CAVICO MINING, CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý NHẤT CUỐI 2006!!!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Hittie, Sep 27, 2006.

106 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 03:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. TopModel

    TopModel Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 10, 2003
    Likes Received:
    2
    Cavico Minning, một DN chuyên ngành khai thác mỏ và xây dựng cũng không giấu ý định muốn ?orậm rạp? vươn ra thị trường sừng sỏ là sàn giao dịch New York (Mỹ).

    Nguồn: http://ngoisao.net/News/Thuong-truong/2006/11/3B9BB286/


    Được topmodel sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 23/11/2006
  2. dungotc

    dungotc Thành viên mới

    Joined:
    Oct 30, 2006
    Likes Received:
    0
    Lưu ký rồi, chia tay với OTC.
    Mừng cho Cavico Mining mạnh mẽ ở ngưỡng cuối 4x.
  3. stocky

    stocky Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 25, 2006
    Likes Received:
    4,134
    Chú này mà lên sàn thì Sài Gòn và Nước ngoài tha hồ mà tranh nhau nhỉ.
  4. Hittie

    Hittie Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 11, 2006
    Likes Received:
    0
    Thông tin chính thức:
    Cavico Mining sẽ niêm yết trên Thị trường Chứng khoán TP HCM từ ngày 11 tháng 12 năm 2006 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép và việc này diễn ra đúng như lịch trình đã định của Công ty.
    Trong đợt đầu tiên này công ty sẽ tiến hành niêm yết 3.100.000 cổ phiếu.
    Cavico Mining được thành lập ngày 10/04/2002 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp, với tư cách ban đầu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Từ ngày 13/6/2006 vừa qua, Công ty chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác Mỏ và Xây dựng, viết tắt là Cavico Mining.
    Công ty hiện đang sở hữu nhiều máy móc, thiết bị khai thác mỏ hiện đại do các Hãng nổi tiếng thế giới sản xuất như Caterpillar, Tamrock ?" Sandvic, Atlas Copco. Công ty đang tham gia thi công sản xuất mỏ theo hợp đồng 5 năm 2001 ?" 2005, và hiện nay là hợp đồng khai thác mỏ 5 năm 2005 ?" 2010 với Công ty Than Núi béo (Hiện nay là Công ty CP Than Núi Béo). Các công trình quan trọng khác mà Công ty đang thi công là các phần hạng mục hở, đường giao thông, cầu Đa Vị tại Dự án Thuỷ điện Tuyên Quang; các hạng mục đắp đập, bê tông bản mặt, khoan phụt đập chứa nước Dự án Thuỷ lợi ?" Thuỷ điện Cửa Đạt, Thanh Hóa.
    Công ty luôn có những ý tưởng sáng tạo trong quản lý, điều hành công ty. Công ty luôn chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư vào máy móc thiết bị có công nghệ hiện đại để không ngừng nâng cao năng lực sản xuất và thi công. Đến nay, Công ty đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động và đóng góp xứng đáng vào ngân sách Nhà nước.
    Cavico Mining có vốn điều lệ hiện tại: là 31 tỷ đồng, trong đó các pháp nhân (gồm Cavico Việt Nam và một số ngân hàng TMCP như Habubank, Ngân hàng Quân đội) chiếm 61,8%, các cổ đông cá nhân chiếm 38,2%
  5. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2005
    Likes Received:
    1
    CAVICOMINING - THƯƠNG HIỆU MỚI TRONG LĨNH VỰC THỦY ĐIỆN

    Không chỉ ?othành danh? trong lĩnh vực khai thác mỏ, những năm gần đây, Công ty Khai thác mỏ và Xây dựng - Cavico Mining đã từng bước khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực xây dựng thuỷ điện.

    Kế thừa kinh nghiệm thi công các hạng mục công trình ngầm của CAVICO Việt nam, qua các công trình thuỷ điện Hàm Thuận, Đamy, Đại Ninh, Buônkốp, Bản Vẽ, ?, Cavico Mining đã tham gia thi công công trình Thuỷ điện Tuyên Quang, Đập thuỷ lợi hồ chứa nước Cửa Đạt, năm 2007 tham gia thi công tuyến năng lượng công trình Thuỷ điện Nậm Chiến, thương hiệu Cavico Mining ngày càng được nhiều người biết đến. Chúng tôi đã có buổi trò chuyện với ông Hứa Thanh Bình - Giám đốc Cty Cavico Mining để hiểu thêm về hướng đi của doanh nghiệp năng động này.

    Khi quyết định tham gia vào thị trường xây dựng, tại sao Cavico Mining lại chọn lĩnh vực rất ?ohóc búa? là xây dựng thuỷ điện, hơn nữa lại chọn xây dựng công trình ngầm làm mũi nhọn ?
    - Không phải bất kỳ doanh nghiệp xây dựng nào cũng có đủ kinh nghiệm và năng lực để tham gia thi công các công trình ngầm, những công trình trọng điểm của quốc gia, mặt khác trong các ngành kinh tế, xây dựng là ngành có tiềm năng phát triển rất lớn. Khi quyết định tham gia vào ?ođịa hạt? này, chúng tôi đã phải cân nhắc rất nhiều. Mảng xây dựng dân dụng tuy dễ thâm nhập nhưng đã có quá nhiều doanh nghiệp tham gia, và thương hiệu của họ cũng rất tốt. Khi chọn lĩnh vực xây dựng thuỷ điện với mũi nhọn là thi công công trình ngầm, Cavico Mining hiểu rằng tuy giảm được số lượng ?ođối thủ? nhưng để thành công, Công ty sẽ phải nỗ lực nhiều hơn bởi đây là ?osân chơi? của những doanh nghiệp thực sự mạnh, giàu kinh nghiệm?

    Và cũng bởi Cavico Mining đã có nền tảng và kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công công trình ngầm ??
    - Đúng vậy, như đã trình bày với quý vị, Cavico Việt nam đã khẳng định thương hiệu của mình, được chủ đầu tư tin cậy, qua thực tế thi công các công trình trọng điểm, Cavico Mining là một đơn vị thuộc hệ thống Cavico Việt nam, với dây chuyền thiết bị hiện đại, đồng bộ, của các hãng nổi tiếng, cùng với kinh nghiệm quý báu, truyền thống của Cavico Việt nam chắc chắn chúng tôi sẽ thành công trong lĩnh vực thi công công trình ngầm.

    Khi vừa ra mắt, Cavico Mining đã trúng thầu 3 km đường hầm tuyến năng lượng chính của thuỷ điện Nậm Chiến. Cty đã làm gì để vượt qua cuộc ?osát hạch? đầu tiên này?
    - Ban đầu, chúng tôi cũng rất lo lắng. Không phải lo về năng lực, trình độ kỹ thuật hay kinh nghiệm? mà về vấn đề tiến độ công trình. Vấn đề đặt ra là phải làm sao tổ chức công trường, xây dựng phương án thi công khoa học, hợp lý để khai thác tối đa sức người và công suất máy móc, thiết bị. Những kinh nghiệm ban đầu ấy đã tạo nền tảng để chúng tôi tiếp tục phát huy trong những công trình sau. Do thường xuyên luân chuyển cán bộ, ?ođảo quân, rèn quân? giữa các công trường, giữa các lĩnh vực hoạt động nên đội ngũ cán bộ kỹ thuật của chúng tôi đủ năng lực đón nhận những công việc mới, thử thách mới.

    Điều đó có tạo áp lực cho Cavico Mining?
    - Đó là điều đương nhiên. Và chúng tôi đã có sự chuẩn bị để đón nhận. Để làm tốt vai trò mới, việc nâng cao năng lực đội ngũ, thiết bị và đặc biệt là năng lực tài chính là yêu cầu then chốt. Chúng tôi mới đạt được 2 thoả thuận ?ođòn bẩy? tài chính quan trọng là hoàn thành việc ký kết hợp đồng với Ngân hàng cổ phần nhà (Habubank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội (MB) trở thành cổ đông chiến lược của Cavico Mining.

    Vừa qua, Cty cũng đã chính thức tham gia vào thị trường chứng khoán. Đối với một doanh nghiệp xây lắp, đây thực sự là một thử thách không nhỏ?
    - Thực sự lâu nay, lĩnh vực xây lắp thường không hấp dẫn các nhà đầu tư khoán bởi thông tin đến nhà đầu tư không đầy đủ, chưa kịp thời, trước mắt các nhà đầu tư là sự biến động về giá cả, vật tư, vật liệu, thời gian xây dựng kéo dài, tình trạng nợ đọng dây dưa, khó đòi, tình trạng rút ruột công trình..... Nhưng những điểm đáng quan tâm thì lại chưa được đề cập nhiều, ví dụ: hãy xem xét tỷ trọng của Ngành xây dựng trong những năm qua trên GDP, đất nước ta đang trong thời kỳ phát triển, Ngành xây dựng tất yếu phải phát triển vượt bậc, còn tình trạng rút ruột công trình thì sao? Đây cũng là cuộc thử sức của các doanh nghiệp, Doanh nghiệp nào dám nói KHÔNG với các tiêu cực sẽ nhận được sự tin cậy của các nhà đầu tư, và sẽ tồn tại và phát triển còn nếu làm ngược lại thì phải nhận lấy thất bại thôi. Một vấn đề nữa tôi muốn đề cập là chỉ có các doanh nghiệp lành mạnh mới có thể tham gia thị trường chứng khoán. Qua ?obộ lọc? này không chỉ giúp doanh nghiệp trong sạch về tài chính, nâng cao năng lực, uy tín? mà đây còn là kênh huy động vốn quan trọng. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu của thị trường chứng khoán, định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Cavico Mining là những công trình do Cty đảm nhận phải đảm bảo chất lượng, có độ an toàn về tài chính cao? Bên cạnh đó, chúng tôi có một lợi thế là luôn đi bằng ?ohai chân?: khai thác mỏ và xây dựng. Công việc trong lĩnh vực khai thức mỏ luôn có tính ổn định, an toàn cao, tạo nên chỗ dựa vững chắc cho chúng tôi phát triển bền vững.

    Xin cảm ơn ông !



    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 01/12/2006
  6. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2005
    Likes Received:
    1
    Download Bản cáo bạch:
    www.cavicomining.com/modules.php?op=modload&name=dowload&file=index&opcode=dowloađ
  7. Hittie

    Hittie Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 11, 2006
    Likes Received:
    0
    Tin trên VnExpress:

    Thứ bảy, 2/12/2006, 14:30 GMT+7

    Thêm 9 cổ phiếu lên sàn trước giờ G
    Theo lịch của Trung tâm Chứng khoán TP HCM, những ngày đầu tháng 12, có thêm 9 công ty kịp lên sàn để hưởng ưu đãi thuế. Trong số này có cả cổ phiếu của Công ty cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT.

    Ngày 4/12 tới, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (IMP) và chứng chỉ quỹ PRUBF1 cùng chào sàn. Tiếp theo, vào ngày 5/12, Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP) và Công ty Cổ phần Khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PVD) sẽ chính thức niêm yết. Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (RAL) cùng Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT) cũng sẽ nhập sàn vào ngày 6/12.

    Ngày 7/12 là Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ?" Fimex (FMC). Cổ phiếu MCV của Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam khai thác mỏ và xây dựng sẽ chào sàn ngày 11/12, và vào ngày 13/12 là sự tham gia của FPT.

    Vậy là trong 2 tuần đầu tháng 12, có ít nhất 9 chứng khoán sẽ nhập sàn. Đáng chú ý nhất là cổ phiếu FPT với số lượng niêm yết khổng lồ (60,8 triệu), kế đến, quỹ PRUBF1 cũng góp thêm cho sàn TP HCM 50 triệu chứng chỉ. Công ty bao bì nhựa Tân Tiến niêm yết 10,6 triệu chứng khoán...

    Với sự tham gia của 9 công ty nói trên, sàn TP HCM có 65 cổ phiếu được niêm yết chính thức .

    A.H

    Các bác đón mua MCV trên sàn nhé
  8. TopModel

    TopModel Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 10, 2003
    Likes Received:
    2
    Tỷ lệ Lợi nhuận trên vốn năm nay của Cavico Mỏ dự kiến là 24%.

    CAVICO Mỏ là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bốc xúc, khai thác mỏ và xây lắp các dự án thủy điện. So với quy mô của các doanh nghiệp cổ phần trong ngành thi công khai thác mỏ hiện nay, CAVICO Mỏ là công ty lớn nhất.
    Là Công ty cổ phần đầu tiên chính thức ký được các hợp đồng lớn với các Tổng công ty lớn của Nhà nước.
    Là Công ty có mô hình năng động, đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến nhất so với các công ty cùng ngành nghề.
    Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của Công ty trung bình hai năm 2004 và 2005 là 34,76%.
    Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Việt Nam (gọi tắt là Cavico Việt Nam), cổ đông sở hữu 49,8% vốn điều lệ của Cavico Mỏ, là doanh nghiệp cổ phần phát triển mạnh trong thời gian qua, hiện nay là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Cavico Việt Nam là doanh nghiệp hàng đầu ngoài quốc doanh tại VN trong lĩnh vực thi công các công trình thuỷ điện, phát triển hạ tầng cũng như đầu tư vào các dự án BOT, BOO về thuỷ điện, phát triển hạ tầng bất động sản, giao thông, xi măng? Do vậy thương hiệu và nguồn công việc mà Cavico Việt Nam đưa lại trong lĩnh vực thi công cũng như cơ hội đầu tư vào các dự án thuỷ điện, hạ tầng, sản xuất xi măng? sẽ là lợi thế rất lớn cho Cavico Mỏ.
    Các ngân hàng đang là cổ đông lớn của Cavico Mỏ la Ngân hàng TMCP Quân đội và Ngân Hàng TMCP Nhà Hà Nội sẽ trợ giúp cho Cavico Mỏ về việc quản trị doanh nghiệp cũng như hỗ trợ nguồn vốn để triển khai các dự án mà Cavico Mỏ sẽ thực hiện. Đây là một trong những lợi thế đáng kể của Cavico Mỏ so với các doanh nghiệp cùng ngành.
    Công trình giao thông, thủy lợi, xây lắp thủy điện, thi công cầu, công trình ngầm là một trong những hoạt động chủ đạo của Công ty. Hiện nay các công trình thủy điện vừa và nhỏ đang tiếp tục phát triển nhanh chóng để cung cấp cho điện quốc gia, do đó lĩnh vực xây lắp các công trình này là một hướng mở cho Công ty. Công ty đã ký kết được một số hợp đồng lớn nhỏ với Tổng công ty Sông Đà và Tổng công ty Cơ điện ?" xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi về việc thi công thủy điện và thi công hầm cầu với tổng trị giá gần 500 tỷ đồng...
  9. dungotc

    dungotc Thành viên mới

    Joined:
    Oct 30, 2006
    Likes Received:
    0
    Tin tức tốt lành cho cổ đông MCV.
    Vote cho bạn 5*

    Merry Christmas and Happy New year
  10. thienha777

    thienha777 Thành viên mới

    Joined:
    May 16, 2006
    Likes Received:
    0
    Tin tiếp cho cổ đông MCV đây:

    "Chỉ với 4 năm hoạt động, doanh số của công ty đã tăng trưởng không ngừng: từ 16,3 tỷ đồng năm 2002 lên 58,2 tỷ đồng năm 2003; 75,4 tỷ đồng năm 2004 và 124 tỷ đồng trong năm 2005 vừa qua. Trong năm 2006 này chúng tôi sẽ tiếp tục đạt được mức tăng trưởng cao như kế hoạch đã đề ra".
    Năm cao nhất, công ty đã đạt mức tăng trưởng lên đến hơn 280%. Đến nay, công ty có hơn 400 cán bộ, nhân viên và tổng đầu tư khoảng 120 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác nhau.
    Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu trong những năm gần đây đều đạt mức cao. Năm 2004 đạt 48,5%; năm 2005 đạt 27% và tiếp tục duy trì như kế hoạch đề ra trong năm 2006 này"
    Các ngành nghề kinh doanh chính là Cavico Mining đang thực hiện gồm dịch vụ bốc xúc đất đá và khai thác mỏ, hoạt động xây dựng công trình thủy điện, giao thông thủy lợi, hoạt động cho thuê máy móc xây dựng.
    Dịch vụ bốc xúc đất đá và khai thác mỏ:
    Mặc dù có khá nhiều công ty cung cấp dịch vụ này nhưng Cavico Mining đang có một vị thế đặc biệt trong ngành nghề vì đã có quy mô tương đối lớn, vượt lên trên tất cả các công ty cổ phần cùng ngành nghề. Công ty có một vị trí được khẳng định trên thị trường và cũng được coi là một trong những nhà cung cấp dịch vụ lớn trong cả nước, đặc biệt là tại khu vực các tỉnh phía Bắc, đã tích luỹ được khá nhiều kinh nghiệm và xây dựng được uy tín riêng của Cavico Mining. Công ty đã có những hợp đồng lớn về dịch vụ bốc xúc và khai thác mỏ với Công ty Cổ phần Than Núi Béo trị giá hơn 330 tỷ đồng thực hiện dự án trong vòng 05 năm đảm báo tối thiểu công việc cho Công ty, trong đó chưa kể các hợp đồng khai thác than lộ thiên nhỏ khác mà Công ty đang thực hiện.
    Hoạt động xây dựng công trình thủy điện, giao thông thủy lợi:
    Hoạt động xây dựng công trình giao thông, thủy lợi là hoạt động chủ yếu của Công ty. Hiện nay các công trình thủy lợi vừa và nhỏ đang tiếp tục phát triển nhanh chóng để cung cấp cho điện quốc gia, do đó lĩnh vực xây lắp các công trình này là một hướng mở cho Công ty. Công ty đã ký kết được một số hợp đồng lớn nhỏ với Tổng công ty Sông Đà và Tổng công ty Cơ điện ?" Xây dựng Nông nghiệp và Thuỷ lợi về việc thi công thủy điện và thi công hầm cầu với tổng trị giá trên 400 tỷ đồng.
    Hoạt động cho thuê máy móc xây dựng:
    Trong hoạt động này, Công ty có nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp, tuy nhiên với đội xe hiện đại chất lượng cao mà Công ty đã và đang tiến hành mua 10 chiếc xe Volvo (xe xúc chở đất đá) thì trong thời gian tới lĩnh vực cho thuê máy móc xây dựng của Công ty sẽ mang lại doanh thu lớn cho Công ty.
    Cavico Mining có những thế mạnh đặc biệt để phát triển trong môi trường kinh doanh hiện nay. Đó là việc công ty đang hoạt động trong một ngành kinh tế lớn và có nhiều triển vọng, có khả năng mở rộng kinh doanh đến quy mô cực lớn để đạt doanh số hoạt động cao ngang bằng những công ty có quy mô lớn nhất trong ngành công nghiệp. Cavico Mining cũng đã khẳng định được mình qua cả một quá trình phát triển; có các cổ đông pháp nhân rất mạnh, nhất là các ngân hàng. Bên cạnh đó, Cavico Mining đã có nguồn công ăn việc làm ổn định lâu dài, đảm bảo thu nhập tương đối đều đặn trong cả hiện tại và tương lai cho các cổ đông.
    Phân tích các nhân tố liên quan cho thấy Cavico Mining là công ty có quy mô lớn, đảm bảo khả năng thắng thầu và thi công các dự án lớn, đảm bảo vị thế cạnh tranh với các công ty khác cùng ngành nghề. Cavico Mining lại hoạt động dưới thương hiệu Cavico đã khá quen thuộc với khách hàng trong nước.
    Hiện Cavico Mining có đội ngũ quản lý có trình độ, kinh nghiệm, năng động, có tinh thần trách nhiệm, gắn bó với Công ty, đoàn kết tạo thành một khối thống nhất; đội ngũ cán bộ công nhân viên lao động, sản xuất hăng say, đạt hiệu quả cao trong kinh doanh là những nhân tố then chốt quyết định thành công của công ty trên thương trường.




    Được thienha777 sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 05/12/2006

Share This Page