CAVICO MINING, CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý NHẤT CUỐI 2006!!!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Hittie, Sep 27, 2006.

791 người đang online, trong đó có 316 thành viên. 00:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Hittie

    Hittie Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 11, 2006
    Likes Received:
    0
    Thông tin thêm cho đầy đủ hơn đây bà con ơi:

    Cavico Mining triển khai gói thầu 100 tỷ đồng thi công Nhà máy Thủy điện Nậm Chiến

    Hôm nay, ngày 8/10/2006, ông Hứa Thanh Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần Cavico Khai thác Mỏ và Xây dựng (Cavico Mining) cho biết Cavico Mining đang gấp rút hoàn tất việc chuẩn bị về mọi mặt để triển khai tham gia thi công Nhà máy Thủy điện Nậm Chiến. Tổng trị giá phần thi công của Cavico Mining là 100 tỷ đồng và thời hạn hoàn thành công việc là 2 năm rưỡi (từ đầu 2007 đến giữa 2009).

    Hạng mục công trình mà Cavico Mining thực hiện là việc thi công 3 km đường hầm dẫn nước thuộc tuyến năng lượng của dự án Thủy điện Nậm Chiến. Ông Phan Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cavico Mining, cho biết: "Trong việc thi công các công trình thủy điện, việc thi công các công trình ngầm bao giờ cũng là khó khăn, phức tạp nhất. Tuy nhiên, đây lại là một trong những lĩnh vực thi công mà các công ty thuộc Cavico Việt Nam có thế mạnh đặc biệt bởi Cavico từ lâu đã được biết đến như một nhà thầu hàng đầu về các loại công trình ngầm".

    Hiện nay, công tác khảo sát địa chất, chuẩn bị hồ sơ thiết kế thi công và mặt bằng đã gần hoàn tất, đảm bảo việc thực thi công trình đúng tiến độ. "Khi thi công, trên cơ sở dữ liệu cụ thể về địa chất, chúng tôi sẽ áp dụng các công nghệ và biện pháp thi công thích hợp nhất với công trình - ông Hứa Thanh Bình nhấn mạnh - Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là vừa đảm bảo về cả chất lượng công trình vừa đảm bảo tiến độ thi công của chủ đầu tư và đồng bộ với các nhà thầu khác."

    Nhà máy thủy điện Nậm Chiến có công suất giai đoạn một là 200MW, thuộc nhóm các nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất tại Việt Nam. Nhà máy này được xây dựng trên suối Chiến và suối Nậm Păm (Sơn La) với tổng mức đầu tư 4.174 tỷ đồng.

    Theo Bộ Công nghiệp, đây là nhà máy xây dựng theo phương thức BOO (xây dựng, sở hữu và vận hành). Công ty cổ phần Nậm Chiến có vốn điều lệ là 835 tỷ đồng do Tổng Công ty Sông Đà nắm giữ cổ phần chi phối (chiếm 55% vốn điều lệ), Công ty Cavico Việt Nam (giữ 15%), Tổng công ty Dầu khí Việt Nam - Petro Vietnam (25%) và Công ty Điện lực 1-EVN (5%). Dự kiến đến năm 2009 nhà máy sẽ đi vào vận hành với sản lượng điện cung cấp hàng năm khoảng 846 triệu kWh.

    Được hittie sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 11/10/2006
  2. Hittie

    Hittie Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 11, 2006
    Likes Received:
    0
    Tin mới, nóng hổi đây:

    Ngân hàng Quân đội ký thỏa thuận mua cổ phần của Cavico Mining

    Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Công ty Cổ phần Cavico Khai thác Mỏ và Xây dựng (Cavico Mining) đã tiến hành ký kết chính thức về việc MB mua cổ phần và trở thành đối tác chiến lược của Cavico Mining.
    Theo thỏa thuận trên, Ngân hàng Quân đội trở thành ngân hàng thứ hai là đối tác chiến lược của Cavico Mining.
    Bà Phạm Thị Tỷ, Giám đốc Tài chính của MB cho biết: "Chúng tôi đã có quá trình gắn bó lâu dài với Cavico Mining và có những đánh giá rất chi tiết về các chỉ số của Cavico Mining, nhất là tình hình kinh doanh và tài chính của Cavico Mining. Tuy được thành lập chưa lâu song Cavico Mining đã có quá trình phát triển ấn tượng với mức tăng trưởng cao".
    Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cavico Mining đánh giá cao việc MB trở thành đối tác chiến lược của Cavico Mining. Ông Hùng nhận định: "Dù đã được đánh giá là một trong những công ty có tốc độ phát triển nhanh nhất thời gian qua và đạt được nhiều thành tựu nhưng chúng tôi vẫn đang rất nỗ lực xây dựng các hệ thống quản lý, đặc biệt là tăng năng lực tài chính để duy trì được tốc độ phát triển tốt và bứt phá trong thời gian tới. Các ngân hàng luôn là những đối tác chiến lược, người bạn đồng hành không thể thiếu trong quá trình phát triển của công ty?
    Bà Phạm Thị Tỷ khẳng định rằng: "MB sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Cavico Mining trong thời gian tới. Qua quá trình đầu tư vào các công ty, ngân hàng chúng tôi có nhiều kinh nghiệm thiết thực để hỗ trợ cho các đối tác như Cavico Mining".
    Được thành lập vào năm 1994, đến nay qua hơn 10 năm hoạt động, MB đã liên tục kinh doanh có hiệu quả và được Ngân hàng Nhà nước VN đánh giá là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu của VN.
    Đến nay, vốn điều lệ của MB đã đạt 675 tỷ đồng, nằm trong danh sách những ngân hàng có quy mô lớn nhất tại VN. Báo cáo sơ bộ cho thấy đầu 2006, tổng tài sản của MB đã đạt trên 11.500 tỷ đồng. MB là một trong những ngân hàng có mức lợi nhuận trước thuế cao nhất trong hệ thống các ngân hàng TMCP trên địa bàn Hà Nội. Nếu xét chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu thì MB luôn duy trì được mức ROE trên 20% trong những năm vừa qua.
    Đến nay MB đã có trên 36 chi nhánh và phòng giao dịch tại các trung tâm kinh tế lớn của cả nước như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng và Đà Nẵng. Mạng lưới các ngân hàng đại lý của MB đã mở rộng tới hơn 300 ngân hàng ở trên 56 quốc gia, đảm bảo thanh toán & giao dịch với tất cả các châu lục trên thế giới.
    Song song với việc mở rộng mạng lưới hoạt động, MB luôn chú trọng công tác đầu tư phát triển nguồn lực và ứng dụng công nghệ mới. Với chủ trương này, chất lượng dịch vụ của Ngân hàng liên tục được cải thiện, mang lại cho khách hàng sự yên tâm, thuận tiện và hiệu quả khi sử dụng các dịch vụ của Ngân hàng.
    Cavico Mining là công ty cổ phần chuyên ngành khai thác mỏ và xây dựng, trong đó Cavico Vietnam chiếm cổ phần chi phối. Cavico Mining được thành lập năm 2002. Theo số liệu chính thức đã được kiểm toán, năm 2005 vừa qua, công ty đạt doanh số 124 tỷ đồng. Năm cao nhất, công ty đã đạt mức tăng trưởng lên đến hơn 280%. Đến nay, công ty có hơn 400 cán bộ, nhân viên và tổng đầu tư khoảng 120 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác nhau.
    Cavico Mining hiện đang sở hữu nhiều máy móc, thiết bị khai thác mỏ lộ thiên hiện đại bậc nhất do các hãng nổi tiếng thế giới sản xuất như Caterpillar, Tamrock ?" Sandvic, Atlas Copco. Công ty đang tham gia thi công khai thác mỏ theo hợp đồng khai thác mỏ dài hạn 2005 ?" 2010 với Công ty Than Núi Béo thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam tại khai trường mỏ Núi Béo; một trong những khai trường than lộ thiên lớn nhất ở Việt Nam. Những công trình quan trọng khác mà Công ty đang thi công là các phần hạng mục hở, đường giao thông, cầu Đa Vị tại Dự án Thuỷ điện Tuyên Quang; các hạng mục đắp đập, bê tông bản mặt, khoan phụt đập chứa nước Dự án Thuỷ lợi ?" Thuỷ điện Cửa Đạt, Thanh Hóa. Công trình sắp thi công là gói thầu trị giá 100 tỷ đồng xây dựng đường hầm dẫn nước thuộc tuyến năng lượng của Thủy điện Nậm Chiến.
    Trước đó, Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) đã ký thỏa thuận đầu tiên về việc mua cổ phần và trở thành đối tác chiến lược của Cavico Mining.
  3. Hittie

    Hittie Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 11, 2006
    Likes Received:
    0
  4. toan_bk

    toan_bk Thành viên mới

    Joined:
    Sep 21, 2006
    Likes Received:
    0
  5. Hittie

    Hittie Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 11, 2006
    Likes Received:
    0
  6. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2005
    Likes Received:
    1
    Sao HBB và MB lại đều ham hở đầu tư vào Cavico Mining thế không biết (?).
    Đúng là tư tưởng nhớn gặp nhau có khác.
  7. pgd198

    pgd198 Thành viên mới

    Joined:
    Mar 24, 2006
    Likes Received:
    0
    Con có bằng cha không các bác:

    [​IMG]

    Hi vọng là đời con nó hơn đời cha. Phải vùng dậy lên mà rửa nhục cho gia đình. Nghe nói chú cavico mỏ này cũng tàm tạm. He he
  8. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2005
    Likes Received:
    1
    Bác đúng là người có tầm nhìn và có khả năng đoán biết như Khổng Minh Gia Cát tiên sinh.

    Được bằng cha thì HBB và MB sướng ngất ngây con gà tây còn rì. Cha nó ở bên Mẽo gấp 6 lần mệnh giá (0,38$*16.000=6.080 VND=6,08 lần mệnh giá).
    Ai đang mua CVCP bán ở Mẽo lãi to quá trùi.
    http://www.pinksheets.com/quote/quote.jsp?symbol=CVCP

    Với ROE = 80%/năm (nếu vốn điều lệ vẫn là 31 tỷ đồng) thì nếu giá thằng oắt con này là 8 chấm, P/E cũng mới chỉ là 10. Biết đâu điều bác nói thành sự thật.

    Hôm tới tôi kiếm thông tin thằng Mỏ này để anh em xem "con hơn cha" không nhá!



    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 23/10/2006
  9. hypercom

    hypercom Thành viên mới

    Joined:
    Sep 21, 2006
    Likes Received:
    0
    Chú Cavico mỏ này vốn điều lệ có 31 tỷ, phải đi vay rất nhiều. Không có tiền nên bị bọn HBB và MB siết nợ làm cổ đông chín luộc bất đắc dĩ thôi.
  10. Hittie

    Hittie Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 11, 2006
    Likes Received:
    0
    Chú Cavico mỏ này vốn điều lệ có 31 tỷ, phải đi vay rất nhiều. Không có tiền nên bị bọn HBB và MB siết nợ làm cổ đông chín luộc bất đắc dĩ thôi.

    Hi hi, nhờ có bác em mới biết thêm 1 giải pháp tối tăm thế đấy. Thế cái này là cái gì:
    [size=3]Cavico Mining đầu tư thêm 2,1 triệu EURO cho các dự án mới[/size=3]

    Công ty Cổ phần Cavico Khai thác Mỏ và Xây dựng (Cavico Mining) vừa quyết định đầu tư thêm 2,1 triệu euro nhằm tăng cường năng lực thi công, sản xuất cho 3 dự án mà Công ty đã và đang triển khai. Hợp đồng tín dụng này gồm phần vốn vay quốc tế thông qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Hoàng Mai (NHNo Hoàng Mai) và vốn đối ứng của chính Cavico Mining.
    Ông Hứa Thanh Bình, Giám đốc Cavico Mining cho biết quyết định đầu tư trên của Cavico Mining căn cứ trên nhu cầu mở rộng sản xuất đã được hoạch định từ trước và việc triển khai sẽ được bắt đầu ngay tháng 10 tới. "Với các dự án mà chúng tôi đang triển khai, sẽ tập trung đầu tư thêm xe máy thiết bị cho Dự án Mỏ than Núi Béo, một dự án đã ổn định nhiều năm, có hợp đồng dài hạn đến 2010 - Ông Hứa Thanh Bình cho biết chi tiết - Chúng tôi sẽ mua thêm 5 xe vận chuyển hạng nặng do hãng Caterpillar của Mỹ sản xuất. Mỗi xe này trị giá khoảng gần 8 tỷ đồng. Đây là các xe chuyên dụng rất phù hợp với điều kiện thi công tại các công trường lớn, dòng xe Caterpilla 773E được sản xuất năm 2005 và là loại xe vận chuyển thuộc loại lớn nhất hiện nay, có trọng tải lên đến 55 tấn. Phần còn lại được đầu tư mua các thiết bị khác như máy xúc, máy khoan, máy đào chuyên dụng cho các dự án mới. Tất cả các thiết bị đầu tư Cavico Mining lựa chọn đều do các hãng danh tiếng và thuộc thế hệ hiện đại nhất trên thế giới bởi phương châm của chúng tôi là đi trước đón đầu về công nghệ".
    Các dự án trọng điểm mà Cavico Mining đang tăng cường năng lực thực hiện có Mỏ than Núi Béo, một trong những khai trường lộ thiên lớn nhất của vùng mỏ Quảng Ninh; dự án thi công đập chính hồ chứa nước thủy lợi Cửa Đạt, Thanh Hóa; dự án thi công các hạng mục công trình chính của Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang. Ông Nguyễn Văn Chinh, Giám đốc NHNo Hoàng Mai cho biết: "Chúng tôi đã có quan hệ tín dụng với một số công ty thuộc tập đoàn Cavico Vietnam và chúng tôi đánh giá cao năng lực kinh doanh của Cavico Mining. Chúng tôi mong muốn Cavico Mining sẽ thực hiện tốt việc đầu tư nâng cao năng lực lần này, làm tiền đề cho việc hợp tác lâu dài giữa hai bên".
    Ngoài các dự án này, Cavico Mining đang chuẩn bị nâng cao năng lực thiết bị và công nghệ để chuẩn bị cho việc đấu thầu một số dự án mới.
    Hợp đồng này có giá trị triển khai trong vòng 7 năm.
    Cavico Mining là công ty cổ phần chuyên ngành khai thác mỏ và xây dựng, trong đó Tập đoàn Cavico Vietnam chiếm cổ phần chi phối. Cavico Mining được thành lập năm 2002. Năm 2005, công ty đã đạt doanh số 124 tỷ đồng. Năm cao nhất, công ty đã đạt mức tăng trưởng lên đến hơn 280%. Đến nay, công ty có hơn 400 cán bộ, nhân viên và tổng đầu tư khoảng 120 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác nhau"

Share This Page