1.000 nhân sự từ các nhà thầu Coteccons, Đại Dũng, QH Plus và REE.

    Trong dịp Tết, công tác thi công tập trung vào phần kết cấu thô, chuẩn bị mặt bằng cho lắp dựng kết cấu thép ở giai đoạn tiếp theo. Theo phương án tổ chức, phần kết cấu thép của Trung tâm Hội nghị dự kiến lắp dựng được 4 nhịp giàn trong thời gian này, qua đó rút ngắn đáng kể tiến độ tổng thể.

    Việc đồng loạt tăng tốc tại các công trường từ Hà Nội đến Phú Quốc cho thấy áp lực tiến độ không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn gắn với cam kết hạ tầng quốc gia trước thềm APEC 2027. Các công trình cầu vượt sông Hồng, mở rộng cảng hàng không và trung tâm hội nghị đều là những “mảnh ghép” chiến lược trong cấu trúc hạ tầng phục vụ sự kiện quốc tế, đồng thời tạo động lực phát triển dài hạn cho từng địa phương.

    Trong bối cảnh đó, thi công xuyên Tết không chỉ là giải pháp tổ chức lao động, mà còn là lựa chọn chiến lược để bảo đảm tiến độ tổng thể, tạo dư địa xử lý rủi ro trong các giai đoạn cao điểm sắp tới.

    Nếu các mốc thời gian được giữ vững, năm 2026 sẽ là năm bản lề để hoàn thiện hạ tầng then chốt, sẵn sàng cho APEC 2027 và mở ra không gian phát triển mới cho cả Thủ đô Hà Nội và đảo Phú Quốc.

    Để kịp tiến độ trong dịp Tết Bính Ngọ 2027, hàng nghìn kỹ sư, công nhân tại các công trường phục vụ APEC 2027 sẽ tạm xa gia đình, ở lại Phú Quốc làm việc.

    Tất cả sẽ cùng với người dân đảo Ngọc bước vào cuộc chạy đua với chính mình, để kịp vươn ra thế giới bằng một kỳ APEC thành công, chỉn chu, với nền tảng là những công trình tầm cỡ thế giới mang đậm bản sắc Việt.

Chia sẻ trang này