1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Câu chuyện vĩ mô, Cái giá của một nền kinh tế vì lợi ích thiểu số!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi brandykhoa, 13/02/2025.

186 người đang online, trong đó có 74 thành viên. 01:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1903 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. brandykhoa

    brandykhoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2016
    Đã được thích:
    352
    Nếu xét một nền kinh tế hoạt động tốt, sẽ phải là một nền kinh tế mà lợi ích của nó thúc đẩy, nâng cao mức sống cho hầu hết công dân của mình. Dấu hiệu của một nền kinh tế lệch lạc là tăng trưởng thấp, các khoản thu nhập đình trệ trong khi bất bình đẳng gia tăng. Theo Joseph E. Stiglitz - giải Nobel Kinh tế năm 2001, bất bình đẳng thể hiện rõ ràng nhất ở việc "thiếu cơ hội" và dẫn đến kết quả cuối cùng là giảm hiệu suất lâu dài của nền kinh tế.

    [​IMG]

    Hai trụ cột chính thích đẩy tăng trưởng Quốc gia hay cá nhân là: Tạo ra nhiều của cải hơn, Tước đoạt nhiều của cải hơn. Các nước tư bản từng chọn con đường thứ hai và tạo nên các đế chế thực dân trong những thế kỷ trước. Ở quy mô nội bộ của từng Quốc gia, nó là vấn nạn tham nhũng và bóc lột nhân công. Ngoài ra, trong những cách tạo ra của cải, con đường thừa kế có thể coi là một vận may lớn mà nếu bạn chẳng may có năng lực tạo ra của cải ở mức thấp thì cũng không sao, bạn đã có sẵn. Vậy vấn đề ở đây là gì?

    Thiếu cơ hội! Những người có khoản thừa kế tốt có nhiều cơ hội hơn. Điều này tồn tại lâu dài trong các xã hội tư bản và hướng các xã hội này đến chỗ đình trệ và khủng hoảng do sự lãng phí nguồn lực và đánh mất nguồn vốn xã hội quan trọng: tài năng và sức trẻ của công dân. Nhiều người sẽ cho rằng đó là một luận điểm đỗ lỗi cho xã hội nhưng thực tế càng ngày, thế hệ trẻ càng phụ thuộc nhiều hơn vào thu nhập và giáo dục của cha mẹ hơn. Chọn đúng cha mẹ, bạn thắng đời 1-0. Và 1-0 là một tỉ lệ chấp rất cao mà không phải ai cũng sẵn sàng nằm "kèo dưới". Vẫn sẽ có người từ đáy vươn lên đỉnh, nhưng đó là hiện tượng, những ngoại lệ chứ không phải là quy tắc phổ biến. Bằng chứng là báo chí và truyền thông luôn tập trung vào cá cá nhân này như thể đó là một mẫu số chung: Họ làm được, bạn cũng vậy!

    Tôi thấy nhiều người than phiền về thế hệ Gen Z, điều lặp lại ở những xã hội như Trung Quốc hay Hàn Quốc của hai thập kỷ về trước hay như xa hơn là hiện tượng Hippie của Mỹ thập niên 60. Một biểu hiện mang tính phản kháng với cấu trúc thị trường phục vụ thiểu số trên đỉnh. Tất cả dẫn đến tuyệt vọng gia tăng không ngừng ở các thế hệ kế tiếp trước khi bước vào kỷ nguyên của dân số già hóa. Điều này không thể trách thế hệ trẻ, thậm chí nó có một phần lỗi rất lớn từ các thế hệ đi trước: Người ta đã làm gì với ngành giáo dục? Nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ đã tạo ra những gì? Khả năng cạnh tranh của nền kinh tế khi giương cờ bước vào toàn cầu hóa? Nếu tôi nỗ lực, tôi cần phải thấy tương lai! Chúng ta đã không có tầm nhìn dài hạn để cho thế hệ trẻ thấy tương lai của họ.

    Chúng ta tiến vào thiên niên kỷ mới với nhiều hi vọng nhưng khi chạy theo thị trường chúng ta quên mất yếu tố "định hướng xã hội chủ nghĩa" và không có lấy một mảy may kinh nghiệm nào về sự đỗ vỡ của các xã hội tư bản trước đó cũng như ý thức một cách rõ ràng về cái gì tạo nên sự thành công của chủ nghỉa tư bản! Từ sau Covid-19, chúng ta cuối cùng cũng đi vào vết xe đổ: Tăng trưởng thấp hơn, bất bình đẳng nhiều hơn.

    Việt Nam chưa phải là một nước tiên tiến, nhưng nó đã có đầy đủ các yếu tố trên trước khi nó kịp giàu có về mặt của cải. Những ngày đầu năm, những lời kêu gọi hi sinh lạm phát để cứu tăng trưởng chỉ tập trung các vấn đề chính: "Tín dụng ngân hàng và Thị trường Bất Động Sản", là phần tăng trưởng mà chỉ có thiểu số hưởng lợi. Nó hàm ý việc sinh người nghèo để cứu lấy phần đỉnh của kim tự tháp: các ông chủ nhà băng và các công ty bất động sản. Trên chiếc tàu sắp chìm, những chiếc thuyền cứu sinh chất đầy những hành khách của khoang thương gia và bỏ mặc phần còn lại.
    vnteen1, TatThanh86, vantien786 người khác thích bài này.
  2. Micro_Galaxy

    Micro_Galaxy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2019
    Đã được thích:
    200
    Bác viết hay quá!
    brandykhoa thích bài này.
  3. chuoichien1102

    chuoichien1102 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2021
    Đã được thích:
    4.225
    Bài này phải 100 like
  4. brandykhoa

    brandykhoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2016
    Đã được thích:
    352
    NHNN PHÁT TÍN HIỆU CHO MỘT CHU KỲ NỚI LỎNG

    Ngân hàng nhà nước phái đi tín hiệu của một chu kỳ nới lỏng tiền tệ. Sau một thời gian dài phát hành tín phiếu, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức dừng kênh hút tiền này.
    NHNN liên tục giảm dần lãi suất phát hành tín phiếu NHNN từ 4,0% xuống còn 3,1%/năm (ngày 4/3/2025), đồng thời giảm dần khối lượng và tiến tới dừng phát hành tín phiếu kể từ ngày 5/3/2025. Điều này dẫn đến:

    + Lãi suất liên ngân hàng sẽ ở một mặt bằng thấp hơn. Tỉ lệ hoàn trả ngược cho NHNN, "Reverse Repo Rate", có thể giảm, các NHTM sẽ có xu hướng giảm lượng tiền gửi vào hệ thống NHNN và đẩy thêm thanh khoản cho nền kinh tế. Và nếu, tỉ giá cho phép như chúng tôi đề cập trước đây, chu kỳ nới lỏng định lượng của USD sẽ cho phép NHNN thuận nước đẩy thuyền, neo tỉ giá ở mặt bằng cao trong một xu hướng USD yếu đi.

    + Các NHTM sẽ có xu hướng giảm lãi suất huy động. Điều này phù hợp với hành động thanh tra và nhắc nhở các THTM chạy đua lãi suất huy động gần đây.

    + Tăng tỷ giá trung tâm và tỷ giá mua bán USD của SBV để kiểm soát biến động tỷ giá, tạo tâm lý ổn định. Chúng tôi cho rằng mặt bằng USD/VND sẽ tiếp tục ở mức cao, một dạng phá giá tiền tệ mà chúng tôi đã lưu ý ở bài đăng đầu năm.

    HI SINH LẠM PHÁT ĐỂ DÀNH LẤY TĂNG TRƯỞNG

    Đây sẽ là một tín hiệu đáng mừng cho những ai có tài sản và tài sản đầu cơ. Những nhà đầu tư BĐS được giải cứu và nhà đầu tư chứng khoán được tháo gỡ thanh khoản. Nhưng sẽ là câu chuyện buồn cho những người vô sản hoặc nắm tiền mặt. Tốc độ mất giá của VND sẽ khá cao trong khi phần tăng trưởng tài sản sẽ tập trung vào một nhóm nhỏ. Ngoài ra, khi lợi nhuận của các doanh nghiệp hay nhu cầu thực sự đối với BĐS không theo kịp làn sóng đầu cơ, một bong bóng cũng đang chờ đợi phía trước. Nhưng thôi thì, mưa đến đâu mát mặt đến đó, cầu chúc cho chúng ta không phải là những người bị bỏ lại trong câu chuyện hi sinh lạm phát để đổi lấy tăng trưởng. Hoặc tăng trưởng, hoặc bị lạm phát đè bẹp.

Chia sẻ trang này