1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Câu chuyện "Trump sắp áp thuế quan 25% lên toàn bộ thép và nhôm nhập khẩu" và tác động đến HPG ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phonganh1432i, 10/02/2025.

386 người đang online, trong đó có 154 thành viên. 00:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4470 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. phonganh1432i

    phonganh1432i Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2024
    Đã được thích:
    58
    Việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 25% lên thép nhập khẩu vào Mỹ không chỉ đơn thuần là một chính sách bảo hộ kinh tế nhằm bảo vệ ngành thép nội địa Mỹ mà còn mang hàm ý sâu xa hơn về địa chính trị và chiến lược thương mại. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử 2024 và quay trở lại Nhà Trắng, Trump tiếp tục theo đuổi chủ trương “Nước Mỹ trên hết” với những chính sách thương mại cứng rắn.

    Việc áp thuế lên thép có thể được xem là một bước đi nhằm thực hiện cam kết bảo vệ ngành công nghiệp trong nước, đồng thời duy trì sự ủng hộ từ nhóm cử tri công nhân ngành thép ở các bang công nghiệp quan trọng như Pennsylvania, Ohio và Michigan. Ngoài ra, đây cũng có thể là một đòn răn đe đối với các đối tác thương mại lớn của Mỹ, đặc biệt là châu Âu, khi Trump từ lâu đã thể hiện quan điểm cứng rắn với EU trong các vấn đề thương mại. Chính sách này không chỉ tác động đến các nước xuất khẩu thép lớn như Canada, Brazil, Mexico mà còn có ảnh hưởng lan tỏa đến các nhà xuất khẩu thép khác, trong đó có Việt Nam.

    Dù chính sách thuế này nhắm vào thép nhập khẩu nói chung, tác động của nó sẽ lan rộng đến nhiều quốc gia, và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Theo dữ liệu, Việt Nam nằm trong top 10 nước xuất khẩu thép nhiều nhất vào Mỹ, mặc dù lượng xuất khẩu còn khá xa so với Canada, Brazil hay Mexico. Trong số các doanh nghiệp thép Việt Nam, những công ty có tỷ trọng xuất khẩu cao vào Mỹ như Hoa Sen (HSG) và Nam Kim (NKG) sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Cụ thể, HSG có 15% tổng giá trị xuất khẩu hướng đến thị trường Mỹ, còn NKG là 25%. Nếu thuế suất 25% được áp dụng, giá bán của họ tại Mỹ sẽ kém cạnh tranh hơn, buộc họ phải giảm sản lượng xuất khẩu, tìm kiếm thị trường thay thế hoặc chịu giảm biên lợi nhuận.

    Trong khi đó, Hoà Phát (HPG) có tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ rất thấp (<5%), do đó sẽ không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách thuế mới. Tuy nhiên, HPG lại là nhà cung cấp thép cuộn cán nóng (HRC) – nguyên liệu đầu vào quan trọng cho các doanh nghiệp như HSG và NKG. Nếu xuất khẩu sang Mỹ của HSG và NKG bị đình trệ, nhu cầu mua HRC từ HPG có thể suy giảm, kéo theo doanh thu bán hàng nội địa của HPG bị ảnh hưởng. Ngoài ra, khi HSG và NKG buộc phải chuyển hướng tiêu thụ về thị trường nội địa, áp lực cạnh tranh sẽ gia tăng, có thể khiến giá bán thép tại Việt Nam giảm, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của toàn ngành.

    Trước tình hình này, HPG có thể đối phó bằng một số chiến lược quan trọng. Thứ nhất, công ty có thể đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khác như Đông Nam Á, Ấn Độ và Trung Đông, nơi nhu cầu thép vẫn ở mức cao và không bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế Mỹ. Điều này sẽ giúp HPG giảm bớt sự phụ thuộc vào các đối tác trong nước như HSG và NKG. Thứ hai, HPG có thể tập trung vào thị trường nội địa, tận dụng xu hướng đẩy mạnh đầu tư công và các dự án hạ tầng lớn để thúc đẩy nhu cầu thép xây dựng. Ngoài ra, công ty cũng có thể tiếp tục tối ưu hóa sản xuất, kiểm soát chi phí nguyên liệu đầu vào để bảo vệ biên lợi nhuận trong bối cảnh thị trường biến động. Một hướng đi dài hạn khác của HPG là mở rộng sang các lĩnh vực ngoài thép như bất động sản khu công nghiệp và nông nghiệp, nhằm đa dạng hóa nguồn thu và giảm sự phụ thuộc vào ngành thép trong trường hợp có biến động lớn từ thị trường quốc tế.

    Tóm lại, dù HPG không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ mức thuế 25% của Mỹ, nhưng tác động gián tiếp từ việc các đối tác trong nước bị ảnh hưởng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, với lợi thế sản xuất quy mô lớn, chiến lược đa dạng hóa thị trường và danh mục kinh doanh rộng, HPG vẫn có nhiều cách để ứng phó và duy trì đà tăng trưởng trong dài hạn.
    chuoichien1102 thích bài này.
  2. PhongVanCK

    PhongVanCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    6.118
    Phân tích được như thế này mà kg thấy ngượng mồm thì thấy cũng lạ. Thế mấy thằng cty thép ở Asean và các nước khác nó kg bán vào Mẽo được thì nó kg biết táng thép giá rẻ sang các thị trường khác a? Dư cung thì quay ra bán phá giá để táng lẫn nhau thôi. Kg cty nào có để tránh né được!
    ChangNoTintin1012 thích bài này.
    ChangNo đã loan bài này
  3. boc-co

    boc-co Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    229
  4. nick456

    nick456 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2020
    Đã được thích:
    468
    Chính xác ! Vấn đề là nguồn cung sẽ dồn lại, ùn ứ thì giá sẽ phải giảm thôi. Việt Nam nền kinh tế mở, ông không thể nào đóng cửa chơi 1 mình được.
    Giá thép thế giới giảm mạnh thì chẳng nhẽ trong nước lại tăng mạnh à ?
    US nó mà bảo hộ ngành thép của nó trong nước thì doanh nghiệp thép Việt Nam cách tốt nhất là cố gắng còn thở để tồn tại. Kiểu gì thời gian tới thép giá rẻ China ngập tràn Việt Nam
  5. nick456

    nick456 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2020
    Đã được thích:
    468
    Chuẩn ! Bây giờ nếu khôn thì thu hẹp sản xuất thép. Thậm chí tận dung cơ hội thép rẻ mua về nhập kho. Nhập khẩu còn rẻ hơn sx thì tội gì. Mua phôi về cất kho.
  6. TKent

    TKent Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Đã được thích:
    3.761
    Cuộc chiến này xảy ra lâu rồi. Ấn độ, EU hay nhiều quốc gia khác đã áp dụng rồi. Mỹ chậm hơn cả EU và Thái nữa. Ngành thép đã, đang và sẽ tiếp tục chịu trận.
    Nên chính phủ mới thúc đẩy đầu tư công đó. Mà đầu tư công thì phải xài nội địa may ra cứu được.
  7. nick456

    nick456 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2020
    Đã được thích:
    468
    Đó đó… Chính vì Việt Nam vừa mới áp thuế với sắt thép nhậu khẩu rồi thì còn dư địa đâu mà tăng nữa ??? Hay đóng cửa nghỉ chơi ??? Vậy Việt Nam muốn bị trả đũa tiếp à ?
    Ngày mai CP sắt thép giảm ít nhất 3% nữa
  8. Phuongnamkt4

    Phuongnamkt4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2017
    Đã được thích:
    12.550
    Thiếu US có chết dc đâu :)))
  9. Bloombergvn1

    Bloombergvn1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2015
    Đã được thích:
    599
    Thì đúng là vậy. Vẫn sống nhăn răng :)

    Nhưng câu chuyện nó giống như ngày xưa ko có internet thì có sao đâu, nhưng giờ ko có internet thì cực khó chịu, mặc dù vẫn sống :)

    Từ sau WW2 các nền kinh tế muốn phát triển đều dựa vào thị trường Mĩ, từ 2 nước bại trận xây dựng lại từ đống tro tàn là Đức và Nhật cũng phải dựa vào Mĩ mà thành số 2, số 3 thế giới.

    Sau lại đến 4 nước "rồng Châu Á" (4 nước công nghiệp mới Nics): Hàn Quốc, Đài Loan, Hongkong và Singapore cũng nhờ vào thị trường Mĩ mà thành rồng, thành hổ.

    Sau lại đến Trung Quốc (cải cách và mở cửa năm 79) mà thành "công xưởng của thế giới" cũng phần nhiều nhờ vào thị trường tiêu thụ khổng lồ của Mĩ

    Và đương nhiên bây giờ lại đến chúng ta, chúng ta năm rồi đã thành đối tác lớn thương mại có thặng dư lớn thứ 4 thế giới với Mĩ (Sau Trung Quốc, Châu Âu - tức là EU, và Mê-hi-cô) kinh khủng chưa?

    Thị trường Mĩ nó quan trọng là vậy, nên ai cũng muốn lấy lòng Mĩ, ai cũng muốn làm hài lòng Trump. Chứ đương nhiên là ko chết được rồi, chỉ kém vui thôi :)
  10. namho995

    namho995 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2016
    Đã được thích:
    5.622
    Nói chung là HPG sẽ về 20 hoặc thấp hơn nữa nhé, khỏi phân tích chi nhiều

Chia sẻ trang này