CBI: Sản xuât phôi thép lãi quý II gấp 18,5 lần cùng kỳ, eps 6 tháng 5k

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daica2009, 21/07/2021.

2515 người đang online, trong đó có 1006 thành viên. 11:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9488 lượt đọc và 56 bài trả lời
  1. Dongnuoc2021

    Dongnuoc2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2021
    Đã được thích:
    4.016
    Năm nay hết quặng rồi bác, lấy đâu ra doanh thu
  2. daica2009

    daica2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2014
    Đã được thích:
    193
    a_muggleDongnuoc2021 thích bài này.
  3. daica2009

    daica2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2014
    Đã được thích:
    193
    thuế thép ảnh hưởng không đáng kể tới DN nhé các bác
    https://vietnambiz.vn/doanh-nghiep-...hap-khau-duoc-thong-qua-20210720093857875.htm
    Doanh nghiệp thép sẽ ra sao nếu việc điều chỉnh thuế xuất/nhập khẩu được thông qua?
    16:34 | 20/07/2021

    Chia sẻ
    [​IMG]
    Ảnh: Jieh

    SSI nhận định nếu đề xuất điều chỉnh biểu thuế xuất/nhập khẩu thép được thông qua, kết quả kinh doanh của các công ty thép không bị ảnh hưởng nhiều. Doanh thu của các doanh nghiệp thép sẽ vẫn tăng trưởng tích cực nhờ việc đẩy mạnh đầu tư công và xuất khẩu.

    Mới đây, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ tăng thuế xuất khẩu phôi thép lên 5% để ổn định nguồn cung cho thị trường trong nước. Đồng thời, giảm 5 - 10% thuế nhập khẩu một số sản phẩm nhằm hạ giá mặt bằng thép xây dựng.

    Trong báo cáo ngành thép, CTCP chứng khoán SSI nhận định nếu đề xuất điều chỉnh biểu thuế xuất/nhập khẩu thép được thông qua, kết quả kinh doanh của các công ty thép không bị ảnh hưởng nhiều.

    Về nhập khẩu, SSI ước tính sản lượng nhập khẩu trong năm 2020 và 5 tháng đầu năm chỉ chiếm dưới 1,5% nhu cầu trong nước. Do đó, việc điều chỉnh mức thuế 5% sẽ không tác động nhiều đến giá nhập khẩu thép.

    Đáng chú ý, nếu loại trừ tất cả các loại thuế nhập khẩu, giá thép xây dựng trong nước vẫn thấp hơn giá nội địa của Trung Quốc khoảng 10%. Điều này thể hiện khả năng cạnh tranh của các công ty sản xuất thép của Việt Nam.

    Mặt khác, thuế xuất khẩu tăng 5% có thể khiến giá bán phôi thép giảm nhẹ. Tuy nhiên, tỷ trọng sản lượng phôi thép bán ra ngoài trong tổng sản lượng sản xuất thép thô của Tập đoàn Hòa Phát giảm từ 30% trong năm 2020 xuống 16% trong 6 tháng đầu năm và sẽ tiếp tục giảm khoảng 10% trong nửa cuối năm.

    Do đó, tác động của việc tăng thuế xuất khẩu phôi thép đến tỷ suất lợi nhuận tổng thể của công ty thép sẽ không đáng kể.

    Dịch COVID-19 tạo cơ hội cho công ty sản xuất thép hàng đầu củng cố tài chính và thị phần. Điều này sẽ tăng khả năng cạnh tranh và vị thế thị trường trong tương lai.

    Trường hợp đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 kéo dài có thể tác động tiêu cực đến nhu cầu thép trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, việc đẩy mạnh đầu tư công có thể bù đắp một phần sự chững lại của kênh xây dựng dân dụng.

    Theo Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), trong nửa đầu năm, tổng sản lượng tiêu thụ thép xây dựng và thép dẹt thành phẩm tăng lần lượt 9% và 31% so với cùng kỳ. Doanh thu nội địa trong giai đoạn này tăng trưởng khiêm tốn lần lượt đạt mức 6% và 3% so với cùng kỳ năm 2020.

    Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu thép xây dựng tăng 27%, thép dẹt thành phẩm tăng 112% so với cùng kỳ năm 2020 do nhu cầu trên thế giới hồi phục.

    Trong nửa cuối năm, SSI dự báo doanh thu của các công ty thép sẽ tăng trưởng tích cực nhờ việc đẩy mạnh đầu tư công và xuất khẩu.

    Tuy nhiên, về dài hạn tốc độ tăng trưởng xuất khẩu có thể giảm nhẹ do mức cơ sở so sánh cao trong năm 2021 và sự phục hồi của nguồn cung trên toàn thế giới.

    Theo Hiệp hội Thép Thế giới, trong 5 tháng đầu năm, sản lượng sản xuất của 64 thành viên đạt 837,5 triệu tấn, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2020.

    Trong đó sản lượng thép của Trung Quốc tăng 14%, Ấn Độ tăng 33%, Nhật Bản, Mỹ và các quốc gia sản xuất chủ chốt ở châu Âu cũng tăng 9 - 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Giá của các sản phẩm chính như thép xây dựng và HRC tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm, lần lượt tăng 40% và 75% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, cả hai mức giá đều đã điều chỉnh 8 - 12% trong 2 tháng gần đây sau khi đạt đỉnh vào giữa tháng 5.

    SSI cho rằng dù chưa có cơ sở nhận định sẽ giảm mạnh trong thời gian tới nhưng nhiều khả năng giá thép sẽ dần trở về mức bình thường do các yếu tố như giá thép thế giới trở về mặt bằng cũ do nguồn cung phục hồi và chính sách kiểm soát giá thép của Chính phủ. Bên cạnh đó, nhu cầu trong nước giảm do tác động của dịch COVID-19 đối với các hoạt động xây dựng
  4. SAMSAM2605

    SAMSAM2605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2020
    Đã được thích:
    3
    Giờ đến cuối năm khó chọn hàng thật . Ôm mấy con như này để đầu tư liệu có an tâm ấm cúng được phần nào không các bác ;););)
  5. daica2009

    daica2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2014
    Đã được thích:
    193
    Hãy nghiên cứu thật kỹ trước khi mua nhé
  6. a_muggle

    a_muggle Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Đã được thích:
    4.351
    Thông qua thuế nhập khẩu thì cty trong nước lại càng cạnh tranh tốt ^^
  7. daica2009

    daica2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2014
    Đã được thích:
    193
    https://vietnambiz.vn/vsa-kien-nghi...trong-boi-canh-hien-nay-20210721163715176.htm

    VSA cho rằng đề xuất điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu đối với mặt hàng phôi thép và giảm thuế nhập khẩu MFN đối với các mặt hàng thép thành phẩm là không phù hợp với thực trạng sản xuất thép hiện nay.
    Đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu thép là rất cần thiết
    Mới đây, Bộ Tài chính công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

    Trong đó, với ngành thép, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu mặt hàng phôi thép (nhóm 72.06 và 72.07) từ 0% lên 5% và giảm 5-10% mức thuế nhập khẩu thuế tối huệ quốc (MFN) của một số loại sắt thép.

    Chia sẻ quan điểm về đề xuất này, Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), cho biết: "Đối với nội dung đề xuất điều chỉnh thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu một số mặt hàng sắt thép của Bộ Tài chính, VSA nhận thấy chưa phù hợp với thực trạng ngành sản xuất thép trong nước hiện nay".

    Nguyên nhân kể từ đợt dịch bắt đầu bùng phát từ cuối háng 4/2021 cho đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, nhiều địa phương trên cả nước thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Chỉ thị 15 của Chính phủ khiến hoạt động xây dựng cơ bản từ công nghiệp đến dân dụng đều ngưng trệ, tình hình tiêu thụ thép trong nước giảm mạnh.

    Cụ thể bán hàng thép thành phẩm trong nước tháng 6/2021 đã giảm 20% so với tháng 5, nếu loại trừ tăng trưởng thép cuộn cán nóng thì bán hàng nội địa giảm mạnh 28% so với tháng trước và giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, sản xuất thép thành phẩm các thành viên đạt gần 16 triệu tấn, tăng 37%.

    Bán hàng đạt hơn 14 triệu tấn, tăng 35% trong đó bán hàng nội địa đạt hơn 10 triệu tấn, tăng 16% và xuất khẩu thép thành phẩm 4 triệu tấn, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2020. Từ đó cho thấy ngành thép hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu trong nước và dư để xuất khẩu.

    "Việc đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu là rất cần thiết, giúp đẩy mạnh sản xuất, nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn lao động thì cơ hợi xuất khẩu các sản phẩm thép thành phẩm này là tốt, giúp có nguồn thu ngoại tệ và đa dạng hóa thị trường của doanh nghiệp", đại diện VSA nhận định.

    Do đó, tại cuộc họp tổ chức tại trụ sở Bộ Tài chính ngày 18/6 đại diện VSA đã báo cáo và nhất trí với ý kiến của đại diện Bộ Công Thương về việc chưa điều chỉnh chính sách thuế xuất nhập khẩu trong thời điểm hiện nay.

    [​IMG]
    Theo VSA dịch COVID-19 khiến hoạt động xây dựng cơ bản từ công nghiệp đến dân dụng đều ngưng trệ, tình hình tiêu thụ thép trong nước giảm mạnh. (Ảnh: Thép Hòa Phát)

    Giá thép tăng không phải do tác động của chính sách thuế xuất nhập khẩu
    Theo Bộ Tài chính thời gian qua giá thép xây dựng trong nước liên tục tăng mạnh chủ yếu do tăng giá nguyên liệu sản xuất thép và ngành thép phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu từ bên ngoài.

    Việc giá thép tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ và giải ngân cũng như chi phí dự phòng của các dự án, đặc biệt các dự án đầu tư công; ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của nhiều ngành sản xuất.

    Do đó, để góp phần hạ giá mặt hàng thép xây dựng, thúc đẩy các doanh nghiệp giảm chi phí, đặc biệt trong bối cảnh giá nguyên liệu tăng cao, Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án điều chỉnh mức thuế xuất khẩu đối với mặt hàng phôi thép và mức thuế nhập khẩu MFN của một số loại sắt thép.

    Tuy nhiên, theo VSA nguyên nhân tăng giá do thị trường nguyên liệu thế giới biến động nhưng không phải do tác động của chính sách thuế xuất nhập khẩu cũng như các chính sách phòng vệ thương mại được áp dụng đối với các sản phẩm thép.

    "Trong khoảng 10 năm trở lại đây, xu hướng bảo hộ ngành thép gia tăng trên toàn thế giới ngay cả tại các quốc gia phát triển như Mỹ, EU, Nhật Bản...để bảo vệ ngành sản xuất thép trong nước.

    Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng thép trong nước, là các mặt hàng đã đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và xuất khẩu một phần, sẽ làm thép từ bên ngoài tràn vào, đe dọa đến hoạt động sả xuất của các doanh nghiệp trong nước vốn đang rất khó khăn", VSA chia sẻ.

    Đặc biệt với các FTA Việt Nam đã, đang và sẽ ký với các quốc gia và khu vực đã là một thách thức đối với ngành thép Việt Nam, đặc biệt với các khối như CPTPP, RCEP là những khu vực có các quốc gia, cường quốc sản xuất thép lớn nhất thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản...Việc điều chỉnh thuế như dự thảo tờ trình của Bộ Tài chính sẽ làm gia tăng khó khăn cho các nhà sản xuất thép trong nước.

    Hơn nữa, đại diện ngành hàng cho rằng chính sách thuế xuất nhập khẩu nói chung và thuế xuất nhập khẩu thép là những chính sách dài hạn góp phần thúc đẩy ngành sản xuất trong nước trong đó có ngành thép phát triển chứ không phải là một giải pháp ngắn hạn trước mắt để xử lý các hiện tượng tăng giảm của thị trường nhất thời.

    Do đó, quan điểm của VSA là Chính phủ cần có chính sách nhất quán để bảo vệ ngành sản xuất trong nước.

    "VSA và các nhà sản xuất thép Việt Nam kiến nghị không điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu đối với mặt hàng phôi thép và không giảm thuế nhập khẩu MFN đối với các mặt hàng thép thành phẩm", Hiệp hội thép Việt Nam kiến nghị.
    --- Gộp bài viết, 22/07/2021, Bài cũ: 22/07/2021 ---
    Đây là BCTC cho bác nào muốn nghiên cứu kỹ hơn nhé
    https://gtcb.com.vn/cong-bo-thong-t...trinh-bien-dong-sxkd-so-voi-cung-ky-nam-2020/
  8. a_muggle

    a_muggle Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Đã được thích:
    4.351
    Phiên bản MLS 2021. Dự kiến 4-5x trong vòng 6 tháng.
  9. daica2009

    daica2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2014
    Đã được thích:
    193
    Gom hàng đầu tư tầm 6 tháng-1 năm sẽ có lợi nhuận trên 50%
    a_muggle thích bài này.
  10. daica2009

    daica2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2014
    Đã được thích:
    193
    https://www.nguoiduatin.vn/doanh-nghiep-nganh-thep-bao-lai-ky-luc-thiet-lap-dinh-moi-a521732.html
    Doanh nghiệp ngành thép báo lãi kỷ lục, thiết lập đỉnh mới
    Nguyễn Thu Huyền
    thuhuyendspl@gmail.com
    Thứ 5, 22/07/2021 | 13:31

    • Giá thép cùng sản lượng tiếp tục tăng cao giúp các doanh nghiệp ngành thép từ lớn đến nhỏ hân hoan báo lãi đột biến trong nửa đầu năm 2021.
      Kinh doanh sắt thép được dự báo là một trong những ngành tăng trưởng cao trong đại dịch Covid-19 nhờ giá bán cao, nguồn cung toàn cầu gần như đóng băng khi các nước sản xuất hàng đầu thế giới như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ hạn chế xuất khẩu thép để đáp ứng nhu cầu nội địa.

      Kể từ đầu năm đến nay, giá thép đã bùng nổ trên toàn thế giới, liên tiếp chinh phục hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Trong quý I/2021, các doanh nghiệp ngành thép đều đồng loạt báo lãi đậm nhờ giá thép tăng phi mã trong khi vẫn còn số hàng tồn kho giá thấp trước đó.

      Sang quý II/2021, một số doanh nghiệp ngành thép trong nước đã bắt đầu công bố lợi nhuận nửa đầu năm 2021 với kết quả rất tích cực, thậm chí tăng hàng chục lần so với cùng kỳ, các mức đỉnh mới cũng được thiết lập.

      Theo hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), kết quả kinh doanh khả quan của doanh nghiệp thép nhờ môi trường kinh doanh thuận lợi. Báo cáo sản xuất thép của VSA các loại nửa đầu năm 2021 cũng cho con số tăng 37% so với cùng kỳ đạt, gần 16 triệu tấn và sản lượng bán hàng tăng 35% đạt 14 triệu tấn.

      [​IMG]
      Tập đoàn Hoa Sen báo lãi trong quý III, niên độ 2020-2021 với kết quả tích cực
      Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất quý III niên độ tài chính 2020 - 2021 (từ 1/4 đến 30/6) với sản lượng tiêu thụ đạt 615.425 tấn, doanh thu 12.986 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn hơn 1.700 tỷ đồng.

      Riêng trong tháng 6/2021, sản lượng tiêu thụ ước đạt 175.763 tấn, doanh thu 3.870 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 562 tỷ đồng.

      Lũy kế 9 tháng đầu niên độ tài chính 2020 - 2021 (1/10/2020 - 30/6/2021), sản lượng tiêu thụ của tập đoàn Hoa Sen ước đạt hơn 1,6 triệu tấn, doanh thu ước đạt 32.932 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 94% và 99,8% kế hoạch năm. “Vua tôn” Hoa Sen báo lãi sau thuế hơn 3.371 tỷ đồng, vượt 125% kế hoạch.

      Kết quả kinh doanh ấn tượng nêu trên một phần hoạt động sản xuất trong nước của tập đoàn không bị gián đoạn, được đảm bảo liên tục nhờ vào việc đưa toàn thể cán bộ công nhân viên vào hệ thống các nhà máy và hệ thống các cửa hàng trên toàn quốc thực hiện “sản xuất tại chỗ - ăn uống tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ”, xét nghiệm RT-PCR mỗi tuần 1 lần.

      Tại các thị trường lớn như Bắc Mỹ, châu Âu, sản lượng xuất khẩu của “vua tôn” đang tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh nghiệp đã ký các hợp đồng xuất khẩu với khách hàng đến hết tháng 11/2021, sản lượng xuất khẩu trung bình trên 120.000 tấn/tháng.

      Tương tự, công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HoSE: NKG) cũng công bố tình hình kinh doanh quý II/2021 với kết quả ấn tượng.

      [​IMG]
      Thép Nam Kim là doanh nghiệp ngành thép công bố BCTC quý II/2021 khá sớm, với lãi sốc gấp gần 50 lần cùng kỳ.
      Theo đó, doanh thu công ty đạt hơn 7.000 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu lũy kế bán niên đạt gần 11.900 tỷ, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Trong đó công ty đang tăng cường xuất khẩu khi thị trường nước ngoài có doanh số gần 6.800 tỷ đồng.

      Theo giải trình từ công ty, doanh thu tăng là do đẩy mạnh các kênh bán hàng trong và ngoài nước, nhờ sản xuất quy mô lớn cũng giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp lên hơn 18,6% trong quý II/2021, từ mức 4,6% của cùng kỳ. Mở rộng quy mô cũng khiến các chi phí đội lên đáng kể, trong đó chi phí bán hàng cao đột biến gấp 5 lần cùng kỳ.

      Kết quả, Thép Nam Kim ghi nhận lợi nhuận sau thuế đột biến 847,5 tỷ đồng trong quý II/2021, gấp gần 50 lần cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế nửa đầu năm 2021, doanh thu của công ty đạt 11.877 tỷ đồng, lợi nhuận của công ty đạt 1.166 tỷ đồng, cao gấp 20 lần cùng kỳ.

      Đây là lần đầu tiên công ty thép ở Bình Dương có lãi vượt nghìn tỷ đồng, thậm chí gấp 4 lần kết quả năm 2020 và cũng vượt xa năm kinh doanh tốt nhất trước đó vào 2017. Và cũng là doanh nghiệp thép tiếp theo lọt vào nhóm lãi nghìn tỷ đồng trên sàn chứng khoán, xếp sau Hòa Phát và Hoa Sen.

      Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) tiếp tục phá đỉnh lợi nhuận từ trước đến nay khi công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu hơn 5.952 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2020.

      [​IMG]
      SMC báo lãi 532 tỷ đồng trong quý II/2021 - con số thiết lập đỉnh lợi nhuận mới của doanh nghiệp này.
      Khấu trừ chi phí, lãi sau thuế của doanh nghiệp thu về 532 tỷ đồng, cao gấp gần 13 lần so với cùng kỳ và lãi bán niên cũng gấp hơn 13 lần, đạt hơn 748 tỷ đồng. Đây cũng là mức đỉnh lợi nhuận của doanh nghiệp, bỏ xa con số lãi kỷ lục trước 368 tỷ đồng của năm 2016.

      Giải trình cho kết quả ấn tượng trên, phía công ty cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh khá ổn định, tuy nhiên giá cả liên tục tăng nhanh làm hiệu quả công ty tương ứng tăng mạnh. Bên cạnh đó, công ty cũng chủ động nguồn nguyên liệu, đảm bảo năng suất trong sản xuất, gia công và tồn kho luôn ở mức cao, giá vốn thấp.

      Cùng với đó, SMC cũng tăng tỷ trọng thép thông qua sản xuất và gia công, từ đó cải thiện biên lợi nhuận. Ngoài ra, trong kỳ hoạt động tài chính công ty cũng hiệu quả nhờ lãi vay giảm, sử dụng vốn tiết kiệm, tăng nhanh vòng quay vốn, giảm bớt đầu tư và hoàn nhập dự phòng. Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của SMC tăng mạnh lên mức 9.432 tỷ đồng, tức tăng hơn 40% so với hồi đầu năm.

      [​IMG]
      Cổ phiếu ngành thép là 1 trong 3 nhóm cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thị trường chứng khoán, bên cạnh nhóm ngân hàng và chứng khoán.
      Một số doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thép quy mô nhỏ hơn cũng lần lượt công bố kết quả kinh doanh rất tích cực.

      Trên đà tăng trưởng của quý I, những tháng đầu quý II/2021 thị trường thép vẫn tiếp tục sôi động, sản lượng tiêu thụ thép tăng cao, cùng với việc hoàn nhập quỹ lương dự phòng, tiết kiệm chi phí đã giúp lợi nhuận công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel (UpCOM: TDS) tăng cao so với cùng kỳ.

      Doanh thu quý II/2021 của Thép Thủ Đức đạt 655 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 34 tỷ đồng, cao gấp 3,4 lần cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, công ty đạt 1.256 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 29% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 47 tỷ đồng tăng gấp gần 3 lần nửa đầu năm 2021 và vượt 194% chỉ tiêu cả năm.

      Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất (UpCOM: TNS) báo lãi sau thuế trong quý II/2021 gần 11 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với số lãi gần 2 tỷ đồng đạt được quý cùng kỳ.

      Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của công ty đạt gần 695 tỷ đồng, tăng 39%. Lợi nhuận sau thuế đạt 12,9 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Năm 2021, Thép tấm lá Thống Nhất đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh, gia công 120.000 tấn thép và ước tính lợi nhuận chưa đến 2 tỷ đồng. Như vậy, mới chỉ kết thúc quý II công ty đã vượt xa gấp 6 lần chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

      Hậu huỷ niêm yết, công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng báo lãi sau thuế trong quý II/2021 vượt mức lịch sử kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

      Theo đó, doanh nghiệp công bố doanh thu đạt 45,2 tỷ đồng, cao gấp hơn 32 lần quý cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần công ty đạt 1.023 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 85 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 10 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty đã đạt khoảng 62% mục tiêu về doanh thu và vượt tới 111% mục tiêu về lợi nhuận.

      Dù nhiều doanh nghiệp ngành sắt thép chưa công bố kết quả kinh doanh quý II/2021, như doanh nghiệp đầu ngành là tập đoàn Hòa Phát.

      Song, con số lợi nhuận của Tập đoàn này cũng được dự báo rất ấn tượng. SSI Research ước tính lợi nhuận Hòa Phát có thể đạt 9.700 tỷ đồng trong quý vừa qua, tăng 50% nhờ đóng góp thêm của 2 lò cao mới cùng với giá thép xây và giá xây dựng ở mức cao.

      Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu thép đều tăng, tính bằng lần kể từ đầu năm nay. Đây cũng là một trong 3 nhóm cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thị trường chứng khoán, bên cạnh nhóm ngân hàng và chứng khoán.

Chia sẻ trang này