Cập nhật và đánh giá thị trường ngày 26/04/2022: Giảm nhanh sẽ hồi nhanh !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vungocbao1307, 26/04/2022.

768 người đang online, trong đó có 307 thành viên. 07:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 332 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. vungocbao1307

    vungocbao1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2022
    Đã được thích:
    3
    - Một ngày khá tiêu cực và bi quan bao trùm lên khắp thị trường chứng khoán Việt Nam, khi VNindex đánh mất 68 điểm chỉ trong một phiên giao dịch. Sau khoảng thời gian đi ngược thị trường chung, Áp lực bán mạnh giảm sàn ngay sau 10h sáng đến từ các cổ phiếu nhóm trụ và nhóm bank: FPT, GAS, HPG, VPB, CTG,,,,
    - Đà giảm hôm nay của thị trường không phải đến từ câu chuyện kinh doanh của các ngành hay các mã cổ phiếu, mà nó chủ yếu đến từ việc các nhà đầu tư bị áp lực tâm lý khi sử dụng đòn bẩy tài chính để mua cổ phiếu. Khi thị trường bán tháo đến mức như thế này, thì cổ phiếu có nội tại xấu hay tốt, làm ăn được hay không cũng sẽ bị vác ra bán mà thôi.
    - Có nhiều người đang nghĩ nhiều về ám ảnh năm 2008, tuy nhiên theo em tìm hiểu dữ liệu về cái này và so sánh nhưng cơ bản thật sự tới bây giờ nó chưa đủ dữ kiện. Nhiều yếu tố cho thấy khả năng đó vẫn rất hạn chế:
    + Dòng vốn FDI và FII mấy năm gần đây nó hỗn loạn ko theo một quy tắc cố định nào để đoán định. Suốt giai đoạn Fed duy trì lãi suất thấp thì dòng vốn đó vốn dĩ phải vào các nước mới nổi theo mô hình lý thuyết, tuy nhiên thì nó lại bị rút ra và một số nước phải tăng lãi suất trước. Hiện tại khi một số nước Phương Đông hạ lãi suất và Phương Tây tăng lãi suất thì tiền đang có dấu hiệu chảy ngược lại.
    + Vấn đề ở Việt Nam năm 2008 là tín dụng tăng trưởng 50% năm và sự hỗn loạn trong cách điều hành. Khi lạm phát bùng nổ về mặt tâm lý, chính phủ chặn một cách đột ngột ( Kìm nén phá giá rất lâu rồi phá giá, tăng lãi suất cao và hút tiền một cách đột ngột, dự trữ ngoại hối kém và vốn nước ngoài rút nhanh chóng). ======> Hiện tại chưa có bất kỳ dấu hiệu nào ngoài việc tăng lãi suất huy động ( mà Q2 này các ngân hàng đang hãm tăng trưởng tín dụng thì cũng ít có khả năng lãi suất quá mạnh nữa. Mức lãi suất hiện tại còn chưa chạm mức cao của lãi suất trước Covid.
    - Thời điểm này không phải là thời điểm để nhà đầu tư tiếp tục bán tháo cổ phiếu. Vì hiện tại đã có những mã cổ phiếu được chiết khấu ở mức rất rẻ. Nhiều mã thậm chí còn về dưới mức giá năm 2021, tuy nhiên không mấy người dám mua.
    - Thị trường trong tăng có giảm, trong giảm sẽ có sóng hồi. Sau những phiên bán tháo như thế sẽ là những nhịp phục hồi rất mạnh; Nếu giảm mạnh 30-40% thì sẽ có sóng hồi 15-20%. Và Mọi người chú ý giữ tỉ lệ margin ở mức an toàn hoặc tốt nhất vẫn ko dùng margin trong giai đoạn này nhé. Kiên nhẫn chịu đựng qua thời điểm này.

Chia sẻ trang này